Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2026

Hãy giúp bà Quả Phụ Lê Văn Hưng, vị Tướng đã tuẫn tiết. - Nguyễn Bắc Truyển


PHU NHÂN MỘT VỊ TƯỚNG GIA CẢNH PHU NHÂN CỐ CHUẨN TƯỚNG LÊ VĂN HƯNG: Kính thưa quý vi hữu, quý thân hữu, quý chiến hữu và quý niên trưởng, Bà phu nhân của cố Chuẩn tướng Lê Văn Hưng cùng người con gái Lê Ánh Tuyết sống tại địa chỉ 7/10 đường 20, phường 6, Gò Vấp, Sài Gòn. Đây là căn nhà nhỏ của ông bà thông gia dành cho hai mẹ con Bà chuẩn tướng tá túc từ sau năm 1975 cho đến nay. Bà Chuẩn tướng Lê Văn Hưng năm nay được 80 và sức khỏe hiện rất kém do bị bại liệt từ nhiều năm nay. Chị Tuyết chăm sóc và lo cho người Mẹ của mình bằng nguồn thu rất ít ỏi từ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình.
<!>
Tiệm Tạp Hóa nhỏ, nguồn thu nhập chính của gia đình
Kính báo,
Nguyễn Bắc Truyển
Xin liên lạc với :
Bà Nguyễn Xuân Mai - phu nhân của cố Chuẩn tướng Lê Văn Hưng
Chị Lê Ánh Tuyết - con gái của cố Chuẩn tướng Lê Văn Hưng - số điện thoại: (+84)122 2059 262)

Xin giúp đỡ Phu nhân cố Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng
Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng sinh ngày 27 tháng 3 năm 1933 tại Hóc Môn, Gia Định. Ông xuất thân khóa 5 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức, mãn khóa vào tháng 1/1955
Ông đã tuần tự giữ những chức vụ: chỉ huy cấp Trung đội, đến chỉ huy cấp Sư đoàn Bộ binh. Tháng 3 năm 1972, ông được thăng cấp Chuẩn tướng tại Bộ tư lệnh Sư đoàn 5 ở căn cứ Lai Khê, Bình Dương. Sau chiến trận “Mùa hè đỏ lửa”, ông được tặng thưởng Đệ Tam đẳng Bảo quốc Huân chương kèm Anh dũng Bội tinh với nhành Dương liễu cùng ân thưởng Huy chương đặc biệt mang danh hiệu Bình Long Anh Dũng tại mặt trận.
Chức vụ sau cùng của ông là Tư lệnh Phó Quân đoàn IV.


Ông là một trong 5 tướng lĩnh tự sát trong ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975.
Bà Nguyễn Xuân Mai – Phu nhân của cố Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, năm nay 80 tuổi, sức khỏe hiện rất kém do bị bại liệt từ nhiều năm. Bà Mai đang sống cùng chị Lê Ánh Tuyết (con của Ông bà cố Chuẩn tướng Lê Văn Hưng) trong một căn nhà nhỏ nghèo nàn, bệ rạc. Căn nhà này do lòng tốt của Ông bà thông gia đã cho hai mẹ con Bà Chuẩn tướng tá túc từ sau năm 1975 cho đến nay.

Không có nhận xét nào: