Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI: 11/9/2026 - MYLOAN - DukeNguyên

Donald Trump : Chiến tranh Iran sẽ chấm dứt « ngay lập tức » sau bầu cử giữa kỳ Dự Đại hội Đảng Cộng Hòa tại Dallas, bang Texas, hôm qua 09/09/2026, tổng thống Mỹ dự báo « chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ » đầu tháng 11/2026. Donald Trump một lần nữa đe dọa tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran trong bối cảnh Washington và Teheran đang tiến hành nhiều đợt oanh kích quy mô trong những ngày qua và căng thẳng trong khu vực đang tăng cao.
<!>
Hãng tin Anh Reuters nhắc lại tổng thống Trump luôn cáo buộc Teheran đang cố tình kéo dài chiến tranh để tác động đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, một cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định đối với đảng Cộng Hòa để giữ quyền kiểm soát Hạ Viện. Phát biểu tại Đại hội đảng Cộng Hòa, lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố « cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau bầu cử (ngày 03/11/2026) bởi Iran không thể cầm cự được thêm nữa. Iran đang tuyệt vọng (…) ».

Tuy nhiên, sau đó, nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đưa tin một số các cố vấn cao cấp tại Washington, trong đó có phó tổng thống JD Vance và ngoại trưởng Marco Rubio đã kín đáo báo động với ông Trump rằng chiến tranh Iran có thế kéo dài, thậm chí sẽ còn tiếp diễn cho đến hết nhiệm kỳ của ông vào tháng 01/2029.

Về phía Iran, người dân cũng lo ngại xung đột quân sự với Mỹ sẽ kéo dài và sẽ gia tăng cường độ.
Thông tín viên RFI từ Teheran Siavosh Ghazi cho biết thêm :
« Từ nhiều tuần qua, mọi người đều lo ngại một cuộc đối đầu trực tiếp khác sẽ lại diễn ra. Thậm chí một số chuyên gia còn cho rằng Hoa Kỳ và Iran có thể lao vào một cuộc xung đột khốc liệt và ngắn ngày từ nay cho đến cuối tháng 10, tức là trước khi diễn ra bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Nhiều người dân Iran lo sợ khả năng này xảy ra, như ông Emran đã chia sẻ. Ông cho rằng, vì hai nước thỉnh thoảng lại đối đầu với nhau như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn tới một cuộc chiến khốc liệt, tương tự như những gì đã thấy trong quá khứ.

Hậu quả kèm theo là công luận Iran lại càng bất mãn. Khi mà sự bất mãn đó dâng lên cao thì người dân có thể sẽ lại xuống đường và phong trào phản kháng có khả năng sẽ bùng lên. Trên thực tế, cứ mỗi đợt đối đầu giữa hai nước, đồng tiền của Iran lại mất giá, với hậu quả là vật giá bị đẩy lên cao hầu như hàng ngày. Chính tình trạng lạm phát đó cũng có thể là nguyên nhân để một làn sóng phản kháng khác bùng lên ».

Bầu cử giữa kỳ : Trump hứa thưởng 5.000 đô la cho mỗi cử tri Mỹ nếu đảng Cộng Hòa thắng


Trong bối cảnh công luận Hoa Kỳ bất bình vì chiến tranh Iran kéo dài và lạm phát gia tăng, tổng thống Donald Trump lo ngại đảng Cộng Hòa mất đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Phát biểu tại Đại hội đảng Cộng Hòa ở Dallas, nguyên thủ Mỹ hôm qua 09/09/2026 cam kết trong trường hợp đảng này thắng cử, ông sẽ cấp 5.000 đô la cho mỗi cử tri.
Ông gọi món tiền này là « cổ tức » bởi vì nền kinh tế Mỹ đã được thịnh vượng dưới chính quyền do ông điều hành, nhưng kèm theo đó là một điều kiện :

Donald Trump nói : « Và đây là lời hứa của tôi : Nếu đảng Cộng Hòa giành được chiến thắng tại Hạ Viện và Thượng Viện, (…) tôi sẽ chia cổ tức 5.000 đô la cho mỗi công dân Mỹ (…) Nhưng tôi có một điều kiện duy nhất với số tiền sẽ cấp cho mọi người: Số tiền 5.000 đô la đó phải được chi tiêu tại Mỹ. Chúng tôi không muốn đem số tiền đó sang Canada để tiêu. Chúng tôi không muốn quý vị tiêu tiền cho Trung Quốc hay cho Đức. Quý vị phải dùng số tiền đó ở Hoa Kỳ. »

Theo thẩm định của hãng tin Anh Reuters, sẽ có khoảng 270 triệu công dân Mỹ đã đến tuổi trưởng thành, tức là có thể đi bầu, được hưởng số tiền 5.000 đô la, như vậy chính phủ liên bang sẽ phải dành một khoản ngân sách hơn 1.000 tỷ đô la. Chủ nhân Nhà Trắng chưa giải thích sẽ tài trợ khoản tiền thưởng đó như thế nào.

Hội nghị Không gian quốc tế : Tổng thống Pháp Macron khẳng định tham vọng tự chủ của châu Âu

 
Trong hai ngày, 09-10/09/2026, Hội nghị không gian quốc tế quy tụ các phi hành gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo các doanh nghiệp từ hơn 90 quốc gia để thảo luận về tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ, nêu bật tầm quan trọng của các hợp tác quốc tế và tăng cường an ninh trong không gian. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh châu Âu tìm cách giảm phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong lĩnh vực không gian, tìm cách phát triển các phương tiện tự phóng tên lửa.

Phát biểu tại hội nghị sáng ngày 10/09, được AFP trích dẫn, tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định tham vọng tự chủ của châu Âu trong lĩnh vực đưa con người lên không gian : “Trong 2 năm tới, tôi muốn thấy tàu chở hàng châu Âu đầu tiên, Nyx, đến Trạm Không gian Quốc tế ; trong 5 năm tới, tàu đổ bộ Mặt Trăng đầu tiên của châu Âu, Argonaut, sẽ hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng, và trong 10 năm nữa, tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của châu Âu sẽ cất cánh từ Kourou với các phi hành gia châu Âu và các phi hành gia từ các quốc gia khác trên tàu ».

Hội nghị là dịp để Pháp thể hiện sự gắn kết của các nước châu Âu trong việc tự chủ về công nghệ không gian và thám hiểm vũ trụ, cũng như việc quản trị, hợp tác trong không gian.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết : "Đại diện của khoảng 90 quốc gia tham dự hội nghị, hơn 50 hợp đồng được ký kết trị giá hàng tỷ euro." Mặc dù vắng bóng các tập đoàn lớn của Mỹ như Space X tại sự kiện này, tổng thống Pháp công bố thỏa thuận hợp tác với công ty vũ trụ tư nhân Mỹ Vast đưa 4 phi hành gia châu Âu lên Trạm Không gian Quốc tế ISS, phối hợp cùng NASA, dự trù vào năm 2027, với trưởng đoàn là phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet.

Trả lời RFI Việt ngữ tại hội nghị, ông Max Haot, tổng giám đốc công ty Mỹ Vast, ghi nhận:
Không gian là một trong những nền tảng quan trọng nhất cho ngoại giao và hợp tác quốc tế, vượt qua những rào cản và vô vàn thời điểm khó khăn giữa các quốc gia. Và các chuyến bay vũ trụ có người lái chính là một biểu tượng vô cùng quan trọng, thể hiện sự kết nối thực chất giữa các quốc gia, một sự gắn kết vượt lên trên những bất đồng và vấn đề thường nhật trên Trái Đất.

Đối với phi hành gia người Canada, thuộc phi hành đoàn trong Sứ mệnh Artemis II, hợp tác quốc tế là rất quan trọng, nhưng những khám phá không gian trước hết phải mang lại lợi ích cho con người:

Tất cả những nỗ lực hiện nay và các cuộc cạnh tranh trong không gian khiến mọi người lo sợ. Nhưng theo tôi, điều quan trọng là phải tạo ra những giải pháp có ý nghĩa cả cho con người trên Trái đất và cũng như trong không gian xa xôi. Tại Canada, chúng tôi quan tâm đến những điều mà (nghiên cứu không gian) giúp ích cho y tế, thực phẩm và giải pháp hậu cần.

Chương trình nghị sự trong hai ngày bao gồm các cuộc thảo luận đa dạng về nhiều chủ đề, từ ngành kinh tế không gian, khoa học, thám hiểm vũ trụ, cho đến an ninh quốc phòng trong không gian, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là vấn đề tự chủ của châu Âu.

Trả lời RFI Việt ngữ, bà Carla Filotico, đại diện công ty Novaspace, nhấn mạnh:
Việc châu Âu không phụ thuộc vào các quốc gia khác trong các lĩnh vực chiến lược là điều rất quan trọng, đặc biệt là khả năng tự chủ tiếp cận không gian. Ví dụ điển hình là trong việc con người khai phá vũ trụ, châu Âu luôn phải dựa vào hợp tác quốc tế. Câu hỏi đặt ra là : Chúng ta phải làm gì để bảo đảm vẫn có thể đưa phi hành gia của mình vào không gian mà không cần dựa vào các đối tác ?"

Nga tuyển mộ chiến binh nước ngoài : Ân Xá Quốc Tế tố cáo hành vi « buôn người 


Trong một báo cáo công bố hôm nay, 10/09/2026, về việc Nga tuyển mộ chiến binh nước ngoài bằng những lời hứa dối trá, tổ chức nhân quyền Ân Xá Quốc Tế - Amnesty International xem những phương thức tuyển mộ người nước ngoài vào lực lượng vũ trang của Nga và đưa họ sang chiến đấu tại Ukraina là mang tính « lừa đảo, cưỡng ép và lạm dụng ».

Ân Xá Quốc Tế tố cáo « một sự vi phạm nhân quyền và tội buôn người ». Tổng thư ký Amnesty International Agnès Callamard kêu gọi thu thập bằng chứng về hoạt động « buôn người » này, nhằm truy tố những người chịu trách nhiệm.
Báo cáo của tổ chức phi chính phủ Ân Xá Quốc Tế nêu chi tiết hai mạng lưới tuyển mộ chính của Nga : một mạng lưới tiếp cận người nước ngoài ngay tại nước nguyên quán của họ ; mạng lưới thứ hai nhắm vào những di dân, người tị nạn ngay tại nước Nga.

Amnesty International nêu chi tiết những phương thức này, đặc biệt dựa trên các cuộc phỏng vấn với các công dân Brazil, Colombia, Cuba, Ai Cập, Sierra Leone, Sri Lanka, Somalia và Nam Phi, được thực hiện tại hai trại tù binh của Ukraina trong thời gian từ năm 2024 đến năm 2026.
Các nạn nhân bị Nga đưa ra tuyến đầu làm « bia đỡ đạn » thường là người đang sống trong cảnh bấp bênh, chủ yếu người có khó khăn kinh tế, đến từ các nước có thu nhập thấp. Tổng thư ký Amnesty International Agnès Callamard khẳng định : « Một khi các nạn nhân ký vào giấy tờ, thường được soạn bằng ngôn ngữ mà họ không hiểu, các chỉ huy quân sự sẽ hạn chế việc đi lại của họ, đưa họ ra mặt trận mà chỉ được chuẩn bị sơ sài, đồng thời đe dọa những người tìm cách rời đi ».

Theo báo Pháp Le Monde, tổ chức Amnesty International đặc biệt lên án việc chính quyền Putin « lợi dụng tình trạng cư trú bất hợp pháp của những người đã quá thời hạn thị thực lao động, cũng như hoàn cảnh bấp bênh của những người nước ngoài bị cáo buộc có hành vi phạm pháp » tại Nga, bằng cách quảng bá việc nhập ngũ như một « lựa chọn có lợi hơn » đối với di dân và người tị nạn, « so với việc bị giam giữ hoặc trục xuất » khỏi Nga.

Theo các số liệu chính thức của Ukraina, tính đến tháng 04/2026, ít nhất 28.391 công dân nước ngoài đến từ 136 quốc gia đã được xác định là tham chiến trong hàng ngũ quân đội Matxcơva, chưa kể các lực lượng chính quy Bắc Triều Tiên đã gia nhập quân đội Nga vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, Amnesty International cho biết không thể kiểm chứng độc lập những số liệu này.
Amnesty International bị Matxcơva xếp vào diện « tổ chức không được hoan nghênh » và bị cấm hoạt động tại Nga từ năm 2025.

Không có nhận xét nào: