Kính thưa quí bạn
Hôm nay tôi đến bàn cà phê ảo MTC cùng các bạn với vài chuyện đời thường tưởng cũng nên biết qua
1. Sức nóng toàn cầu vẫn đang ở mức rất cao. Các nhà khoa học cho biết tháng Tám vừa qua là tháng nóng nhất trên Trái Đất mà họ từng đo đạc được.
2. Năm Điều Hiểu Lầm Thường Gặp Về Kem Chống Nắng Đã Được Khoa Học Giải Mã
3. Sa thải một nhân viên tận tụy, công ty “sập tiệm”
4. Thống Đốc Californiay ký sắc lệnh mới cấm các hãng thông tin điện tử cung cấp những trò gài bẫy, dễ gây đam mê cho con nít dưới mười sáu tuổi.
5. Bằng hữu góp ý Bác sĩ Giám, chị Therese Huynh, em Hải Nguyễn (đề thi Tú Tài)
6.Góc đố vui và lời giải.
HCD 10-Sep-2026
--- ⁕ ---
Nếu quí bạn luôn luôn nhận được cùng lúc hai ba email giống nhau, xin vui lòng delete bớt hoặc cho tôi hay
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>
Nguồn tin và chi tiết: https://apnews.com/article/heat-record-climate-change-sizzle-el-nino-2a78248322a04b97f417346308d05483?utm_source=flipboard&utm_content=other
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Tháng Tám vừa qua là tháng nóng nhất mà loài người từng đo được trên toàn cầu, vượt xa ngưỡng khí hậu quan trọng, theo cơ quan khí hậu Âu châu Copernicus. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu do con người gây ra cộng với một El Nino cực mạnh.
Nhiệt độ trung bình thế giới tháng Tám là 16,96 độ C, hơn tháng Bảy 2023 một chút nhưng vì nằm trong mức sai số nên coi như ngang bằng. So với thời kỳ tiền kỹ nghệ, tháng Tám cao hơn 1,65 độ C, vượt xa ngưỡng 1,5 độ C mà hiệp định Paris 2015 đề ra. Tám tháng nóng nhất từng ghi nhận đều từ tháng Bảy 2023 tới nay.
Nhiệt độ nước biển tháng Tám cũng ngang kỷ lục tháng Ba 2024, và ngày 22 tháng Tám là ngày nóng nhất từng đo được trên các đại dương.
Tại Hoa Kỳ, mùa hè năm nay lần đầu tiên nóng hơn cả mùa hè đỉnh điểm của thời kỳ Dust Bowl năm 1936. Tháng Tám phá kỷ lục với nhiệt độ trung bình 24,21 độ C, nhiệt độ ban ngày trung bình 31,42 độ C
Các khoa học gia nói El Nino chỉ góp một hai phần mười độ C, phần còn lại là do đốt than, dầu và khí đốt. Họ cho rằng các kỷ lục sẽ còn tiếp tục bị phá, và năm 2026 có thể vượt 2024 thành năm nóng nhất, năm 2027 có thể cao tới 1,8 độ C trên mức tiền kỹ nghệ.
Ông Simon Stiell, trưởng khí hậu Liên Hiệp Quốc, nói rằng chừng nào nhân loại còn đốt một lượng lớn than, dầu và khí đốt, ô nhiễm sẽ còn nướng hành tinh nầy, và sức nóng cực đoan sẽ còn phá kỷ lục, giết hại hàng triệu người và tốn hàng ngàn tỷ, ảnh hưởng tới vận chuyển, y tế và làm tăng giá các thứ cần thiết trong nhà như thực phẩm.
——―⁕֍⁕―——
Nguồn tin và chi tiết: https://www.sciencing.com/2253641/common-sunscreen-myths-debunked-science/?utm_source=flipboard&utm_content=user/Sciencing
HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Năm Điều Hiểu Lầm Thường Gặp Về Kem Chống Nắng Đã Được Khoa Học Giải Mã
Tia cực tím (UV) từ mặt trời gồm UVA (gây nhăn da, lão hóa sớm), UVB (gây ăn nắng, bỏng da) và UVC (bị khí quyển ngăn lại). Việc bị ăn nắng nhiều lần làm hư hại tế bào, dễ dẫn đến ung thư da. Dưới đây là 5 điều lầm tưởng phổ biến cần tránh:
Trời mát hoặc có mây thì không cần thoa kem: Độ nóng do tia hồng ngoại tạo ra, còn tia UV gây hại cho da thì mắt thường không thấy và da không cảm nhận được. Dù trời nhiều mây, khoảng 80% tia UV vẫn xuyên qua được. Do đó, vào các giờ nắng gắt (từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều) hoặc khi lên vùng núi cao, đi tuyết, vẫn phải che chắn và thoa kem cẩn thận.
HCD: Trời râm cũng có nhiều UVChỉ số SPF cao thì lâu mới phải thoa lại: Chỉ số SPF thể hiện mức độ cản tia UVB chứ không phải là thước đo thời gian. Mồ hôi, việc cọ xát hay tắm biển đều làm lạt mất lớp kem. Dù dùng kem có chỉ số SPF bao nhiêu, trung bình cứ sau 2 tiếng đồng hồ vẫn phải thoa lại một lần.
Kem chống nước giúp thỏa sức bơi lội không cần thoa lại: Không có loại kem nào chống nước tuyệt đối. Các sản phẩm chỉ có tính năng "chịu nước" trong một khoảng thời gian nhất định. Khi lên bờ lau khô người bằng khăn, lớp kem đã bị lau sạch, do đó cần phải thoa lại ngay.
Tắm nắng cho da rắm nắng trước sẽ giúp ngừa ăn nắng: Việc da sẫm màu đi chính là dấu hiệu da đã bị tổn thương và tự phản ứng lại. Lớp da rắm nắng tự nhiên này chỉ tương đương với độ bảo vệ rất thấp (SPF 3 hoặc 4), không đủ sức bảo vệ da. Việc dùng máy nhuộm da nhân tạo lại càng nguy hiểm hơn vì lượng tia cực tím tập trung rất cao.
Kem thoa sau khi đi nắng (After-sun) giúp làm bớt hư hại da: Các loại kem thoa dịu da chỉ giúp bớt rát, bớt khô nứt và làm dễ chịu tạm thời, chứ không thể sửa chữa những tổn thương tế bào da đã xảy ra. Khi thấy da có dấu hiệu bị ăn nắng, cách tốt nhất là vô mát ngay, uống nhiều nước và tránh ra nắng tiếp trong ngày.
HCD: Da đã rám nắng có nghĩa là đã tổn thương
-- ⁕ ---
HCD: Tôi gởi tin nầy vì nghĩ tới con cháu còn nhỏ của các bạn. Nếu tình cờ quí vị thấy được thì tưởng cũng nên lưu ý giữ gìn.
——―⁕֍⁕―——
Nguồn tin và chi tiết: https://scoop.upworthy.com/woman-unjustly-laid-off-by-boss-turns-tables-on-company-after-he-asked-her-to-clear-out-her-things-immediately-ex5?utm_source=flipboard&utm_content=upworthy/magazine/Scoop
HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Một cô nhân viên thuộc ngành truyền thông đã làm việc cho công ty được năm năm. Cô rất tận tâm, làm luôn công việc của bốn người và tự bỏ tiền túi ra mua sắm rất nhiều máy móc, ống kính, máy quay phim đắt tiền để dùng cho công việc. Cô đều dán tên mình lên từng món đồ do cô mua.
Một ngày nọ, chủ nhân gọi cô vô phòng, đột nhiên cho cô nghỉ việc với lý do công ty giảm bớt nhân sự. Họ mướn một người trẻ tuổi mới ra trường để thế chỗ cô. Chủ công ty ra lệnh cho cô phải gom sạch sẽ tất cả những gì thuộc về cá nhân cô và rời khỏi sở ngay lập tức.
Cô liền làm đúng như lời dặn. Cô lần lượt tháo gỡ toàn bộ máy móc, ống kính, và gỡ luôn cả các máy quay phim do cô đem tới đang gắn trên cao xuống. Thấy cô dọn sạch bách, người chủ bắt đầu hoảng sợ và nói cô chỉ được lấy đồ của riêng mình. Cô thản nhiên đáp trả rằng mọi thứ cô đang gom đều là đồ riêng do chính cô bỏ tiền ra mua.
Việc nầy khiến nơi làm việc trống trơn. Chỉ một năm sau đó, công ty này bị sụp đổ và dẹp tiệm hoàn toàn.
Bài chia sẻ của cô trên mạng đã thu hút hàng ngàn lượt tán thành.
Ý kiến của độc giả:
- Một người kể lại rằng hai mươi năm trước, ông cùng đồng nghiệp cũng từng nghỉ việc tại một tiệm in, tự ra mở tiệm riêng và kéo theo rất nhiều mối làm ăn cũ.
- Một độc giả khác nhớ lại chuyện người mẹ làm ở đoàn hát, khi đội sản xuất bị cho nghỉ việc trước lúc đoàn gánh hát phá sản, toán thợ may đã lặng lẽ thu hồi lại toàn bộ hàng ngàn bộ trang phục do chính tay họ may ra.
HCD: Âu cũng là
Một phen bạc đãi hiền tài, tự gieo mầm bại nghiệp;
Mấy lượt khinh người tận tụy, rốt cuộc tự chuốc cảnh tiêu vong.
——―⁕֍⁕―——
Nguồn tin và chi tiết : https://www.nytimes.com/2026/09/10/technology/californias-governor-gavin-newsom-online-child-safety-bills.html?campaign_2131c
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Thống Đốc Californiay ký sắc lệnh mới cấm các hãng thông tin điện tử cung cấp những trò gài bẫy, dễ gây đam mê cho con nít dưới mười sáu tuổi.
Bản tin từ thành phố Sacramento cho hay, Thống Đốc Gavin Newsom vừa đặt bút ký một đạo luật vô tiền khoáng hậu tại Huê Kỳ, nhắm vào việc che chở và giữ gìn an toàn cho đám trẻ trên các hệ thống thông tin vi tính hiện thời.
Dưới đây là các chi tiết tường tận về sắc luật này được ghi nhận:
- Ngăn ngừa thói hư tật xấu trên máy móc: Sắc luật mới ban ra nhằm cấm ngặt các chủ nhân hãng thông tin điện tử sử dụng những trò tinh vi, gài bẫy để dụ dỗ đám nhỏ dưới 16 tuổi sa đà vào các ứng dụng kết nối bạn bè, gây bê trễ việc học hành và ảnh hưởng tới tinh thần của chúng.
- Việc làm tiên phong trên toàn quốc: Bản luật này của tiểu bang Californiay là phát súng đầu tiên trên toàn cõi Huê Kỳ. Chính quyền sở tại hy vọng đây sẽ là khuôn mẫu để các tiểu bang bạn bắt chước theo, ngõ hầu giữ gìn đời sống tinh thần lành mạnh cho thế hệ tương lai.
- Trách nhiệm của các chủ hãng: Các công ty quản trị hệ thống điện toán nay buộc phải thay đổi các trò chơi, các kiểu hiển lộ thông tin sao cho không còn
--- ⁕ ---
Sắc luật mới của tiểu bang Californiay đưa ra những biện pháp chế tài vô cùng nghiêm khắc nhằm răn đe các hãng đại công ty thông tin điện toán (như Meta, TikTok, YouTube) nếu họ cố tình vi phạm các quy định che chở trẻ vị thành niên.
Dưới đây là các hình thức răn đe và phạt vạ cụ thể được ghi nhận từ [Biên Bản Lập Pháp Tiểu Bang Californiay](https://www.gov.ca.gov/newsroom/):
- Phạt vạ tiền bạc cực kỳ nặng nề: Biện pháp trừng phạt tài chánh được ấn định ở mức tối đa lên tới 1 triệu Mỹ kim (1,000,000 USD) cho mỗi một đứa trẻ. Điều này có nghĩa là nếu một hãng công ty bị phát giác để lộ sơ hở, gây tổn hại tinh thần cho hàng ngàn đứa trẻ qua hệ thống gài bẫy của họ, số tiền phạt tổng cộng có thể lên tới hàng tỷ Mỹ kim.
- Buộc phải dẹp bỏ kỹ thuật gài bẫy: Nếu các hãng vi tính không chịu thay đổi hoặc không có phương cách nào để gỡ bỏ những trò dụ dỗ gây đam mê (như tự động phát hình, cuộn trang vô tận), họ buộc phải xóa bỏ toàn bộ các trương mục của đám con nít dưới mười sáu tuổi. Họ không được phép chứa chấp các khách hàng nhỏ tuổi này nếu không bảo đảm được môi trường lành mạnh.
- Thiết lập Hội Đồng Giám Sát: Chính quyền sở tại cho thành lập một Ủy ban An toàn Trực tuyến riêng biệt. Hội đồng này có nhiệm vụ theo dõi sát sao các hoạt động trên mạng, đồng thời đưa ra các phán quyết răn đe kịp thời đối với các hành vi gian dối của giới chủ hãng.
- Buộc phải bồi thường dân sự: Ngoài tiền phạt nộp cho công quỹ tiểu bang, luật mới còn mở đường cho các cuộc ủng hộ pháp lý, cho phép giới hữu trách đại diện giới phụ huynh khởi kiện đòi các hãng này bồi thường thiệt hại nếu con cái của họ bị suy sụp tinh thần vì máy móc.
Nhìn chung, đây được xem là những hình phạt gắt gao nhất từ trước đến nay tại Huê Kỳ, buộc các nhà tài phiệt Thung lũng Silicon phải dè chừng và không thể xem thường luật lệ của tiểu bang Californiay.
--- ⁕ ---
HCD : Nói thêm FYI
Các quốc gia trên thế giới đang ngày càng thắt chặt quy định về việc trẻ em sử dụng mạng xã hội (TikTok, YouTube, Facebook, Instagram...) và Internet. Tùy theo mức độ, các nước được chia thành các nhóm sau:
Tôi để chữ màu den từ đây.
1. Nhóm cấm triệt để theo độ tuổi (Đã thành luật)Úc: Là quốc gia tiên phong cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội lớn, bao gồm TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Reddit và X. Các công ty công nghệ phải có giải pháp xác minh độ tuổi và bị phạt rất nặng nếu vi phạm.
Indonesia: Đã triển khai quy định cấm và khóa dần các tài khoản mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi trên các nền tảng nguy cơ cao.
2. Nhóm cấm hoặc giới hạn thời lượng / Nội dung nghiêm ngặtTrung Quốc: Áp dụng chế độ "Quản lý vị thành niên" (Minor Mode). Trẻ em dưới 18 tuổi bị giới hạn thời gian sử dụng thiết bị và ứng dụng (ví dụ: trẻ dưới 8 tuổi chỉ được dùng tối đa 40 phút/ngày; Douyin – phiên bản TikTok Trung Quốc – có chế độ riêng cho trẻ em, khóa tự động vào ban đêm).
Các Quốc gia Ả Rập Thống nhất (UAE): Cấm trẻ em dưới 15 tuổi tự mở hoặc vận hành tài khoản mạng xã hội cá nhân; độ tuổi 15–16 phải có sự giám sát của phụ huynh.
3. Nhóm bắt buộc phải có sự đồng ý của cha mẹ (Dưới 13–16 tuổi)Mỹ: Một số tiểu bang (như Utah, Arkansas, Texas, Louisiana) đã thông qua luật yêu cầu xác minh độ tuổi và phải được cha mẹ cho phép mới được mở tài khoản mạng xã hội.
Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Đức: Yêu cầu trẻ em dưới 14–15 tuổi phải có sự đồng ý xác nhận của cha mẹ mới được tạo tài khoản.
4. Nhóm đang thông qua luật hoặc chuẩn bị áp dụngAnh (UK), Đan Mạch, Tây Ban Nha, Na Uy, Hy Lạp, Ba Lan: Đang tiến hành các bước pháp lý cuối cùng để cấm hoàn toàn trẻ em dưới 15 hoặc 16 tuổi dùng mạng xã hội.
Ấn Độ (một số bang như Karnataka): Đã bắt đầu cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi.
Lưu ý chung: Hầu hết các luật này chỉ cấm các nội dung thông thường (như TikTok, Instagram, YouTube bản thông thường hay bản ngắn).
Các APPS nhắn tin thuần túy (như WhatsApp) hoặc “mạng” học tập dành riêng cho trẻ em (như YouTube Kids) thường nằm ngoài phạm vi cấm.
——―⁕֍⁕―——
From: kim-giám huỳnh <mirordor@
Sent: Wednesday, September 9, 2026 1:55 CH
Subject: Re: Thuốc cải lão do AI chế tạo
Thuốc rentosertib được AI "phát minh để chữa một chứng bệnh phổi nan y kinh niên (idiopathic pulmonary fibrosis) và nguyên cứu được công bố đang đi qua giai đoạn 2a (cho hiệu quả và sự an toàn) trên những người lớn tuổi (bệnh phát ra ở những người trên 60) nhưng bài công bố trên naturebiotechnology thì lại nói về một đề tài khác (Integration of proteomic aging clocks in a phase 2a clinical trial supports simultaneous geroprotective assessment) và hoàn toàn không nói gì đến hiệu quả của thuốc lên bệnh phổi! Ngày xưa tôi đã từng được mời - qua thư - làm peer review cho các bài gửi đến để đươc công bố nên có ít nhiều kinh nghiệm đọc các loại nghiên cứu này.
Nghiên cứu đươc làm trên 71 người già "tình nguyện" trong 21 trung tâm y khoa của Trung Quốc, mỗi người dùng một liều thuốc (20, 30, 40 mg, hay placebo) và thế có nghĩa rằng mỗi trung tâm chỉ thử nghiệm trên 2 hay 3 người. Rất khó mà có thể thành lập một đường lối thử nghiệm, báo cáo, tính toán đồng nhất cho 21 trung tâm, và vì đây là chuyện xảy ra ở Trung Quốc, người đọc phải phân vân có tin được các dữ kiện được công bố chăng. Ta chỉ có thể kết luận rằng hình như hóa chất này không có hại vì không thấy báo cáo biến chứng hay tử vong.
Và ta có một câu hỏi: tại sao lại chỉ công bố sự ước tính trên tuổi già (aging clock) cho một hóa chất được chế tạo để chữa bệnh phổi? Phải chăng có thể rằng thuốc không hiệu nghiệm trên bênh phổi và người làm thuốc tìm cách lấy lại vốn (hàng chục hay hàng trăm triệu đô la) bằng cách quảng cáo và bán nó cho công dụng hợp thời khác? Không ai biết các tính toàn và lý thuyết về aging clocks có ứng dụng thực tiển chăng trên sự lão hóa!
HCD: Cám ơn Bác sĩ
Hình như trong bản tin cũng nói đây chỉ là kết quả sơ khởi buổi đầu
——―⁕֍⁕―——
From: Therese HUYNH <theresehuynh67@ >
Date: 9/9/26 4:04 PM (GMT-08:00)
Subject:Thuốc cải lão do AI chế tạo, đọc báo xưa, email do AI viet, Góc đố vui và lời giải.
Thưa anh chị Đẳng,
Đọc bài phân tích của anh v/v AI nhảy vào viết thư giùm 1 độc giả khi họ trả lời thư cho bạn,
tôi thấy nổi da ốc vì tối hôm qua tôi có dịp xem 1 clip của Bà/ Cẩm Thơ (vợ của nhạc sĩ Lê Quang) nói người em dâu (ex sister in law) đã lấy hình cô và nhờ AI làm 1 clip nói chuyện LIVE trên sóng.
Nhìn thoáng qua thì giống như thật nhưng cô phân tích tiếng nói không giống lắm và những cử chỉ cũng không quen thuộc nhưng nếu người không biết cô thì tưởng là thật 100%
Bây giờ cái gì cũng như clone, Real/Fake rất tài tình... người cha đẻ Elon Musk còn sợ AI đi quá xa mất sự kiểm soát về sự thông minh của nó. Con người lập nên AI mà không kiểm soát được sự phát triển tinh vi của AI thì khoa học đành bó tay....
Thân chào anh chị,
Therese
HCD: Cám ơn chị
AI làm cho thực giả khó phân, xã hội mất lòng tin. Đó là một mới họa lớn. Tôi để chữ màu den từ đây.
Trích Quốc Văn Giáo Khoa Thư, bài “Ất kêu cháy”
14. Tính nói dối
Nói dối là bụng nghĩ một đàng, mồm nói một nẻo.
Ta không nên nói dối bao giờ. Nói dối là một tính rất xấu.
Ất kêu cháy
Ất là con người hàng nước ở trên bờ đê. Nó có tính hay nói dối. Đã nhiều lần nó kêu cháy để đánh lừa người mà cười.
Một hôm, cha mẹ nó đi vắng, lửa bốc lên cháy nhà. Nó chạy vào trong làng kêu cháy rầm lên. Nhưng người ta tưởng là nó lại nói dối để đánh lừa, cho nên không ai ra cứu.
Đến khi biết là cháy thật, thì chữa không kịp nữa.
Bấy giờ, Ất mới biết nói dối là hại và thiệt cho mình.|
——―⁕֍⁕―——
From: Hoai Vu <hoai.hvu@
Sent: Monday, September 7, 2026 1:05 CH
Subject: Re: Lời giải.câu đố 7 Sep 2026
Kính thưa anh Đẳng,
Hôm nay là ngày lễ, không có gì làm nên ngồi "rình" email của anh. Thời tiết ở miền Nam California hôm qua và hôm nay gần giống thời tiết Sài Gòn hồi xưa. Trời đang nóng mà bất chợt đổ mưa, nước bốc hơi làm
..........................................
Cách đây không lâu có một người bạn gửi cho em đề thi Toán Tú Tài 2 ban B năm 1971. Mới đọc xong đã tá hỏa tam tinh. Sau khi bấm giờ làm thử thì thấy khó thật, 3 giờ là thừa thì giờ đối với chúng ta bây giờ, nhưng đối với một học sinh vừa học hết lớp đệ nhất thì e không đủ. Ấy vậy mà một anh cựu học sinh Chu Văn An (bây giờ đang sống ở Los Angeles) đã thi đỗ Tú Tài ban B năm đó (1971) hạng tối ưu, với lời khen của ban giám khảo. Giỏi thật, làm cho các cựu học sinh CVA hãnh diện lây! Chúng ta có thể tưởng tượng những bài thi thời Pháp thuộc còn khó đến cỡ nào, chưa kể lại phải thi vấn đáp rất gay go. Phục các cụ quá!
Xin gửi anh đề thi để xem có độc giả nào trên QVĐ muốn làm thử không. Sau vài tuần em sẽ gửi anh bài giải.
HCD: Cám ơn anh Hoài
——―⁕֍⁕―——
From: Hai Ich Nguyen <haiich@
Sent: Thursday, September 10, 2026 12:43 CH
Subject: Đề thi Tú tài Toán năm 1969.
Thưa Thầy. Đây là đề thi Toán kỳ 1 năm 1969 mà tình cờ Đệ tử gặp lại.
Thầy chuyển giùm cho Thầy Hoài giải giùm. Bỡi Đệ tử không còn nhớ chút gì cả,không biết sao hồi đó làm bài được,có lẽ may mắn vừa đủ điểm thôi 🙏🙏🙏
Năm đó có 1 bạn cùng thi,đỗ hạng ƯU duy nhất ở Nha trang là Võ diệu Hào,con trai Thầy Võ Hồng ( nhà văn ).
Nay kính.
Đệ tử Hải Nguyễn.
HCD: Cám ơn em Hải
Giờ đọc lại thấy khó quá.
——―⁕֍⁕―——
HCD: Gợi ý nếu các bạn từng làm thợ thì có lẽ thấy “chỗ sai” (theo tôi) của tấm ảnh quảng cáo nầy.
- thứ nhất sai về chuyện không có người thợ nào làm như vậy cả
- thứ hai ảnh nầy do AI tạo ra.
Câu hỏi là sai ở chỗ nào và làm sao biết là ảnh do “photoshop” hay AI tạo ra. Tác giả tạo tấm ảnh nầy không phải là một người thợ, mà cũng không phải là một người “chơi” ảnh.
Câu đố 2 (9-9-2026)
TRONG một đám đông, chư vị viết ra con số 12.345 679 (nghĩa là từ 1 tới 9, bỏ số 8) rồi thử đố những người có mặt coi nhơn cách nào cho ra toàn là số 1, số 2, số 3, số 4 v.v. cho đến số 9. Chắc không ai làm được.
Tân Văn 1935
HCD: Tức là sau khi nhân với con số n nào đó thì cho ra kết quả là
12345679 x n = 11...1.....11 (tất cả là số 1) ; hay là 12345679 x n = 33...33..3 ; hay là 12345679 x n = 77..7...77 (kết quả tất cả là số 7) vân vân. Hãy tìm các trị số của n .
Ở email trước anh Doan nói các câu đố toán hình học trong phần đố vui mỗi ngày của MTC có trình độ Trung học Đệ Nhất Cấp nên tôi thử tìm câu đố nầy của người xưa (in trong báo xuất bản vào năm 1935) coi thử có khó không. Với calculator, với excel, với AI ... hiện giờ thí ai giải cũng được hết. Nhưng nếu chỉ dùng trí mà tính ra giấy như người xưa thì quả là rất khó.
-
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này, hãy truy cập vào https://groups.google.com/d/msgid/tinh-than/033801dd4188%240afd8f10%2420f8ad30%24%40gmail.com.
Trời nóng kỷ lục, hiểu sai về kem chống na81ngm CA ký sắc lịnh bản vệ trẻ em , bằng hữu góp ý, Góc đố vui và lời giải..docimage005.jpg
image006.jpg
image008.jpg
image012.jpg
image013.jpg
image014.jpg
image015.jpg
image016.jpg
image017.jpg
image018.jpg
image019.jpg
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét