Ông Trump nói: "Giả sử chúng ta đang tiến tới thắng lợi dễ dàng [trong giai đoạn trước bầu cử giữa nhiệm kỳ], rồi đột nhiên Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Họ chắc chắn sẽ sử dụng nó."- Những phát biểu này được đưa ra khi thị trường đang chuẩn bị tâm thế cho một cuộc chiến kéo dài với Iran.- Washington vẫn tiếp tục nỗ lực cô lập Iran khỏi các nguồn tài chính; Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã báo hiệu về các biện pháp trừng phạt nhắm vào "một ngân hàng lớn" vào thứ Hai tới.Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không hối tiếc về việc phát động cuộc chiến với Iran và nói thêm rằng: "Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ hành động y hệt như vậy."
<!>
Trong cuộc trao đổi với người dẫn chương trình Laura Ingraham của đài Fox News tại Mỹ vào thứ Năm, ông Trump cho biết ông vẫn sẽ tấn công Iran bất chấp những tác động đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
"Nếu chúng ta không hành động với Iran, ông đã có thể dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ rồi," bà Ingraham nói với ông Trump. Ông đáp lại: "Giả sử chúng ta đang tiến tới thắng lợi dễ dàng, rồi đột nhiên Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Họ chắc chắn sẽ sử dụng nó."
Ông nói thêm rằng nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ "xóa sổ" Israel và khu vực Trung Đông, đồng thời bắt đầu tấn công các thành phố của Mỹ.
Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh thị trường đang chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài với Iran, sau khi tờ Wall Street Journal tiết lộ rằng các cố vấn cấp cao của Nhà Trắng đã thảo luận với ông Trump về khả năng cuộc chiến này có thể kéo dài vượt quá nhiệm kỳ hiện tại của ông.
Ông Trump từng tuyên bố rằng cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và giá dầu khí cũng sẽ giảm; điều này tiếp nối những khẳng định suốt nhiều tháng qua của ông rằng xung đột sẽ sớm chấm dứt.
Trong một phát biểu riêng với đài NewsNation vào thứ Năm, ông Trump bác bỏ các thông tin cho rằng tài sản của Mỹ bị hư hại, sau khi Iran tuyên bố đã đánh trúng nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ tại một căn cứ ở Jordan.
"Không có thiệt hại nào cả. Không có gì xảy ra hết," ông Trump nói khi được hỏi liệu các thông tin đó có xác thực hay không. Áp lực kinh tế
Washington vẫn tiếp tục nỗ lực cô lập Iran khỏi mạng lưới kinh tế toàn cầu; Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết các biện pháp trừng phạt nhắm vào "một ngân hàng lớn" sẽ được công bố vào tuần tới.
"Chúng tôi sẽ thực hiện việc này vào thứ Hai vì muốn tưởng nhớ những công dân đã thiệt mạng trong sự kiện 11/9. Hãy chờ xem thông tin vào thứ Hai," ông Bessent phát biểu trong chương trình "Real America’s Voice".
Ông Bessent cho biết chính quyền đã áp đặt trừng phạt và đóng cửa các chi nhánh tại Dubai của ngân hàng lớn thứ hai Ai Cập, với cáo buộc ngân hàng này đã cung cấp 1.8 tỷ USD cho Iran. Ông cũng cho biết một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ (xếp thứ 30 về quy mô) từng hỗ trợ phía Iran cũng đã bị trừng phạt, nhưng không nêu tên cụ thể ngân hàng này.
Tuần trước, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi (Golden Global Bank) – ngân hàng có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ – cùng các công ty con của ngân hàng này.
Trong cuộc phỏng vấn với NewsNation, ông Trump cũng được hỏi về khả năng Iran tiếp tục cầm cự trước áp lực kinh tế hiện nay.
"Tôi không chắc liệu họ có thể cầm cự được hay không," ông Trump nói. "Nhưng vấn đề sẽ được giải quyết sau cuộc bầu cử. Hoặc có thể sớm hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ được dàn xếp ngay sau cuộc bầu cử."
Đính chính: Bài viết này đã được cập nhật để phản ánh đúng thông tin ông Bessent đưa ra về việc ngân hàng lớn thứ 30 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị trừng phạt. Phiên bản trước đó đã nêu sai thứ hạng của ngân hàng này.
Trump says he has no regrets about starting the Iran war as U.S. dials up economic pressure
Doanh số bán nhà giảm trong tháng 8 dù nguồn cung đạt mức cao nhất trong hơn một thập kỷ
Thứ Năm, 10/09/2026 Diana Olick
- Doanh số bán nhà hiện có (nhà đã qua sử dụng) giảm 2% trong tháng 8 so với tháng 7.
- Giá trung vị của nhà hiện có được bán ra trong tháng 8 là 429.100 USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Nguồn cung nhà bán ra vào cuối tháng 8 tương đương với lượng hàng bán trong 4,9 tháng. Người mua nhà vẫn gặp khó khăn do lãi suất thế chấp cao và giá nhà đắt đỏ.
Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia (NAR), doanh số bán nhà hiện có đã giảm 2% trong tháng 8 so với tháng 7, xuống còn 3,98 triệu căn (tính theo tỷ lệ hàng năm đã điều chỉnh theo mùa). Mức doanh số này cho thấy tốc độ giao dịch chậm nhất kể từ tháng 6/2025, với sự sụt giảm mạnh nhất diễn ra tại khu vực Đông Bắc và Trung Tây.
Doanh số bán hàng giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Số liệu này dựa trên các giao dịch đã hoàn tất (chốt hợp đồng), nghĩa là các hợp đồng có khả năng đã được ký kết vào tháng 6 và tháng 7 – thời điểm lãi suất thế chấp cao hơn so với mùa xuân. Lãi suất đã tăng mạnh vào giữa tháng 7.
"Lãi suất thế chấp và doanh số bán nhà thường biến động ngược chiều nhau, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi thấy hoạt động mua nhà giảm nhẹ do lãi suất thế chấp cao," ông Lawrence Yun, chuyên gia kinh tế trưởng của NAR, nhận định. "Tuy nhiên, giá nhà vẫn đang tăng và doanh số bán nhà hiện có thực tế đã tăng 1,6% tính từ đầu năm đến hết tháng 8."
Tổng nguồn cung nhà bán ra đạt 1,62 triệu căn vào cuối tháng 8, tăng 3,2% so với tháng 7 và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo NAR, với tốc độ bán hàng hiện tại, con số này tương đương với nguồn cung đủ cho 4,9 tháng – mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.
Bất chấp nguồn cung dồi dào hơn, giá nhà vẫn tiếp tục tăng. Giá trung vị của một ngôi nhà bán ra trong tháng 8 là 429.100 USD, tăng 1,6% so với tháng 8/2025. Đây là mức cao kỷ lục mới đối với tháng 8. Giá nhà tăng mạnh nhất ở khu vực Đông Bắc, nơi có nguồn cung thấp nhất. Khu vực phía Tây là nơi duy nhất ghi nhận mức giá trung vị sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhận bản tin Property Play ngay trong hộp thư đến của bạn
Chuyên mục Property Play của CNBC do Diana Olick phụ trách mang đến thông tin về các cơ hội mới và đang phát triển dành cho nhà đầu tư bất động sản, được gửi hàng tuần đến hộp thư của bạn.
Hãy đăng ký tại đây để bắt đầu nhận tin ngay hôm nay.
Hoạt động giao dịch vẫn diễn ra sôi động nhất ở phân khúc cao cấp của thị trường. So với tháng 8 năm 2025, doanh số bán nhà trong tầm giá từ 100.000 đến 250.000 USD đã giảm 10%, trong khi doanh số bán nhà có giá trên 1 triệu USD lại tăng 3,9%. Phân khúc giá trên 1 triệu USD là phân khúc duy nhất ghi nhận sự gia tăng về doanh số.
Thời gian nhà nằm trên thị trường (thời gian chờ bán) đã kéo dài hơn, trung bình là 31 ngày trong tháng 8 so với 29 ngày của tháng 7.
Người mua thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt chiếm 27% tổng doanh số bán hàng trong tháng 8; con số này cao hơn một chút so với tháng 7 nhưng lại giảm nhẹ so với tháng 8 năm ngoái. Người mua nhà lần đầu chiếm 30% doanh số, tăng nhẹ so với cả tháng 7 và tháng 8 năm 2025.
Tuy nhiên, số lượng nhà đầu tư và người mua ngôi nhà thứ hai lại giảm so với năm 2025 — chỉ chiếm 15% doanh số bán hàng trong tháng 8, giảm từ mức 21% của năm trước đó.
Home sales fall in August despite the highest supply in over a decade
Iran dùng dầu mỏ đổi hàng hóa Trung Quốc để né trừng phạt, bị lộ tẩy
Thứ Năm, 10/09/2026
Iran được cho là trong những năm gần đây đã sử dụng một cơ chế bí mật tương tự “hàng đổi hàng”, chuyển doanh thu từ dầu mỏ bán cho Trung Quốc thành các khoản thanh toán để mua hàng hóa Trung Quốc, qua đó né tránh các lệnh trừng phạt. Ước tính trong năm qua, khoảng 2 – 2,5 tỷ USD đã được luân chuyển qua cơ chế này; trong đó ít nhất một giao dịch có thể liên quan đến hợp đồng trị giá hàng triệu USD mua thiết bị phòng không.
Iran, ngày 17/3/2026: Quang cảnh eo biển Hormuz với nhiều tàu thuyền đang di chuyển về phía đông. (Nguồn: Daniel L. Locke / Shutterstock)
Hôm thứ Năm (10/9), hai nguồn tin cấp cao của Iran và ba người am hiểu vấn đề nói với Reutersrằng cơ chế này cho phép Iran sử dụng tiền thu được từ bán dầu để mua thuốc men, xe cộ, thiết bị liên lạc và các hàng hóa khác của Trung Quốc, đồng thời hạn chế việc dòng tiền trực tiếp đi vào hệ thống ngân hàng quốc tế.
Tuy nhiên, các nguồn tin không tiết lộ chi tiết giao dịch, và Reuters không thể độc lập xác minh liệu những giao dịch này có thực sự diễn ra hay không.
Doanh thu dầu mỏ được lưu chuyển trong hệ thống Trung Quốc
Theo điều tra của Reuters, một người đại diện cho công ty kinh doanh dầu mỏ quốc doanh Trung Quốc Zhuhai Zhenrong ít nhất cho đến năm nay, mỗi tháng sẽ gửi hàng trăm triệu USD vào một thực thể tài chính có tên “ChuXin”, đặt tại Trung Quốc.
Các nguồn tin cho biết những khoản tiền này được dùng cho các hoạt động mua sắm đã thỏa thuận với một công ty đăng ký tại Hồng Kông và có liên hệ với Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Sau đó, ChuXin sẽ chuyển tiền cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc cũng như các doanh nghiệp Trung Quốc đang xây dựng cơ sở hạ tầng tại Iran.
Trước đó, một cuộc điều tra của Wall Street Journalvào tháng 10/2025 đã tiết lộ thực thể tài chính “ChuXin” chưa rõ danh tính, đặt tại Trung Quốc, và cho biết tổ chức này được sử dụng để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến dầu mỏ Iran, sau đó thanh toán cho các doanh nghiệp Trung Quốc đang thực hiện các dự án tại Iran.
Reuters cho biết, khoảng 70% doanh thu từ dầu mỏ Iran liên quan đến cơ chế này được phân bổ cho các dự án cơ sở hạ tầng; phần còn lại được đưa vào một thực thể có mục đích đặc biệt (SPV) để thanh toán cho các doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp hàng hóa cho Iran.
Năm nguồn tin cho biết, nguồn tiền trong SPV do hai thực thể quản lý, trong đó một bên hoạt động đại diện cho Bộ Thương mại Trung Quốc, bên còn lại có liên hệ với Ngân hàng Trung ương Iran.
Khi Ngân hàng Trung ương Iran phê duyệt cho các nhà nhập khẩu sử dụng nguồn tiền trong SPV, thực thể phía Iran sẽ thông báo cho phía Trung Quốc để chuyển tiền thanh toán cho nhà cung cấp.
Tuy nhiên, Reuters cho biết họ không tìm thấy một tổ chức tài chính mang tên “ChuXin” trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Trung Quốc, cũng như không tìm thấy các công ty được cho là đại diện cho Bộ Thương mại Trung Quốc và Ngân hàng Trung ương Iran.
Một nguồn tin thậm chí cho rằng ChuXin có thể “chỉ tồn tại trên một bảng tính”.
Trả lời câu hỏi của Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết “không biết về tình hình mà bạn mô tả”, đồng thời nói: “Trung Quốc luôn phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép.”
Nhân dân tệ và CIPS giúp giảm phụ thuộc vào USD
Trước đó, trong một cuộc điều tra hồi tháng 6, Wall Street Journal chỉ ra rằng những năm gần đây Iran ngày càng sử dụng đồng nhân dân tệ và hệ thống tài chính Trung Quốc để thực hiện giao dịch, qua đó giảm phụ thuộc vào đồng USD và hệ thống ngân hàng Mỹ.
USD từ lâu giữ vai trò chủ đạo trong các giao dịch tài chính toàn cầu. Phần lớn các khoản thanh toán xuyên biên giới bằng USD phải đi qua hệ thống thanh toán của các ngân hàng Mỹ, cho phép phía Mỹ giám sát các giao dịch liên quan và thông qua các biện pháp trừng phạt tài chính để hạn chế các thực thể bị trừng phạt sử dụng USD.
Bắc Kinh bắt đầu xây dựng Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới bằng nhân dân tệ (CIPS) từ năm 2015, như một kênh thanh toán và truyền thông tin xuyên biên giới khác ngoài SWIFT. CIPS không hoàn toàn tách khỏi SWIFT, nhưng cho phép một số giao dịch bằng nhân dân tệ không phải đi qua các tổ chức tài chính Mỹ.
Wall Street Journal dẫn lời các quan chức phương Tây đương nhiệm và tiền nhiệm cho biết các bên mua dầu của Trung Quốc thường không trực tiếp chuyển tiền nhân dân tệ cho Tehran. Thay vào đó, họ giữ tiền tại Trung Quốc rồi thanh toán cho các nhà thầu Trung Quốc sang Iran xây dựng sân bay, nhà máy lọc dầu và các công trình khác. Một số khoản tiền khác được chuyển qua SPV để thanh toán cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc, sau đó đưa phụ tùng ô tô và các hàng hóa khác tới Iran.
Các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh không nhằm mục tiêu thay thế hoàn toàn đồng USD, mà muốn xây dựng những kênh thương mại một phần không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hệ thống tài chính Mỹ.
Ông Andrea Ghiselli, học giả tại Đại học Exeter, Anh, chuyên nghiên cứu quan hệ Trung Quốc-Trung Đông, nói với Reuters rằng một mặt, Trung Quốc muốn cho thấy nước này sẽ không bị đe dọa bởi các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ; mặt khác, Bắc Kinh cũng không muốn các ngân hàng hoặc doanh nghiệp Trung Quốc bị loại khỏi hệ thống tài chính quốc tế.
“Họ muốn duy trì không gian để có thể ‘phủ nhận hợp lý’,” ông Ghiselli nói.
Theo dữ liệu của Kpler, hơn 80% lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của Iran trong năm 2025 được vận chuyển tới Trung Quốc, với sản lượng trung bình khoảng 1,4 triệu thùng/ngày.
Reuters cho biết cơ chế giao dịch tương tự “hàng đổi hàng” này đã hoạt động ít nhất từ năm 2021, ban đầu chủ yếu được sử dụng để mua thuốc men và vắc-xin COVID-19. Khi Washington gia tăng sức ép kinh tế trong những năm gần đây, cơ chế này ngày càng trở nên quan trọng đối với Iran.Ông Trump: Mỹ giờ muốn nhiều hơn, không chỉ là thỏa thuận hạt nhân trong đàm phán với Iran
Theo Trần Đình/ Epoch Times
Đảng Bảo thủ Canada kêu gọi ông Carney không mở rộng hợp tác quân sự với Trung Quốc
Thứ Năm, 10/09/2026
Đảng Bảo thủ Canada đang kêu gọi Thủ tướng Canada Mark Carney không theo đuổi mối quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Trung Quốc, cho rằng điều này sẽ làm gia tăng rủi ro đối với Canada
Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: paparazzza/Shutterstock)
Nghị sĩ phụ trách vấn đề quốc phòng James Bezan và nghị sĩ phụ trách đối ngoại Eric Duncan thuộc Đảng Bảo thủ đã nêu rõ mối quan ngại của mình trong bức thư gửi ông Carney ngày 9/9, thúc giục ông phản đối “đối tác chiến lược” với Bắc Kinh và không tìm kiếm bất kỳ mối quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ hơn nào, sau khi xuất hiện các báo cáo cho biết quan chức quốc phòng Canada và Trung Quốc đã gặp nhau vào ngày 4/9 để thảo luận về việc phối hợp quân sự.
“Chúng ta sẽ không bảo vệ được chủ quyền hay các giá trị của mình bằng cách làm việc với một chính phủ đã bắt cóc người dân của chúng ta, can thiệp vào các cuộc bầu cử của chúng ta, thả các phao gián điệp xuống vùng biển Bắc Cực của chúng ta và lập các đồn cảnh sát bí mật trên đất Canada,” các nghị sĩ Đảng Bảo thủ viết.
“Chúng ta không được quên rằng Trung Quốc đã liên tục đe dọa chủ quyền của các nước láng giềng, thậm chí thách thức cả máy bay và tàu thuyền của Canada trong khu vực.”
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Canada và Trung Quốc đã khởi động lại các cuộc đàm phán phối hợp quân sự lần đầu tiên kể từ năm 2018, trong đó các quan chức quốc phòng hai nước gặp nhau ngày 4/9 tại Canada.
Bắc Kinh cho biết hai bên “thể hiện sự sẵn sàng tăng cường các hoạt động trao đổi và hợp tác thực chất giữa quân đội hai nước, đồng thời nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.”
Đối thoại Phối hợp Quốc phòng Trung Quốc – Canada gần đây nhất diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 4/2018, trước khi quan hệ trở nên xấu đi do vụ Canada bắt giữ giám đốc điều hành Tập đoàn Huawei, bà Mạnh Vãn Châu, theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ, và việc Trung Quốc bắt giữ các công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor sau đó.
Lực lượng Vũ trang Canada (CAF) đã xác nhận cuộc họp ngày 4/9 giữa các quan chức quốc phòng Canada và Trung Quốc.
“Trong khuôn khổ các cuộc đối thoại cấp chuyên viên đang diễn ra, các quan chức quốc phòng Canada và Trung Quốc đã gặp gỡ vào ngày 4/9 nhằm hỗ trợ hoạt động liên lạc quân sự ở cấp độ chuyên môn,” Lực lượng Vũ trang Canada (CAF) cho biết trong một tuyên bố ngày 7/9 gửi tới tờ The Epoch Times.
“Như Thủ tướng đã nhiều lần khẳng định, việc Canada tái thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc sẽ được định hướng bởi một loạt các nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ. Theo khuôn khổ này, có những lĩnh vực cụ thể mà chúng tôi sẽ tìm cách hợp tác sâu rộng hơn với Trung Quốc, nhưng cũng có những lĩnh vực mà chúng tôi sẽ không hợp tác, bao gồm cả lĩnh vực quốc phòng.”
Các đồng minh
Cuộc đối thoại ngày 4/9 diễn ra chỉ vài ngày sau Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương từ ngày 31/8 đến 2/9 tại Victoria, với sự tham dự của đại diện quân sự từ nhiều quốc gia bao gồm cả Trung Quốc.
Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng Canada, Tướng Jennie Carignan cho biết bà không có cuộc gặp song phương nào với đoàn đại biểu Trung Quốc. Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Samuel Paparo đã gặp Tướng Trung Quốc Dương Chí Bân (Yang Zhibin) vào ngày 31/8. Theo Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, hai bên đã thảo luận về việc duy trì liên lạc mở, nhằm “giảm thiểu rủi ro tính toán sai lầm và thúc đẩy hành vi an toàn, chuyên nghiệp giữa lực lượng hai bên.”
Ông Bezan và ông Duncan cho rằng cách tiếp cận của Canada khác với các quốc gia đồng minh khác, vì Ottawa đang tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn.
“Mặc dù một số đồng minh đã có các cuộc trò chuyện với quân đội Trung Quốc, không ai trong số họ nói về việc gia tăng hợp tác,” họ viết. “Chúng tôi chân thành hy vọng rằng chính phủ của ông không theo đuổi mục tiêu như vậy.”
Vào tháng 1 năm nay trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Carney cho biết ông muốn thiết lập quan hệ “đối tác chiến lược” với Bắc Kinh và cho rằng điều này “giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho trật tự thế giới mới.” Ông Carney cũng đã ký một số bản ghi nhớ với Trung Quốc bao gồm việc tăng cường hợp tác và trao đổi về thực thi pháp luật.
Mặc dù các đảng đối lập đã kêu gọi Ottawa công khai thỏa thuận để các nghị sĩ xem xét, Ottawa đã từ chối yêu cầu này và cho biết thỏa thuận liên quan đến các vấn đề như tăng cường thực thi pháp luật và chống nạn buôn bán fentanyl.
Đảng Bảo thủ đang chỉ trích cách tiếp cận của chính phủ trong việc tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với chính quyền Trung Quốc.
“Không có ‘trật tự thế giới mới’ nào cả. Không hợp tác quân sự với một chính quyền đã bắt cóc người dân của chúng ta, can thiệp vào các cuộc bầu cử của chúng ta và lập các đồn cảnh sát trên đất nước chúng ta,” Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre đăng tải ngày 8/9 trên mạng xã hội X.
Theo The Epoch Times
Phạm Duy biên dịch
21 người bị bắt trong đường dây tuồn ma túy từ Trung Quốc vào nhà tù Mỹ
Thứ Năm, 10/09/2026
Một cuộc điều tra của Mỹ về đường dây ma túy tổng hợp từ Trung Quốc tuồn vào các nhà tù Mỹ đã dẫn đến việc bắt giữ 21 nghi phạm tại Trung Quốc, theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ). Các công tố viên cáo buộc ma túy được hòa tan thành chất lỏng, tẩm vào các tờ giấy và gửi qua ít nhất 65 bưu kiện đến các nhà tù trên khắp nước Mỹ
Tòa nhà Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ở Washington, D.C., ngày 4/1/2024 (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Bộ Công an Trung Quốc đã bắt giữ 2 công dân Trung Quốc Lisa Xing, 36 tuổi, và Zhanwen Song, 38 tuổi, cùng 19 người bị cáo buộc là đồng phạm. Cơ quan này cũng thu giữ 475 kg cannabinoid tổng hợp và đóng cửa 4 cơ sở sản xuất trái phép, Văn phòng Công tố Mỹ tại Quận Đông Texas cho biết ngày 9/9.
“Cuộc điều tra này đã đưa chúng tôi đến Trung Quốc”, Giám đốc Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) Terry Cole nói. Ông ghi nhận sự hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã giúp bắt giữ Xing và Song.
Một bản cáo trạng thay thế được ban hành và niêm phong ngày 19/8 cáo buộc Xing và Song cung cấp opioid tổng hợp, cannabinoid, chất kích thích và các chất bị kiểm soát khác cho Adell Willis, 43 tuổi, ở Lewisville, Texas. Các công tố viên cho biết Willis liên lạc với những nhà cung cấp ở Trung Quốc thông qua WhatsApp và thanh toán cho họ bằng Bitcoin.
Willis và Judy Ly, 30 tuổi, ở Grand Rapids, Michigan, bị cáo buộc đã pha trộn ma túy vào các dung dịch dạng lỏng, tẩm các tờ giấy bằng những dung dịch này và sắp xếp để đưa các tờ giấy đến các tù nhân trên khắp nước Mỹ. Các công tố viên cáo buộc Willis và Ly đã gửi ít nhất 65 bưu kiện chứa ma túy và hàng cấm đến các nhà tù liên bang từ tháng 1/2024 đến tháng 10/2025.
Willis và Ly ban đầu bị truy tố vào tháng 5. Bản cáo trạng tháng 8 bổ sung Xing và Song, đồng thời nâng số cáo buộc trong vụ án từ 3 lên 6.
Ma túy được chuyển từ Trung Quốc
Bản cáo trạng ban đầu ngày 20/5 đã cáo buộc Willis mua opioid tổng hợp, cannabinoid, chất kích thích và các chất tương tự chất bị kiểm soát từ những nhà cung cấp chưa được xác định ở Trung Quốc, trong đó một phần ma túy được gửi trực tiếp từ Trung Quốc đến nơi ở của Ly tại Michigan.
Bản cáo trạng thay thế nêu tên Xing và Song, đồng thời đưa ra chi tiết về các cuộc trao đổi trên WhatsApp, giao dịch Bitcoin và hướng dẫn vận chuyển.
Tháng 7/2024, Willis hỏi Xing khi nào một “loại opioid mới” sẽ sẵn sàng và liệu nó có mạnh hay không.
Xing trả lời rằng loại này sẽ sẵn sàng vào tuần sau và cho biết một phòng thí nghiệm đã thử nghiệm, xác định nó có tác dụng mạnh hơn. Bản cáo trạng không nêu tên phòng thí nghiệm hoặc cho biết liệu phòng thí nghiệm này có nằm trong 4 cơ sở sản xuất sau đó bị giới chức Trung Quốc đóng cửa hay không.
Tháng 10/2024, Song báo giá cho Willis đối với một loại cannabinoid tổng hợp, bromazolam, một “loại opioid mới” và xylazine.
Sau đó, Willis chuyển 1.801,01 USD bằng Bitcoin vào một ví được cho là liên quan đến Song và cung cấp 2 địa chỉ giao hàng. Theo bản cáo trạng, ông ta yêu cầu Song gửi một sản phẩm đến Lewisville, Texas, và opioid cùng bromazolam đến một địa chỉ ở Grand Rapids.
Các công tố viên cáo buộc Willis đã gửi ít nhất 13.300 USD vào một ví Bitcoin liên quan đến Xing từ tháng 3 đến tháng 6/2024 và ít nhất 5.700 USD vào một ví liên quan đến Song trong cùng khoảng thời gian.
Giấy tẩm ma túy
Sau khi ma túy đến Texas và Michigan, các công tố viên cho biết Willis và Ly đã pha chúng thành các dung dịch dạng lỏng rồi tẩm vào các tờ giấy.
Hai người phối hợp trong nước thông qua dịch vụ nhắn tin mã hóa Threema. Tháng 4/2025, Willis bị cáo buộc yêu cầu Ly chuẩn bị 30 tờ giấy. Sau đó, Ly nói với ông ta rằng các tờ giấy đã được để riêng và yêu cầu gửi tên cùng địa chỉ của người nhận dự kiến.
Trong một cuộc trao đổi trên WhatsApp, một đồng phạm bị cáo buộc chưa được xác định đã gửi cho Willis tên, số tù nhân và địa chỉ gửi thư của một tù nhân tại Trại giam Liên bang McCreary ở Kentucky, đồng thời nói rằng đó là “địa chỉ chỉ dành cho tạp chí, chỉ gửi 5 trang”.
Bản cáo trạng không giải thích các tù nhân sử dụng những tờ giấy đã được tẩm ma túy như thế nào sau khi chúng được đưa vào nhà tù. Trong các vụ án liên bang khác, các công tố viên cho biết giấy tẩm ma túy có thể được cắt thành từng dải rồi hút. Một vụ án năm 2019 liên quan đến ma túy tổng hợp mua từ các nhà cung cấp ở Trung Quốc mô tả các tờ giấy được ngụy trang thành ảnh, sách, tờ rơi và thư pháp lý được ngụy trang nhằm vượt qua các biện pháp an ninh nhà tù.
Trong vụ án đó, các công tố viên cho biết những tờ giấy tẩm ma túy được bán với giá ít nhất 500 USD mỗi tờ. Trong vụ án hiện tại ở Texas, Willis cũng bị cáo buộc đã bàn bạc việc tính giá tới 500 USD cho mỗi tờ trong một cuộc trao đổi trên WhatsApp vào tháng 2/2025.
Bản cáo trạng liệt kê 19 địa điểm nhà tù liên bang, bao gồm Trại giam Liên bang McCreary, Trại giam Liên bang Leavenworth, Cơ sở Cải huấn Liên bang (FCI) Beaumont, FCI Coleman, FCI Terre Haute và FCI Victorville, đồng thời cho biết những tờ giấy này được dành cho các tù nhân tại các cơ sở cải huấn bang và liên bang trên khắp nước Mỹ.
Bắt giữ tại Trung Quốc
Theo DOJ, nhóm công tác chống ma túy chung giữa FBI và Bộ Công an Trung Quốc đã hỗ trợ chiến dịch phối hợp nhằm triệt phá đường dây này. Bộ cho biết nhóm công tác được thành lập vào tháng 1/2026.
Bản cáo trạng tháng 8 truy tố cả 4 bị cáo về các tội danh âm mưu phân phối chất bị kiểm soát, âm mưu tàng trữ hàng cấm trong nhà tù, âm mưu sản xuất và phân phối chất bị kiểm soát dù biết chúng sẽ bị nhập khẩu trái phép vào Mỹ, và âm mưu rửa tiền. Willis còn đối mặt với cáo buộc sở hữu chất ma túy với ý định phân phối.
Bản cáo trạng cũng cáo buộc số tiền liên quan đến đường dây ma túy đã được chuyển từ Mỹ “đến và qua” Trung Quốc. Các công tố viên đề nghị tịch thu 100.000 USD trong khuôn khổ thủ tục tố tụng hình sự.
DOJ không cho biết Xing và Song bị bắt khi nào hoặc liệu họ có được chuyển sang Mỹ hay không. Willis dự kiến bắt đầu quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn và xét xử vào ngày 9/11.
Vấn đề Trump–Tập
Các vụ bắt giữ diễn ra khoảng 2 tuần trước chuyến thăm dự kiến của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington ngày 24/9 để gặp Tổng thống Donald Trump.
Ông Trump nhiều lần gây sức ép với ông Tập và giới chức Trung Quốc về fentanyl, opioid tổng hợp và các hóa chất tiền chất đi vào Mỹ.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ông đã trực tiếp nêu vấn đề fentanyl với ông Tập tại cuộc gặp tháng 12/2018 ở Buenos Aires. Sau cuộc gặp, Nhà Trắng cho biết ông Tập đã đồng ý xếp fentanyl vào danh mục chất bị kiểm soát.
Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump gắn vấn đề fentanyl trực tiếp với chính sách thuế quan. Tháng 2/2025, ông áp thêm 10% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, với lý do Bắc Kinh không ngăn chặn dòng opioid tổng hợp và các hóa chất tiền chất vào Mỹ.
Ông Trump nâng mức thuế lên 20% vào tháng 3/2025, với lý do Trung Quốc chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết để góp phần giải quyết cuộc khủng hoảngma túy thông qua hợp tác thực thi pháp luật.
Sau các cuộc đàm phán Mỹ–Trung tiếp đó, Bắc Kinh cam kết hạn chế vận chuyển các hóa chất được chỉ định, và ông Trump giảm mức thuế liên quan đến fentanyl từ 20% xuống 10%, có hiệu lực từ ngày 10/11/2025.
Rao Yiming, một người am hiểu hệ thống ĐCSTQ sử dụng bí danh vì lo ngại bị trả đũa, nói với The Epoch Times hồi tháng 8 rằng fentanyl là một trong những vấn đề Bắc Kinh đang cân nhắc trong các cuộc đàm phán liên quan đến chuyến thăm dự kiến của ông Tập.
Ông Rao cho biết một trong những kịch bản đang được thảo luận là Bắc Kinh tìm cách ngăn những tranh chấp làm ảnh hưởng đến hội nghị thượng đỉnh, đồng thời đưa ra các nhượng bộ về việc mua hàng hóa Mỹ, hợp tác AI, fentanyl, đất hiếm và tiếp cận thị trường để đổi lấy việc Mỹ nới lỏng một số biện pháp trừng phạt.
“Bắc Kinh sẽ điều chỉnh các biện pháp đáp trả để bảo đảm những bất đồng không làm chệch hướng hội nghị thượng đỉnh”, ông Rao cho biết, đồng thời tìm kiếm các nhượng bộ trong những lĩnh vực như“fentanyl và đất hiếm”.
Theo Arthur Zhang, The Epoch Times
Minh Hoàng biên dịch
Ả Rập Xê Út liên tiếp hứng đòn tấn công của Houthi, Pakistan cảnh báo Iran
Thứ Năm, 10/09/2026
Lực lượng Houthi tại Yemen gần đây liên tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út. Trong vòng 24 giờ, thành phố Khamis Mushait ở miền nam Ả Rập Xê Út đã 4 lần phát cảnh báo khẩn cấp. Các nguồn tin cho biết khi xung đột leo thang, Pakistan đã thay mặt Ả Rập Xê Út chuyển cảnh báo tới Iran, yêu cầu Tehran kiềm chế Houthi nhằm tránh khủng hoảng tiếp tục lan rộng.
Trong ảnh, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman (giữa), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký “Thỏa thuận Phòng thủ Chung Mecca” tại Mecca. (Ảnh chụp màn hình video)
Hôm thứ Năm (10/9), không lâu sau khi phát cảnh báo mới nhất, cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út thông báo nguy hiểm đã được giải trừ.
Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết hôm thứ Ba, Houthi đã tấn công một căn cứ không quân tại Khamis Mushait và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại những thành phố lân cận, khiến ít nhất 73 người bị thương tại bốn thành phố ở miền nam Ả Rập Xê Út.
Reuters nhận định đây là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Iran bắt đầu vào tháng 2 năm nay.
Liên quân cũng cho biết Houthi tiếp tục tấn công các tài sản và cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út trong ngày thứ Tư.
Pakistan thay mặt Ả Rập Xê Út cảnh báo Iran
Hôm thứ Tư, Reuters dẫn các nguồn tin Ả Rập Xê Út, Pakistan và Iran cho biết, sau khi Houthi gia tăng các cuộc tấn công, Pakistan đã chuyển cảnh báo của Ả Rập Xê Út tới Tehran, yêu cầu Iran sử dụng ảnh hưởng của mình để kiềm chế Houthi, ngăn tình hình mất kiểm soát và leo thang.
Một quan chức cấp cao Iran xác nhận Pakistan đã chuyển thông điệp này tới Tehran hôm thứ Ba. Phía Iran nói: “Houthi không chịu sự kiểm soát của Iran”.
Tuy nhiên, hai nguồn tin Iran khác nói với Reutersrằng tuần trước Tehran từng yêu cầu Houthi tấn công Ả Rập Xê Út và cam kết cung cấp thêm tài chính, vũ khí. Họ cũng cho biết một số chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng tới Yemen để hỗ trợ điều phối các cuộc tấn công.
Phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saree hôm thứ Tư cho biết, máy bay chiến đấu Ả Rập Xê Út đã tiến hành 54 cuộc không kích tại nhiều tỉnh ở Yemen trong 12 giờ trước đó, đồng thời nói những hành động này “chắc chắn sẽ nhận được đáp trả và chắc chắn sẽ bị trừng phạt”.
Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường phối hợp quốc phòng
Trong bối cảnh xung đột leo thang, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường phối hợp an ninh. Một nguồn tin Pakistan cho biết các quan chức Ả Rập Xê Út đã gặp các đại diện cấp cao quân đội Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ tại Riyadh để phối hợp biện pháp ứng phó.
Nguồn tin cho biết, 3 nước nhất trí rằng lực lượng của họ sẽ không tiến vào Yemen. Nếu có hành động quân sự đáp trả, các cuộc tấn công sẽ được tiến hành từ lãnh thổ Ả Rập Xê Út.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif nói trên một đài truyền hình địa phương: “Một hành động xâm lược nhằm vào một quốc gia sẽ được coi là hành động xâm lược nhằm vào cả 3 quốc gia”.
Ông nói thêm: “Điều này không có bất kỳ sự mơ hồ hay nghi vấn nào. Xâm lược Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ khiến thỏa thuận này được kích hoạt”.
Tuy nhiên, các quan chức Pakistan nhấn mạnh vai trò quân sự của nước này sẽ chỉ giới hạn ở việc bảo vệ lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Một nguồn tin Pakistan khác cho biết hiện chưa có quyết định tham gia các cuộc tấn công trả đũa. Pakistan có thể cung cấp hỗ trợ quân sự, kỹ thuật, trên bộ hoặc trên không tại Ả Rập Xê Út, nhưng sẽ không tham chiến trên lãnh thổ nước ngoài.
Giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và Houthi đã liên tục leo thang trong những tháng gần đây. Lệnh ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc làm trung gian vào năm 2022 từng phần nào chấm dứt nhiều năm giao tranh giữa hai bên. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ mới đang làm dấy lên lo ngại về khả năng một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn có thể tái diễn.
Một nhà ngoại giao khu vực nói với Reuters rằng Tehran đang tìm cách đe dọa an ninh vùng Vịnh nhằm gây sức ép với Washington, buộc Mỹ nhượng bộ về vấn đề phong tỏa các cảng của Iran. Tuy nhiên, động thái này có thể phản tác dụng, khiến Ả Rập Xê Út, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác có lập trường gần với Mỹ tăng cường hợp tác an ninh.Iran dùng dầu mỏ đổi hàng hóa Trung Quốc để né trừng phạt, bị lộ tẩy
Theo Trần Đình/ Epoch Times
Ông Trump: Mỹ giờ muốn nhiều hơn, không chỉ là thỏa thuận hạt nhân trong đàm phán với Iran
Thứ Năm, 10/09/2026
Ngày 9/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, mặc dù hiện Mỹ không chủ động tìm kiếm đàm phán với Iran, khả năng đàm phán vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng so với 3 tháng trước, hiện Mỹ muốn Iran nhượng bộ về nhiều vấn đề hơn, vượt xa vấn đề hạt nhân.
Tổng thống Donald J. Trump tại Phòng Bầu dục hôm 10/8/2026. (Ảnh: Molly Riley/ Nhà Trắng)
Trước khi lên đường tới Dallas, bang Texas, dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng hòa hôm thứ Tư (9/9), khi được hỏi về khả năng đạt một thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Iran, ông Trump nói:
“Những gì tôi làm không chỉ là đạt được một thỏa thuận hạt nhân, mà còn liên quan đến rất nhiều vấn đề ngoài hạt nhân. Chúng ta sẽ có vấn đề hạt nhân, 99,9%, nhưng trên bàn đàm phán cũng sẽ có rất nhiều vấn đề khác, những vấn đề mà 3 tháng trước hoàn toàn không thể được đưa lên bàn đàm phán.”
Mỹ và Iran từng đạt được một biên bản ghi nhớ vào tháng 6, theo đó hai bên đồng ý lập tức ngừng bắn; Mỹ chấm dứt phong tỏa trên biển đối với Iran và từng bước giải phóng các khoản tiền hoặc tài sản bị đóng băng của Iran. Đổi lại, Iran cam kết dọn sạch thủy lôi tại Eo biển Hormuz và bảo đảm tàu thuyền đi qua an toàn.
Đồng thời, hai bên bắt đầu các cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, không lâu sau khi biên bản ghi nhớ có hiệu lực, Iran đã nhiều lần tấn công các tàu thương mại tại Eo biển Hormuz. Biên bản ghi nhớ Mỹ-Iran vì thế đổ vỡ, quân đội Mỹ sau đó tấn công các mục tiêu ở Iran và khôi phục phong tỏa trên biển. Hiện kinh tế Iran đã rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng, đồng tiền mất giá mạnh và lạm phát tăng vọt.
Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng cuộc chiến với Iran cũng sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, “bởi vì họ không thể cầm cự thêm được nữa”.
“Điều họ muốn là vũ khí hạt nhân, và nếu họ có vũ khí hạt nhân, cả thế giới sẽ rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn,” ông nói.
“Thành thật mà nói, chúng tôi không tìm kiếm đàm phán. Ban đầu, tôi muốn đạt được một thỏa thuận. Nhưng mọi việc đã phát triển đến mức này, đất nước của họ giờ chẳng còn lại bao nhiêu, nên chúng tôi không tìm kiếm đàm phán,” ông Trump nói. Tuy nhiên, ông cũng cho biết: “Đàm phán có thể xảy ra, nhưng đó không phải điều chúng tôi đang nghĩ đến vào lúc này.”
“Đất nước của họ hiện đang trong tình trạng hỗn loạn. Như các bạn có thể đã thấy qua những số liệu, tỷ lệ lạm phát của họ cao tới 300%. Đồng tiền của họ chẳng còn giá trị gì, họ thậm chí không thể trả lương cho binh sĩ. Chúng tôi kiểm soát Eo biển Hormuz và nhiều thứ khác,” ông Trump nói.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Tư cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu của Iran nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu chiến Mỹ, đồng thời tìm cách gia tăng áp lực kinh tế đối với Iran.Ông Trump: Iran cố kéo dài chiến sự để tác động đến bầu cử Mỹ
Theo Trương Đình/ Epoch Times






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét