Đại hội bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng Cộng hòa Mỹ đã khép lại tại Dallas hôm thứ Năm (10/9). Tổng thống Donald Trump công bố chương trình nghị sự cho 2 năm tới nếu Đảng Cộng hòa giữ được Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11, với các chính sách liên quan đến giá thuốc, biên giới, tư cách cử tri và các biện pháp chống gian lận. Đại hội cũng đưa các vấn đề chống chủ nghĩa xã hội, giá trị gia đình và kinh tế trở thành những trọng tâm của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Vào ngày 10/9/2026, Tổng thống Mỹ Trump phát biểu tại đại hội bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng Cộng hòa tại American Airlines Center ở Dallas, Texas. (Ảnh chụp màn hình video)
Ông Trump công bố chương trình nghị sự sau bầu cử giữa nhiệm kỳ
Ông Trump cho biết Đảng Cộng hòa sẽ đưa mức giảm giá thuốc theo nguyên tắc “quốc gia được ưu đãi nhất” thành luật vĩnh viễn, đồng thời thúc đẩy “Đạo luật Không xâm phạm đất nước chúng ta”, theo đó việc một tổng thống tương lai “mở lại biên giới” một lần nữa sẽ bị coi là hành vi trái pháp luật.
Ông cũng đề cập đến “Đạo luật Bảo vệ tư cách cử tri Mỹ” (SAVE Act), yêu cầu phần lớn cử tri phải xuất trình giấy tờ chứng minh quốc tịch Mỹ khi đăng ký tham gia các cuộc bầu cử liên bang, đồng thời nhắc lại chủ trương chống gian lận và chấm dứt chế độ bảo lãnh tại ngoại bằng tiền mặt.
Ông Trump nói: “Chưa đầy 2 năm trước, người dân Mỹ đã trao cho chúng ta sứ mệnh cứu nước Mỹ; trong 19 tháng, tôi đã thực hiện mọi lời hứa mà mình đưa ra, và tôi cho rằng mình còn làm được nhiều hơn thế”.
Ông cũng nhấn mạnh những thành tích như diễn biến của thị trường chứng khoán, việc hạ giá thuốc và tình trạng nhập cư giảm, đồng thời yêu cầu những người ủng hộ xem cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 là một cuộc kiểm nghiệm đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông nói với cử tri rằng hãy “coi như tên tôi có trên lá phiếu”.
Ngày 10/9/2026, Tổng thống Donald Trump phát biểu trong ngày thứ hai của Đại hội bầu cử giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng hòa, nhấn mạnh thành tích của chính quyền và vận động cho các ứng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)
Đảng Cộng hòa nhấn mạnh lập trường chống chủ nghĩa xã hội
Chống chủ nghĩa xã hội là chủ đề được nhắc đến nhiều lần tại đại hội. Ông Trump cảnh báo nếu Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, “nhóm nghị sĩ cộng sản” sẽ kiểm soát Quốc hội.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson chỉ trích các chính sách xã hội chủ nghĩa có nguồn gốc từ chủ nghĩa Marx, cho rằng những chính sách này sẽ mở rộng vai trò của chính phủ, làm tăng thuế và chi phí. Ông nói: “Đó là con đường dẫn đến đau khổ và cái chết của nhân loại”.
Đáng chú ý, Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman của bang Pennsylvania cũng xuất hiện tại đại hội qua một đoạn video được ghi hình trước để giới thiệu Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dave McCormick.
Ông Fetterman nói: “Tôi sẽ luôn bác bỏ con đường cực đoan, chủ nghĩa xã hội và lối sống chống nước Mỹ đó”. Ông cũng cho biết sẽ hợp tác với ông McCormick và ông Trump để “bảo vệ lối sống dựa vào ngành công nghiệp thép”.
Ông Vance nói về giá trị gia đình, động thái năm 2028 thu hút chú ý
Phó Tổng thống JD Vance, trong bài phát biểu vào ngày thứ hai của đại hội, nhấn mạnh các giá trị gia đình và bảo vệ mô hình gia đình truyền thống gồm cha mẹ và con cái. Ông chỉ trích những phát ngôn của một số người trong Đảng Dân chủ phủ nhận “gia đình hạt nhân”, đồng thời nói về sự kiên nhẫn của Đệ nhị phu nhân Mỹ Usha Vance khi chăm sóc các con.
Ông nói: “Với những kẻ cực đoan muốn xóa bỏ gia đình của tôi và hàng ngàn, hàng triệu gia đình khác trên khắp đất nước chúng ta, chúng tôi có một lời đơn giản muốn nói với họ: Hãy tránh xa con cái của chúng tôi”.
Trong thời gian diễn ra đại hội, vấn đề người kế nhiệm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 cũng được bàn luận, và một số người tham dự thuộc Đảng Cộng hòa đã xem ông Vance là ứng viên sáng giá.
Ngày 10/9/2026, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trong ngày thứ hai của Đại hội bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng Cộng hòa, được tổ chức tại American Airlines Center ở Dallas, Texas. (Andrew Harnik/Getty Images)
Kinh tế và chi phí sinh hoạt trở thành tâm điểm tranh cử
Kinh tế và chi phí sinh hoạt cũng là những chủ đề quan trọng tại đại hội. Ông Trump cho biết mức thuế thấp hơn, thị trường chứng khoán tăng và thị trường việc làm mạnh đang cải thiện tình hình tài chính của người Mỹ bình thường. Trong khi đó, Đảng Dân chủ tổ chức họp báo trong thời gian diễn ra đại hội, chỉ trích việc giá cả tăng vẫn gây áp lực lên các gia đình Mỹ.
Theo cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào tháng Bảy, 29% cử tri đã đăng ký cho biết vấn đề họ muốn các ứng viên Quốc hội đề cập nhất trong chiến dịch tranh cử là kinh tế, cao hơn rõ rệt so với các vấn đề khác.
Số liệu mới nhất về Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố cho thấy tỷ lệ lạm phát chung tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá năng lượng tăng 14,7%. Kể từ khi chiến sự Iran bùng phát vào cuối tháng 2 và làm gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu, giá dầu cao liên tục làm gia tăng áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt.
Ông Trump bác bỏ những chỉ trích của Đảng Dân chủ về vấn đề “khả năng chi trả” và nói trong đêm đầu tiên của đại hội: “Tôi đang kéo giá cả xuống đáng kể”.
Khoản “cổ tức Trump” 5.000 USD
Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt trở thành tâm điểm của cuộc đua, ông Trump cam kết trong bài phát biểu ngày đầu tiên của đại hội rằng nếu Đảng Cộng hòa giữ được quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện trong tháng 11, ông sẽ trao cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành 5.000 USD dưới dạng “cổ tức Trump”.
Đề xuất này cũng làm dấy lên các cuộc thảo luận về nguồn tài trợ, thẩm quyền pháp lý và những tác động kinh tế có thể xảy ra.
Trong cuộc phỏng vấn với CBS News Texas, ông Trump nói ông cho rằng khoản chi này có thể không cần Quốc hội phê duyệt.
“Chúng tôi cho rằng không cần. Nếu cần, tôi nghĩ họ sẽ phê duyệt, nhưng chúng tôi cho rằng không cần.” Ông cũng nói khoản tiền này phải được chi tiêu tại Mỹ.
Reuters cho biết nếu kế hoạch được Quốc hội phê duyệt, chi phí ước tính sẽ vào khoảng 1.200 tỷ USD.
Một số nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo việc bơm một lượng lớn tiền mặt vào nền kinh tế có thể đẩy lạm phát và lãi suất tăng cao. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno của bang Ohio cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất một dự luật nhằm thể chế hóa cơ chế “cổ tức Trump”.
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cho biết hiện vẫn chưa rõ dự luật liên quan có thể giành được 60 phiếu cần thiết để vượt qua thủ tục tranh luận kéo dài tại Thượng viện hay không.
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 33%. Về vấn đề chi phí sinh hoạt, tỷ lệ cử tri ủng hộ cách xử lý của Đảng Dân chủ cao hơn Đảng Cộng hòa 8 điểm phần trăm.
Nền kinh tế Mỹ, giá cả và khả năng Đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội sẽ là những trọng tâm quan trọng của cuộc đua trong những tuần tới.Ngoại trưởng Rubio: “Hiện chưa có kế hoạch” tranh cử tổng thống
Theo Trần Đình/ Epoch Times
Ông Trump: Khoản “cổ tức Trump” 5.000 USD có thể không cần Quốc hội phê duyệt
Thứ Sáu, 11/09/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đề xuất trao khoản “cổ tức Trump” (Trump Dividend) trị giá 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ đủ điều kiện và cho rằng khoản tiền này có thể không cần Quốc hội phê duyệt. Ông Trump nói chính phủ có thể sử dụng nguồn thu từ thuế quan và các khoản thu khác để hỗ trợ chương trình.

Vào ngày 10/9/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu tại hội nghị bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 của Đảng Cộng hòa tại American Airlines Center ở Dallas, Texas. (ẢNh: John Fredricks/ The Epoch Times)
Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News tại Texas hôm thứ Năm (10/9), ông Trump nói ông cho rằng Quốc hội không cần phê duyệt khoản chi này. Ông cho biết Chính phủ Mỹ đã thu được hàng nghìn tỷ USD từ thuế quan và các biện pháp khác, trong khi hiện có hơn 20.000 tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và các lĩnh vực khác đang được triển khai.
Ông Trump đồng thời nói rằng nếu cuối cùng vẫn cần Quốc hội phê duyệt, ông tin Quốc hội sẽ thông qua kế hoạch này.
Ông Trump cũng cho rằng nếu “cổ tức Trump”được triển khai, khoản tiền này nên được chi tiêu trong nước Mỹ thay vì chảy sang các quốc gia khác. Theo ông, việc trao khoản tiền này cho người dân sẽ tạo thêm động lực tiêu dùng cho nền kinh tế Mỹ.
Tổng số tiền có thể vượt 1.200 tỷ USD
Tối 9/9, tại hội nghị của Đảng Cộng hòa về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Dallas, Texas, ông Trump lần đầu đưa ra ý tưởng này. Ông nói nếu Đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, chính phủ sẽ thúc đẩy việc trao 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành tại Mỹ.
Phó Tổng thống Cộng hòa JD Vance cũng cho biết khoản tiền này có thể gắn với nguồn thu từ thuế quan, đồng thời ám chỉ phương án cuối cùng có thể đặt ra điều kiện về thu nhập đối với người nhận. Tuy nhiên, hiện chưa có chính sách chính thức nào được xây dựng.
Theo Reuters, nếu khoảng 240 triệu công dân Mỹ trưởng thành được nhận 5.000 USD mỗi người, tổng chi phí sẽ vào khoảng 1.200 tỷ USD, đồng thời có thể phát sinh thêm hàng trăm tỷ USD chi phí lãi vay. Do các khoản chi tiêu của chính phủ liên bang phải được Quốc hội cho phép, kế hoạch này cần được Quốc hội phê duyệt.
Reuters đồng thời chỉ ra rằng Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, nhưng lợi thế khá sít sao. Nếu Đảng Dân chủ phản đối, Thượng viện thường cần 60 phiếu để thúc đẩy dự luật liên quan. Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa cũng có thể sử dụng quy trình hòa giải ngân sách để thúc đẩy dự luật mà không cần sự ủng hộ của Đảng Dân chủ.
Hiện kế hoạch “cổ tức Trump” 5.000 USD vẫn chỉ dừng ở giai đoạn ý tưởng chính sách. Việc có cần Quốc hội phê duyệt hay không, nguồn tiền sẽ được huy động như thế nào, những ai đủ điều kiện nhận và thời điểm chi trả vẫn cần được công bố thêm và xác nhận thông qua quy trình lập pháp.Ông Trump thề chống cộng, hứa phát 5.000 USD nếu Đảng Cộng hòa thắng
Theo Ngô Thụy Xương/ Epoch Times
Xóa đăng ký kinh doanh vẫn bị truy thu thuế, hộ kinh doanh cá thể TQ lao đao
Thứ Sáu, 11/09/2026
Tại nhiều địa phương ở Trung Quốc đại lục gần đây xuất hiện thông tin cho rằng cơ quan thuế của ĐCSTQ đang rà soát ngược các sổ sách cũ của hộ kinh doanh cá thể. Một hộ kinh doanh cá thể đã bị hủy đăng ký tại Giang Tây bị buộc khôi phục đăng ký thuế, trong khi một tài khoản tài chính – thuế ở Hồ Nam tiết lộ một trường hợp tương tự bị yêu cầu nộp bổ sung thuế. Trên các nền tảng mạng xã hội cũng xuất hiện cảnh báo về “đợt kiểm tra diện rộng đối với hộ kinh doanh cá thể”. Một số cư dân mạng cho rằng cách cơ quan chức năng kiểm tra sổ sách như vậy chẳng khác nào cướp tiền.
THÀNH ĐÔ, TRUNG QUỐC – 17/02/2025: Đường Xuân Hy là một phố mua sắm dành cho người đi bộ. Hơn 700 cửa hàng bao gồm các trung tâm thương mại lớn, cửa hàng bách hóa, siêu thị, quầy hàng rong và cửa hàng boutique. (Ảnh: Shutterstock)
Gần đây, các thông tin lan truyền trên WeChat, Douyin và những nền tảng mạng xã hội khác ở Trung Quốc đại lục cho thấy việc cơ quan thuế ĐCSTQ rà soát ngược sổ sách đã mở rộng từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ sang các hộ kinh doanh cá thể.
Một thông báo được lan truyền trên mạng cho biết một người kinh doanh tại Giang Tây trong thời gian hoạt động đã không khai báo trung thực các khoản thu nhập chịu thuế, đồng thời còn tồn đọng một số vấn đề liên quan đến thuế chưa được giải quyết.
Thông báo viết: “Cơ quan chúng tôi sẽ buộc khôi phục đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh của ông/bà, nay thông báo cho ông/bà biết.”
Người này được yêu cầu tiếp nhận kiểm tra trong vòng 5 ngày làm việc và cung cấp các tài liệu chứng minh chi phí, phí tổn cùng những khoản liên quan.
Hộ kinh doanh đã hủy đăng ký vẫn bị truy thu thuế
Ông Sử, một người kinh doanh cá thể tại Nam Xương, Giang Tây, nói với Epoch Times rằng có những hộ kinh doanh sau khi đóng cửa được một năm vẫn nhận được thông báo từ cơ quan thuế, yêu cầu tiếp nhận kiểm tra.
Ông nói: “Chuyện này quá đáng quá. Một người bạn của tôi kinh doanh đồ ăn sáng, sau đó vì không thể tiếp tục duy trì nên đã hủy giấy phép kinh doanh, cửa hàng cũng sang nhượng. Hệ thống thuế vẫn lưu dữ liệu giao dịch trên các nền tảng và hồ sơ nhận tiền qua ngân hàng. Bây giờ cơ quan thuế muốn kiểm tra thu nhập của anh ấy và yêu cầu nộp bổ sung thuế. Nhưng bạn tôi nói trước đây năm nào anh ấy cũng đóng thuế. Đây chẳng phải là cướp tiền thì là gì?”
Một blogger đăng video trên WeChat cho biết gần đây tại Giang Tây có hàng trăm hộ kinh doanh cá thể bị khôi phục đăng ký thuế và được yêu cầu làm việc với cơ quan chức năng. Blogger này không công bố địa điểm cụ thể hay nguồn dữ liệu, trong khi cơ quan thuế Giang Tây cũng chưa công bố con số liên quan.
Một tài khoản tài chính – thuế khác có địa chỉ tại Hồ Nam, mang tên “Liu Hai Tax”, tiết lộ trường hợp một người kinh doanh có hộ kinh doanh cá thể đã bị hủy đăng ký vào quý III/2025. Đến tháng 1/2026, người này nhận được thông báo từ cơ quan thuế, bị buộc khôi phục đăng ký thuế và yêu cầu nộp bổ sung thuế.
Tài khoản “Liu Hai Tax” cho biết hệ thống Kim Thuế lưu trữ dữ liệu lịch sử của các chủ thể kinh doanh, vì vậy “hủy đăng ký không phải là điểm kết thúc trách nhiệm”.
Ông Tần Lâm, một cư dân Hành Dương từng kinh doanh cá thể, nói với phóng viên rằng nhiều cửa hàng đã rút khỏi thị trường. Kể từ tháng 5 năm nay, một số hộ kinh doanh cá thể lại bị cơ quan thuế kiểm tra sổ sách cũ.
Ông nói: “Tôi nghe nói gần đây cơ quan thuế đều đang kiểm tra sổ sách cũ của các hộ kinh doanh cá thể. Trước đây họ kiểm tra các công ty niêm yết, sau đó đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, giờ thì đến lượt hộ kinh doanh cá thể”.
Trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục cũng lan truyền một hình ảnh có tiêu đề “Đợt kiểm tra nghiêm ngặt diện rộng đối với hộ kinh doanh cá thể sắp được triển khai trên toàn quốc”, liệt kê 3 nhóm rủi ro:Xuất khống hóa đơn thông thường với số lượng hoặc giá trị đạt mức quy định.
Mượn danh tính người khác để đăng ký hộ kinh doanh cá thể “vỏ bọc”, giúp doanh nghiệp xuất hóa đơn nhằm làm tăng chi phí giả.
Không có địa điểm kinh doanh, nhân sự, hợp đồng hay hồ sơ giao dịch nhưng vẫn xuất hóa đơn với các khoản như phí tư vấn, phí quảng bá…
Hình ảnh cho biết nếu hành vi xuất khống hóa đơn đạt tiêu chuẩn liên quan, vụ việc sẽ được chuyển cho cơ quan tư pháp xử lý, “từ năm 2026 sẽ không còn chỉ dừng ở mức phạt tiền”. Tuy nhiên, các tuyên bố như “từ năm 2026” và “sắp triển khai trên toàn quốc” chưa được thấy trong các văn bản tương ứng do Tổng cục Thuế Nhà nước Trung Quốc ban hành. Việc lập hồ sơ truy tố khi hành vi xuất khống hóa đơn đạt ngưỡng quy định đã có những quy định liên quan.
Ông Trình, một người hoạt động trong lĩnh vực tài chính – thuế tại Trung Quốc đại lục, nói với phóng viên rằng cơ quan thuế ĐCSTQ kiểm tra doanh thu kinh doanh thông qua đơn hàng trên các nền tảng, giao dịch ngân hàng và hồ sơ xuất hóa đơn, đồng thời yêu cầu hộ kinh doanh cung cấp bằng chứng về chi phí.
Ông cho rằng quy định này “quá độc đoán”.
Ông nói: “Tại sao người nộp thuế lại phải tự mình cung cấp bằng chứng? Thực ra tất cả đều đã có trong hệ thống Kim Thuế phiên bản 4. Bây giờ họ muốn khi anh giải trình tình hình thì vô tình tiết lộ những manh mối mới, để họ có thể tiếp tục truy thu thuế. Quá tệ”.
Cư dân mạng: “Nằm im không làm gì cũng bị kéo dậy để nộp tiền”
Việc cơ quan thuế rà soát ngược sổ sách cũ của các hộ kinh doanh cá thể đã gây bất mãn trong cộng đồng mạng Trung Quốc đại lục.
Một cư dân mạng ở Tứ Xuyên bình luận: “Nằm im không làm gì cũng bị kéo dậy để nộp tiền. Không còn con đường kiếm tiền nữa”.
Một cư dân mạng ở Vân Nam có tài khoản “Boluo Mi” viết: “(Chính quyền) hết tiền rồi, lại quay về nghề cũ”.
Một cư dân mạng ở Bắc Kinh có tài khoản “2013662787” bình luận: “Trời sắp sập rồi…”
Một số cư dân mạng liên hệ hiện tượng truy thu thuế gần đây với tình trạng suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc và áp lực tài chính của chính quyền địa phương, cho rằng việc cơ quan thuế rà soát các sổ sách trong quá khứ sẽ làm gia tăng gánh nặng kinh doanh đối với những người kinh doanh cá thể.
Nhà chức trách Trung Quốc hiện chưa công bố các địa phương liên quan, số lượng hộ kinh doanh bị kiểm tra cũng như quy mô số tiền thuế bị truy thu.
Diệp Tử Long/ Epoch Times


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét