Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2023

Một thời nào !!! Sài Gòn xưa qua những tấm postcard cũ – nhữn g bức hình màu của Sài Gòn thuở xưa rất hiếm - Bê Ta


Postcard hay còn được biết đến với cách gọi Việt Nam là bưu ảnh, đó là những bức ảnh được gửi qua đường bưu điện. Ngày xưa, khi phương tiện truyền thông vẫn còn chưa phổ biến như hiện tại thì thư từ cùng bưu thiếp chính là phương thức liên lạc chính yếu. Những bức ảnh là quà tặng nhỏ được gửi tặng cho nhau, như một kỷ vật lưu giữ kỷ niệm, lưu lại hình ảnh của nơi mà người gửi đang sinh sống. Hoặc khi đi du lịch đến một vùng đất lạ cùng những lời nhắn sau ảnh để gửi về cho người họ yêu quý, để kể cho nhau nghe những kỷ niệm về nơi đã đi qua. 
<!>
Theo thời gian, những bưu thiếp này ngày càng trở nên hiếm và có giá trị hoài niệm không hề nhỏ, hãy cùng với Góc Xưa ngắm nhìn những tấm bưu thiếp qua loạt ảnh sau:

Tưởng nhớ về Saigon – Hoa pensée – Một loài hoa với cái tên vô cùng lạ lẫm nhưng thật ra đây là một loài hoa vô cùng quen thuộc khi được biết đến với một cái tên vô cùng thân thuộc là hoa bướm.


Đại lộ Bonard (sau này được đổi tên thành đường Lê Lợi) – Hai chiếc xe hơi trong hình , chiếc sau là Peugeot 203 , chiếc trước là Peugeot 105.


Công viên phía trước Nhà hát Thành phố, trước đó còn trưng dụng thành Trụ sở Quốc hội dưới thời Đệ nhất Cộng hòa và Trụ sở Hạ Nghị viện dưới thời Đệ nhị Cộng hòa.


Khu chợ hoa Tết ở công trường Lam Sơn, vị trí công viên trước Nhà Hát Thành phố


Đại lộ Bonard – Hai tòa nhà trong tấm bưu thiếp sau này là khách sạn Caravelle và Phòng Thông Tin Đô Thành


Tòa nhà Catinat mới trên đại lộ Bonard (đường Lê Lợi)


Thời điểm tòa nhà EDEN còn đang trong quá trình xây dựng, vẫn chưa hòan tất – Góc bên phải là khách sạn Continental


Khách sạn Continental là một khách sạn lịch sử nổi tiếng ở Thành phố nằm trên đường Rue Catinat (sau này là đường Đồng Khởi)


Grands Magasins Charner de Saigon (viết tắt là SGMC) tại góc đại lộ Charner và đại lộ Bonnard, gần tòa thị chính được xây dựng 1914, là tiền thân của thương xá TAX.


Hãng Charner nằm góc đại lộ Bonard – Charner (hay còn gọi là Bùng binh Bồn Kèn)


Bách hóa Viễn Đông


Tòa nhà Căn hộ góc Lê Lợi – Công Lý, chỗ này bây giờ không còn tồn tại.


Đường Lê Lợi, gần chợ Bến Thành


Bệnh viện Sài Gòn trên đường Lê Lợi, cạnh bùng binh chợ Bến Thành


Tổng nha Ngân khố nằm trên đại lộ Charner


Kiosk sách báo đường Nguyễn Huệ, phía sau bên trái là Tòa Hòa giải


Kiosk nằm trên đường Nguyễn Huệ – Tòa nhà ngói đỏ phía sau là Việt Nam Ngân Hàng (Société Annamite de Cresdit)


Kiosk quà lưu niệm nằm trên đại lộ Charner (sau này là đường Nguyễn Huệ)


Đại lộ Hàm Nghi nhìn từ phía chợ Bến Thành


Múa lân Tết phía trước chợ Bến Thành


Trụ sở Công ty Hỏa Xa Đông Dương nơi bùng binh chợ Bến Thành


Đầu đường Phạm Ngũ Lão gần bùng binh chợ Bến Thành


La Maison du Combattant (hay còn gọi là tòa nhà cựu chiến binh) được xây dựng dưới thời Pháp thuộc, sau năm 1954 trở thành rạp Norodom (hay còn gọi là Hý viện Thống Nhất)


Câu lạc bộ Hải Quân Pháp, trên Đại lộ Thống Nhất, gần Sở Thú (trước năm 1975 là Trường Cao Đẳng Quốc Phòng, sau năm 1975 là Phòng Trưng bày Quân Khu 7)


Trụ sở công ty xăng SHELL, góc Thống Nhất – Cường Để


Bảo tàng Lịch sử Thành phố, bên cạnh Thảo Cầm Viên Sài Gòn


Đền kỷ niệm được xây dựng cạnh cổng chính trong khu vực Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đối diện với Viện Bảo tàng Blanchard de la Bross (nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh)


Đền Kỷ niệm – Sau năm 1954, đền được đổi tên là Đền Quốc Tổ Hùng Vương và đến năm 1975, đền đổi tên là Đền Hùng Vương


Viện bảo tàng nhìn từ hồ sen


Khách sạn Majestic Saigon với lối phong cách kiến trúc được cho là “kỳ quặc”, là một trong những khách sạn có bề dày lịch sử nổi tiếng của Sài Gòn và là một khách sạn 5 sao mang kiến trúc Pháp nằm cạnh bến Bạch Đằng, đầu đường Rue Catinat.


Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, nằm cạnh Nhà thờ Đức Bà tại Công trường Công xã Paris – Là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu tại Thành phố.


Trụ sở đài phát thanh Pháp Á – Được đặt tại góc đường Maréchal de Lattre de Tassigny và đại lộ Somme (sau năm 1955 hai con đường này được đổi tên thành đường Công Lý – Hàm Nghi). Tuy nhiên, ngày nay đài phát thanh này đã không còn nữa, trước năm 1975 thì vị trí này đặt trụ sở của Việt Nam Công Thương Ngân Hàng.


Không ảnh bệnh viện Grall – Đây là một bệnh viện lớn của Sài Gòn hoạt động từ năm 1925 đến 1978. Tiền thân của Bệnh viện Grall là Bệnh viện Quân sự được thành lập từ năm 1862 của quân đội Pháp. Đến sau năm 1978 thì bệnh viện Grall chính thức được đổi tên thành Bệnh viện Nhi đồng II.


Chợ Tân Định nằm trên đường Hai Bà Trưng, được xây dựng vào năm 1926 và trở thành một trong những nôi chợ đi vào lịch sử Sài Gòn.


Rạp hát Aristo (còn có tên là Trung Ương Hí Viện) tọa lạc tại đường Lê Lai, đoạn gần chợ Bến Thành – Đây cũng là nơi trụ diễn của đoàn cải lương Kim Chung thời mới vào Sài Gòn lập nghiệp.


Rạp cải lương Thành Xương nằm trên đường Yersin – góc đường Yersin và Phạm Ngũ Lão, sau này được đổi công năng thành rạp chiếu bóng Diên Hồng.


Rạp chiếu bóng Cathay gần với Hội trường Diên Hồng


Đoạn đường Nguyễn Thái Học, Quận 1 nhìn về phía cầu Ông Lãnh


Cầu Ông Lãnh bắc ngang con rạch Bến Nghé – Được học giả Trương Vĩnh Ký cho rằng do vị lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng (hay còn gọi tắt là Lãnh binh Thăng) xây dựng khi đóng quân ở đồn Cây Mai – Thủ Thiêm.


Khung cảnh Chợ xưa Sài Gòn


Bãi đỗ xe hơi ở đoạn cuối đường Nguyễn Thái Học, Quận 1 – Phía trước là ngã ba đường Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Thái Học với dãy nhà mái ngói của ga xe lửa, bên phải là trường nữ Tôn Thọ Tường (sau thì đổi thành trường Phan Văn Trị và ngày nay là trường THPT Ernst Thälmann)


Trụ sở hãng sữa Nestlé (sữa Con chim) trên đường Công Lý, đoạn giữa Nguyễn Công Trứ và Nguyễn Văn Sâm (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn giữa Nguyễn Công Trứ và Nguyễn Thái Bình).


Đền Ngọc Hoàng nằm trên đường DaKao – Quận 1, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20.


Bến Cảng và sông Sài Gòn, bãi đất bên trái hình sau này là bến Bạch Đằng.


Hội trường Diên Hồng, trước năm 1975 từng được trưng dụng là Trụ sở Thượng Nghị viện, nhưng sau này thì đổi thành Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Phía trước chính là Rạch Bến Nghé.


Ngân hàng Đông Dương ở Bến Chương Dương, ra đời năm 1875 – trong thời kỳ nền kinh tế Nam Kỳ gặp nhiều khó khăn .


Đường Nguyễn Văn Thành, phía sau chợ Bình Tây


Bên trong khuôn viên sân trường của trường Pétrus Ký, sau này được đổi tên thành trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Được thành lập năm 1927 và là một trong những trường Trung học đầu tiên được thực dân Pháp thành lập tại Sài Gòn.


Xưởng sản xuất lave (Biẻrre) của hãng BGI trong khu vực sân banh Renault trên đường Jean Jacque Rousseau (sau này đổi thành đường Trần Hoàng Quân, Quận 5) thuộc khu vực Chợ Lớn, gần nhà thương Chợ Rẫy. Sau năm 1975, nó là nhà máy bia Sài Gòn trên đường Nguyễn Chí Thanh.


Kiosk bán báo của nhà sách Albert Portail (Xuân Thu) nằm trên đường Catinat (trước năm 1975 thì có tên là đường Tự Do, sau này mới đổi thành đường Đồng Khởi)
Love is a Many Splendored Thing!

Không có nhận xét nào: