Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 27 tháng 01 năm 2023 - Hà Trung Liêm


Uỷ ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ kêu gọi phóng thích ông Trần Huỳnh Duy Thức

27/01/2023
VOA Tiếng Việt
https://docs.google.com/document/d/1eJaNt0PPEXP8LF1d-ADumI90G5AHmsdX/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Uỷ ban Nhân quyền Tom Lantos đăng hồ sơ của ông Trần Huỳnh Duy Thức trên trang web. Photo Tom Lantos Human Rights Commission.
Uỷ ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ Tom Lantos vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do “ngay lập tức và vô điều kiện” cho nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tù tại Việt Nam về tội ‘Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’.
<!>
“Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, một blogger và doanh nhân, bị kết án 16 năm tù với tội danh như ‘Tuyên truyền chống chính quyền’. Việt Nam phải phóng thích ông ấy ngay lập tức và vô điều kiện”, Uỷ ban Tom Lantos đưa ra lời kêu gọi này trên Twitter.

Việt Nam - Gia tăng xuất khẩu lao động và cải thiện thứ hạng về tệ nạn... ‘buôn người’

Gồm 3 phần
Phần 1
26/01/2023
Trân Văn
https://docs.google.com/document/d/1freloEHGOLfRwKfT9LgfWbktLnfUeacM/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Muốn biết Mỹ dựa vào đâu và đánh giá như thế nào về tệ nạn “buôn người” ở Việt Nam thì cần đọc “Báo cáo Thường niên về tệ nạn buôn người” năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nội dung báo cáo sẽ giúp mỗi người tự thẩm định, phía Mỹ có “khách quan, chính xác” hay không.
Kinh tế suy thoái, thất nghiệp tràn lan và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam loay hoay không biết làm gì để cải thiện tình hình giúp tất cả các giới, đặc biệt là thanh niên, các thành phần yếu thế thoát ra khỏi tình trạng càng ngày càng bế tắc. Đó là lý do trong vài năm gần đây, các viên chức hữu trách ở nhiều cấp thi nhau tán dương xuất khẩu lao động (XKLĐ) [1] , xem XKLĐ như phương thức tối ưu để... “phát triển kinh tế, xã hội” (2) và quan trọng nhất là giúp giảm bớt bất bình, duy trì... “sự ổn định chính trị”.

Hãy thận trọng khi cung cấp email

Việt Bình

27/01/2023
https://docs.google.com/document/d/14lC8lIPqOrbLuhKenpKBncyjD70Mbvr6/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Khi bạn duyệt web, ngày càng có nhiều trang web và ứng dụng yêu cầu một phần thông tin cơ bản mà bạn có thể cung cấp mà không do dự: Địa chỉ email. Điều này có vẻ vô hại, nhưng khi nhập email các nhân, bạn đang chia sẻ nhiều hơn thế.
Tại sao các công ty muốn có địa chỉ email? Đối với các nhà quảng cáo, nhà xuất bản web và nhà sản xuất ứng dụng, email không chỉ là thông tin quan trọng để liên hệ với ai đó. Nó còn là dữ liệu để các công ty liên kết hoạt động của bạn trên các trang web và ứng dụng nhằm “phân phối” cho bạn các quảng cáo có liên quan.

Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 27 tháng 01 năm 2023

Quê Hương tổng hợp
https://docs.google.com/document/d/1AbG_Yx0NSnbxqWTfyknpFfFw9bGESUtI/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Chiến dịch chống tham nhũng hạ bệ chủ tịch nước Việt Nam

An anti-graft drive brings down Vietnam’s president


The Economist
https://headtopics.com/uk/an-anti-graft-drive-brings-down-vietnam-s-president-34612954

27/01/2023
Song ngữ Việt Anh

"Vietnam’s ranking in Transparency International’s corruption-perceptions index has risen from 111th in the world to 87th.The country is implementing accounting standards under investor-protection agreements with America and the European Union, says Oliver Massmann, a lawyer who has advised the government. "

https://docs.google.com/document/d/1XrTXrryKXmJsY14T5D3fONpNT8JRjX1F/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Các quốc gia siết chặt hạn chế nhập cảnh để ứng phó với sự gia tăng các ca nhiễm COVID của Trung Quốc

Tác giả Jessica Mao và Lynn Xu
27/01/2023
https://docs.google.com/document/d/15gao8yUYbhqwnKJ-QI5lwGSFPi7MM6va/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Hành khách chuẩn bị làm thủ tục tại phi trường quốc tế Đại Hưng ở Bắc Kinh, hôm 19/01/2023. (Ảnh: Wang Zhao/AFP qua Getty Images)

Lo ngại về các biến thể, sự thiếu minh bạch dẫn đến các biện pháp nghiêm ngặt hơn trên toàn thế giới
Trung Quốc đã gây ra nhiều lo ngại khi mở cửa biên giới hồi đầu tháng này đồng thời cho phép tiếp tục các chuyến du lịch ra hải ngoại bất chấp số ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Nhiều quốc gia đang siết chặt các hạn chế nhập cảnh đối với du khách Trung Quốc nhằm ngăn họ mang virus vào nước mình.
Một đợt bùng phát các ca nhiễm và tử vong đã tấn công Trung Quốc sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dỡ bỏ chính sách năng động zero COVID hôm 07/12. Biên giới chính thức mở cửa trở lại từ ngày 08/01, cho phép du khách ra khỏi Trung Quốc sau ba năm chính quyền áp đặt phong tỏa và các hạn chế cá nhân.

Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 27 tháng 01 năm 2023

Võ Thái Hà tổng hợp
https://docs.google.com/document/d/1YtRCgN5lmWP7PbEqwe6uCcWIPKBWgxWd/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Michael Flynn * - Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua một quy tắc sẽ phơi bày cách FBI, DOJ tấn công người Mỹ

Gen. Flynn Exclusive: 1 Rule House Just Adopted Set to Expose FBI, DOJ Attacks on American Citizens
The Western Journal
*Michael Flynn Trung tướng Lục quân Hoa Kỳ đã về hưu Michael T. Flynn từng là cố vấn an ninh quốc gia cho cựu Tổng thống Donald J. Trump. Ông cũng đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ hơn 33 năm, có ba bằng thạc sĩ và đã được trao nhiều giải thưởng và danh hiệu dân sự, quân sự, tình báo và chấp pháp.

27/01/2023

Song ngữ Việt Anh
https://docs.google.com/document/d/1Xvrpf1rwAPDvY_k33bk_1aSVz7elDxlf/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Các hãng thông tấn thiên tả đã nhận định rằng 15 cuộc bỏ phiếu cần thiết để bầu ra ông Kevin McCarthy làm chủ tịch Hạ viện là bằng chứng về một Đảng Cộng Hòa hoạt động bất thường. Những người được báo chí phỏng vấn đã nhiều lần bóp méo trận thư hùng đó thành một cuộc xung đột về nhân cách, hoặc một cuộc tranh đấu để một số thành viên nhất định được bổ nhiệm vào các ủy ban nhất định nào đó.
Tuy nhiên, chính sự phản kháng mà các thành viên của Freedom Caucus tại Hạ viện thể hiện đã dẫn đến việc thông qua một quy tắc vô cùng quan trọng của Hạ viện, vốn có thể trao cho chúng ta một cơ hội nữa để khôi phục lại phần lớn nền cộng hòa lập hiến của chúng ta.

Chuyển động Quốc Phòng từ 20 tháng 1 đến 26 tháng 1 năm 2023


Thực hiện: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương
https://docs.google.com/document/d/1ZnVQKotOpuK6JF0vI5l_SLjDPjXv_OlD/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Ukraine : Trận chiến sắp tới sẽ là trận sống mái hiện đại, với xe tăng tấn công của cả hai bên

Kim Văn Chính
26-1-2023
(Bài có lấy tư liệu của Quan Nguyên Thành)

https://docs.google.com/document/d/1cAJmvTTLuSAdT1g1JOQ1dO7AWVfvHSY6/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

1. Các dữ kiện gần đây cho thấy, phía Nga đang chuẩn bị cho một trận tấn công lớn.
Việc thay Suvorikin bằng Gerasimov cũng cho thấy Nga (Putin) đã mất niềm tin vào cá nhân Suvorikin cũng như khả năng tác chiến của ông này mấy tháng trời không chiếm nổi nốt vài vùng còn lại của tỉnh Donetsk.
Mục tiêu mới của Nga chắc chắn là tiếp tục tiến chiếm hết tỉnh Donetsk, nếu có cơ hội, mở rộng chiếm tỉnh lỵ và vùng còn lại của tỉnh Zaporizhzhia. Thuận lợi hơn, có thể mở rộng chiếm các vùng giáp biên của Kharkiv…
Những động thái điều binh gần đây đã lộ rõ ý đồ này. Phía Nga tích cực bổ sung quân lính, đạn pháo và xe tăng. Phía Ukraina cũng tích cực vận động và đang được nhiều nước Phương Tây viện trợ, chủ yếu là Đức và Mỹ. Đức tuy viện trợ trực tiếp không nhiều (14 xe tăng Leopad thế hệ mới), nhưng rất quan trọng ở chỗ Đức bật đèn xanh thì các nước như Ba Lan, tây Ban Nha… mới có thể chuyển giao cho Ukraina các xe tăng Leopad thế hệ cũ…

Nguồn:

Báo Quốc Dân
Bản tin Điểm Nhấn
Sao Trắng Blog

Không có nhận xét nào: