Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2023

Kính Chuyển Vài Tin Đáng Chú Ý và Tin Nóng Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


(Hình: Máy bán vé số Mega Millions hôm 9 Tháng Giêng ở Chicago, Illinois.)
Chưa tiễn Cọp, đón Mèo, mà thần tài đã đến! Chiều nay, Thứ Sáu, Mega Millions lên đến hơn $1.35 tỷ! nhiều thứ nhì trong lịch sử độc đắc của giải này! Giải độc đắc Mega Millions lên khoảng $1.35 tỷ – nhiều thứ nhì lịch sử xổ số của giải – sau khi không ai trúng giải cao nhất trong buổi xổ số tối Thứ Ba, 10 Tháng Giêng, giới chức loan báo. Dãy số trúng giải độc đắc $1.1 tỷ tối Thứ Ba là 7, 13, 14, 15, 18 và số Mega là 9.
<!>
Mặc dù không ai đủ may mắn trúng giải khổng lồ đó, nhưng 16 người trúng giải nhì, được tối đa $3 triệu.

Buổi xổ số cho giải độc đắc $1.35 tỷ sẽ diễn ra tối Thứ Sáu. Đó sẽ là giải độc đắc Mega Millions nhiều thứ nhì của giải sau lần giải cao nhất trúng $1.537 tỷ ở South Carolina năm 2018, giới chức Mega Millions cho hay.

“Mặc dù nhiều người coi Thứ Sáu ngày 13 là ngày xui, nhưng đây là ngày hên cho người mua vé số Mega Millions mấy năm qua: Sáu giải độc đắc từng có người trúng trong ngày như vậy. Có cơ hội trúng một lần nữa Thứ Sáu này, mà lại trúng lớn!” Mega Millions ra thông cáo báo chí hôm Thứ Tư cho biết.

Michigan dường như “có duyên” với những buổi xổ số Thứ Sáu ngày 13: Bốn giải độc đắc có người trúng ở tiểu bang này trong ngày đó vào các năm 2008, 2011, 2014, và 2017, riêng năm 2017, có người ở Rhode Island cùng trúng, theo Mega Millions.

Hai giải độc đắc khác vào Thứ Sáu ngày 13 có người trúng ở New York năm 2009 và ở Ohio năm 2015.
Giải độc đắc Mega Millions lần này vượt qua $1 tỷ sau gần ba tháng không ai trúng.

Giải độc đắc trước đó trị giá $502 triệu có hai người trúng ngày 14 Tháng Mười, một ở California và một ở Florida, theo Mega Millions.


Đã có Công tố viên đặc biệt, điều tra việc ông Biden xử lý tài liệu mật của chính phủ!


Ông Robert Hur được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 12/1 bổ nhiệm làm công tố viên đặc nhiệm để điều tra Tổng thống Joe Biden có xử lý sai hay không với các tài liệu nhạy cảm của chính phủ tìm thấy tại nhà ông ở Wilmington, Delaware, và một văn phòng tại Washington.

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland ngày 12/1 bổ nhiệm một công tố viên đặc nhiệm để điều tra xem liệu Tổng thống Joe Biden có xử lý sai với các tài liệu nhạy cảm của chính phủ hay không, thiết lập một cuộc điều tra song song với cuộc điều tra đang diễn ra đối với cựu Tổng thống Donald Trump.

Cuộc điều tra do ông Robert Hur dẫn đầu có thể làm ảnh hưởng tới khả năng tái tranh cử của tổng thống đảng Dân chủ vào năm 2024.

Ông Garland cho biết ông Hur, người từng là công tố viên liên bang hàng đầu ở Maryland dưới thời ông Trump, sẽ đóng vai trò là công tố viên gần như độc lập để xác định xem liệu các hồ sơ mật từ thời ông Biden làm phó tổng thống có được lưu trữ không đúng cách tại tư gia của ông ở Delaware và tại một tổ chức nghiên cứu ở Washington hay không. Ông Garland nói ông Hur sẽ xem xét “liệu có cá nhân hoặc tổ chức nào phạm luật hay không.”

Tòa Bạch Ốc cam kết hợp tác với cuộc điều tra.

“Chúng tôi tin tưởng rằng việc xem xét kỹ lưỡng sẽ cho thấy những tài liệu này đã vô tình bị đặt sai chỗ”, luật sư Tòa Bạch Ốc Richard Sauber nói trong một tuyên bố.

Tin tức này có nghĩa là hai đối thủ tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 hiện phải đối mặt với các cuộc điều tra từ các công tố viên đặc biệt, những người thường được bổ nhiệm vào các vụ án nhạy cảm về chính trị để đảm bảo mức độ độc lập với lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Điều đó không có nghĩa là hai trường hợp giống nhau. Các luật sư của ông Biden cho biết đã giao nộp các giấy tờ liên quan sau khi tìm thấy chúng. Ông Trump đã từ chối làm như vậy cho đến khi FBI khám xét vào tháng 8 năm ngoái, đặt ra câu hỏi liệu ông hoặc nhân viên của ông có cản trở cuộc điều tra hay không.

Ông Garland nói ông quyết định cần có một công tố viên đặc biệt sau cuộc điều tra ban đầu do ông John Lausch, một người được ông Trump bổ nhiệm làm công tố viên liên bang hàng đầu ở khu vực Chicago, tiến hành.

“Việc bổ nhiệm này nhấn mạnh cho công chúng cam kết của bộ đối với cả tính độc lập và trách nhiệm giải trình trong các vấn đề đặc biệt nhạy cảm cũng như đưa ra các quyết định chỉ dựa trên sự thật và luật pháp một cách không thể chối cãi,” ông Garland nói trong buổi xuất hiện tại Bộ Tư pháp nhưng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Ông Hur, trong một tuyên bố, cho biết ông sẽ tiến hành cuộc điều tra một cách vô tư.

Tòa Bạch Ốc hôm 9/1 tiết lộ rằng các tài liệu mật từ những ngày làm phó tổng thống của ông Biden đã được phát hiện vào tháng 11 năm ngoái tại một tổ chức nghiên cứu ở Washington. Một luật sư của Tòa Bạch Ốc cho biết ngày 12/1, vài giờ trước thông báo của ông Garland, rằng bộ tài liệu mật thứ hai từ thời điểm đó đã được tìm thấy tại một kho chứa tại nhà ông Biden ở Delaware.

Chỉ trích của đảng Cộng hòa

Đảng Cộng hòa gọi những khám phá mới là bằng chứng về đạo đức giả của ông Biden. Ông Biden đã gọi cách xử lý của ông Trump đối với các tài liệu mật là “hoàn toàn vô trách nhiệm.”

Dân biểu James Comer, người sẽ đứng đầu Ủy ban Giám sát Hạ viện, nói: “Việc họ kêu gọi công tố viên đặc biệt để xử lý các tài liệu mật của ông Trump, tôi không hiểu tại sao họ không thể chỉ định một công tố viên đặc biệt liên quan đến ông Biden”.

Ông Comer cho biết ông muốn ủy ban của mình dẫn đầu cuộc điều tra hơn, nói rằng “khi các công tố viên đặc biệt được chỉ định, điều đó sẽ hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc thực hiện một số cuộc điều tra giám sát mà chúng tôi muốn thực hiện.”

Ông Garland đã chỉ định một công tố viên đặc biệt, Jack Smith, vào tháng 11năm ngoái để giám sát các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp liên quan đến ông Trump, bao gồm cả việc cựu tổng thống Đảng Cộng hòa xử lý các tài liệu mật và nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Thông báo được đưa ra sau khi ông Trump cho biết ông sẽ tái tranh cử tổng thống năm 2024.

Khoảng 100 tài liệu được đánh dấu mật nằm trong số hàng nghìn hồ sơ bị tịch thu trong cuộc lục soát hồi tháng 8 năm ngoái tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida.

Ông Biden, 80 tuổi, dự kiến sẽ chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử trong vài tuần tới.

Tổng thống Biden nói với các phóng viên ngày 12/1 rằng ông sẽ có cơ hội phát biểu về “tất cả những điều này sớm”.


Tòa bạch ốc: Sôi nổi dư luận với tập tài liệu một, giờ tập tài liệu mật thứ hai, được tìm thấy tại nhà riêng của ông Biden!


(Ảnh: Ông Biden, Tổng thống Mỹ, tại Wilmington, bang Delaware)

-Đội ngũ phụ trách vấn đề pháp lý của Tổng thống Joe Biden đã phát hiện ra tập tài liệu mật thứ hai - có từ thời ông còn là phó tổng thống - tại một chỗ cất đồ bên trong nhà để xe tại nhà riêng của ông ở Wilmington, bang Delaware, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Năm 12/1.

Tuyên bố của Richard Sauber, cố vấn đặc biệt của ông Biden, được đưa ra vài ngày sau khi Nhà Trắng cho biết rằng người ta đã phát hiên ra một tập tài liệu khác hồi tháng 11 trong tủ của một văn phòng tại viện nghiên cứu chính sách thuộc Đại học Pennsylvania mà ông Biden đã sử dụng sau khi rời chức phó tổng thống.

Hai cuộc phát hiện này đã khiến ông Biden phải đau đầu về các vấn đề pháp lý và chính trị khi ông chuẩn bị cho những hoạt động trong những tháng sắp tới để phục vụ cho chiến dịch tái tranh cử dự kiến vào năm 2024.

Chỉ có một tài liệu được tìm thấy trong một căn phòng cạnh nhà để xe ở Wilmington và không có tài liệu nào được tìm thấy trong ngôi nhà của gia đình Biden ở Rehoboth Beach, ông Sauber cho biết trong một tuyên bố. Ông Sauber cho hay chính quyền Biden đang "hợp tác đầy đủ" để đảm bảo rằng các hồ sơ được xử lý đúng cách.

Có sự khác biệt giữa việc đội ngũ pháp lý của ông Biden tìm thấy các tài liệu mật trong nhà của ông và cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Tư pháp về việc cựu Tổng thống Donald Trump từ chối giao nộp các tài liệu mật lấy từ Nhà Trắng.

Ông Trump đã lưu giữ hàng nghìn hồ sơ của chính phủ, trong đó có vài trăm hồ sơ được gắn nhãn “mật”, bên trong tư gia của ông ở Florida trong hơn một năm sau khi rời Nhà Trắng, và đã không trả lại chúng ngay lập tức hoặc một cách tự nguyện bất chấp nhiều yêu cầu của Cục Lưu trữ Quốc gia.

Cuối cùng, khi ông Trump bàn giao 15 thùng hồ sơ vào tháng 1/2022, Cục Lưu trữ đã phát hiện ra hơn 100 tập hồ sơ được gắn nhãn “mật”. Cục đã chuyển vấn đề này sang Bộ Tư pháp vào mùa xuân và một công tố viên đặc biệt đã được bổ nhiệm để giám sát cuộc điều tra.


Vẻ vang dân Việt! thật hãnh diện! Tài tử Quan Kế Huy, diễn viên gốc Việt đầu tiên đoạt giải Quả Cầu Vàng!

– Tài tử Quan Kế Huy đoạt giải Quả Cầu Vàng (Golden Globe) cho vai nam phụ xuất sắc nhất, và là người gốc Việt đầu tiên đoạt giải thưởng này.

Theo Yahoo! Entertainment, tài tử gốc Việt 51 tuổi này đoạt giải nhờ phim “Everything Everywhere All at Once” nổi đình nổi đám suốt năm 2022, đóng chung với diễn viên chính là minh tinh Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh), người đoạt giải Quả Cầu Vàng vai nữ chính xuất sắc nhất.


(hình: Tài tử Quan Kế Huy cầm giải thưởng Quả Cầu Vàng.)

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng, ông Huy cám ơn người lần đầu cho mình cơ hội xuất hiện trên màn ảnh là đạo diễn Steven Spielberg vì mời ông đóng “Indiana Jones and the Temple of Doom” lúc còn nhỏ vào năm 1984.
Ông phát biểu: “Tôi được dạy không bao giờ quên nguồn gốc của mình và luôn nhớ người cho mình cơ hội đầu tiên. Tôi rất mừng vì thấy đạo diễn Steven Spielberg có mặt tại đây. Xin cám ơn ông!”

Sau khi đóng một số phim và phim truyền hình, tài tử Quan Kế Huy gần như biến mất khỏi công chúng sau năm 1992, sau đó giữ một vai trò sau ống kính là người dàn dựng các cảnh mạo hiểm cho phim “X-Men” của năm 2000 và “The One” của năm 2001.

Gần hai thập niên sau đó, hai đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert mời ông đóng “Everything Everywhere All at Once,” trong vai Waymond Wang, chồng của nhân vật chính.
Nhờ diễn xuất trong tác phẩm đó, ông đoạt giải Quả Cầu Vàng và đang quay lại sự nghiệp điện ảnh như được mời đóng trong mùa thứ hai của phim nhiều tập “Loki” của Marvel.

“Everything Everywhere All at Once” đang là một ứng cử viên của giải Oscar phim xuất sắc nhất, và tài tử Quan Kế Huy có thể đoạt giải Oscar vai nam phụ hay nhất, trở thành diễn viên gốc Việt đầu tiên đoạt giải Oscar.


Thống đốc tiểu bang Florida, Ông DeSantis thề đuổi thế lực ĐCSTQ ra khỏi đất Florida!

(Trình Văn)
-Ngày 1/10, Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis cho biết, ông cảm thấy bất an trước việc Chính phủ Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) mua đất nông nghiệp và khu dân cư ở Florida vì “lợi ích của họ đi ngược lại lợi ích của chúng tôi”. Ông cũng thề sẽ đuổi thế lực của ĐCSTQ ra khỏi Florida.


(Hình: Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.)

Theo Newsmax TV đưa tin, ngày 1/10 Thống đốc DeSantis đã nói khi ông tuyên bố cam kết trị giá 3,5 tỷ đô la cho các dự án nước sạch trên khắp Florida, việc để “ĐCSTQ sở hữu đất nông nghiệp, sở hữu đất gần căn cứ quân sự” không phù hợp với lợi ích tốt nhất của Florida.

Ông DeSantis đã đăng một đoạn video về bài phát biểu trên trang Twitter của mình, trong đó ông nói: “Chúng tôi không muốn để quốc gia thù địch nắm giữ cổ phần. Nếu bạn nhìn vào ĐCSTQ, họ đã rất tích cực trong việc thôn tính đất đai ở toàn bộ Tây bán cầu và đầu tư vào những thứ khác nhau.”

Ông nói tiếp: “Khi lợi ích của họ (ĐCSTQ) trái ngược với lợi ích của chúng ta, các bạn sẽ thấy cách họ sử dụng uy quyền mình, đặc biệt là với Chủ tịch Tập Cận Bình, từ khi ông ấy thống trị Trung Quốc cho đến nay, ông ấy đã có thái độ theo chủ nghĩa Marx-Lenin nhiều hơn, điều đó không phù hợp với lợi ích tốt nhất của Florida.”

Theo một nghiên cứu gần đây của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (National Association of Realtors, NAR), từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, Trung Quốc là bên mua nước ngoài lớn nhất (6,1 tỷ USD) xét về khối lượng mua nhà bằng đô la Mỹ, tăng 30% so với giai đoạn trước.
Ngoài ra, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm 2021 các nhà đầu tư nước ngoài chiếm 6,3% đất nông nghiệp tư nhân ở Florida.

Ông DeSantis đề cập đến việc Cơ quan lập pháp Florida đã thông qua dự luật hủy bỏ Viện Khổng Tử tại Đại học Bang Florida. Các chương trình của Viện Khổng Tử được Chính phủ ĐCSTQ tài trợ, ông DeSantis cho biết chúng được thiết kế để đưa tuyên truyền của ĐCSTQ vào các trường học ở Mỹ.
Các nhà lập pháp Florida cũng đã hạn chế khả năng tài trợ cho nghiên cứu của Trung Quốc tại Đại học Bang Florida.

Ông DeSantis nói: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ tiến xa hơn trong vấn đề này. Cơ quan lập pháp chỉ mới đi xa đến mức này cách đây vài năm. Tôi nghĩ họ sẽ quan tâm đến việc làm nhiều hơn nữa vì ảnh hưởng của [ĐCSTQ] đối với xã hội của chúng ta luôn rất nham hiểm.”

Ông DeSantis cho biết, Mỹ bị ràng buộc quá chặt chẽ về mặt kinh tế với Trung Quốc Cộng sản.

Ông nói: “Điều này làm tổn thương [tiểu bang Florida]. Điều này làm tổn hại đến sức sống kinh tế của chúng ta, làm tổn hại đến an ninh của chúng ta. Khi COVID tấn công, tất cả những nguồn cung cấp mà mọi người cần, tôi nghĩ 100% trong số đó đều được sản xuất tại Trung Quốc. Tại sao lại phải dựa vào một quốc gia thù địch để cung cấp những thứ không thể thiếu đối với chất lượng cuộc sống và an toàn của chúng ta?”

Ông thúc giục: “Điều này đã diễn ra trong rất, rất nhiều năm, vì vậy tôi nghĩ rằng việc tách khỏi mối quan hệ với Trung Quốc là một điều rất, rất quan trọng.”
Trong cuộc đua giành chức thống đốc trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2022, ông DeSantis đã đánh bại đối thủ Đảng Dân chủ của mình một cách áp đảo, và tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3/1 năm nay để bắt đầu nhiệm kỳ thống đốc thứ hai.

Với thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông DeSantis đang ngày càng trở thành đảng viên Cộng hòa có ảnh hưởng nhất ngoài cựu Tổng thống Donald Trump. Đồng thời ông cũng là người thách thức quan trọng cho đề cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa, mặc dù bản thân ông DeSantis chưa từng bày tỏ sự quan tâm đến cuộc bầu cử năm 2024.

Theo hãng tin AP, các đồng nghiệp của ông DeSantis tin rằng vào cuối tháng 3 năm nay, ông sẽ có quyết định cho năm 2024, mặc dù thông báo sớm nhất có thể đến đầu mùa hè mới được công bố. Hiện ông đang để mắt đến một chương trình nghị sự chính sách bảo thủ trong những tháng tới, để củng cố khả năng ứng cử trong tương lai của mình với tư cách là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, vấn đề người tị nạn Cuba hiện đã thử thách khả năng lãnh đạo của ông.
Trong 5 tháng qua, ước tính có khoảng 7.400 người Cuba bị bắt ở vùng biển ngoài khơi bờ biển Florida, họ cố gắng trốn khỏi nước cộng sản Cuba và đến Mỹ để xin tị nạn.

Người Cuba đang rời khỏi hòn đảo cộng sản của họ với số lượng nhiều nhất trong 6 năm. Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, hơn 6.000 người Cuba đến Mỹ bằng đường biển đã bị chính quyền liên bang bắt giữ trong năm tài chính từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022. Trong khi đó, so với năm trước thì con số này chỉ khoảng 800 người.

Đồng thời, theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, số lượng người Cuba vượt biên trái phép qua biên giới Mỹ – Mexico cũng tăng từ 39.000 người lên 220.000 người trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 tháng 9/2021. Sau khi bị bắt, người Cuba thường được thả khỏi các tòa án xét xử các vụ án nhập cư, và nhiều người trong số họ đến Florida.


DeSantis xem xét việc cấm 'quốc gia thù địch' Trung Quốc mua bất động sản ở Florida, lập trường chính sách đối ngoại cứng rắn với Trung Quốc trong bối cảnh đầu cơ vào năm 2024

Về vấn đề người tị nạn Cuba, ông DeSantis thận trọng hơn vì người Cuba thường ủng hộ đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử ở Mỹ.

Ông DeSantis đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Florida vào tuần trước và kích hoạt Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Trong thông cáo báo chí, ông chỉ trích chính sách biên giới mở của chính quyền Biden, đồng thời bày tỏ thiện cảm với người dân Cuba. Ông nói: “Florida có một lịch sử lâu dài trong việc giúp đỡ những người tị nạn (bao gồm cả người Cuba và những người khác chạy trốn chế độ cộng sản) tìm được sự hỗ trợ khi họ đến Mỹ.”

Hãng tin AP bình luận rằng mặc dù ông DeSantis có phong cách lãnh đạo ngạo mạn giống ông Trump, nhưng cựu công tố viên quân sự từng tốt nghiệp Harvard xử lý các vấn đề chính trị khéo léo hơn cựu Tổng thống Trump.


Ngân Hàng Thế Giới (WB): Cảnh Báo Nghiêm Trọng, Kinh Tế Toàn Cầu Rất Dễ Rơi Vào Suy Thoái Trong Năm Nay, 2023!


(Hình: Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass.)

-Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 10/1/2023 cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2023 xuống mức mấp mé bên bờ vực suy thoái đối với nhiều quốc gia do tác động của việc ngân hàng trung ương tăng lãi suất, cuộc chiến của Nga ở Ukraine vẫn tiếp diễn và các động cơ kinh tế lớn của thế giới ngừng hoạt động.

Tổ chức cho vay phát triển cho biết họ hiện dự kiến tăng trưởng GDP toàn cầu là 1,7% vào năm 2023 - tốc độ chậm nhất ngoài cuộc suy thoái năm 2009 và 2020 trong gần 3 thập niên. Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu trước đó, vào tháng 6 năm 2022, ngân hàng đã dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023 ở mức 3,0%.
Ngân hàng cho biết sự suy giảm lớn ở các nền kinh tế tiên tiến, bao gồm cả việc cắt giảm mạnh dự báo xuống 0,5% cho cả Hoa Kỳ và khu vực đồng Euro, có thể báo trước một cuộc suy thoái toàn cầu mới chưa đầy ba năm sau lần cuối cùng.

“Với điều kiện kinh tế mong manh, bất kỳ diễn biến bất lợi mới nào - chẳng hạn như lạm phát cao hơn dự kiến, lãi suất tăng đột ngột để kiềm chế lạm phát, sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang - có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái”, ngân hàng cho biết trong một tuyên bố kèm theo báo cáo.

Ngân hàng Thế giới cho biết triển vọng ảm đạm sẽ đặc biệt khó khăn đối với các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi, khi họ phải vật lộn với gánh nặng nợ nần chồng chất, đồng tiền yếu và tăng trưởng thu nhập cũng như đầu tư kinh doanh chậm lại, hiện được dự báo ở mức tăng trưởng hàng năm 3,5% trong hai năm tới — chưa bằng một nửa tốc độ của hai thập niên qua.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass nói trong một tuyên bố: “Sự yếu kém trong tăng trưởng và đầu tư kinh doanh sẽ làm trầm trọng thêm những đảo ngược vốn đã tàn khốc trong giáo dục, y tế, nghèo đói và cơ sở hạ tầng cũng như nhu cầu ngày càng tăng do biến đổi khí hậu”.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho biết, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2022 giảm xuống còn 2,7%, đây là tốc độ chậm thứ hai kể từ giữa những năm 1970 sau năm 2020, do các hạn chế về zero-COVID, bất ổn thị trường bất động sản và hạn hán ảnh hưởng đến tiêu dùng, sản xuất và đầu tư. Ngân hàng dự đoán mức phục hồi lên 4,3% cho năm 2023, nhưng thấp hơn 0,9 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 6 do mức độ nghiêm trọng của sự gián đoạn do COVID và nhu cầu bên ngoài suy yếu.

Ngân hàng Thế giới lưu ý rằng một số áp lực lạm phát bắt đầu giảm bớt khi năm 2022 sắp kết thúc, với giá năng lượng và hàng hóa thấp hơn, nhưng cảnh báo rằng rủi ro gián đoạn nguồn cung mới là cao và lạm phát cơ bản tăng cao có thể tiếp tục. Điều này có thể khiến các ngân hàng trung ương phản ứng bằng cách tăng lãi suất chính sách nhiều hơn dự kiến hiện tại, làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái toàn cầu.

Ngân hàng kêu gọi tăng cường hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để giúp các nước có thu nhập thấp đối phó với các cú sốc lương thực và năng lượng, người dân phải di dời do xung đột và nguy cơ khủng hoảng nợ ngày càng tăng. Báo cáo cho biết cần có các khoản tài trợ và tài trợ ưu đãi mới cùng với việc tận dụng vốn tư nhân và các nguồn lực trong nước để giúp thúc đẩy đầu tư vào thích ứng với khí hậu, nguồn nhân lực và y tế, báo cáo cho biết.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Thế giới trong tuần này dự kiến sẽ xem xét một “lộ trình phát triển” mới để định chế này mở rộng đáng kể khả năng cho vay nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác. Kế hoạch này sẽ hướng dẫn các cuộc đàm phán với các cổ đông, dẫn đầu là Hoa Kỳ, cho cuộc cải cách lớn nhất trong mô hình kinh doanh của ngân hàng kể từ khi được thành lập vào cuối Ðệ nhị Thế chiến.


Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng! Covid-19/Việt Nam: Bộ Y Tế Hốt Hoảng Yêu Cầu Tăng Cường Giám Sát Các Cửa Khẩu Dịp Tết Quý Mão 2023!


(Hình: Một quầy làm thủ tục vé máy bay ở phi trường Nội Bài, Hà Nội, thời đại dịch Covid-19.)
Bộ Y tế Việt Nam hôm 11/1/2023 gửi công văn khẩn tới chính quyền các tỉnh, thành và các cơ quan y tế liên quan, yêu cầu họ tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu nhằm phát giác trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 để giải quyết kịp thời, các báo Việt Nam tường thuật.

Công việc này cần tập trung đặc biệt vào các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới, nguy hiểm của loại virus gây ra đại dịch có tên chính thức là SARS-CoV-2, Bộ Y tế lưu ý, được báo chí trong nước trích dẫn lại.

Công văn của bộ cũng yêu cầu phải đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm sớm phát giác sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường.

Yêu cầu của Bộ Y tế xuất hiện vào thời điểm chỉ còn 10 ngày nữa Việt Nam sẽ đón Tết nguyên đán. Đây là giai đoạn mà các chuyên gia y tế cho rằng luôn tiềm ẩn nguy cơ cao hơn so với các thời điểm khác về bùng phát dịch bệnh nói chung, vì trong kỳ nghỉ Tết và mùa lễ hội kế tiếp, nhu cầu của người dân về giao thương, du lịch thường tăng cao.

Bên cạnh đó, đây cũng là lúc thời tiết chuyển mùa, dễ có thay đổi bất thường, là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan.

Mặt khác, Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) quan sát thấy Bộ Y tế Việt Nam ban hành công văn khẩn chỉ ít ngày sau khi nước láng giềng Trung Quốc mở cửa trở lại, đảo ngược chính sách Zero COVID, chuyển sang sống chung với dịch và cho phép người dân nước này xuất cảnh ra thế giới.

Việt Nam cho đến nay chưa đặt ra quy định là người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm âm tính, gây ra lo lắng đối với nhiều người dân trong nước, theo những gì VOA thấy trên mạng xã hội.

Trong công văn khẩn hôm 11/1, Bộ Y tế Việt Nam nói các địa phương cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phân luồng, tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19; phải bảo đảm đủ thuốc, vật liệu, thiết bị cho việc phòng, chống dịch; và xây dựng các phương án tương ứng với các tình huống dịch bệnh.

Các cơ sở nhận khách lưu trú cần phải bố trí nơi cách ly cho trường hợp khách du lịch nhập cảnh bị mắc Covid-19 thể nhẹ và vừa, không cần nhập viện, bộ nêu rõ.

Ngoài ra, bộ đề nghị các địa phương tiếp tục thúc đẩy việc chích vắc-xin phòng Covid-19, trong đó cần quan tâm đến nhóm người có nguy cơ cao, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch, trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi. Việc này cần được lưu ý ở các tỉnh, thành phố lớn, khu vực trọng điểm du lịch, có lượng khách quốc tế cao


Tin Quốc Tế Đó Đây

Liên Hiệp Quốc Lên Án Iran Siết Chặt Luật Lệ Trùm Khăn Hồi Giáo

- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay tiếp tục chính sách gia tăng trấn áp biểu tình, chính quyền Iran ngày 10/1/2023 đe dọa trừng phạt “nghiêm khắc” những ai vi phạm luật Hồi giáo về trùm khăn đầu, đồng thời thông báo một án tử hình mới. Liên Hiệp Quốc tố cáo mạnh mẽ Tehran sử dụng án tử, xem đấy như là một “tội ác Nhà nước”.

Abdolsamad Khoramabadi, Phụ tá Viện trưởng Viện Công tố Iran, phát biểu với hãng thông tấn Mehr, khẳng định, cảnh sát được chỉ thị phải có “hành động nghiêm khắc đối với mọi vi phạm mang khăn trùm đầu”, các tòa án phải “kết án nặng những người vi phạm, cộng thêm các khoản tiền phạt, với những án phạt bổ sung như đi đày, cấm hành nghề một số công việc và đóng cửa điểm làm việc…”.

Trong khuôn khổ cuộc trấn áp này, Iran hôm qua thông báo thêm một án tử hình mới, nâng tổng số người bị án tử là 18, trong đó có 4 người đã bị hành quyết vì đã tham gia các cuộc biểu tình.

Ngay sau thông báo trên, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Volker Turk đã mạnh mẽ phản đối việc tuyên án tử hình chống người biểu tình, một “hành động giết người cấp Nhà nước”, gieo rắc sợ hãi cho dân chúng và nhằm bóp nghẹt làn sóng phản đối.

Theo số liệu thống kê từ Iran Human Rights (IHR) được thông tấn xã AFP trích dẫn, cuộc trấn áp ở Iran đã làm ít nhất 476 người chết, hàng ngàn người khác bị bắt giữ.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colona hôm 10/1 cho biết Liên Hiệp Âu Châu không loại trừ khả năng đưa Vệ Binh Cách Mạng của Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố.


Chiến Tranh Ukraine: Wagner Khẳng Định Đã Kiểm Soát Được Soledar

- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật tin của thông tấn xã AFP cho hay sáng 11/1/2023, lãnh đạo tổ chức bán quân sự Wagner của Nga khẳng định các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát thành phố Soledar ở miền Đông Ukraine, sau những trận giao tranh ác liệt trong tuần này. Ông Evgeni Prigojine nói thêm là các trận chiến trên đường phố tiếp diễn tại thành phố này.

Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, hiện chưa thể kiểm chứng được khẳng định nói trên của lãnh đạo Wagner. Prigojine đã đăng một bức ảnh chụp ông trong bộ quân phục, bao quanh là các chiến binh Wagner, nhưng không nói rõ là bức ảnh này được chụp ở đâu.
Về phần mình, Ukraine cho biết quân đội của nước này tiếp tục kháng cự trước những cuộc tấn công vào Soledar, thuộc tỉnh Donetsk, khoảng 15 cây số cách thành phố Bakhmut, thành phố mà quân Nga từ nhiều tháng qua đã cố chiếm giữ.

Về tình hình chiến sự tại những nơi khác, tối 10/1, quân Nga đã oanh kích vào thành phố Kharkiv ở miền Đông-Bắc Ukraine, vài tiếng đồng hồ sau khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đến thăm thành phố này, theo lời mời của đồng nhiệm Ukraine Dmytro Kuleba. Trong chuyến thăm này, được giữ kín cho đến phút chót, Ngoại trưởng Đức tuyên bố Kyiv có thể trông chờ vào “sự đoàn kết” và “sự yểm trợ” của Bá Linh. Bà Baerbock cũng thông báo một gói viện trợ mới cho Ukraine, bao gồm 20 triệu Euro giúp tháo dỡ mìn và 20 triệu giúp phát triển hệ thống Internet Starlink.

Thật ra, Kyiv đòi cung cấp các xe tăng chiến đấu của phương Tây, nhưng Bá Linh cho tới nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu giao các xe thiết giáp tối tân “Leopard 2”.

Trong khi đó, Thủ tướng Justin Trudeau hôm qua thông báo Gia Nã Ðại sẽ mua một hệ thống phòng không của Mỹ để tặng cho Ukraine. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Trudeau với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Mễ Tây Cơ.

Đây là hệ thống phòng không NASAMS đầu tiên mà Gia Nã Ðại tặng cho Ukraine, trị giá được thẩm định là khoảng 280 triệu Euro. Hệ thống này nhằm chống lại các cuộc oanh kích ồ ạt của Nga vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine.

Nhiều nước khác cũng đã cung cấp các hệ thống phòng không cho Kyiv, như Hoa Kỳ, Na Uy, Tây Ban Nha, Đức và Pháp.


Lính Ukraine Được Huấn Luyện Sử Dụng Phi Đạn Patriot Tại Mỹ

- Hôm 10/1/2023, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine, ngay trên đất Mỹ, về cách vận hành và bảo trì hệ thống phi đạn phòng không Patriot mà Hoa Thịnh Ðốn sẽ cung cấp cho Kyiv.

Theo phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, tướng Pat Ryder, khóa huấn luyện bắt đầu vào tuần tới tại tiểu bang Oklahoma, miền trung Hoa Kỳ. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Guillaume Naudin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:

Căn cứ Fort Sill ở tiểu bang Oklahoma, miền trung nước Mỹ, sẽ tiếp đón gần một trăm binh sĩ Ukraine. Tại đó, họ sẽ được huấn luyện cách sử dụng hệ thống phòng không tinh vi nhất trong hệ thống vũ khí của Mỹ. Hoa Kỳ đã quyết định cung cấp cho Ukraine loại vũ khí này sau các yêu cầu của Kyiv và các cuộc tranh luận ở Hoa Thịnh Ðốn diễn ra trong vòng nhiều tháng.

Về nguyên tắc, việc huấn luyện lính Mỹ sử dụng vũ khí này cũng mất khoảng một năm. Trong trường hợp này, do tình hình cấp bách và các cuộc tấn công gần như hàng ngày của Nga, Ngũ Giác Đài sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ huấn luyện. Từ nhiều tháng qua, các binh sĩ Ukraine đã chăm chỉ, tiếp thu tốt và nhạy bén trong việc học sử dụng các hệ thống vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp. Bởi cho đến nay, hầu hết các khóa huấn luyện và đào tạo đều diễn ra trên lãnh thổ Đức.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Hoa Kỳ sẽ huấn luyện binh lính Ukraine trên lãnh thổ của mình. Thêm một dấu hiệu cho thấy sự cam kết của Mỹ ủng hộ Ukraine, cùng với việc Hoa Thịnh Ðốn cung cấp nhiều loại vũ khí ngày càng tinh vi cho Kyiv. Đợt viện trợ gần đây nhất, bao gồm các xe bọc thép được trang bị vũ khí có trị giá lên tới hơn 3 tỉ Mỹ kim.


Nga Phóng Soyuz Ms-23 Lên ISS Đưa Phi Hành Gia Về Trong Lúc Soyuz Ms-22 Bị Hỏng


(Hình: Phi thuyền Soyuz, ngày 14/12/2022.)

- Hôm 11/1/2023, Nga cho biết sẽ phóng thêm một phi thuyền Soyuz lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 20/2 để đưa ba phi hành gia về lại trái đất sau khi phi thuyền được phóng lên trước đó của họ bị sự việc rò rỉ chất làm mát vào tháng trước, theo thông tấn xã Reuters.

Sự việc rò rỉ bắt nguồn từ một vết thủng nhỏ ở bộ tản nhiệt bên ngoài của tàu Soyuz MS-22 hiện đang neo đậu tại trạm ISS. Trước đó phi thuyền này dự kiến sẽ đưa ba phi hành gia, hai người Nga và một người Mỹ, trở lại trái đất vào tháng 3.
“Chuyến công tác trên ISS của các phi hành gia Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin và Francisco Rubio được kéo dài. Họ sẽ trở về trái đất trên tàu Soyuz MS-23”, công ty Roskosmos cho biết.
“Việc phóng tàu Soyuz MS-23 không chở theo người sẽ diễn ra vào ngày 20/2/2023”, công ty Roskosmos cho biết thêm.

Việc phóng tàu Soyuz MS-23 trước đó đã được lên kế hoạch sẽ diễn ra vào giữa tháng 3. Tàu Soyuz MS-22 sẽ bay về trái đất mà không chở theo người.

Công ty Roskosmos cho biết đường ống tản nhiệt trên tàu Soyuz MS-22 bị hỏng là do thiên thạch va vào.
“Đường kính của lỗ thủng nhỏ hơn 1 milimét”, công ty này cho biết.

Vụ tàu Soyuz bị rò rỉ đã làm gián đoạn các hoạt động trên ISS của Nga, buộc các phi hành gia phải tạm dừng một cuộc tác nghiệp ngoài không gian.

Vụ rò rỉ cũng gây lo ngại cho NASA. Cơ quan không gian của Hoa Kỳ cho biết hồi tháng trước rằng họ đang tìm hiểu xem liệu có thể nhờ công ty SpaceX phóng phi thuyền Crew Dragon của họ lên ISS để đưa các phi hành gia về lại trái đất hay không, trong trường hợp Nga không thể phóng thêm một chiếc Soyuz khác.


Pháp: Các Công Đoàn Kêu Gọi Đình Công, Biểu Tình Chống Cải Tổ Hưu Bổng

- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay tối 10/1/2023, ngay sau khi Thủ tướng Pháp công bố dự án cải tổ hệ thống hưu bổng, nâng tuổi về hưu lên 64 tuổi, các công đoàn chuẩn bị một phong trào đình công, biểu tình để buộc chính phủ rút lại kế hoạch này.

Khi trình bày dự án cải tổ hệ thống hưu bổng vào cuối buổi chiều 10/1, Thủ tướng Elisabeth Borne đã khẳng định dự án này nhằm “bảo đảm cân bằng ngân sách” cho quỹ hưu bổng, nhưng vẫn bao gồm những biện pháp nhằm bảo đảm sự “công bằng”.

Cụ thể, từ đây đến năm 2030, tuổi về hưu theo luật định, hiện nay là 62 tuổi, sẽ dần dần được nâng lên thành 64 tuổi. Nhưng Thủ tướng Pháp nhấn mạnh, dự án cải tổ sẽ tính đến trường hợp những người bắt đầu làm việc sớm (từ 16 tuổi, hay từ 18 tuổi …) và trường hợp của những ngành nghề nặng nhọc. Ngoài ra, tiền hưu tối thiểu sẽ được tăng lên thành 1.200 Euro/tháng (chưa trừ các khoản đóng góp xã hội). Biện pháp này không chỉ áp dụng cho những người sẽ về hưu, mà cho cả gần 2 triệu người đã về hưu.

Nếu như đảng cánh hữu Những Người Cộng hòa tỏ vẻ hài lòng về dự án cải tổ của chính phủ, thì các đảng đối lập cánh tả, cực tả và cực hữu đều phản đối một kế hoạch mà họ cho là “bất công”.

Toàn bộ các công đoàn cũng đã đồng loạt lên án dự án cải tổ này. Trước mắt, họ kêu gọi đình công biểu tình ngay từ ngày 19/1, trước khi Dự luật được đưa ra xem xét trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng ngày 23/1. Tất cả các đảng cánh tả thông báo sẽ tham gia vào cuộc biểu tình hôm đó.
Phong trào đình công chắc chắn sẽ rất mạnh trong những ngành có chế độ hưu bổng đặc biệt, mà chính phủ muốn xóa bỏ trong dự án cải tổ, đặc biệt là ngành giao thông và năng lượng.

Theo nhận định của hãng tin AFP, số người tham gia đình công biểu tình ngày 19/1 sẽ có tính chất quyết định cho diễn tiến sau đó của phong trào chống cải tổ hưu trí.


WHO: Hy Vọng Dịch Covid Bùng Lên ở Trung Quốc Sẽ Không Có Nhiều Tác Động Tại Âu Châu

- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay ngày 10/1/2023, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO/OMS) khẳng định số ca nhiễm Covid-19 bùng lên ở Trung Quốc có lẽ không gây tác động “đáng kể” tại Âu Châu do các biến thể đang hoành hành đã từng hiện diện tại châu lục.

Đây là nhận định của ông Hans Kluge, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Âu Châu trong một cuộc họp báo. Ông kêu gọi các nước Âu Châu chỉ nên đưa ra những biện pháp “tương thích và không phân biệt đối xử” đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Cũng theo viên chức này, “việc các nước thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ người dân của mình không phải là vô lý trong khi chúng ta chờ đợi thông tin chi tiết hơn” từ Trung Quốc, nhưng “các biện pháp này phải được chứng minh một cách khoa học”.

WHO đánh giá 53 quốc gia trải rộng từ Âu Châu đến vùng Trung Á đã được trang bị tốt để đối phó với dịch Covid-19 nhờ vào tỷ lệ chích ngừa cao. Dù vậy, tổ chức y tế quốc tế này cũng khuyến nghị các nước duy trì cấp độ giám sát cao nhằm tránh gây thêm áp lực cho ngành y tế.

Thông tấn xã AFP nhắc lại, Liên Hiệp Âu Châu và nhiều nước như Mỹ, Nhật Bản đã tái lập yêu cầu xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay đối với du khách đến từ Trung Quốc và “xét nghiệm ngẫu nhiên” ngay tại phi trường lúc đến Âu Châu. Một số nước còn khuyến nghị các công dân nên tránh các chuyến đi không cần thiết đến Trung Quốc.

Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ họp vào ngày 27/1/2023 nhằm xác định xem đại dịch Covid-19 có còn mang tính khẩn cấp quốc tế nữa hay không.


Nam Hàn và Mỹ Lên Kế Hoạch Tập Trận Nguyên Tử Mô Phỏng Vào Tháng 2 Để Răn Đe Bắc Hàn


(Hình: Một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Nam Hàn.)

- Nam Hàn và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc tập trận mô phỏng vào tháng tới trong kế hoạch tăng cường răn đe của Mỹ và phối hợp hành động của hai đồng minh để đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn, thông tấn xã Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn cho biết hôm 11/1/2023.

Bắc Hàn, quốc gia có vũ khí nguyên tử, đã phóng một số lượng phi đạn chưa từng có vào năm 2022, bao gồm cả phi đạn-đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng bắn tới lục địa Hoa Kỳ. Các viên chức Mỹ và Nam Hàn cũng cảnh báo Bắc Hàn có thể đang chuẩn bị cho vụ thử thiết bị nguyên tử đầu tiên kể từ năm 2017.
Các viên chức ở Hoa Thịnh Ðốn và Hán Thành cho biết họ đang thảo luận cách thức cải thiện việc lập và khai triển kế hoạch nguyên tử chung, tăng cường chia sẻ thông tin và khởi động các cuộc tập trận trên thực địa, nhưng thời gian vẫn chưa được chốt.

Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Lee Jong-sup phát biểu trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận mô phỏng vào tháng 2 giữa các viên chức quốc phòng về cách vận hành các phương tiện răn đe mở rộng trong kịch bản Bắc Hàn tấn công nguyên tử”.

Ông Lee cho biết vào tháng 5, quân đội hai nước sẽ lần đầu tiên tổ chức các cuộc tập trận riêng, sẽ “cụ thể và thực chất hơn nhiều” so với các chương trình hồi tháng 2 dành cho các nhà hoạch định chính sách.

Phát biểu của ông Lee được đưa ra ngay sau khi Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao tổ chức một cuộc họp ngắn báo cáo cho Tổng thống Yoon Suk-yeol về các chính sách trong năm mới, tập trung vào các cách tăng cường khả năng của Nam Hàn để chống lại các mối đe dọa phi đạn và nguyên tử đang gia tăng của Bắc Hàn.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5, ông Yoon ra sức củng cố niềm tin vào khả năng răn đe mở rộng của Mỹ - khả năng quân sự, đặc biệt là lực lượng nguyên tử, để ngăn chặn các cuộc tấn công vào các đồng minh của mình – trong lúc Bình Nhưỡng đang ra sức tăng cường khả năng tấn công tới lục địa Hoa Kỳ.

Ông Lee nói rằng không giống như trước đây, Hoa Thịnh Ðốn sẵn sàng “mở rộng mạnh” phạm vi thông tin nhạy cảm được chia sẻ và “phản ánh nhiều hơn nữa” quan điểm của Hán Thành trong việc lập và thực hiện kế hoạch.

Ông nói: “Hai bên có nhu cầu chung vì mối đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn đã trở nên nghiêm trọng không chỉ với Nam Hàn mà cả với Mỹ”.


Trung Quốc Ngưng Cấp Thị Thực, Ngành Bán Dẫn Nam Hàn Lo Ngại


- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay hôm 10/1/2023, Bắc Kinh đã ngưng cấp thị thực nhập cảnh ngắn hạn đối với công dân Nam Hàn và Nhật Bản để “trả đũa” các biện pháp y tế mà Hán Thành và Tokyo ban hành nhắm vào những người đến từ Trung Quốc.

Quyết định này được đưa ra một ngày sau cuộc điện đàm giữa tân Ngoại trưởng Trung Quốc và đồng nhiệm Nam Hàn, khiến các tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Nam Hàn hiện diện tại Trung Quốc cảm thấy bất an. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde của Ðài RFI tường trình:

Các nhà sản xuất chất bán dẫn đang lo lắng nhiều nhất về hậu quả của việc ngưng cấp thị thực này. Các tập đoàn như Samsung Electronics và Sk Hynix, có nhà máy ở Trung Quốc, đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình. Bởi lĩnh vực này đòi hỏi phải đi thị sát thực tế nhiều.

Trước khi dịch Covid bùng nổ, lãnh đạo và kỹ thuật viên các tập đoàn Nam Hàn thường xuyên băng qua Hoàng Hải để kiểm tra việc sản xuất ở Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã quyết định ngưng cấp thị thực M (kinh doanh) và thị thực T (du lịch). Trường hợp thứ hai thì ít nghiêm trọng hơn bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cùng gia đình và đặc biệt là làn sóng Omicron đã ngăn cản du khách Nam Hàn sang Trung Quốc. Do vậy, thị thực kinh doanh mới thực sự là mối bận tâm đối với Hán Thành.

Một số nhà phân tích coi đây là “sự trả đũa” của Trung Quốc không phải vì các biện pháp y tế do Nam Hàn ban hành, mà nhắm vào việc Hán Thành đang có ý định tham gia liên minh “Chip 4” liên kết các nhà sản xuất chất bán dẫn chính bao gồm Nam Hàn, Đài Loan, Nhật Bản và Hoa Kỳ.


Lực Lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ Tại Nhật Bản Được Cải Tổ Để Đối Phó Với Trung Quốc

- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tổng hợp tin của các hãng thông tấn quốc tế cho hay hôm 11/1/2023, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nhật gặp nhau tại Hoa Thịnh Ðốn (Mỹ), để thảo luận các vấn đề liên quan đến hợp tác an ninh, quốc phòng. Trong khuôn khổ cuộc họp “2+2” này, hai bên thống nhất điều chỉnh quan điểm phòng thủ chung mà không làm tăng sự hiện diện quân số Mỹ trên đảo Okinawa.

Theo hãng thông tấn AP, nhiều thỏa thuận mới sẽ được ký kết trước khi diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Sáu (13/1).

Theo chuẩn tướng Pat Ryder, thư ký báo chí Ngũ Giác Đài, “Trung Quốc sẽ là một trong số các chủ đề thảo luận với đồng minh Nhật Bản trong các cuộc họp tham vấn tuần này” nhưng ông từ chối cung cấp chi tiết về thỏa thuận mới.

Tuy nhiên, nhiều viên chức Mỹ tiết lộ Trung đoàn Thủy quân Lục chiến 12, hiện đang trú đóng tại căn cứ quân sự Okinawa, Nhật Bản, sẽ được chuyển đổi thành một đơn vị nhỏ hơn – Trung đoàn Duyên hải số 12, với 2000 binh sĩ, bao gồm một đơn vị chiến đấu được trang bị phi đạn chống hạm, một tiểu đoàn hậu cần và một tiểu đoàn phòng không.

Đây là trung đoàn duyên hải thứ hai của Mỹ tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Trước đó, Hoa Kỳ đã có một trung đoàn tương tự ở Hawai. Theo dự kiến, một trung đoàn thứ ba sẽ được thành lập, có thể là ở đảo Guam.

Hãng tin Anh Reuters còn cho biết thêm là Hoa Kỳ cũng sẽ khai triển một đại đội riêng gồm khoảng 300 binh sĩ và 13 chiến hạm vào mùa Xuân này giúp vận chuyển quân và thiết bị của Mỹ và Nhật Bản cho phép phân tán lực lượng nhanh chóng.

Theo tướng David Berger, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến, sự thay đổi quy mô các đơn vị này nhằm tăng cường khả năng tác chiến và chiến đấu tốt hơn tại những khu vực đang có tranh chấp, nhất là trong phạm vi tấn công của kẻ thù. Đây là một yếu tố quan trọng tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, khu vực mà hàng ngàn lính Mỹ và đồng minh dễ dàng nằm trong tầm bắn phi đạn của cả Trung Quốc và Bắc Hàn.

Cũng trong lĩnh vực quốc phòng, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida hôm 11/1/2023, đã ký kết “thỏa thuận tiếp cận hỗ tương” cho phép quân đội mỗi nước được phép khai triển trên lãnh thổ đối tác.

Thông tấn xã AFP dẫn thông cáo phủ Thủ tướng Anh khẳng định, đây là kết quả sau “nhiều năm đàm phán”. Thỏa thuận này xác nhận “cam kết của Anh Quốc trong việc bảo đảm an ninh vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương”. Với văn bản này, Vương Quốc Anh là quốc gia Âu Châu đầu tiên đúc kết một thỏa thuận như thế với Nhật Bản nhờ vào một Hiệp ước quốc phòng, Hiệp ước quan trọng nhất được ký kết giữa hai nước từ năm 1902, hình thành một liên minh Anh-Nhật để chống Nga.


Sinh Viên Trung Quốc Bị Mỹ Truy Tố Vì Các Hoạt Động Phản Dân Chủ


(Hình: Hầu hết sinh viên quốc tế theo hoc tại Mỹ đến từ Trung Quốc, kế tiếp là Ấn Độ.)

- Một công dân Trung Quốc học tập tại Boston (Mỹ) bị đại bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ truy tố với cáo buộc theo dõi và đe dọa một công dân Trung Quốc khác vì người này phát tán tờ rơi kêu gọi dân chủ cho Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 10/1/2023 cho hay Xiaolei Wu, 25 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Âm nhạc Berklee ở Boston, bị truy tố về một tội danh rình rập trên mạng và một tội danh truyền tải thông tin liên lạc đe dọa giữa các tiểu bang. Người này bị bắt vào tháng 12 với một tội danh rình rập.

Bộ cho biết một cá nhân đã dán một tờ rơi bên trong hoặc gần khuôn viên Berklee vào giữa tháng 10 với các khẩu hiệu ủng hộ dân chủ “Chúng tôi muốn tự do” và “Chúng tôi muốn dân chủ”.

Wu bị cáo buộc đã quấy rối cá nhân đó thông qua mạng xã hội, thậm chí còn đe dọa chặt tay người đó nếu dán thêm bất kỳ tờ rơi nào nữa. Theo cáo trạng, Wu cũng nói với cá nhân kia rằng đã thông báo cho cơ quan an ninh ở Trung Quốc về các tờ rơi và rằng các đặc vụ sẽ gõ cửa gia đình người ấy. Các Công tố viên cũng cho biết Wu tìm ra địa chỉ email của nạn nhân và đăng lên mạng để kích động thêm hành vi quấy nhiễu.

Wu phải đối mặt với án tù 5 năm với mỗi tội danh rình rập qua mạng và truyền tải thông tin liên lạc đe dọa giữa các tiểu bang, cùng với khoản tiền phạt lên tới 250.000 Mỹ kim cho mỗi tội danh. Ban Hoa ngữ đài của Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết Đại học Âm nhạc Berklee đã tạm thời hủy tư cách sinh viên của Wu.

Theo Ban Hoa ngữ VOA, các nỗ lực quấy nhiễu bị cáo buộc của Wu đã bắt đầu ngay sau một sự việc vào tháng 10 ở Bắc Kinh, trong đó một người đàn ông được xác định trên mạng là Peng Zaizhou đã treo biểu ngữ trên cầu Sitong của thành phố phản đối chính sách phong tỏa nghiêm ngặt “zero-COVID” của Chủ tịch Tập Cận Bình. Lập trường của ông đã gây được tiếng vang đối với các sinh viên Trung Quốc ở ngoại quốc, những người bắt đầu dán các áp phích ủng hộ dân chủ.

Nhưng các áp phích đó thường bị các sinh viên Trung Quốc trung thành với Bắc Kinh xé bỏ và một số sinh viên Trung Quốc đã bị quấy nhiễu ở các mức độ khác nhau. Hiệp hội sinh viên và học giả Trung Quốc (CSSA), có quan hệ chặt chẽ với các tòa Ðại sứ và Lãnh sự Trung Quốc, bị quy trách nhiệm vụ quấy nhiễu trong khuôn viên trường học.

Một báo cáo của Viện Hoover, một trung tâm nghiên cứu có trụ sở tại Hoa Kỳ, tố cáo CSSA phá hoại quyền tự do học thuật của các sinh viên và học giả Trung Quốc khác trong các trường Đại học Mỹ.

Không có nhận xét nào: