KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TẠM THỜI TẠI SAN JOSE
(Lúc 10:45 đêm qua)
Matt Mahan : 60,739 phiếu - 50.74%
Cindy Chavez : 58,965 phiếu - 42.96%
Khu vực 7 :
Bien Doan : 4,877 phiếu - 56.64%
Maya : 3,733 phiếu - 43.36%
Kết Quả Tuyệt Vời!
*Riêng Thành phố San Jose, nếu không có gì thay đổi, chiến thắng của Biên Đoàn là một chứng minh hùng hồn, về sự thành công đoàn kết tuyệt vời, của cử tri người Việt tại khu vực 7 nói riêng, và cho cả Cộng đồng người Việt San José nói chung. “Một người thì không thể, nhưng tất cả chúng ta cùng đồng lòng, thì chuyện gì, cũng…có thể!” Sức mạnh Diên Hồng! “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết!” Ít ra, cuối cùng chúng ta cũng có đại diện người Việt, có tiếng nói trong Hội đồng Thành phố chứ!
Hoan Hô Biên Đoàn, Hoan hô Cộng đồng người Việt tại San José!
Chúc mừng! Chúc mừng!
KẾT QUẢ KIẾM PHIẾU TẠM THỜI TẠI QUẬN ORANGE - CA
Trí Tạ : 28,691 phiếu 50.11%
Thu Hà : 28,566 phiếu 49.89%
Lân Quốc Nguyễn : 3,213 phiếu 55.86%
Mark Anthony : 1,651 phiếu 28.70%
Chí Charlie Nguyễn : 4,306 phiếu 36.04%
Kimberly Hồ : 3,033 phiếu 25.39%
Castillo : 2,456 phiếu
Tài Đỗ : 2,153 phiếu
Nam Quan N : 1,302 phiếu 43.03%
James Phạm : 1,061 phiếu 34.25%
Hôm qua, rộn ràng ngày Bầu Cử Giữa Kỳ trên toàn nước Mỹ, tuy nhiên đã có hơn 44 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm!
-Cử tri Mỹ hôm nay, Thứ Ba, 8 Tháng Mười Một, kéo đến các phòng phiếu đông nghẹt, để bỏ phiếu tại chỗ trong cuộc bầu cử giữa kỳ, nhưng một con số kỷ lục là hơn 44.2 triệu, người đã bỏ phiếu sớm trước đó, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Do các phiếu bỏ sớm không được đếm, cho tới khi nào phòng phiếu đóng cửa tại một số tiểu bang, kết quả của một số cuộc tranh cử quyết liệt, không thể có kết quả ngay vào tối nay, có thể sẽ được biết rõ ràng cho tới ngày hôm sau.
(Hình: Cử tri đi bầu ở Houston, Texas.)
Theo tổ chức United States Election Project tại đại học University of Florida, thì hai tiểu bang Texas và California dẫn đầu cả nước về số cử tri bỏ phiếu sớm, mỗi nơi hơn 5 triệu người, tiếp theo đó là Florida với 4.7 triệu người.
Tại tiểu bang Georgia, nơi Thượng Nghị Sĩ Raphael Warnock (Dân Chủ-Georgia) đang cố giữ ghế của mình trong một tiểu bang theo truyền thống thiên về đảng Cộng Hòa, đối đầu với ứng cử viên Hershel Walker (Cộng Hòa-Georgia), đã có con số kỷ lục là 2.5 triệu cử tri bỏ phiếu sớm, tính tới ngày Thứ Bảy, phá vỡ kỷ lục đã có trước đó là 2.1 triệu, tăng 20%.
Arizona, tiểu bang có nhiều cáo buộc qua lại, gồm cả bầu cử gian lận và đe dọa cử tri, con số người đi bầu sớm, đã sút giảm so với năm 2018. Tính tới ngày Thứ Năm tuần qua, có 1.4 triệu phiếu bầu sớm, so với 1.5 triệu phiếu , với cùng thời gian trong cuộc bầu cử giữa kỳ trước đó.
Tại Maricopa County, nơi có thành phố Phoenix, và cũng là nơi tập trung khoảng một nửa số cử tri của tiểu bang Arizona, số cử tri Cộng Hòa đi bầu sớm đã giảm, so với con số bốn năm trước đây.
Có khoảng 42.8% cử tri Dân Chủ đi bầu sớm, ở những tiểu bang cho phép làm điều này, trong khi phía Cộng Hòa là 34%. Tuy nhiên tổ chức United States Election Project nói, cử tri Cộng Hòa thường có thói quen, chờ đến Ngày Bầu Cử hôm nay, mới đi bỏ phiếu. Khoảng 23.2% số phiếu bầu sớm là từ các cử tri độc lập.
Bầu cử Mỹ theo theo nhận định của báo chí Âu Châu: Cuộc chiến khủng long và hoàng hôn dân chủ!
Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ hôm nay, chiếm trang nhất hầu hết báo Pháp. Với Le Monde, là « hai nước Mỹ mặt đối mặt!», Libération chạy tựa «Trận đấu gay go của dân chủ ». Tương tự, Le Figaro đăng ảnh, cựu và đương kim tổng thống Mỹ, đang quay lưng lại với nhau, với dòng tít lớn «Trump-Biden, trận đấu ai thắng?». Đối với Libération, tuy chỉ là một cuộc bầu cử giữa kỳ, nhưng gần như là một cuộc nội chiến! Les Echos gọi đây là buổi «hoàng hôn dân chủ!». Thường thì ở Hoa Kỳ, người ta mừng «Election Day!», nhưng lễ hội bầu cử hôm nay, rõ ràng buồn hơn vui. Người Mỹ chia thành hai phe, không thể đối thoại, ngoài muốn đánh với nhau!
Trong bài xã luận «Cuộc chiến khủng long», Le Figaro nhận định, Joe Biden sẽ yếu đi sau kỳ bầu cử này. Từ gần một thế kỷ qua, hầu như tất cả tổng thống đương nhiệm đều thua trong «Midterms», nhất là khi kinh tế có dấu hiệu sa sút và tỉ lệ tín nhiệm vào khoảng 40 %. Tất cả những ngôi sao xấu, đều chiếu mệnh, để tổng thống Mỹ thứ 46 bị mất đa số ở Hạ Viện và có thể ở Thượng Viện. Thất bại này, sẽ làm hai năm tới của nhiệm kỳ của Ông bị tê liệt. Donald Trump đang chuẩn bị mừng một chiến thắng cá nhân, có thể khuyến khích ông ra tranh cử năm 2024. Ngược lại phe Dân Chủ cố gắng ngăn Joe Biden, đã ở tuổi 80, không nên tái cử. Theo tờ báo, Cộng Hòa cũng nên làm như vậy, lập trình cho sự biến mất của những con khủng long!
Tin vui cho tiểu bang Nắng Ấm: Vé trúng lô độc đắc kỷ lục, Powerball trị giá $2.04 tỷ! được bán ra ở California!
-Sau nhiều giờ trì hoãn vì lý do kỹ thuật, cuộc xổ số Powerball dự trù vào tối ngày Thứ Hai, 7 Tháng Mười Một, sau đó đã được tiến hành, với kết quả sơ khởi cho thấy vé có được đủ sáu số trúng kỷ lục, con số đại may mắn, được ước tính là trên 2 tỉ!, được bán ra tại thành phố Altadena trong tiểu bang California, theo bản tin của CNN.
Sáu số trúng được loan báo vào sáng ngày Thứ Ba là: 10-33-41-47-56 và 10 (banh đỏ powerball).
(Hình: Các vé số Powerball.)
Trị giá lô độc đắc của kỳ xổ lần này lúc đầu được ước tính là $1.9 tỷ, nhưng giờ chót tăng lên tới $2.04 tỷ ngay trước lúc xổ số, trở thành lô độc đắc có trị giá lớn nhất từ trước đến giờ, cả trên toàn thế giới!
Việc xổ số tối Thứ Hai đã phải tạm ngưng, sau khi có một tiểu bang tham dự nói, cần có thêm thời gian, để xác định trị giá số vé bán và số tiền thu được.
Đến trưa ngày Thứ Ba, cơ quan điều hành xổ số ở Minnesota nói, hệ thống kiểm toán của họ gặp trở ngại, khiến có việc trì hoãn.
Bản thông cáo của Minnesotq Lottery nói rằng, phải trì hoãn để bảo đảm rằng cuộc xổ số được tiến hành trong sự an toàn và chính xác.
Tất cả 48 tiểu bang tham dự vào cuộc xổ số Powerball, phải đệ nạp dữ liệu về số vé bán và số tiền thu được trước khi buổi xổ số bắt đầu.
Thành phố Altadena nằm trong Los Angeles County, cách trung tâm thành phố Los Angeles chỉ 14 dặm và ngay phía Bắc của thành phố Pasadena.
Tin Nóng Theo Dòng Thời Sự:
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Nói Tại COP27: Chúng Ta Đang Lao Đến Địa Ngục Khí Hậu
(Hình: Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu COP27 ở Ai Cập hôm 7/11/2022.)
SHARM EL-SHEIK (VOA) - Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ trích thuật tin của thông tấn xã Reuters cho hay tại hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu COP27 ở Ai Cập hôm 7/11/2022, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu rằng các quốc gia đang phải đối mặt với một lựa chọn rõ ràng: ngay bây giờ phải cùng nhau làm việc để cắt giảm khí thải hoặc đánh mất các thế hệ tương lai vì thảm họa khí hậu.
Phát biểu của nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc đặt ra một giọng điệu khẩn cấp khi các chính phủ ngồi lại với nhau trong hai tuần đàm phán về cách ngăn chặn tình trạng tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu, ngay cả khi họ bị phân tâm bởi cuộc chiến của Nga ở Ukraine, lạm phát tiêu dùng tràn lan và tình trạng thiếu năng lượng.
Ông Guterres nói với các đại biểu đang có mặt tại thành phố du lịch duyên hải Sharm el-Sheikh: “Nhân loại phải lựa chọn: Hợp tác hoặc diệt vong”.
Ông kêu gọi một Hiệp định giữa các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất thế giới để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch và tài trợ để bảo đảm các quốc gia nghèo hơn có thể giảm lượng khí thải và đối phó với các tác động khí hậu đã xảy ra.
Ông nói: “Hai nền kinh tế lớn nhất - Hoa Kỳ và Trung Quốc - có trách nhiệm đặc biệt tham gia các nỗ lực để biến Hiệp định này thành hiện thực”.
Ông lưu ý rằng bất chấp nhiều thập kỷ đàm phán về khí hậu - COP Ai Cập là Hội nghị lần thứ 27 của các bên - vẫn chưa đủ tiến bộ để cứu hành tinh khỏi sự nóng lên quá mức do các quốc gia quá chậm chạp hoặc miễn cưỡng hành động.
Ông nói: “Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng. Nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng. Và hành tinh của chúng ta đang tiến nhanh đến các điểm giới hạn sẽ làm cho sự hỗn loạn khí hậu không thể đảo ngược”. Ông nói thêm: “Chúng ta đang nhấn chân gas lao trên đường cao tốc đến địa ngục khí hậu”.
Ông Al Gore, Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ, phát biểu tại sự kiện này cho biết các nhà lãnh đạo toàn cầu có vấn đề về uy tín khi nói đến biến đổi khí hậu. Ông chỉ trích việc các quốc gia phát triển đang theo đuổi các nguồn tài nguyên khí đốt ở Phi Châu, mà ông mô tả là “chủ nghĩa thực dân sử dụng nhiên liệu hóa thạch”.
“Tất cả chúng ta đều có vấn đề về chữ tín: Chúng ta đang nói chuyện và bắt đầu hành động, nhưng chúng ta làm chưa đủ”, ông Gore nói.
COP27: Hơn 100 Lãnh Đạo Thế Giới Nhập Cuộc, Pháp Muốn Huy Động Tài Lực Giúp Các Nước Nghèo Nhất
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay sau phiên khai mạc vào hôm 6/11, liên tiếp trong hai ngày kể từ 7/11/2022, khoảng 110 lãnh đạo quốc gia và chính phủ sẽ phát biểu trên diễn đàn Hội nghị Khí hậu Thế giới COP27 tại Ai Cập.
Trước tình trạng Trái Đất không ngừng nóng lên, giới lãnh đạo chính trị đặc biệt là tại các nước giầu đang bị áp lực phải gia tăng cam kết chống biến đổi khí hậu và hỗ trợ tài chánh cho các nước nghèo, vốn phải chịu nhiều thiệt hại nhất.
Đến Sharm el-Sheik, nơi tổ chức COP27 từ tối 6/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu vào hôm 7/11, trước khi tham gia một loạt những cuộc họp, nhằm bảo vệ tình liên đới quốc tế về mặt tài chánh đối với các nước nghèo nhất đang phải gánh chịu tác hại của hiện tượng Trái Đất bị hâm nóng. Thay vì thành lập một quỹ mới mà nhiều quốc gia yêu cầu, Tổng thống Pháp chủ trương đẩy mạnh những “giải pháp cụ thể”, chẳng hạn như xây dựng bức “Vạn lý trường thành xanh” ở vùng Sahel, Phi Châu.
Theo đặc phái viên RFI Valérie Gas tại Sharm el-Sheikh, trong bối cảnh khẩn cấp về khí hậu, nguyên thủ Pháp đến hội nghị COP27 với rất nhiều ý định tốt, đặc biệt là đối với Phi Châu, nhưng liệu những thiện ý đó có được hội nghị tiếp thu hay không:
“Emmanuel Macron trước hết muốn thể hiện mình là người ủng hộ các nước Phi Châu. Tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng Chín vừa qua, ông đã ủng hộ một khế ước Bắc-Nam về khí hậu. Ông đã khẳng định lại tham vọng này trong một diễn đàn trên tờ báo Anh The Guardian trước khi đến Ai Cập.
Và ngay tại Sharm el-Sheikh, Tổng thống Pháp sẽ thảo luận với đồng nhiệm Gabon Ali Bongo về một hội nghị thượng đỉnh “One Forest Summit” tổ chức ở Libreville, thủ đô Gabon vào quý I năm 2023, một sáng kiến nhằm nhấn mạnh nhu cầu là không được để Phi Châu đứng bên lề tiến trình chuyển đổi khí hậu.
Điện Élysée (phủ Tổng thống Pháp) giải thích rằng ông Macron muốn “lôi kéo” các đối tác của Pháp trong nhóm G7 cùng thể hiện tình đoàn kết với Phi Châu. Vấn đề là còn phải chờ xem liệu điều này có được cụ thể hóa bằng những tiến triển tại COP27 này hay không.
Như thường lệ, Emmanuel Macron luôn tìm cách liên kết hai bình diện quốc tế và quốc gia. Vì vậy, trước khi bay đến Sharm el-Sheikh, ông đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội để mời người Pháp đặt câu hỏi về chính sách sinh thái của ông và cam kết sẽ trả lời họ khi ông từ COP27 trở về. Đây là cơ hội để ông quảng bá cho các hành động của mình về môi trường, vốn bị nhiều chỉ trích trong phe đối lập Pháp.
Tại COP27 ở Ai Cập, cũng như ở Pháp, Emmanuel Macron phải đưa ra bằng chứng về quyết tâm của mình”.
Bên lề hội nghị COP27 tại Ai Cập, Tổng thống Pháp Macron sẽ có cuộc họp song phương với tân Thủ tướng Anh, Rishi Sunak, vào hôm nay. Đây sẽ là cuộc gặp mặt đối mặt đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Sunak lên làm Thủ tướng Anh. Hai bên đã có dịp nói chuyện qua điện thoại vào cuối tháng 10 vừa qua.
Ông Zelenskiy Cảnh Cáo Nhiều Cuộc Tấn Công Hơn của Nga Vào Cơ Sở Hạ Tầng Năng Lượng
(Hình: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.)
- Ngày 7/11/2022, Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ trích thuật tin của thông tấn xã Reuters cho hay Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskiy cảnh báo về khả năng Nga sẽ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng nhiều hơn, trong khi thị trưởng Kyiv kêu gọi người dân xem xét chuẩn bị tạm thời di tản nếu thủ đô bị mất nước và điện.
Trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelenskiy cho biết Nga đang “tập trung lực lượng và phương tiện để có thể lặp lại các cuộc tấn công hàng loạt vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Trước hết là năng lượng”.
Ông nói thêm rằng hơn 4,5 triệu người dân đã không có điện, trong bối cảnh lo ngại rằng sự ủng hộ dành cho Ukraine có thể dao động khi tác động của chiến tranh đối với giá năng lượng và lương thực vẫn kéo dài sang mùa Đông.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, người đã đến Kyiv hôm 4/11 và cam kết ủng hộ “kiên định và kiên cường” của Hoa Thịnh Ðốn đối với Ukraine, vừa đàm phán kín với các viên chức Nga nhằm tránh leo thang thêm, tờ Wall Street Journal cho biết hôm 6/11.
Tin tức về những cuộc tiếp xúc này theo sau một nguồn tin cho rằng Hoa Thịnh Ðốn đang thúc giục Kyiv ra dấu hiệu mở ngỏ đàm phán với Nga.
Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak trước đó cho biết trên Twitter rằng Ukraine sẽ “đứng vững” bất chấp các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của họ, bằng cách bố trí lực lượng phòng không, bảo vệ cơ sở hạ tầng và tối ưu hóa tiêu thụ.
Ông Sergei Kovalenko, Giám đốc điều hành của YASNO, một nhà cung cấp điện lớn cho thủ đô Kyiv, hôm 7/11 cho biết trên Facebook rằng dự báo Ukraine sẽ thiếu hụt 32% điện năng.
Các cảnh báo này đưa ra theo sau phát biểu của Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko kêu gọi cư dân “xem xét mọi thứ”, kể cả trường hợp xấu nhất là thủ đô mất điện và nước.
Tổng Thống Putin Cho Phép Tuyển Binh Cựu Tù Nhân Nga Đưa Sang Chiến Trường Ukraine
- Theo tin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 7/11/2022, sau thông báo vượt chỉ tiêu huy động 300.000 quân dự bị ra chiến trường Ukraine, quân đội Nga sẽ được tăng cường lực lượng từ những cựu tù nhân hoặc đang những người chưa thi hành án về các tội giết người, cướp giật, ăn cắp, buôn bán ma túy hoặc những trọng tội khác. Ngày 4/11, Tổng thống Vladimir Putin đã ký Sắc lệnh cho phép gọi nhập ngũ những thành phần này.
Tuy nhiên, lệnh tuyển binh này không bao gồm các tội phạm tình dục đối với trẻ vị thành niên, tội phản quốc, gián điệp hoặc khủng bố, cũng như những người bị kết án âm mưu ám sát thành viên chính phủ, cướp máy bay…. Thông tin được hãng thông tấn Nga Ria Novosti đăng tải, và được nhiều cơ quan truyền thông phương Tây trích dẫn, còn cho biết vài trăm ngàn người trước đây bị cấm nhập ngũ, giờ có thể đăng lính.
Về mặt chính thức, chiến dịch huy động 300.000 quân dự bị đã hoàn tất, nhưng theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, được đài truyền hình Nhật Bản NHK trích dẫn ngày 7/11, Tổng thống Putin “có thể khai triển những điều kiện cần thiết để tiếp tục kín đáo các đợt động viên” vì đợt động viên bán phần đã không đáp ứng “những mục tiêu tối đa của ông Putin ở Ukraine”.
Cũng vì không đạt được các mục tiêu đề ra trên chiến trường, thêm một chỉ huy của quân đội Nga đã bị cách chức. Trong bản tin thường nhật về tình hình chiến sự Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh nêu khả năng “việc này dường như nằm trong nỗ lực nhằm tách bạch và rũ bỏ trách nhiệm cho các nhà lãnh đạo cấp cao ở Nga”.
Nga duy trì cường độ các cuộc tấn công ở miền Nam và miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, theo khẳng định của Tổng thống Ukraine Zelensky, trong video điểm tin tối 6/11, “kẻ thù chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng ở vùng Donetsk”, miền Đông Ukraine.
Ngoại Trưởng Ấn Độ Công Du Nga Trong Bối Cảnh Mạc Tư Khoa Muốn Duy Trì Quan Hệ Đặc Biệt Với Tân Ðề Ly
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay hôm 7/11/2022 Ngoại trưởng Ấn Độ, Jaishankar, đến Mạc Tư Khoa, bắt đầu chuyến công du 2 ngày và hội đàm với đồng nhiệm Nga Sergueï Lavrov. Hai bên trao đổi về “toàn bộ các vấn đề song phương”, trong đó có các thỏa thuận chiến lược về thương mại.
Theo giới phân tích, chuyên công du này có tầm quan trọng đặc biệt vì Nga muốn duy trì quan hệ đặc biệt với Ấn Độ. Từ một tuần nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin không tiếc lời tán dương đất nước Ấn Độ và Thủ tướng Narendra Modi. Từ Bangalore, thông tín viên Côme Bastin của Đài RFI giải thích:
“Tương lai thuộc về Ấn Độ, nền Dân chủ lớn nhất thế giới, dưới sự dẫn dắt của nhà ái quốc Narendra Modi”, hay “Người Ấn Độ đầy tài năng và lòng quyết tâm”. Trên đây là một số phát biểu của Vladimir Putin từ chục ngày qua, nhất là nhân dịp Ngày Đoàn kết Dân tộc Nga hôm thứ Sáu (4/11).
Mục đích của Tổng thống Nga là tái khẳng định các mối liên hệ chặt chẽ giữa 2 nước, hiện đang bị thử thách do xung đột Ukraine kéo dài. Ấn Độ từ chối lên án Nga tại Liên Hiệp Quốc. Tân Ðề Ly không muốn làm mếch lòng Nga - một đối tác lâu đời và cũng là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ.
Nhưng Narendra Modi đã thay đổi thái độ khi nói với Vladimir Putin ở Samarkand hôm 6/9. Thủ tướng Ấn Độ phát biểu: “Giờ không còn là lúc tiến hành chiến tranh mà đã đến lúc đối thoại”. Ấn Độ cũng đề nghị Nga bảo đảm sẽ không sử dụng vũ khí nguyên tử trước tiên. Đây là cách tránh bị rơi vào tình thế khó xử.
Báo chí ồ ạt trích dẫn lại những lời tán dương của Tổng thống Nga, những phát biểu tái khẳng định vai trò cường quốc đa cực của Ấn Độ. Thế nhưng, Ấn Độ không ngây thơ: Đôi bên giờ đây cần thảo luận về các thỏa thuận thương mại chiến lược, chẳng hạn về khí đốt của Nga mà Matcơva đang tìm thêm khách hàng mới.
Bắc Hàn Khẳng Định Đã Tiến Hành Chiến Dịch Quân Sự “Đáp Trả Toàn Diện” Mỹ - Hàn
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay sáng 7/11/2022, Bộ tổng Tham mưu Quân đội Bắc Hàn khẳng định từ ngày 2 đến 5/11 đã thực hiện các hoạt động quân sự đáp trả đợt tập trận chung Vigilant Storm (Bão táp Cảnh giác), được xem là cuộc tập trận chung Không quân Mỹ-Hàn lớn chưa từng có.
Quân đội Bắc Hàn cũng dọa trong tương lai sẽ có các biện pháp đáp trả toàn diện, áp đảo, không nhân nhượng các đợt tập trận chung Mỹ-Hàn.
Thông cáo của Bình Nhưỡng được đưa ra hôm 7/11 sau hàng loạt vụ phóng phi đạn hồi tuần trước và trong bối cảnh Mỹ-Hàn kéo dài đợt tập trận chung Vigilant Storm.
Theo Yonhap, bộ tổng tham mưu Quân đội Bắc Hàn đã công bố lịch trình chi tiết các vụ bắn thử phi đạn-đạn đạo chiến thuật và các phi đạn liên lục địa, từ ngày 2 đến 5/11, số lượng và loại phi đạn phóng đi trong từng ngày, cũng như địa điểm phóng phi đạn.
Bắc Hàn cũng khẳng định các vụ thử nói trên nằm trong khuôn khổ chiến dịch thể hiện năng lực quân sự và tuyên bố “tất cả các động thái thù địch gần đây của Hoa Kỳ và Nam Hàn là những hành động không thể dung thứ và bỏ qua”.
Bình Nhưỡng nhấn mạnh “đang phải đối phó với các cuộc tập trận chuẩn bị cho chiến tranh của kẻ thù chống lại” Bắc Hàn và các biện pháp đối phó tiếp theo sẽ “áp đảo và cứng rắn”, “toàn diện hơn và không khoan nhượng”.
Trung Quốc Quảng Bá Drone Quân Sự Tối Tân Tại Triển Lãm Hàng Không Chu Hải
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay hôm 6/11/2022, hai ngày trước khi Triển lãm Hàng không Quốc tế diễn ra ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, lần đầu tiên Trung Quốc giới thiệu với truyền thông loại drone quân sự tối tân do nước này sản xuất, có thể bay xa hơn 10.000 cây số.
Theo truyền thông Trung Quốc, drone Wing Loong-3 (Dực Long-3) có hai tính năng, trinh sát và chiến đấu, mặt khác, drone có khả năng mang hơn 2 tấn phi đạn. Wing Loong-3 được cải thiện đáng kể so với những mẫu trước đây và hiện được xếp ngang hàng với các loại máy bay không người lái tối tân của Mỹ.
Các nhà quan sát, được Đài truyền hình Nhật Bản NHK trích dẫn, cho rằng Trung Quốc đang cố mở rộng phạm vi hoạt động quân sự, trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Đài Loan và Biển Đông. Ngoài ra, những loại vũ khí tối tân này được cho là giúp Bắc Kinh tăng cường kiểm soát an ninh nội địa, theo một nhà báo Trung Quốc.
Nhân Triển lãm Hàng không Quốc tế, Bắc Kinh cũng muốn xúc tiến xuất cảng các loại drone quân sự. Hiện có hơn 10 nước là khách hàng mua drone của Trung Quốc, chủ yếu ở Trung Đông và Á Châu.
Triển lãm Hàng không Quốc tế khai mạc ngày 8/11 tại Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Trang Global Times cho biết nhiều loại vũ khí mới khác cũng được quân đội Trung Quốc giới thiệu lần đầu tiên, như hệ thống vũ khí laser gắn trên xe cơ giới nhắm các drone cỡ nhỏ hoặc một loại phi đạn mới, nhỏ gọn hơn của hệ thống phòng không HQ-9B, cũng như drone trinh sát điện tử WZ-10, máy bay cảnh báo sớm KJ-500A có thể tiếp nhiên liệu trên không…
Trung Quốc Phản Đối Việc Bộ Trưởng Anh Sắp Thăm Đài Loan
(Hình: Ông Greg Hands, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh.)
- Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ trích thuật tin của thông tấn xã Reuters cho hay hôm 7/11/2022, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Anh phải ngừng mọi hình thức trao đổi chính thức với Đài Loan, sau việc một Bộ trưởng Anh có kế hoạch tới thăm hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng chính quyền Đài Loan cần phải ngừng thông đồng với các lực lượng ngoại quốc.
Ông Greg Hands, Bộ trưởng Thương mại của Anh, sẽ thăm Đài Loan trong tuần này để đàm phán thương mại và gặp Tổng thống Thái Anh Văn, văn phòng của ông cho biết hôm 7/11.
Ông Hands, đồng thời là một nghị viên Quốc hội Anh, sẽ gặp bà Thái và đồng tổ chức Cuộc đàm phán Thương mại Anh-Đài Loan thường niên lần thứ 25 trong chuyến thăm 2 ngày.
Văn phòng của ông Hands cho biết trong một tuyên bố: “Đến thăm Đài Loan trực tiếp là một tín hiệu rõ ràng về cam kết của Vương quốc Anh trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Anh và Đài Loan. Giống như Vương quốc Anh, Đài Loan là một nhà vô địch của thương mại tự do và công bằng được củng cố bởi một hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên quy tắc”.
Buôn Người: Cam Bốt Bị Xếp Cùng Syria, A Phú Hãn, Bắc Hàn
- Ở Đông Nam Á, báo Les Echos đưa lại thông tin của báo Los Angeles Times “Tại Cam Bốt, hàng ngàn nô lệ bị mafia người Hoa giam giữ”. Nhiều thanh niên Việt Nam, Mã Lai Á, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông đang nằm trong tay các mạng lưới tội phạm Trung Quốc.
Theo nhật báo Mỹ, khoảng 100.000 thanh niên Á Châu bị gài bẫy qua Facebook, thông qua lời rao hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”. Một thanh niên Thái Lan 20 tuổi kể lại, khi được đưa đến biên giới Cam Bốt, anh bị nhốt trong một cao ốc, phía trên một casino, bị tịch thu sổ thông hành và dọa nếu toan trốn chạy sẽ bị bán cho một băng đảng khác.
Các nô lệ này sẽ phải lừa đảo qua điện thoại hay internet để làm lợi cho mafia Trung Quốc. Mỗi ngày họ phải đóng vai một thiếu nữ tìm người yêu, một nhân viên địa ốc, một người muốn bán lại vé World Cup, một nhà buôn, nhà đầu tư...Những ai làm đủ chỉ tiêu được cho ăn uống, thưởng tiền và một ít tự do, ngược lại sẽ bị đánh đập, tra tấn hay bán lại cho băng khác qua Telegram chẳng hạn. Một số ít thoát được địa ngục này nhờ các Tòa Ðại sứ, nhà hoạt động hay nhờ gia đình.
Chính quyền Cam Bốt nhìn nhận con số trên nhưng bác bỏ cáo buộc, nói rằng đa số tự ý đến và chỉ là xung đột giữa chủ và nhân viên về hợp đồng làm việc. Mùa Hè vừa qua chính quyền Mỹ đã xếp Cam Bốt vào số những nước tệ hại nhất, cùng với Syria, A Phú Hãn và Bắc Hàn về nạn buôn người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét