Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn,

Hôm nay là ngày lễ Thanksgiving, sắp hết năm 2022, chúng ta nhìn lại coi mấy vị “tiên tri” được một số người “mê” đã nói gì về năm 2022 sắp qua
Tôi trích những câu mà quí vị nầy nói đích xác sự việc sắp xảy ra, những câu tiên đoán úp mở mơ hồ tôi bỏ qua.
1. Duyệt lại những lời tiên tri cho năm 2022 coi trúng trật ra sao.
2. Sữa ong chúa sản xuất kiểu “kỷ nghệ” (video attached)
3. Bằng hữu giải đáp câu đố vui. Câu đố mới.

HCD 24-Nov-2022
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>
------------------
Thưa các bạn tôi ngồi duyệt lại những tiên đoán cho năm 2022 của quí vị tiên tri được ca ngợi lâu nay coi sao.
Những trích dẫn dưới đây lấy từ những trang web loan tin hồi năm 2021 hay trước năm đó. Nếu chúng ta lấy tin mới đăng thì sẽ là “hậu tri” không phải tiên tri.


Chắc là vào những năm 1550 con người chưa biết bom nguyên tử hay là vẫn thạch rơi vào trái đất, nên Ông Nostradamus chỉ thấy lửa rơi xuống từ bầu trời hôi.
Tuy nhiên năm 2022 sắp hết chưa thấy lửa rơi..


Lời bàn “Mao Tôn Cương”: Ông Nostradamus là người Tây phương vào lúc ổng còn sống ổng đâu có biết rằng lúa gạo là thực phẩm chánh cho hơn 3.5 tỉ người, ổng cứ tường loài người sống nhờ ăn bánh mì y như ổng chăng?
Số người ăn bột mì ít hơn số người ăn gạo, chỉ có 2,5 tỉ người thôi (Wheat is eaten by 2.5 billion people in 89 countries).



Sang bà Vanga


Người Nga hiện nay vẫn còn nghèo so với những nước khác, Còn chuyện Nga xâm lăng Ukraina sao bà Vanga không thấy cà. Không riêng chi bà Vanga mà hầu hết các lốc cốc tử đượcngười đời sùng bái cũng không thấy luôn.




Bây giờ là tháng 11 rồi chưa thấy Trung Cộng xảy ra bạo loạn





Không thấy Ấn độ đói khủng khiếp, cũng không thấy người ngoài hành tinh hành hung trái đất ném bom các thành phố và bắt giam người dân.
Quí vị tiên tri nầy thường không nói chuyện gì vui họ chuyên môn trù ẻo.








-----------
Sữa ong chúa

Nhiều bằng hữu nghe sữa ong chúa không biết nó là cái gì. Có lúc tôi nuôi ong mật nên xin tóm tắt vài hàng.
1. Trong một tổ ong chỉ có một con ong chúa mà thôi. Mỗi ngày mỗi ngày nó đẻ khoảng hai ngàn trứng. Các trứng nầy nở ra hầu hết là ong thợ và một ít con ong đực.
2. Nếu con ong chúa duy nhất trong tổ chết (hay bị người nuôi bắt đi). Bầy ong thợ hốt hoảng vội làm ra năm bày cái mủ chúa, xong mang trứng mới sanh nhất còn trong các ngăn lục giác (sinh ong thợ) đem bỏ vào mủ chúa. Ong thợ tiết ra một loại thực phẩm gọi là “sữa ong chúa” để nuôi mấy cái trứng nầy. Nhờ loại thực phẩm đặc biệt nầy cái trứng đó sẽ nở thành ong chúa (to con hơn ong thợ, sống lâu hơn nhiều).


Trong hình là hai mủ ong chúa đầy sữa ong chúa và đã trám lại. Các ô còn lại chứa trứng và thức ăn bình thường, chưa trám.

3. Tranh dành quyền lực: Việc đầu tiên của con ong chúa nở trước sau khi cắn nắp sáp chui ra là vội vả đi tìm các mủ chúa còn lại chưa nở chích cho chết hết nhưng con chúa sắp nở. Trong tổ chỉ còn mình nó thôi (chuyện ong chia bầy thì khác đôi chút).


Như vậy thì một thùng ong chỉ có năm sáu cái mủ chúa cở ngón ty út khi mất chúa hay khi bầy ong muốn chia đôi.
Mỗi năm chia đôi một lần vào mùa hoa nở rộ. Một thùng ong chỉ có tí xíu sữa ong chúa chứa trong năm sáu cái mủ chúa bằng đầu ngón tay út của trẻ em. Nếu lấy sữa ong chúa nầy bán thì làm sao cho có đủ.
Do đó người ta tạo sữa ong chúa bằng cách bắt con chúa trong thùng ong đi, làm một cái kèo toàn là mũ chúa để ong thấy mũ chúa thì nhả sữ ong chúa vào.
Các bạn xem video attached theo email nầy để thấy kiểu sản xuất kỷ nghệ, y như chích thuốc tăng trưởng cho heo.

-------------------------
Câu đố mới



Ghi thêm: Không phải con vật thật mà là tượng sành mới nhẹ như vậy.
Câu đố nầy quá dễ so với câu trên.


Ghi thêm: các ông hút ghép lại, đường dài là hai ống.
Lại dễ hơn hai câu đố trên.
----------
Anh Huỳnh Thiện Năng giải đáp hết các câu đố trên:
From: nang huynh <nleh h@ .com>
Sent: Wednesday, November 23, 2022 12:08 CH
Subject: Góp ý các câu đố



HCD: Cám ơn anh Năng đúng hết rồi.



Tưởng khó mà dễ ợt,


Mánh mới trả lời được.


Câu đố nầy không cần tới mánh lới đâu.


--
Để gửi thư, quý bạn dùng địa chỉ email:
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.


Duyet lai loi tien tri cho nam 2022, sua ong chua, cau do vui.doc


Sua ong chua (nhan tao).mp4

image001.gif

image027.jpg

image028.jpg

image029.jpg

image030.jpg

image031.jpg

image032.jpg

image033.jpg

image034.jpg

image035.jpg

image036.jpg

image037.jpg

image038.jpg

image039.png

image040.png

image041.png

image042.jpg

image043.jpg

image044.jpg

image045.jpg

image046.jpg

image047.jpg

image048.jpg

image049.jpg

image050.jpg

image051.jpg


Không có nhận xét nào: