Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 9//11/2022 - ĐHL


Ông Zelensky được diễn viên Mỹ cho mượn tượng vàng Oscar Reuters đưa tin, ngôi sao Hollywood Sean Penn đã tới thăm Kiev, trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở nước láng giềng suốt hơn 8 tháng qua. Trong chuyến thăm này, ông Penn đã mang theo tượng vàng Oscar - giải thưởng điện ảnh hằng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới trong lĩnh vực điện ảnh. "Tượng vàng này dành cho các bạn. Khi Ukraine giành chiến thắng, hãy mang nó trở lại Malibu (Mỹ). 
<!>
Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi biết rằng một phần của tôi được để lại đây. Đây chỉ là một vật biểu tượng, nhưng nếu nó được đặt ở lại Ukraine, ông sẽ cảm thấy tốt hơn và mạnh mẽ hơn cho cuộc chiến", ông Penn nói với Tổng thống Zelensky.

Trên Facebook, ông Zelensky thông báo: "Cuộc gặp của chúng tôi lần này rất đặc biệt. Ông Penn đã mang tượng vàng Oscar tới như một biểu tượng của niềm tin vào chiến thắng cho Ukraine. Tượng vàng sẽ ở lại Ukraine cho tới khi cuộc chiến kết thúc".

Sau đó, ông Zelensky cũng trao tặng ông Penn Huân chương Công lao để tôn vinh sự đóng góp của diễn viên Mỹ với Ukraine. Ông Penn trong thời gian qua là một trong những người nổi tiếng ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ông nhiều lần kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi thêm viện trợ cho Ukraine.

Ông Penn duy trì quan hệ thân thiết với ông Zelensky kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát và hiện đang làm một bộ phim tài liệu về cuộc chiến.

Hiện chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang diễn ra quyết liệt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Triều Tiên tiếp tục bác bỏ cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga, nói đó là nỗ lực thù địch do Mỹ tung ra


Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên – KCNA hôm 8 tháng 11, chính quyền Bình Nhưỡng khẳng định ‘cáo buộc này là nỗ lực mang tính thù địch do Mỹ tung ra để phá hoại hình ảnh của Triều Tiên’.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên gọi những cáo buộc này là tin đồn và cho biết Bình Nhưỡng “chưa bao giờ có ‘giao dịch vũ khí’ với Nga’ và “không có kế hoạch làm như vậy trong tương lai.”

Trước đó, hồi tháng 9 năm 2022, Triều Tiên cũng khẳng định chưa bao giờ cung cấp vũ khí hoặc đạn dược cho Nga và không có kế hoạch làm như vậy trong tương lai.

Phía Nga thời điểm đó cũng bác bỏ việc có mua vũ khí của Triều Tiên.

Triều Tiên là một trong những quốc gia duy nhất công nhận nền độc lập của các khu vực ly khai ở miền đông Ukraina, Bình Nhưỡng cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Nga tuyên bố sáp nhập bất hợp pháp các vùng lãnh thổ của Ukraina.

Dù Triều Tiên liên tục bác bỏ, mới đây có một báo cáo của dự án chuyên theo dõi Triều Tiên 38 North. Dự án dựa vào các hình ảnh vệ tinh thương mại, họ đã phát hiện một đoàn tàu đi từ Triều Tiên chạy sang biên giới Nga hôm 4/11.

Theo 38 North, 10h24 sáng 4/11 (giờ địa phương), một đoàn tàu gồm 3 toa che phủ kín xuất hiện ở phía biên giới Triều Tiên. Đến 13h10 cùng ngày, nó được phát hiện ở Nga, cách phía cuối cầu đường sắt khoảng 200m.

Vào 14h29, đầu máy và 3 toa tàu xuất hiện trên đường ray ở ga Khasan của Nga, cách biên giới gần 2km. Ba toa tàu nhỏ hơn hoặc các thùng hàng được che phủ nằm trên một đường ray liền kề.

Theo hãng tin Anh Reuters, đây là lần đầu tiên một đoàn tàu được nhìn thấy di chuyển qua tuyến đường sắt này trong vài năm qua. Hồi giữa tuần, cơ quan thú y Nga cho biết một đoàn tàu chở ngựa đã di chuyển vào biên giới Triều Tiên. Việc đoàn tàu bất ngờ xuất hiện vào thời điểm này, khiến giới quan sát nghi ngờ Triều Tiên đang bí mật cung cấp vũ khí cho Nga.

Toà Bạch Ốc tuần rồi cho biết Washington đã có thông tin tình báo Triều Tiên đang bí mật cung cấp cho Nga một số lượng ‘đáng kể’ đạn pháo phục vụ cho cuộc chiến ở Ukraina, và Bình Nhưỡng đang cố gắng che giấu các lô hàng bằng cách chuyển chúng qua các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi. Mặc dù vậy Toà Bạch Ốc không đưa ra các bằng chứng cho các cáo buộc trên.

ISW: Nga mất nhiều vũ khí chính xác, thiệt hại không quân đáng kể


Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ ISW đánh giá, Các lực lượng Nga đã mất nhiều hệ thống vũ khí chính xác và chịu tổn thất lớn về không quân. Do đó, Matxcơva rất khó để duy trì tốc độ cần thiết của một chiến dịch kết hợp để tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Viện nghiên cứu chiến tranh viết:

Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhnyi, ngày 3/11cho biết, các lực lượng Ukraine đã phá hủy 278 máy bay so với con số thiệt hại là 119 máy bay của Liên Xô trong cuộc chiến kéo dài 10 năm ở Afghanistan.

Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh ngày 7/11cho biết các lực lượng Nga khó có thể bù đắp được những tổn thất không quân này trong vài tháng tới, vì tổn thất máy bay của Nga có thể vượt quá khả năng sản xuất khung thân mới của họ”.

Trong một bài bình luận của Economist, Tướng tình báo Ukraine, Vadym Skitbytskyi, nói rằng các lực lượng Nga đã sử dụng hơn 80% tên lửa hiện đại của họ trong một chiến dịch phối hợp để tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine, và lực lượng Nga chỉ còn lại 120 tên lửa Iskander.

Ông Skitbitsky cũng cho biết các quan chức Nga đã đạt được thỏa thuận với Iran về việc mua các hệ thống tên lửa đạn đạo Fateh-110 và Zolfaghar.

Viện nghiên cứu chiến tranh trước đây ước tính rằng Nga đã cạn kiệt kho hệ thống vũ khí chính xác trong chiến dịch tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine

Một cái tát đối với Bắc Kinh: Thư ký thương mại Anh sẽ đến Đài Loan để gặp bà Thái Anh Văn


Theo tin tức từ hãng tin creaders.net, Văn phòng Thương mại Quốc tế của Vương quốc Anh cho biết vào thứ Hai (7/11), Bộ trưởng Thương mại của Anh sẽ thăm Đài Loan trong tuần này để đàm phán thương mại và gặp Chủ tịch Thái Anh Văn. Bắc Kinh tức giận trước các cuộc tiếp xúc cấp cao mới nhất giữa các chính phủ phương Tây và Đài Loan.

Phớt lờ đối mặt với Bắc Kinh, thư ký thương mại Anh sẽ đến Đài Loan để gặp Thái Anh Văn

Trung Quốc coi Đài Loan là một nền dân chủ tự trị, là một phần lãnh thổ của mình và phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự tương tác chính thức nào giữa Đài Bắc và các chính phủ nước ngoài, điều mà họ coi là sự ủng hộ cho việc Đài Loan ly khai khỏi Trung Quốc.

Bộ Thương mại Quốc tế của Vương quốc Anh cho biết, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế của Anh, Greg Hands sẽ gặp bà Thái Anh Văn trong chuyến thăm hai ngày và đồng chủ trì cuộc đàm phán thương mại thường niên Anh-Đài lần thứ 25.

Văn phòng của ông Greg Hands đã cho biết trong một tuyên bố: “Đích thân đến thăm Đài Loan là một tín hiệu rõ ràng về cam kết của Vương quốc Anh trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại Anh-Đài. Giống như Vương quốc Anh, Đài Loan là một quốc gia ủng hộ thương mại tự do và công bằng dựa trên các quy tắc trong hệ thống thương mại toàn cầu”.

Ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết tại trong một buổi họp báo tại Bắc Kinh, “Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa các nước thiết lập quan hệ ngoại giao với khu vực Đài Loan”.

Ông nói: “Chúng tôi kêu gọi Vương quốc Anh thực sự tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc, ngừng bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào với Đài Loan và ngừng gửi tín hiệu sai lầm cho lực lượng ly khai ‘Đài Loan độc lập’.”

Văn phòng của ông Greg Hands nói thêm rằng ông cũng sẽ gặp nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Đài Loan Đặng Chấn Trung và Bộ trưởng Kinh tế Vương Mỹ Hoa.

Bộ kinh tế Đài Loan từ chối bình luận, nói rằng lịch trình cuộc họp mà họ sắp xếp sẽ không được thông báo với giới truyền thông.

Đài Loan coi Anh là một đối tác dân chủ cùng chí hướng và được khích lệ trước những lo ngại gần đây của London đối với việc tăng tốc bộ máy chiến tranh của Bắc Kinh. London cũng ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế trong khi hầu hết các tổ chức quốc tế loại trừ Đài Loan do sự phản đối của Trung Quốc.

Giống như Đài Loan, Anh cũng đang tìm cách gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Các thành viên của hiệp định đã nhất trí vào tháng 2 rằng, Anh có thể gia nhập hiệp ước khi nước này tìm kiếm các mối quan hệ thương mại mới, sau khi Vương Quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.

Trung Quốc cũng đã nộp đơn xin gia nhập.

Vương quốc Anh không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng cả hai đều có quan hệ kinh tế chặt chẽ và không chính thức, thể hiện bằng việc Vương quốc Anh có một đại sứ quán trên thực tế tại Đài Bắc.

Bất chấp sự phản đối kịch liệt của Bắc Kinh, vốn coi Đài Loan là lãnh thổ của riêng mình đồng thời tức giận trước bất kỳ gợi ý nào rằng Đài Loan là một quốc gia độc lập, các nghị sĩ phương Tây và các quan chức khác vẫn tăng cường các chuyến thăm của họ tới Đài Loan.

Vào tháng 8, Trung Quốc đã trả đũa bằng cách tiến hành các cuộc tập trận gần Đài Loan sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thực hiện chuyến thăm tới Đài Bắc.

CEO Elon Musk bán gần 4 tỷ USD cổ phiếu ở Tesla sau vụ mua lại Twitter


Ông Elon Musk (CEO Tesla và SpaceX) vừa bán số cổ phiếu Tesla trị giá 3,95 tỷ USD, sau khi hoàn tất thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD, theo tờ Wall Street Journal.

Cụ thể, theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, ông Elon Musk đã bán 19,5 triệu cổ phiếu của Tesla. Động thái trên được tiến hành sau khi CEO Tesla hoàn tất thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD.

Trước đó, vào hồi đầu tháng 8, vị tỷ phú này đã bán gần 8 triệu cổ phiếu Tesla, qua đó thu về 6,88 tỷ USD. Đầu năm nay, ông chủ mới của Twitter cho biết rằng không có kế hoạch phán thêm cổ phiếu Tesla sau ngày 28/4.

Hôm 5/11 vừa qua, Twitter đã ra mắt dịch vụ đăng ký xác minh bằng dấu tick xanh với mức phí hàng tháng là 7,99 USD. Bên cạnh đó, theo đề xuất của ông Elon Musk, người dùng sẽ bị giới hạn thời gian sử dụng Twitter mỗi tháng. Nếu muốn dùng tiếp, họ sẽ phải trả phí.

Các nhân viên của Twitter đã phải chuẩn bị tinh thần bị sa thải kể từ khi tỷ phú Elon Musk tiếp quản công ty và ngay lập tức thay đổi phần lớn đội ngũ điều hành, bao gồm giám đốc điều hành Parag Agrawal, giám đốc tài chính Ned Segal và các nhân viên pháp lý cấp cao Vijaya Gadde và Sean Edgett. Những ngày sau đó, giám đốc tiếp thị Leslie Berland, giám đốc khách hàng Sarah Personette và Jean-Philippe Maheu, phó chủ tịch phụ trách giải pháp khách hàng toàn cầu là những người ra đi khác.

Trong thông điệp trên Twitter, ông Musk cho biết mục tiêu của ông khi mua lại mạng xã hội này là đảm bảo môi trường tranh luận lành mạnh, thay vì là nơi thể hiện những quan điểm tiêu cực để gây thù hằn và chia rẽ trong xã hội.

Được biết, tháng 4/2022, CEO Tesla và SpaceX đã đề nghị mua Twitter với giá 44 tỷ USD, trong đó mỗi cổ phiếu giá 54,2 USD. Tuy nhiên, đến ngày 8/7, ông tuyên bố chấm dứt thỏa thuận này, với cáo buộc Twitter gian lận về số lượng tài khoản giả mạo và tin nhắn rác trên nền tảng này, đồng thời từ chối trao cho ông toàn quyền xử lý lượng dữ liệu này. Sau đó, Twitter đã kiện ông Musk với lý do phá vỡ hợp đồng. Đến ngày 4/10 vừa qua, tỷ phú Elon Musk đã đề nghị hoàn tất thương vụ mua lại mạng xã hội Twitter với mức giá thỏa thuận ban đầu là 44 tỷ USD.

Không có nhận xét nào: