Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

Hoa Kỳ: Tổng thống Joe Biden tố cáo đảng Cộng Hòa phá hoại quyền bầu cử - Thụy My


Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại thành phố Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 13/07/2021. REUTERS - LEAH MILLIS - Thụy My
Hôm 13/07/2021 trong bài diễn văn đọc tại Philadelphia, nơi bản Hiến Pháp đầu tiên của Hoa Kỳ được công bố, tổng thống Joe Biden tố cáo đảng Cộng Hòa đã tấn công vào quyền bầu cử. Đó là do việc 17 bang năm nay đã sửa đổi luật để hạn chế việc bỏ phiếu, chẳng hạn không chấp nhận bỏ phiếu qua thư, giới hạn thời gian đi bầu…
<!>

Thông tín viên tại Washington, Anne Corpet tường thuật :

Ông Joe Biden tuyên bố : « Quyền bỏ phiếu là cột trụ của nền dân chủ Mỹ, quyền này đã bị tấn công ». Và để chống lại người tiền nhiệm Donald Trump vẫn luôn tố cáo nạn gian lận quy mô đã làm ông thất cử, Biden nhấn mạnh : « Nói dối trắng trợn chỉ luôn là dối trá. Ở Mỹ, nếu thất bại thì phải chấp nhận kết quả, tuân thủ Hiến Pháp và lại ra tranh cử, chứ không gọi đó là gian dối và cố phá hoại bầu cử Mỹ chỉ vì bất mãn… ».

Tổng thống tố cáo các đạo luật đã được các bang Cộng Hòa thông qua trên cơ sở cáo buộc gian lận để hạn chế việc bỏ phiếu, ông so sánh với các đạo luật phân biệt chủng tộc ở miền nam Hoa Kỳ thế kỷ trước.
Joe Biden đề nghị các dân biểu thông qua đạo luật bảo đảm quyền bầu cử, tuy nhiên không có sự ủng hộ của phía Cộng Hòa thì điều này là bất khả. Tổng thống chỉ còn một cách là động viên phe mình, kêu gọi họ liên tục cảnh giác để bảo vệ quyền bầu cử.

Đầu tháng Bảy, Tối Cao Pháp Viện đã thông qua cải cách gây tranh cãi của bang Arizona, cấm ủy quyền bỏ phiếu nếu không phải là người thân trong gia đình và không được đi bầu tại khu vực bầu cử khác. Joe Biden kêu gọi Quốc Hội tái lập « sức mạnh ban đầu của Voting Rights Act năm 1965 », đã dần bị xói mòn do các án lệ của Tối Cao Pháp Viện, nhưng cho đến nay các thượng nghị sĩ Cộng Hòa luôn ngăn chận ý định này.

Không có nhận xét nào: