Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Bản tin ngày Thứ năm 01 tháng 7 năm 2021 - Hà Trung Liêm


 

Nguyễn Lân Thắng - Lê Dũng Vova

01/7/2021

https://drive.google.com/file/d/18sEHXkd-ZGCGO-VkFc1JPUK4lIRTlg9t/view?usp=sharing

Hôm nay một gương mặt kỳ cựu trong số những người mà báo chí chế độ và truyền thông lề đảng thường quy kết cho là phản động đã bị bắt. Tên tuổi của anh thì nổi lắm. Khéo số lượng fan hâm mộ của anh chả kém gì nhiều vị trong làng showbiz đâu. Đó chính là anh Lê Dũng Vova, như nhiều người yêu mến anh ấy đã biết tin.

Mười năm nhúng mình trong các hoạt động xã hội, tôi là người gần như song hành với anh Vova từ những thủa đầu tiên bỡ ngỡ đi biểu tình năm 2011. Thế nên tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm kể lại một số câu chuyện về anh, trong phạm vi có thể, để không một kẻ ác tâm nào có thể bôi nhọ anh, đánh phá anh bằng truyền thông, hòng dọn đường cho một bản án khốc liệt sắp tới đây.

<!>

Việt Nam : Khi “đầu tàu kinh tế” bị dịch “tấn công”?

RFA
2021-06-29

https://drive.google.com/file/d/1d9b5AodQ5nUlsGNpRjJVOgVWX0k2CVY8/view?usp=sharing

Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) tiếp tục áp dụng Chỉ thị 10, sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội đợt hai vào 0h ngày 29 tháng 6 năm 2021. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) TPHCM Dương Anh Đức cho báo chí nhà nước biết thông tin vừa nêu hôm 28/6.

Có còn lạc quan?

Chỉ thị 10 có nghĩa là TPHCM tiếp tục việc dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng chợ và các hoạt động mua bán khác.

Việt Nam : Hướng dẫn cách ly COVID-19 tại nhà,  Chính sách nhất chổi nhị xô

Bài bình luận của Nguyễn Chính Minh

30/6/2021

https://drive.google.com/file/d/1OSVIzt8pOxJDRqYy8584iAd94gXqcjwM/view?usp=sharing

Bộ Y tế vừa đưa ra hướng dẫn cho TP HCM các điều kiện thí điểm cách ly F1 tại nhà. Số liệu tới 18h (giờ Việt Nam) ngày 30/6/2021 từ Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có gần 15.000 người nhiễm,  hơn 2.000 người cách ly tập trung tại bệnh viện, gần 50.000 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, và 155,5 ngàn người cách ly tại nhà, nơi lưu trú (F2). Có 81 người tử vong do COVID.

Ba đợt dịch COVID trước, Việt Nam chưa hề nói đến cách ly F1 tại nhà. Nhưng đợt dịch thứ tư này, con số nhiễm bệnh có thể sẽ tăng đến mức nhân viên y tế không đủ lực để làm một lúc việc: vừa điều trị COVID và các bệnh khác, vừa xét nghiệm lấy mẫu truy vết, vừa quản lý ở các Khu cách ly tập trung.

Yên Khắc Chính  - Vụ quân nhân tử vong: Mô típ hành xử quen thuộc của chính quyền với những cái chết bất minh

Ngày nào còn độc quyền chân lý, ngày đó công lý còn bị bắt nạt.

01/7/2021

https://drive.google.com/file/d/11Q5SYbBBE9BXIvVVJ1VEqIbCAR-cG9Fv/view?usp=sharing

Cái chết của quân nhân Trần Đức Đô, sinh năm 2002, đang làm dậy sóng mạng xã hội.

Báo Chính phủ dẫn thông tin từ Phòng Thông tấn Quân sự, Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng mô tả sự việc là một vụ tự tử. [1] Theo đó, Trần Đức Đô bị phát hiện treo cổ chết vào chiều ngày 28/6/2021 khi đang tham gia buổi huấn luyện quân sự ngoài trời.

Vụ việc, như tường thuật, xảy ra vào chiều ngày 28, nhưng phải hai ngày sau, vào chiều 30/6/2021, thông tin mới đồng loạt được báo chí nhà nước đăng tải.

Lê Thành Nhân - Trung Cộng kỷ niệm 100 năm cầm quyền tàn bạo

28/6/2021

https://drive.google.com/file/d/1c3VyczoNDRWWAFhqBnueW6KLgPKbH_b1/view?usp=sharing

100 năm máu lửa cho dân Tàu dưới các thời kỳ cai trị sắc máu của Đảng Cộng Sản Tàu

Vào ngày 1 tháng 7 tới đây, Đảng Cộng Sản Tàu  (ĐCST) sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Đảng. Đảng này luôn vênh váo tự cho mình là “vĩ đại, vinh quang, đỉnh cao trí tuệ loài người”. Và khi bắt đầu bước sang thế kỷ thứ II của ĐCST vào ngày 1/07/2021, họ cũng tự hào đảng này tồn tại lâu hơn nhiều so với dự đoán của nhiều nhà phê bình; thậm chí còn tỏ ra thách thức với quốc tế dựa vào “sức mạnh bong bóng” của mình.
Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, nhiều người đã nghĩ rằng Trung Cộng sẽ sụp đổ theo. Đó là những điều không xẩy ra như mọi người mong đợi. Mà gần đây Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố tại một hội nghị thượng đỉnh vào ngày 13/6 vừa qua rằng không chỉ Mỹ mâu thuẫn với Trung Cộng, mà phần lớn thế giới nghi ngờ “liệu các nền dân chủ có thể cạnh tranh [được với Trung Cộng] hay không!”. TT Joe Biden hãy dùng sức mạnh vô địch siêu cường càng sớm càng tốt thì sẽ giải quyết ĐCST – để lâu thì “đêm dài lắm mộng!”

Việt – Lào: Hoài niệm quá khứ và khúc nhôi tương lai

Bài bình luận của TS. Đinh Hoàng Thắng

30/6/2021

https://drive.google.com/file/d/1_X24A67vZcXaOliramc5M9rpIu41Yf9n/view?usp=sharing

. Kết quả, Hà Nội rất sợ Vientiane cũng sẽ đi theo con đường giống Campuchia, ngày càng “giãn” và “thoát” Việt, đồng thời lún sâu vào vòng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN phát triển, Lào càng có lý do để vui mừng trước sự trưởng thành trong quan hệ nhiều mặt với Trung Quốc.

Là một đoạn trong tuyến đường sắt nối liền Trung Quốc với Singapore, cung đường Trung – Lào được truyền thông bạn ca ngợi, vì đưa Lào từ một nước bị phong tỏa trở thành quốc gia kết nối của khu vực. Tuyên bố chung Hà Nội tối 29/6 vẫn nhấn mạnh: “Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước có trách nhiệm cùng nhau giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào… trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, dành ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới”.

Gs. Nguyễn Văn Tuấn - Biến thể delta: vài điều cần biết.

30/6/2021

https://drive.google.com/file/d/17VZNEXeS9OQgVzVvwg_U3xQpzGTflRYD/view?usp=sharing

Hiện nay, những thông tin về biến thể delta rất ư là lẫn lộn. Nhiều người, kể cả trong ngành y, đưa ra một số thông tin không có nguồn gốc khoa học (kiểu như ‘đi ngang qua cũng bị nhiễm’) làm hoang mang nhiều người. Tôi cố gắng tìm hiểu vấn đề, và dưới đây là những gì tôi đọc được và xin chia sẻ với các bạn.

Đại dịch xuất phát từ Vũ Hán đã kéo dài 1 năm 6 tháng rồi. Gần 180 triệu người bị nhiễm và đã có gần 4 triệu người chết có liên quan đến con virus Vũ Hán. Trong thời gian đó, con virus Vũ Hán đã ‘biến hoá’ thành nhiều biến thể qua nhiều giai đoạn. Những biến thể của nó có thể kể đến alpha (B.1.1.7), biến thể beta (B.1.351), biến thể kappa, biến thể gamma (P.1), và gần đây nhứt là ‘biến thể delta’ (tên khoa học là B.1.617.2).

Cập nhật tình hình Đông Á

1.7: Giàn khoan Clyde Boudreaux, Trung Quốc kỷ niệm 100 thành lập đảng

Trung Hiếu tổng hợp từ nhiều nguồn

https://drive.google.com/file/d/15KUKb612x1bh1zgsr3LQ4yLhAcUHdUFW/view?usp=sharing

Khu vực này được cho là nằm trong cái gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ ra ở Biển Đông nhưng trước đây Trung Quốc chưa từng được ghi nhận phản đối hoạt động khai thác dầu khí của Indonesia ở đây, mặc dù Bắc Kinh khăng khăng họ có quyền và lợi ích biển tại khu vực được họ nói là chồng lấn với Indonesia ở phía bắc Natuna.

I. Biển Đông

1. Tàu Cảnh sát biển 8021

Tàu Cảnh sát biển 8021 đã rời đảo Guam ngày 30.6 và hiện hướng về Biển Đông trên đường đến Việt Nam.




Đây vốn là tàu tuần duyên lớp Hamilton John Midgett (WHEC 726) được Mỹ loại biên và chuyển giao cho Việt Nam.

Tin tức thế giới ngày Thứ năm 01 tháng 7 năm 2021

Võ Thái Hà tổng hợp

https://drive.google.com/file/d/1NhYo0z_CMdtCgNeZFOFvHu3o7E34byIL/view?usp=sharing

Trung Quốc: Đảng Cộng sản muốn khẳng định tính chính danh năm 100 tuổi

Pratik Jakhar /BBC Giám sát

01/7/2021

https://drive.google.com/file/d/1OuaqpyKmrzd69xehOJNcance77z_16nH/view?usp=sharing

Trung Quốc dùng dịp 100 năm ngày thành lập ĐCS để tuyên truyền nhằm lôi cuốn người dân

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS TQ) đang nỗ lực tuyên truyền vị thế thắng lợi của mình vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập vào ngày 1/7.

Tin tức trong nước tràn đầy những lời ngợi ca về sự trường tồn của ĐCS TQ, bất chấp những trông đợi rằng trong hành trình 100 năm qua, đảng này có thể mục ruỗng, buộc phải dân chủ hóa hay thậm chí bị sụp đổ.

Nguồn : https://diemnhan.blogspot.com/2021/07/ban-tin-ngay-thu-nam-01-thang-7-nam-2021.html

Không có nhận xét nào: