Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Điểm Tin Thứ Năm 27/02/2020 (ANM) - Anh Tuấn Phạm

  • Hạn, mặn 2020 ở miền Tây, ruộng đồng chết khô (RFA) - Người dân ở ĐBSCL, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt hạn, mặn năm 2020 cho biết, hạn mặn năm nay khốc liệt chưa từng thấy, khiến mùa màng nhiều nơi mất trắng. Phóng sự sau đây chúng tôi ghi nhận tình hình hạn, mặn tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.<!>
  • VNTB – Hy vọng nào cho người lao động Việt Nam? (VNTB) - Vũ Quốc Ngữ dịch (VNTB) – “Hiện tại công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc cho Đảng. Thay vì bảo vệ quyền lợi của người lao động, họ lại đứng về phía người sử dụng lao động để bảo vệ quyền lợi của giới chủ,” theo ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders). Có hy vọng nào cho người lao động Việt Nam? Tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã đưa ra một quyết định được chờ đợi từ lâu đối với một yêu cầu đến từ cả trong và ngoài nước: cho phép thành lập tổ chức đại diện người lao động cấp doanh nghiệp từ năm 2021...Các tổ chức đại diện người lao động không phải là công đoàn, mặc dù đã được nhìn nhận một cách rộng rãi như thế trong phiên bản trước của bài viết này. Không giống như các công đoàn, các tổ chức đại diện công nhân không thể phát triển (ở cấp độ khu vực hoặc toàn quốc) ngoài công ty mà họ hoạt động; hoạt động của nó được giới hạn cho các doanh nghiệp. Liên quan đến tài chính, không giống như những gì xảy ra với các công đoàn hiện nay ở Việt Nam, nguồn tài chính của các tổ chức này đến từ sự đóng góp của công nhân, không có tài trợ của công ty hoặc nhà nước, theo Joe Buckley, nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Phương Đông và châu Phi (SOAS) thuộc Đại học Tổng hợp London.
  • VNTB – Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU: Sức ép cải cách thể chế (VNTB) - Hiền Vương (VNTB) – Nhiều ý kiến hồ hỡi nói rằng để Việt Nam có thể hưởng lợi từ EVFTA, buộc phải thay đổi thể chế. Thế nhưng ít ai đề cập rõ là sức ép cải cách thể chế ở đây là đang muốn nói đến thể chế gì? Phải chăng đó là thể chế chính trị? Để làm được điều đó, cần thay đổi Hiến pháp; hoặc chí ít là làm rõ về tính pháp lý ở Điều 4, Hiến pháp 2013 về cách hiểu pháp lý thế nào là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”? Đó có phải là ‘lực lượng’ có quyền đứng trên cả Quốc hội và ‘lực lượng’ này không cần đến lá phiếu của cử tri? Theo quan niệm của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF): Thể chế có thể được hiểu là cái tạo thành khuôn khổ trật tự cho các quan hệ của con người, định vị cơ chế thực thi và giới hạn của các quan hệ giữa các bên tham gia tương tác; là ý chí chung của cộng đồng xã hội trong việc xác lập trật tự, những quy tắc, những ràng buộc và các chuẩn mực, giá trị chung được mọi người chia sẻ (*)… Như vậy, thể chế hiểu theo nghĩa trên là những nguyên tắc
  • Yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra vi phạm nhân quyền ở Đồng Tâm (RFA) - “Sự tàn bạo của công an ở Đồng Tâm và đàn áp tiếp sau đó cho thấy sự leo thang trong vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam tiếp tục cho thấy họ hoàn toàn không quan tâm đến những công ước quốc tế bao gồm Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn và Công ước Quốc tế về các quyền Chính trị và Dân sự”
  • Tương lai GHPGVNTN sau khi Hòa thượng Thích Quảng Độ qua đời (BoxitVN) - Nén nhang dâng thầy Thích Quảng Độ - Lưu Trọng Văn - Thầy Thích Quảng Độ tăng thống thứ năm Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất- tổ chức Phật giáo thành lập từ tháng 1 năm 1964 tại Sài Gòn và sau 1975 đã không được chính quyền công nhận, Thầy được đề cử giải Nobel năm 2008 do nỗ lực dấn thân đấu tranh cho công bằng, dân chủ và tự do tôn giáo ở VN. Gã đến thắp nhang dâng hương hồn tâm hồn một chân tu cả cuộc đời hy sinh cho ...
  • MỘT LẦN NỮA VẠCH MẶT TỘI ÁC ĐỒNG TÂM (Đợt 3) (BoxitVN) - 16 tổ chức, 290 cá nhân - Lẽ ra bản tuyên bố này tạm dừng lại sau khi nhiều phương tiện truyền thông của xã hội dân sự kể từ ngày 9-1-2020 cho đến tận gần đây đã liên tục truyền đạt tiếng nói phẫn nộ ngút trời lên án lũ cướp đêm và cướp ngày mà nhà thơ Nguyễn Duy từng chỉ đích danh là “cướp nay có Đảng có Đoàn” - chúng tôi xin thêm: cướp nay có cả Trung đoàn Cảnh Sát Cơ Động vũ trang tận răng của ...
  • Covid-19 và những biến số khó lường (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy - “Một xã hội lành mạnh không nên chỉ có một tiếng nói” (BS Lý Văn Lượng). Khi Peter Navaro viết cuốn sách “Chết dưới tay Trung Quốc”, chắc ông không biết có ngày Vũ Hán bị Covid-19 biến thành tử địa. Nay người dân Vũ Hán và các nơi khác ở Trung Quốc đang trở thành nạn nhân của Covid-19. Đó là điều mà Bắc Kinh tự chuốc lấy khi lãnh đạo của họ không xử lý được, để dịch mới bùng phát và biến thành khủng hoảng lớn. Với ...
  • COVID-19, nên nhìn Iran mà ngẫm… (VOA) - Sở dĩ Tiến sĩ Moghadam phải chọn BBC vì dân chúng Iran không còn tin cậy chính quyền và hệ thống truyền thông Iran. NYT kể rằng, dân chúng Iran phớt lờ tất cả các khuyến cáo chính thức...
  • Tin Việt Nam 26/2/2020 (VOA) - Tàu sân bay Mỹ dự kiến thăm Việt Nam lần hai vào đầu tháng 3 tới. Đại sứ Hoa Kỳ chia buồn việc Tăng thống Thích Quảng Độ qua đời. Người Hàn không chịu cách ly sẽ rời Đà Nẵng 25/2, người Việt phẫn nộ. Việt Nam: 'Kiểm soát tốt dịch Covid-19', 'cả 16 ca đều khỏi bệnh'.
  • Thăm dò dư luận: Ông Sanders có khả năng nhất để đánh bại TT Trump (VOA) - Các đối thủ của Đảng Dân chủ cho rằng thượng nghị sĩ tự tuyên bố theo chủ nghĩa xã hội, ông Bernie Sanders, khó có thể đánh bại Tổng thống Trump, nhưng nhiều cử tri của Đảng này lại coi ông Sanders là ứng viên có khả năng nhất để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
  • Châu Âu chỉ trích Trung Quốc kết án tù chủ nhà xuất bản Thụy Điển (RFI) - Anh Vũ - Hôm qua, 25/02/2020, Liên Hiệp Châu Âu đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Trung Quốc về việc kết án 10 năm tù đối với ông Quế Dân Hải, người Thụy Điển gốc Hoa, chủ nhà xuất bản tại Hồng Kông. Trong thông cáo ra hôm qua, phát ngôn viên của Liên Hiệp Châu Âu nhấn mạnh : “Có những vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi phải có câu trả lời trong vụ việc này. Các quyền của bị cáo không được tôn trọng, trong đó có quyền trợ giúp lãnh sự và một phiên tòa đàng hoàng”
  • VNTB – Trung Quốc toàn trị? (VNTB) - Anh Khoa dịch (VNTB) – Liệu Trung Quốc sẽ trở nên tự do hơn? Liệu Bắc Kinh cho thấy sự sẵn sàng tôn trọng quyền chính trị và nhân quyền, và được cộng đồng quốc tế tôn trọng? 40 năm trước, Đặng Tiểu Bình, đã tiếp quản một đất nước gần như bị phá hủy bởi các thí nghiệm Marxist cực đoan của Mao (như Đại nhảy vọt và Cách mạng Văn hóa) và công bố một chính sách kinh tế mới “Học thuyết xã hội đặc sắc Trung Quốc.” Nhiều chuyên gia phương Tây dự đoán rằng tự do hóa chính trị sẽ sớm theo đuôi “tự do hóa” kinh tế do Đặng Tiểu Bình khởi xướng. Nhưng người khác lại nghi ngờ rằng Đảng Cộng sản sẽ không từ bỏ bất kỳ mức độ quyền lực chính trị đáng kể nào. Họ chỉ ra rằng Đặng Tiểu Bình sau tất cả đã nhấn mạnh rằng “chúng ta sẽ tuân thủ chủ nghĩa Mác và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa”.
  • Covid-19: Vì sao Iran lại có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới ? (RFI) - Trọng Nghĩa - Chỉ mới đầu tuần trước thôi, chính quyền Iran còn khẳng định rằng đất nước này không có trường hợp nhiễm virus corona nào. Thế nhưng đến ngày 19/02/2020, Teheran đã phải công nhận hai ca lây nhiễm đầu tiên, đồng thời là hai ca tử vong ở thành phố Qom, cách thủ đô Iran khoảng 145 km về phía nam. Và kể từ lúc đó, nhiều ca mới lần lượt được loan báo, và đến hết ngày hôm qua 25/02, theo số liệu chính thức, số người bị nhiễm bệnh Covid-19 tại Iran đã lên đến 95, và đáng sợ nhất là số tử vong đã tăng thành 15 người. Tính số người chết, Iran đứng hàng thứ hai, sau Trung Quốc. Nhưng tính theo tỉ lệ (tử vong/nhiễm bệnh) thì Iran đứng đầu thế giới
  • Người Hong Kong tự làm khẩu trang (VOA) - Nhiều người Hong Kong tự chế khẩu trang chống Covid-19. Sản xuất thủ công khẩu trang và bán lẻ khẩu trang tự chế đang nở rộ ở Hong Kong. Thợ may Elase Wong cho biết rằng bà hướng dẫn nhiều người khác tự may khẩu trang.

Không có nhận xét nào: