Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Dẳng

Kính thưa quí bạn 
Hôm nay xin gởi các bạn ba điểu bốn chuyện
1. Đùa cho vui--> Chloroquine:Thì ra là vậyBịnh dịch Vũ Hán trị quá dễ, rẽ tiền, cho nên Trung Quốc, Nam Hàn, Iran, Nhật, và cà Mỹ Anh Pháp... đều bình chân như vại, chẳng thấy một ai lo lắng chi hết. Riêng người Việt Nam mình thì khoẻ ru,  uống năm ba viên ký ninh là khỏi bịnh.
2. Có thể dịch coronavirus-mới nguy hiểm hơn Flu, theo một số chuyên gia
3. Một bằng hữu góp ý về Bịnh nhân khỏi bịnh lại tái nhiễm lần thứ hai
HCD 28-Feb-2020<!>
---------

(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng là trích email của người khác. Không thấy màu chữ hay hình xin các bạn đọc attachment, không có attachment thì delete luôn, đừng đọc) 
Thì ra là vậyBịnh dịch Vũ Hán trị quá dễ, rẽ tiền, cho nên Trung Quốc, Nam Hàn, Iran, Nhật, và cà Mỹ Anh Pháp... đều bình chân như vại, chẳng thấy một ai lo lắng chi hết. Riêng người Việt Nam mình thì khoẻ ru,  uống năm ba viên ký ninh là khỏi bịnh có gì mà cách ly có gì mà phát hoảng như nước Anh, nước Ý hiện giờ..

----- Forwarded Message -----
From: Duc Vu Tran
To: Gởi cho một ngàn người Việt
Sent: Wednesday, February 26, 2020, 01:01:51 PM PST
Subject: : (HỎA TỐC CỨU NGƯỜI NHƯ CỨU HỎA) Tại PHÁP (FRANCE) Toa Thuốc chữa trị bệnh CORONAVIRUS hữu hiệu nhất, đơn giản nhất, rẽ tiền nhất hiện có bán tại các tiệm thuốc tây là La chloroquine - 

  Trân Trọng Kính Chuyển : 
Bản Tin Y Khoa : " Hỏa Tốc : Toa Thuốc Chữa Trị Bệnh Corona -Virus " : Hữu Hiệu- Đơn Giản -Rẻ Tiền Nhất Có Bán Tại Các " Tiệm Thuốc Tây " ... Là " La Chloroquine - Nguồn Từ Bác Sĩ Lê xxx xx- Posted By Thi LeLe.
  Kính Thưa Chiến Sĩ Tự Do Nữ Sĩ Txxx Mai - BS Lê xxx xx Và  Qúy Vị :
Truớc hết Lão Hủ Thành kính Cảm Tạ Bác Sĩ Lê xxx xx: Đã chuyển Bản tin Y Học đến lão hủ VTV "
Chiếu Theo " Nội Dung "của Web dưới đây Thì :
Giá trị thực dụng của : " Bản Tin Y Khoa " Từ Các Cơ Quan Y  Tế Pháp Quốc : " vô cùng hiệu qủa - đơn giản - rẽ tiền... nhất ".... trong việc điều trị bệnh Corona - virus : " Xuất phát từ Ổ Dịch Vũ Hán Trung Cộng  : Có thể bùng phát đại dịch toàn cầu "
Vậy Trân Trọng Kính Chuyển  : " Xin  Tùy Nghi Hiệu Dụng "

Và cũng từ : " Danh từ Chloroquine Trong bản tin bằng Pháp Ngữ : Người Nông Dân Việt Nam Cộng Hòa Vương Thiên Vũ : " Tạm giải thích qua Việt Ngữ  Từ danh từ này có nguồn gốc từ  Anh Ngữ " Chỉ Dành Riêng Cho : "  Qúy  Bạn Trẻ ... : Thế hệ 2..3 ... và mai hậu " Hay Qúy  vị niên lão ...." không có thời  gian tham  khảo sách vở : 
  
Danh từ nguyên ngữ Anh  Văn :
-.. - Chloroquine " N " :A drug used principally in the treatment and prevention of malaria ... But also used in rheumatoid arthritis... certain liver infections and skin conditions ... and lupus erythematous  It is admìnisterred mouth or injection : A side -effect of-prolonged use inlarge does is eye damage - Trade Names : Aloctor - Nivaquine .
Tạm hiểu : VTV : chuyễn ngữ theo lối "Phóng Bút : Thoát Nghĩa  "
Đây là một lọại thuốc được  xử dụng chính yếu trong công việc: "  đề phòng và chữa  tri : "  Bệnh Sốt Rét" và  Nó cũng đưọc  dùng để : " Trị Bệnh ... các băn bệnh viêm khớp do thấp khớp ... vài căn bệnh do .. : "  Gan Bị Nhiễm Trùng "và trị các chứng bệnh ngoài da ".....cũng như binh lupus 9ỏ "( *)  .. Dưới hai  dạng thuốc để Tim Hoặc để uống "-
Xin Lưu Ý : "  thuốc có thể  gây ra " Phản Ứng Phụ :Nếu Xử Dụng Lâu Dài và với một liều lương cao :Có thể làm Tổn Hại Mắt 
(*) Ghi Cú " Bệnh Lupus Ban Đo : Là căn bệnh .. " Viêm mãn tính các mô liên kết ...tác động ở  da và nhiều cơ quan nội tạng "....  nên khi phát ban đỏ thường có vảy đỏ trên mặt mũi  hay da ..và thông thường .... kèm theo viêm khớp...và thường khi làm tổn hại đến tim- phổi - não và đặc biệt là thận của bệnh nhân ... bị ảnh hưởng nặng nề nhât có thể dẫn đến suy thận ...!  

Trân Trọng 
Vương Thiên Vũ 
 ( Lão Đưa Đò Trên Dòng Sông Biến Dịch )
(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng là trích email của người khác. Không thấy màu chữ hay hình xin các bạn đọc attachment, không có attachment thì delete luôn, đừng đọc)  
HCD: Thưa các bạn chuyện dễ thấy: 
1. Thứ nhất là bài viết rất là lượm thượng, vá quàn tùm lum y như nồi xà bần sau đám giỗ.Liệu các bạn có thể tin được những gì tác giả viết hay không.
2. Viết một tin quan trọng chết sống như vậy mà không có một dẫn chứng không có mộ reference để bà con tìm ngồn gốc.
3. Nhưng quan trọng hơn hết là Trung Quốc báo tin dùng ký ninh trị dịch từ 20 ngày trước đây, vậy mà sao vẫn thấy tới giờ vẫn có người chết vậy cà. Tui không biết câu trả lời đâu. Mấy ngày trước thấy có email của một vị tự xưng là Bác Sĩ thấy gốc ở tại Pháp đã phát sợi giây  có miếng nam châm bảo moi người đeo trên cổ suốt 24/24. Một số người khác thì cho trẻ con deo một tép tỏi. Còn ngày xưa thì tôi đeo sợi giây niệt của một vị Yết Ma trong chùa ban cho. 
4. Ngẫm ra người Việt mình giỏi hơn bất cứ sắc dân nào, giải hơn người Hoa là cái chắc. Người Hoa chỉ biết ký ninh, còn người Việt mình biết nhiều loại thuốc thần sầu hơn. Mà tôi phục nhất là ông Bác Sĩ ở Pháp phát nam châm cho khách hàng (Bác Sĩ hay do vịt mạo danh tôi không rõ)
------------------
Thôi thì gởi các bạn ý kiến của một số chuyên viên Pháp trích từ đài RFI coi họ nghĩ ra sao. 
(bắt đầu trích -- >) 
Ký ninh gây tranh cãi
(Trích RFI: Pháp Quốc ngày Đăng ngày: 28/02/2020 - 16:51Sửa đổi ngày: 28/02/2020 - 17:48
Thuốc trị sốt rét Chloroquine (ký ninh) được Trung Quốc loan báo là có hiệu quả để chống siêu vi Covid-19. Tin này được một chuyên gia phương Tây là giáo sư Didier Raoult đồng tình tán thưởng. Le Monde đánh dấu hỏi hoài nghi.
Nhật báo độc lập cho biết thêm là thông báo của giáo sư Didier Raoult thật ra là dựa vào « bức thư thật ngắn » của ba nhà nghiên cứu Trung Quốc gửi cho tạp chí y khoa Trung Quốc, lấy lại toàn văn của thông báo của chính phủ Trung Quốc hôm 17/02 và được Tân Hoa Xã phổ biến cùng ngày, theo đó Chloroquine được sử dụng chữa trị lành cho một vài bệnh nhân. Vấn đề là số người bệnh sử dụng thuốc rất ít, báo cáo cũng không cho biết danh sách người uống thuốc khác để có thể so sánh và kết luận. 
Bruno Canard, một chuyên gia Pháp thuộc trung tâm nghiên cứu sinh hóa Aix-Marseille thận trọng : cần phải có thêm xác minh khoa học. Ngay Tổ Chức Y Tế Thế Giới cũng chưa liệt kê « ký ninh » vào danh sách ưu tiên dùng chữa trị siêu vi Covid-19, Le Monde nhắc khéo độc giả.
(< -- hết trích) 
Xin đọc thêm ở webpage nầy (click) =>    Bài học virus corona : Cơ hội phi « Trung Quốc hóa » kinh tế toàn cầu ?  (<-click div="">
Audio file MP3 được attached theo email nầy.
(bắt đầu trích -- >) Giá trị thực dụng của : " Bản Tin Y Khoa " Từ Các Cơ Quan Y  Tế Pháp Quốc (< -- hết trích) Ngộ quá tay, muốn người tin nên mượn danh chức sắc, link để bà con kiểm chứng ở đây không thấy vậy cà,
(bắt đầu trích -- >) Xin  Tùy Nghi Hiệu Dụng (< -- hết trích) 
Ủa tiếng Việt đây sao, mới nghe lần đầu, có lẽ tôi học chưa tới. Xin bạn nào ràng giải thích cụm 4 chữ nầy coi là gì, tách ra hai chữ thì tôi biết.
----------
From: H Tran [mailto:ha @s global.net] 
Sent: Friday, February 28, 2020 7:32 AM
Subject: Re: [quanvenduong] Nhung chuyen tuong chung khong the xay ra, vay ma co that

Xin gởi anh xem :
(bằng hữu nầy gởi link video, có liên hệ chánh trị nên tôi không gởi các bạn) 
Anh HC Dang ơi,
Con trai tôi nói y hêt dr. Gupta. 
Death rate của người nhiễm coronavírus cao gấp 20 lần death rate cuả bệnh nhân bị nhiễm flu thường.
Khi bị nhiễm Coronavirus  vì không có trieu chung trong vòng ủ bệnh 7-14 ngày nẽn nguoi bệnh nảy sinh hoạt bĩnh thuõng và lây bệnh cho gia đình bạn bẽ...người  khác mà họ không biết.  
Còn người bệnh Flu thì thuờng có triệu chứng dữ dội nên người khác biết mà tránh xa, còn họ cũng lo đi BV nên được chữa trị sớm, nên tì lệ chết thấp hơn.
Cái nhìn cúa Health care providers bao giờ cũng có phần méo mó nghề nghiệp hơn người thưởng 
Không lo thì khỏe trí hơn. 

TB: Coronavirus có thể sống tại một chổ tới 2 tuần. Cô cháu của nhà tôi khi đi phi cơ đem theo một cái lọ đựng sẵn những miếng bông băng tầm thuốc sát trùng và lau chùi chổ ngồi của  cô trên phi cơ thật kỹ càng. Cô này là một Emergency doctor ở New York.

Sent from my iPhone
HCD: Theo trên thì bịnh dịch coronavirus-mới nầy nguy hiểm chớ không như chúng ta tưởng.
Thưa hôm trước tôi bày các bạn giấy tẩm alchohol bán trong nhiều tiệm buôn khá tiện lơi khi cần sát trùng (nhất là lau tay). Bày xong chạy ra nhiều tiệm định mua thêm, (tôi mua một hộp lâu rồi xài sắp hết) thấy không tiệm nào còn. Hiện giờ cũng không có nơi nào còn bán.
Do đó tôi nghĩ ra cách tiện lợi và rẻ tiền hơn nhiều, trùng với phần TB ở email trên.
Mua một chai alchohol về đổ vào một hộp thước tây trống loại thông dụng, xong bỏ gòn vào cho đầy, loại gòn dùng trang điểm từng miếng nhỏ là hay nhất, đậy lại, để chi nầy nhờ trên xe, trong túi, trong xách... cần thì rút ra một mảnh gòn lau tay là chắc ăn. Nó sạch hơn là dùng loại gel bán trong tiệm.  Alchohol bốc hơi không để lại dấu vết như gel.
________________________________________
From: TRANG TRONG trangtr 0@yahoo.com 
Sent: Friday, February 28, 2020 8:14:49 AM
To: yahoogroups <
Subject: [DKS...] Tái nhiễm Covid-19 
1. Hiện tượng người bịnh coronavirus-mới đã xuất viện nhiễm bịnh lần thứ hai làm cho nhiều chuyên viên lo lắng.

Theo tôi còn nhớ  ( tôi có thể sai)  thì testing virus infection dựa vào antibody của bịnh nhân.
Sau khi bị nhiễm thì immune system còn giử antibody đó khá lâu, đây là nguyên tắc để làm vaccine.
Trường hợp covid-19 nầy, nếu nói rằng sau khi ly cách và trị liệu, thử lại test với negative result rồi cho về nhà thi có vẻ không phải vì test sẻ ở tình trạng positive lâu lắm.
Possibility  ? Bịnh nhân  bị tái nhiễm,(xác định bằng clinical parameters khác) vì một mutant strain của covid-19 ?                 
Mutation in short period of time.
  Đại họa !
   Trọng
HCD: Thưa các bạn bên trên là email của Dược Sĩ Trọng. Nếu con coronavirus-mới nầy biến đổi nhanh quá thì quả là một tai hoạ.

 ____________________________________________________________

SponsoredBy Content.Ad


Kính thưa quí bạn 
Sáng nay ngồi đọc ít tin tức nhân tiện lượm vài tin đáng chú ý gởi các bạn cùng xem dưới dạng thu nhỏ
1. Hiện tượng người bịnh coronavirus-mới đã xuất viện nhiễm bịnh lần thứ hai làm cho nhiều chuyên viên lo lắng
2. Coi chừng chó cũng bị bịnh (dĩ nhiên là nó lây coronavirus-mới qua cho người)
3.  Tin thị trường chứng khoáng 28-Frb-2020: Ba ngày qua stock rơi thê thảm

HCD 28-Feb-2020
RFI dịch tin giả lộng hành (audio MP3 attached)
(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng là trích email của người khác. Không thấy màu chữ hay hình xin các bạn đọc attachment, không có attachment thì delete luôn, đừng đọc)   
2-28-2020 6-48-58 AM
SHANGHAI/LONDON (Reuters) - A growing number of discharged coronavirus patients in China and elsewhere are testing positive after recovering, sometimes weeks after being allowed to leave the hospital, which could make the epidemic harder to eradicate. On Wednesday, the Osaka prefectural governmen... View the article. https://flip.it/_.ERSb
(máy dịch:) SHANGHAI / LONDON (Reuters) – Càng ngày càng có nhiều bệnh nhân coronavirus xuất viện ở Trung Quốc và các nơi khác đang có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi hồi phục (mắc bịnh lại), đôi khi vài tuần sau khi được phép rời khỏi bệnh viện, điều này có thể khiến dịch bệnh khó tiêu diệt hơn.
HCD: Thưa điểu nầu đưa tới chuyện không thể chế tạo được vaccin ngừa bịnh coronavirus-mới. Chỉ còn hy vọng chế tạo được thuốc trị có hiệu nghiệm mà thôi.
Email góp ý của Dược Sĩ Trần Trọng Phu ngày hôm qua về tin nầy:
Quả Là Một Tin Đáng Quan Ngại.
Thường thì các bịnh do virus, sau khi lành bịnh rồi thì sẽ không bị lần thứ hai ( bịnh đậu mùa, binh quai bị,
bịnh sốt bại liệt.....) vì cơ thể đã sản xuất kháng thể để chống lại bịnh . Do nguyên lý đó mà người ta sản
xuất ra vaccin để phòng bịnh. Nay nếu có người bị lại lần thứ hai thì con đường tìm kiếm vaccin ngừa 
corona virus kể như chấm dứt ( đúng như anh Đẳng đã nói )
Tìm vaccin ngừa bịnh không được thì chỉ còn 1 con đường duy nhứt là tìm thuốc để trị bịnh, như trụ sinh
diệt trừ virus điều trị bịnh AID hay Tamiflu điều trị cảm cúm mà thôi.
Chắc chắn là nguồn tin kể trên sẽ được các nhà sản xuất dược phẩm triệt để chú ý đến.
Chờ xem kết quả ra sao ?
  Phu
HCD: Cám ơn anh Phu. Nhận xét riêng của Hcd là kỳ dịch bịnh nầy sao nó không tự nhiên chút nào hết. Vậy thì con coronavirus-mới nầy từ đâu ra, nếu trong thiên nhiên lâu nay bà biến dạng thì cũng ít ít thôi, sao nó lạ quá.

2-28-2020 6-19-27 AM.jpg
HCD: Như vậy những gia đình có nuôi chó chắc cũng nên lưu ý nếu một mai dịch bịnh xảy ra. 
Bản tin tiếng Anh link bên dưới.
A pet dog has been quarantined at an animal centre in Hong Kong after it tested positive to low levels of the new coronavirus. The dog, which belongs to a 60-year-old woman infected with the virus, has no "relevant symptoms", the Agriculture, Fisheries and Conservation Department said. But "nasal... View the article. https://flip.it/wPdzoK
HCD: Nếu mà chó, mèo, chuột, heo, gà, chim chóc... cũng có thể bị bịnh dịch Vũ Hán thì quả con người là khó chạy thoát.
----------


Tin thị trường chứng khoáng 28-Frb-2020
2-28-2020 6-29-19 AM
Những lo ngại về sự lây lan liên tục của coronavirus đã gây thiệt hại nặng nề trên thị trường toàn cầu. Tại Mỹ, một đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán đã xóa đi khối tài sản trị giá hơn 2 nghìn tỷ đô la chỉ trong vài ngày và khiến chỉ số Dow giảm mạnh 1.191 điểm vào ngày hôm qua, đánh dấu sự sụt giảm lớn nhất trong một ngày trong lịch sử của chỉ số. 
Các thị trường châu Á Thái Bình Dương, như Nikkei của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc, cũng đã giảm liên tục. 
Tại Mỹ, California tuyên bố họ đang theo dõi khoảng 8.400 người vì virus này. Tổng thống Trump đang cố gắng làm dịu nỗi lo về một đợt bùng phát lớn của Mỹ. "Nó sẽ biến mất," ông nói trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. "Một ngày nào đó giống như một phép màu, nó sẽ biến mất."
Dịch từ tiếng Anh:  
Fears about the continued spread of the coronavirus have taken a devastating toll on global markets. In the US, a stock market sell-off erased more than $2 trillion in wealth in a matter of days and sent the Dow plummeting 1,191 points yesterday, marking the biggest one-day drop in the index's history. Asia Pacific markets, like Japan's Nikkei and South Korea's Kospi, have also steadily fallen. In the US, California announced it is monitoring some 8,400 people for the virus. President Trump is trying to temper fears of a major US outbreak. "It's going to disappear," he said during a White House news conference. "One day it's like a miracle, it will disappear." 
--------


2-28-2020 6-36-45 AM
In just a matter of weeks, top economists and investment bank analysts have gone from expecting the coronavirus outbreak to have minimal impact on the U.S. economy to warning that an outright … View the article. https://flip.it/CMw6RN
(máy dịch:) Đại để: Chỉ trong vài tuần, các nhà kinh tế và phân tích ngân hàng đầu tư hàng đầu đã không cho rằng sự bùng phát của coronavirus sẽ có tác động tối thiểu đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Nay thì họ đã bớt đi hy vọng 
.......
Bức tranh lớn: Gần một nửa các công ty Mỹ ở Trung Quốc cho biết họ dự kiến doanh thu sẽ giảm trong năm nay nếu hoạt động kinh doanh không thể trở lại bình thường vào cuối tháng 4, theo một khảo sát mới của Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, một nhóm đại diện thành viên từ 900 công ty trong cả nước.  Một phần năm số người được hỏi cho biết doanh thu năm 2020 từ Trung Quốc sẽ giảm hơn 50% nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài đến ngày 30 tháng 8.
HCD: Đó cũng chỉ là chuyện đoán chừng về tương lai, hiện giờ chắc cũng chẳng ai biết được sẽ như thế  nào.

Kính thưa quí bạn 
Chiều nay gởi các bạn vài tin tưởng như không có thật, không thể xảy ra vậy mà có thật:
1. Bác Sĩ chuyên khoa thay tim nổi tiếng Dr. David Taylor vừa qua đời vì bịnh Flu ở tuổi 60.
2. Một huấn luyện viên thể dục và dinh dưỡng khoẻ mạnh chưa hề đau yếu cũng vừa chết ở tuổi 31 vì bịnh Flu
3. Một tin rất quan trọng: Một bà bị bịnh coronavirus-mới vừa khỏi hẳn, sau đó bà ta lại bị nhiễm bịnh lần thứ hai.
4. Cơn hoảng loạn coronavirus càn quét Vương quốc Anh:  Khi NHS thừa nhận những  người  'yếu nhất' sẽ bị bỏ cho chết
5. Thống đốc Newsom cho biết nhà nước Cali chỉ mới nhận được khoảng 200 bộ xét nghiệm tìm virus, mà ông nói đơn giản là không đủ. Nhưng ông nói các quan chức liên bang đã hứa với ông rằng CA sẽ sớm nhận được nhiều hơn nữa.
HCD 27-Feb-2020
Các bạn đọc tiếng Anh nếu muốn chính xác

2-27-2020 7-07-01 PM
CLEVELAND, Ohio — The medical community is mourning the loss of Dr. David Taylor, a lauded Cleveland Clinic cardiologist who died from complications from the flu this month. Taylor, globally renowned … View the article. https://flip.it/rgP.Og
(máy dịch:) CLEVELAND, Ohio - Cộng đồng y tế đang thương tiếc cho sự ra đi của bác sĩ David Taylor, một bác sĩ tim mạch được khen ngợi tại Bệnh viện Cleveland đã chết vì biến chứng do cúm (Flu) trong tháng này.
Taylor, nổi tiếng toàn cầu về kỷ thuật cấy ghép tim và suy tim, Bác Sĩ đã qua đời vào ngày 5 tháng 2, hưởng dương 60 tuổi. Một người gốc New Mexico, Bác Sĩ Taylor đã dành 19 năm làm việc trong ngành tim mạch tại Phòng khám, được biết là xuất sắc để giữ cho nhiều bệnh nhân sống sót.
HCD: Tại sao một người đã có công cứu được cho bao nhiêu người bịnh tim sống sót mà lại ra đi quá sớm nhâ vậy.

2-27-2020 6-56-36 PM
HOUSTON -- Doctors and health officials are reminding people that the seasonal flu is the most imminent viral threat to the area at the moment, and they're emphasizing this by pointing to a shocking … View the articlehttps://flip.it/7rKNxX
(máy dịch:) Charlie Odom, 31 tuổi, sống một lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và chú ý đến dinh dưỡng. Điều đó khiến bạn bè và gia đình bất ngờ hơn khi biết các triệu chứng cúm đã biến thành một lần lưu lại ICU chỉ trong vài ngày. Odom chết vào tối thứ Tư, theo lời vợ.
Green, người đã làm việc chung với Odom tại Mean Green Training Center, cho biết cái chết đột ngột về sức khỏe của đồng nghiệp đã khiến tất cả những người biết anh ta bị sốc. "Chừng nào tôi biết Charlie, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy bị ốm", Green nói. "Không cảm cúm, không gì cả."
HCD: Thưa các bạn năm nào cũng vậy số người chết vì Flu rất cao tính tới bây giờ tòn thế giới mùa nầy có 76927 người chết vì Flu (27/Feb/2020). Trong khi đó người chết vì coronavirus-mới toàn cầu chỉ có 2858 người. 
Theo thống kê người cao tuổi có bịnh mới chết vì coronavirus-mới, còn trẻ em dưới 12 tuổi không có đứa nào chết. Trong khi đó theo tin trên Bác Sĩ  David Taylor chết vì Flu ở tuổi 60 và anh huấn luyện viên thể dục chết ở tuổi 31 vì Flu. Trẻ con chết vì Flu mùa nầy cũng nhiều. Đó là lý do tại sao nhiều nhà dịch tể học nói Flu mới đáng ngại và nặng nề hơn bịnh dịch hiện giờ do coronavirus-mới gây ra.
Có lẽ tôi biết câu trả lời tại sao người ta sợ hải coronavirus-mới, mà không sợ Flu, Flu dữ dội hơn cả mấy mươi lần. Các bạn nhìn thấy lý do không.

2-27-2020 7-29-28 PM
The woman, a resident of Osaka in Japan, was reinfected with the virus after having recovered from an earlier infection, Osaka’s government said. Her case, the first known of in Japan, highlighted how … View the article. https://flip.it/15JfIP
HCD: Đây cũng chỉ là tin lập lại vài lần những trường hợp mắc bịnh lần thứ hai. Có gì quan trọng?
Các bạn suy nghĩ vài giây đi.... Quan trọng lắm lắm....không quan trọng sao MTC chọn trong hàng trăm tin mỗi ngày mà gởi cho các bạn. 
Thưa câu trả lời giản dị lắm: Nó dập tắt hy vọng tìn ra được thuốc chủng ngừa. 
Nếu quả đúng là có nhiều người đã khỏi và sau đó nhiễm bịnh lại lần thứ hai, thì các bạn hãy dẹp chuyện nói nơi nầy nơi kia tìm được vaccin ngừa bịnh dich Vũ Hán đi. 
Đó là bịa, là lường gạt, nó chỉ là cần câu hốt bạc tỉ, đó là bán mở rắn lấy tiền, do tập đoàn bảo chế thuốc Tây....Thôi không nói nữa, mích lòng ông lớn có stock của các hãng bán mở rắn nầy.
Ghi chú: Đó là tôi nói chuyện tương lai, nếu quả thật có nhiều người bị bịnh lại lần thứ hai thì dừng có tin chuyện chế được vaccin ngừa coronavirus-mới . Còn hiện giờ thì mọi người cả tôi rất muốn và cầu mong các hãng bảo chế tìm được vaccin ngừa con coronavirus-mới để cứu người.

2-27-2020 8-06-52 PM
Overstretched hospitals will be forced to treat only the patients most likely to survive if coronavirus takes hold in the UK. Former Health Secretary Jeremy Hunt warned that other patients would face … View the article. https://flip.it/x0i.g5
HCD: Cái tựa bài viết đăng trên tờ Mirror: Đại để: Cơn hoảng loạn coronavirus càn quét Vương quốc Anh:  Khi NHS thừa nhận những  người  'yếu nhất' sẽ bị bỏ cho chết. (NHS là The National Health Service (NHS) is the publicly funded healthcare system in England)
Hy vọng là tôi hiểu sai, đọc sai, khó mà tin một nước văn minh như Anh lại để cho người sức khoẻ "yếu nhất" tự do chết, không điều trị làm chi cho tốn kém.
Chuyện nước Anh thú nhận bỏ cho người "già yếu bịnh hoạn" (weakest) tự do chết không trị bịnh đã khó tin mà có thật, thì chuyện dưới đây càng khó tin hơn nữa.


2-27-2020 8-19-12 PM
(SACRAMENTO, Calif.) — California and federal officials were in the midst of an intense effort Thursday to retrace the movements of a Northern California woman believed to be the first person in the U.S. to contract the highly contagious coronavirus with no known connection to travel abroad or ot... View the article. https://flip.it/yzIiOI
(máy dịch:) Thống đốc Newsom cho biết nhà nước Cali chỉ mới nhận được khoảng 200 bộ xét nghiệm tìm virus, mà ông nói đơn giản là không đủ. Nhưng ông nói các quan chức liên bang đã hứa với ông rằng CA sẽ sớm nhận được nhiều hơn nữa.
(Tiếng Anh: Newsom said the state only has only received about 200 testing kits for the virus, an amount he called “simply inadequate.” But he said federal officials have promised him the state will get many more soon.)
HCD: Các bạn đọc tiếng Anh, có khi cái tựa nói một đàng mà nội dung lại khác.

Không có nhận xét nào: