Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

Bản tin ngày Thứ tư 26 tháng 10 năm 2022 - Hà Trung Liêm

 Trung Quốc bình luận về chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của TBT Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Hải Hoành biên dịch từ nguồn tiếng Trung阮富仲将对中国进行正式访问,专家:显示中越两国关系特殊性与重要性 (Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Trung Quốc, chuyên gia: Thể hiện tính chất đặc biệt và quan trọng của mối quan hệ hai nước Trung Quốc-Việt Nam), đăng trên Thời báo Hoàn Cầu ngày 25/10/2022.

26/10/2022

https://docs.google.com/document/d/1sp2L34pWe359m05ZoFRMYdytg45DnUa2/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Sau đây là bài của Dương Diệp [Yang Ye], phóng viên đặc phái thường trú tại Việt Nam, và phóng viên Bạch Vân Di [Bai Yun-yi] của Thời báo Hoàn cầu, về chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của TBT Nguyễn Phú Trọng:

<!>

Ngày 25/10/2022, Hồ Triệu Minh, người phát ngôn Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố: Theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 cho tới ngày 2 tháng 11. Cùng hôm đó, Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Việt Nam cũng công bố tin Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Trung Quốc.

Các tin tức công khai cho thấy Nguyễn Phú Trọng sẽ trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc sau khi Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc. Đồng thời chuyến thăm này cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi Nguyễn Phú Trọng lần thứ ba đảm nhiệm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lynn Huỳnh - Việt Nam : Bị ‘mất liên lạc’ với gần 100 du khách Việt Nam tại Gangwon, Hàn Quốc

26/10/2022

https://docs.google.com/document/d/10XwwRSSmSqUF_Ikdl1MOVFbW5EiRnVAp/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Có tin 120 người Việt mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc qua sân bay Yangyang.

Bộ Ngoại giao Việt Nam không phủ nhận thông tin trên, nhưng cho rằng con số ở đây là gần 100 người. “Về việc này, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng Hàn Quốc xác minh, tìm hiểu thông tin về vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết có khoảng 100 công dân Việt Nam mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích du lịch qua sân bay quốc tế Yangyang tỉnh Gangwon. Do đó những hãng bay và các công ty du lịch có liên quan phải tạm dừng đưa khách du lịch đến đảo Yangyang của tỉnh Gangwon đến hết ngày 31-10” – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy.

Nguyễn Tuấn - Rishi Sunak: một ca đột phá trong chủ trương 'đa dạng hoá.'

26/10/2022

https://docs.google.com/document/d/1RBTY5L6QIXEA6laY5R5oqeQP_QTv_0Ly/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Sự đắc cử thủ tướng của Rishi Sunak (hình) là một dấu mốc quan trọng cho trào lưu 'diversity' (tạm dịch là 'đa dạng hoá') ở các nước phương Tây. Trường hợp này làm tôi liên tưởng đến một tương lai tương tự cho thế hệ người Việt thứ hai hay thứ ba ở nước ngoài, và cơ hội nào cho người trong nước với thể chế kém dung nạp. 

Hôm qua, khi ngồi họp với các đồng nghiệp bàn về cái logo cho một trung tâm nghiên cứu mới, một giáo sư buông một câu bình luận gọn lỏn: 'too white' (trắng quá). 

Trong khi mọi người đang tìm hiểu anh ấy nói gì, tôi thì hiểu rất rõ ý của anh ấy. Cái logo được thiết kế tinh tế, và có hình những người già trong các nhà dưỡng lão, nhưng tất cả những người này đều là da trắng. Ý của anh giáo sư (người Úc da trắng) là cái logo này không đáp ứng tính đa dạng hoá mà chánh phủ đang kêu gọi. 

Trào lưu Đa dạng hoá .

Thời sự đó đây ngày Thứ tư 26 tháng 10 năm 2022

Võ Thái Hà tổng hợp

https://docs.google.com/document/d/1EDMAqSgajfqZY6fjmWFQBKZV-qhtViI9/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Ông Rishi Sunak trở thành thủ tướng giàu nhất của Anh

Nữ đại gia vợ của tân Thủ tướng Anh là ai?

26/10/2022

Reuters

https://docs.google.com/document/d/1AmtFXU0U1na54AP-MRjpDHZJGQrwaiVT/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Với việc nhậm chức hôm 25/10, ông Rishi Sunak trở thành thủ tướng Anh giàu nhất từ trước đến nay ngay lúc đất nước đang vật lộn với khủng hoảng kinh tế và chính phủ sắp cắt giảm chi tiêu mạnh tay.

Vào tháng 5, ông Rishi Sunak và vợ là Akshata Murthy lọt vào Danh sách Người giàu của Vương quốc Anh do tờ Sunday Times bình chọn, ở vị trí thứ 222 với giá trị tài sản ròng được báo cáo là 730 triệu bảng Anh (837 triệu đô la). Ông Sunak là chính trị gia tuyến đầu có mặt trong danh sách kể từ khi danh sách này ra đời vào năm 1989.

Nhiệm kỳ thứ ba của Tập có thể là một món quà đối với Phương Tây

Nguồn: Craig Singleton, “Xi’s Third Term Is a Gift in Disguise,” Foreign Policy, 21/10/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

https://docs.google.com/document/d/1JOsmVX459Te7wilCrHfslu8zHQYlZLuz/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã không còn gì phải giấu giếm, và đó là tin tốt cho các nhà hoạch định chính sách phương Tây.

Trong một động thái không có gì bất ngờ, Tập Cận Bình đã giành được nhiệm kỳ thứ ba với tư cách người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại đại hội Đảng lần thứ 20 vào tuần trước. Chiến thắng chính trị của Tập – được chuẩn bị suốt nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm – đã đảo ngược tiền lệ kéo dài hàng chục năm của đảng: các nhà lãnh đạo Trung Quốc chỉ có thể đảm nhiệm tối đa hai nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp. Tuy nhiên, bằng việc phá vỡ quy tắc này, Tập đã giúp Mỹ và các đồng minh không còn phải phỏng đoán con đường phía trước của Trung Quốc.

Nguyễn Kim – Hoa Kỳ: Đảng Cộng Hòa có hy vọng thắng cử?        

26/10/2022    

https://docs.google.com/document/d/1CHBl36WK18Rqygq9tsBsusjZKguZpgCd/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Bầu cử sớm đã bắt đầu tại một số tiểu bang từ ngày 17/10/2022 và tới Thứ Hai ngày 24/10/2022 đã có 39 tiểu bang bắt đầu bầu cử sớm trên toàn quốc.  Tới nay tổng cộng có khoảng 7.3 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm bằng thư hay tại các địa điểm bỏ phiếu. 

Nhiều cuộc thăm dò cho thấy đảng Cộng Hòa có cơ hội thắng tại Thượng Viện, Hạ Viện và Thống Đốc tại nhiều tiểu bang.  Trong tuần qua, New York Times, Wall Street Journal, The Hill và hầu hết báo chí truyền thông cánh tả đã phải nhìn nhận rằng gần tới những ngày cuối của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cơ hội thắng của đảng Cộng Hòa càng tăng cao, giới ký giả gọi đó là “Red October.”

John Mac Ghlionn * - Chúng ta có đang chứng kiến sự sụp đổ vị thế thống trị của phương Tây?

26/10/2022

https://docs.google.com/document/d/1pJCf6RNjc_jo-RZw9yl-5qhmq7rye4mr/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Nhà nước Cộng sản Trung Quốc có tham vọng thay thế Hoa Kỳ với tư cách là một siêu cường dẫn đầu thế giới. Chỉ những kẻ khờ dại mới dám cá cược ngược lại kẻ độc tài Bắc Kinh trong việc thực hiện tham vọng này. Khi bàn luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chúng ta nên nhớ câu châm ngôn “tương lai thuộc về những người chuẩn bị sẵn sàng từ ngày hôm nay”. Với nhà độc tài cầm quyền trọn đời Tập Cận Bình, Trung Quốc có thể lập kế hoạch phù hợp cho tham vọng đó. Vị thế của ĐCSTQ thật sự rất độc đáo. Các thành viên của Đảng này có thể ngồi xuống và lập kế hoạch cho rất nhiều năm hoặc thậm chí hàng thập niên về sau. Tham vọng của ĐCSTQ về “Trung Quốc-định hình” thế giới đang nhanh chóng trở thành hiện thực. Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu thế giới, đưa ra các luật lệ mà nhiều quốc gia khác sẵn sàng tuân thủ. Mặt khác, Hoa Kỳ đang thực sự có vấn đề về mặt hình ảnh — dường như đang mất dần sức ảnh hưởng trên toàn cầu.

Peter R. Neumann và Moritz Rudolf - Trung Quốc: Chúng ta phải nhanh chóng đổi mới tư duy

Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ

24-10-2022

https://docs.google.com/document/d/1rBPiHFZCRRw56IIe4T5yE2kpuTt4CmTP/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Nó không còn là về giá trị đạo đức và thương mại: Đối với phương Tây, thái độ đối với Trung Quốc dưới sự cai trị của Tập Cận Bình là một vấn đề sống còn. Ba mục tiêu cho một chính sách mới đối với Trung Quốc.

Phương Tây đã trở nên phụ thuộc chính trị vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do liên kết về kinh tế ngày càng gia tăng. Các tác giả được  mời viết của chúng tôi là Peter R. Neumann và Moritz Rudolf phác thảo ba mục tiêu mà các quốc gia phương Tây hiện nay nên tập trung vào trong mối quan hệ của họ với nước Cộng hòa Nhân dân. Neumann là Giáo sư về Chính sách An ninh tại King’s College London và là tác giả của cuốn sách “The New World Disorder” (Rowohlt, 2022). Rudolf là Nghiên cứu viên tại Trung tâm Paul Tsai Trung Quốc của Trường Luật Yale và là tác giả của “Sáng kiến Vành đai và Con đường – Những hàm ý cho Trật tự Quốc tế” (World Scientific, 2021).

Bầu cử Mỹ giữa kỳ: Triển vọng kém sáng sủa cho đảng Dân chủ của ông Biden

26/10/2022

Reuters

https://docs.google.com/document/d/1DmtQVoRtjO-GvDU3rkFkBCLdMIn1pTce/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Tòa Bạch Ốc giảm bớt lạc quan về cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới và lo rằng đảng Dân chủ có thể mất quyền kiểm soát cả hai viện ở Quốc hội, các quan chức chính quyền cho biết.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng Dân chủ, từng dẫn đầu thoải mái trong một số cuộc đua vào Thượng viện, hiện đang ở thế ‘hồi hộp’, và các cuộc bầu cử Thượng viện vốn được coi là ngang ngửa giữa hai đảng hiện đang nghiêng về đảng Cộng hòa trong lúc lạm phát cao vẫn tiếp diễn.

Các nhà phân tích thăm dò ý kiến bao gồm trang mạng FiveThirtyEight cho biết Hạ viện, nơi mà trước đây trong năm ông Biden và một số đồng minh lẫn cố vấn từng dự đoán là đảng Dân chủ có thể nắm giữ, nay đang chắc chắn xoay chuyển sang phía đảng Cộng hòa.

Nguồn:

Báo Quốc Dân

Bản tin Điểm Nhấn

Sao Trắng Blog

Không có nhận xét nào: