Nhật Bản: Đảng cầm quyền thắng cử trong cuộc bầu cử Thượng Viện Thủ tướng, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do Fumio Kishida trong cuộc họp báo sau khi có kết quả bầu cử Thượng Viện Nhật Bản, Tokyo, ngày 11/07/2022. AP - Rodrigo Reyes Marin - Thanh Phương - Hai ngày sau vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe, liên minh cầm quyền ở Nhật Bản đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng Viện hôm qua, 10/07/2022. Cuộc bầu cử đã diễn trong lúc dư luận Nhật Bản vẫn còn bị chấn động sau vụ cựu thủ tướng Abe bị bắn chết hôm thứ sáu khi đang vận động tranh cử tại Nara, miền tây nước Nhật.
<!>
Từ Tokyo, thông tín viên Bruno Duval gởi về bài tường trình:
Thủ tướng Fumio Kishida thở phào nhẹ nhõm vì ông đã tránh được điều tệ hại nhất: lá phiếu trừng phạt. Cử tri Nhật đã không trách ông về những sai sót quá rõ ràng trong việc bảo vệ cựu thủ tướng Shinzo Abe hôm thứ sáu tuần trước.
Do sẽ không có cuộc bầu cử cấp toàn quốc nào từ đây đến năm 2025, ông Kishida có thể hy vọng tiếp tục nắm quyền trong 3 năm nữa. Đây là một điều hiếm thấy tại một quốc gia mà trước thời ông Abe, hầu như mỗi năm lại phải thay thủ tướng.
Nhưng con đường của lãnh đạo chính phủ Nhật còn rất nhiều chông gai. Phe đối lập và báo chí Nhật đang đòi phải làm sáng tỏ vụ ám sát ông Shinzo Abe. Chính phủ Nhật khó mà tránh được việc Quốc Hội lập một ủy ban điều tra về vụ này.
Tuy ông Kishida giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm qua, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy là dân Nhật rất bất bình về cách thức mà ông giải quyết tình trạng vật giá leo thang. Đợt dịch Covid thứ bảy đã bắt đầu tại Nhật, thế mà một phần ba người dân vẫn chưa được tiêm mũi nhắc lại.
Ấy là chưa kể, với việc Shinzo Abe bị giết, đảng cầm quyền mất đi một nhân vật bảo đảm cho sự đoàn kết nội bộ, cho nên có nguy cơ là đấu đá giữa các phe phái sẽ khiến cho đảng này rất khó mà quản lý, là như vậy sẽ làm phức tạp hơn công việc của thủ tướng.
Chiều nay, thi hài của cựu thủ tướng Abe đã được đưa đến ngôi đền Phật Giáo Zojoji ở Tokyo. Một buổi lễ sẽ được tổ chức tại đây với sự tham dự của nhiều nhân vật quan trọng trong giới chính trị và kinh tế Nhật Bản. Trên đường trở về sau chuyến công du Đông Nam Á, ngoại trưởng Antony Blinken hôm nay đã ghé qua Tokyo để gặp thủ tướng Fumio Kishida và chia buồn cũng như chuyển lời chia buồn của tổng thống Joe Biden đến người dân Nhật Bản.
Nghi phạm trong vụ ám sát ông Abe được cảnh sát xác định là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, cựu quân nhân hải quân Nhật. Ông khai với cảnh sát đã cố tình nhắm bắn cựu thủ tướng để trả thù một tổ chức tôn giáo mà ông nghĩ là Shinzo Abe có liên quan. Theo báo chí Nhật, đó là một tổ chức tôn giáo mà mẹ của Yamagami đã đóng góp rất nhiều tiền của, khiến cho gia đình họ nay lâm vào cảnh túng thiếu. Trong cuộc họp báo tại Tokyo hôm nay, Giáo hội Thống Nhất của Hàn Quốc, được biết dưới tên gọi là giáo phái Moon, hôm nay xác nhận mẹ của Yamagami là một tín đồ của giáo phái này.
Nord Stream 1 ngừng hoạt động để ‘‘bảo trì’’, châu Âu lo Nga cắt hẳn khí đốt
Ảnh minh họa: Cơ sở tiếp nhận đường ống dẫn khí đốt từ ngoại khơi vào đất liền thuộc đường ống "Nord Stream 1" tai Lubmin (Đức). Ảnh chụp ngày 08/03/2022. REUTERS - HANNIBAL HANSCHKE
Trọng Thành
Kể từ hôm nay, 11/07/2022, công ty Nga Gazprom cho ngừng hai nhánh chính của hệ thống đường ống dẫn khí Nord Stream 1, với lý do ‘‘bảo dưỡng kỹ thuật’’. Đức và nhiều nước châu Âu chuẩn bị cho kịch bản Nga cắt hoàn toàn việc xuất khẩu khí đốt sang châu Âu.
Bộ Kinh Tế Đức hôm nay xác nhận với AFP về việc Nga ‘‘đóng’’ Nord Stream 1. Việc tạm ngừng hoạt động nói trên đã được lên kế hoạch từ lâu. Về mặt lý thuyết, đây chỉ là một hoạt động bảo dưỡng định kỳ trong 10 ngày, tuy nhiên trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraina, căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây về năng lượng, nhiều nước châu Âu, trước hết là Đức, đang chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất : Nga cắt hoàn toàn khí đốt.
Hôm qua, một ngày trước khi Nord Stream 1 tạm khóa đường ống, báo Đức Bild, nhật báo có nhiều độc giả nhất tại Đức, lo ngại : ‘‘Putin sẽ tạm đóng khí đốt… Nhưng liệu ông ta có mở lại không ?’’. Trong những tuần gần đây, Matxcơva đã cắt giảm đến 60% lượng khí đốt cung cấp qua đường ống Nord Stream, với lý do kỹ thuật. Berlin lên án một quyết định ‘‘chính trị’’. Theo phó thủ tướng Đức Robert Habeck, châu Âu cần sẵn sàng với nhiều kịch bản : ‘‘hoặc khí đốt sẽ được cấp trở lại, và thậm chí nhiều hơn, nhưng cũng có thể sẽ không còn gì nữa, và chúng ta cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất’’.
Kể từ đầu Nga tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina, Đức đã đình chỉ hoàn toàn dự án đường ống Nord Stream 2, vốn đã chuẩn bị đi vào hoạt động, và nỗ lực giảm mạnh việc phụ thuộc vào khí đốt Nga. Khí đốt từ Nga chiếm 55% nhập khẩu khí đốt của Đức trước chiến tranh giảm xuống còn 35%. Hiện tại việc sưởi ấm nhà cửa ở Đức vẫn phụ thuộc hơn 50% vào khí đốt Nga.
Giảm dần nhập khẩu khí đốt Nga được Đức và châu Âu coi như một biện pháp mạnh trong hệ thống các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, nhằm cắt giảm các nguồn lực giúp chính quyền Nga tiếp tục cuộc xâm lăng Ukraina. Tuy nhiên, điện Kremlin có thể đi trước một bước. Việc Matxcơva ngừng hoàn toàn xuất khẩu khí đốt sang châu Âu sẽ là một nguyên nhân chính khiến kinh tế Đức rơi vào suy thoái trầm trọng, với dự kiến GDP sụt giảm đến 6,5% trong hai năm 2022-2023, theo ước tính của một số viện nghiên cứu kinh tế có uy tín.
Chính quyền Đức và nhiều tập đoàn lớn đang sẵn sàng cho một số biện pháp đối phó quyết liệt. Nhà nước Đức sẵn sàng trợ cấp cho Uniper, tập đoàn số một về khí đốt của Đức, khách hàng chính của Gazprom, để giữ giá khí đốt không tăng quá mức. Sưởi ấm nhà về mùa đông là lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng hàng đầu. Thứ Năm tuần trước 07/07, Hạ Viện Đức đã thông qua một kế hoạch tiết kiệm nghiêm ngặt, ví dụ như không để sưởi ấm trong nhà vượt quá 20°C vào mùa đông.
Việc Nga ngừng hẳn cung cấp khí đốt qua Nord Stream 1 không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Đức. Thông thường, khí đốt qua Đức sẽ tiếp tục được chuyển đến nhiều nước châu Âu khác. Hôm qua, bộ trưởng Kinh Tế Pháp, Bruno Le Maire đã kêu gọi ‘‘nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng đối phó’’ với kịch bản xấu nhất này. Theo bộ trưởng Kinh Tế Pháp, đây cũng là kịch bản ‘‘có nhiều khả năng xảy ra nhất’’.
Nga trưng dụng máy móc, thu hoạch lúa mì Ukraina
Máy gặt lúa mì gắn cờ Nga ở khu vực gần Mariupol, Ukraina, hiện do phe ly khai thân Nga kiểm soát, ngày 08/07/2022. © AP
Chi Phương
Trên những cánh đồng gần Mariupol, một số máy gặt gắn cờ Nga. Cộng hoà Donetsk thuộc phe ly khai thân Nga trưng dụng các thiết bị nông nghiệp còn sót lại trong khu vực để phục vụ thu hoạch lúa mì :
Một nông dân ở Mariupol cho biết : “Chúng tôi đang làm việc cho Cộng hoà Donetsk, dĩ nhiên đây là thuộc sở hũu của nước Cộng Hoà. Chúng tôi sử dụng tất cả máy móc thiết bị nông nghiệp bị để lại trong khu vực”.
Theo phe ly khai, không cần phải dò hay phá mìn trên các cánh đồng lúa mì trước khi thu hoạch, một số máy móc đã bị hư hại trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Thành phố cảng miền nam Ukraina, Mariupol rơi vào tay Nga vào cuối tháng Năm.
Hàng triệu tấn ngũ cốc vẫn nằm trong các hầm chứa chờ thông quan cảng biển Đen nhưng Nga phong toả, và ngăn cản hoạt động xuất khẩu. Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng điều này có thể đẩy hàng triệu người ở các nước đang phát triển vào nạn đói.
Ukraina: Quân chiếm đóng khẳng định tỉnh Kharkiv thuộc chủ quyền ‘‘không thể xâm phạm’’ của Nga
Một khu chung cư tại Kharkiv, miền đông Ukraina, bị quân Nga pháo kích. Ảnh chụp ngày 04/07/2022. AP - Evgeniy Maloletka
Trọng Thành
Trong lúc chiến sự vẫn tiếp diễn tại vùng miền đông Donbass và nhiều nơi ở miền nam Ukraina, lực lượng chiếm đóng Nga tại một số khu vực ở vùng đông bắc Kharkiv vừa công bố một lá cờ mới mang ‘‘biểu tượng của đế chế Nga’’, và khẳng định Kharkiv là một vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền lịch sử ‘‘không thể xâm phạm được’’ của Nga.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại Washington, hôm qua, 09/07/2022, dẫn lại một số nguồn tin từ báo chí Nga, cho biết lá cờ mới mà lực lượng chiếm đóng Nga tại tỉnh Kharkiv công bố có hình ‘‘đại bàng hai đầu’’ của đế quốc Nga ghép với một số hình ảnh biểu tượng truyền thống của tỉnh Kharkiv. Với hình ảnh lá cờ mới này, lực lượng chiếm đóng Nga khẳng định tỉnh Kharkiv có cội nguồn lịch sử gắn chặt với nước Nga, và là một phần lãnh thổ ‘‘không thể xâm phạm của nước Nga’’.
Hãng tin nhà nước Nga Ria Novosti, hôm 08/07, thông báo cụ thể là người đứng đầu ‘‘Cơ quan hành chính dân sự tạm thời’’ (VGA) quản lý tỉnh Kharkiv của Ukraina, tức chính quyền do Nga dựng lên tại các vùng đất chiếm được, là nơi đã phê diệt các biểu tượng mới. Theo một số phương tiện truyền thông Nga, hiện quân đội Nga đã kiểm soát được khoảng 20% lãnh thổ tỉnh Kharkiv của Ukraina. ‘‘Cơ quan hành chính dân sự tạm thời’’ nói trên được chính thức thành lập ngày 06/07/2022. Ngày 08/07, quân chiếm đóng Nga ra lệnh thiết quân luật tại các khu vực chiếm đóng tại tỉnh Kharkiv.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, những diễn biến nói trên cho thấy Matxcơva đang tăng tốc nỗ lực ‘‘sáp nhập trực tiếp’’ một phần, hoặc toàn bộ tỉnh Kharkiv của Ukraina, chứ không cần phải mang danh nghĩa hậu thuẫn cho các lực lượng ly khai tại chỗ như tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk, vùng Donbass. ISW nhấn mạnh là việc Matxcơva sử dụng rõ ràng các hình ảnh và luận điểm của nước Nga đế quốc nói trên xác nhận đánh giá trước đó của Viện Nghiên cứu Chiến tranh về tham vọng xâm chiếm lãnh thổ tại Ukraina của chính quyền Putin.
Ukraina tố cáo Nga gia tăng tấn công các khu vực dân sự
Theo các giới chức chính quyền Ukraina, quân đội Nga tiếp tục pháo kích nhiều nơi, đặc biệt tại miền đông và miền nam Ukraina. Reuters cho hay, tối hôm qua, ít nhất sáu người bị giết, và hơn 30 người khác có thể bị kẹt trong các đổng đổ nát, sau khi pháo Nga bắn vào một ngôi nhà 5 tầng tại thị trấn Chasiv Yar, thuộc tỉnh Donetsk, do Ukraina kiểm soát. Thị trấn Chasiv Yar hơn 10 nghìn dân trước chiến tranh nằm cách thị xã Sloviansk khoảng 30 km về phía đông nam.
Theo AFP, một khu vực tại thị trấn nhỏ Droujkivka ở phía nam Kramatorsk cũng là mục tiêu tấn công hôm qua. Kramatorsk và Sloviansk là hai thành phố chính của tỉnh Donetsk, còn lại trong tay Ukraina, mà quân Nga đang tìm cách xâm chiếm.
Tối hôm qua, tổng thống Ukraina Volodymir Zelensky một lần nữa lên án quân Nga tấn công không ngừng nghỉ vào ‘‘Sloviansk, Bakhmout, Avdiivka…’’ tỉnh Donetsk. Tổng thống Zelensky cũng cho biết thêm ‘‘chỉ trong một ngày (hôm qua), Nga tấn công vào Mykolaïv (miền nam), Kharkiv (đông bắc), Kryvy Rig (tỉnh Dnipropetrovsk miền trung), nhiều làng ở tỉnh Zaporizhia (đông)…. Quân Nga cố tình bắn phá vào các nhà dân bình thường, các mục tiêu dân sự, người dân’’. Tổng thống Zelensky kêu gọi các đồng minh tiếp tục viện trợ vũ khí ‘‘mạnh, hiện đại’’ giúp Ukraina tự vệ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét