Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

Tin Vui: Trao đổi tù nhân Nga và thả một thanh niên gốc Việt là Anh Andy Huỳnh! - Lê Văn Hải

Reuters -Hai cựu chiến binh Mỹ và cư dân Alabama, Alexander Drueke, 39 tuổi, và Andy Tai Ngoc Huynh, 27 tuổi, được Nga phóng thích ngày 21/9/2022.
Nga phóng thích hai công dân Hoa Kỳ Alexander Drueke, 39 tuổi, và Andy Huynh, 27 tuổi, trong một cuộc trao đổi tù nhân do Ả Rập Xê Út làm trung gian, một đại diện của gia đình cho biết ngày 21/9. Cả ông Drueke và ông Huynh đều từ Alabama, bị bắt vào tháng 6 khi đang chiến đấu ở miền đông Ukraine, nơi họ đến để hỗ trợ quân đội Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga.
<!>


Nga ngày 21/9 phóng thích 10 tù binh chiến tranh người nước ngoài bị bắt ở Ukraine, sau một cuộc hòa giải của Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết.

Hai ông Drueke và Huynh được cho là những công dân Hoa Kỳ đầu tiên được xác nhận bị lực lượng của Nga bắt giữ ở miền đông Ukraine khi họ được thông báo mất tích vào giữa tháng 6.

Vào thời điểm đó, vị hôn thê của ông Huynh, Joy Black, nói với Reuters rằng ông bị thôi thúc phải hỗ trợ Kyiv trong cuộc chiến chống Nga sau khi xem các đoạn phim từ Ukraine trong những tuần đầu tiên sau khi Nga xâm lược.

Trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters ngày 21/9, bà Dianna Shaw, dì của ông Drueke và là người phát ngôn của cả hai gia đình, xác nhận rằng hai ông Drueke và Huynh nằm trong số 10 người đã được Nga thả vào ngày 21/9.

Không có bình luận chính thức từ Nga về việc phóng thích này.

Ông Drueke ở Tuscaloosa, Alabama, và ông Huynh ở Hartselle, Alabama, đều đã từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ.

Sau khi bị quân Nga bắt, cả hai bị giam giữ tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), một chế độ ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Truyền hình nhà nước Nga đã quay các cuộc phỏng vấn với hai người này, trong đó họ nói rằng họ đã thay đổi quan điểm về cuộc chiến kể từ khi được cử ra chiến đấu.

Gia đình họ nói rằng những đoạn phim này rõ ràng là cưỡng ép và được sử dụng cho mục đích tuyên truyền.

Thủ đô Moscow: Cảnh sát Nga bắt người biểu tình khi họ phản đối lệnh tổng động viên! Hàng loạt người bỏ trốn!


Hôm thứ Năm 22/9, Nga bắt tay thực hiện việc bắt quân dịch lớn nhất kể từ Thế chiến II, khiến một số người đàn ông vội vã chạy ra nước ngoài; trong khi đó, Ukraine yêu cầu phải có "sự trừng phạt công minh" đối với cuộc xâm lược kéo dài 7 tháng gây chấn động thế giới.

Lệnh của Tổng thống Vladimir Putin về huy động thêm 300 ngàn người Nga là bước leo thang của một cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa, gây đổ nát ở các thành phố, làm thiệt hại nền kinh tế toàn cầu và hồi sinh cuộc đối đầu kiểu Chiến tranh Lạnh.

Việc bắt quân dịch hàng loạt có thể là bước đi đối nội rủi ro nhất trong hai thập kỷ cầm quyền của ông Putin, sau khi Điện Kremlin từng hứa rằng điều đó sẽ không xảy ra và sau một chuỗi những thất bại trên chiến trường ở Ukraine.

Một nhóm theo dõi tình hình cho biết các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh đã nổ ra ở 38 thành phố của Nga, trong đó, hơn 1.300 người bị bắt hôm 21/9. Một số người đã nhận giấy triệu tập phải có mặt tại các phòng tuyển quân vào ngày 22/9, là ngày đầu tiên của lệnh bắt quân dịch, các hãng tin độc lập cho biết.

Giá vé máy bay rời khỏi Moscow tăng vọt lên hơn 5.000 đô la cho các chuyến bay một chiều đến các địa điểm nước ngoài gần nhất, hầu hết đã bán hết cho những ngày tới. Lượng xe cộ cũng tăng vọt tại các cửa khẩu biên giới với Phần Lan và Georgia.

Điện Kremlin cho rằng các tin tức về một cuộc di cư đông đảo đã bị phóng đại.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi Liên Hiệp Quốc thành lập một tòa án đặc biệt và tước quyền phủ quyết của Moscow trong Hội đồng Bảo an LHQ, cùng lúc một cuộc đối đầu ngoại giao lờ mờ hiện ra hôm 22/9 ở New York.

Ông Zelensky phát biểu: "Đã xảy ra tội ác giáng xuống Ukraine và chúng tôi yêu cầu phải có sự trừng phạt công minh". Ông Zelenskiy mặc áo thun quân đội màu xanh lá cây đặc trưng khi phát biểu với các nhà lãnh đạo thế giới qua đường truyền video tại Đại hội đồng LHQ thường niên hôm 21/9.

Hội đồng Bảo an đã không thể có hành động đáng kể gì về Ukraine vì Nga là thành viên thường trực có quyền phủ quyết, cùng với Hoa Kỳ, Pháp, Anh và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ đối mặt với những người đồng nhiệm của Ukraine và phương Tây khi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế Karim Khan họp với hội đồng gồm 15 thành viên vào tối 22/9.

Trên chiến trường, ông Oleksandr Starukh, thống đốc vùng, cho biết quân Nga đã bắn 9 tên lửa vào thành phố Zaporizhzhia, đánh trúng một khách sạn và một trạm điện. Ông cho hay ít nhất một người chết, nhiều người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Zaporizhzhia cách nhà máy hạt nhân cùng tên khoảng 50 km.

Tại thành phố Melitopol ở miền nam bị Nga kiểm soát, cũng thuộc vùng Zaporizhzhia, một vụ nổ đã xảy ra ở một khu chợ đông đúc. Thị trưởng lưu vong của thành phố cho biết vụ này làm chết 3 binh sĩ và do lực lượng chiếm đóng dàn dựng để cáo buộc rằng Ukraine khủng bố, trong khi một thành viên của chính quyền địa phương do Nga dựng lên cáo buộc các cơ quan đặc nhiệm Ukraine cố gieo rắc khủng bố trước một cuộc trưng cầu.

Giới lãnh đạo thân Nga trong khu vực đã công bố sẽ có các cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga, diễn ra từ 23/9 đến ngày 27/9 tại các tỉnh Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia – chiếm khoảng 15% lãnh thổ Ukraine.

Ukraine và các đồng minh lên án kế hoạch này, gọi đó là trò hề.

Moscow không kiểm soát được toàn bộ nơi nào trong số 4 khu vực mà họ đang tìm cách thôn tính, lực lượng của họ chỉ nắm giữ khoảng 60% Donetsk và 66% Zaporizhzhia.

Phong trào Dân chủ Thanh niên Vesna đã kêu gọi quân đội và những quân nhân dự bị từ chối tham gia vào cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Kêu gọi biểu tình khắp nước "đừng chết cho Putin!"

Một phong trào phản đối chiến tranh của Nga đã kêu gọi các cuộc biểu tình trên khắp đất nước để phản đối sắc lệnh “huy động một phần” của Tổng thống Vladimir Putin.

Phong trào Dân chủ Thanh niên Vesna cho biết các cuộc biểu tình sẽ diễn ra tại các thành phố và thị trấn trên khắp nước Nga lúc 7 giờ tối theo giờ địa phương (16 giờ GMT) vào thứ Tư.

“Chúng tôi kêu gọi quân đội Nga trong các đơn vị và tiền tuyến từ chối tham gia vào ‘chiến dịch đặc biệt’ hoặc đầu hàng càng sớm càng tốt,” Phong trào Vesna nói trong một lời kêu gọi trên trang web của mình, đề cập đến cuộc chiến của Nga trên Ukraine.

“Các bạn không cần phải chết vì Putin,” tuyên bố tiếp tục. “Những người thân yêu của các bạn cần các bạn ở lại Nga. Đối với các nhà chức trách, các bạn chỉ là bia đỡ đạn, nơi [mạng sống của] bạn sẽ bị phung phí mà không có bất kỳ ý nghĩa hay mục đích nào”.

Trang web cũng bao gồm một đường dây nóng cho những người lính trong quân đội không muốn tham gia chiến tranh.

Lời kêu gọi diễn ra sau bài phát biểu trên truyền hình của Tổng thống Putin trước đó vào thứ Tư, khi ông nói rằng việc này là nhằm bảo vệ các vùng lãnh thổ của Nga và cáo buộc phương Tây muốn tiêu diệt đất nước.

Ông nói: “Chúng ta đang nói về việc huy động một phần, tức là chỉ những công dân hiện đang trong lực lượng dự bị mới phải nhập ngũ, và trên hết, những người đã từng phục vụ trong lực lượng vũ trang có chuyên môn quân sự nhất định và kinh nghiệm liên quan.”

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, khoảng 300.000 quân dự bị sẽ được triệu tập.

Ông Shoigu cho biết, việc huy động đang được thực hiện để kiểm soát “các vùng lãnh thổ đã được giải phóng”, liên quan đến các khu vực do Nga kiểm soát ở miền đông và miền nam Ukraine.

Những người ly khai do Nga hậu thuẫn ở những khu vực này cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về việc trở thành một phần của Nga trong khoảng thời gian từ 23-27/9.

Trên trang Twitter của mình, Phong trào Vesna đã đề cập đến các quảng trường ở các thành phố nơi các cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra, từ vùng Viễn Đông của Nga đến Urals.

“Nếu thành phố của bạn không có trong danh sách, hãy đến quảng trường trung tâm,” phong trào này tweet, thêm một liên kết đến các hướng dẫn an toàn trong cuộc biểu tình và những việc cần làm trong trường hợp bị bắt giữ.

Trong một diễn biến khác, “Cách rời khỏi nước Nga” đã trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu (trends) trên Google, sau khi ông Putin ký sắc lệnh điều động quân sự cục bộ.

Vé máy bay một chiều ra khỏi Nga đã tăng giá cao và bán hết nhanh. Các chuyến bay thẳng từ Moscow đến Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ và Yerevan ở Armenia, cả hai điểm đến cho phép người Nga nhập cảnh mà không cần thị thực, đã bán hết vé vào thứ Tư, theo dữ liệu của Aviasales.

Theo Reuters, tuyên bố của TT Putin được cho đã làm dấy lên lo ngại rằng, một số nam giới trong độ tuổi chiến đấu ở Nga sẽ không được phép rời khỏi đất nước.

Các nhà lãnh đạo thế giới phản ứng với lệnh động viên một phần của Nga

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rằng việc điều động quân sự của ông Putin là “nguy hiểm và liều lĩnh”.

Người đứng đầu NATO cũng cảnh báo rằng việc có thêm quân sẽ làm leo thang xung đột ở Ukraine.

John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, mô tả việc ông Putin ra lệnh huy động 300.000 quân dự bị từ khắp nước Nga là một dấu hiệu của sự yếu kém.

“Đó chắc chắn là một dấu hiệu cho thấy ông ta đang gặp khó khăn,” ông Kirby nói. “Ông ta đã phải chịu hàng chục nghìn thương vong. Quân đội của ông ta có tinh thần yếu nhược, không có sự gắn kết trên chiến trường… Ông ta còn gặp vấn đề về đào ngũ và ông ta đang buộc những người bị thương trở lại cuộc chiến – vì vậy rõ ràng nhân lực là một vấn đề.”

Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Bridget Brink viết trong một thông điệp trên Twitter: “Việc trưng cầu dân ý và huy động là dấu hiệu của sự yếu kém, về sự thất bại của Nga.”

Lãnh đạo Liên minh châu Âu cho biết sắc lệnh huy động một phần của ông Putin chứng tỏ rằng Tổng thống Nga đang “tuyệt vọng” và chỉ tìm cách leo thang khủng hoảng.

“Đây chỉ là một bằng chứng khác cho thấy ông Putin không quan tâm đến hòa bình, rằng ông ấy chỉ đang muốn leo thang chiến tranh,” phát ngôn viên chính sách đối ngoại của Ủy ban châu Âu, Peter Stano, nói trong một cuộc họp báo.

“Đây cũng là một dấu hiệu khác cho thấy sự tuyệt vọng của ông ta trước cuộc xâm lược đối với Ukraine… ông ta chỉ quan tâm đến việc tiến xa hơn và tiếp tục cuộc chiến tranh phá hoại của mình, vốn đã gây ra rất nhiều hậu quả thảm khốc trên toàn thế giới.”

Thiếu quân chiến đấu trầm trọng! Lãnh đạo nhóm đánh thuê Wagner tuyển mộ tù nhân để ra đánh trận ở Ukraine!


Không rõ ai đã quay video, và thời điểm khi nào

BBC tiếng Việt- Người sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner bí hiểm của Nga xuất hiện trong đoạn phim bị rò rỉ, chiếu cảnh tuyển mộ tù nhân để chiến đấu ở Ukraine.

Trong các cảnh quay được BBC xác minh, có thể thấy ông Yevgeniy Prigozhin đang phát biểu những người bị giam giữ.

Ông Prigozhin nói với các tù nhân rằng bản án của họ sẽ được giảm để đổi lấy việc phục vụ tổ chức của ông.

Đoạn video sẽ xác nhận suy đoán lâu nay rằng Nga hy vọng sẽ tăng cường lực lượng của mình bằng cách tuyển mộ tù nhân.

Trong khi luật pháp Nga không cho phép giảm án tù để đổi lấy dịch vụ lính đánh thuê, ông Prigozhin khẳng định "không ai quay lại tù" nếu họ phục vụ nhóm của ông.

“Nếu bạn phục vụ sáu tháng (ở nhóm Wagner), bạn được tự do,” ông nói.

Nhưng ông ta cảnh báo việc đào ngũ và nói "nếu bạn đến Ukraine và đào ngũ, chúng tôi sẽ hành quyết bạn".

Ông ta cũng thông báo cho các tù nhân về các quy tắc của Wagner về cấm rượu, ma túy và "quan hệ tình dục với phụ nữ địa phương, động thực vật, đàn ông - bất cứ thứ gì".

Không rõ ai đã quay video, và thời điểm khi nào.

Nhưng BBC đã định vị địa lý đoạn phim tới một nhà tù ở Cộng hòa Mariy El, miền trung của Nga.

Phần mềm nhận dạng khuôn mặt trả về kết quả phù hợp từ 71% đến 75% với một bức ảnh thực tế của ông Prigozhin.

Các nguồn tin xác nhận với đài BBC tiếng Nga rằng người trong video có khả năng là ông Prigozhin.

"Đây là giọng nói của ông ấy. Ngữ điệu của anh ấy. Lời nói và cách nói chuyện của anh ấy... Tôi chắc chắn 95% rằng đây là anh ấy và đây không phải là bản dựng", một nguồn tin nói với BBC.

"Rất giống, phong thái và giọng nói của ông ấy rất giống," một người khác nói.

Ông Prigozhin - đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin - trước đó đã phủ nhận mối liên hệ với nhóm Wagner, lực lượng đã được triển khai ở Ukraine, Syria và một số cuộc xung đột ở châu Phi.

Nhưng trong đoạn video, người đàn ông nói với các tù nhân rằng ông là "đại diện của một công ty chiến tranh tư nhân".

“Có lẽ bạn đã nghe đến cái tên - Tập đoàn Wagner,” ông hỏi nhóm tù nhân.

Ông tiết lộ rằng 40 tân binh đầu tiên từ một trại tù ở St Petersburg đã được triển khai trong một cuộc tấn công vào Nhà máy điện Vuhlehirska ở miền đông Ukraine vào tháng 6 năm ngoái.

Ông cho biết các tù nhân đã xông vào chiến hào Ukraine và tấn công quân của Kyiv bằng dao. Ông Prigozhin cho biết ba trong số những người đàn ông - bao gồm một người đàn ông 52 tuổi đã bị giam giữ hơn 30 năm - đã thiệt mạng.

Nguồn gốc của nhóm Wagner không rõ ràng, nhưng được cho là được thành lập bởi một cựu sĩ quan quân đội Nga, Dmitri Utkin.

BBC trước đây đã xác định mối liên hệ giữa tập đoàn này và ông Prigozhin, được gọi là "đầu bếp của Putin" - được gọi như vậy bởi vì ông đã đi lên từ vị trí chủ nhà hàng và người phục vụ cho Điện Kremlin.

Nhóm này được cho là đã được triển khai tới Ukraine từ năm 2014, và kể từ khi Nga xâm lược vào tháng Hai, các lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc không kích vào những gì họ nói là căn cứ Wagner ở miền đông Ukraine bị chiếm đóng.

Vào tháng Tám, Mỹ cho biết có tới 80.000 quân Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng Hai, và Moscow được cho là đã quay sang Wagner để lấp đầy khoảng trống do thương vong nặng nề để lại.

Tháng trước, các phương tiện truyền thông độc lập của Nga đã nói chuyện với các tù nhân bị giam giữ ở các địa điểm khác nhau ở Nga. Họ nói rằng ông Prigozhin đã đích thân đến thăm cơ sở của họ để tuyển mộ các tù nhân tham gia cuộc chiến ở Ukraine.



Không có nhận xét nào: