Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

TIN THẾ GIỚI CẬP NHẬT :19/09/2022


Biden cảnh cáo Trung Quốc nếu giúp Nga lách trừng phạt quốc tế  Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 17/06/2022. AP - Evan Vucci Thanh Hà - Trong chương trình truyền hình CBS chiều Chủ Nhật 18/09/2022 tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nêu bật nguy cơ phương Tây ngừng đầu tư vào Trung Quốc nếu Bắc Kinh vi phạm lệnh trừng phạt Nga xâm chiếm Ukraina. Tổng thống Mỹ cho biết đã nêu khả năng này nhân một cuộc điện đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyên thủ Mỹ nhấn mạnh, vi phạm các biện pháp trừng phạt nước Nga sẽ là « một sai lầm to lớn ». Tuy nhiên chủ nhân Nhà Trắng cũng đã lưu ý rằng, cho đến thời điểm hiện tại chưa có dấu hiệu cho thấy là Bắc Kinh « tích cực » giúp Matxcơva về quân sự, cung cấp vũ khí cho quân đội Nga.
<!>
Vẫn trong cuộc phỏng vấn này, tổng thống Biden cũng đã lưu ý : Đây không phải là một lời « đe dọa » mà ông chỉ muốn nói rằng « sẽ là một sai lầm to lớn nếu nghĩ rằng Hoa Kỳ và các quốc gia khác sẽ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc nếu Bắc Kinh vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào nước Nga ». Một điểm quan trọng khác : tổng thống Biden gạt bỏ khả năng Hoa Kỳ sẽ lao vào một cuộc chiến tranh lạnh phiên bản mới trong trường hợp Bắc Kinh và Matxcơva thành lập liên minh.

Mỹ sẽ huy động quân đội bảo vệ Đài Loan

Cũng trong chương trình trên đài CBS, khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có huy động lực lượng quân sự để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp quốc đảo này bị Trung Quốc tấn công hay không, tổng thống Biden đã trả lời là « có ». Đây là lần thứ nhì tổng thống Joe Biden trả lời « có » khi được hỏi về khả năng Hoa Kỳ can thiệp quân sự nếu Bắc Kinh xâm chiếm Đài Loan, nơi Bắc Kinh luôn coi là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.

Sáng nay, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, bà Mao Ninh (Mao Ning) trong cuộc họp báo đã giải thích, Bắc Kinh sẵn sàng cố gắng thống nhất Đài Loan bằng giải pháp hòa bình, nhưng « sẽ không chấp nhận bất kỳ một hành vi nào »nhằm khuyến khích các hoạt động của các thành phần đòi tách rời Đài Loan với Trung Quốc. Bà Mao Ninh cũng kêu gọi Washington « thận trọng và có cách ứng xử đúng đắn » tránh đưa ra những tín hiệu « sai lệch » có thể làm phương hại nghiêm trọng đến quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

TT Mỹ cảnh báo: Nga sẽ phải trả giá chưa từng có, nếu tấn công hạt nhân tại Ukraina


Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 01/09/2022. AP - Evan Vucci
Trọng Thành
Quân đội Nga đang lâm vào tình thế khó khăn trên chiến trường Ukraina. Về mặt ngoại giao, tại thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, chính Trung Quốc cũng bày tỏ thái độ thận trọng và dè dặt đối với chiến dịch quân sự của Matxcơva tại Ukraina. Có nhiều lo ngại từ giới chính trị và quân sự Mỹ về khả năng tổng thống Nga bị đẩy vào đường cùng sẽ liều lĩnh dùng đến vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Đài CBS đặt câu hỏi với tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden : ‘‘Tổng thống sẽ nói gì với tổng thống Nga nếu ông Putin đang suy tính đến việc sử dụng vũ khí hóa học hay hạt nhân chiến thuật’’. Các trích đoạn đầu tiên của cuộc phỏng vấn được công bố tối thứ Sáu 16/09/2022.

Thông tín viên Guillaume Naudin tường trình từ Washington:

‘‘Đây là một trong những mối lo ngại của tình báo Mỹ từ nhiều tháng nay. Lo ngại này lại dấy lên vào lúc quân đội Nga đang gặp khó khăn trên đất Ukraina. Một khi Putin bị dồn vào chân tường, tổng thống Nga có thể sẽ quyết định sử dụng vũ khí hóa học hoặc vũ khí hạt nhân chiến thuật một cách tuyệt vọng.

Trong chương trình chính trị ngày Chủ Nhật ‘‘60 phút’’ của kênh CBS được truyền trực tiếp, tổng thống Joe Biden đã nói : ‘‘Đừng... đừng... đừng làm như vậy ! Điều này nếu xảy ra sẽ làm thay đổi diện mạo của chiến tranh một cách chưa từng có kể từ Thế chiến II’’.

Bị phóng viên thúc ép phải giải thích về việc nước Mỹ sẽ phản ứng thế nào nếu điều đó xảy ra, tổng thống Joe Biden đã từ chối trả lời cụ thể, nhưng ông vẫn tiếp tục với giọng tương tự. ‘‘Sẽ rất nghiêm trọng. Họ thậm chí sẽ bị cô lập trên thế giới hơn nhiều so với những gì hiện nay. Và tùy thuộc vào mức độ của những gì họ làm, chúng tôi sẽ xác định phản ứng được đưa ra’’.

Đối mặt với đà tiến công của quân đội Ukraina, mà tổng thống Nga cáo buộc đã thực hiện các hành động khủng bố trên lãnh thổ Nga nhưng không đưa ra bằng chứng, ông Putin giải thích trong phần kết luận của hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Samarkand, rằng phản ứng của quân đội Nga cho đến nay là ‘‘chừng mực’’. Tuy nhiên, điều này chỉ là trong thời điểm hiện tại’’.

Ukraina cáo buộc quân đội Nga oanh kích nhà máy điện hạt nhân lớn thứ hai


Hình ảnh từ camera giám sát công bố ngày 19/09/2022 cho thấy tên lửa Nga bắn vào khu nhà máy điện hạt nhân Pivdennoukrainsk trong vùng Mykolaiv, Ukraina. via REUTERS - ENERGOATOM STATE COMPANY Trọng Thành
Công ty điện hạt nhân Energoatom hôm nay, 19/09/2022, tố cáo Nga đã oanh kích vào khu vực nhà máy điện Pivdennonooukrainsk, miền nam Ukraina, lớn thứ hai sau nhà máy ở Zaporijjia, hiện do Nga kiểm soát.

AFP dẫn thông báo của Energoatom cho biết ‘‘vào lúc 2 giờ sáng, giờ địa phương (tức 21 giờ, giờ quốc tế), ngày 19/09/2022, quân đội Nga đã oanh kích khu vực sản xuất của nhà máy điện hạt nhân Pivdennonooukrainsk. Một vụ nổ lớn xảy ra chỉ cách các lò phản ứng chừng 300 mét’’. Công ty Ukraina cho biết ba lò phản ứng của nhà máy hiện vẫn hoạt động bình thường, và trận oanh kích không gây thiệt hại nhân mạng, cũng không gây thương tích cho ai. Tuy nhiên, khoảng 100 cửa sổ của nhà máy điện bị vỡ và ba đường dây cao thế dẫn vào nhà máy ngừng hoạt động.

Trên mạng Telegram, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ngay lập tức lên tiếng, với lời cảnh báo : ‘‘Nước Nga đang đặt toàn thế giới trong tình trạng nguy hiểm. Chúng ta phải ngăn chặn trước khi quá muộn’’. Từ nhiều tháng nay, cộng đồng quốc tế lo ngại một thảm họa xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia. Khu vực xung quanh nhà máy điện này vốn thường xuyên bị oanh kích từ nhiều tháng nay. Kiev và Matxcơva đều không nhận trách nhiệm và quy lỗi cho nhau. Ngày 15/09/2022, Cơ quan Nguyên tử Quốc tế (AIEA) ra nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi nhà máy.

Oanh kích cũng diễn ra tại nhiều nơi ở Ukraina. Riêng tại tỉnh Donetsk, vùng Donbass, theo truyền thông Ukraina, bom đạn của quân Nga khiến ít nhất 5 thường dân thiệt mạng và 18 người khác bị thương, trong đêm 17 rạng sáng 18/09. Về phía Nga, hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin từ đại diện chính quyền ly khai hiện kiểm soát tỉnh lỵ Donestk, tại một khu vực do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát, đạn pháo của quân đội Ukraina đã giết chết 13 thường dân. Các thông tin nói trên hiện chưa được phối kiểm. Trong những gần đây, quân Nga rút chạy khỏi tỉnh đông bắc Kherson dồn về tỉnh miền đông Donetsk, đụng độ giữa hai bên diễn ra hàng ngày.

Nga tuyên bố tiêu diệt ‘‘một nhóm vũ trang’’ ở Kherson
Tại khu vực phía nam, ở Kherson, chính quyền chiếm đóng Nga hôm qua thông báo các lực lượng tuần tra Nga đã tiêu diệt một nhóm vũ trang không rõ danh tính tại trung tâm thành phố. Về phần mình, người phát ngôn của bộ chỉ huy miền nam Ukraina tố cáo Nga bịa đặt thông tin để ‘‘khiêu khích’’, làm hoen ố hình ảnh quân đội Ukraina. Từ cuối tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraina mở một đợt phản công lớn nhằm kiểm soát trở lại tỉnh Kherson, và thủ phủ tỉnh. Nhiều quan chức của lực lượng chiếm đóng Nga bị hạ sát trong những tháng gần đây tại các vùng

Ca sĩ bài ''Triệu Triệu Bông Hồng'' lên án cuộc can thiệp quân sự Nga tại Ukraina


Ảnh tư liệu: Nữ danh ca nhạc POP Nga, Alla Pugacheva tại Matxcơva, Nga, ngày 15/09/2011. ASSOCIATED PRESS - Misha Japaridze
Trọng Thành
Ca sĩ Alla Pougatcheva, ngôi sao nghệ thuật Nga 73 tuổi, lần đầu tiên bày tỏ quan điểm về cuộc xâm lăng Ukraina của chính quyền Putin. Ca sĩ Alla Pougatcheva nổi tiếng từ thời Liên Xô, được coi là nghệ sĩ mà đông đảo người Nga thuộc mọi xu thế chính trị hâm mộ. Ca sĩ được công chúng người Việt đặc biệt biết đến khi thể hiện ca khúc ‘‘Triệu Triệu Bông Hồng’’.

Bà Alla Pougatcheva đã gặp Vladimir Putin nhiều lần, nhưng chưa bao giờ ủng hộ tổng thống Nga. Hôm qua, trên mạng xã hội Instagram, Alla Pougatcheva đã lên án mạnh mẽ sự hiện diện của binh sĩ Nga tại Ukraina, yêu cầu Matxcơva rút quân.

Thông tín viên Anissa El Jabri tường trình từ Matxcơva :

Ca sĩ Alla Pougatcheva lần đầu tiên lên tiếng phản ứng về việc chồng bà bị xếp vào nhóm ‘‘nhân viên nước ngoài’’. Diễn viên hài Maxime Galkin đã được đưa vào danh sách tai tiếng này vào thứ Sáu tuần trước. Để phản đối, ngôi sao nghệ thuật Nga đã yêu cầu bộ Tư Pháp cũng đưa bà danh sách ‘‘nhân viên nước ngoài’’ với lời giải thích : ‘‘Tôi đoàn kết với chồng tôi, một người Nga yêu nước thực sự, một người Nga chính trực’’. Yêu cầu của ca sĩ đã được một số cơ quan truyền thông Nga như TASS và RIA Novosti loan tải, nhưng không đưa thêm thông tin chi tiết.

Một số báo Nga đề cập đến câu nói bày tỏ tình đoàn kết của bà với chồng mình. Nhưng không có phương tiện truyền thông chính thức nào đề cập đến một phần khác trong thông điệp của bà. Đó là ước muốn của bà, cùng giống như chồng bà, ‘‘chấm dứt việc thanh niên Nga phải chết vì các mục tiêu hão huyền, điều khiến nước Nga bị thế giới xa lánh, và ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân Nga’’.

Ngược lại với những người chạy khỏi Nga và lên tiếng ngay đầu năm nay, cho đến nay ca sĩ nổi tiếng Nga không lên án chiến dịch tấn công Ukraina của Nga, mà tập trung nhiều hơn về các hậu quả của quyết định này. Giữ im lặng cho đến nay và không có mặt tại Nga từ kể từ mùa xuân, theo nhiều phương tiện truyền thông Nga, ngôi sao nghệ thuật 73 tuổi nay đã bày tỏ quan điểm trên tài khoản Instagram với 3,5 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, mạng xã hội này bị cấm và không thể truy cập trực tiếp tại Nga.

Dân tị nạn lo ngại việc Ba Lan đóng cửa biên giới với người Nga


Một cửa khẩu biên giới Ba Lan với vùng lãnh thổ của Nga Kaliningrad, ngày 07/07/2022. © Michal Dyjuk / AP
Trọng Thành
Kể từ ngày 19/09/2022, Ba Lan không cấp thị thực của người Nga, vì các lý do du lịch, văn hóa, thể thao hay nghề nghiệp. Lý do được đưa ra là để đối phó với các ‘‘đe dọa về chính trị và an ninh’’ từ Nga. Tuy nhiên, biện pháp nói trên đang gây lo ngại lớn đối với những người ị nạn chính trị Nga tại Ba Lan. Nhiều nhà đối lập Nga tị nạn tại Ba Lan chỉ trích mạnh mẽ quyết định mà họ cho là có lợi trước hết cho chính quyền Putin.

Thông tín viên RFI Martin Chabal tường trình từ Varsava :

‘‘Các công dân Nga tị nạn ở Ba Lan, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraina, lo sợ bị buộc phải hồi hương. Agata là một nhà đối lập chống chính quyền Putin, sống lưu vong ở Varsava từ tháng Ba. Kể từ khi thông báo này được đưa ra, cô sợ thị thực của mình sẽ không được gia hạn. Agata nói : ‘‘Nếu họ từ chối visa của tôi, và không cấp giấy phép cư trú cho tôi, tôi sẽ buộc phải quay lại Nga và ở đó người ta sẽ tống tôi vào tù. Biện pháp mới này ngăn cản mọi nỗ lực phản kháng tại Nga. Đây là một giải pháp rất tồi’’.

Hạn chế thị thực có nguy cơ làm nản lòng những người ai muốn chạy khỏi Nga. Nhà đối lập Anata cũng lo lắng về việc không thể gặp lại gia đình : ‘‘Gia đình tôi muốn ở lại Nga bất chấp mọi chuyện, vì họ gắn bó với nơi ở của mình. Thế nhưng họ sẽ không có cơ hội đến thăm tôi ở đây. Về phần mình, tôi cũng bị mắc kẹt ở đây, tôi không thể đi thăm họ chừng nào tôi chưa được cấp giấy phép cư trú’’.

Đối với những người tị nạn này, quyết định nói trên phục vụ cho các mục tiêu của Matxcơva. Andrej sống lưu vong từ tháng 3. Anh nói : ‘‘Tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn của Ba Lan. Quyết định này giúp ích cho Putin. Ông ta muốn dựng lên một bức màn sắt xung quanh nước Nga, và biện pháp mới này đi theo đúng hướng mà ông ta muốn’’.

Đối với họ, ngăn cản người Nga đến Ba Lan là một hành động tấn công vào quyền tự do đi lại được ghi trong Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc’’.

Không có nhận xét nào: