Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

Sử dụng internet và Ô nhiễm - Minh Thúy

Hiệu ứng nhà kính của bức xạ mặt trời trên bề mặt Trái đất do phát thải khí nhà kính.

Trong những thập niên gần đây, nhân loại đã hoặc chứng kiến hoặc chịu tổn thất nhân mạng lẫn tài sản trong những trận thiên tai mỗi năm một nhiều và một nặng nề hơn. Các khoa học gia và các nhà bảo vệ môi trường đã lên tiếng từ lâu hầu cảnh giác về sự hâm nóng toàn cầu, đưa đến nhiều thiệt hại do khí hậu thay đổi.Nhưng trước tiên, sự hâm nóng toàn cầu là do đâu? Một cách tổng quát: do hiệu ứng nhà kính của các khí thải.

<!>

Và khí CO2   khí thải tác nhân chính, bên cạnh các khí khác như CH4, NO2....
Để tham khảo thêm về các khí này:

CO2 được thải ra do tất tần tật các sinh hoạt và tiêu thụ của các sinh vật trên trái đất, mà loài người là tác nhân chính.
Hãy cùng tìm hiểu một chút về nguồn sinh ra của CO2 nhé:

Tất cả những sinh hoạt, tiêu thụ của chúng ta hàng ngày đều là nguồn của CO2. Ngoài việc hít thở là điều tối cần thiết cho sự sống, thì cạnh đó có những hoạt động mà chúng ta sản sinh ra CO2 với lượng rất đáng kể mà chúng ta cũng không cảm thấy. Đó là việc sử dụng internet.
Vâng, internet, một kết nối viễn thông toàn cầu mà ngày nay chúng ta không thể bỏ qua được. Việc sử dụng dễ dàng, lôi cuốn, nhanh chóng, tiện lợi, vân vân... đã thu hút hàng nhiều tỷ người trên thế giới.
Nhưng, điều gì cũng có mặt trái, và ít ai thấy được mặt trái của nó để ý thức được sự ô nhiễm mình gây ra. Chúng ta hãy cùng nhìn sơ sơ một vài điểm sau:

1) Sử dụng cá nhân:
- Email:  Khi ta nhấp con chuột để gửi bất cứ một bài vở nào thì ta nhả vào trong bầu khí quyển 7 grs CO2. Khi bạn ta nhấp vào để đọc thì sẽ lại có 7 grs CO2 xì ra tiếp theo. Thời gian bạn ta đọc sẽ tiêu tốn năng lượng điện xử dụng, lại một số CO2 xì ra tiếp!
Và sau đó nếu bạn ta lưu trữ bài viết thì sẽ tiêu tốn năng lượng để tồn trữ nó. Mà nếu cho vào sọt rác thì cũng tiêu thụ 7grs CO2 bởi phải nhấp con chuột chứ lị!!
Sau đây là một đoạn trích dịch trong bài viết về các ô nhiễm liên quan đến việc gửi email:
Lưu trữ một email  trong một năm thải ra 10g CO2. Viết và gửi một email gây 30g CO2
Mỗi ngày có 281 tỷ email trao đổi. Thử tình trung bình mỗi email gây 4g CO2, thì mỗi năm chúng ta "xì" ra 410 triệu tấn CO2. (So với việc vận chuyển hàng không thế giới, đã sinh ra 859 triệu tấn CO2 trong năm 2017). Thực ra con số ước tính trên đã không ước tính số Spams, chiếm gần một nửa số email nhận được! Nếu mở spams thì gây thêm 0,3g CO2 mà không mở thì tiêu tốn năng lượng tồn trữ, khoảng 80% Spams không được mở!!   Hóa đơn CO2 quả thật rất là mặn mà!!
- Smartphone: Ô nhiễm của việc sản xuất được tính trên tuổi thọ của máy. Nhưng trong năm đầu được ước tính là 85 kg CO2. Và sau đó giảm dần. Thống kê cho biết từ 200 đến 2021 có từ 1 tỷ 5 đến 1 tỷ 8 smartphone được bán ra mỗi năm. Làm con số nhân, chúng ta sẽ có một lượng CO2 khổng lồ gây ra bởi việc sản xuất chiếc điện thoại được ưa chuộng này.

Qua đến việc sử dụng:
Theo dữ liệu công bố bởi ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), một chiếc Smartphone thải ra khoảng 49,4g CO2 mỗi Go sử dụng. Trung bình 11,6 Go mỗi tháng. Như vậy khoảng tròm trèm 5 kg CO2 mỗi năm. Nhân với khoảng 5 tỷ 9 smartphone đang trong tay mọi người (dữ liệu được cung cấp bởi các nhà cung cấp internet), chúng ta cũng có một lượng khổng lồ CO2, phải không ạ!

Sử dụng cộng đồng: 
Tôi mạn phép góp tất cả những sinh hoạt tập thể như Google, Twitter, Tik Tok, Youtube, Facebook, các trang mạng xã hội, WeBlog vân vân..., thì việc truy cập, tham khảo, đăng bài vở hình ảnh, vidéo...cũng là nguồn sinh ra những khối lượng CO2 khổng lồ! Vì những gì được đưa vào mạng, là tiêu thụ năng lượng rồi. Sau đó phải tiêu thụ năng lượng để tồn trữ! Hiện nay đã có khoảng 7.500 trung tâm tồn trữ trên toàn cầu.Và việc "phình" to của chúng đã khiến các nhà đầu tư nghĩ đến việc thiết lập cả những trung tâm ở bắc cực!! Cơ khổ!!

Thôi, không làm phiền quý vị về các số liệu nữa, ở đây, tôi chỉ đề cập đến việc tồn trữ các dữ liệu. Xin mời xem một vidéo cho chúng ta đi thăm một tòa nhà dùng để chứa các dữ liệu của Google.
Từ đó, chúng ta có thể mường tượng được năng lượng khổng lồ để tồn trữ các dữ liệu mà chúng ta hoặc đăng, hoặc nhận, hoặc gửi, hoặc tham khảo trên internet mỗi ngày.

Từ những ý thức sơ sài trên, việc giảm thiểu sự phát sinh CO2 là trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta trong việc bảo vệ môi trường chúng ta đang sinh sống. 

Thân chào,
Minh Thúy

Không có nhận xét nào: