Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :21/9/2022


Nga đe doạ biến Vương quốc Anh thành ‘sa mạc Sao Hoả’ bằng đòn ‘tấn công hạt nhân’Một thành viên của Duma Quốc gia Liên bang Nga (tức Hạ viện Nga) đã đe dọa tấn công hạt nhân vào Vương quốc Anh, cảnh báo sẽ biến nước này thành “sa mạc sao Hỏa”.Điều này được RBC-Ukraina thông báo, dựa theo lời tuyên bố của đại biểu Duma Quốc gia Andrey Gurulev, được hãng tin Sky News hôm 20 tháng 9 trích dẫn. Ông Gurulev nói trên truyền hình nhà nước rằng, Nga “chắc chắn sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Ukraina”,nhưng Nga được cho là có thể sử dụng chúng để tấn công Đức hoặc Anh.
<!>
Đề cập đến Điều 5 của NATO, trong đó quy định rằng một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của khối được coi là cuộc tấn công chống lại tất cả các đồng minh, ông Gurulev tuyên bố: “Nếu chúng ta biến quần đảo Anh biến thành sa mạc sao Hỏa trong vòng 3 phút bằng vũ khí tác chiến chiến thuật mà không sử dụng tiềm lực chiến lược, thì điều 5 có thể được áp dụng, nhưng cho ai? Cho sa mạc sao Hỏa, nơi không còn tồn tại như một quốc gia. Họ sẽ không đáp trả được bất cứ điều gì”.

Ông ta nói thêm rằng, phương án này được cho là nên được xem xét nếu Liên minh Bắc Đại Tây Dương gửi quân đến Ukraina.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, đất nước của ông “sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ”.

Bất chấp những cảnh báo của Nga, Vương quốc Anh có kế hoạch phân bổ ít nhất 2,63 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraina trong năm 2023. Thủ tướng Liz Truss sẽ đưa ra tuyên bố như vậy với các nhà lãnh đạo thế giới trong tuần này, dựa theo các nguồn tin của Financial Times.

Phát biểu trước chuyến đi New York, Thủ tướng Liz Truss nhắn nhủ với người dân Ukraina: “Vương quốc Anh sẽ tiếp tục ở ngay phía sau các bạn trên mọi chặng đường”.

Financial Times cho biết bà sẽ lặp lại thông điệp đó trong một bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Tư.
Trước đó, vào Ngày Độc lập của Ukraina, Vương quốc Anh đã công bố một gói hỗ trợ quân sự mới cho Kyiv với trị giá hơn 63 triệu USD.

Ngoài ra, gần đây có thông tin rằng, Anh sẽ chuyển 120 ô tô cho Ukraina để vận chuyển các thiết bị đặc biệt.

Thủ tướng Anh thăm Mỹ, cam kết tăng cường ủng hộ Ukraine


Thủ tướng Liz Truss sẽ thăm New York, Mỹ trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà trên cương vị người đứng đầu chính phủ Anh.

Chỉ vài giờ sau lễ quốc tang Nữ hoàng Elizabeth II, Thủ tướng Anh Liz Truss đã đáp chuyến bay đến thành phố New York, Mỹ vào ngày 19/9 để tham dự một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà trên cương vị người đứng đầu chính phủ Anh.

Tại Mỹ, bà Truss sẽ có bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc, trong đó khẳng định cam kết của chính phủ Anh trong việc tăng cường viện trợ cho Ukraine. Bên cạnh đó, bà cũng sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới lên tiếng phản đối những tác động của Nga đến cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra tại châu Âu.

"Thông điệp của tôi với người dân Ukraine là Vương quốc Anh sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn trong mọi bước đi sắp tới. An ninh của các bạn chính là an ninh của chúng tôi", bà Truss nhấn mạnh trong một thông điệp trước chuyến đi.

Cũng trong chuyến thăm này, bà Truss dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm thảo luận các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho những nỗ lực phản công của quân đội Ukraine.

Đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh hôm 5/9 đã bầu Ngoại trưởng Liz Truss, 47 tuổi, làm là lãnh đạo mới của đảng này, đồng nghĩa bà là thủ tướng tiếp theo của Anh kế nhiệm ông Boris Johnson.

Sau khi được Nữ hoàng Anh Elizabeth II chính thức bổ nhiệm vào ngày 6/9, bà Truss đã trở thành nữ thủ tướng thứ ba trong lịch sử nước này sau "bà đầm thép" Margaret Thatcher và bà Theresa May.

Ukraina đánh chìm sà lan Nga ‘chở đầy vũ khí và trang thiết bị quân sự’


Quân đội Ukraine nói rằng họ đã phá hủy một sà lan chở vũ khí, thiết bị quân sự và binh lính của Nga tại khu vực sông Dnipro.

Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine hôm thứ Hai cho biết một cách hài hước trong một bài đăng trên Facebook rằng, một sà lan của Nga đang cố gắng di chuyển binh lính và vật tư qua sông gần thành phố Nova Kakhovka đã gia nhập một “hạm đội dưới nước” ngày càng đông của Nga sau khi bị trúng đạn trong một cuộc tấn công của Ukraine.

Quân Nga đã cố gắng vận chuyển vũ khí và thiết bị qua sông do nhiều cây cầu , kho đạn và căn cứ đã bị phá hủy trước đó trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành các cuộc phản kích lớn ở phía nam.

“Các nỗ lực để thiết lập một chuyến phà thay thế qua sông Dnipro, trong khu vực của Nova Kakhovka và Kozatsky, đã không thành công”, Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam Ukraina cho biết. “Con phà không thể chịu được sự kiểm soát của hỏa lực và dừng lại. Một chiếc sà lan chở đầy vũ khí, thiết bị và nhân viên, sau khi bị bắn trúng, đã bổ sung quân số cho hạm đội dưới nước của những người chiếm đóng”, bộ này viết.

Vụ chìm sà lan được báo cáo diễn ra cùng ngày khi một quan chức Ukraine tuyên bố lực lượng Nga đã bị mắc kẹt trên sông do cuộc phản công ở khu vực Kherson, đẩy họ đi xa hơn về phía nam.

Nataliya Humenyuk, người đứng đầu trung tâm báo chí chung của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, cho biết hôm thứ Hai trên kênh truyền hình của Quốc hội Ukraine rằng người Nga đã bị “kẹp” giữa các lực lượng Ukraine và dòng sông.

Humenyuk nói thêm rằng bà đã nhận được thông tin tuyên bố rằng một số binh sĩ Nga đã mất tinh thần. Ukraine được cho là đã đề nghị cho họ cơ hội trở về nhà theo “luật nhân đạo quốc tế”.

Theo Ukraina, ít nhất 90 binh sĩ Nga đã thiệt mạng do các cuộc tấn công hôm thứ Hai, trong khi 3 xe tăng, 8 xe bọc thép và một số pháo và bệ phóng tên lửa của Nga cũng được cho là đã bị phá hủy.

Tướng Mỹ: Hạm đội Biển Đen Vĩ đại của ông Putin “hoàn toàn vô dụng”


Hạm đội Biển Đen của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trở nên “hoàn toàn vô dụng” khi lực lượng này phải vật lộn trên bộ và dưới nước trong cuộc chiến ở Ukraine, theo một tướng Mỹ đã nghỉ hưu.

Phát biểu trong một đoạn video được công bố hôm thứ Hai trong khuôn khổ chuỗi chương trình Sáng kiến Dân chủ Đổi mới với Tranh luận Mới, cựu Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu Ben Hodges nói rằng trước ngày 24 tháng 2, khi cuộc chiến bắt đầu, Hạm đội Biển Đen của Nga “đã kiểm soát về cơ bản toàn bộ Biển Đen.“

Ông Hodges nói: “Nhưng trong hơn sáu tháng qua, chúng tôi nhận thấy rằng hải quân Nga cũng không giỏi hơn quân đội Nga.”

Khi cuộc chiến bắt đầu, nhiều người kỳ vọng quân đội Nga sẽ đạt được một chiến thắng thần tốc. Nhưng khi cuộc chiến kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần và sau đó nhiều tháng, trong khi các lực lượng Ukraine chống trả quyết liệt, hình ảnh của Nga với tư cách là một lực lượng quân sự vượt trội bắt đầu sụp đổ.

Theo ông Hodges, sự thay đổi trong nhận thức như trên cũng đúng đối với hải quân Nga.

Ông đề cập đến vụ đánh chìm soái hạm Moskva của Nga ở Biển Đen, con tàu có trị giá ước tính 750 triệu USD. Trong khi Ukraine vào thời điểm đó nói rằng họ đã không kích con tàu và khiến nó bị chìm, thì Nga lại nói rằng đó là một vụ hỏa hoạn trên tàu dẫn đến việc con tàu bị phá hủy.

Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ kết luận rằng hai tên lửa Ukraine đã bắn trúng tàu chiến.

Ông Hodges nói rằng một số tàu khác của Nga ở Biển Đen đã bị đánh chìm trong những tháng gần đây. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine vào Đảo Rắn, nơi trước đây đã bị Nga chiếm đóng, cũng đã làm hư hại hoặc phá hủy một số tàu nhỏ hơn neo đậu tại tiền đồn Biển Đen, Politico đưa tin.

Ông Hodges cho biết, giờ đây, hạm đội Nga “khiếp sợ khi đi đến bất cứ nơi nào gần bờ biển Ukraine” và đã rút về ẩn náu sau Crimea.

Ông nói thêm: “Hạm đội Biển Đen Vĩ đại, ngoài các tàu ngầm của họ, trở nên vô dụng hoàn toàn. Chúng đã không tham gia chiến đấu”. “Và khi các lực lượng Ukraine tiến ngày càng gần Crimea, họ sẽ sớm có thể bắt đầu phóng tên lửa HIMARS [Hệ thống tên lửa cơ động cao] và các tên lửa khác vào Sevastopol, khiến cho Hạm đội Biển Đen của Nga không thể đối phó được.”

Crimea là bán đảo đã bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, nhưng Ukraine và Mỹ tiếp tục khẳng định rằng nó là một phần của Ukraine. Sevastopol là thành phố lớn nhất của Crimea và là một cảng lớn ở Biển Đen.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng lực lượng của ông sẽ giành lại quyền kiểm soát Crimea và giải phóng các khu vực khác của Ukraine khỏi sự chiếm đóng của Nga.

Không có nhận xét nào: