
nCoV có thể tồn tại tới 28 ngày trên các bề mặtCác nhà nghiên cứu cho biết, virus gây ra Covid-19 có thể lây nhiễm trên các bề mặt như tiền giấy, màn hình điện thoại và thép không gỉ trong 28 ngày, theo BBC.Các phát hiện từ cơ quan khoa học quốc gia Úc cho thấy SARS-Cov-2 có thể tồn tại lâu hơn nhiều so với suy nghĩ trước nay của mọi người. Tuy nhiên, thí nghiệm được tiến hành trong bóng tối, trong khi tia UV từ ánh sáng mặt trời được chứng minh là có thể tiêu diệt virus Vũ HánMột số chuyên gia cũng đã nghi ngờ về mối đe dọa thực sự của nCoV gây ra bởi sự lây truyền thông qua các bề mặt ở các vật dụng trong cuộc sống. Tuy nhiên, nCoV chủ yếu lây truyền khi người ta ho, hắt hơi hoặc nói chuyện.
Cũng có bằng chứng cho thấy virus Vũ Hán có thể lây lan thông qua các hạt bụi mang loại virus này, bay lơ lửng trong không khí.
Azerbaijan và Armenia cáo buộc lẫn nhau
Hôm Chủ nhật (11/10), Azerbaijan và Armenia đã cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn và tội ác nghiêm trọng đối với dân thường. Azerbaijan cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích đối phương sau một ngày ngừng bắn, theo Reuters.
Hai nước đã đồng ý ngừng bắn sau các cuộc đàm phán ở Moscow nhằm mục đích cho phép lực lượng người Armenia ở Nagorno-Karabakh và lực lượng Azeri hoán đổi tù nhân và người tử vong trong các cuộc giao tranh.
Tuy nhiên, gần như ngay lập tức cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Azerbaijan đã gây chú ý trong các bình luận công khai từ các quan chức hàng đầu rằng dù sao thì lệnh ngừng bắn cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Trong khi đó, vào ngày Chủ nhật, Azerbaijan cáo buộc Armenia đã pháo kích nặng nề vào một khu dân cư ở Ganja, thành phố lớn thứ hai của họ vào buổi sáng cùng ngày và tấn công một tòa nhà chung cư.
Ông Trump nói đã hoàn toàn khỏi bệnh
Tổng thống Trump hôm Chủ nhật (11/10) cho biết ông đã bình phục hoàn toàn sau khi nhiễm virus Vũ Hán và không có nguy cơ lây nhiễm cho những người khác. Điều đó giúp ông quay trở lại tổ chức các cuộc mít tinh vận động tranh cử lớn vào những tuần cuối cùng của cuộc đua tới Nhà Trắng nhiệm kỳ hai, theo Reuters.
Ông Trump đưa ra những phát biểu này một ngày sau khi bác sĩ cho biết ông đã thực hiện xét nghiệm và kết quả là ông đã không còn nhiễm virus Vũ Hán.
“Tôi đã vượt qua bài kiểm tra cao nhất, các tiêu chuẩn cao nhất và tôi đang ở trong trạng thái tuyệt vời”, ông Trump nói với Fox News trên chương trình “Sunday Morning Futures”.
“Có vẻ như tôi đã miễn dịch, tôi không biết, có thể là một thời gian dài hoặc có thể là một thời gian ngắn. Cũng có thể là cả đời. Không ai thực sự biết”, ông Trump nói.
Vượt biên tới Ý, ít nhất 11 người châu Phi thiệt mạng
Một quan chức an ninh Tunisia cho biết, ít nhất 11 người di cư từ châu Phi đã thiệt mạng khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Tunisia vào Chủ nhật (11/10) trong khi họ cố gắng băng qua Địa Trung Hải để tới đảo Lampedusa của Ý, theo Reuters.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia đã trục vớt được thi thể của 8 phụ nữ và 3 trẻ em ngoài khơi vào cuối ngày Chủ nhật, quan chức này cho biết. Đồng thời lực lượng này cũng đang tìm kiếm những người mất tích
Các quan chức cho biết có khoảng 30 người đã lên thuyền với ý định vượt biên đến Ý.
Vào năm ngoái, khoảng 90 người di cư châu Phi đã chết đuối sau khi thuyền của họ bị lật trên đường từ Libya đến châu Âu.
Số người nhiễm nCoV tăng cao, Ý áp biện pháp mới
Reuters đưa tin, Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza cho biết, Italy đang chuẩn bị các biện pháp hạn chế mới trên toàn quốc, bao gồm việc cấm tổ chức các bữa tiệc riêng tư, để đối phó với sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm virus Vũ Hán mới.
Ông Speranza nói rằng Ý cần bổ sung các hạn chế sau khi đã nới lỏng chúng trong vài tuần nhằm mục đích tránh một cuộc phong tỏa mới trên phạm vi toàn quốc.
“Bây giờ chúng ta cần một sự thay đổi nhanh và can thiệp bằng các biện pháp, không thể so sánh với những biện pháp đã áp dụng trong quá khứ, có thể cho phép chúng ta kiểm soát sự lây lan [của virus Vũ Hán] và tránh các biện pháp cứng rắn hơn sau này”, ông Speranza nói, sau khi chính phủ Ý yêu cầu người dân trên khắp cả nước đeo khẩu trang.
Theo cập nhật của Worldometer, tính tới 22:53 (GMT), ngày 11/10/2020, Ý có 354.950 người nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có 36.166 người tử vong, lần lượt tăng 5.456 và 26 so với thống kê một ngày trước đó.
Malaysia bắt 6 tàu cá và 60 công dân Trung Quốc

Malaysia bắt 6 tàu cá và 60 công dân Trung Quốc
Chính quyền Malaysia ngày 10/10 cho biết họ đã bắt giữ 60 công dân và 6 tàu cá Trung Quốc bị cho là xâm phạm vùng biển nước này.
Reuters dẫn tin từ Cơ quan Thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) cho biết các tàu cá và thủy thủ đã bị bắt giữ ngoài khơi bờ biển phía nam bang Johor vào ngày 9/10.
Giám đốc vùng của MMEA Mohd Zulfadli Nayan cho biết: “Tất cả các tàu được đăng ký tại thành phố cảng Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Có 6 thuyền trưởng và 54 thủy thủ đoàn là công dân Trung Quốc từ 31 tuổi đến 60 tuổi”.
MMEA nói khi bị bắt giữ, trên các tàu không có hàng hóa. Những tàu này được cho là đang trên đường đi đến nước Mauritania ở châu Phi nhưng phải dừng lại do một số trục trặc.
Quan chức Mỹ thất vọng khi Triều Tiên trình làng tên lửa mới
Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ gọi việc Triều Tiên diễu hành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lớn chưa từng thấy là “đáng thất vọng”, đồng thời kêu gọi chính phủ hai nước đàm phán để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo.
Hãng tin Reuters tối 10/10 dẫn lời vị quan chức giấu tên cho biết: “Thật đáng thất vọng khi thấy Triều Tiên tiếp tục ưu tiên chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo vốn bị cấm, thay vì hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho người dân nước này”.
Trước đó cùng ngày, trong cuộc duyệt binh mừng 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Bình Nhưỡng cho diễu hành tên lửa ICBM mới với bệ phóng tên lửa kiêm xe chở có đến 11 trục, 22 bánh xe. Các chuyên gia của NK News nhận xét đây có thể là mẫu ICBM cơ động trên bộ lớn nhất từng được chế tạo.
Tại buổi lễ, ông Kim tuyên bố với người dân rằng Bình Nhưỡng “sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh răn đe chiến tranh và các phương tiện tự vệ chính đáng”.
Trump ca ngợi nhân viên thực thi pháp luật khi xuất hiện lần đầu sau khi trở về từ bệnh viện
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy (10/10) đã ca ngợi sự hỗ trợ dành cho các nhân viên thực thi pháp luật trong một sự kiện được tổ chức tại Toà Bạch Ốc.
Epoch Times trích lời ông Trump nói: “Tôi rất vinh dự được chào đón, chúng tôi gọi đây là một ‘cuộc biểu tình ôn hoà’ đối với Toà Bạch Ốc để ủng hộ những người đàn ông và phụ nữ đáng kinh ngạc của cơ quan thực thi pháp luật và tất cả những người làm việc rất tốt với chúng tôi”.
Ông nói thêm: “Tôi muốn cảm ơn cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi và tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người trong cộng đồng và các động lực của cộng đồng đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn họ”.
Bài phát biểu từ ban công Toà Bạch Ốc của Tổng thống Trump đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những người ủng hộ. Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của ông sau khi trở về từ Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed.
Taliban ủng hộ Trump tái đắc cử
“Chúng tôi hy vọng ông ấy (Tổng thống Donald Trump) sẽ chiến thắng cuộc bầu cử và chấm dứt hiện diện quân sự của Mỹ ở Afghanistan”, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid hôm 9/10 nói với kênh CBS News.
Tim Murtaugh, giám đốc truyền thông chiến dịch tái tranh cử của Trump, bác bỏ những phát ngôn từ phía Taliban. “Chúng tôi từ chối sự ủng hộ của họ và Taliban nên biết rằng Tổng thống sẽ bảo vệ những lợi ích Mỹ bằng mọi giá, không giống như Joe Biden, người đã phản đối việc tiêu diệt Osama bin Laden và Qassem Soleimani”, ông Murtaugh nói với Insider.
Thỏa thuận ngừng bắn chưa ráo mực, Azerbaijan-Armenia đã vi phạm
Azerbaijan và Armenia cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn tại khu vực đang tranh chấp Nagorno-Karabakh vào cuối ngày 10/10 (giờ địa phương).
Reuters cho biết Bộ Quốc phòng Armenia cáo buộc Azerbaijan đã pháo kích vào một khu định cư bên trong Armenia, trong khi lực lượng người Armenia ở Karabakh cáo buộc rằng lực lượng Azerbaijan đã tấn công khiến hai dân thường thiệt mạng.
Phóng viên Igor Zhdanov của đài RT cho biết còi báo động được nghe thấy ở TP Stepankert, thủ phủ vùng Nagorno-Karabakh vào tối 10/10. Nhiều vụ nổ cả trên không lẫn dưới đất được báo cáo tại Stepankert.
Hôm 9/10 tại Moscow (Nga), Azerbaijan và Armenia đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Nagorno-Karabakh sau cuộc đàm phán kéo dài 10 giờ giữa ngoại trưởng hai nước do Nga làm trung gian. Hai nước đồng ý chấm dứt tất cả hành động quân sự bắt đầu vào trưa 10/10 (giờ địa phương).
Tai nạn máy bay ở Pháp, 5 người thiệt mạng
Ngày 10/10, 5 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm giữa một chiếc máy bay du lịch và một chiếc máy bay hạng nhẹ ở miền Tây nước Pháp.
Phát biểu với hãng tin AFP, bà Nadia Seghier, quan chức chính quyền địa phương, cho biết chiếc máy bay cỡ nhỏ chở theo 2 người đã va chạm với chiếc máy bay du lịch DA40 chở theo 3 người vào khoảng 14 giờ 30 ngày 10/10 (giờ địa phương).
Theo bà Nadia Seghier, chiếc máy bay nhỏ đã rơi xuống hàng rào xung quanh một ngôi nhà nhưng không gây nguy hiểm cho ai dưới mặt đất, trong khi chiếc DA40 rơi xuống một khu vực không có người ở cách đó vài trăm mét.
Toàn bộ 5 người trên 2 chiếc máy bay đều thiệt mạng.
Khoảng 50 lính cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường, trong khi 30 hiến binh được huy động để phân luồng giao thông xung quanh khu vực máy bay rơi. Hiện chưa rõ danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân va chạm. Cảnh sát tại Loches đang điều tra vụ việc.
Nổ khí ga ở Algeria, 5 người thiệt mạng
Hãng tin AFP cho hay một vụ nổ khí ga đã xảy ra tại thành phố El Bayadh ở miền tây của Algeria ngày 10/10 khiến 5 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Vụ nổ cũng đã san phẳng 2 ngôi nhà và làm hư hại 6 ngôi nhà khác.
Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai đến hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Báo chí địa phương dẫn lời giới chức trong ngành điện lực Algeria cho biết, vụ nổ xảy ra khi một đường ống dẫn ga đến thành phố El Bayadh bị hỏng trong quá trình thi công công trình. Hiện giới chức đang điều tra nguyên nhân của vụ nổ.

Quân đội TQ tập trận xâm lược Đài Loan ngày Quốc khánh
Quân đội Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn mô phỏng cuộc xâm lược một hòn đảo vào hôm thứ Bảy (10/10), trùng với ngày Quốc khánh của Đài Loan, theo SCMP.
Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, cuộc tập trận bao gồm các đơn vị mới như bay không người lái, lực lượng đặc nhiệm và lính dù, và các lực lượng khác di chuyển từ nhiều địa điểm tại các tỉnh ven biển của Quảng Đông và Phúc Kiến.
Báo cáo cho biết: “Cuộc tập trận này, là sự kết hợp hiệu quả của nhiều lực lượng tác chiến mới, đã tăng cường khả năng của PLA trong các cuộc đổ bộ chung”.
Cùng ngày, quân đội Trung Quốc cũng thông báo một cuộc tập trận bắn đạn thật khác ở eo biển Đài Loan, bắt đầu từ hôm thứ Ba (13/10) và sẽ kéo dài trong bốn ngày.
Theo thông báo từ cơ quan hàng hải địa phương, cuộc tập trận sẽ được tổ chức ngoài khơi Bán đảo Gulei ở tỉnh Phúc Kiến- một địa điểm nằm ở phía đối diện của eo biển Đài Loan với thành phố Cao Hùng.
Trung Quốc xét nghiệm Covid toàn thành phố 9 triệu dân
Thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc sẽ xét nghiệm toàn bộ dân số 9 triệu người trong vòng 5 ngày, sau khi các ca bệnh mới liên quan đến một bệnh viện Qingdao Chest, Reuters đưa tin. Thanh Đảo đã đóng cửa bệnh viện Qindao Chest cũng như khoa cấp cứu của bệnh viện trung ương. Các tòa nhà nơi những người nhiễm virus sinh sống cũng bị phong tỏa để ngăn chặn virus.
Hoàn Cầu thời báo lên án áp phích tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Ấn Độ kỷ niệm Quốc khánh Đài Loan
Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đã cảnh báo rằng những người đặt áp phích kỷ niệm Quốc khánh Đài Loan ngày 10/10 trước đại sứ quán Trung Quốc ở Ấn Độ là đang “chơi với lửa” và sẽ khiến quan hệ giữa hai nước xấu đi, theo Taiwan News.
Các phương tiện truyền thông chính thống của Ấn Độ, bao gồm các đài truyền hình, đã đưa tin về lễ kỷ niệm Quốc khánh của Đài Loan. Để ngăn chặn những xu hướng đó, đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ đã gửi thư tới các hãng thông tấn như một lời cảnh báo; Không có gì đáng ngạc nhiên, những lá thư dường như không có tác dụng răn đe.
Vào đêm ngày 9 tháng 10, hơn 100 áp phích kỷ niệm ngày Quốc khánh Đài Loan có chữ ký của người phát ngôn Đảng nhân dân Ấn Độ (BJP) Tajinder Pal Singh Bagga đã xuất hiện trước đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi. Nội dung của tấm áp phích đã được tweet lại hơn 4.000 lần trong 12 giờ, Liberty Times đưa tin.
Tweet từ Nhà báo Ấn Độ Aditya Raj Kaul cho biết các áp phích là phản đối những lời đe dọa của Trung Quốc đối với truyền thông Ấn Độ liên quan đến lễ kỷ niệm Quốc khánh Đài Loan.
Tránh vỡ nợ, Sri Lanka vay tiền Trung Quốc
Tờ Nikkei Asia đưa tin, chính phủ theo chủ nghĩa siêu quốc gia của Sri Lanka có vẻ sẽ nhận được một nguồn tài chính từ Trung Quốc, thay vì một gói cứu trợ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), để tránh vỡ nợ nước ngoài, và quả quyết rằng vay tiền của “gã khổng lồ” châu Á là một giải pháp cuối cùng đối với quốc đảo Nam Á có vị trí chiến lược.
Chính phủ của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đang rất cần tiền mặt để trả các chủ nợ một khoản vay 15 tỷ đô la. Trung Quốc đã giảm bớt căng thẳng cho mối lo này vào đầu năm nay bằng cách bơm 500 triệu đô la như một phần của khoản vay theo hình thức cho vay hợp vốn (syndicated loan) từ Ngân hàng phát triển Trung Quốc.
“Chúng tôi đã liên lạc với Ngân hàng Phát triển Trung Quốc”, Nivard Cabraal, Bộ trưởng tiền tệ và thị trường vốn và cải cách doanh nghiệp nhà nước, nói với Nikkei Asia. “Chúng tôi hiện đàm phán khoảng 700 triệu đô la bổ sung”.
Trung Quốc loan tin ‘người nói xấu đảng bị bỏ tù’ đã lạm dụng quyền lực
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải thông tin chi tiết về vụ án tham nhũng của cựu nhà tài phiệt bất động sản Nhậm Chí Cường – người này từng lớn tiếng chỉ trích Tập Cận Bình, sau khi các nhà quan sát mô tả rằng việc ông Nhậm bị tuyên án là có động cơ chính trị, theo SCMP.
Một bài viết đăng trên một tài khoản xã hội của Beijing Daily cáo buộc Nhậm – tháng trước đã bị kết án 18 năm tù vì tội tham nhũng – đã thông đồng với con trai ông trong vụ tham nhũng liên quan đến 220 triệu nhân dân tệ (33 triệu đô la Mỹ).
“Nhậm nổi tiếng trong vai trò một ông trùm bất động sản, nhưng công chúng không thực sự biết ông ta thực sự là ai”, bài viết xuất bản đêm Chủ nhật (11/10) cho biết, đồng thời nói tiếp: “Sự thống trị của Nhậm ở Huayuan trong thập kỷ qua và hơn thế nữa đã tạo điều kiện thuận lợi cho ông ta trong việc mua chuộc, nhận hối lộ, lạm dụng công quỹ và lạm dụng quyền lực, dẫn đến tổn thất tài chính trong công ty do nhà nước kiểm soát”.
Carrie Lam hoãn bài phát biểu chính sách, chờ tham vấn từ Bắc Kinh

Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) hôm nay (12/10) thông báo hoãn bài phát biểu về chính sách năm 2020 để chờ tham vấn từ Bắc Kinh.
Theo Hong Kong Free Press, nếu không bị hoãn lại, bà Lâm sẽ phát biểu vào ngày 14/10. Bà nói với giới truyền thông rằng việc phục hồi kinh tế của Hồng Kông cần sự hỗ trợ của chính quyền Trung Quốc. Vì vậy, bà đã được mời tới Bắc Kinh vào giữa tháng 10 để thảo luận các vấn đề với nhiều bộ. Trưởng đặc khu tuyên bố bài phát biểu được hoãn lại vì “lợi ích công cộng” và có thể Bắc Kinh sẽ hỗ trợ thêm các chính sách. Bà Lâm nói rằng, Hồng Kông đã trải qua một giai đoạn khó khăn nên đã đưa ra các đề xuất để chính phủ trung ương xem xét.
Bà Lâm dự kiến sẽ có bài phát biểu trước cuối tháng 11.
Trưởng đặc khu Hồng Kông sẽ tới Thâm Quyến vào ngày 14/10 để dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập đặc khu kinh tế tại thành phố này. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập cũng có mặt và phát biểu tại sự kiện này. HK01 trích dẫn các nguồn tin cho biết, Tập dự kiến sẽ gặp Lâm, cũng như Giám đốc điều hành Ma Cao Ho Iat Seng, tuy nhiên, bà Lâm bác bỏ thông tin này. Lần cuối cùng trưởng đặc khu Hồng Kông gặp Tập Cận Bình là vào tháng 12 năm ngoái.
Tập Cận Bình phát biểu tại Thâm Quyến kỷ niệm 40 năm thành lập đặc khu
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu tại Thâm Quyến vào thứ Tư (14/10) để đánh dấu kỷ niệm thành lập đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc ở thành phố phía Nam cách đây 40 năm, Reuters dẫn tin từ Tân Hoa Xã cho biết vào hôm thứ Hai (12/10).
Lãnh đạo đặc khu láng giềng là Hong Kong, Carrie Lam, sau đó cho biết bà đã hoãn bài phát biểu chính sách thường niên của mình dự kiến vào thứ Tư, và thay vào đó sẽ đi đến Thâm Quyến, mặc dù bà nói rằng, theo lịch, bà không có cuộc gặp nào với ông Tập.
Hôm Chủ nhật (11/10), chính quyền trung ương đã công bố các biện pháp nhằm trao cho Thâm Quyến thẩm quyền kiểm soát lớn hơn đối với việc sử dụng đất, nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ, đồng thời cắt giảm các thủ tục hành chính phức tạp trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông. Tân Hoa Xã không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về bài phát biểu của ông Tập nhưng khả năng sẽ đề cập đến việc tích hợp hơn nữa Khu vực Vịnh Lớn, một khu vực bao gồm Hồng Kông, Ma Cao và 9 thành phố ở tỉnh Quảng Đông, bao gồm Thâm Quyến.
Nga triệu tập đại sứ Bulgaria vì trục xuất các nhà ngoại giao
Nga đã triệu tập Đại sứ của Bulgaria tới Bộ Ngoại giao Nga vào thứ Hai, liên quan đến vụ việc hai nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Bulgaria tháng trước vì bị cáo buộc làm gián điệp, hãng tin Reuters dẫn tin từ thông tấn RIA.
Moscow hứa sẽ trả đũa sau khi các nhà ngoại giao bị đưa vào tình trạng ‘personae non gratae’ – thuật ngữ trong lĩnh vực ngoại giao chỉ một nhân vật ngoại giao bị chính quyền nước sở tại coi là không tốt, không chấp nhận sự có mặt của họ trên lãnh thổ nước mình.
Vương Kỳ Sơn, cánh tay phải Tập Cận Bình có thể đã gặp rắc rối lớn

Sau khi cựu Thứ trưởng Tổ tuần tra Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Đổng Hồng, thân tín của ông Vương Kỳ Sơn, hiện đang nhậm chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bị điều tra, đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI) cho rằng ông Vương Kỳ Sơn có thể đang gặp rắc rối lớn, nhiều khả năng ông Vương đã bị cho ra rìa, theo Epoch Times.
Tờ “Le Monde” của Pháp ngày 9/10 đưa tin, rằng ông Vương Kỳ Sơn với ông Tập Cận Bình là bạn tốt của nhau trong suốt hơn nửa thế kỷ, nhưng hai người thân cận với ông Vương Kỳ Sơn mới đây lại bị chính ông Tập Cận Bình thanh trừng.
Đổng Hồng, cựu Thứ trưởng Tổ tuần tra Ủy ban Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ, được mệnh danh là “đại quản gia” đã đi theo ông Vương Kỳ Sơn hàng mấy chục năm, ngày 2/10 đã ngã ngựa và bị điều tra. Nhậm Chí Cường, trùm địa ốc Trung Quốc, với thân phận “thế hệ đỏ thứ hai”, đồng thời là người bạn thân thiết của ông Vương Kỳ Sơn, ngày 22/9 đã bị kết án 18 năm tù. Bố đẻ ông Nhậm Chí Cường từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thương mại ĐCSTQ.
Theo bài báo, Đổng Hồng ngã ngựa trong thời gian nghỉ lễ ngày Quốc khánh ĐCSTQ 1/10. Sau kỳ nghỉ lễ ngày 1/10 qua đi, tin đồn ông Vương Kỳ Sơn bị “thất sủng” cũng bắt đầu được lan truyền rầm rộ.
Bài báo cho biết, gia tộc ông Nhậm Chí Cường cùng gia tộc ông Vương Kỳ Sơn đã có mối quan hệ tốt đẹp với nhau hàng mấy chục năm, vậy nên, ông Nhậm Chí Cường phải chịu mức phạt nặng như vậy không chỉ được coi là lời cảnh cáo đối với tất cả các “thế hệ đỏ thứ hai”, điều này cũng cho thấy rằng ông Vương Kỳ Sơn không có năng lực hoặc không nguyện ý đứng ra nói giúp cho người bạn thân. Còn ông Đổng Hồng thì lại là “trợ thủ đắc lực” của ông Vương Kỳ Sơn từ năm 1998 đến nay.
Bài viết chỉ ra, chúng ta nên biết rằng ở Trung Quốc, nói chung, một khi muốn đánh đổ người lãnh đạo nào, thông thường đều bắt đầu từ việc hạ bệ những người xung quanh ông ta.
Có học giả nhận định: “Việc ông Đổng Hồng bị bắt cho thấy đây là dấu hiệu bất lợi với ông Vương Kỳ Sơn, bởi trong hầu hết các trường hợp, một khi thư ký, thân tín hoặc bạn bè của giới chức lãnh đạo bị điều tra, đều là tín hiệu cho thấy người lãnh đạo có liên quan sắp rớt đài”.
Nhà bình luận thời sự chính trị Đàm Tiếu Phi (Tan Xiaofei) cũng đăng một bài viết chỉ ra rằng, Đổng Hồng đã đi theo ông Vương Kỳ Sơn từ Quảng Đông đến Văn phòng Cải cách Hệ thống Quốc vụ viện, rồi đến Hải Nam, sau đó đến thành phố Bắc Kinh, rồi đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ, trước sau gần 20 năm.
Người ta thường nói, đánh chó phải nhìn mặt chủ. Tập Cận Bình bắt giữ Đổng Hồng, không phải không rõ điểm này. Ngoài ra, Đổng Hồng từng nhậm chức Thứ trưởng Tổ tuần tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hơn nữa đã nghỉ hưu nhiều năm. Lúc này, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương không màng chuyện xấu trong nhà lật lại món nợ cũ, có vẻ như đang “coi chó đánh chủ”, tính nhắm thẳng đã quá rõ ràng.
Ông Đàm Tiếu Phi nói rằng màn đấu đá tranh giành quyền lực của ĐCSTQ đều là lấy các vấn đề kinh tế như một cái cớ, cách thức là bắt đầu từ thân tín, thư ký và tài xế… Điều tra những người này cũng tương đương với điều tra bản thân quan chức cấp cao, nếu quan chức cấp cao không thể bảo vệ những người này, thế thì ông ta căn bản cũng không bảo vệ nổi chính mình.
Nhưng ông tin rằng Tập Cận Bình không mấy khả năng hạ thủ với ông Vương Kỳ Sơn. Bởi ông Vương Kỳ Sơn không tạo thành uy hiếp đối với Tập Cận Bình, hơn nữa trong nhiệm kỳ vừa qua của ông Tập Cận Bình, có thể nói đã làm hết sức mình để củng cố quyền lực của ông Tập Cận Bình, trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” do ông Tập khởi xướng để củng cố quyền lực, ông Vương Kỳ Sơn có thể nói là đã tận hết sức mình, nếu ông Vương bị hạ bệ, tác động tiêu cực sẽ rất nghiêm trọng.
“Nếu ông Vương Kỳ Sơn bị hạ bệ, một mặt cũng bằng như Tập Cận Bình đã thừa nhận chiến dịch ‘đả hổ diệt ruồi’ là một sai lầm, chẳng khác chi tự vả vào mặt mình, mặt khác, đám thân tín của ông Tập chắc chắn không khỏi hoang mang, chừa lại đường lui cho mình. Đối với Tập Cận Bình mà nói thì chẳng khác chi tự chặt tay mình”, ông Đàm nói.
Ông Đàm Tiếu Phi nhận định rằng, Đổng Hồng ngã ngựa có thể là kết quả của cuộc phản công điên cuồng của phe cánh ông Giang Trạch Dân khiến ông Tập phải đưa ra thỏa hiệp. Ông Vương Kỳ Sơn đã bị cho ra rìa.
Truyền thông Hồng Kông trước đó cũng dẫn lời người hiểu rõ nội tình chính trị ĐCSTQ nói rằng, ông Vương Kỳ Sơn cùng ông Mạnh Kiến Trụ – cựu bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương ĐCSTQ, đã trở thành mục tiêu chính của các cuộc “phản đòn” trước Phiên họp toàn thể lần thứ Năm của ĐCSTQ ở Trung Nam Hải.
Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét