Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Hơn 19.000 nhân viên Amazon tại Mỹ nhiễm COVID-19 - VOA

Amazon nói tỷ lệ lây nhiễm của họ thấp hơn 42% so với dự kiến nếu ​​ xem xét mức độ lây lan của virus trong cộng đồng chung ở Mỹ.

Công ty Amazon của Mỹ hôm 1/10 cho biết hơn 19.000 công nhân tuyến đầu của họ mắc COVID-19 trong năm nay, chiếm 1,44% tổng số nhân viên của công ty, theo Reuters. Tiết lộ này đã gây ra những chỉ trích từ các nhà bênh vực cho quyền lợi của người lao động về phản ứng của công ty bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới trước đại dịch.

<!>

Trong những tháng gần đây, một số nhân viên, giới chức dân cử và công đoàn nói rằng Amazon đã đặt sức khỏe của nhân viên vào tình trạng nguy hiểm khi tiếp tục mở cửa kho hàng trong thời gian đại dịch.

Amazon nói tỷ lệ lây nhiễm của họ thấp hơn 42% so với dự kiến nếu xem xét mức độ lây lan của virus trong cộng đồng chung ở Mỹ.

Trong một bài đăng trên blog, Amazon khuyến khích các doanh nghiệp khác báo cáo số liệu của mình. Công ty này cũng cho biết sẽ mở rộng việc xét nghiệm virus cho 50.000 nhân viên ở Mỹ mỗi ngày vào tháng 11.

Tiết lộ của Amazon cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về tác động của đại dịch đối với một đại doanh nghiệp ở Mỹ. Thời gian qua, Amazon đã mở cửa các cơ sở để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến từ người mua sắm vì họ bị mắc kẹt ở nhà. Công ty cũng bổ sung việc kiểm tra thân nhiệt, phần mềm giãn cách xã hội và các quy trình an toàn khác.

Athena, một nhà bệnh vực cho quyền của người lao động, kêu gọi các giới chức điều tra Amazon và yêu cầu đưa ra báo cáo thường xuyên hơn.

Amazon cho biết trong số 1.372.000 nhân viên tuyến đầu của mình tại Amazon và tại công ty con Whole Foods Market, có 19.816 người được xét nghiệm dương tính hoặc được cho là có COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến ngày 19/9. Con số này bao gồm nhân viên thời vụ và những người có thể đã bị nhiễm bệnh từ bên ngoài.

Amazon nói có thể đã có đến 33.952 nhân viên bị nhiễm virus nếu tính theo tỷ lệ chung trong dân số, theo độ tuổi và khu vực địa lý.

“Thông tin này sẽ có sức mạnh hơn nếu có dữ liệu tương tự từ các nhà tuyển dụng lớn khác để so sánh”, Amazon nói trong bài đăng trên blog, đồng thời thêm rằng họ hy vọng những con số “sẽ hữu ích khi các bang đưa ra quyết định về việc mở cửa lại các cơ sở công cộng và cho các doanh nghiệp xem xét nên làm thế nào để đưa mọi người trở lại làm việc”. 

Không có nhận xét nào: