Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2026

DIỄN BIẾN IRAN - Bài 3 - Nhất Hùng


Tính đến ngày hôm nay, 12/01/2026, tình hình tại Iran đã chuyển sang một trạng thái "báo động đỏ" với những diễn biến cực kỳ dồn dập trong 24 giờ qua. Dưới đây là những cập nhật quan trọng nhất.-  1. Chính quyền Iran tuyên bố Quốc tang 3 ngày Một động thái khá bất ngờ là chính phủ Iran vừa tuyên bố 3 ngày quốc tang bắt đầu từ hôm nay. Tuy nhiên, mục đích của việc này không phải để xoa dịu người biểu tình mà là để tưởng niệm các "chiến sĩ tử vì đạo" thuộc lực lượng an ninh bị thiệt mạng. 
<!>
Đây là cách Tehran khẳng định lập trường: họ coi các cuộc biểu tình hiện nay là một "cuộc chiến" do nước ngoài (Mỹ và Israel) giàn dựng chứ không phải nguyện vọng của dân chúng.

2. Sự “chao đảo” trong lực lượng an ninh
Có những điểm đáng chú ý (dù chưa được kiểm chứng hoàn toàn do Internet bị cắt) về việc một số đơn vị quân đội chính quy (Artesh) bắt đầu có dấu hiệu do dự hoặc từ chối hỗ trợ lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) trong việc trấn áp dân thường tại các thành phố như Karaj. Nếu sự rạn nứt giữa quân đội chính quy và IRGC lan rộng, đây sẽ là bước ngoặt quyết định sự tồn vong của chế độ.

3. "Lằn ranh đỏ" của Tổng thống Donald Trump
Tại Washington, ông Trump đã chính thức được các quan chức quốc phòng trình lên các phương án tấn công quân sự. Ông đã gửi một thông điệp trực tiếp trên mạng xã hội: "Đừng bắt đầu nổ súng vào người dân, nếu không chúng tôi cũng sẽ nổ súng".
Phía Mỹ: Đang cân nhắc các đòn tấn công mạng (cyberattacks) để phá vỡ hệ thống cắt Internet của Iran hoặc các đòn không kích chính xác vào các trụ sở chỉ huy của IRGC.
Phía Iran: Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf vừa đáp trả rằng mọi căn cứ Mỹ trong khu vực sẽ là mục tiêu nếu Mỹ can thiệp.

4. Con số thương vong tính đến ngày 12/01
Số người chết: Các nhóm nhân quyền ước tính đã vượt quá 530 người.
Số người bị bắt: Hơn 10.600 người, dẫn đến tình trạng quá tải tại các nhà tù như Evin.
Đồng Rial vẫn tiếp tục rơi tự do, tạo ra một bóng đen lạm phát khiến ngay cả những người ủng hộ chính quyền cũ cũng bắt đầu xuống đường vì miếng cơm manh áo.
Tuần tới (từ 12/01 đến 19/01) có thể sẽ là thời điểm "sống còn". Nếu các cuộc đình công trong ngành dầu mỏ (do phe đối lập kêu gọi) thực sự diễn ra, nguồn thu của chính quyền sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Khi đó, Iran sẽ đứng trước lựa chọn: hoặc là một cuộc cải cách triệt để (rất khó xảy ra với cấu trúc hiện tại), hoặc là một cuộc đổ vỡ diện rộng dẫn đến can thiệp quốc tế.







Không có nhận xét nào: