Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2026

HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALI: KHÁNG THƯ VỀ VIỆC BẮT GIỮ TÙY TIỆN BÀ HOÀNG THỊ HỒNG THÁI VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY THEO DÒNG THỜI SỰ - Lê Văn Hải


KHÁNG THƯ:VỀ VIỆC BẮT GIỮ TÙY TIỆN BÀ HOÀNG THỊ HỒNG THÁI (Lên án hành vi chà đạp nhân quyền và bóp nghẹt tự do ngôn luận!)
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California: Kính gửi: Quý tổ chức nhân quyền quốc tế. Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Ủy ban Tự do Tôn giáo và Nhân quyền Hoa Kỳ. Các chính phủ dân chủ và truyền thông quốc tế. Cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.
<!>
Hội Truyền Thông chúng tôi cực lực lên án:
-Việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ và khởi tố bà Hoàng Thị Hồng Thái, một công dân Việt Nam, một người mẹ đơn thân, một phụ nữ tay không tấc sắt, chỉ vì bà dám lên tiếng bằng lương tri, bằng hiểu biết pháp luật và bằng quyền tự do biểu đạt căn bản của con người.
Ngày 7 tháng 1 năm 2026, bà Hoàng Thị Hồng Thái bị bắt tạm giam, với cáo buộc “phản động, tuyên truyền chống Nhà nước CSVN!” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự, một điều luật mơ hồ, bất công, bị quốc tế nhiều lần chỉ trích là công cụ đàn áp chính trị đối lập!
Đây không chỉ là một vụ bắt người, mà là một thông điệp đe dọa toàn xã hội: Ai dám nói sự thật – sẽ bị trừng phạt! Ai dám suy nghĩ độc lập – sẽ bị bịt miệng!

BÀ HOÀNG THỊ HỒNG THÁI LÀ AI?


Bà không phải là chính trị gia. Không lãnh đạo tổ chức. Không kêu gọi bạo lực. Không kích động hận thù.
Bà chỉ là: Một người mẹ đơn thân, đang nuôi con nhỏ, trong đó có đứa con bị tự kỷ! Một người phụ nữ trí thức, viết bằng lý lẽ, bằng luật pháp. Một công dân dám nói sự thật, dám phản biện ôn hòa.
Những bài viết của bà không kêu gọi lật đổ, mà đặt câu hỏi về: pháp quyền, nhân quyền, trách nhiệm của nhà cầm quyền, quyền được nói của người dân?
Vậy mà chính quyền lại coi đó là “tội ác! thế lực thù địch!”

HỘI CHÚNG TÔI LÊN ÁN MẠNH MẼ

Việc: Bắt giữ một người phụ nữ không vũ trang. Giam giữ một người mẹ có con nhỏ. Dùng bài viết cá nhân làm “chứng cứ hình sự”. Cố ý bịt miệng tiếng nói phản biện ôn hòa. Lạm dụng Điều 117 để khủng bố tinh thần xã hội.
Là hành vi vi phạm nghiêm trọng các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, trong đó có: Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR). Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.
HỘI CHÚNG TÔI KHẲNG ĐỊNH: Không một chính quyền nào có thể mạnh bằng sự thật. Không một chế độ nào có thể tồn tại lâu dài bằng nỗi sợ. Không một nhà tù nào giam cầm được lương tâm con người.
Việc bắt bà Hoàng Thị Hồng Thái không khiến xã hội im lặng, mà chỉ khiến cả thế giới khinh bỉ, nhìn rõ hơn bộ mặt thật của sự đàn áp.
HỘI CHÚNG TÔI YÊU CẦU NHÀ CẦM QUYỀN CSVN: Trả tự do vô điều kiện cho bà Hoàng Thị Hồng Thái. Chấm dứt việc truy tố theo Điều 117. Tôn trọng quyền tự do ngôn luận và nhân quyền căn bản. Bảo đảm an toàn cho bà và các con nhỏ của bà. Ngưng ngay việc sử dụng luật hình sự, để bịt miệng người dân!


LỜI KẾT: Bà Hoàng Thị Hồng Thái không phải tội phạm! Đây chỉ là hành động thực hiện quyền tự do ngôn luận!
Bà là lương tri của một xã hội đang bị chế độ độc tài bóp nghẹt. Một người phụ nữ tay không, nói lên sự thật, đã khiến cả bộ máy quyền lực, hàng triệu đảng viên phải run sợ!
Điều đó nói lên tất cả. Hôm nay họ bắt bà. Ngày mai, họ có thể bắt bất cứ ai dám nói thật. Nhưng lịch sử đã chứng minh: Sự thật không bao giờ bị giam cầm vĩnh viễn! Nó có cánh, bay ra khỏi song sắt nhà tù! vang vọng đến những trái tin tự đo, yêu mến dân chủ!


Đại Diện Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California Hoa Kỳ
San Jose 1/30/2026
Nhà báo LVH
(Lên tiếng vì công lý, nhân quyền – Đồng hành cùng sự thật – Bảo vệ Quyền Tự Do, Ngôn Luận!)

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Nga Tiếp Tục Oanh Kích Dữ Dội Khắp Ukraine, Nhiều Dân Thường Thương Vong và Hạ Tầng Bị Phá Hủy


(Hình RFI / Théo Renaudon: Drone Nga phá hủy một tòa nhà ở trung tâm lịch sử của Odessa, Ukraine, đêm 26 qua ngày 27/1/2026.)
-Từ 2 ngày qua, Nga tiếp tục mở các đợt oanh kích dữ dội trên diện rộng khắp Ukraine, gây thương vong nghiêm trọng cho dân thường và phá hủy hạ tầng năng lượng, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình đang diễn rạ
Theo chính quyền Ukraine, các cuộc không kích bằng phi đạn và drone của Nga trong 2 ngày qua đã khiến ít nhất hàng chục người thiệt mạng và bị thương tại nhiều khu vực, từ thủ đô Kiev, miền Trung Dnipropetrovsk đến miền Nam Odessa và nhiều khu vực trong các tỉnh miền Đông. Riêng tại Odessa, khoảng 50 drone Nga đã tấn công thành phố, làm sập nhiều khu dân cư, khiến ít nhất 3 người chết và hàng chục người bị thương, trong đó có trẻ em và một phụ nữ mang thai sắp sinh.
Nhiều cơ sở năng lượng trọng yếu bị hư hại nghiêm trọng, khiến hàng loạt khu vực rơi vào cảnh mất điện giữa mùa Đông giá rét. Tổng cộng, phòng không Ukraine cho biết chỉ trong một đêm, Nga đã phóng hơn 160 drone vào khắp nơị

Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án các cuộc tấn công của Nga phá hoại các nỗ lực ngoại giao, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ, Âu Châu và các đồng minh gia tăng sức ép lên Mạc Tư Khoạ Các đợt không kích diễn ra song song với các cuộc đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cho thấy xung đột vẫn tiếp tục leo thang bất chấp các kênh đối thoạị
Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết, chiến tranh Ukraine đã gây ra khoảng 1,8 triệu nạn nhân quân sự cho cả Nga và Ukraine, gồm người chết, bị thương và mất tích, và con số này có thể chạm mốc 2 triệu vào mùa Xuân 2026.
Dân thường cũng là nạn nhân bị tác động nặng nề của cuộc chiến. Theo Liên Hiệp Quốc, 2025 là năm đẫm máu nhất kể từ đầu xung đột, với hơn 2.500 thường dân thiệt mạng; tổng số thường dân Ukraine bị thiệt mạng từ năm 2022 lên gần 15.000 người, con số thực tế được cho là cao hơn nhiềụ

“Cuộc Cách Mạng” Cho Cơ Quan Tình Báo Đức

Nhật báo Le Monde hôm 28/1/2026 chạy tựa “Đức tiến hành cuộc cách mạng trong lĩnh vực tình báo”.

-Kể từ khi lên nắm quyền, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tăng cường đáng kể nguồn lực tài chánh cho Cơ quan Tình báo BND của nước này, vốn từ lâu đã bị chỉ trích vì làm việc kém hiệu quả. Tờ Le Monde nhắc lại một vài ví dụ như BND đã đánh giá thấp tốc độ sụp đổ của chế độ A Phú Hãn năm 2021, dẫn đến việc chậm trễ trong di tản công dân Đức. Sau đó, cơ quan này lại không dự đoán được cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 – đến mức người đứng đầu BND, khi đó đang có mặt tại Kiev, đã phải được lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp đưa về nước. Và khi các âm mưu khủng bố bị phá vỡ trên lãnh thổ Đức, thì gần như luôn là nhờ vào thông tin do các cơ quan tình báo ngoại quốc cung cấp, thường là của Hoa Kỳ hoặc Do Tháị
Lý do khiến tình báo của Đức hoạt động không hiệu quả là do kể từ khi được thành lập năm 1955, BND, cũng như quân đội Đức, đã phải chịu sự giám sát quá chặt chẽ của Quốc hộị Cụm từ “cơ quan mật vụ” giống như một từ huý vì nó gắn liền với các tội ác của 2 chế độ toàn trị, nước Đức Quốc xã và Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức). Các công cụ điều tra – nghe lén, thu thập dữ liệu tin học, xâm nhập chỗ ở, v.v... – đều phải chịu những thủ tục cho phép nghiêm ngặt hơn nhiều so với ở Pháp hay Vương quốc Anh.

Điều này cũng làm chậm lại sự hợp tác với các đối tác ngoại quốc, những bên mà “đôi khi có cảm giác là họ cung cấp các thông tin tuyệt mật, nhưng trước hết lại phải đi qua nhiều cơ quan kiểm soát ở đây rồi mới được sử dụng”, Nghị sĩ Đức Marc Henrichmann nhận xét.
Một trục cải cách khác là trang bị cho BND các ê-kíp có khả năng tiến hành các chiến dịch trên thực địạ Hiện nay, cơ quan này chỉ thu thập và phân tích thông tin, trong khi các cơ quan tương đương ở ngoại quốc có năng lực hành động trực tiếp. Ông Henrichmann đưa ví dụ: “BND có thể thu thập thông tin từ lưu lượng Internet, nhưng không thể xâm nhập vào các hệ thống ngoại quốc để hack, hay cài đặt nhu liệu điện toán gián điệp. Họ cũng không thể tiến hành các hoạt động phá hoại, cũng như các cuộc điều tra bí mật”.

Pháp: Số Thẻ Cư Trú Cấp Lần Đầu Tăng, Nhưng Số Di Dân Được Hợp Pháp Hóa Giấy Tờ Giảm


(Hình AFP / Philippe Huguen: Người nhập cư tại trung tâm tiếp nhận tị nạn Jules Ferry, thị trấn Calais, miền Bắc nước Pháp, ngày 4/5/2015.)
-Ngày 27/1/2026, Bộ Nội vụ Pháp công bố số liệu tổng kết tình hình nhập cư của năm 2025. Số người ngoại quốc lần đầu tiên được chính quyền Pháp cấp thẻ cư trú là hơn 380.000 người, tăng hơn 11% so với năm 2024.
Tổng cộng, hiện nay có 4,5 triệu người đến từ các nước ngoài Liên Hiệp Âu Châu (EU), sinh sống tại Pháp, chủ yếu là công dân các nước Bắc Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Trung Quốc và Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà).
Số thẻ cư trú được cấp lần đầu nhiều nhất là đối với nhóm di dân nhập cư theo diện nhân đạọ Nhóm sinh viên đông thứ 2. Gần 118.000 sinh viên từ các nước ngoài Liên Hiệp Âu Châu đã đến Pháp vào năm 2025, tăng 6,4% so với năm 2024. Số người được cấp thẻ cư trú theo diện đoàn tụ gia đình, đứng thứ bạ

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, sau rất nhiều năm, không tính giai đoạn Coviđ19, tỉ lệ nhập cư kinh tế, cả người làm công ăn lương và lao động thời vụ, giảm tới gần 13% sau 1 năm. Trái lại, “thị thực tài năng” cấp cho nhân lực được đào tạo và có trình độ cao, các nhà khoa học và người đến Pháp lập doanh nghiệp, lại tăng.
Tuy nhiên, số người chưa có thẻ cư trú, nhất là lao động trái phép, được hợp pháp hóa giấy tờ thì giảm 10%, phần nào liên quan đến nghị định hồi tháng 1/2025 của Bộ trưởng Nội vụ Pháp, cánh hữu, khi đó là ông Bruno Retailleau, siết chặt các tiêu chí hợp pháp hóa giấy tờ cho di dân.
Nhìn sang Tây Ban Nha, trong bối cảnh kinh tế phát triển nhanh, nhu cầu tuyển lao động tăng, chính quyền Madrid hôm 27/1 công bố một Dự thảo Sắc lệnh đẩy nhanh việc hợp pháp hóa giấy tờ cho khoảng 500.000 di dân bất hợp pháp. Đa số những người này đến từ Mỹ Châu Latinh. Giấy phép cư trú sẽ có thời hạn 1 năm (5 năm đối với trẻ em), và có thể gia hạn. Người được cấp giấy phép có thể trở thành công dân Tây Ban Nha sau 10 năm, hoặc sớm hơn nếu họ đến từ Mỹ Châu Latinh hoặc là người tị nạn.

Còn tại Anh Quốc, sau chiến dịch biểu tình kéo dài phản đối chính sách của chính phủ cho người xin tị nạn ở khách sạn trong lúc chờ xét duyệt hồ sơ, hôm 25/1, hàng trăm người biểu tình tập trung ở Crowborough, miền Nam Anh, để phản đối việc cho người xin tị nạn ở trong một địa điểm quân sự của thành phố.
Theo thông tấn xã AFP, có thể có tới 500 người xin tị nạn sẽ được chuyển đến ở tạm trong một trại lính cũ ở Crowborough. 27 người đầu tiên, đều là nam giới, đã đến khu vực này từ thứ Năm (22/1), làm dấy lên nỗi giận dữ của cư dân địa phương. Họ đặc biệt lo ngại cho sự an toàn của con em mình. Hồi năm 2025, chính phủ Anh Quốc thông báo 2 cơ sở quân sự được bố trí để đón nhận người xin tị nạn: Crowborough và Cameron Barracks tại Inverness, Scotland.

Bình Nhưỡng Quảng Bá Năng Lực Tấn Công Chính Xác, Dấy Lên Lo Ngại Tấn Công Nguyên Tử Chiến Thuật


(Hình AP - Hãng tin Bắc Hàn KCNA cung cấp: Lãnh đạo Kim Jong Un cùng con gái, Kim Ju Ae, thị sát vụ thử nghiệm phóng phi đạn-đạn đạo, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Bắc Hàn, ngày 27/1/2026.)
-Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), vào ngày 27/1/2026, Cục Phi đạn Bắc Hàn đã cho bắn thử để kiểm chứng hiệu quả của hệ thống pháo phản lực cỡ lớn “nâng cấp” với kỹ thuật mới, nhằm tăng độ chính xác, nâng cao khả năng tác chiến, củng cố năng lực răn đe nguyên tử.
Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:

Lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un đánh giá vụ thử có ý nghĩa lớn, “cập nhật kỹ thuật” vũ khí để phù hợp với mục tiêu “tấn công đặc biệt”, cho “kẻ thù” thấy rõ trình độ hiện đại và tiềm năng kỹ thuật quốc phòng của Bắc Hàn, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là củng cố năng lực răn đe chiến tranh nguyên tử.
Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng nêu khái niệm “hệ thống bay tự chủ dẫn đường chính xác” có năng lực chống gây nhiễu định vị. Ông Shin Jong-woo, Tổng Thư ký Diễn đàn An ninh Quốc phòng Nam Hàn, nhận định, hệ thống này có thể được trang bị GPS quân sự do Nga cung cấp. Một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Thống nhất, cho rằng việc nhấn mạnh “trí thông minh” và “độ chính xác” có thể ám chỉ năng lực tự tìm-bám mục tiêu ở giai đoạn cuối bằng đối sánh quang học/hình ảnh để đánh trúng chính xác. Theo Giáo sư Im Eul-chul, Viện Nghiên cứu Viễn Đông tại Đại học Kyungnam, pháo phản lực cỡ lớn này là phương tiện mang nguyên tử chiến thuật, và “tấn công đặc biệt” có thể là đòn tấn công nguyên tử chính xác vào các mục tiêu chiến lược và căn cứ Mỹ tại Nam Hàn.
KCNA công bố ảnh hiện trường và cho biết 4 quả đạn đã đánh trúng mục tiêu trên biển cách điểm phóng 358,5 cây số. Con gái ông Kim Jong Un, Ju Ae, cũng hiện diện trong buổi bắn thử. Theo hãng tin Anh Reuters, trước đó, Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ-Hàn cho biết đã phát giác một số phi đạn-đạn đạo tầm ngắn, dường như được phóng đi từ phía Bắc Bình Nhưỡng ra Biển Đông và các phi đạn này đã bay được khoảng 350 cây số, rồi rơi xuống biển.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Kêu Gọi “Tăng Cường Phối Hợp Chiến Lược” Với Nga


(Hình AP: Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Đổng Quân (Dong Jun) (phải) và người đồng cấp Nga Andrei Belousov, Bắc Kinh, ngày 25/06/2025.)
-Ngày 27/1/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Đổng Quân đã kêu gọi “tăng cường phối hợp chiến lược” với Nga, trong cuộc điện đàm trực tuyến với người đồng cấp Nga Andrei Belousov.
Hãng tin AFP dẫn nguồn Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay ông Đổng Quân khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Mạc Tư Khoa, nhằm tăng cường điều phối chiến lược, mở rộng hợp tác và hoàn thiện các cơ chế trao đổi song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh hai nước cần nâng cao năng lực chung để ứng phó với các rủi ro và thách thức, đồng thời đóng góp “năng lượng tích cực” cho an ninh và ổn định toàn cầụ
Thông cáo được CCTV phổ biến không đề cập đến xung đột tại Ukraine.
Về phía Nga, Bộ trưởng Quốc phòng nước này hoan nghênh “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh tiếp tục phát triển ổn định”. Ông Andrei Belousov cho rằng các diễn biến liên quan đến Venezuela và Iran đòi hỏi hai bên phải thường xuyên phân tích tình hình an ninh và có biện pháp ứng phó phù hợp.

Cuộc trao đổi diễn ra chỉ vài ngày sau vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), liên quan đến kế hoạch hòa giải do Hoa Kỳ đề xuất cho cuộc xung đột bùng phát từ năm 2022. Các cuộc thảo luận giữa Nga, Ukraine và Hoa Kỳ dự kiến sẽ nối lại vào Chủ Nhật (1/2) tới tại Abu Dhabi.
Dù duy trì quan hệ đối tác chặt chẽ với Nga, Trung Quốc vẫn khẳng định lập trường trung lập đối với chiến tranh Ukraine và chưa từng lên án cuộc tấn công của Ngạ Trong khi đó, các nước phương Tây cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ kinh tế quan trọng cho nỗ lực chiến tranh của Mạc Tư Khoa, trong đó có việc cung cấp linh kiện phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Hung Gia Lợi lấy ý kiến người dân phản đối viện trợ cho Ukraine. Chính phủ Hung Gia Lợi của Thủ tướng Viktor Orban khởi động tuần này một “ kiến nghị toàn quốc” phản đối sự ủng hộ của Liên Hiệp Âu Châu (EU) đối với Ukraine, trước thềm bầu cử vào tháng 4/2026. Người dân Hung Gia Lợi được mời bày tỏ phản đối việc tiếp tục tài trợ cho chiến tranh Nga-Ukraine, hỗ trợ tài chánh cho Ukraine trong 10 năm tới, và việc tăng giá năng lượng do chiến tranh. Chiến dịch bao gồm gửi thư, quảng cáo và truyền thông trực tuyến.
(AFP/RFI) – Venezuela: Tổng thống lâm thời xác nhận Hoa Kỳ giải tỏa nguồn tiền bị cấm vận. Một dấu hiệu mới của việc cải thiện quan hệ giữa Caracas và Hoa Thịnh Ðốn. Hoa Kỳ đã bắt đầu gỡ bỏ phong tỏa các khoản tiền của Venezuela từng bị đóng băng do các Lệnh trừng phạt, theo xác nhận của Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodríguez. Năm 2019, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp đặt một loạt trừng phạt đối với Venezuela, trong đó cấm vận dầu mỏ, phong tỏa tài sản. Tổng thống Nicolas Maduro khi đó ước tính các khoản tài sản bị phong tỏa khoảng 30 tỉ Mỹ kim. Bà Rodríguez dự kiến dùng nguồn tiền trên cho đầu tư trang thiết bị bệnh viện và vật tư mua từ Hoa Kỳ và các nước khác, nhưng không tiết lộ con số cụ thể.

(AFP/RFI) – Đội hàng không mẫu hạm Pháp Charles de Gaulle chuẩn bị tập trận ở Đại Tây Dương. Hàng không mẫu hạm duy nhất của Pháp đã rời cảng Toulon sáng 27/1/2026 cùng với một khu trục hạm phòng không, một khu trục hạm đa năng, một tàu tiếp tế, một tàu ngầm tấn công nguyên tử và một khu trục hạm của Ý Ðại Lợị Tuy nhiên, Hải quân Pháp không cho biết địa điểm diễn ra “cuộc tập trận chung phối hợp Orion 2026” ở Đại Tây Dương. Một số nguồn tin cho thông tấn xã AFP biết có thể là ở Bắc Đại Tây Dương, khu vực trọng tâm trong căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Âu Châu về Greenland và cũng là nơi tàu ngầm của Nga hoạt động.
(AFP/RFI) – Nam Hàn: Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee bị kết án 20 tháng tù vì tham nhũng. Bản án được tuyên ngày 28/1/2026. Bà Kim (53 tuổi) bị cáo buộc nhận hối lộ một chiếc túi Dior trị giá 1.800 Euro từ một Mục sư năm 2023. Toàn cảnh nhận quà đã bị Mục sư này quay lại bằng camera bí mật. Ngược lại, bà được tuyên bố trắng án đối với các cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và vi phạm luật tài chánh tranh cử.

(AFP/RFI) – Bão mùa Đông tại một phần lớn nước Mỹ: Ít nhất 38 người chết, theo số liệu chính quyền và báo chí Hoa Kỳ tổng kết hôm 27/1/2026. Các nạn nhân chết do nhiều nguyên nhân liên quan đến bão mùa Đông: Hạ thân nhiệt, tai nạn.... Hàng trăm ngàn người bị cúp điện. Giao thông hàng không rối loạn: Chỉ riêng ngày Chủ Nhật (25/1), đã có hơn 9.000 chuyến bay bị hủy, nhiều hơn bất kỳ ngày nào khác kể từ đầu đại dịch Coviđ19 đến naỵ Thêm một đợt rét đậm mới được dự báo sẽ bắt đầu từ cuối tuần này, gây ra một cơn bão mùa Đông nữa, với nhiệt độ xuống đến âm độ và thấp ở mức chưa từng có.

Tin Việt Nam

Trung Quốc Dường Như Đang Lên Kế Hoạch Quân Sự Hóa Thêm Một Rạn San Hô ở Biển Đông
-Đá Hải Sâm (Antelope Reef), thuộc quần đảo Hoàng Sa, sẽ trở thành tiền đồn quân sự mới của Trung Quốc?
Hình ảnh chụp từ vệ tinh tháng 1/2026 cho thấy những thay đổi đáng kể sau khi Trung Quốc bắt đầu hoạt động nạo vét ở rìa Đông và Nam của rạn san hô từ ngày 15/10/2025. Đá Hải Sâm nằm cách thành phố Huế của Việt Nam khoảng 250 dặm, thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm trong quần đảo Hoàng Sa, bị Trung Quốc chiếm của Việt Nam từ năm 1974.
Theo hình ảnh do vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Không gian Âu Châu (ESA - European Space Agency) chụp lại và được trang Newsweek phân tích ngày 6/1/2026, nhiều công trình hạ tầng mới và đường dẫn cho các bến tàu chở hàng theo phương pháp roll-on/roll-off (RORO) đã xuất hiện tại đá Hải Sâm. Những công trình như vậy cho phép đưa thiết bị hạng nặng đến để nạo vét và bồi đắp.

Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu (AMTI) cho biết Đá Hải Sâm “chỉ lớn hơn một bãi cát” và có một vài tòa nhà. Nếu Trung Quốc biến thành căn cứ quân sự, thực thể này có thể đóng vai trò là bãi đáp trực thăng, trạm radar và nơi neo đậu cho các tàu chiến và tàu Tuần duyên của Trung Quốc.
Trung Quốc có nhiều tiền đồn quân sự, trong đó có căn cứ hiện đại trên đảo Phú Lâm (Woody Island), trên 20 hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sạ Tại quần đảo Trường Sa, Bắc Kinh cũng có 7 tiền đồn quân sự. Ngoài ra, Trung Quốc còn kiểm soát bãi cạn Scarborough, chiếm từ Phi Luật Tân vào năm 2012.
Để xác quyết chủ quyền trong “đường 9 đoạn”, Trung Quốc điều tàu Tuần duyên CCG 5901, lớn nhất thế giới và được mệnh danh là “quái thú”, tuần tra Biển Đông từ phía Nam đảo Hải Nam đến ngoài khơi miền Trung Việt Nam, sau đó ngược lên đảo Itbayat, phía Bắc Phi Luật Tân trong vịnh Luzon giáp với Đài Loan. Đây là lần đầu tiên từ tháng 7/2025, chiếc tàu khổng lổ được khai triển ở vùng biển phía Nam đảo Hải Nam. Theo tổ chức giám sát hàng hải SeaLight, được trang Inquirer trích dẫn, tàu “quái thú” gần như đã trở lại đảo Hải Nam sáng 27/1.

 

Không có nhận xét nào: