Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GỚI : 31/1/20261 - MYLOAN - DukeNguyễn


Tổng thống Trump cảnh báo: Làm ăn với chính quyền Trung Quốc rất nguy hiểm Tối thứ Năm (29/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Anh không nên triển khai hợp tác thương mại với Trung Quốc. Gần đây, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có chuyến thăm Trung Quốc nhằm khôi phục mối quan hệ giữa hai nước. Ông Trump cho rằng việc Anh làm ăn với Trung Quốc là “rất nguy hiểm”. Theo Reuters đưa tin, tại buổi công chiếu bộ phim tài liệu “Melania” diễn ra ở Trung tâm Kennedy, khi được hỏi về quan điểm trước những nỗ lực của ông Starmer trong việc thúc đẩy kinh doanh với Trung Quốc, ông Trump đã phát biểu rằng “họ làm như vậy là rất nguy hiểm”.
<!>
Thủ tướng Anh Starmer đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Vào thứ Năm, ông đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, kêu gọi xây dựng một mối quan hệ trưởng thành hơn, bao gồm việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, giảm thuế quan và đạt được các thỏa thuận đầu tư.
Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Starmer dẫn đầu phái đoàn gồm gần 60 giám đốc điều hành doanh nghiệp và lãnh đạo các tổ chức hàng đầu của Anh. Văn phòng Thủ tướng Anh (Số 10 phố Downing) cho biết, Bắc Kinh đã đồng ý cắt giảm thuế nhập khẩu đối với rượu whisky của Anh từ 10% xuống còn 5%, đồng thời xác nhận công dân Anh có thể nhập cảnh vào Trung Quốc không cần thị thực (miễn thị thực) nếu thời gian lưu trú không quá 30 ngày. Cùng lúc đó, tập đoàn dược phẩm AstraZeneca của Anh đã công bố kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD vào Trung Quốc từ nay đến năm 2030.

Thủ tướng Starmer đã chia sẻ với các phóng viên trên chuyến bay tới Trung Quốc rằng, nhờ vào mối quan hệ hợp tác lâu đời và mật thiết với Hoa Kỳ, Anh có thể tiếp tục tăng cường các mối liên kết kinh tế với Bắc Kinh mà không làm ông Trump tức giận.
Ông nói: “Chúng tôi duy trì một trong những mối quan hệ chặt chẽ nhất với Hoa Kỳ trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tình báo, thương mại và nhiều lĩnh vực khác”.

Theo Reuters đưa tin, vào thứ Năm, khi nói về Canada, Tổng thống Trump phát biểu: “Canada làm ăn với Trung Cộng (ĐCSTQ) còn nguy hiểm hơn. Canada hiện đang ở trong tình cảnh khó khăn… Không thể coi ĐCSTQ là giải pháp được”.
Tổng thống Hoa Kỳ nói thêm rằng ông rất hiểu lãnh đạo ĐCSTQ, và điều đầu tiên mà chính quyền Bắc Kinh sẽ làm là cấm các bạn chơi khúc côn cầu trên băng. Canada chắc chắn sẽ không thích điều đó chút nào.

Trước đó, Tổng thống Trump đã cảnh báo Canada rằng nếu quốc gia này đạt được thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, Hoa Kỳ sẽ áp thuế 100% lên tất cả hàng hóa của Canada.
Ông thẳng thắn tuyên bố rằng chính quyền Trung Quốc sẽ “ăn tươi nuốt sống” Canada, đồng thời phá hủy các doanh nghiệp, cấu trúc xã hội và lối sống của nước này. Ông Trump cảnh báo Thủ tướng Canada Mark Carney rằng việc cố gắng biến Canada thành một “cảng trung chuyển” để Trung Quốc đưa hàng hóa vào Hoa Kỳ sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.

Mỹ khẳng định Nga đồng ý ngừng oanh kích Ukraina trong một tuần

 
Phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hôm 29/01/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông « đích thân yêu cầu » đồng cấp Nga Vladimir Putin ngừng các cuộc oanh kích nhắm Ukraina « trong một tuần lễ » vì thời tiết lạnh bất thườgn tại Kiev. Washington xác nhận chủ nhân điện Kremlin đã « đồng ý » đáp ứng đòi hỏi này. Tổng thống Zelensky cảm ơn những nỗ lực của Hoa Kỳ.

Hãng tin Pháp AFP ghi nhận, như thường lệ, tổng thống Hoa Kỳ tránh đi sâu vào chi tiết. Nhà Trắng không cung cấp thông tin về những điều kiện để Matxcơva đồng ý ngừng oanh kích thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác trên lãnh thổ Ukraina trong vòng một tuần, không cho biết khi nào thỏa thuận tạm ngừng bắn đó có hiệu lực. Đặc sứ của Donald Trump về Ukraina Steve Witkoff « không bình luận » về thời điểm có hiệu lực của lệnh ngừng bắn đặc biệt này.

Lời kêu gọi được ông Trump đưa ra vào lúc dân cư tại Kiev phải đối mặt với một đợt lạnh bất thường, nhiệt độ rơi xuống âm 30 độ C, nhiều nhà máy điện bị Nga tấn công, dân chúng không có điện để sưởi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong thông điệp hàng ngày trên mạng xã hội lập tức gửi lời « cảm ơn Hoa Kỳ vì những nỗ lực nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào lĩnh vực năng lượng vào thời điểm này ».
Cho đến hôm nay, gần một nửa thủ đô Ukraina bị mất điện. Các cơ sở năng lượng tại nhiều thành phố lớn như Kharkiv (đông bắc), Odessa (miền nam) hay Dnipro trong những ngày qua đã bị Nga oanh tạc.

Chủ Nhật này 01/02/2026, Nga và Ukraina, qua trung gian Hoa Kỳ nối lại đàm phán tại Abou Dhabi.

Tin giờ chót: Kremlin vừa xác nhận lệnh tạm ngưng oanh kích Ukraina có hiệu lực cho đến ngày 01/02/2026.

Lo ngại về an toàn của các nhà máy điện hạt nhân tại Ukraina
Hội đồng Thống đốc Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc tế (IAEA) họp bất thường vào chiều nay 30/01/2026 trước những lo ngại về mức độ an toàn của các nhà máy điện hạt nhân tại Ukraina bị Nga tấn công.

Đại diện thường trực của Hà Lan tiết lộ yêu cầu đã được đệ trình lên chủ tịch Hội Đồng Thống Đốc AIEA từ ngày 20/01, một ngày sau khi nhà máy điện tại Tchernobyn « hoàn toàn mất điện ». Các cuộc tấn công gần đây do Nga tiến hành đã « gây thêm nhiều thiệt hại nghiêm trọng » đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina, đe dọa mức độ an toàn của các nhà máy điện hạt nhân nước này. Giám đốc AIEA Rafael Grossi ngày 23/12/2025 từng cảnh báo « lưới điện của Ukraine đang xuống cấp, mất ổn định và trở thành một mối đe dọa đối với an toàn của các nhà máy điện hạt nhân tại Ukraina.

Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực ngăn chặn kịch bản Hoa Kỳ tấn công Iran


Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Istanbul vào sáng hôm nay30/01/2026, gặp đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trong bối cảnh Ankara, thành viên của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO, đang nỗ lực ngăn chặn kịch bản Hoa Kỳ tấn công vào láng giềng Iran, gây bất ổn trong khu vực. Đây cũng là chuyến công du chính thức đầu tiên của ngoại trưởng Araghchi kể từ sau làn sóng biểu tình bị đàn áp đẫm máu ở Iran.

Từ tủ đô Ankara, thông tín viên Anne Andlauer cho biết thêm :

« Cuộc gặp giữa lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và đồng nhiệm Iran diễn ra sau 3 cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng trong khoảng 15 ngày. Cùng thời gian đó, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng đã 3 lần gặp đặc phái viên Hoa Kỳ Tom Barrack, thân cận của tổng thống Trump. Cuộc gặp này chủ yếu để nói đến khả năng can thiệp quân sự của Hoa Kỳ.

Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng là đã làm hết sức mình để cố gắng ngăn chặn kịch bản đó, có nguy cơ mở ra một thời kỳ bất ổn mới ngay tại biên giới của nước này, và Thổ Nhĩ Kỹ có thể phải gánh chịu hậu quả. Từ dòng người tị nạn, cho đến sự gián đoạn của các tuyến đường thương mại, ảnh hưởng đến trao đổi giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, cũng như kích động phong trào ly khai của người Kurd ở Iran, hoặc củng cố vị thế của Israel trong khu vực và nguy cơ Iran đáp trả vào những căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ mà quân đội Mỹ sử dụng. Ankara không có bất cứ lợi ích nào trong cuộc leo thang quân sự.

Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy Washington đàm phán với Teheran, từ hồ sơ này qua hồ sơ khác, bắt đầu bằng vấn đề hạt nhân. Tổng thống Erdogan cũng đã đề xuất với đồng nhiệm Mỹ và Iran tổ chức một cuộc điện đàm ba bên, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả nào. »

Theo AFP, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường an ninh tại biên giới với Iran. Ankara đã xây dựng bức tường dọc đường biên dài 380 km, với phía trên gắn dây thép gai, có tháp canh và quân đội tuần tra 24/24, nhưng được cho là « chưa đủ », để nhăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Iran và Afghanistan cũng như các hoạt động buôn ma túy.

Venezuela thông qua luật cho phép đầu tư tư nhân trong lĩnh vực dầu mỏ, Mỹ gỡ bỏ một phần trừng phạt

 
Chưa đầy một tháng sau khi tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ, ngày 29/01/2026, dưới áp lực của Washington, Quốc Hội Venezuela đã thông qua cải cách luật dầu khí mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân. Cùng lúc, Mỹ thông báo tạm đình chỉ một phần các trừng phạt được áp dụng từ năm 2019.

AFP dẫn lời tổng thống lâm thời của Venezuela, bà Delcy Rodriguez phát biểu trước một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ của các nhân viên ngành dầu mỏ rằng đây là « bước đi lịch sử » cho phép các công ty tư nhân khai thác, phân phối và thương mại hóa dầu mà không cần cổ phần Nhà nước. Bà cũng cho biết cùng ngày đã điện đàm với tổng thống và ngoại trưởng Mỹ. Washington cũng gỡ bỏ trừng phạt đối với tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), mở đường cho doanh nghiệp Mỹ giao dịch trực tiếp với PDVSA.

Bộ Tài Chính Hoa Kỳ thông báo các giao dịch do PDVSA thực hiện, cũng như các giao dịch của các công ty mà PDVSA nắm giữ ít nhất 50% cổ phần, hiện đã được « cho phép ». Cùng ngày hôm qua, tổng thống Donald Trump tuyên bố đã yêu cầu mở lại không phận Venezuela cho các chuyến bay thương mại.
Cho đến nay, sản xuất dầu mỏ tại Venezuela là lĩnh vực độc quyền của Nhà nước hoặc các liên doanh trong đó Nhà nước nắm giữ phần lớn cổ phần. Cuộc cải cách luật pháp do ông Chavez thực hiện năm 2006 đã hạn chế hoạt động của các chủ thể tư nhân, áp đặt quyền sở hữu Nhà nước đa số trong tất cả các công ty và thiết lập mức thuế cao.

Luật mới cho phép ký kết các hợp đồng với các công ty tư nhân khai thác, phân phối và tiếp thị sản phẩm mà không cần sự tham gia của Nhà nước. Luật này cũng nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động thăm dò, vốn cho đến nay vẫn thuộc về Nhà nước.

Venezuela đã từng sản xuất 3 triệu thùng dầu/ngày, nay giảm còn 1,2 triệu thùng/ngày. Cải cách được kỳ vọng thu hút đầu tư nước ngoài, tăng doanh thu, cải thiện thu nhập cho công nhân và hỗ trợ kiềm chế lạm phát.

Không có nhận xét nào: