Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran « Không còn nhiều thời gian » trước một cuộc tấn công Mỹ gia tăng áp lực với Iran. Chiều ngày 28/01/2026 trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống Donald Trump cảnh báo, Teheran « không còn nhiều thời gian » trước một đợt tấn công. Lời lẽ đe dọa này được đưa ra sau khi Iran từ chối đàm phán dưới áp lực về giải trừ vũ khí hạt nhân, trong khi Washington đã triển khai một lực lượng hải quân tại vùng Vịnh. Iran tiếp tục đàn áp các cuộc biểu tình thách thức chế độ Cộng Hòa Hồi giáo. Các cuộc biểu tình phản đối bùng nổ từ cuối tháng 12/2025. Nguyên thủ Mỹ đã nhiều lần đưa ra đe dọa can thiệp quân sự.
<!>
Lời đe dọa của Donald Trump đã được lập lại, đi kèm với thông điệp: Hoa Kỳ hy vọng Iran « nhanh chóng chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán về một thỏa thuận công bàng và bình đẳng, KHÔNG CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN ». Tổng thống Mỹ đe dọa, Teheran không còn nhiều thời gian trước một cuộc tấn công và cuộc tấn công đó sẽ « tệ hại hơn nhiều so với những gì đã xảy ra hồi tháng 6/2025 ». Trước đó, ngoại trưởng Hoa Kỳ, Marco Rubio khẳng định, chế độ trong tay giáo chủ Khamenei tại Teheran đang « bị suy yếu hơn bao giờ hết ».
Đáp lại các đe dọa của tổng thống Mỹ, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kêu gọi Washington, nếu muốn tiến hành đàm phán, thì cần « chấm dứt các mối đe dọa và những yêu sách quá đáng ». Đại diện của Teheran tại Liên Hiệp Quốc tỏ lập trường cứng rắn và nói rằng nếu bị tấn công, Iran sẽ « trả đũa như chưa bao giờ từng làm ». Lập trường cứng rắn này không cấm cản Teheran nỗ lực vận động ngoại giao với các nước trong khu vực Trung Đông và vùng Vịnh, phần lớn đều là các đồng minh của Hoa Kỳ, để tránh xảy ra chiến tranh.
Từ Teheran, thông tín viên Sihavosh Ghazi cho biết phản ứng của Iran:
« Iran đã phản ứng gay gắt về lời đe dọa của Donald Trump. Ngoại trưởng Iran trên mạng xã hội X đã viết : “Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang đặt tay lên cò súng và sẽ kiên quyết trả đũa trước mọi hành động xâm lược”.
Nhiều quan chức khác có cùng quan điểm khi khẳng định không có giới hạn nào trong phản ứng của Iran trước mọi hành động can thiệp từ phía Hoa Kỳ và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, các tàu chiến cũng như Israel sẽ là mục tiêu tấn công.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời lẽ cứng rắn này, Iran đã gia tăng các tiếp xúc với các quốc gia trong khu vực như Ả Rập Xê Út, Qatar, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Irak hay Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả đều là đồng minh của Mỹ. Mục tiêu của Teheran nhằm cố gắng kiểm soát tình trạng căng thẳng leo thang và tránh để xảy ra chiến tranh.
Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran sẵn sàng ký kết một thỏa thuận về chương trình hạt nhân với Hoa Kỳ, nhưng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và có tính đến các lợi ích quốc gia của Iran. Tuy nhiên, những điều kiện Washington đưa ra, mà cụ thể là chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân hoặc cắt giảm tầm bắn của tên lửa Iran, là không thể chấp nhận được đối với Teheran; điều này làm cho mọi cuộc thương lượng trở nên rất khó khăn ».
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc ngay chiều qua cảnh cáo Hoa Kỳ trước mọi « hành vi quân sự có mức độ rủi ro cao ».
Liên Hiệp Châu Âu cũng tiếp tay Hoa Kỳ gây sức ép với Iran: Hôm
nay, 29/01/2026 ngoại trưởng 27 nước thành viên họp tại Bruxelles, Bỉ, để thảo luận về việc đưa Lực Lượng Vệ Bình Cách Mạng Iran vào danh sách các « tổ chức khủng bố », tương tự như tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo Daech.
Lực Lượng Vệ Bình Cách Mạng Iran là cánh tay nối dài của chế độ đang bị các tổ chức nhân quyền cáo buộc thẳng tay đàn áp người biểu tình đang làm khuynh đảo chế độ từ hôm 28/12/2026. Theo số liệu của hiệp hội nhân quyền HRANA, trụ sở tại Mỹ, làn sóng phản kháng tại Iran nhiều tuần qua đã làm hơn 6.220 người thiệt mạng. Nhưng con số thực sự cao hơn rất nhiều. Tổ chức này đang điều tra hơn 17.000 trường hợp bị sát hại trong tháng vừa qua và thẩm định, tối thiểu, Teheran đã bắt giữ hơn 42.000 người biểu tình.
Chính phủ Mỹ ưu tiên nối lại quan hệ ngoại giao với chế độ hiện hành tại Venezuela
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, trong phiên điều trần trước ủy ban Đối ngoại Thượng Viện Mỹ, hôm qua, 28/01/2026, về chính sách của Washington với Venezuela, ít tuần sau chiến dịch bắt tổng thống Nicolas Maduro, khẳng định chủ trương hợp tác với chính quyền Venezuela hiện nay, và muốn « sớm khôi phục » cơ quan ngoại giao.
Tuần trước, Washington bổ nhiệm cựu đại sứ Laura Dogu, phụ trách quan hệ với Venezuela, tạm thời có mặt ở Bogota, thủ đô nước láng giềng Colombia. Đây là một dấu hiệu cho thấy Mỹ và Venezuela có thể nối lại quan hệ ngoại giao, vốn bị cắt đứt từ năm 2019, theo giới quan sát.
Sau cuộc điều trần tại Quốc Hội, ngoại trưởng Mỹ gặp riêng lãnh đạo đối lập Venezuela lưu vong, bà Maria Corina Machado, người vừa được trao giải Nobel Hòa bình. Washington ủng hộ lãnh đạo đối lập, nhưng trước mắt ưu tiên việc thiết lập lại quan hệ với chính quyền đương nhiệm. Theo AFP, trong một văn bản được đưa ra hôm 27/01, ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Washington « có thể tiếp tục dùng vũ lực để buộc chế độ Caracas hợp tác, nếu các biện pháp khác không đạt kết quả ».
Thông tín viên Alice Campaignolle từ Caracas cho biết cụ thể :
« Hôm qua, ngoại trưởng Marco Rubio đã bảo vệ chính sách của Washington đối với Venezuela, chính sách mà ông đóng vai trò quan trọng trong việc định hình. Marco Rubio tuyên bố sẽ ‘‘giám sát chặt chẽ’’ công việc của chính quyền Venezuela. Tuy nhiên, Chủ nhật tuần trước, quyền tổng thống Venezuela khẳng định bà chán ngấy những mệnh lệnh của Washington.
Về phần mình, phe đối lập hưởng ứng phát biểu ngoại trưởng Mỹ. Bà Maria Corina Machado, giải Nobel Hòa bình, lãnh đạo phe đối lập lưu vong, tái khẳng định niềm tin tuyệt đối của bà vào kế hoạch hiện tại của ngoại trưởng Mỹ: ‘‘Ít người hiểu rõ Mỹ Latinh như ngoại trưởng Rubio. Và trong cuộc đời mình, ông ấy đã đặt cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ lên hàng đầu. Ông ấy khao khát làm sao để lần đầu tiên trong lịch sử, Tây bán cầu không còn chủ nghĩa cộng sản, chế độ độc tài và khủng bố ma túy.’’
Trong khi nhiều người coi can thiệp của Mỹ là một nỗ lực nhằm chiếm đoạt tài nguyên của đất nước và đưa các công ty Mỹ vào Venezuela, đối với bà Maria Corina Machado, dân chủ và kinh tế song hành với nhau: ‘‘Khi quyền lực của nhân dân được tôn trọng và chúng ta có thể tiến tới một quá trình chuyển đổi, điều này sẽ thu hút đầu tư đáng kể vào Venezuela, tại một quốc gia minh bạch, an toàn, và là nơi pháp luật được tôn trọng.’’
Cả ngoại trưởng Mỹ và lãnh đạo đối lập Maria Corina Machado đều chưa đề cập đến thời điểm tổ chức bầu cử tự do ở Venezuela. »
Quyền tổng thống Venezuela, Delcy Rodriguez, tại buổi lễ tuyên thệ trung thành với lãnh đạo chế độ, của các lực lượng an ninh, hôm qua, đã khuyên các nhà đối lập « cực đoan », ngụ ý nhắc đến bà Maria Corina Machado, giải Nobel Hòa bình, « hãy ở lại Washington ».
Groenland: Pháp và Đan Mạch kêu gọi châu Âu thức tỉnh, sẵn sàng đối phó với các can thiệp nước ngoài
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, và thủ tướng Jens-Frederik Nielsen, đứng đầu đảo Groenland, thuộc Đan Mạch, tại điện Elysée, Paris, hôm qua, 28/01/2026. Nguyên thủ Pháp kêu gọi châu Âu « thức tỉnh về chiến lược », sẵn sàng « chống lại các can thiệp nước ngoài ».
Theo tổng thống Pháp Macron, được AFP trích dẫn, « thức tỉnh » về chiến lược có nghĩa là « khẳng định chủ quyền châu Âu », « đóng góp cho an ninh Bắc Cực, chống lại các can thiệp nước ngoài, chống tin tức giả mạo, xuyên tạc, chống biến đổi khí hậu ». Nguyên thủ Pháp tái khẳng định « tình đoàn kết » và sự hậu thuẫn của Pháp đối với « chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ » của Đan Mạch. Trong một tuyên bố ngắn bằng tiếng Groenland, tổng thống Macron nói : « Groenland không phải để bán, hay để chiếm đoạt ».
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, trong một cuộc họp báo trước đó, lưu ý « điều quan trọng nhất » với châu Âu là phải « tái vũ trang », nhanh chóng hơn là cái mốc chi cho an ninh và quốc phòng 5% GDP vào năm 2035, theo quyết định của NATO. Thủ tướng Đan Mạch khẳng định : « Trật tự thế giới mà chúng ta đã biết, và đã nỗ lực xây dựng từ 80 năm, nay đã cáo chung », và châu Âu cần chuẩn bị đối mặt với « một cuộc khủng hoảng tiếp theo, chắc chắn sẽ do đối tác Mỹ gây ra ». Thủ tướng Đan Mạch kêu gọi châu Âu « đoàn kết », duy trì « các lằn ranh đỏ », sẵn sàng đối phó với các tham vọng của Mỹ.
Thủ tướng Groenland xác nhận việc người dân hòn đảo tự trị này « hơn bao giờ hết đặt niềm tin vào châu Âu », đồng thời lên án tham vọng của « đối tác » Hoa Kỳ đối với lãnh thổ Groenland, « kể cả chiếm đoạt bằng vũ lực ».
Tổng thống Pháp cho biết ủng hộ việc « gia tăng sự hiện diện của NATO tại vùng Bắc Cực », bao gồm đảo Groenland. Paris đã triển khai một số phương tiện quân sự tại khu vực này, và có kế hoạch điều động đến đây một lực lượng lớn hơn, bao gồm một số chiến hạm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét