Mỹ tập trận không quân ở Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran Ngày 27/01/2026, Hoa Kỳ thông báo sẽ tổ chức tập trận không quân trong vòng nhiều ngày ở Trung Đông. Trước đó một ngày, tàu sân bay USS Abraham Lincoln và đội tàu hộ tống đã đến khu vực thuộc Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Hoạt động thị uy của Mỹ đã có kết quả, bởi vì theo tổng thống Donald Trump, Iran « muốn đàm phán ». Còn Teheran cho biết đã mở kênh liên lạc với Washington.
<!>
Trong thông cáo, được AFP trích dẫn, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết cuộc tập trận « sẽ chứng minh khả năng triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh không chiến » ở khắp Trung Đông. Tuy nhiên, chưa có ngày hoặc địa điểm cụ thể nào được công bố cho cuộc tập trận.
Theo báo New York Times, tình báo Mỹ bảo đảm với tổng thống Trump rằng sức mạnh của Iran đang « suy yếu », thậm chí « ở mức yếu nhất » kể từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo được thành lập năm 1979. Việc hạm đội tàu chiến xuất hiện ở vùng Vịnh gây sức ép đối với chính quyền Teheran.
Trả lời RFI ngày 27/01, nhà nghiên cứu Clément Therme, chuyên gia về Iran, đưa ra một số giả thuyết :
« Chỉ riêng việc triển khai lực lượng quân sự cũng tác động đến nền kinh tế Iran. Nội tệ rial mất giá so với đô la, và do đó áp lực quân sự dẫn đến sự suy thoái kinh tế, điều này có thể gây ra các cuộc biểu tình mới ở Iran. Cũng có khả năng xảy ra lệnh phong tỏa hàng hải, ví dụ ngăn chặn xuất khẩu dầu của Iran sang Trung Quốc, quốc gia mua dầu chính của Iran, chiếm hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Cộng hòa Hồi giáo.
Ngoài ra, cũng có khả năng can thiệp vào một số mục tiêu, ví dụ nhắm vào Lãnh tụ tối cao hoặc các mục tiêu quân sự, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, lực lượng tình nguyện vũ trang Basij, cảnh sát, bộ Tình Báo hoặc đài truyền hình Nhà nước, bởi vì đây là những mục tiêu có liên quan đến trấn áp phong trào. Và tổng thống Trump đã liên kết mức độ đàn áp với khả năng sử dụng vũ lực để chấm dứt sự trấn áp đã khiến hàng chục nghìn người chết, theo các nguồn tin y tế ở Iran ».
Hơn 36.500 người Iran bị giết chết trong các cuộc biểu tình ?
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ám chỉ đến khả năng can thiệp quân sự vào Iran khi kêu gọi người biểu tình Iran « trụ vững » vì « hỗ trợ đang tới » nhưng sau đó nhượng bộ, vì cho rằng Teheran đã đình chỉ các vụ hành quyết người biểu tình. Cho dù tình hình đã lắng dịu ở Iran nhưng các vụ truy bắt vẫn tiếp diễn.
Theo thống kê cho đến ngày 27/01 của tổ chức Human Rights Activists News Agency (HRANA), trụ sở ở Mỹ, ít nhất 41.880 người đã bị thẩm vấn, ít nhất 6.126 người biểu tình bị giết chết, trường hợp tử vong của 17.000 người khác vẫn đang được điều tra. Tổ chức này tiếp tục tố cáo chính quyền truy đuổi người bị thương đến tận bệnh viện. Còn kênh truyền hình đối lập Iran International, trụ sở ở nước ngoài, trích dẫn nhiều tài liệu mật và nguồn tin an ninh, thống kê hơn 36.500 người bị sát hại trong các cuộc biểu tình.
Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian, thông qua trung gian là hoàng thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Ben Salmane, cảnh báo « những đe dọa của Mỹ sẽ không dẫn đến đâu ngoài việc gây bất ổn cho họ ». Theo hãng tin Fars của Iran, một quan chức cấp cao lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Hormuz nếu bị tấn công, trong khi đây là tuyến hàng hải bảo đảm « an ninh lương thực, năng lượng và thương mại » của Mỹ và các nước trong vùng.
Liên Hiệp Châu Âu cũng chuẩn bị trừng phạt các quan chức Iran vì trấn áp người biểu tình. Ngày 27/01, nhiều nguồn tin ngoại giao cho AFP biết khoảng 21 thực thể và cá nhân, trong đó có nhiều lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo, sẽ bị cấm nhập cảnh Liên Âu và tài sản trong Liên Âu bị phong tỏa.
Nga tiếp tục oanh kích dữ dội khắp Ukraina,nhiều dân thường thương vong và hạ tầng bị phá hủy
Từ hai ngày qua, Nga tiếp tục mở các đợt oanh kích dữ dội trên diện rộng khắp Ukraina, gây thương vong nghiêm trọng cho dân thường và phá hủy hạ tầng năng lượng, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình đang diễn ra.
Theo chính quyền Ukraina, các cuộc không kích bằng tên lửa và drone của Nga trong hai ngày qua đã khiến ít nhất hàng chục người thiệt mạng và bị thương tại nhiều khu vực, từ thủ đô Kiev, miền trung Dnipropetrovsk đến miền nam Odessa và nhiều khu vực trong các tỉnh miền đông. Riêng tại Odessa, khoảng 50 drone Nga đã tấn công thành phố, làm sập nhiều khu dân cư, khiến ít nhất 3 người chết và hàng chục người bị thương, trong đó có trẻ em và một phụ nữ mang thai sắp sinh.
Nhiều cơ sở năng lượng trọng yếu bị hư hại nghiêm trọng, khiến hàng loạt khu vực rơi vào cảnh mất điện giữa mùa đông giá rét. Tổng cộng, phòng không Ukraina cho biết Nga chỉ trong một đêm đã phóng hơn 160 drone vào khắp nơi.
Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án các cuộc tấn công của Nga phá hoại các nỗ lực ngoại giao, đồng thời kêu gọi Mỹ, châu Âu và các đồng minh gia tăng sức ép lên Matxcơva. Các đợt không kích diễn ra song song với các cuộc đàm phán ba bên Nga- Mỹ- Ukraina tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cho thấy xung đột vẫn tiếp tục leo thang bất chấp các kênh đối thoại.
Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết, chiến tranh Ukraina đã gây ra khoảng 1,8 triệu nạn nhân quân sự cho cả Nga và Ukraina, gồm người chết, bị thương và mất tích, và con số này có thể chạm mốc 2 triệu vào mùa xuân 2026.
Dân thường cũng là nạn nhân bị tác động nặng nề của cuộc chiến. Theo Liên Hiệp Quốc, 2025 là năm đẫm máu nhất kể từ đầu xung đột, với hơn 2.500 thường dân thiệt mạng; tổng số thường dân Ukraina bị thiệt mạng từ năm 2022 lên gần 15.000 người, con số thực tế được cho là cao hơn nhiều.
Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc kêu gọi « tăng cường phối hợp chiến lược » với Nga
Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Đổng Quân ngày 27/01/2026 đã kêu gọi « tăng cường phối hợp chiến lược » với Nga, trong cuộc điện đàm trực tuyến với người đồng cấp Nga Andrei Belousov.
Hãng tin AFP dẫn nguồn Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, ông Đổng Quân khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Matxcơva nhằm tăng cường điều phối chiến lược, mở rộng hợp tác và hoàn thiện các cơ chế trao đổi song phương.
Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc nhấn mạnh, hai nước cần nâng cao năng lực chung để ứng phó với các rủi ro và thách thức, đồng thời đóng góp « năng lượng tích cực » cho an ninh và ổn định toàn cầu.
Thông cáo được CCTV phổ biến không đề cập đến xung đột tại Ukraina.
Về phía Nga, bộ trưởng Quốc Phòng nước này hoan nghênh « quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Matxcơva và Bắc Kinh tiếp tục phát triển ổn định ». Ông Andrei Belousov cho rằng các diễn biến liên quan đến Venezuela và Iran đòi hỏi hai bên phải thường xuyên phân tích tình hình an ninh và có biện pháp ứng phó phù hợp.
Cuộc trao đổi diễn ra chỉ vài ngày sau vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraina tại Abu Dhabi (UAE), liên quan đến kế hoạch hòa giải do Mỹ đề xuất cho cuộc xung đột bùng phát từ năm 2022. Các cuộc thảo luận giữa Nga, Ukraina và Mỹ dự kiến sẽ nối lại vào Chủ nhật tới tại Abu Dhabi.
Dù duy trì quan hệ đối tác chặt chẽ với Nga, Trung Quốc vẫn khẳng định lập trường trung lập đối với chiến tranh Ukraina và chưa từng lên án cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, các nước phương Tây cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ kinh tế quan trọng cho nỗ lực chiến tranh của Matxcơva, trong đó có việc cung cấp linh kiện phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét