ĐÚNG LÀ NỔ ĐÙNG NHƯ PHÁO TẾT! NĂM NGỰA CÓ KHÁC! SAN JOSE, THÀNH PHỐ CÓ ĐÔNG NGƯỜI VIỆT CƯ NGỤ NHẤT HẢI NGOẠI, CHƠI NỔI CHƯA TỪNG THẤY! CHƯA TỪNG CÓ!(mõ thực hiện) HỘI XUÂN BÍNH NGỌ 2026 – PHẢI LÀ LỄ HỘI TẾT LỚN NHẤT HẢI NGOẠI! BTC GỒM MẤY CHỤC ĐƠN VỊ, CHUẨN BỊ CẢ NĂM TRỜI- (LVH, Trân Trọng Giới Thiệu)
<!>
San Jose – Trái tim của cộng đồng người Việt Bắc California – đang chuẩn bị bước vào một mùa Xuân rực rỡ chưa từng có!
Tết Bính Ngọ 2026 năm nay, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận San Jose, chính thức tổ chức Hội Xuân lớn nhất người Việt hải ngoại từ trước đến nay, kéo dài suốt ba ngày: Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật – 13, 14 & 15 tháng 2 năm 2026, tại Eastridge Mall Plaza, trung tâm thương mại sang trọng, lớn và sầm uất nhất thành phố.
TUY CHỈ LÀ MỘT HỘI XUÂN TRONG 3 NGÀY – NHƯNG LÀ CẢ MỘT KỲ CÔNG!
(mõ thực hiện)
Dù do Cộng Đồng Công Giáo đứng ra tổ chức, nhưng Hội Xuân năm nay mở rộng vòng tay cho toàn thể cộng đồng người Việt khắp nơi, không phân biệt tôn giáo hay khuynh hướng sinh hoạt. Có cả cộng đồng Phật Giáo tham dự!
Đây là lần thứ ba hội chợ được tổ chức – và cũng là lần quy mô nhất, vĩ đại nhất từ trước đến nay.
Hai kỳ trước đã thu hút từ 15,000 đến hơn 20,000 người tham dự! dù quy mô hãy còn khiêm tốn. Năm nay, với sự chuẩn bị công phu và nguồn lực mạnh mẽ hơn nhiều, Ban Tổ Chức hy vọng đặt mục tiêu vượt xa hơn mọi kỷ lục cũ.
Chỉ riêng ngân sách tổ chức đã vượt hơn 200,000 Mỹ kim, trong đó chi cho: - Văn nghệ – ca nhạc, chi phí cho nghệ sĩ, hơn $100,000 - Sân khấu – âm thanh – ánh sáng: gần $50,000 - Hệ thống tiện nghi – vệ sinh – an ninh: trên $25,000 – Mục bắn pháo hoa, vài chục ngàn - Và hàng trăm hạng mục hậu cần khác.
Một con số “khủng” như thế, đủ để thấy: Đây không còn là hội chợ thường niên – mà là một đại lễ hội lớn, dành cho cả cộng đồng đúng nghĩa!
ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC QUY MÔ “KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ!” KHÔNG NƠI NÀO LÝ TƯỞNG HƠN!
(mõ thực hiện)
Eastridge Mall – San Jose! Với: - Hơn 5,000 chỗ đậu xe miễn phí! Chưa kể một bãi dự trữ - Khu thương mại lớn nhất thành phố, sạch đẹp, an toàn - Không gian rộng cho mọi lứa tuổi - Có xe trung chuyển cho người cao niên.
Gần 100 gian hàng, cung cấp đủ mọi dịch vụ vui chơi ngày Tết: - Ẩm thực Việt Nam ba miền - Đặc sản ngày Tết - Trò chơi dân gian - Khu vui chơi thiếu nhi - Khu văn hóa – triển lãm – tiểu cảnh chụp hình kỷ niệm ngày Xuân.
Đặc biệt: - Đại nhạc hội Xuân quy mô, nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng nhất hải ngoại - Đặc biệt với màn bắn pháo hoa mừng năm mới - Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật liên tục suốt 3 ngày!
DÀN NGHỆ SĨ HÙNG HẬU BẬC NHẤT HẢI NGOẠI – CHƯA TỪNG CÓ! CHƯA TỪNG THẤY! TẤT CẢ VÀO CỬA MIỄN PHÍ!
(mõ thực hiện)
Hội Xuân Bính Ngọ 2026, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu hải ngoại, đến từ nhiều trung tâm nghệ thuật lớn. Từ ca sĩ, nghệ sĩ cải lương, vũ đoàn, đến các tiết mục truyền thống – tất cả cùng hội tụ trong một đại lễ văn hóa rực rỡ ngày Xuân. 5 chương trình văn nghệ lớn, diễn ra liên tục suốt ba ngày!
TÂM LINH – CỘI NGUỒN – DÂN TỘC
(mõ thực hiện)
Không chỉ là hội vui, đây còn là một sinh hoạt tâm linh đầy ý nghĩa:
Các Thánh Lễ đặc biệt: - Cầu nguyện cho Mùa Xuân - Cầu an vui cho Người Việt tha hương - Cầu cho Quê hương Việt Nam sớm có Tự Do – Dân Chủ - Cho những cặp đôi, uyên ương nhân dịp Lễ Tình Nhân (Valentine’s Day!)
Hội Xuân mang chủ đề: “Xuân Dõi Bước Theo Mẹ!”
Như một lời nhắc nhở: Dù ở nơi đâu, người Việt vẫn luôn hướng về cội nguồn, đức tin và dân tộc.
ĐỪNG BỎ QUA TIẾT MỤC MAY MẮN NĂM MỚI: XỔ SỐ LẤY HÊN! – VỚI NHỮNG GIẢI THƯỞNG LỚN CHƯA TỪNG CÓ!
(mõ thực hiện)
-Giải Độc Đắc: 10 ngàn đô la tiền mặt! - Giải Nhì: 5 ngàn - Giải Ba: 2 ngàn - 3 Giải Bốn: 1ngàn - Giải Năm: TV 85 inches - Giải An Ủi: Apple Watch, Ulta 3!
Đặc Biệt Nhất: - Vé vào cửa: MIỄN PHÍ - Đậu xe: MIỄN PHÍ!
KẾT LUẬN: CƠ HỘI HIẾM CÓ! KHÔNG THỂ BỎ QUA! KHÔNG THAM DỰ, LÀ…MẤT CẢ MÙA XUÂN!
(mõ thực hiện)
-Chưa đi Hội Xuân này – coi như chưa có Tết! - Chưa đến San Jose dịp hiếm có này – coi như chưa thấy mùa Xuân hải ngoại rực rỡ ra sao!
Hội Xuân Bính Ngọ 2026, không chỉ là một lễ hội – mà là một biểu tượng đoàn kết, một bản sắc văn hóa, một niềm tự hào của cộng đồng người Việt hải ngoại.
(mõ thực hiện)
Xin Được Nhắc Lại: - Thời gian: Ngày 13 – 14 – 15 / 2 / 2026 - Địa điểm: Eastridge Mall – San Jose - Vui nhất: vào cửa tham dự & đậu xe hoàn toàn miễn phí!
(mõ thực hiện)
Poster Đã Quảng Bá Của BTC:
Các Sinh Hoạt Đón Xuân Khác:
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Hàng Không Mẫu Hạm USS Abraham Lincoln Đến Trung Đông: Iran Cảnh Báo Sẽ Chống Lại Bất Kỳ Sự Can Thiệp Nào
(Hình AP - Fazry Ismail: Các tiêm kích trên boong hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln tại cảng Klang, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Mã Lai Á. Ảnh chụp ngày 26/11/2024.)
Hôm 26/1/2026, hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln của Hoa Kỳ và đội hộ tống hạm đã đến vùng Vịnh, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước thông báo điều một “hạm đội” Hải quân Hoa Kỳ đến Trung Đông, tiếp tục gây áp lực đối với Iran mà ông đã nhiều lần đe dọa tấn công. Iran cảnh báo chống lại bất kỳ sự can thiệp nào của Hoa Kỳ.
Theo thông tấn xã AFP, hôm 26/1, Bộ chỉ huy Quân sự Hoa Kỳ tại Trung Đông (CENTCOM) thông báo, hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln và các hộ tống hạm đã đến Trung Đông “nhằm thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực”.
Là một trong những chiến hạm lớn nhất và chạy bằng năng lượng nguyên tử, USS Abraham Lincoln thường được ví như một pháo đài trên biển. Theo CNews, hàng không mẫu hạm này của Hoa Kỳ có thể chở được 90 máy bay và 5.860 người.
Một viên chức quân sự cao cấp của Iran, được đài truyền hình Nhà nước trích dẫn, nhấn mạnh Teheran “sẽ không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia (...), ngay từ khi mới chớm, có thể đi đến giai đoạn hành động”. Nhân vật này lưu ý là thay vì đóng vai trò “răn đe”, việc “tập trung và tăng cường” lực lượng ngoại quốc “thực sự sẽ khiến họ dễ tổn thương hơn và biến họ thành mục tiêu” dễ bị tấn công.
Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, Tư lệnh Hải quân Iran, ông Shahram Irani cũng cảnh báo: “Sức mạnh Hải quân của Iran không chỉ mang tính phòng thủ”.
Tại Lebanon, lực lượng Hezbollah thân chế độ Teheran hôm 26/1 đã tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ Iran. Lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem tuyên bố “một cuộc chiến chống lại Iran sẽ châm ngọn lửa chiến tranh trong khu vực”.
Trong khi đó, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi đặt một căn cứ Không quân của Hoa Kỳ gần Iran, khẳng định sẽ không cho phép việc sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công Teheran.
Tổng Thư Ký NATO: Âu Châu Không Thể Tự Bảo Vệ Mình Mà Không Cần Hoa Kỳ
(Hình AP - Virginia Mayo: Tổng thư ký NATO Mark Rutte (giữa) tại Nghị Viện Âu Châu ở Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 26/1/2026.)
-Năm ngày sau khi đạt được một Thỏa thuận Sơ bộ với Tổng thống Hoa Kỳ để tháo gỡ căng thẳng về việc Mỹ đòi thâu tóm đảo tự trị Greenland của Đan Mạch, một nước Âu Châu thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), hôm 26/1/2026, Tổng Thư ký NATO, ông Mark Rutte đã có bài phát biểu tại Nghị Viện Âu Châu (EP).
Cả Ủy ban An ninh và Quốc phòng và Ủy ban Ngoại giao của Nghị Viện Âu Châu đều lo ngại về sự xuống cấp của quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Để trấn an Âu Châu, Tổng Thư ký NATO, ông Mark Rutte khẳng định Hoa Kỳ hoàn toàn duy trì cam kết với Liên Minh.
Theo thông tấn xã AFP, ông Mark Rutte nhấn mạnh Âu Châu không thể tự bảo vệ mình nếu không có sự trợ giúp của Hoa Kỳ và việc Âu Châu thành lập lực lượng quốc phòng riêng chỉ càng làm phức tạp thêm vấn đề. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Ông Mark Rutte khẳng định rằng nội dung của Thỏa thuận sơ bộ Liên Hiệp Âu Châu-Hoa Kỳ là trách nhiệm tập thể của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với an ninh Bắc Cực, nhằm ngăn chặn Trung Quốc và Nga chen chân về kinh tế và quân sự vào khu vực này.
Theo Tổng Thư ký NATO, Tổng thống Hoa Kỳ vẫn hoàn toàn cam kết tham gia vào các hoạt động của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, và chính nhờ ông Donald Trump mà tất cả các quốc gia Âu Châu đã có được cái phao cứu sinh mà cuối cùng đã thúc đẩy các nước này đầu tư vào quốc phòng của chính mình. Thế nhưng, đối với ông Mark Rutte, các đồng minh Âu Châu vẫn chưa thể tự bảo vệ mình.
Tổng thư ký NATO phát biểu: “Trên thực tế, chúng ta phải bổ trợ nhau. Việc tạo ra một lực lượng quốc phòng Âu Châu là một khái niệm khá mơ hồ. Dĩ nhiên, việc này tùy thuộc vào quyết định của các nước Âu Châu, nhưng tôi nghĩ sẽ có quá nhiều sự trùng lặp. Nếu quý vị muốn dấn thân vào cuộc phiêu lưu này thì tôi chúc quý vị may mắn, nhưng việc này cũng chỉ làm phức tạp thêm vấn đề. Tôi nghĩ ông Putin sẽ rất thích điều đó!
Quý vị hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Và nếu ở đây có ai đó vẫn nghĩ rằng Liên Hiệp Âu Châu (hoặc nhìn rộng là toàn bộ Âu Châu) có thể tự bảo vệ mình mà không cần Hoa Kỳ, thì hãy cứ để họ mơ mộng. Điều này là không thể. Chúng ta không thể. Chúng ta cần nhau”.
Và theo Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, ưu tiên của toàn thể 32 thành viên NATO hiện nay phải là tập trung vào cung cấp cho Ukraine những bảo đảm an ninh lâu dài, điều kiện tiên quyết để có thể đạt được một Lệnh Ngừng bắn”.
Liên Hiệp Âu Châu và Ấn Độ Thành Lập “Vùng Thương Mại Tự Do 2 Tỉ Người”
(Hình REUTERS - Altaf Hussain: Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa (trái), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (giữa) và Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen tại Tân Ðề Ly, thủ đô của Ấn Độ, ngày 27/1/2026.)
-Sau 20 năm đàm phán, ngày 27/1/2026, Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Ấn Độ đã ký Hiệp định Thương mại Tự do trong khuôn khổ chuyến công du Tân Ðề Ly của Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu và Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu.
Thỏa thuận tạo ra một thị trường bao gồm 2 tỉ người tiêu dùng, giúp hai bên tự vệ tốt hơn trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc và những tác động của cuộc chiến thuế quan của Hoa Kỳ.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định “thỏa thuận sẽ mang lại rất nhiều cơ hội”, “chiếm đến khoảng 25% GDP và 1/3 thương mại của thế giới”. Trên mạng X, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Layen ca ngợi đây là “thỏa thuận của tất cả các loại thỏa thuận”, “hình thành một khu vực thương mại tự do cho 2 tỉ người”. Vẫn theo bà Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, trong một thế giới đang bị chia rẽ, Hiệp định Thương mại Ấn Độ-EU “cho thấy có thể có một con đường khác”.
Ấn Độ và Liên Hiệp Âu Châu hy vọng thương mại song phương sẽ được thúc đẩy nhờ giảm thuế quan trong nhiều lĩnh vực. Năm 2024, tổng trị giá thương mại song phương đạt 120 tỉ Euro - tăng gần 90% trong mười năm - và dịch vụ là 60 tỉ Euro. Chính quyền Tân Ðề Ly coi Âu Châu là một nguồn cung ứng cần thiết về kỹ thuật và đầu tư để thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, tạo hàng triệu việc làm cho người dân.
Brussels quan tâm đến thị trường Ấn Độ khổng lồ với 1,5 tỉ dân và có tốc độ tăng trưởng mạnh (khoảng 8,2%). Theo thông tấn xã AFP, Liên Hiệp Âu Châu có thể tiết kiệm được đến 4 tỉ Euro hàng năm. Ví dụ, xe hơi “made in Europe” sẽ được giảm thuế từ 110% xuống còn 10%, rượu vang được giảm thuế từ 150% xuống còn 20% hoặc mức thuế 50% áp dụng cho mỳ hoặc sô-cô-la sẽ được bãi bỏ.
Về mặt quốc phòng, Ấn Độ và Liên Hiệp Âu Châu đều tìm cách giảm phụ thuộc vào một đối tác duy nhất. Tân Ðề Ly đang từng bước tách khỏi nhà cung cấp lịch sử là Nga và đa dạng hóa nguồn cung thiết bị quân sự. Liên Hiệp Âu Châu giảm bớt niềm tin vào đồng minh Hoa Kỳ. Brussels và Tân Ðề Ly cũng có thể ký một Thỏa thuận đối tác về An ninh và Quốc phòng, liên quan đến an ninh hàng hải, chia sẻ thông tin tình báo, công nghiệp quốc phòng....
Tuy nhiên, phía Ấn Độ không có ý định từ bỏ mối quan hệ đối tác lâu dài với Nga. Yếu tố này trong tương lai sẽ hạn chế sự xích lại gần nhau giữa Tân Ðề Ly và Brussels, cho dù Liên Hiệp Âu Châu mong muốn và đề cao từ nhiều tháng qua.
Thứ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Đến Hán Thành, Hối Thúc Nam Hàn Mua Tầu Ngầm Nguyên Tử
(Hình AP: Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Ahn Gyu Back (trái) tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Elbridge Colby tại Bộ Quốc phòng Nam Hàn ở Hán Thành, ngày 26/1/2026.)
Ngày 26/1/2026, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby đến Hán Thành và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn, Ahn Gyu Back. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chế tạo tầu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử.
Chuyến thăm Hán Thành của ông Colby diễn ra trong bối cảnh hôm 24/1, Ngũ Giác Đài công bố Chiến lược Quốc phòng mới, và đưa ra tín hiệu kỳ vọng Nam Hàn sẽ đóng vai trò đầu tầu năng động hơn trong việc răn đe Cộng sản Bắc Hàn. Tiếp ông Colby, Ngoại trưởng Nam Hàn Cho Hyun nhắc lại rằng dự án đóng tầu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử sẽ góp phần tăng cường nỗ lực răn đe của liên minh Mỹ-Hàn. Thông tín viên Celio Fioretti của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hán Thành giải thích thêm:
“Một sự thay đổi kín đáo nhưng hệ quả là đáng kể cho Nam Hàn. Không còn mục tiêu phi nguyên tử hóa chế độ Cộng sản Bắc Hàn nữa và Hoa Kỳ khẳng định rằng Nam Hàn sẽ phải tự mình gánh vác phần lớn trách nhiệm phòng thủ của mình, với sự hỗ trợ hạn chế nhưng thiết yếu từ Mỹ, đặc biệt là liên quan đến các mối đe dọa nguyên tử. Hoa Thịnh Ðốn lui về tuyến sau ở Nam Hàn, nơi trú đóng của khoảng 28 ngàn binh sĩ Hoa Kỳ để tập trung vào Trung Quốc.
Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Elbridge Colby đến Hán Thành để đẩy nhanh quá trình mua tầu ngầm nguyên tử của Nam Hàn, mà theo ông, là cần thiết cho thế tự chủ quân sự của nước này. Ông cũng khen ngợi quốc gia này vì đã tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.
Tuy nhiên, Hán Thành vẫn lo lắng về phản ứng của chế độ Cộng sản Bắc Hàn, có nguy cơ trở nên táo bạo hơn nếu Hoa Kỳ rút quân khỏi bán đảo”.
Theo Yonhap News, hôm 27/1, Hội đồng Bộ trưởng Nam Hàn đã thông qua Thỏa thuận dự án chia sẻ thông tin quân sự song phương với Gia Nã Ðại, nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh và công nghiệp quốc phòng.
Hôm 27/1, quân đội Nam Hàn cho biết dường như Cộng sản Bắc Hàn đã phóng một phi đạn-đạn đạo ra biển Nhật Bản. Thông tin này đã được Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận trên mạng xã hội X.
Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm, Bình Nhưỡng tiến hành bắn thử phi đạn, sau vụ thử loạt phi đạn hôm 4/1, vài tiếng đồng hồ trước khi Thủ tướng Lee Jae Myung lên đường đi Bắc Kinh tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng Thống Trump Lại Dọa Tăng Thuế 25% Đối Với Sản Phẩm Nam Hàn
(Ảnh REUTERS - Kim Hong-Ji, tư liệu: Xe hơi của tập đoàn KIA Motors chờ xuất cảng, tại một cảng ở Pyeongtaek, Nam Hàn, ngày 31/7/2025.)
Ngày 26/1/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích Hán Thành đã không nhanh chóng phê chuẩn Thỏa thuận Thương mại ký kết giữa hai nước, và vì vậy, ông thông báo sẽ tăng mức thuế quan lên đến 25% đối với một số mặt hàng nhập cảng từ Nam Hàn.
Trên mạng xã hội Truth Social, nguyên thủ Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tăng thuế nhập cảng đối với “xe hơi, gỗ xây dựng, dược phẩm cùng nhiều mức thuế đối ứng khác từ 15% lên 25%”. Nguyên thủ Hoa Kỳ thắc mắc, Thỏa thuận Thương mại giữa hai nước đã được ông và Thủ tướng Lee Jae Moon ký kết ngày 30/7/2025 và đã được tái khẳng định nhân chuyến thăm của ông đến Hán Thành ngày 29/10/2025, nhưng “tại sao Nghị viện Nam Hàn vẫn chưa phê chuẩn?”.
Chính quyền Hán Thành ngay trong ngày đã có phản ứng, khẳng định là muốn thảo luận “ngay khi có thể” với Hoa Thịnh Ðốn và cho đến nay vẫn “chưa có thông báo chính thức nào từ chính phủ Mỹ” về việc tăng thuế. Bộ trưởng Thương mại Kim Jung Kwan, đang công du Gia Nã Ðại, cũng có kế hoạch đến Hoa Thịnh Ðốn để tham vấn với đồng cấp Hoa Kỳ, Howard Lutnick về các chủ đề này.
Thông tấn xã AFP nhắc lại, sau nhiều tháng đàm phán, Hoa Kỳ và Nam Hàn đã đúc kết Thỏa thuận Thương mại vào cuối tháng 10/2025, đưa mức thuế hải quan áp dụng đối với hàng hóa nhập cảng từ Nam Hàn xuống còn ở mức tối đa là 15%. Đổi lại Nam Hàn dỡ bỏ mức thuế bổ sung 15% đối với xe hơi Hoa Kỳ và nhất là Hán Thành cam kết đầu tư 350 tỉ Mỹ kim vào Hoa Kỳ, trong đó 150 tỉ cho hợp tác đóng tàu chiến.
Tuy nhiên, một phát ngôn viên của đảng Dân chủ Nam Hàn đang cầm quyền cho rằng dường như Tổng thống Hoa Kỳ muốn nói đến một đạo luật đặc biệt liên quan đến việc quản lý các đầu tư chiến lược giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ và văn bản này đã đệ trình lên Nghị viện Nam Hàn hồi tháng 11/2025.
Hoa Thịnh Ðốn Đầu Tư Thêm Vào Một Công Ty Khai Thác Đất Hiếm của Mỹ Để Giảm Lệ Thuộc Vào Trung Quốc
(Ảnh REUTERS - Dado Ruvic, minh họa: Thể hiện các khối có ký hiệu và số hiệu nguyên tử của các nguyên tố đất hiếm, ngày 21/1/2026.)
Chính quyền Trump đầu tư vào một công ty khai thác đất hiếm ở Oklahoma, trong nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp khoáng sản quý hiếm ở Hoa Kỳ, giảm thiểu sự lệ thuộc vào nguồn cung ứng của Trung Quốc, phá vỡ thế độc quyền của Trung Quốc đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trang Enonomic Times ngày 26/1/2026, trích dẫn công ty USA Rare Earth, cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ đầu tư 1,6 tỉ Mỹ kim vào công ty khai thác đất hiếm ở Oklahoma, để thúc đẩy hoạt động khai thác mỏ ở Texas và xây dựng một nhà máy sản xuất nam châm ở Oklahoma.
Theo thỏa thuận với chương trình CHIPS của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, USA Rare Earth được hưởng 277 triệu Mỹ kim tài trợ liên bang và khoản vay với bảo đảm ưu tiên 1,3 tỉ Mỹ kim. Đổi lại, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ sở hữu 16,1 triệu cổ phiếu phổ thông, và có quyền mua thêm 17,6 triệu cổ phiếu. Thỏa thuận nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của Hoa Kỳ với các vật liệu và kỹ thuật quan trọng để sản xuất một loạt hàng hóa kỹ thuật cao và thiết bị quân sự.
Bộ trưởng Thương mại, ông Howard Lutnick ra thông báo nhấn mạnh: “Dự án khoáng sản nặng quan trọng của USA Rare Earth là rất cần thiết để tái lập sự độc lập về khoáng sản quý hiếm của Hoa Kỳ (...). Khoản đầu tư này bảo đảm chuỗi cung ứng của chúng ta được bền vững và không còn lệ thuộc vào ngoại quốc”.
USA Rare Earth, có trụ sở tại Stillwater, tiểu bang Oklahoma, là công ty Hoa Kỳ thứ ba về đất hiếm mà chính quyền Trump đầu tư trong những tháng gần đây, sau công ty MP Materials và công ty khởi nghiệp Vulcan Elements và ReElement Technologies.
Minneapolis Tổng Thống Trump Rút Chỉ Huy Lực Lượng ICE và Một Số Đặc Vụ Sau Cái Chết Nạn Nhân Thứ Hai
(Hình AFP / Brendan Smialowski: Ông Tom Homan, được mệnh danh là “trùm biên giới” của Tòa Bạch Ốc, phát biểu ở Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 14/1/2026.)
Đối mặt với làn sóng bất bình sau khi công dân Mỹ thứ hai bị nhân viên liên bang chống di dân bắn chết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tìm cách xoa dịu tình hình tại Minneapolis. Ông thông báo cử Tom Homan, người phụ trách chính sách trục xuất di dân ồ ạt, đến giám sát các hoạt động của cảnh sát. Đồng thời, Greg Bovino, chỉ huy Lực lượng Cảnh sát Di dân (ICE) và một số nhân viên ICE, được rút ra khỏi thành phố này.
Tạp chí Mỹ The Atlantic còn khẳng định rằng ông Greg Bovino đã bị mất chức vụ “Chỉ huy lưu động” và trở lại vị trí cũ là Chỉ huy Lực lượng Tuần tra Biên giới ở El Centro, California. Chính quyền Trump phủ nhận thông tin cách chức này.
Thị trưởng thành phố Minneapolis, ông Jacob Frey cho biết một số nhân viên ICE được Tổng thống Hoa Kỳ điều đến sẽ bắt đầu rời thành phố từ ngày 27/1. Ông Jacob Frey cam kết tiếp tục đấu tranh để số mật vụ còn lại trong chiến dịch truy quét này rút hết toàn bộ.
Theo thông tấn xã AFP, những cử chỉ hòa dịu này của chính quyền Trump diễn ra sau các cuộc điện đàm giữa nguyên thủ Hoa Kỳ với ông Tim Walz - Thống đốc tiểu bang Minnesota thuộc đảng Dân chủ, và với Thị trưởng Minneapolis. Một cuộc trao đổi mà Tổng thống Trump trên mạng Truth Social đánh giá là “rất tốt”.
Tình hình ở Minneapolis vốn dĩ đã căng thẳng sau cái chết của một phụ nữ Mỹ, Renee Good (37 tuổi) bị một đặc vụ liên bang bắn chết hôm 7/1, vụ Alex Pretti bị cảnh sát biên phòng bắn chết bằng 10 phát đạn trong một cuộc biểu tình chống ICE, đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ, gây chia rẽ trong hàng ngũ đảng Cộng hòa. Trong khi đó, các Dân biểu đảng Dân chủ ở Quốc hội dọa ngăn chặn việc thông qua ngân sách chính phủ, nếu các cơ quan di trú liên bang không được cải tổ.
Tại Minneapolis, người dân tiếp tục tưởng niệm Alex Pretti trước một đài tưởng niệm tự phát.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Euronews/RFI) – Tổng thống Donald Trump tiết lộ một loại vũ khí mới của Hoa Kỳ được sử dụng trong chiến dịch tấn công nhắm Caracas hôm 3/1/2026. Theo ông Trump, được Euronews dẫn lại hôm 25/1, Discombobulator là một loại “vũ khí âm thanh” vô hiệu hóa trang thiết bị hiện đại của Venezuela, khiến họ không thể phóng phi đạn, dù được trang bị vũ khí của Nga và Trung Quốc. Mặc dù các chi tiết chính thức vẫn được giữ bí mật, nhưng theo giới phân tích, đây là sự phát triển của hệ thống gây nhiễu xung điện từ cục bộ hoặc băng thông rộng công suất cao, chặn tín hiệu điều khiển phi đạn và làm gián đoạn các liên lạc vô tuyến, kỹ thuật số và mạng không dây của đối phương.
(AFP/RFI) – Chiến tranh Ukraine: Đàm phán 3 bên sẽ tiếp tục vào Chủ Nhật (1/2/2026). Hôm 26/1, trong bài phát biểu thường nhật, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã xác nhận như trên, đồng thời khẳng định Kiev sẵn sàng thảo luận “tất cả các điểm cần được thảo luận và thống nhất”. Trong khi đàm phán trực tiếp giữa Nga-Ukraine qua trung gian Hoa Kỳ, chỉ mới bắt đầu, các cuộc không kích bằng drone và bom lượn của Nga tại Sloviansk và Odessa đã làm 3 người chết, hơn 20 người khác bị thương và khiến nhiều gia đình ở Kharkiv bị mất điện giữa lúc mùa Đông băng giá.
(AFP/RFI) – Phần Lan sẽ gia tăng kiểm tra, giám sát các cáp ngầm dưới biển tại các khu vực phía Bắc Biển Baltic, với một “cơ chế giám sát tích hợp”. Cơ chế này đang được khai triển với sự hợp tác của các quốc gia ven biển Baltic khác và là một phần trong kế hoạch của Ủy Ban Âu Châu nhằm tăng cường an ninh và khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng cáp ngầm dưới biển của Liên Hiệp Âu Châu. Hôm 26/1/2026, người đứng đầu Đơn vị An ninh và An toàn Hàng hải thuộc Lực lượng Biên phòng Phần Lan, ông Mikko Hirvi giải thích rằng hệ thống này sẽ bao gồm một mạng lưới các trung tâm trong khu vực để “trao đổi thông tin, phân tích rủi ro, đánh giá mối đe dọa và tình báo thời gian thực”.
(Reuters/RFI) – Hôm 27/1/2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer công du Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên của một lãnh đạo Anh tính từ 8 năm trở lại đây. Chuyến công du kéo dài đến thứ Bảy (31/1), được xem là để tái lập quan hệ của Luân Đôn với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, nhằm giảm lệ thuộc vào đồng minh Hoa Kỳ vốn ngày càng khó đoán dưới chính quyền Donald Trump. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Quách Gia Côn (Guo Jiakun) xác nhận là ngày 28/1, ông Starmer sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế (Zhao Leji).
(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ và Phi Luật Tân thao dợt quân sự gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, khu vực có tranh chấp với Trung Quốc. Tham gia diễn tập hôm 27/1/2026, Phi Luật Tân điều 1 khu trục hạm, 1 tàu tuần tra, 2 máy bay quân sự và 1 trực thăng. Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ khai triển khu trục hạm John Finn có trang bị phi đạn điều hướng lớp Arleigh Burke và một trực thăng MH-60R Seahawk. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam Trung Quốc thông báo tiến hành tuần tra thường lệ ở Biển Đông nhưng không nêu rõ địa điểm, đồng thời chỉ trích cuộc tập tuần tra chung Hoa Kỳ-Phi Luật Tân là nhằm “phá vỡ hòa bình và ổn định Biển Đông”.
(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ và Nhật Bản nhắm đến hợp tác sản xuất kim cương tổng hợp. Theo các nguồn tin ẩn danh được thông tấn xã Reuters ngày 27/1/2026 trích dẫn, kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất kim cương tổng hợp tại Hoa Kỳ là ưu tiên hàng đầu trong gói đầu tư 550 tỉ Mỹ kim của Nhật Bản. Hai nước đồng minh muốn thúc đẩy mở rộng sản xuất vật liệu quan trọng này cho ngành chế tạo chip bán dẫn và sản xuất chính xác cao. Dự án đầu tiên này theo kế hoạch sẽ được công bố trước chuyến thăm Hoa Thịnh Ðốn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, dự kiến diễn ra sớm nhất vào tháng 3/2026.
(Reuters/RFI) – Thêm nhiều công ty ngoại quốc tại Đài Loan chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp về an ninh. Trong Khảo sát Môi trường Kinh doanh năm 2026, được Phòng Thương mại Hoa Kỳ AmCham tại Đài Loan công bố ngày 27/1/2026, khoảng 46% doanh nghiệp được hỏi cho biết đang xem xét lại các kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh để “tăng cường khả năng phục hồi”. Con số này cao hơn so với 40% năm 2025. Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại về căng thẳng địa-chính trị, 92% doanh nghiệp được hỏi cho biết dự định duy trì hoặc tăng đầu tư vào hòn đảo trong năm nay, với mức độ tin tưởng chung cao. Cuối tháng 12/2025, Trung Quốc đã tổ chức tập trận bao vây hòn đảo trong nhiều ngày.
(Reuters/RFI) – Trung Quốc lại cảnh báo công dân không đến Nhật Bản dịp Năm Mới. Trong thông cáo ngày 26/1/2026, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết công dân Trung Quốc “đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của họ ở Nhật Bản” do “sự gia tăng các vụ phạm tội nhắm vào công dân Trung Quốc”, cũng như các trận động đất. Bắc Kinh tiếp tục trả đũa Nhật Bản sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi cảnh báo một cuộc tấn công của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo. Số lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản giảm 45% trong tháng 12/2025.
Tin Việt Nam
VinFast Hợp Tác Với Autobrains của Do Thái Để Tăng Cường Kỹ thuật Xe Hơi Tự Lái
-Theo tin của thông tấn xã AFP, VinFast của Việt Nam thông báo hợp tác với công ty trí tuệ nhân tạo Autobrains của Do Thái để tăng cường kỹ thuật tự lái cho xe hơi.
Theo thông báo VinFast đưa ra hôm 27/1/2026, hai công ty dự định phát triển kỹ thuật có khả năng chuyển đổi hầu hết xe hơi thành xe tự vận hành.
Hệ thống này sẽ chủ yếu dựa vào camera, thay vì các kỹ thuật đắt tiền hơn như cảm biến lidar và radar.
Tháng 12/2025, hãng xe hơi Nhật Bản Nissan đã thông báo sẽ tích hợp vào phần lớn các dòng sản phẩm của mình hệ thống tự lái dựa vào trí tuệ nhân tạo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét