Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2026

BÃO TUYẾT LỊCH SỬ TÀN PHÁ NƯỚC MỸ: ÍT NHẤT 13 NGƯỜI THIỆT MẠNG! NÓNG: BẮC KINH ĐẢO CHÁNH HỤT! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


NÓNG! CUỐI TUẦN QUA, BÃO TUYẾT LỊCH SỬ TÀN PHÁ NƯỚC MỸ: ÍT NHẤT 13 NGƯỜI THIỆT MẠNG! HƠN 1 TRIỆU HỘ DÂN MẤT ĐIỆN! Hoa Kỳ – 25/1/2026
-Một cơn bão mùa Đông cực mạnh vẫn đang hoành hành trên phần lớn lãnh thổ Hoa Kỳ, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng! hơn 1 triệu khách hàng bị cúp điện, và hàng chục ngàn chuyến bay bị hủy hoặc trì hoãn, theo các cơ quan khí tượng và truyền thông Mỹ.
<!>
Thiệt hại trên diện rộng!


Tính đến chiều Chủ Nhật (25/1), gần 11.000 chuyến bay bị hủy, hơn 3.400 chuyến khác bị trễ, mức cao nhất kể từ sau đại dịch COVIÐ19. Hơn 245 triệu người tại 40 tiểu bang nằm trong vùng ảnh hưởng của bãọ Ít nhất 24 tiểu bang và thủ đô Washington, DC ban bố tình trạng khẩn cấp. Nhiều trường học, cơ quan chính quyền và doanh nghiệp buộc phải đóng cửạ
Nguy cơ vẫn còn đang tiếp diễn!


Theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia Hoa Kỳ (NWS), sau khi bão đi qua, nhiệt độ đóng băng kéo dài sẽ tiếp tục đe dọa an toàn người dân, đặc biệt tại các khu vực đang bị mất điện. “Nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt. Băng giá, tuyết dày và nhiệt độ dưới 0°C có thể kéo dài suốt tuần,”
— ông Brian Hurley, chuyên gia khí tượng NWS.
Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng


Miền Trung và Đông nước Mỹ: Texas, Tennessee, Mississippi, Louisianạ Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc: Maryland, New York, Pennsylvaniạ Nhiều nơi ghi nhận băng đá dày, đường sá đóng băng, điện lưới tê liệt!

Phương tiện giao thông tê liệt!


Các phi trường lớn như Charlotte, Atlanta, Dallas–Fort Worth bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn 10.000 chuyến bay bị hủy, gây gián đoạn đi lại trên toàn quốc.

Cảnh báo khẩn cấp!


Ngoài tuyết và băng đá, nguy cơ lốc xoáy còn được ghi nhận tại Alabama, Georgia và Floridạ Người dân được khuyến cáo: Hạn chế ra đường. Chuẩn bị nguồn điện dự phòng. Tránh tiếp xúc với đường dây điện đổ. Theo dõi sát thông báo thời tiết địa phương


TIN VUI: NHIỀU DẤU HIỆU THAY ĐỔI, BIẾN CHUYỂN TRONG NĂM MỚI! TIN NÓNG – ĐỘC TÀI CỘNG SẢN TRUNG CỘNG, BÊN BỜ BẤT ỔN TOÀN DIỆN! NHIỀU NGUY CƠ LAN ĐẾN VIỆT NAM!


Đảo chính – Bạo lực nội bộ – Dịch bệnh – Kinh tế suy sụp!
1. Đảo chính bất thành – Đấu súng tại Bắc Kinh


-Hai nhân vật quyền lực trong quân đội Trung Quốc: Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã bị bắt ngay! Nhiều nguồn tin hải ngoại cho biết, đã xảy ra đấu súng ác liệt thật tại khách sạn Kinh Tây, nơi ông Tập Cận Bình thường lui tới. Âm mưu được cho là nhằm bắt giữ hoặc loại bỏ Tập Cận Bình, nhưng bị lộ trước giờ hành động.
-Hậu quả: Nhiều vệ sĩ thiệt mạng. Hàng chục người bị bắt hoặc “biến mất”. Gia đình các tướng lĩnh bị quản thúc. Nội bộ quân đội rơi vào tình trạng nghi kỵ và thanh trừng cực độ! Ít có khi nào tình hình căng thẳng như thế!

2. Nội bộ lãnh đạo rạn nứt nghiêm trọng: Hàng loạt tướng lĩnh cao cấp “ngã ngựa!”, biến mất bí ẩn.

Các nguồn phân tích cho rằng: Đây không phải chống tham nhũng, mà là đấu đá quyền lực. Tập Cận Bình đang mất lòng tin nghiêm trọng trong các tướng quân đội!
Nguy cơ: Bất ổn chính trị lan rộng. Khả năng xung đột nội bộ, hoặc quân sự hóa khủng hoảng!

3. Dịch bệnh HMPV lan rộng – các nước cảnh giác

Trung Quốc bùng phát virus hô hấp HMPV (giống Coviđ19). Bệnh viện quá tải, trẻ em và người già dễ biến chứng
Các nước như: Việt Nam. Malaysiạ Đài Loan. Campuchia …đã ra cảnh báo y tế!
Khuyến cáo: Đeo khẩu trang. Tránh nơi đông người Cảnh giác khi đi lại quốc tế

4. Kinh tế Trung Quốc lao dốc – Núi nợ đè nặng!
Nợ công Trung Quốc ước tính 23.000 tỷ USD.
Nhiều địa phương bên bờ phá sản: Lương công chức bị chậm. Dịch vụ công suy sụp. Nhà cửa bỏ hoang.
Nhiều thành phố rơi vào cảnh: Không đủ tiền trả nợ. Cắt giảm phúc lợị Tăng thu phạt dân

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NGHIÊM TRỌNG CHUNG

Trung Quốc đang đối mặt khủng hoảng toàn diện: Chính trị: đấu đá nội bộ, nguy cơ đảo chính. Quân sự: mất ổn định hệ thống chỉ huy. Y tế: dịch bệnh lan rộng. Kinh tế: nợ công khổng lồ, tăng trưởng suy kiệt!

Tình hình có thể lan rộng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực chung quanh, trong đó có độc tài CS Việt Nam, đặc biệt về: An ninh. Kinh tế. Biển Đông. Di chuyển dân cư & dịch bệnh
Chế độ độc tài nào, trước sau, cũng đến ngày sụp đổ thôi!

Hơn nửa thế kỷ, đất nước chìm sâu trong địa ngục đỏ! Mong ước Việt Nam chóng có tự do dân chủ! Người Việt yêu chuộng độc lập tự do, vẫn “mơ một ngày về!”

Vẫn Mơ Ước Một Ngày Nào Quê Hương, Dưới Bóng Cờ Vàng:

Attachments area

‘Học thuyết Donroe’: Làm suy yếu Trung Cộng là trọng tâm chiến lược của ông Trump!
(Vương Quân Nghi)


(Ngày 1 tháng 3 tháng 1 năm 2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu trước Câu lạc bộ Kinh tế Detroit tại Khách sạn Motor City ở Detroit, Michigan)
Trong vòng tròn ra quyết sách cốt lõi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang dần hình thành một tư duy chiến lược đối ngoại được gọi là ‘Học thuyết Donroe’ (Donroe Doctrine). Khái niệm này kết hợp phong cách cá nhân của Trump với ‘Học thuyết Monroe’ thế kỷ 19, chủ trương loại bỏ các thế lực bên ngoài bất lợi cho Mỹ tại Tây Bán cầu, nhằm tái định hình ưu thế địa – chính trị của Hoa Kỳ.


Nikkei Asia gần đây đưa tin rằng mục tiêu cốt lõi của ‘Học thuyết Donroe’ là kiềm chế ảnh hưởng chiến lược của Trung Quốc, trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là tại Tây Bán cầụ Những tư tưởng liên quan đã được đưa vào Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ, công bố vào cuối năm 2025.
· Phác thảo chiến lược của ‘Học thuyết Donroe’
· Bước sang năm 2026, các định hướng này bắt đầu được chuyển hóa thành hành động cụ thể, bao gồm:
· Hành động quân sự đối với Venezuela;
· Lập trường cứng rắn và chủ động can dự hơn đối với Cuba, Iran;
· Đồng thời phát đi các cảnh báo về an ninh và chiến lược đối với Greenland.
· Theo các quan chức Nhà Trắng và giới chuyên gia từ các viện nghiên cứu được trích dẫn trong bài viết, những động thái tưởng chừng rời rạc này thực chất cùng phục vụ một mục tiêu dài hạn, đó là làm suy yếu bố cục chiến lược toàn cầu của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa đưa ra một lời giải thích chính thức, mang tính hệ thống về chiến lược nàỵ

· Báo cáo từ các viện nghiên cứu và trọng tâm hướng vào Trung Quốc
· Đầu tháng 1 năm nay, không lâu sau khi Mỹ tiến hành hành động quân sự tại Venezuela, ông Trump đã chia sẻ lại trên nền tảng mạng xã hội Truth Social một bài bình luận của chuyên gia quân sự kiêm tác giả J. Michael Waller mang tiêu đề “Thực thi Học thuyết Donroe”. Bài viết này cũng được đăng đồng thời trên trang web của Viện Claremont, một viện nghiên cứu bảo thủ có quan hệ chặt chẽ với chính phủ Mỹ.
· Trong bài viết, ông Waller mô tả chiến dịch tại Venezuela như một phần của “hiệu ứng domino”, cho rằng mục tiêu là thúc đẩy các chính quyền chống Mỹ chuyển sang lập trường thân Mỹ, đồng thời tạo sự liên động với Iran và Cuba, qua đó phát đi tín hiệu răn đe chiến lược nhằm vào Trung Quốc.
· Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Nikkei Asia, ông thẳng thắn cho rằng trọng tâm trong chiến lược an ninh của ông Trump là ngăn chặn Trung Quốc cộng sản thống trị trật tự thế giới, chứ không phải đơn giản hóa thế giới thành các “vùng ảnh hưởng” do Mỹ, Trung Quốc và Nga chia nhaụ Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn sẽ ủng hộ các đồng minh có khả năng tự vệ, nhưng yêu cầu các đồng minh tại châu Âu và châu Á gánh vác nhiều trách nhiệm khu vực hơn, trong khi Mỹ tập trung vào an ninh của Tây Bán cầụ

· Yếu tố năng lượng và tính toán địa – kinh tế
· Năng lượng cũng được xem là một điểm then chốt trong chiến lược nàỵ Bài báo dẫn các ước tính cho thấy Venezuela và Iran cộng lại chiếm khoảng 30% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc; nếu tính thêm các quốc gia Trung Đông khác, tỷ lệ này có thể lên tới 70%.
· Giới phân tích nhận định rằng mức độ phụ thuộc năng lượng tập trung cao như vậy tạo nên một điểm yếu chiến lược quan trọng của Bắc Kinh. Theo đó, Hoa Kỳ vừa gia tăng trừng phạt và sức ép ngoại giao đối với các quốc gia liên quan, vừa song song củng cố quan hệ với các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt ở Trung Đông, nhằm kiềm chế một cách mang tính cấu trúc an ninh chuỗi cung ứng năng lượng của Trung Quốc.
· “Chiến lược chống cộng” hình thành trong nội bộ Đảng Cộng hòa

· Trong nội bộ phe ông Trump, nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng đã công khai xác định ‘Học thuyết Donroe’ là một khuôn khổ tổng thể nhằm đối phó với Trung Quốc. Ông Steve Bannon, cựu Chiến lược gia trưởng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump và hiện vẫn duy trì quan hệ mật thiết với ông, gần đây đã công khai định nghĩa ‘Học thuyết Donroe’ như một chiến lược chống cộng rõ ràng, đồng thời chỉ ra rằng khu vực Bắc Cực là một điểm nóng quân sự then chốt trong cạnh tranh Mỹ – Trung.
· Ông Bannon đặc biệt nhấn mạnh rằng Greenland, dù là lãnh thổ của Đan Mạch, nhưng có giá trị chiến lược cực kỳ quan trọng; loại trừ sự hiện diện của Trung Quốc tại Tây Bán cầu và Bắc Cực sẽ góp phần làm suy yếu ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh.
· Bên trong chính quyền Mỹ cũng đang tập hợp nhiều quan chức có lập trường cứng rắn lâu dài đối với Trung Quốc, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubiọ Giới quan sát lưu ý rằng ông Rubio đã đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hành động của Mỹ đối với Venezuela, cho thấy ảnh hưởng của ông trong các quyết sách ngoại giao và an ninh quốc gia đang tiếp tục gia tăng.

· Thế cân bằng của Trump
· Tuy nhiên, so với những phát biểu mang tính cứng rắn của các cố vấn và một bộ phận nhân vật ‘diều hâu’, ngôn từ của chính bản thân Trump đối với Trung Quốc lại tương đối kiềm chế. Ông dự kiến ít nhất hai lần gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay, cho thấy Trump vẫn cố gắng giữ dư địa linh hoạt về chính sách giữa cạnh tranh và đàm phán.
· Giáo sư Hal Brands của Đại học Johns Hopkins phân tích rằng, trong nội bộ chính quyền Trump xác nhận có tồn tại những tiếng nói ủng hộ việc giành “chiến thắng chiến lược” trước Trung Quốc, nhưng ông không cho rằng bản thân ông Trump hoàn toàn nhìn nhận quan hệ Mỹ – Trung theo khuôn khổ đó.
· Theo giáo sư Brands, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của ông Trump trong năm nay là duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ song phương, đồng thời xử lý những điểm yếu về kinh tế và chuỗi cung ứng đã bộc lộ trong năm 2025, đặc biệt là vấn đề đất hiếm, qua đó tích lũy thêm đòn bẩy kinh tế trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh.

Biến Chuyển Thời Sự! Ít Khi Nào Thấy Dưới Chế Độ Độc Tài Công An Trị! Bắc Kinh Dậy Sóng: Rúng Động Tin Đảo Chính, Quyền Lực Lung Lay!



(Ông Trương Hựu Hiệp phát biểu trong cuộc thảo luận nhóm tại Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc vào tháng 3/2024.)
-Ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo rằng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp, cùng Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập bị cáo buộc “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”, đã bị lập án điều trạ
Một cựu quan chức Trung Cộng tiết lộ rằng Trương Hựu Hiệp đã liên thủ với Lưu Chấn Lập chuẩn bị phát động đảo chính, nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì bị người khác tố giác. Theo đó, Tập Cận Bình lo sợ các cựu thuộc hạ của Trương Hựu Hiệp dẫn quân tiến vào Bắc Kinh nên đã ra lệnh cho các đơn vị quân đội ở các địa phương án binh bất động, tuy nhiên tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nàọ

Sau khi chính quyền Trung Quốc chính thức tuyên bố Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập “ngã ngựa”, ngày 24/1, cựu quan chức Nội Mông Đỗ Văn đã thốt lên trong một chương trình truyền thông cá nhân: “Trời ơi, đây là lật tung toàn bộ quân đội Trung Cộng”.
Ông cho rằng Tập Cận Bình đã lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản, kể cả so với Đảng Cộng sản Liên Xô, về mức độ thanh trừng hệ thống quân độị “Quân ủy Trung ương có hai phó chủ tịch đều bị hạ, còn có cả tổng tham mưu trưởng. Đây căn bản không phải là thanh trừng nữa, nội bộ Trung Cộng đã xảy ra bão tố dữ dội, là đảo chính rồi”.

Do Trung Cộng kiểm soát chặt chẽ công tác tuyên truyền trong nước, trên mạng Internet Trung Quốc đại lục ngoài các thông tin chính thức thì không có thêm tình tiết nào khác. Dưới các bài viết liên quan trên Weibo, phần bình luận hoặc chỉ toàn các bài đăng của “dư luận viên” với nội dung kiểu “ủng hộ quyết định của Trung ương”, hoặc bị khóa hoàn toàn, không cho hiển thị.
Ông Đỗ Văn dẫn nguồn tin từ nội bộ thể chế cho biết, trong nước Trung Quốc đang lan truyền rộng rãi câu nói: “Đảo chính rồị Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập lại liên thủ tiến hành đảo chính đối với Tập Cận Bình. Họ nhân danh ‘đáp lại tiếng gọi trong và ngoài Đảng, cứu Đảng Cộng sản’, lấy danh nghĩa cứu Đảng để phát động đảo chính chống lại Tập Cận Bình, nhưng đã bị tố giác. Tập Cận Bình trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã thiết kế bắt giữ Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập”.
Ông Đỗ Văn cho rằng, tiếp theo đây, các hành động cực đoan của những cựu thuộc hạ Trương Hựu Hiệp có thể xảy ra bất cứ lúc nào


Theo phân tích của ông Đỗ Văn, sau khi Hà Vệ Đông bị bắt, Lưu Chấn Lập và Trương Hựu Hiệp đều cảm thấy bất an, biết rằng ngày tàn của mình đã đến, không thể chờ đợi thêm. Họ quyết định đảo chính, nhưng đã đánh giá thấp việc Tập Cận Bình có rất nhiều tai mắt trong quân độị
Ông Đỗ Văn cho biết, Trương Hựu Hiệp là bạn thuở nhỏ của Tập Cận Bình, từng là chỗ dựa lớn nhất của ông ta trong quân độị Đảng chỉ huy nòng súng, Tập Cận Bình chỉ huy súng, nhưng Trương Hựu Hiệp lại liên kết với Tổng tham mưu trưởng Lưu Chấn Lập để tạo phản, kết cục là bị lộ, được cho là do một phó tổng tham mưu trưởng tiết lộ.
Đỗ Văn nói, hiện nay Tập Cận Bình đã yêu cầu toàn bộ cán bộ quân đội bước vào trạng thái cấp một sẵn sàng chiến đấu, tất cả dừng công việc thường ngày, chờ chỉ thị của Trung ương. Quân đội Trung Cộng đang ở trong thời khắc căng thẳng nhất kể từ khi thành lập chính quyền. Trương Hựu Hiệp từng đề bạt hơn một nghìn tướng lĩnh, và tất cả đều đã bị kiểm soát. Tập còn có một lực lượng tương tự “đội 8341” thời Mao Trạch Đông, một đội quân riêng.

Đỗ Văn cho biết, không ai có thể đảm bảo mình sẽ không trở thành Trương Hựu Hiệp hay Lưu Chấn Lập tiếp theọ Hiện nay trong toàn Đảng Trung Cộng đã hình thành một nhận thức chung: “Tập Cận Bình không chết thì Đảng Cộng sản không thể khá lên. Chỉ khi Tập Cận Bình chết, toàn bộ Trung Cộng mới có hy vọng.” Trong mắt nhiều quân nhân, đây là thời khắc cứu Đảng cứu nước. Các thông tin đang lan truyền cho rằng quân đội Trung Cộng có thể bất ngờ xảy ra binh biến quy mô lớn. Hiện tại, toàn quân đã bước vào trạng thái cấp một sẵn sàng chiến đấu, toàn bộ quân nhân quay về vị trí, điện thoại cắt đứt mọi liên lạc bên ngoàị “Tập yêu cầu các đơn vị án binh bất động tại chỗ, không được điều động. Tập Cận Bình vô cùng sợ quân đội tiến vào Bắc Kinh”.
Ông cho biết, sự kiện lần này là một đứt gãy mang tính cấu trúc trong quân đội Trung Cộng, cho thấy Tập Cận Bình hoàn toàn mất niềm tin vào hệ thống quân đội Trung Cộng.
Liên quan đến các thông tin về đảo chính và việc quân đội bước vào trạng thái căng thẳng sẵn sàng chiến đấu, hiện các phóng viên của Epoch Times vẫn đang trong quá trình kiểm chứng.
Tờ báo Quân đội của Trung Quốc đăng bài chỉ trích Trương Hựu Hiệp với ngôn từ gay gắt, phải chăng xác nhận liên quan đến đảo chính?

Tối ngày 24/1, tờ báo Quân đội của Trung Quốc lập tức đăng xã luận với ngôn từ hết sức gay gắt, kịch liệt lên án hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã nghiêm trọng chà đạp, phá hoại chế độ chịu trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy, làm tổn hại nền tảng cầm quyền của ĐCSTQ.
Giới phân tích cho rằng, các cơ quan truyền thông quân đội Trung Cộng dường như đã gián tiếp xác nhận những tin đồn về việc Trương Hựu Hiệp có liên quan đến âm mưu đảo chính. Tuy nhiên, trong khi đó, chính Tập Cận Bình với các hành động đi ngược lại mọi nguyên tắc được xem là yếu tố chính đẩy nhanh sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Xã luận tuyên bố rằng việc điều tra, xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập cho thấy nhà chức trách trừng trị tham nhũng không có vùng cấm, bao trùm toàn diện, không khoan nhượng, đồng thời yêu cầu quân đội giữ sự thống nhất cao độ với Trung ương lấy Tập Cận Bình làm hạt nhân, tuyệt đối phục tùng sự chỉ huy của Chủ tịch Tập.
Ngôn từ xã luận hết sức gay gắt, kịch liệt chỉ trích hai ông Trương và Lưu đã “nghiêm trọng phụ lòng tin cậy và trọng trách mà Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương giao phó, nghiêm trọng chà đạp và phá hoại chế độ chịu trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy”, cũng như “nghiêm trọng tiếp tay và làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị và tham nhũng ảnh hưởng đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, gây nguy hại đến nền tảng cầm quyền của Đảng”, “nghiêm trọng làm tổn hại hình ảnh và uy tín của tập thể lãnh đạo Quân ủy”, “gây tổn hại cực lớn đối với công tác xây dựng quân đội về chính trị, môi trường chính trị và năng lực tác chiến”, “gây ra ảnh hưởng vô cùng xấu”, v.v.

Lần xuất hiện công khai gần nhất của Trương Hựu Hiệp là vào ngày 22/12/2025, khi ông tham dự lễ trao quân hàm Thượng tướng do Quân ủy Trung ương tổ chức và đọc mệnh lệnh thăng hàm do Tập Cận Bình ký.
Trước đó, Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đồng loạt vắng mặt tại lễ khai mạc “lớp nghiên cứu chuyên đề” dành cho cán bộ cấp tỉnh – bộ của Trung Quốc vào ngày 20/1. Đến ngày 23/1, cả hai tiếp tục vắng mặt tại lễ bế mạc lớp nghiên cứu này, khiến tin đồn họ “gặp chuyện” lan truyền khắp nơị

Nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn ngày 23/1 đăng bài trên nền tảng X cho biết, thông tin 17 tướng lĩnh cao cấp, trong đó có Trương Hựu Hiệp, bị bắt là “hoàn toàn chính xác”. Ông nói thêm rằng Bộ Công an, Cục Cảnh vệ Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cùng tham gia chiến dịch bắt giữ này, “tương đương với một cuộc binh biến hạng nặng!”
Tướng Michael Flynn, người từng giữ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ và Cố vấn An ninh Quốc gia, ngày 23/1 đã chia sẻ lại bài đăng của ông Thái Thận Khôn và bình luận: “Khẩn cấp: Một cuộc đảo chính đang diễn ra bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc! Nội bộ Trung Cộng và tầng lớp lãnh đạo quân đội dường như đang trải qua biến động cực lớn. Những diễn biến này mang dáng dấp của một cuộc đảo chính, và hậu quả của nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Mỹ, việc triển khai quân sự của quân đội Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cũng như xu hướng tổng thể của quan hệ Mỹ – Trung trong tương lai”.
(Lý Ngọc)

Tin Thêm Về Cuộc Đảo Chánh! Tướng Tướng Trương Hựu Hiệp bị bắt, vì đảo chính bất thành, đã xảy ra đấu súng tại Bắc Kinh!


(Ông Trương Hựu Hiệp (giữa) tại hội nghị)
-Hôm Bảy (24/01), Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp và Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập bị chính thức công bố “ngã ngựa”. Tối cùng ngày, báo quân đội ĐCSTQ đăng xã luận với lời lẽ đặc biệt gay gắt, chỉ trích nặng nề hai nhân vật nàỵ
Nhà hoạt động dân chủ Thịnh Tuyết đăng bài trên mạng xã hội cho biết, theo tiết lộ từ bạn bè trong nội bộ thể chế Trung Quốc, Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị bắt do “đảo chính bất thành”, sự việc này “khiến Tập Cận Bình hoảng sợ tột độ”.

Chiều 24/01, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp cùng Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập bất ngờ bị tuyên bố mất chức. Ngay sau đó, báo quân đội ĐCSTQ đăng xã luận lên án hai người “nghiêm trọng phụ lòng tin và sự ủy thác của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương”, “nghiêm trọng chà đạp, phá hoại chế độ Chủ tịch Quân ủy phụ trách”, cũng như “đe dọa nền tảng cầm quyền của Đảng”.
Liên quan đến sự việc này, bà Thịnh Tuyết cho biết trên mạng xã hội rằng một người bạn trong nội bộ Trung Quốc (xưng là ông X) từng thông báo cho bà hôm 19/1 rằng ông Trương Hựu Hiệp đã bị bắt và “có thể ĐCSTQ đang xảy ra chuyện lớn”. Tuy nhiên, do khi đó bà đang dự họp tại Ottawa, quá bận rộn nên chỉ kịp ghi lại nội dung trao đổi giữa hai ngườị
Chuẩn bị bắt Tập Cận Bình thì bị mật báo, dẫn tới đấu súng
Trong các đoạn trao đổi giữa bà Thịnh Tuyết và ông X, người này tiết lộ rằng vào tối 18/1 (giờ Bắc Kinh), Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã chuẩn bị hành động bắt giữ Tập Cận Bình. Khi đó, ông Tập dự kiến lưu trú tại Khách sạn Kinh Tây ở Bắc Kinh. Những năm gần đây, ông Tập “không ở cố định một nơi, liên tục thay đổi địa điểm”.


“Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập dự định bắt Tập Cận Bình vào tối 18/01. Nhưng trước khi hành động khoảng hai tiếng thì thông tin bị lộ. Hôm đó, Tập ở Khách sạn Kinh Tâỵ Họ cho rằng bắt người ở Kinh Tây sẽ dễ hơn, nhưng trước giờ hành động 2 tiếng thì có người mật báọ”
“Ngay sau đó, Tập Cận Bình rời Khách sạn Kinh Tây, âm thầm bố trí lực lượng để tiến hành bắt giữ.”
Tuy nhiên, “phía Trương Hựu Hiệp không biết rằng thông tin đã bị rò rỉ tới Tập Cận Bình, vẫn cử lực lượng tiên phong tiến hành kế hoạch. Những người đã tới Khách sạn Kinh Tây đã xảy ra đấu súng với lực lượng do Tập bố trí”, hai bên đều có thương vong.

Hiện chưa rõ lực lượng của ông Trương Hựu Hiệp được triển khai tập trung tại một địa điểm hay phân tán ở nhiều nơị
Ông X cho biết: “Vấn đề là Tập ở đó thì họ cũng đã bố trí binh lực rồị Tập thường xuyên ở Khách sạn Kinh Tây, rồi lại chuyển sang Trung Nam Hải hoặc nơi khác. Rất khó để ông ta ở một chỗ hai đêm liền. Trên mạng có nói rằng Tập cố ý ‘dụ’ Trương Hựu Hiệp lộ diện, điều này cũng có phần đúng”.
“Theo ông ấy, sau khi biết trước 2 tiếng, Tập lập tức ra tay bắt Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, đồng thời ngay lập tức bắt giữ toàn bộ người thân của 2 người nàỵ”

Hiện chưa thể xác minh độc lập các thông tin nói trên.
Về việc vì sao không sắp xếp cho gia đình trước, ông X nói rằng Trương và Lưu khi đó tin chắc hành động sẽ thành công. Hơn nữa, việc bảo vệ gia đình cũng không còn nhiều ý nghĩa, bởi nếu sắp xếp trước sẽ dễ làm lộ kế hoạch, chưa kể ông Tập đã cài rất nhiều tai mắt quanh gia đình họ.
Ông X cho biết thêm: “Tập Cận Bình chỉ công bố thông tin ra bên ngoài sau khi đã dập tắt hoàn toàn vụ nổi loạn. Tôi đã nói với bà trước đó rồi, việc Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị bắt đột ngột chắc chắn là có đại sự”.

Trương Hựu Hiệp bị dồn ép đến mức ‘làm phản’, khiến Tập Cận Bình hoảng sợ
Nói về hành động của Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, ông X cho biết: “Theo thông tin tôi nghe được, sự việc này khiến Tập Cận Bình hoảng sợ thực sự. Mẹ và chị gái ông ta đều biết chuyện và cũng vô cùng sợ hãị Họ hiện đang ở Khách sạn Nghinh Tân tại Thâm Quyến. Ngay lập tức, các biện pháp an ninh được tăng cường, toàn bộ khách sạn bị phong tỏa, bên ngoài được canh gác nghiêm ngặt”.

Vậy vì sao ông Trương Hựu Hiệp lại chọn con đường làm phản?
Ông X nhận định: “Có lẽ là bị dồn ép. Tập Cận Bình liên tục tiến hành thanh trừng, không còn ai có thể toàn tâm toàn ý hợp tác với ông ta nữa”.
Bà Thịnh Tuyết phân tích: “Đây là một vòng luẩn quẩn mang tính hủy diệt. Tập Cận Bình đa nghi, lại nhỏ nhen, không tin bất kỳ ai, khiến những người xung quanh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Càng sợ hãi thì càng thận trọng, càng dễ tỏ ra bất thường và càng dễ gặp chuyện. Hơn nữa, hệ thống của ĐCSTQ vốn là ‘hộp đen’, nên luôn tồn tại sự nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau”.


Ông X cũng đồng tình, cho rằng việc truyền thông và các nhân vật có ảnh hưởng liên tục suy đoán về Trương Hựu Hiệp cũng càng làm gia tăng sự nghi ngờ của Tập Cận Bình đối với ông nàỵ
Rõ ràng, ông Trương Hựu Hiệp ngày càng cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, nhất là khi trước đó, trong Quân ủy Trung ương đã lần lượt có Hà Vệ Đông, Miêu Hoa và Lý Thượng Phúc bị hạ bệ.
Gia đình ông Tập cũng hoảng sợ, thông báo của ĐCSTQ dùng từ ngữ hiếm thấy
Theo bà Thịnh Tuyết, lần này ĐCSTQ hành động khác với trước đây: nhanh chóng ra thông báo và sử dụng ngôn từ đặc biệt nặng nề. Điều này cho thấy ông Tập Cận Bình muốn dùng dư luận để trấn áp bất kỳ ý đồ bất ổn nào, cảnh cáo những người khác không được manh động.

Về câu hỏi đã có bao nhiêu lần âm mưu ám sát ông Tập Cận Bình, ông X cho biết trước đó dường như đã xảy ra 3 lần, và đây là lần thứ tư. Năm 2013, Chu Vĩnh Khang từng phái một sát thủ đi giết Tập nhưng không thành. Khi đó, một cận vệ thân tín của Tập thiệt mạng, còn ông bị viên đạn sượt qua chân. Sau đó, ông Tập có khoảng 20 ngày không xuất hiện trước công chúng. Vụ việc này dẫn tới việc Chu Vĩnh Khang và con trai bị bắt.
Theo ông X, hiện ông Tập Cận Bình có 2 khả năng: một là nắm quyền đến chết, thậm chí có thể giải tán Trung ương Quân ủy; hai là nhanh chóng chuyển giao quyền lực. Dù theo kịch bản nào, gia đình ông Tập đều vô cùng hoảng sợ và có thể sẽ khuyên ông không tiếp tục cầm quyền.
Tập Cận Bình chịu cú sốc lớn, ĐCSTQ có thể biến động
Ông X nhận định, cách thức thanh trừng nội bộ hiện nay của ông Tập Cận Bình hoàn toàn giống với phương thức của Mao Trạch Đông trước đây, điển hình là vụ việc với Bành Đức Hoàị Khi đó, Mao kêu gọi góp ý, Bành Đức Hoài viết thư riêng phê phán Đại Nhảy Vọt và công xã nhân dân. Ban đầu Mao tỏ ra bình thản, nhưng đến ngày 23/7 trong hội nghị toàn thể, ông bất ngờ phản công, lên án lá thư là hành vi “tấn công Đảng”.
Bà Thịnh Tuyết cho rằng sau sự việc lần này, ông Tập Cận Bình có thể chịu tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới những biến động lớn trong nội bộ ĐCSTQ: hoặc là tập quyền và đàn áp ngày càng tàn khốc hơn, hoặc là ông suy sụp về tâm lý, tinh thần hoặc sức khỏẹ

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Gaza: Mỹ Thúc Ép Do Thái Tiến Hành “ Giai Đoạn 2” của Thỏa Thuận Hòa Bình Mà Tổng Thống Trump Đưa Ra


(Hình REUTERS / Liesa Johannssen: Джаред Кушнер та Стів Віткофф, головні переговірники США щодо російсько-української війни.)
-Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và Jared Kushner, đã thảo luận với Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu vào hôm 24/1/2026, về tương lai của Dải Gazạ Phía Hoa Thịnh Ðốn đang nỗ lực thúc ép chính quyền Tel-Aviv tiến hành “ Giai đoạn 2” của kế hoạch hòa bình do ông Trump làm trung gian hòa giảị

Tuy nhiên, nội bộ Do Thái lại đang tạo áp lực, yêu cầu Netanyahu phải đợi đến khi Hamas trả lại thi thể con tin cuối cùng mà họ đang giữ ở Gazạ Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể về cuộc gặp:
Một chuyến thăm kép với những vấn đề mang tính then chốt đang diễn ra tại Jerusalem. Một mặt là phương diện chính trị. Các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đến thẳng Jerusalem. Đối mặt với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, họ đến để kích hoạt “ Giai đoạn 2” của kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Trump đã đưa rạ

Mục tiêu của phía Hoa Thịnh Ðốn rất rõ ràng, đó là đẩy nhanh dòng viện trợ nhân đạo đến Gaza và bảo đảm rằng Thủ tướng Do Thái không né tránh việc mở lại cửa khẩu Rafah. Do Thái đã bất ngờ trước thông báo của Hoa Kỳ về vấn đề nàỵ Lộ trình hành động thì đã rõ ràng nhưng khá phức tạp. Họ muốn giải giáp hoàn toàn Hamas và, trên hết, khép lại một chương đau thương đối với xã hội Do Thái – đưa thi thể của Ran Gvili, con tin cuối cùng bị giữ tại vùng lãnh thổ này, trở về.
Ngoài ra, tướng Brad Cooper, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, cũng có mặt tại đây trong một chuyến thăm chớp nhoáng. Hồ sơ ưu tiên của ông là Iran và cuộc đàn áp đẫm máu mà chế độ này đang thực hiện với những người biểu tình. Hai vấn đề Gaza và Iran sẽ được Nội các an ninh Do Thái xem xét trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối buổi chiềụ
Không chỉ có Mỹ, Ai Cập cũng đưa ra yêu cầu mở cửa khẩu Rafah, tại biên giới giữa Do Thái và Ai Cập, để chuyển viện trợ nhân đạo vào Gaza cũng như để người dân Palestine, một phần không nhỏ đang tị nạn tại Ai Cập, hồi hương.

Nguy Cơ Chiến Tranh Mỹ-Iran: Nhiều Hãng Hàng Không Âu Châu Đình Chỉ Các Chuyến Bay Đến Trung Đông


(Hình AP, minh họa: Ảnh do quân đội Iran công bố ngày 19/1/2024 cho thấy một phi đạn-đạn đạo được phóng đi trong cuộc tập trận ở miền Nam đất nước nàỵ)
-Sự xuất hiện của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ trong khu vực và sự hiện diện quân sự gia tăng của Mỹ đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công lật đổ giới lãnh đạo Iran. Tối 23/1/2026, hãng hàng không Pháp Air France thông báo tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến Dubai, hãng hàng không Hòa Lan KLM cũng thông báo đình chỉ một số tuyến bay đến khu vực nàỵ Trước đó, hãng hàng không Đức Lufthansa thông báo tạm ngừng các chuyến bay “đến và đi từ Teheran cho đến hết ngày 29/3” .

Trong bối cảnh Mỹ điều hàng không mẫu hạm và nhiều lực lượng áp sát Iran, theo Reuters, một viên chức cấp cao Iran, xin ẩn danh, tuyên bố hôm 23/1/2026, Iran “ sẽ đáp trả mạnh mẽ nhất có thể” , và “ coi bất cứ hành động tấn công nào của Mỹ, dù ở mức độ nào, cũng là một cuộc chiến tranh tổng lực chống lại Iran” . Thông tín viên Shivos Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Teheran:
“Hàng loạt phản ứng được đưa ra đêm 23/1. Người đứng đầu Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đơn vị giám sát chương trình phi đạn-đạn đạo của Iran, tuyên bố: ông Donald Trump đã nói rất nhiều, nhưng ông ta phải hiểu rằng Iran sẽ giáng trả bằng hành động trên chiến trường.

Về phần mình, người đứng đầu Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố: “ Chúng tôi đang nắm quyền kiểm soát. Người Mỹ nói rằng họ muốn đàm phán với chúng tôị Đó là lựa chọn tốt nhất cho họ, nhưng lần này, chúng tôi sẽ không bị lừa bởi các cuộc đàm phán” , ngụ ý nhắc đến các cuộc đàm phán hồi đầu năm naỵ Trong khi Teheran và Hoa Thịnh Ðốn đang thương lượng về vấn đề nguyên tử, Do Thái đã phát động một cuộc tấn công chống lại Iran, sau đó Mỹ đã tham gia, phá hủy các căn cứ nguyên tử của nước nàỵ
Trong những ngày gần đây, một số viên chức chính trị và quân sự Iran cũng cảnh báo Hoa Kỳ, nếu xảy ra bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại lãnh đạo tối cao Iran, tất cả các căn cứ của Mỹ, cũng như của Do Thái, sẽ là mục tiêu trả đũạ Sự xuất hiện của hàng không mẫu hạm Mỹ trong khu vực và sự hiện diện quân sự gia tăng của Mỹ đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công nhằm mục đích lật đổ giới lãnh đạo Iran.”

Iran: Kết Nối Internet Được Khôi Phục


(Ảnh AP - Vahid Salemi, minh họa: Mạng internet tại Iran đã được “ khắc phục” .)
-Hôm 24/1/2026, hãng thông tấn Fars của Iran cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã phê duyệt việc khôi phục dịch vụ internet và gửi thông báo cho Bộ Truyền thông.
Kết nối internet tại Iran đã bị cắt từ hồi đầu tháng 1/2026 khi cuộc biểu tình chống lạm phát của người dân lan rộng trên khắp cả nước. Thông tín viên Shiavos Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Teheran:
Việc truy cập internet được ghi nhận đã dần trở lại bình thường trên khắp cả nước kể từ hôm 24/1, khi một số người dân đã có thể sử dụng WhatsApp, Telegram và Instagram thông qua phần mềm vượt tường lửa VPN. Theo truyền thông Iran, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, do Tổng thống Pezeshkian đứng đầu, đã quyết định khôi phục truy cập mạng internet quốc tế, nhưng quá trình này đòi hỏi nhiều thời gian.

Trên mạng xã hội, ông Youssef Pezeshkian, con trai của Tổng thống Pezeshkian, cho biết rằng các cơ quan an ninh lo ngại việc khôi phục truy cập internet có thể gây ra các bất ổn mới, đặc biệt là với việc công bố ảnh và video về các bạo lực, đã khiến hàng ngàn người chết và bị thương trên khắp đất nước. Tuy nhiên theo ông thì “sớm muộn gì những video này cũng sẽ được công bố, và chúng ta sẽ phải đối mặt với những điều này” , nhất là những cảnh tượng kinh hoàng với nhiều người chết ở Teheran và các tỉnh. Tuy nhiên, con trai của Tổng thống Iran cũng lặp lại quan điểm chính thức của Teheran, theo đó, bạo lực là hậu quả của một chiến dịch được lên kế hoạch bởi các nhóm được đào tạo bài bản, có liên hệ với ngoại quốc.
Theo các chuyên gia, việc cắt kết nối internet, kể từ ngày 8/1, đã gây thiệt hại hàng trăm triệu Mỹ kim cho nền kinh tế đất nước.
Ngoài ra, Hội đồng Quốc gia người Mỹ gốc Iran (NIAC) đã cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump lên kế hoạch nối lại các chuyến bay trục xuất người tị nạn Iran, bất chấp các cuộc đàn áp quy mô lớn của chế độ Teheran trong nước. Chủ tịch của tổ chức này nhấn mạnh rằng ông Trump đã “hứa với người dân Iran sẽ đến giúp đỡ họ giữa lúc họ bị đàn áp, nhưng giờ lại cưỡng bức đưa người Iran trở lại nơi nguy hiểm” . Hãng tin AP cho biết sẽ có khoảng 40 người Iran bị hồi hương.

Mỹ Công Bố Chiến Lược Quốc Phòng, Coi Tây Bán Cầu Là Ưu Tiên Số Một, Hạ Thấp Mối Đe Dọa Trung Quốc


(Hình AP - Mark Schiefelbein: Logo Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ, ngày 10/12/2025.)
-Hôm 23/1/2026, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố Chiến lược Quốc phòng mới (National Defense Strategy - NDS), coi an ninh nội địa của Mỹ và khu vực Tây Bán Cầu là ưu tiên số một, hạ thấp mối đe dọa từ Trung Quốc, và yêu cầu các đồng minh tăng gấp bội chi phí cho quốc phòng.
Chiến lược Quốc phòng của chính quyền Trump, được công bố hơn 1 tháng sau Chiến lược An ninh Quốc gia điều chỉnh, nhấn mạnh các đàm phán của Ngũ Giác Đài với Trung Quốc trong thời gian tới “sẽ tập trung vào việc hỗ trợ ổn định chiến lược và giảm leo thang trên diện rộng” . Hãng tin Pháp AFP ghi nhận, Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ “tỏ rõ lập trường mềm dẻo hơn với các đối thủ truyền thống, Trung Quốc và Nga” .

Về Tây Bán Cầu, tài liệu nói trên khẳng định “Bộ Chiến Tranh (tên gọi khác của Bộ Quốc Phòng Mỹ) chủ trương khôi phục ưu thế quân sự của Mỹ ở Tây Bán Cầu” (từ Mỹ Châu Latinh cho đến đảo Greenland), ngăn chặn “đối phương ở bán cầu của chúng ta” , khôi phục “các đặc quyền của nước Mỹ ở bán cầu này” . Chiến dịch Absolute Resolve (Quyết tâm Tuyệt đối), can thiệp quân sự tại Venezuela bắt Tổng thống Venezuela đưa về Mỹ, được nhắc đến bốn lần trong văn bản NDS, như một hình mẫu cho khả năng can thiệp “nhanh chóng, mạnh mẽ và chính xác” của quân đội Mỹ để thực thi “học thuyết Monroe thời Donald Trump” . Thông tín viên Edward Maille của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Minneapolis cho biết thêm:
“Văn bản này thừa nhận sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc và chủ trương răn đe bằng vũ lực mà không cần phải đối đầụ Đài Loan không được nhắc đến tên, nhưng được ám chỉ khi Ngũ Giác Đài đề cập đến “chuỗi đảo đầu tiên”, bao gồm lãnh thổ quốc gia đồng minh này của Hoa Thịnh Ðốn, mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Mục tiêu không phải là khuất phục Bắc Kinh, mà chỉ đơn giản là bảo đảm rằng không quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, có thể khuất phục được Hoa Thịnh Ðốn hoặc các đồng minh của Mỹ. Các đồng minh cần phải làm nhiều hơn nữa cho phòng thủ tập thể. Như với các đồng minh NATO, Hoa Thịnh Ðốn muốn các nước này tăng cường đóng góp tài chánh.
Mối đe dọa Nga được mô tả là “ dai dẳng nhưng có thể kiểm soát được” . Văn bản này viện dẫn mối đe dọa nguyên tử và tiềm lực quân sự của Mạc Tư Khoa, mà Hoa Thịnh Ðốn muốn ngăn chặn các đe dọa đối với Hoa Kỳ, và tiếp tục “đóng vai trò quan trọng đối với NATO” . Trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Mỹ Châu Latinh đối với lợi ích của Mỹ, ưu tiên hiện nay được đặt vào các vùng biên giới của nước Mỹ chống lại “cuộc xâm lăng của những người di cư bất hợp pháp”, từ ngữ trong nguyên văn.”

Theo báo Nhật Japan Times, hôm 24/1, Chiến lược Quốc phòng Quốc gia của Mỹ, tài liệu hướng dẫn các chính sách của Ngũ Giác Đài nói trên, dự kiến “sẽ gây thêm lo ngại cho các đồng minh của Mỹ ở Á Châu, bao gồm Nhật Bản, vốn đang căng thẳng” , khi “thể hiện lập trường mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc, trong bối cảnh lãnh đạo Mỹ tìm kiếm một thỏa thuận thương mại toàn diện với cường quốc Á Châu” .
Thông tấn xã Reuters hôm 24/1 cho hay Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby dự kiến đến Nam Hàn vào tuần tớị Theo Chiến lược Quốc phòng chính quyền Trump vừa công bố, Nam Hàn sẽ phải “đảm nhận trách nhiệm chính trong việc răn đe Bắc Hàn với sự hỗ trợ quan trọng, nhưng hạn chế hơn từ phía Mỹ” .

Biểu Tình Tại Minneapolis Sau Vụ Một Người Mỹ Thứ Nhì Thiệt Mạng Vì Cảnh Sát Liên Bang


(Hình REUTERS - Tim Evans: Cảnh tượng một vụ nổ súng trên đường phố Minneapolis có liên quan đến nhân viên Sở Di trú ICẸ Ảnh ngày 24/1/2026.)
-Một đợt biểu tình mới lại bùng lên vào hôm 24/1/2026 tại thành phố Minneapolis và tại nhiều thành phố khác từ New York đến Los Angeles sau vụ một người Mỹ thứ nhì bị nhân viên của chính quyền liên bang sát hạị Nạn nhân là Alex Pretti, một Y tá, 37 tuổi, thiệt mạng trong một vụ đụng độ với các giới chức bảo vệ an ninh. Các chết này làm dấy lên phẫn nộ đã âm ỉ từ nhiều tuần qua của công luận ở Minneapolis và nhiều nơi trên đất Mỹ.
Người biểu tình và các giới chức của tiểu bang Minnesota đòi chính quyền Trump rút nhân viên của sở di trú ICE đã điều đến các tiểu bang, chủ yếu là những nơi đảng Dân chủ chiếm đa số.

Một đoạn video được phát tán trên các mạng xã hội cho thấy nạn nhân đã bị các nhân viên của chính quyền liên bang bắn “cả chục” phát súng trong một vụ đụng độ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kristi Noem giải thích với báo chí là nạn nhân đã bị bắn khi khi “sắp có những hành vi bạo lực” . Cố vấn của Tòa Bạch Ốc, Stephen Miller thậm chí gọi Alex Pretti là “ kẻ sát nhân” . Gia đình của nạn nhân lên án chính quyền Trump “ tung những thông tin thất thiệt đáng ghê tởm” về Alex Prettị Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội bênh vực Cảnh sát Di trú Hoa Kỳ. Có mặt tại thành phố Minneapolis, thông tín viên Edward Maille của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Trong đám đông, một thanh niên 22 tuổi, sống tại khu vực này đã lập tức xuống đường khi biết tin một người Mỹ thứ nhì thiệt mạng. Anh nói: ‘Không ai có thể bị bắn vì họ đứng lên bảo vệ những người khác. Không ai có thể bị bắt cóc, bị trục xuất. Tất cả mọi người đều có quyền được tôn trọng về mặt pháp lý. Những gì họ đang làm là vô đạo đức và tàn ác. Tôi đến đây và tham gia dưới bất kỳ hình thức nào đề ngăn cản điều đó xảy ra’. Căng thẳng với người biểu tình dâng caọ Nhân viên cảnh sát bắt đầu giải tán đám đông bằng hơi cay và lựu đạn. Sáng nay khi dẫn chó đi dạo, Michael quan sát từ xạ Anh nói: ‘Tôi vẫn còn bị sốc, thực sự là khủng khiếp. Tình hình khủng khiếp quá’. Trong ngày hôm qua Thống đốc tiểu bang Minnesota, người của đảng Dân Chủ Tim Walz đã lên tiếng. Từ nhiều tuần nay ông luôn phản đối việc huy động lực lượng ICE đến tiểu bang nàỵ Ông nói: ‘Donald Trump, tôi một lần nữa kêu gọi rút những lực lượng này ra khỏi Minnesotẳ họ gieo rắc hỗn loạn và bạo lực... Chúng ta lại trông thấy các vụ bạo lực chết người do các đặc vụ liên bang gây ra’. Các video tại hiện trường cho thấy Alex Jeffrey Pretti bị nhiều đặc vụ của Sở Di chú đè giữ xuống đất... trước khi một trong số họ nổ khoảng 10 phát súng” .

Chiến Tranh Ukraine: Đàm Phán Ba Bên Đầu Tiên

-Sáng ngày 23/1/2026, Ðiện Cẩm Linh xác nhận cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên giữa Nga, Hoa Kỳ và Ukraine, bắt đầu ngay trong ngày tại Abu Dhabi, thủ đô của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp tại Mạc Tư Khoa giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Đặc sứ Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ và Jared Kushner, con rể ông Trump.
Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine được dự báo đầy khó khăn. Vài tiếng đồng hồ trước khi bước vào cuộc thương lượng, Nga đòi Ukraine phải rút quân khỏi vùng Donbass. Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitri Peskov khẳng định, “đây là một điều kiện quan trọng. Nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ (...) thì việc hy vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài là vô ích” .

Điều gây bất bình cho giới bình luận ở Pháp là hôm 23/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tại Davos, trong một động thái hiếm hoi đã công khai chỉ trích các nước đồng minh Âu Châu của mình, khi cho rằng khu vực này vẫn là “một bức tranh muôn màu muôn vẻ nhưng rời rạc của các quốc gia nhỏ và vừa” với “những tranh chấp nội bộ không ngừng và những vấn đề không nói ra” ngăn cản “sự đoàn kết của Âu Châu.”
Và ông kết luận: “Âu Châu trông như đang lạc lối khi cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ thay đổị Âu Châu thích bàn luận về tương lai, nhưng lại tránh hành động ngay hôm nay.”

Kế Hoạch Hòa Bình Cho Ukraine: Hoa Kỳ, Nga và Ukraine Sẽ Thảo Luận Vòng II Vào Ngày 1/2


(Hình AP - Mykola Tys: Nga đàm phán với Ukraine và Hoa Kỳ tại Abu Dhabi nhưng vẫn nhắm vào các cơ sở điện lực của Ukrainẹ Ảnh ngày 23/1/2026.)
-Sau khi kết thúc cuộc đàm phán hôm 24/1/2026, về việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, diễn ra tại Abu Dhabi, cả phía Hoa Kỳ, Ukraine và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đều thông báo rằng đây là một cuộc gặp “ mang tính xây dựng” và các bên đã nhất trí sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ hai vào Chủ Nhật tuần sau, 1/2, vẫn tại Abu Dhabị
Một viên chức Hoa Kỳ xin ẩn danh cũng khẳng định với thông tấn xã Reuters “các bên tôn trọng lẫn nhau” và đã đi vào những “chi tiết nhỏ nhất” để “tìm kiếm những giải pháp thực sự” . Tuy nhiên, họ vẫn chưa đạt được đồng thuận về số phận của một phần vùng lãnh thổ Donbass, vốn của Ukraine nhưng Nga yêu cầu quyền kiểm soát. Đây cũng là vấn đề chính chưa được giải quyết, theo nhận định của hãng tin AFP. Từ Odessa, thông tín viên Théo Renaudon của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể về cuộc gặp:
Đối với Tổng thống Zelensky thì cuộc họp ba bên lần này không phải là một thất bạị Nguyên thủ Ukraine ca ngợi các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và khẳng định: “Nhiều chủ đề đã được đem ra bàn thảo” . Vai trò giám sát của Hoa Kỳ trong việc bảo đảm tiến trình hòa bình được quan tâm đặc biệt. Về cơ bản thì Nga và Ukraine đã nhất trí về vai trò của trọng tài trước khi bắt đầu “trận đấu” đàm phán.

Một điểm khác cũng được đề cập tới là Donbass. Truyền thông Nga đưa tin rằng các bên đã thảo luận về các khu vực vùng đệm cũng như các cơ chế an ninh và kiểm soát, nhưng không nói rõ chi tiết. Ngay khi bắt đầu đàm phán, Mạc Tư Khoa đã một lần nữa kêu gọi Kiev rút quân khỏi khu vực này, vốn là tâm điểm của cuộc giao tranh.
Sau khi kết thúc đàm phán, các phái đoàn đã nhất trí sẽ thông báo về những tiến triển đạt được. Theo Tổng thống Ukraine, một cuộc họp tương tự có thể diễn ra ngay trong tuần tớị

Ngoài ra, tờ Politico trích lời một viên chức xin được giấu tên, cho biết là các cuộc thảo luận còn tập trung vào vấn đề kinh tế và nhà máy điện nguyên tử Zaporijia của Ukrainẹ Theo trang tin này, Mạc Tư Khoa đã đề xuất rằng một phần điện năng do nhà máy này sản xuất phải được chia sẻ cho Ngạ Về kinh tế, cả hai bên “bắt đầu xem xét những lợi ích mà họ có thể đạt được từ hòa bình, chẳng hạn như kế hoạch thịnh vượng cho Ukraine, hoặc một số cơ hội để Nga ký kết các thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ” .
Về tình hình chiến sự, Nga hôm 24/1 đã tiếp tục tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, khiến 1,2 triệu gia đình dân sống trong cảnh mất điện và sưởi giữa mùa Đông khắc nghiệt. Trước tình hình đó, Tổng thống Zelensky hôm 25/1 đã kêu các đồng minh viện trợ thêm hệ thống phòng không để đáp trả các cuộc oanh kích của Ngạ Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn 52 drone của Ukraine trong đêm 24/1.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Tàu chiến Mỹ cập cảng Ream của Cam Bốt, cách không xa tàu của Hải Quân Trung Quốc. Thuyền trưởng tàu USS Cincinnati (LCS-20) thông báo vừa cập bến cảng Ream sáng 24/1/2026 và sẽ neo đậu tại đây trong 5 ngày nhằm “thúc đẩy hợp tác song phương” . USS Cincinnati được thiết kế cho công tác tác chiến ven bờ. Cảng Ream nằm ở phía Tây-Nam Cam Bốt từng được xây dựng với một phần lớn vốn của Hoa Kỳ, nhưng từ năm 2022 Trung Quốc đã tham gia nâng cấp cơ sở hạ tầng tại cảng nàỵ Hoa Thịnh Ðốn lo ngại rằng căn cứ này có thể mang lại cho Bắc Kinh một vị trí chiến lược ngay sát Biển Đông. Nam Vang luôn khẳng định không một cường quốc ngoại quốc nào được độc quyền sử dụng cơ sở nàỵ
(AFP/RFI) – Ba Lan có kế hoạch trang bị hệ thống “chống drone” quy mô nhất Âu Châụ Sáng 24/1/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan thông báo từ nay đến cuối tháng, Warsaw sẽ ký một hợp đồng nhằm “khai triển hệ thống chống drone quan trọng nhất ở Âu Châu” . Là thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), lại ở ngay sát cạnh Ukraine, Ba Lan là một trong những thành viên hiếm hoi của NATO dành đến gần 5% GDP cho ngân sách quốc phòng. Gần đây, Ba Lan đề xuất chuyển giao cho Kiev những máy bay chiến đấu MiG-29 mới nhất do Liên Xô thiết kế và đã tỏ ra rất quan tâm tới kỹ thuật drone của Ukrainẹ

(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Ấn Độ hy vọng đúc kết thỏa “tất cả những thỏa thuận” để đạt được một Hiệp định Tự do Mậu dịch. Bước cuối cùng dự trù sẽ đạt được nhân chuyến công du Ấn Độ của Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, Ursula von der Leyen, vào thứ Ba (27/1/2026). Ngoài ra, Brussels và Tân Ðề Ly cũng đang hướng tới một thỏa thuận “đối tác quân sự” . Ấn Độ và Liên Hiệp Âu Châu (EU) cộng lại có trọng lượng kinh tế tương đương với 25% GDP toàn cầụ Giới quan sát ghi nhận: Những áp lực thương mại từ phía Hoa Kỳ nhắm vào cả Brussels và Tân Ðề Ly là yếu tố thúc đẩy Hiệp định Tự do Mậu dịch giữa Liên Hiệp Âu Châu và Ấn Độ.
(AFP/RFI) – Cảnh sát Tây Ban Nha giải cứu cho 15 phụ nữ Trung Quốc là nạn nhân của các đường dây buôn ngườị Những phụ nữ này bị bắt giữ và đối xử như những “ nô lệ tình dục” tại quần đảo Baléares. Họ phải làm việc 7 ngày trên 7 và phục vụ 24 tiếng đồng hồ trên 24. Ngoài ra, thông cáo của cảnh sát Tây Ban Nha sáng nay 24/1/2026 cho biết thêm đã bắt giữ 13 người Trung Quốc, 1 người Tây Ban Nha bị nghi ngờ là đứng đằng sau mạng lưới buôn người nàỵ

(AFP/RFI) – Gần 5.000 Mỹ kim một ounce (31,1 gram) vàng. Trong phiên giao dịch hôm 23/1/2026, giá vàng một lần nữa lại phá kỷ lục. Cùng ngày, đồng Mỹ kim tụt giá mạnh nhất từ 4 tháng naỵ Theo giới chuyên gia, việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump điều tàu chiến đến Trung Đông làm dấy lên đe dọa Hoa Kỳ tấn công Iran, cũng như áp lực của Tòa Bạch Ốc với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) đã đẩy giá vàng lên tới gần 4.982 Mỹ kim/ouncẹ
(AFP/RFI) – Syria: Chính phủ và lực lượng Kurdistan đồng ý triển hạn Lệnh ngừng bắn, vài tiếng đồng hồ trước khi Lệnh ngừng bắn 4 ngày hết hạn vào chiều tối 24/1/2026. Nhiều nguồn tin ở cả hai bên cho thông tấn xã AFP biết như trên, một viên chức ẩn danh nêu thời hạn mới là 1 tháng. Tuy nhiên, hiện giờ chưa có thông báo chính thức nào được đưa rạ Tại Qamishli, ở miền Đông-Bắc, nơi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của người Kurdistan, tình hình 24 tiếng đồng hồ qua tương đối bình lặng. Tuy nhiên, người dân được huy động, đề cao cảnh giác vì lo sợ sẽ xảy một cuộc tấn công vào các khu vực của họ. Thông tín viên Marie-Charlotte Roupie từ Qamishli cho biết sự bất trắc bao trùm, bạo lực trong những tuần qua vẫn còn ám ảnh tâm trí mọi ngườị

(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Hàng ngàn người xuống đường tại tiểu bang Minnesota đòi giải thể lực lượng Cảnh sát Di trú Liên bang (ICE). Hôm 23/1/2026, bất chấp thời tiết lạnh giá, hàng ngàn người đã tuần hành ở trung tâm thành phố Minneapolis, thành phố lớn nhất ở tiểu bang miền Bắc nước Mỹ, lên án các hành động trái pháp luật của ICE và kêu gọi bãi bỏ ICẸ Cuộc tuần hành diễn ra sau vụ các nhân viên ICE bắt giữ một em nhỏ 5 tuổi, con của một di dân không có giấy tờ hợp lệ hồi đầu tuần.
(AFP/RFI) – Đợt giá lạnh đến có thể lên đến -45°C ở miền Bắc nước Mỹ. Hàng chục triệu người Mỹ đang chuẩn bị đối phó với một cơn bão mùa Đông lớn từ hôm 23/1/2026, dự kiến sẽ di chuyển khắp miền Bắc nước Mỹ, từ vùng Đại bình nguyên ở vùng trung tâm đến các thành phố lớn ở Bờ Đông. Theo nhà Khí tượng học Ryan Maue, “10 ngày mùa Đông sắp tới sẽ là ghê gớm nhất trong 40 năm qua” .

Không có nhận xét nào: