Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2023

Bản Tin Ngày Giao Thừa, Giã Từ Năm Cũ, Đón Mừng Năm Mới! Quý Mão 2023! và Tin Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Hôm Nay Giao Thừa! Bước Vào 3 Ngày Tết! Mừng Xuân Quý Mão 2023!
<!>

Đầu Tiên Với Tục Lệ Cúng Giao Thừa:


Theo học giả Phan Kế Bính, cúng Giao thừa là một nghi thức không thể thiếu vào mỗi dịp Tết Nguyên đán của các gia đình Việt Nam. Lễ cúng Giao thừa còn được gọi là Trừ tịch, tức là trừ khử ma quỷ, tống những điều xui xẻo, không may mắn của năm cũ, để chuẩn bị đón một năm mới tốt đẹp hơn.

Do đó, lễ cúng Giao thừa sẽ thường được thực hiện vào thời khắc chuyển giao, giữa năm cũ và năm mới âm lịch. Nghi lễ cúng Giao thừa năm Quý Mão 2023, cần được tiến hành vào giờ Tý (vào 23h), thời điểm tốt nhất là vào giờ chính Tý (0h) và kết thúc trước 1h ngày mùng 1 Tết.

*Niền Tin Của Dân Gian:

Theo bảng "phân công công việc" của các vị thần trên trời, trong 12 năm, năm Quý Mão 2023, trần gian, sẽ được trông coi bởi một thần, có tên là “Trịnh Vương”

Mâm cỗ cúng giao thừa ngoài trời gồm có: 1 con gà trống luộc nguyên con, 1 đĩa xôi gấc (hoặc bánh chưng), bánh kẹo, 1 mâm ngũ quả, rượu, trà, quả cau, lá trầu, 1 đĩa muối, 1 đĩa gạo, nhang, đèn…

Cũng có gia đình làm cỗ ngọt và chay cùng hương, hoa, đèn nến, bánh kẹo, mứt Tết và các loại đồ uống khác.

Tùy điều kiện mỗi gia đình có thể sắm lễ vật khác nhau, có thể đôn sơ chỉ là đĩa thịt lợn luộc, cái gì cũng được, cần nhất vẫn là lòng thành.


*Mâm cúng Giao thừa trong nhà:

Mâm cơm cúng giao thừa sẽ khác nhau, tùy theo từng phong tục của mỗi vùng miền, dưới đây là mâm cơm cúng giao thừa phổ biến nhất tại 3 miền:

-Mâm cúng giao thừa ở miền Bắc

Mâm cơm cúng giao thừa của người miền Bắc thường là những món ăn truyền thống, bao gồm 4 bát, 4 đĩa. Nếu cỗ lớn hay gia đình có điều kiện thì bao gồm 6 bát, 6 đĩa hoặc 8 bát, 8 đĩa. Thông thường, các món ăn đó là: Bát móng giò hầm măng, bát bóng nấu thập cẩm, bát mọc, bát miến nấu lòng gà. Đĩa thịt gà luộc, đĩa giò lụa, đĩa nem, đĩa giò xào, đĩa nộm, đĩa hành muối, đĩa bánh chưng.

-Mâm cúng giao thừa ở miền Trung

Mâm cỗ cúng giao thừa ở miền Trung thường sẽ có cả bánh chưng và bánh tét. Ngoài ra, mâm cỗ giao thừa còn bao gồm các món ăn khác như: Đĩa dưa món, đĩa giò lụa Huế, đĩa thịt đông, đĩa gà bóp rau răm, đĩa chả Huế, đĩa thịt heo luộc, dưa giá, bát măng khô ninh, bát miến, đĩa cá chiên, đĩa ram...

Ở một số nơi tại miền Trung, người ta còn làm nhiều món khác như: Cuốn diếp gỏi ngó sen, gỏi bao tử, bánh răng bừa, xà lách gân bò, chả tôm, nem lụi…

-Mâm cúng giao thừa ở miền Nam


Do đặc trưng thời tiết nắng nóng, nên mâm cỗ của người miền Nam thường ưu tiên các món nguội. Cụ thể, mâm cỗ cúng giao thừa của người miền Nam bao gồm: Canh măng tươi, canh khổ qua nhồi thịt, thịt kho hột vịt, gỏi tôm thịt, chả giò, dưa giá, củ kiệu, bánh tét, ăn kèm củ cải ngâm nước mắm...

Bên cạnh đó, cần chuẩn bị các lễ vật khác như: 1 đĩa trầu cau, 1 đĩa trái cây gồm 5 loại quả, đèn dầu, 1 đĩa muối, 1 đĩa gạo, 3 hoặc 5 ly trà, bánh mứt các loại tùy vào gia đình, 1 bình hoa tươi, vàng mã...

*Chuẩn bị cho mâm cúng giao thừa ngoài trời:


Hiện nay, một số người quan niệm, năm con gì thì cúng con đấy, như năm Dậu cúng gà, năm Mẹo cúng Mèo! (Ớ đất Mỹ này, đụng tới con vật này, rất dễ bị đi tù!)... hoặc lại có quan niệm năm con gì, thì kiêng cúng con đấy. Theo một số chuyên gia văn hóa, thì quan niệm này không đúng, bởi theo tục lệ ngàn xưa, chỉ cần có thịt động vật trên mâm cỗ là được.

Cũng có gia đình làm cỗ ngọt và chay cùng hương, hoa, đèn nến, bánh kẹo, mứt Tết và các loại đồ uống khác.

*Có 12 vị quan điều khiển!


Dân gian tin rằng, mỗi năm, trên trời sẽ cử xuống 1 vị thần, điều khiển trông coi việc trần gian. Thiên đình có 12 vị thần, tương ứng với 12 con giáp, để trông coi việc hạ giới trong năm đó. Cứ đến đêm Giao thừa, vị thần mới sẽ xuống trần, nhận bàn giao công việc để vị thần cũ về trời. Trong khi thời khắc chuyển giao qua nhanh, nên họ không thể ghé vào nhà nhận lễ vật của người trần. Vì vậy, nhiều người bày mâm cúng ngoài trời, để tiễn đưa cũ và đón rước mới.

Trong 1 năm ở tại dương gian, vị thần đương nhiệm, xem xét mọi việc tốt xấu của từng người, từng gia đình, làng xóm, huyện tỉnh, đến quốc gia, để cuối năm về trời, tâu lên Ngọc hoàng định công luận tội.

Người xưa còn tin rằng, các vị thần này, mỗi thần một tính, có vị nhân từ độ lượng, có vị khắc nghiệt, khó tính, tuy là thần, nhưng cũng hỷ nộ ái ố đủ cả, như con người! Chính vì thế có năm an bình, có năm nhiều tai họa. Thế nên ngoài việc ăn ở đúng luật trời, nhân gian còn cố gắng lấy lòng các vị, bằng việc đảm bảo lễ nghi cúng tế, để thần vừa lòng, không nổi giận!

Trong vũ trụ có sao Mộc mà phương Đông gọi là sao Thái Tuế, 12 năm quanh hết một vòng mặt trời, hàng năm đi ngang qua một cung trên đường hoàng đạo, ứng với 12 cung từ Tý đến Hợi. Khi sao Mộc đi vào cung Tý, năm đó gọi là năm Tý, đến cung Sửu năm đó là năm Sửu. Người xưa thần linh hoá ngôi sao, khi đi qua 12 cung hoàng đạo này thành các vị thần.

Vương hiệu của các vị thần, tương ứng với các năm như sau:

Năm Tý: Chu Vương Năm Sửu: Triệu Vương Năm Dần: Ngụy Vương, Năm Mão: Trịnh Vương, Năm Thìn: Sở Vương, Năm Tị: Ngô Vương, Năm Ngọ: Tần Vương, Năm Mùi: Tống Vương, Năm Thân: Tề Vương, Năm Dậu: Lỗ Vương, Năm Tuất: Việt Vương, Năm Hợi: Lưu Vương


Kết:

Nét đẹp truyền thống văn Hóa

Những ngày đón Giao Thừa, đón Xuân, 3 ngày Tết về, mang lại cho mỗi chúng ta những cảm xúc khác nhau, song có một điểm chung, là cùng hướng tới những giá trị văn hóa truyền thống của bao đời của dân tộc, trong dịp Mừng Tết Nguyên đán. Có lẽ chỉ với mong muốn, mang tới một điểm hẹn ý nghĩa, ở thời khắc thiêng liêng trong Đêm Giao Thừa, của Ngày Tết, Ngày Xuân, tất cả đồng nghĩa với hy vọng, mong tất cả mọi người trên khắp miền Đất Nước, một tương lai tốt đẹp! hạnh phúc nơi nơi!



Chúc Mừng Năm Mới Quý Mão 2023!





THƯ MỜI THAM DỰ LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM QUÝ MÃO 2023 ÂM LỊCH

Kính Mời:
Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo
Quý Đồng Hương Người Việt Bắc California.
Quý bậc Trưởng Thượng Thân hào, Nhân sĩ.
Quý Hội đoàn, Đoàn thể, Chính đảng.
Quý Hội đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH và quý Chiến hữu.
Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo chí.
Quý anh chị em Sinh Viên, Học sinh. Kính thưa quý vi.

Trước thềm năm mới Tết Quý Mảo 2023, Ban Tổ Chức Lễ Chào Quốc Kỳ mỗi Thứ Bảy đầu tháng tại Vườn Truyền Thống VIỆT Kính Chúc quý Đồng hương, quý Hội đoàn, Đoàn thể và Gia đình một năm mới An Khang, Thịnh Vượng, Bình An và nhiều May Mắn.

Với mục đích giữ gìn và phát huy truyền thống cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc Cali sẽ phối hợp cùng Anh chị Phụng Sự Cộng Đồng và các em Liên Đoàn Hướng Đạo Diên Hồng tổ chức một buổi Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Quý Mão 2023 và Chúc Mừng Năm Mới tại:

VƯỜN TRUYỀN THỐNG VIỆT

1499 Roberts Ave – San Jose – CA 95122
Vào lúc 10:00 Sáng Ngày Chủ Nhật 22 tháng 1 năm 2023
nhằm ngày Mồng MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN
(Năm QUÝ MÃO 2023 Âm Lịch)

Với những nghi lễ Truyền Thống của Dân Tộc Việt Nam được tổ chức để gửi đến Quý Đồng Hương lời Chúc Thọ đầu năm:

● Nghi lễ Chào Quốc Kỳ HOA KỲ và VIỆT NAM CỘNG HÒA

(Nghi lễ rước Quốc Kỳ HK và VNCH sẽ do quý chiến hữu Cựu quân nhân QLVNCH đảm trách.)
(Nghi lễ Thượng Kỳ và Chào Kính Quốc Kỳ vẫn do các em LĐ Hướng Đạo Diên Hồng thực hiện)
Quốc Kỳ HK và VNCH sẽ được phất phới tung bay tại Vườn Truyền Thống VIỆT trong suốt năm 2023.

● Nghi Lễ Nghinh đón Quốc Tổ (bàn thờ QUỐC TỔ sẽ do Niên trưởng Nguyễn Ngạc, Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh và Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng phụ trách)

● Đốt Pháo và Múa Lân Mừng Xuân
•Chúc Thọ quý đồng hương với:
-Chúc Xuân với bao phong bì Mừng Tuổi.(100 phong bì Mừng tuổi do Hội Văn Thơ Lạc Việt kính tặng)
-20 phần Quà Xổ Số Mừng Xuân rất có giá trị do Hội Văn Thơ Lạc Việt Kính Tặng)
• Cà Phê, Trà Sâm và điểm tâm nhẹ buổi sáng vẫn do Cô Brenda Huỳnh yểm trợ như thường lệ trong những buổi Chào Quốc Kỳ mỗii Thứ Bảy đầu tháng.
• Đề Nghị: Quý Đồng hương tham dự mặc Quốc Phục cổ truyền của Dân tộc (nếu có) và quý chiến hữu QLVNCH xin mặc Quân Phục cho buổi Lễ Thượng Kỳ đầu năm mang nhiều ý nghĩa.
• Xin Thông Báo: Để tránh những sinh hoạt của các Hội Đoàn, Đoàn Thể tại San Jose bị trùng hợp cùng ngày và cùng giờ. Ban Tổ Chức Lễ Chào Quốc Kỳ tại Vườn Truyền Thống VIỆT xin đề nghị quý Hội đoàn, Đoàn thể thông báo cho Ban Tổ Chức biết chương trình sinh hoạt của hội để có thể thông báo đến quý đồng hương trong buổi Lễ Chào Kính Quốc Kỳ mổi Thứ Bảy đầu tháng.
•Thứ Bảy đầu tháng 2 năm 2023 (ngày 4 tháng 2 năm 2023 ) Lễ Chào Kính Quốc Kỳ vẫn thực hiện như thường lệ.
Trân Trọng Kính Mời Quý Đồng Hương và quý chiến hữu QLVNCH tham dự

T.M. Ban Tổ Chức Lễ Chào Kính Quốc Kỳ Mỗi Đầu Tháng tại Vườn Truyền Thống VIỆT

Trưởng Ban Tổ Chức.
ĐPQ & NQ TRIỆU HÀ


Đón Tết, Vui Xuân, Trong An Toàn và Cùng Nhau Đẩy Lùi COVID-19!


(Bác Sĩ Thùy Anh Nguyễn)

Mừng Tết Nguyên Đán, là thời điểm trong năm tất cả chúng ta đều dọn dẹp và làm sạch nhà cửa để bắt đầu một năm mới tươi sáng. Đối với nhiều gia đình như tôi, chuẩn bị đón Tết cũng đồng nghĩa với việc mua hoa tươi đi chợ, trang hoàng nhà cửa với những chiếc đèn lồng đỏ vàng rực rỡ, để chuẩn bị cho ngày đầu năm mới, ngày đầu Xuân, và chuẩn bị đón Tết với những bữa ăn mừng tại nhà, hoặc tại một nhà hàng địa phương.

Khi quý vị mừng đón Tết Quý Mão, điều quan trọng là phải ghi nhớ việc giữ an toàn đối với COVID-19. Trước khi tụ họp, tất cả chúng ta nên bảo đảm rằng mọi người đã chích vaccine và liều tăng cường, được thử nghiệm, và thậm chí điều trị nếu cần thiết. Mặc dù tất cả chúng ta đều muốn vui đón năm mới cùng nhau, nhưng mọi người cũng phải lưu ý rằng COVID-19 vẫn còn ở đâu đó. Tóm lại, món quà tốt nhất mà chúng ta có thể trao cho nhau, là món quà sức khỏe tốt. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp chúng ta cho mùa lễ Tết này.

Hãy chích ngừa

Điều quan trọng là phải chích vaccine và liều tăng cường để bảo vệ chính quý vị và những người xung quanh quý vị. Vaccine cho cúm và COVID-19, tiếp tục là biện pháp phòng ngừa tốt nhất của quý vị, để hạn chế bệnh nặng và tử vong – và quý vị có thể chích cả hai loại vaccine này cùng một lúc. Nên nhớ rằng, có thể chích ngừa cúm và COVID-19 cùng lúc, hoặc lần lượt từng loại vaccine, để giúp làm vững mạnh cho hệ thống miễn dịch của quý vị, vì vậy việc chích vaccine ngừa cả hai bệnh là rất quan trọng.

Vaccine cho cúm và COVID-19, hiện có sẵn cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên. Hãy vào trang web MyTurn.ca.gov hoặc gọi 833-422-4255 để tìm vaccine gần nơi quý vị cư ngụ.

Tôi biết rằng nhiều người trong chúng ta đã mong chờ những buổi tiệc lớn, để đón mừng năm Quý Mão, nhưng tôi khuyến khích quý vị nên tổ chức những buổi tiệc theo những cách giảm thiểu nguy cơ lây lan virus mùa Đông như cúm và COVID-19. Quý vị có thể làm điều này bằng cách tổ chức các cuộc tụ họp nhỏ và ngoài trời, nếu có thể. Nếu quý vị có thành viên gia đình hoặc bạn bè bị các bệnh nan y, tốt nhất là không nên tụ tập, hoặc nếu cần, nên thực hiện việc này qua mạng xã hội.

Mang khẩu trang

Nếu quý vị định ăn tiệc trong nhà, đeo khẩu trang là một cách tốt để hạn chế sự lây lan của vi trùng. Để tận dụng tối đa công dụng của khẩu trang, hãy chọn một cái vừa vặn và có thể lọc khí tốt. Nguyên tắc chung là khẩu trang y tế, hoặc khẩu trang KN95, KN94, KF94 tốt hơn, và N95 là tốt nhất.

Nếu sống trong một cộng đồng có nhiều sự kiện mừng Tết Nguyên Đán, chẳng hạn như các cuộc diễn hành hoặc lễ hội lớn, hãy nhớ thận trọng. Ở những nơi đông đúc ngoài trời, nơi không thể thực hiện giãn cách xã hội, nhớ đeo khẩu trang vừa vặn che miệng và mũi của quý vị.

Làm thử nghiệm

Cho dù được chích ngừa hay chưa, quý vị nên đi thử nghiệm ngay nếu có các triệu chứng của COVID-19 như sốt, ớn lạnh, ho, khó thở, mệt mỏi, đau nhức cơ thể hoặc đau đầu. Mọi gia đình ở Hoa Kỳ đều đủ điều kiện nhận một đợt bộ dụng cụ thử nghiệm miễn phí khác. Hãy truy cập trang web www.covid.gov/tests hoặc gọi 1-800-232-0233 để xin bộ thử. Quý vị cũng có thể đặt lịch hẹn thử nghiệm miễn phí, hay tìm nơi thử nghiệm không cần hẹn trước, hoặc mua bộ dụng cụ tự thử nghiệm tại nhà thuốc địa phương.

Thử nghiệm cúm hiện cũng có sẵn tại tất cả các địa điểm thử nghiệm COVID-19 của tiểu bang. Kết quả sẽ có trong khoảng 30 phút và giúp mọi người xác định hướng hành động tốt nhất cần thiết để cảm thấy tốt hơn. Giờ đây, người dân California có thể được thử nghiệm cúm và COVID-19 cùng một lúc một cách thuận tiện. Hãy tìm một địa điểm thử nghiệm gần quý vị tại trang web MyTurn.ca.gov.

Chọn điều trị

Nếu có kết quả thử nghiệm dương tính với bệnh cúm hoặc COVID-19, thì sẽ có các phương pháp điều trị để giúp quý vị bắt đầu tiến trình hồi phục. Phương pháp điều trị có thể giúp ngăn chặn các triệu chứng bị nghiêm trọng hơn. Chữa trị là miễn phí và được áp dụng cho hầu hết người lớn và bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên, có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn. Nếu không có bác sĩ và cảm thấy bị bệnh, hãy tìm một địa điểm thử nghiệm để điều trị, nơi quý vị có thể nhận đơn thuốc điều trị COVID-19 ngay tại chỗ nếu hội đủ điều kiện.

Cuối cùng, đối với tất cả người dân California, lời khuyên số một của tôi để giữ an toàn trong dịp Tết Nguyên Đán là một lời khuyên rất đơn giản – nếu quý vị cảm thấy bị bệnh (ngay cả với các triệu chứng nhẹ), nên vui lòng ở nhà.

Thương gửi đến những ai đang hân hoan đón Tết, chúc quý vị sức khỏe và may mắn khi tham gia các hoạt động truyền thống đặc biệt một cách an toàn. Chúc mừng năm mới!



Cần biết để giữ sức khỏe, có 3 triệu chứng thường xảy ra nhiều nhất của COVID-19: đau cổ họng, chảy nước mũi và nghẹt mũi


(Hình: Đau cổ họng là triệu chứng phổ biến nhất của nhiễm Covid.)

Bệnh Covid 19 hiện không hề có dầu hiệu lùi bước. Nay với chính sách “thả lỏng” mới của Trung Quốc, con số bệnh nhân nhiễm bệnh tăng cao hơn bao giờ hết! Đã có hàng triệu ca bệnh chỉ trong một ngày sau đợt COVID mùa đông ở Trung Quốc, đa số do các biến thể mới của SARS-COV-2.

Hai trong số các biến thể đang lan tràn ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản là -- BF.7 và XBB.1.5. Những biến thể này gây các đợt bùng phát COVID mới ở Trung Quốc và Hoa Kỳ, đưa ra những thử thách lớn cho những quốc gia khác bằng cách buộc họ phải chuẩn bị cho các tình trạng khó lường hoặc sự bùng phát COVID đột ngột trong những ngày tới.

Chích thuốc ngừa Covid có thể giúp bệnh nhân có đủ khả năng miễn dịch chống lại virus để không bị nhiễm trùng nặng, tuy thuốc ngừa không giúp tránh khỏi nhiễm virus.

Hơi khác với triệu chứng bệnh trước đây, hiện nay có 3 triệu chứng của COVID từ các biến thể của virus thường xảy ra nhất. Chúng là:

Đau cổ họng

Một trong những triệu chứng nổi bật nhất của nhiễm COVID và cũng là dấu hiệu sớm nhất để xác định bạn đã nhiễm virus là đau họng. Nguyên nhân là do virus tấn công hệ hô hấp của cơ thể, bao gồm mũi, họng, phổi, v.v.

Sau khi bị nhiễm virus, bệnh nhân thường có cảm giác khó chịu, đau hoặc trầy xước ở cổ họng, có thể làm khó nuốt thức ăn. Đau họng sẽ giảm bớt mỗi ngày sau đó.

Sổ mũi

Một trong những triệu chứng thường thấy nhất của nhiễm trùng COVID-19 hiện nay là chảy nước mũi, xảy ra ở hầu hết các bệnh nhân. Bệnh nhân cũng hắt xì nhiều.

Nghẹt mũi

Nghẹt mũi, là do các mạch máu bên trong mũi bị viêm và sưng lên. Bệnh nhân có thể bị nghẹt mũi ngay cả khi không bị chảy mũi.

Các triệu chứng thường thấy khác của COVID-19

Gồm có:

1. Hắt hơi
2. Ho khan
3. Đau đầu kinh niên
4. Ho có đờm
5. Khàn tiếng
6. Đau nhức bắp thịt
7. Mất vị giác và khứu giác
8. Sốt cao
9. Rất mệt mỏi

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), hơn 500 biến thể phụ của Omicron hiện đang lưu hành trên toàn thế giới. Vì vậy, không cần phải có các triệu chứng Covid “cổ điển” như sốt, khó thở... mới nghĩ tới Covid. Hãy đề cao cảnh giác và gọi bác sĩ khi các triệu chứng COVID được liệt kê bên trên xuất hiện.



“Đầy tớ” ở Hà Nội thì mua sắm ‘thả ga,’ trong khi đó, “Chủ” ở Sài Gòn, không có tiền, đìu hiu ngày cận Tết!

– Cận Tết Quý Mão, người dân tại Hà Nội tấp nập mua sắm, trong khi ở Sài Gòn khá trầm lắng.

Theo ghi nhận của báo VNExpress, tại siêu thị Big C, quận Cầu Giấy, Hà Nội, sáng 15 Tháng Giêng lượng người và xe đẩy hàng hoá mua sắm chật kín các lối đi. Hai thang cuốn lên xuống tại siêu thị kín khách di chuyển mua sắm Tết.


(Hình: Siêu thị Big C, quận Cầu Giấy, Hà Nội.)

Tại quầy bán bánh kẹo, thực phẩm, gian hàng quần áo trẻ em… rất hút khách. Siêu thị phải chuẩn bị nhiều bàn tại các điểm khác nhau, nhân viên liên tục bổ sung hàng hoá cho các kệ hàng để phục vụ nhu cầu nhưng do lượng người mua sắm quá đông, người dân vẫn phải xếp hàng mua sắm và chờ thanh toán tại quầy thu ngân của siêu thị Big C.

Không chỉ có siêu thị, bên đường Tố Hữu, hàng chục cửa hàng bán các loại hoa mọc lên từ đầu tháng, lượng hoa khắp nơi đổ về để người mua tha hồ lựa chọn cho mình những chậu cây ưng ý giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng.

Trong khi đó, không khí mua sắm ngày cận Tết tại Sài Gòn trầm lắng hơn.

Báo VNExpress ghi nhận khách ghé siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Sài Gòn, chiều 14 Tháng Giêng, chỉ lác đác, chỉ tăng 2-3 lần so với ngày thường, mặc dù nơi này đã dành 6,000 tỷ đồng ($255.95 triệu) để chuẩn bị hàng hoá Tết.

Đang mua bánh mứt tại siêu thị, bà Nguyễn Thị Phi cho biết không để ý giá năm rồi nhưng cảm giác “cái gì cũng đắt hơn.”

“Tôi chỉ mua vài hộp bánh mứt về để trong nhà cho có không khí Tết, chứ cũng không mua gì nhiều,” bà Phi nói.

Cũng như bà Phi, bà Nguyễn Thị Thuỳ Thanh cho biết mình chỉ mua bảy giỏ quà gồm nhiều loại bánh, mứt, rượu để biếu Tết người thân và đối tác.

Tại thành phố Thủ Đức, tình trạng mua sắm của người dân cũng không khá hơn. Tại quầy tính tiền ở siêu thị Tops Market Thảo Điền khá thông thoáng dù đã cận Tết.

Còn với Central Retail, các chuỗi siêu thị của hãng ghi nhận sức mua “bắt đầu tăng từng ngày.”

Tại WinMart, năm nay người tiêu dùng chủ yếu tập trung mua sắm các mặt hàng thiết yếu như rau xanh, thịt cá, hải sản…

Độc giả “HT” thừa nhận trên báo VNExpress: “Rất đúng tình hình ở Sài Gòn, có vẻ năm nay Tết đến hơi miễn cưỡng thì phải. Thấy không khí nó không rộn rã như mọi năm, chắc do người dân làm ăn không có nhiều tiền hay một phần công nhân về Tết sớm do không có việc cũng khá nhiều, chỉ khi mình chạy ra những địa điểm bán hoa, nhà văn hóa thanh niên… mới thấy không khí Tết.”



(Hình: Không khí mua sắm ngày cận Tết tại siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Sài Gòn trầm lắng, chỉ lác đác.)

Còn độc giả “Hai Thanh” bày tỏ: “Tôi không có tiền mua đồ ăn nói chi mua sắm Tết. Tôi điêu đứng hơn bốn tháng nay rồi. Thất nghiệp, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và thiếu thốn, vợ con bỏ đi không còn ai bên cạnh chỉ vì khổ quá vợ con không chịu nổi.”

Dẫn tin từ bài phản ánh của VNExpress, ông Nguyễn Ngọc Vinh, cựu nhà báo Tuổi Trẻ, viết trên trang cá nhân: “Biết thân biết phận đi, than thở gì. Cung vua phủ chúa nằm hết ngoài đó mà.”


Một Tết buồn! với Tết nghèo! Chợ hoa Tết ở Sài Gòn ‘chưa bao giờ ế như năm nay!

– “Chưa bao giờ khách lại vắng như năm nay. Đến 29 Tháng Chạp mà hoa Tết còn ê hề dù giá đã giảm rất sớm.”

Đó là lời một số người bán hoa Tết ở công viên 23 Tháng Chín, Sài Gòn, được báo Tiền Phong hôm 20 Tháng Giêng (29 Tháng Chạp) ghi lại.


(Hình: Các chậu hoa bày bán ê hề tại công viên 23 Tháng Chín, Sài Gòn, nhưng thiếu vắng người mua hôm 20 Tháng Giêng (29 Tháng Chạp).

Bản tin cho hay, một cặp (hai chậu) hoa cúc ở đây được bán với giá chỉ 150,000 đồng ($6.4), tắc kiểng có giá 100,000 đồng ($4.3) mỗi chậu, nhưng vẫn không bán được nhiều.

Ông Dương Văn Phủ, người có 14 năm bán hoa đào Tết ở Sài Gòn, cảm thán rằng: “Chưa bao giờ đào còn đầy công viên như năm nay.”

“Giá đào năm nay đã giảm một nửa so với các năm trước nhưng vẫn không có khách mua. Hiện giờ chúng tôi không có giá sàn nữa, khách trả bao nhiêu cũng bán, miễn bằng giá vốn là không để khách quay đi,” ông Phủ nói.

Ông Phủ bày tỏ lo ngại rằng, nếu không bán hết, thì vào trưa ngày hôm sau, 21 Tháng Giêng (30 Tết) sẽ phải đổ bỏ các chậu hoa đào. Như vậy coi như năm nay ông lỗ vốn.

Cùng thời điểm, ông Tử Đức, người thuê chở bảy chuyến xe vận tải với đủ các loại hoa như vạn thọ, hoa giấy, cúc… từ Bến Tre lên Sài Gòn nhưng mới chỉ mới bán được khoảng 5% chậu hoa.

“Chúng tôi giảm giá rất sớm, hoa năm nay đẹp hơn và rẻ hơn năm ngoái một nửa nhưng hầu như không có khách. Trong đêm nay và sáng ngày mai, chúng tôi hy vọng khách sẽ đến mua hoa nhiều hơn. Còn bây giờ mình cũng không biết nói gì vì quá vắng đến không ngờ,” ông Đức buồn bã nói.

Ngoài công viên 23 Tháng Chín, cảnh tượng ế ẩm cũng diễn ra tại nhiều điểm bán hoa Tết khác ở Sài Gòn.



(Hình: Nhiều chậu hoa đào mang từ miền Bắc vào Sài Gòn có nguy cơ bị đổ bỏ hôm 30 Tháng Chạp vì không có người mua.)

Cũng theo tờ Tiền Phong, nhiều người bán hoa nói trước rằng, nếu đến trưa 30 Tết mà vẫn không bán hết thì họ sẽ đem tặng các chậu hoa cho nhà chùa hoặc đập bỏ, vất vào thùng rác chứ quyết không “cho không biếu không.”

Trong khi đó, theo ghi nhận của báo Zing tại chợ hoa ở bến Bình Đông, quận 8, Sài Gòn, những người bán hoa cho biết họ “chỉ bán được một nửa số lượng cây kiểng, chậu hoa mang lên từ miền Tây” và “chờ đến ngày 30 Tết mới biết lời lỗ ra sao.”

Theo thông lệ, vào chiều 30 Tết hằng năm, các báo ở Việt Nam thường đưa tin những người bán hoa đập bỏ các chậu cây, chậu hoa bị ế và vất vào thùng rác. Trong số các loại hoa Xuân, nếu không bán hết, gần như chỉ có các chậu mai được nhà vườn đem về dưỡng cho mùa Tết năm sau.


Tin Quốc Tế Đó Đây

Tàu Ngầm Nguyên Tử Mới Nhất của Nga Trên Đường Tới Căn Cứ Tạm ở Bắc Cực


(Hình: Một chiếc tàu ngầm của Nga.)
- Tàu ngầm mang phi đạn-đạn đạo chạy bằng năng lượng nguyên tử mới nhất của Hải quân Nga Generalissimo Suvorov đang trên đường tới căn cứ tạm thời của Hạm đội phương Bắc của nước này ở Bắc Cực, hãng thông tấn TASS ngày 17/1/2023 dẫn một nguồn tin quốc phòng không nêu tên cho biết.

“Gần đây, tàu ngầm tuần dương Generalissimo Suvorov đã bắt đầu di chuyển từ Severodvinsk tới căn cứ tạm thời của Hạm đội Phương Bắc”, cơ quan nhà nước trích dẫn nguồn tin cho biết.

Tàu ngầm chiến lược được Tổng thống Vladimir Putin chính thức đưa vào biên chế Hải quân Nga vào cuối năm 2022.

Dự kiến sau đó chiếc tàu này sẽ gia nhập và củng cố lực lượng tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và sẽ được chuyển đến căn cứ tàu ngầm Rybachiy trên Bán đảo Kamchatka vào mùa Hè.

Các cơ quan của Nga cho biết chiếc tàu ngầm này là chiếc thứ 6 trong lớp tàu ngầm nhỏ hơn và tàng hình hơn lớp Borei của Nga, một lớp tàu ngầm đang thay thế các thế hệ tàu ngầm phi đạn-đạn đạo trước đây của nước này.

Tàu này chở được tới 16 phi đạn Bulava có đầu đạn nguyên tử của Nga, mỗi phi đạn có khả năng mang nhiều hơn một đầu đạn nguyên tử.


Ukraine Ngừng Tìm Kiếm Nạn Nhân Sau Vụ Oanh Kích Đẫm Máu của Nga ở Dnipro

- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật tin của thông tấn xã AFP cho hay hôm 17/1/2023, Ukraine tuyên bố đã ngừng các hoạt động tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà dân cư ở Dnipro, sau khi khu vực này bị quân đội Nga oanh kích khiến 45 người thiệt mạng.

Theo hãng tin Pháp AFP, Cố vấn Tổng thống Ukraine, Kyrylo Tymoshenko viết trên mạng Telegram rằng hoạt động cấp cứu đã kéo dài 69 tiếng và tổng cộng có 79 người bị thương, trong đó có 16 trẻ em. 28 người đang phải nhập viện với 10 người trong tình trạng nguy kịch. Trong số 45 người thiệt mạng có 6 trẻ em, trong đó bé nhỏ nhất mới 11 tháng tuổi.

Chưởng lý Ukraine, ông Andriï Kostine đã báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky về cuộc điều tra của ông ở Dnipro và cho biết rằng mảnh vỡ của phi đạn được tìm thấy cho phép xác định sơ bộ rằng đó là phi đạn liên lục địa siêu thanh loại Kh-22, loại phi đạn chỉ có trong một đơn vị của lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, trung đoàn Không quân ném bom hạng nặng số 52.

Đây là một trong những vụ oanh kích đẫm máu nhất của quân đội Nga nhắm vào một địa điểm dân sự kể từ khi Ðiện Cẩm Linh tiến hành xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022.

Cho đến thời điểm này, phía Ukraine đã ghi nhận tổng cộng 80.000 tội ác do quân xâm lược Nga gây ra, trong đó có việc giết hại hơn 9.000 thường dân, bao gồm 453 trẻ nhỏ. Ngoài ra, Mạc Tư Khoa cũng đã phá hủy 54.000 tòa nhà dân cư, hơn 2.000 cơ sở giáo dục, 418 bệnh viện, 316 di tích văn hóa, 88 nhà thờ và nhiều cơ sở hạ tầng khác.


Bộ Trưởng Nội Vụ Ukraine Nằm Trong Số 18 Người Thiệt Mạng Trong Vụ Rơi Trực Thăng


(Hình: Nơi chiếc trực thăng rơi làm 18 người thiệt mạng ở thủ đô Kyiv của Ukraine, ngày 18/1/2023.)

- Các viên chức Ukraine cho biết 18 người bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, các viên chức cấp cao khác của bộ và ba trẻ em đã thiệt mạng vào sáng ngày 18/1/2023 khi một chiếc trực thăng rơi gần một nhà trẻ bên ngoài thủ đô Kyiv, theo thông tấn xã Reuters.
Thống đốc khu vực cho biết 29 người cũng bị thương, trong đó có 15 trẻ em, khi chiếc trực thăng rơi xuống một khu dân cư ở Brovary, ngoại ô phía Đông-Bắc thủ đô.

Cảnh sát trưởng Quốc gia Ihor Klymenko cho biết Bộ trưởng Nội vụ Denys Monastyrskyi đã thiệt mạng cùng với Thứ trưởng của ông, Yevheniy Yenin, và các viên chức khác trên một chiếc trực thăng thuộc lực lượng khẩn cấp của chính phủ.
“Có trẻ em và... nhân viên trong nhà trẻ vào thời điểm xảy ra thảm kịch này”, Thống đốc vùng Kyiv, ông Oleksiy Kuleba viết trên mạng Telegram.

Các viên chức không đưa ra lời giải thích ngay lập tức về nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay trực thăng. Chưa có bình luận ngay lập tức từ Nga, nước đã xua quân vào xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và các viên chức Ukraine không đề cập đến bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga trong khu vực vào thời điểm đó.

Ông Monastyrskyi, người chịu trách nhiệm về cảnh sát và an ninh bên trong Ukraine, là viên chức cấp cao nhất của Ukraine thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Ukraine Nhận Gói Hỗ Trợ Đầu Tiên 3 Tỉ Euro Từ Liên Hiệp Âu Châu

- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật tin của thông tấn xã AFP cho hay hôm 17/1/2023, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky trên mạng xã hội Twitter thông báo, Ukraine đã nhận được khoản hỗ trợ tài chánh đầu tiên 3 tỉ Euro từ Liên Hiệp Âu Châu. Khoảng tài trợ này nằm trong gói hỗ trợ dự kiến của Liên Hiệp Âu Châu, có tổng trị giá 18 tỉ Euro.

Tổng thống Ukraine ngay sau đó đã có lời cảm ơn Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula Von Der Leyen và 27 nước thành viên EU vì sự “hậu thuẫn vững chắc” cho Kyiv.

Thông tấn xã AFP nhắc lại, hồi trung tuần tháng 12/2022, Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã bỏ phiếu thông qua khoản hỗ trợ mới cho Ukraine sau một cuộc tranh luận gay gắt giữa các nước thành viên. Cụ thể, Liên Hiệp Âu Châu cam kết tài trợ cho Ukraine mỗi tháng 1,5 tỉ Euro trong suốt năm 2023 để hỗ trợ cho chi tiêu công. Nguồn tài chánh này được cung cấp dưới dạng cho vay với lãi suất 0%, trong vòng 35 năm, và có khả năng hủy nợ.

Khoản tài trợ được đi kèm với một số điều kiện do Brussels ấn định. Theo giải thích của Phó Thủ tướng Olga Stefanichyna với trang mạng Eurointegration.com của Ukraine, “Liên Hiệp Âu Châu muốn được bảo đảm là số tiền 18 tỉ Euro sẽ phải được Ukraine sử dụng hợp lệ”. Trong số các điều kiện nêu ra, còn có những vấn đề liên quan đến “Nhà nước Pháp quyền” và cuộc chiến chống tham nhũng.

Trong xu hướng tăng cường chi viện quân sự cho Ukraine, Thủ tướng Hòa Lan Mark Rutte hôm qua, 17/1/2023, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc, bày tỏ “ý định” tham gia cùng Mỹ và Đức, trợ giúp Ukraine trang bị hệ thống phòng không Patriot.

Về phần mình, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaloujny trong ngày 17/1/2023 đã có cuộc gặp đầu tiên với đồng nhiệm Mỹ Mark Milley ở Ba Lan. Gia tăng cung cấp vũ khí phương Tây cho Kyiv được cho là nội dung chính của cuộc đàm phán.


Belgrade Tố Cáo Wagner Tuyển Dụng Người Serbia Để Chiến Đấu ở Ukraine

- Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, hôm 16/1/2023 đã cáo buộc nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga sau khi tổ chức bán quân sự này đăng trên các phương tiện truyền thông địa phương thông báo tuyển mộ người Serbia sang chiến đấu ở Ukraine.
Từ Belgrade, thông tín viên Laurent Rouy của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:

“Tại sao Wagner làm vậy ở Serbia?” Tổng thống Aleksandar Vucic băn khoăn về thông báo tuyển dụng của nhóm bán quân sự này. Các thông báo tuyển dụng bất thường này đã được kênh Russia Today thân Nga loan báo, kênh được phát sóng ở Serbia kể từ đầu năm nay. Tuy nhiên, một luật Serbia được thông qua vào năm 2014, cấm tham gia vào một cuộc xung đột ở ngoại quốc. Luật này được ban hành để ngăn không cho người Serbia sang chiến đấu ở Donbass.

Nếu ông Vucic đang làm mọi cách để thể hiện thái độ trung lập xa cách với Nga, thì một số Bộ trưởng bày tỏ lập trường thân Nga, trong khi một số khác thì bày tỏ sự gắn bó với Brussels. Trong lúc hỗn loạn, phe cực hữu Serbia thường xuyên thể hiện thái độ quý mến Putin và một trong những đại diện của phe này thậm chí từng đến thăm trụ sở của Wagner vào cuối tháng 11. Tương tự như vậy, một bức tranh vẽ trên tường ca ngợi Wagner đã xuất hiện cách đây vài ngày ở thủ đô Belgrade.

Mặc dù vậy, nhà tài phiệt người Nga Evgueny Prigozine, người đứng đầu Wagner khẳng định không hề có, dù ở mức độ nhỏ nhất, hoạt động tại Serbia. Do đó, mối quan tâm thực sự của người Serbia đối với Wagner vẫn còn là một ẩn số và ngược lại.


Pháp: Ngày Đầu Đình Công Biểu Tình Chống Cải Tổ Hưu Bổng Dự Báo Rất Lớn

 phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đề ra. Mặc dù chính phủ trong những ngày qua đã nỗ lực thuyết phục công luận rằng đây là dự án cải tổ “công bằng”, theo dự báo, sẽ có rất đông người tham gia đình công và xuống đường, nhất là trong ngành giáo dục và giao thông.

Trong ngành giáo dục, rất nhiều trường tiểu học sẽ đóng cửa ngày mai, vì theo công đoàn chính yếu của giới giáo viên tiểu học, có đến 70% trong số họ sẽ đình công. Các giáo viên trung học cũng sẽ tham gia đình công đông đảo, và các học sinh trung học cũng sẽ xuống đường theo lời kêu gọi của các công đoàn.

Về giao thông, Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) dự báo sẽ có nhiều xáo trộn, chỉ có một phần ba, thậm chí một phần năm tuyến xe lửa cao tốc TGV hoạt động. Hệ thống tàu điện ngầm metro của Paris cũng sẽ hoạt động ở mức tối thiểu, với 3 tuyến đóng hoàn toàn, 10 tuyến chỉ mở vào những giờ cao điểm và 3 tuyến còn lại có nguy cơ bị quá tải.

Ngành hàng không cũng bị ảnh hưởng, với 20% số chuyến bay ở phi trường Orly bị hủy, những chuyến bay khác có thể bị trễ, theo dự báo của Tổng cục Hàng không Dân dụng.

Các công đoàn chờ đợi là sẽ có các cuộc biểu tình tại hơn 200 thành phố và hy vọng tổng số người tham gia sẽ vượt quá 1 triệu, một ngưỡng mang tính biểu tượng để tạo đà cho phong trào chống cải tổ hưu bổng. Nhưng cảnh sát Pháp thì dự báo sẽ chỉ có khoảng từ 550.000 đến 750.000 người xuống đường trên toàn quốc, trong đó ở Paris là từ 50.000 đến 80.000 người.

Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin thông báo sẽ huy động tổng cộng hơn 10.000 cảnh sát và hiến binh trước nguy sẽ xảy ra các vụ bạo động bên lề các cuộc tuần hành ngày 19/1.

Theo các cuộc thăm dò, đa số dân Pháp vẫn chống lại dự án cải tổ của chính phủ, dần dần nâng tuổi về hưu theo luật định, hiện nay là 62 tuổi, lên thành 64 tuổi vào năm 2030.


Qatargate: Nghi Can Chủ Chốt Đồng Ý Hợp Tác Với Tư Pháp Bỉ

- Ngày 18/1/2023, Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay vụ hối lộ, tham nhũng tại Nghị Viện Âu Châu có một bước đột phá quan trọng: Ông Pier Antonio Panzeri, cựu Nghị sĩ Âu Châu, nghi phạm chính hiện đang bị giam đã đồng ý hợp tác với Tư pháp Bỉ, để được giảm án, thú nhận toàn bộ những gì ông biết về vụ bê bối làm lợi cho Qatar.

Thông tín viên Pierre Bénazet của Đài RFI tại thủ đô Brussels của Bỉ cho biết cụ thể:
Chính Luật sư của ông Antonio Panzeri đã xác nhận điều này: Thỏa thuận đạt được với Viện Công tố dự trù bản án một năm tù giam và bốn năm tù treo cho cựu Nghị sĩ Âu Châu thuộc đảng Xã Hội.

Bên Công tố hài lòng với việc thông báo một bản án thực sự, nhưng đã được giảm nhẹ, đồng thời tịch thu một triệu Euro, số tiền tham nhũng và mức phạt dự kiến là 80 ngàn Euro.

Antonio Panzeri được cho là người đứng đầu mạng lưới tham nhũng ở Nghị Viện Âu Châu và Viện Công tố liên bang hy vọng có những thông tin “bổ ích, tiết lộ, chân thành và đầy đủ”, bằng không bản án có thể nặng hơn.
Vai trò chính xác của Qatar và Maroc, số tiền đã nhận được, sự can dự của đảng Xã Hội Ý Ðại Lợi ở Nghị Viện Âu Châu, các mối tiếp xúc với Marc Tarabella người Bỉ và Andrea Cozzolino người Ý Ðại Lợi mà quyền miễn trừ sắp bị dỡ bỏ và có thể còn có nhiều tên mới ngoài tên Eva Kaili, người ta kỳ vọng sẽ có nhiều thông tin hơn về vụ tai tiếng gây chấn động này cho Nghị Viện Âu Châu”.

Tại nghị trường Âu Châu, thông báo này từ Luật sư của ông Antonio Panzeri đã làm dấy lên nhiều bình luận, theo như ghi nhận của đặc phái viên đài RFI Juliette Gheerbrant ở Strasbourg. Nghị sĩ Âu Châu người Đức, Bernhard Zimniok, nhóm đảng cực hữu Bản sắc và Dân chủ (ID) tỏ ra mất tin tưởng vào định chế Âu Châu. Nghị sĩ người Pháp Manon Aubry nhóm đảng cánh Tả, cho rằng vụ tai tiếng này là thời điểm để làm lại từ đầu, “cải cách các định chế từ ngọn đến gốc” vào lúc “những định chế này đang trải qua vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng nhất trong lịch sử của Nghị Viện”.


Liên Hiệp Quốc Báo Động Ngày Càng Có Nhiều Người Rohingya Mất Tích Trên Biển

- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật tin của thông tấn xã AFP cho hay hôm 17/1/2023, Liên Hiệp Quốc đã tố cáo tình trạng “đáng báo động” về số người tị nạn Rohingya bị mất tích trên biển sau khi chạy trốn khỏi Miến Điện hoặc Bangladesh và cảnh báo rằng sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng nếu không có hành động phối hợp cụ thể trong khu vực.

Theo thông tấn xã AFP, bà Shabia Mantoo, phát ngôn viên Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) đã đưa ra lời cảnh báo: “Trong năm 2022, có ít nhất 348 người chết hoặc mất tích trên biển và đó là một trong những năm chết chóc nhất kể từ năm 2014”.

Vẫn theo đại diện Cao Ủy, năm 2022 đã có hơn 3.500 người Rohingya tìm cách chạy trốn khỏi Miến Điện, nơi nhóm người thiểu số này bị chính quyền đàn áp. Trong số những người chạy trốn có tới 45% là phụ nữ và trẻ em. Họ đã mạo hiểm thực hiện những chuyến vượt biển để tìm kiếm sự bảo đảm về an ninh, đoàn tụ gia đình và sinh kế ở các nước khác.

Người Rohingya mặc dù đã định cư ở Miến Điện qua nhiều thế hệ, nhưng vẫn bị coi là dân nhập cư. Họ không có quốc tịch, cũng như các quyền như những công dân khác.


Tin Việt Nam

Cựu Giám Đốc Bệnh Viện Tim Hà Nội Bị Truy Tố Với Khung Phạt Từ 10-20 Năm Tù


(Hình: Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Nguyễn Quang Tuấn trong một kỳ họp Quốc hội ở Hà Nội.)

- Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, ông Nguyễn Quang Tuấn, bị truy tố theo khung hình phạt từ 10-20 năm tù.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành ngày 18/1/2023 nêu rõ ông Tuấn thông đồng với hai doanh nghiệp hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu. Hành động này bị nói gây thiệt hại hơn 50 tỉ đồng cho Bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ Bảo hiểm Xã hội. Tội danh “vi phạm trong đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng’ mà Viện Kiểm Sát Tối cao áp trong trường hợp ông Tuấn theo khoản 3, Điều 222, Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.

Vào tháng 10/2021, ông Nguyễn Quang Tuấn bị Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao khởi tố với cùng tội danh. Lúc đó Cơ quan Cảnh sát Điều Tra thuộc Bộ Công an (C03) tiến hành thực hiện lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Quang Tuấn.
Ông Nguyễn Quang Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội vào tháng 8/2012. Đến giữa tháng 3/2020 ông được bổ nhiệm chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thuộc Bộ Y tế.

Bộ Công an CSVN từng xác định ông Nguyễn Quang Tuấn khi còn là Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã ký những văn bản liên quan đến việc thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế. Trong vụ này Bộ Công an đã bắt giam chín bị can.

Khi về làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Tuấn cũng bị cho gây nên những bất mãn khiến xảy ra vụ 222 Bác sĩ, nhân viên của bệnh viện này nghỉ việc.

Ông Nguyễn Quang Tuấn từng là đại biểu Quốc hội Khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn Thủ đô Hà Nội. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Quang Tuấn có tên trong danh sách 868 người ứng cử. Tuy nhiên, đến ngày 16/5, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 687/NQ-HĐBCQG về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hà Nội.

Vào đầu tháng 1 vừa qua, ông Tuấn bị thu hồi danh hiệu “công dân thủ đô ưu tú” năm 2016 và 2021.


Giám Đốc Sở Y Tế Kiên Giang Bị Cách Chức


(Hình: Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang liên quan đến vụ vi phạm đấu thầu thiết bị y tế của Việt Á.)

- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, ông Hà Văn Phúc, bị bãi hết các chức vụ đang nắm giữ.
Truyền thông nhà nước loan tin dẫn thống nhất tại cuộc họp vào sáng ngày 18/1/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang như vừa nêu. Theo đó ông Hà Văn Phúc bị thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức vụ khác đang đảm nhiệm.

Vào tháng 8/2022, ông Phúc bị kỷ luật cảnh cáo do đã phê duyệt dự toán mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á vi phạm quy định pháp luật đấu thầu.

Tin cho biết Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang có kế hoạch họp trong ngày 18/1 để thực hiện quy trình tiếp theo cho ông Hà Văn Phúc thôi các chức vụ gồm Ủy viên ủy Ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2023; tuy nhiên do bận đột xuất nên quy trình này sẽ được thực hiện trong thời gian tới.


Cựu Chủ Tịch FLC Trịnh Văn Quyết Bị Đình Chỉ Hoạt Động Nghề Luật Sư


(Hình: Ông Trịnh Văn Quyết tại văn phòng FLC ở Hà Nội hồi năm 2018.)

- Đoàn Luật sư Hà Nội vào ngày 17/1/2023 ban hành quyết định tạm đình chỉ việc hành nghề Luật sư đối với ông Trịnh Văn Quyết.
Mạng báo Tiền Phong loan tin dẫn quyết định như vừa nêu của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Lý do tạm đình chỉ việc hành nghề Luật sư đối với ông Trịnh Văn Quyết được nêu ra do ông này đã bị Cơ quan cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian đình chỉ hoạt động nghề Luật sư đối với ông Trịnh Văn Quyết là từ khi có quyết định bị khởi tố đến khi có quyết định khác thay thế hay có bản án có hiệu lực pháp lý của cơ quan tiến hành tố tụng.

Vào ngày 29/3/2022, ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra vào ngày 10/1/2022.

Đến ngày 23/8/2022, ông bị khởi tố thêm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan.


Thái Bình: Hai Trung Tâm Đăng Kiểm Bị Khám Xét Khẩn Cấp


(Hình: Khám xét khẩn cấp tại hai Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới tỉnh Thái Bình ngày 18/1/2023.)

- Hai trung tâm đăng kiểm tại tỉnh Thái Bình vào ngày 18/1/2023 bị khám xét khẩn cấp.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) thuộc Công an tỉnh Thái Bình thông báo cho truyền thông nhà nước về biện pháp vừa nêu. Cụ thể hai trung tâm đăng kiểm bị khám xét khẩn cấp là Trung tâm 17.02D tại huyện Đông Hưng và Trung tâm 17.01D tại Thành phố Thái Bình. Cả hai trung tâm thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.

Hai trung tâm này bị Cơ quan CSĐT phát giác có dấu hiệu đưa và nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi trong khi đăng kiểm xe cơ giới.

Vào ngày 17/1, Giám đốc và chín viên chức Trung tâm Đăng kiểm 28-01S tại tỉnh Hòa Bình bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”.

Tính đến nay đã có 16 tỉnh, thành trên cả nước có những trung tâm đăng kiểm dính líu đến nạn “hối lộ”, đưa hối lộ”, “môi giới hối lộ”, và “giả mạo trong công tác”; cũng như phải ngưng hoạt động vì các lý do khác như thiếu nhân sự…

Đó là các tỉnh/thành Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nội, Tp. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Sơn La, Thái Bình.


Điện Biên: Bắt Tạm Giam Hạt Trưởng Hạt Kiểm Lâm Huyện Tuần Giáo


(Hình: Thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Cường.)

- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên – Đinh Văn Cường, vừa bị khởi tố bị can và bắt tạm giam.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Điện Biên cho truyền thông hay tin trên trong ngày 17/1/2023, đồng thời cho biết ông Cường bị bắt do liên quan đến vụ án khai thác trái phép rừng phòng hộ năm 2021, vi phạm quy định về Quản lý rừng tại Điều 233 Bộ luật hình sự.

Theo công an, ông Đinh Văn Cường đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình cho phép Trần Duy Tuấn, trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, và Trương Văn Cường, trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, khai thác trái phép 1.278 cây gỗ Thông 3 lá có trữ lượng là 794.244 mét khối trên diện tích 8,04 hecta rừng phòng hộ tại xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt năm người để điều tra giải quyết. Trong đó có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Duy Tuấn; Công chức Hạt kiểm lâm huyện Tuần Giáo… về tội “Vi phạm quy định về quản lý rừng”.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống Tham nhũng, Tiêu cực tỉnh Điện Biên cũng đã đưa vụ án phá rừng tại xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, vào diện theo dõi, chỉ đạo.


Tịnh Thất Bồng Lai: Tòa Yêu Cầu Giám Định Tình Trạng Bệnh Đối Với Ông Lê Tùng Vân


(Hình: Bị án Lê Tùng Vân được dìu đến tòa trong phiên xét xử trước đó.)

- Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đề nghị ông Lê Tùng Vân (người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai) có mặt tại Hội đồng giám định y khoa tỉnh Long An để kiểm tra sức khỏe.
Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 18/1/2023 dựa theo nội dung thông báo của Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa.

Việc Tòa yêu cầu ông Lê Tùng Vân đi kiểm tra sức khỏe do hôm 19/12/2022, người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai nay đổi tên thành Thiền Am Bên bờ Vũ trụ đã có đơn gửi tòa xin hoãn chấp hành hình phạt tù năm năm do sức khỏe yếu vì tuổi già, mang nhiều bệnh tật như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, thiếu máu mạn tính, hẹp mạch vành, hội chứng viêm loét dạ dày….

Ba ngày sau khi nhận được đơn của ông Lê Tùng Vân, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã ra quyết định trưng cầu giám định và đề nghị Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Long An tiến hành giám định tình trạng bệnh đối với ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, đến nay, ông Lê Tùng Vân vẫn chưa đến trung tâm này để giám định.

Trước đó, trong phiên xét xử vào ngày 5/12/2022, ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt năm năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 3/11/2022.

Các đệ tử của ông gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi người bị án 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và bà Cao Thị Cúc (chủ hộ) ba năm tù.

Không có nhận xét nào: