Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2026

USCIS có thể kiểm tra báo cáo tín dụng của người bảo lãnh khi xét thẻ xanh - Lion Nguyên



Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) gần đây đã điều chỉnh quy trình xét đơn xin thẻ xanh (green card). Theo đó, khi xem xét hồ sơ xin thẻ xanh cho thân nhân, các viên chức di trú có thể yêu cầu và xem báo cáo tín dụng của người bảo lãnh. Văn phòng Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ tại trung tâm thành phố Salt Lake, bang Utah, ngày 12/7/2024. (Nguồn: Charles-McClintock Wilson / Shutterstock) Thay đổi trong đơn I‑864 Theo Newsweek hôm thứ Năm (3/9), kể từ ngày 31/8, USCIS chỉ chấp nhận mẫu đơn I‑864 (Tuyên thệ bảo trợ tài chính) phiên bản mới. Trong mẫu đơn mới có thêm điều khoản cho phép USCIS liên hệ một hoặc nhiều tổ chức báo cáo tín dụng để thu thập thông tin tín dụng liên quan đến người bảo lãnh.
<!>
Tuy nhiên, USCIS chưa nêu rõ liệu người bảo lãnh có cần đạt một mức điểm tín dụng tối thiểu nào đó để hồ sơ xin thẻ xanh được duyệt hay không, cũng như không giải thích cụ thể sẽ lấy những dữ liệu nào từ các tổ chức tín dụng và sẽ sử dụng những dữ liệu đó ra sao.

USCIS cũng lưu ý rằng nếu báo cáo tín dụng của người bảo lãnh đang bị “đóng băng” (credit freeze/security freeze), cơ quan này có thể sẽ không thể tiếp cận các thông tin cần thiết để xem xét mẫu I-864. Do đó, USCIS khuyến nghị người bảo lãnh nhanh chóng phản hồi mọi yêu cầu gỡ bỏ tình trạng đóng băng tín dụng.

Việc “đóng băng” tín dụng là biện pháp nhiều người tiêu dùng sử dụng tại các tổ chức báo cáo tín dụng nhằm ngăn người khác mở tài khoản mới dưới tên họ khi không được phép. Việc này không xóa hay làm xấu hồ sơ tín dụng cá nhân; nó chỉ hạn chế quyền truy cập báo cáo tín dụng trong thời gian bị khóa.
Yêu cầu tài chính cơ bản vẫn giữ nguyên

Khi bảo lãnh xin thẻ xanh, người bảo lãnh vẫn phải chứng minh khả năng tài chính để nuôi người được bảo lãnh, thông qua các giấy tờ như bản sao tờ khai thuế liên bang.
Yêu cầu về năng lực tài chính cơ bản hiện chưa thay đổi: thu nhập hộ gia đình của người bảo lãnh phải đạt ít nhất 125% ngưỡng nghèo liên bang tính theo quy mô hộ gia đình (đối với quân nhân đang phục vụ trong quân đội bảo lãnh vợ/chồng hoặc con cái thì mức yêu cầu là 100%), và phải được chứng minh qua các giấy tờ như tờ khai thuế.

Phản ứng từ chuyên gia
Nhiều luật sư di trú nhận định quy tắc mới và mẫu đơn mới không quy định mức điểm tín dụng cụ thể bắt buộc phải đạt. USCIS cũng chưa tuyên bố rằng mọi người bảo lãnh đều sẽ bị kiểm tra tín dụng hoặc mọi điểm tín dụng đều sẽ được thẩm định.
Hiệp hội Luật sư Di trú Mỹ (AILA) xác nhận mẫu đơn mới đã bao gồm điều khoản cho phép USCIS yêu cầu các thông tin tín dụng, bao gồm điểm tín dụng.

Ông Brian Hunt, cố vấn pháp lý tại Fragomen, cho biết thay đổi mới tương đối đơn giản: người bảo lãnh khi nộp đơn bảo trợ cho một người nhập cư sẽ phải ủy quyền để USCIS tiếp cận điểm tín dụng của mình. Chính phủ chưa giải thích rõ sẽ dùng điểm tín dụng này như thế nào, nhưng nhiều quan sát viên cho rằng thông tin có thể được dùng để biên soạn dữ liệu, qua đó đánh giá nguy cơ người được bảo lãnh sau này phải phụ thuộc vào phúc lợi công. Những dữ liệu này trong tương lai có thể làm cơ sở cho các biện pháp quản lý trong tương lai.

Bà Ana Gabriela Urizar, luật sư di trú tại Manifest Law, lưu ý rằng theo quy tắc mới, USCIS giờ có thể trực tiếp liên hệ các tổ chức báo cáo tín dụng để xác minh số liệu. Do đó, trước khi ký và nộp đơn, ngoài việc chuẩn bị giấy tờ về thu nhập và tài sản, người bảo lãnh cũng nên kiểm tra điểm tín dụng của mình.
Theo Cao Sam / Epoch Times

Israel cảnh báo: Nếu Iran tấn công, sẽ đưa Iran trở lại “thời kỳ đồ đá”

Thứ Sáu, 04/09/2026
Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm thứ Năm (3/9) đưa ra cảnh báo nghiêm khắc, nói rằng nếu chính quyền Tehran tấn công Israel, Israel sẽ toàn lực đánh phá các cơ sở năng lượng và những cơ sở hạ tầng khác của Iran, đưa Iran “trở lại thời kỳ đồ đá và bóng tối”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel. (Nguồn ảnh: ATTILA KISBENEDEK/AFP qua Getty Images)
Phát biểu tại Bộ Quốc phòng trong ngày, ông Katz nhấn mạnh rằng một khi Iran khai hỏa, Israel sẽ không còn bị giới hạn bởi bất kỳ ràng buộc nào về việc đáp trả.
Theo Reuters, ông Katz nói: “Một cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel sẽ khiến Israel thoát khỏi mọi hạn chế hiện tại đối với việc tấn công Iran”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ làm tê liệt toàn bộ cơ sở hạ tầng quốc gia, quân sự và dân sự của Iran, bao gồm cả cơ sở hạ tầng năng lượng, đưa Iran hoàn toàn trở lại thời kỳ đồ đá và bóng tối”.
Theo Times of Israel, ông Katz cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã sẵn sàng cả về phòng thủ lẫn tấn công. Ông chỉ ra rằng những dấu hiệu cho thấy áp lực kinh tế ngày càng gia tăng bên trong Iran, cùng với nỗi lo về một cuộc nổi dậy chống chính phủ và sự sụp đổ của chính quyền, có thể khiến chính quyền Tehran thực hiện “những hành động tuyệt vọng”.

Trang tin Ynet của Israel dẫn lời ông Katz cho biết chính quyền Tehran “thích phát động các cuộc tấn công vào dịp lễ”. Năm mới Do Thái (Rosh Hashanah) sẽ bắt đầu vào tối 11/9, trong khi ngày lễ linh thiêng nhất theo lịch Do Thái là Yom Kippur sẽ bắt đầu vào tối 20/9. Trong thời gian xung đột giữa hai nước, Iran từng tấn công Israel vào dịp lễ Passover của người Do Thái hồi tháng 4 năm nay.
Cảnh báo của ông Katz được đưa ra trong lúc giao tranh giữa Mỹ và Iran trong khu vực đang leo thang mạnh. Ông Katz nhận định: “Hiện tại, ngoài chúng tôi ra, họ (Iran) đang tấn công toàn bộ khu vực”.
Các đồng minh Trung Đông lên án Iran, Mỹ tăng cường phong tỏa kinh tế Iran

Giao tranh giữa Mỹ và Iran trong tuần này đã trở nên dữ dội nhất kể từ tháng 7. Quân đội Mỹ tấn công khu vực bờ biển phía nam Iran, trong khi Iran pháo kích các căn cứ quân sự của Mỹ tại nhiều nơi ở Trung Đông.
Quân đội Kuwait hôm thứ Năm cho biết nước này đang đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố đã “sử dụng tên lửa và máy bay không người lái đánh trúng Căn cứ Không quân Ahmad al-Jaber” của Kuwait. Quân đội Iran cũng tuyên bố đã đánh trúng Căn cứ Không quân Al Minhad của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhưng phía UAE cho biết không phát hiện cuộc tấn công nào.

Kuwait lên án các cuộc tấn công này là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh và sự ổn định của quốc gia cũng như an toàn của người dân trên lãnh thổ, đồng thời vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế”.
Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu vào ngày 28/2 năm nay, khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích mang tên “Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Sử thi” (Operation Epic Fury) nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân đang tiếp tục phát triển của Iran, đồng thời tiêu diệt Lãnh tụ Tối cao Iran Đại Giáo chủ Ali Khamenei.

Sau đó, hai bên từng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, do Iran tiếp tục tấn công và gây cản trở các tàu thương mại tại Eo biển Hormuz, nơi trước đây có khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua, thỏa thuận mong manh này cuối cùng đã hoàn toàn đổ vỡ vào tháng 7.

Bên cạnh các hành động quân sự trực tiếp, Mỹ đồng thời tăng cường phong tỏa kinh tế Iran và cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác thương mại của nước này. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm thứ Tư cam kết sẽ gây “sức ép tối đa tuyệt đối” đối với Iran thông qua việc mở rộng các biện pháp trừng phạt thứ cấp, được mô tả trong hệ thống tài chính và năng lượng là “D-Day về kinh tế”.Ông Vance: Iran chưa ngừng tấn công tàu buôn, Mỹ sẽ không đối thoại
Theo Lý Ngôn/ Epoch Times

Ông Tập thanh trừng quân đội, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc chỉ còn 2 người

Thứ Sáu, 04/09/2026
Việc chính thức bãi nhiệm 2 lãnh đạo quân sự cấp cao càng làm gia tăng tình trạng bất ổn trong bộ máy chỉ huy quân đội Trung Quốc.

Thượng tướng, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp (75 tuổi – bên trái) và Thượng tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Lưu Chấn Lập (68 tuổi) bị bãi nhiệm khỏi CMC. (Ảnh ghép trên mạng)
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chính thức bãi nhiệm 2 lãnh đạo quân sự cấp cao khỏi các chức vụ, hoàn tất một bước pháp lý giúp củng cố thêm quyền kiểm soát quân đội của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và dường như khiến Quân ủy Trung ương (CMC) của ĐCSTQ chỉ còn 2 thành viên được công khai liệt kê.
Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC), cơ quan thường chỉ có vai trò phê chuẩn các quyết định, ngày 28/8 đã bỏ phiếu bãi nhiệm ông Trương Hựu Hiệp khỏi chức Phó Chủ tịch CMC và ông Lưu Chấn Lập khỏi vị trí thành viên CMC. Cả hai người đã bị điều tra từ tháng 1 và đồng thời bị tước tư cách đại biểu NPC.

Chính quyền không công bố người thay thế.
Theo những người trong chính quyền Trung Quốc trao đổi với The Epoch Times với điều kiện giấu tên vì lo ngại bị trả đũa, việc chính thức bãi nhiệm hai người đã một lần nữa khiến quân đội Trung Quốc bất an.
Một người trong chính quyền Trung Quốc, được biết đến với họ Mạc, cho biết các sĩ quan và binh sĩ đang tại ngũ rất tức giận nhưng cảm thấy bất lực trước tình hình.
“Tinh thần của các sĩ quan và binh sĩ đã trở lại như thời điểm Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị công bố thanh trừng hồi tháng 1”, ông Mạc nói. “Làn sóng chấn động lần này cũng rất lớn.”

Theo ông Mạc, phản ứng trong giới sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu còn mạnh mẽ hơn, do họ ít bị hạn chế hơn trong việc bày tỏ quan điểm một cách riêng tư.
“Có vẻ như các sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu rất tức giận”, ông nói. “Họ chất chứa rất nhiều bất mãn”.
Khép lại mọi bất đồng
Việc bãi nhiệm diễn ra sau nhiều tháng chịu sức ép về chính trị và quân sự nhằm vào ông Trương và ông Lưu.

Sau khi 2 người bị thanh trừng vào tháng 1, tờQuân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA Daily), cơ quan ngôn luận chính thức của quân đội Trung Quốc, đã đăng một bài xã luận với những lời lẽ gay gắt, cáo buộc họ làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống đặt quân đội dưới quyền chỉ huy trực tiếp của lãnh đạo Đảng—một cáo buộc chính trị thu hút sự chú ý rộng rãi.
Tờ báo kêu gọi quân nhân thống nhất tư tưởng và hành động với các quyết định của lãnh đạo Đảng.

Một học giả Trung Quốc am hiểu về quân đội nói với The Epoch Times rằng chính quyền đã bắt đầu chuẩn bị cho các binh sĩ trước những tác động chính trị có thể xảy ra, từ trước khi NPC chính thức bãi nhiệm ông Trương và ông Lưu.
Học giả này cho biết các quan chức cấp cao đã chỉ thị cho các chính ủy tại các đơn vị quân đội trên toàn quốc tổ chức các buổi học tập về những bài xã luận trên báo quân đội. Các buổi học nhằm thống nhất nhận thức chính trị của Đảng về 2 vị tướng này và bảo đảm các sĩ quan công khai ủng hộ lập trường của lãnh đạo.

“Lãnh đạo cấp cao trước tiên đã ra tín hiệu cảnh báo cho các đơn vị đồn trú trên khắp cả nước”, ông nói. Đây là cách diễn đạt phổ biến trong tiếng Trung, dùng để chỉ việc báo trước cho ai đó về một điều tiêu cực hoặc bất ngờ có thể xảy ra. “Họ yêu cầu các sĩ quan nghiên cứu cách Trung ương đưa ra nhận định chính trị về Trương và Lưu, đồng thời yêu cầu họ giữ lập trường nhất quán với Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương”.

Sự khác biệt này đáng chú ý vì động thái ngày 28/8 là một quyết định bãi nhiệm chính thức của nhà nước. ĐCSTQ và bộ máy nhà nước có cơ cấu tổ chức riêng biệt, nhưng Quân ủy Trung ương của Đảng và Quân ủy Trung ương của nhà nước về thực chất là cùng một cơ quan lãnh đạo, chỉ được gọi bằng hai tên khác nhau.
Do đó, theo ông Mạc, việc loại bỏ ông Trương khỏi cơ quan nhà nước đã loại bỏ chức vụ chính thức cuối cùng còn lại của ông trong bộ máy lãnh đạo quân sự cấp cao.

Quy trình này cũng giúp loại bỏ sự không rõ ràng về việc liệu ông Trương có còn quyền hạn chính thức nào trong thời gian bị điều tra hay không, qua đó tránh để các sĩ quan phải đặt câu hỏi về vấn đề này.
Ông Mạc cho biết các sĩ quan đang tại ngũ không đồng tình với cuộc thanh trừng hầu như không có cơ hội lên tiếng. Trong khi đó, các sĩ quan đã nghỉ hưu có thể thẳng thắn bày tỏ quan điểm hơn trong các nhóm riêng tư của mình.

Ông Trương là một trong những quan chức quân đội có mối liên hệ chặt chẽ nhất với ban lãnh đạo ông Tập. Sau khi ông Tập lên nắm quyền, ông Trương vẫn là một nhân vật nổi bật trong hệ thống phân cấp quân đội và giữ một trong hai chức Phó Chủ tịch CMC.
Trong thời gian giữ chức, ông đã phê chuẩn việc thăng chức cho nhiều sĩ quan cấp cao. Sau đó, một số sĩ quan được ông Trương phê chuẩn thăng chức cũng bị điều tra khi cuộc thanh trừng trong quân đội được mở rộng.

Do đó, cuộc thanh trừng tiếp diễn không chỉ nhắm vào ông Trương và ông Lưu mà còn mở rộng sang những sĩ quan từng thăng tiến dưới thời họ, làm gia tăng sự bất an trong hàng ngũ quân đội.
Bộ máy lãnh đạo quân đội ngày càng thu hẹp
Việc bãi nhiệm mới nhất cũng cho thấy mức độ biến động nhân sự bất thường trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của quân đội Trung Quốc.

CMC, được thành lập vào tháng 3/2023, ban đầu có 7 thành viên được công khai liệt kê. Ông Tập là Chủ tịch. Trương Hựu Hiệp và Hà Vệ Đông là các Phó Chủ tịch, còn Lý Thượng Phúc, Lưu Chấn Lập, Miêu Hoa và Trương Thăng Dân là các thành viên.
Kể từ đó, Lý Thượng Phúc, Hà Vệ Đông và Miêu Hoa đều ngã ngựa. Sau đó, ông Trương Thăng Dân được thăng lên làm Phó Chủ tịch.
Sau khi hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập chính thức bị bãi nhiệm, danh sách thành viên CMC được Trung Quốc công bố chỉ còn ông Tập và Trương Thăng Dân.

Học giả Trung Quốc nói trên cho rằng chế độ có thể chưa lập tức bổ nhiệm người vào các vị trí còn trống.
“Rất có khả năng họ sẽ duy trì một CMC chỉ gồm 2 người cho đến cuối Đại hội Đảng năm sau”, ông nói.
Điều đó sẽ khiến ông Tập và Trương Thăng Dân tiếp tục nắm quyền chỉ huy quân đội trong bối cảnh tình hình nhân sự biến động mạnh chưa từng có.
Michael Zhuang, theo The Epoch Times
Minh Hoàng biên dịch

Ông Putin nói còn cơ hội hòa bình với Ukraine, muốn nối lại quan hệ đầy đủ với Mỹ

Thứ Sáu, 04/09/2026
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/9 cho biết vẫn “có cơ hội” đạt được hòa bình với Ukraine, đồng thời bày tỏ mong muốn khôi phục quan hệ với Hoa Kỳ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Điện Kremlin/ Wikimedia)
Ông Putin đưa ra phát biểu trên tại một phiên họp của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) ở Vladivostok.
Về vấn đề Ukraine, Tổng thống Nga cho biết Moscow “biết ơn tất cả những người đang cố gắng góp phần giải quyết vấn đề này”, đồng thời nói rằng theo quan điểm của ông, vẫn “có cơ hội” đạt được hòa bình, theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS.

Ông cho rằng để giao tranh giữa Moscow và Kiev chấm dứt, “trước hết Nga và Ukraine phải đạt được một thỏa thuận” với nhau, đồng thời thừa nhận rằng “tất cả các quốc gia khác đều sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ” để đạt được mục tiêu này.
Nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ rằng liên lạc giữa Moscow và Kiev vẫn đang được duy trì thông qua cơ quan tình báo của hai nước. Tuy nhiên, ông nói khó có thể xác định “những cuộc tiếp xúc này đang dẫn tới một thỏa thuận hòa bình ở mức độ nào”.

Ông Putin muốn khôi phục đầy đủ quan hệ với Mỹ
Về quan hệ Nga-Mỹ, ông Putin xác nhận Moscow vẫn đang duy trì liên lạc với Washington và bày tỏ hy vọng các cuộc tiếp xúc này sẽ tiếp tục.
Đề cập chuyến đi gần đây của Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe tới Moscow để hội đàm ngày 25/8, Tổng thống Nga cho biết mọi người đều biết về sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo Mỹ và Nga, cũng như giữa các quan chức chính quyền do Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm.

Ông nói sự hợp tác này “đang hoạt động” và bày tỏ hy vọng nó cuối cùng sẽ “dẫn đến một kết quả tích cực”.
Ông Putin nói thêm: “[Moscow] ủng hộ việc khôi phục đầy đủ quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng điều này không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi; nó còn phụ thuộc vào phía Mỹ”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ông tin Tổng thống Trump “quyết tâm tiến hành công việc tích cực và mang tính xây dựng như vậy”.
Ngày 26/8, Tổng thống Trump xác nhận chuyến thăm Moscow của Giám đốc CIA John Ratcliffe để hội đàm ngày 25/8.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump bác bỏ mọi đồn đoán về mục đích chuyến đi của ông Ratcliffe, phủ nhận rằng ông được cử tới để cảnh báo Điện Kremlin không được thử thách quyết tâm của NATO, tấn công Anh hoặc phớt lờ các lệnh trừng phạt đối với Iran.
“John Ratcliffe là một người tuyệt vời. Anh ấy là Giám đốc CIA và anh ấy không đến đó vì bất kỳ điều gì trong số những điều các bạn vừa nói. Bây giờ, có thể sẽ có điều gì đó xuất hiện từ chuyến đi này. Các bên đang làm việc rất tích cực để chấm dứt cuộc chiến đó, và thành thật mà nói, vào thời điểm này cả hai bên đều muốn cuộc chiến kết thúc,” ông Trump nói.
Ông Trump muốn gặp ông Putin sau khi đạt thỏa thuận hòa bình

Về khả năng gặp Tổng thống Putin, ông Trump ngày 2/9 cho biết cuộc gặp chỉ diễn ra sau khi Moscow và Kiev đạt được hòa bình.
“Chúng tôi sẽ làm điều đó nếu tôi muốn, nhưng tôi muốn thực hiện khi chúng ta sẵn sàng đạt được một thỏa thuận hòa bình,” ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng.

Ông cho biết Hoa Kỳ muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với cả hai bên tham chiến, nói rằng điều đó sẽ “rất tốt cho kinh doanh”.
“Họ nên chấm dứt cuộc chiến ngu ngốc đó,” ông nói.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine muốn hòa bình nhưng sẽ không đầu hàng, trong bài phát biểu ngày 24/8 tại Kiev nhân Ngày Độc lập Ukraine.

Ngày 1/9, ông Zelensky đăng trên mạng xã hội X rằng Ukraine ủng hộ “mọi bước tiến hướng tới hòa bình”.
“Cuộc chiến cần phải kết thúc, và các nhà lãnh đạo đã đúng khi nói điều này với ông Putin. Vì vậy, vì lợi ích của ngoại giao và đàm phán, bất cứ khi nào các đối tác đề nghị chúng tôi thực hiện điều này, chúng tôi sẽ bảo đảm bầu trời Nga không có drone trong những khoảng thời gian nhất định và trên những tuyến đường nhất định,” ông nói.
“An toàn sẽ trở lại trên bầu trời Nga khi có tiến triển thực sự hướng tới hòa bình. Còn hiện tại, bầu trời nước Nga là dành cho drone — không phải hàng không dân dụng.”Ông Trump: Ông Putin sẽ không tấn công lãnh thổ NATO
Theo Guy Birchall/ The Epoch Times

Không có nhận xét nào: