Trước chuyến thăm Mỹ của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình, trang web Epoch Times đã hứng chịu các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) quy mô cực lớn, diễn ra qua nhiều đợt với cường độ cao và mức độ phức tạp lớn. Các tin tặc sử dụng một lượng lớn thiết bị bị kiểm soát trên toàn cầu, đồng thời gửi lượng yêu cầu khổng lồ đến trang web nhằm làm cạn kiệt năng lực cung cấp dịch vụ của trang. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
<!>
Người phụ trách bộ phận kỹ thuật của Epoch Times cho biết, cuộc tấn công sử dụng 160.000 địa chỉ IP được xác định là độc hại, phân bố tại hơn 200 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, tạo ra tới 50 tỷ lượt yêu cầu bất hợp pháp trong thời gian ngắn.
“Cuộc tấn công này nhằm làm tê liệt trang web của chúng tôi bằng lượng yêu cầu bất hợp pháp khổng lồ. Tuy nhiên, nhờ cơ chế phòng thủ tự động tiên tiến và sự phản ứng nhanh chóng của đội ngũ kỹ thuật, trang web của chúng tôi luôn duy trì ổn định, không gây ảnh hưởng đến việc truy cập của độc giả trên toàn cầu,” người phụ trách kỹ thuật nói.
Theo thông tin được biết, đợt tấn công mạng đầu tiên diễn ra từ 17:42 ngày 10/9 đến 04:49 ngày 11/9, theo giờ miền Đông nước Mỹ, kéo dài khoảng 11 giờ. Đợt tấn công thứ hai diễn ra từ 10:48 ngày 11/9 đến 02:21 ngày 12/9, kéo dài khoảng 15 giờ 30 phút. Quy mô đợt tấn công thứ hai lớn hơn rõ rệt so với đợt đầu tiên.
Các kỹ thuật viên cho biết những kẻ tấn công đã sử dụng nhiều phương thức kết hợp, trong đó có SYN Flood và HTTP DDoS, nhằm khiến máy chủ của Epoch Times không chịu nổi tải.
SYN Flood nhằm tiêu hao tài nguyên kết nối của máy chủ bằng cách tạo ra số lượng lớn kết nối mạng chưa hoàn tất, qua đó làm tiêu hao năng lực xử lý kết nối của máy chủ. Trong khi đó, HTTP DDoS chủ yếu tiêu hao năng lực xử lý của trang web bằng cách liên tục gửi lượng lớn yêu cầu truy cập trang, nhằm làm cạn kiệt tài nguyên tính toán và cung cấp dịch vụ của trang web.
Các kỹ thuật viên cho biết vào thời điểm cuộc tấn công dữ dội nhất, lưu lượng yêu cầu HTTP đạt đỉnh hơn 1 triệu yêu cầu mỗi giây (>1.000.000 RPS). Tổng cộng hai đợt tấn công tạo ra khoảng 50 tỷ yêu cầu độc hại.
Theo tiêu chuẩn trong ngành, lưu lượng vượt 1 triệu RPS đã đạt cấp độ DDoS HTTP quy mô cực lớn.
Người phụ trách kỹ thuật cho biết sau khi phát hiện cuộc tấn công, đội ngũ kỹ thuật của Epoch Times nhanh chóng hoàn tất việc nâng cấp và triển khai các chiến lược phòng thủ tự động, bảo đảm trang web và các dịch vụ liên quan hoạt động bình thường, không bị gián đoạn.
“Trong suốt quá trình tấn công, mặc dù những kẻ tấn công liên tục thay đổi phương thức nhằm tìm cách vượt qua hệ thống phòng thủ, tất cả đều bị chặn thành công. Hiện tại, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đã hoàn tất công tác thu thập chứng cứ chi tiết về toàn bộ địa chỉ IP nguồn tấn công, vị trí địa lý và đặc điểm của các cuộc tấn công, đồng thời đã chuyển những bằng chứng liên quan cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để hỗ trợ điều tra,”người phụ trách kỹ thuật nói.
Trang web Epoch Times từng nhiều lần hứng chịu các cuộc tấn công liên tục của tin tặc ĐCSTQ, đồng thời cho thấy đặc điểm rõ rệt về thời điểm xảy ra. Chẳng hạn, các cuộc tấn công thường xuất hiện vào khoảng thời gian các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4 và ngày 20/7, ngày phản đối ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công. Hai ngày này đã trở thành những ngày nhạy cảm đối với ĐCSTQ trong 27 năm qua.
The Epoch Times là cơ quan truyền thông được các học viên Pháp Luân Công thành lập tại Mỹ vào năm 2000, với mục đích phơi bày những hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng và nhân quyền của ĐCSTQ. Hằng năm vào ngày 25/4 và 20/7, Epoch Times đều tập trung đưa tin về những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
Theo thông báo của FBI, Epoch Times cũng là một trong những nạn nhân chính trong vụ công ty mạng Anxun của Trung Quốc xâm nhập mạng máy tính nước ngoài.
Ngày 5/3/2025, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) truy tố 8 nhân viên của Anxun cùng 2 quan chức Bộ Công an Trung Quốc, cáo buộc Anxun tiến hành các hoạt động xâm nhập máy tính ở nước ngoài theo chỉ thị của Chính phủ ĐCSTQ và thu phí cao từ hoạt động này. Ngoài Epoch Times, các nạn nhân còn có những người chỉ trích Chính phủ ĐCSTQ và những người bất đồng chính kiến tại Mỹ, một tổ chức tôn giáo lớn của Mỹ, bộ ngoại giao của nhiều chính phủ châu Á, cùng các cơ quan chính phủ liên bang và tiểu bang Mỹ, trong đó có Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan bị xâm nhập vào cuối năm 2024.
Năm 2015, khi ông Tập Cận Bình thăm Mỹ, ông đã cam kết với chính quyền Obama rằng Trung Quốc sẽ không “tiến hành hoặc cố ý hỗ trợ hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ trên mạng” ở nước ngoài. Tuy nhiên, sau đó, Bắc Kinh ngày càng sử dụng nhiều công ty mạng tư nhân của Trung Quốc để tiến hành các hoạt động tin tặc, nhằm phần nào cố gắng tách mình khỏi những hoạt động này.
Adam Meyers, Phó Chủ tịch cấp cao của công ty an ninh mạng Mỹ CrowdStrike, nói với CNN rằng việc quân đội ĐCSTQ được tái tổ chức trong những năm gần đây, cùng với nhu cầu che giấu dấu vết của các tin tặc trong quân đội, cũng thúc đẩy ĐCSTQ “phụ thuộc nhiều hơn vào những công ty (tư nhân) này để trực tiếp tham gia các hoạt động tấn công (mạng)”.
Ông Tập Cận Bình sẽ một lần nữa thăm Washington, D.C., vào thứ Năm tuần này (24/9). Dự kiến sẽ có các cuộc biểu tình khác nhau, cả ủng hộ và phản đối chính quyền Bắc Kinh. Epoch Times sẽ kịp thời đưa tin về các thông tin liên quan.
Trước các chuyến thăm Mỹ của những lãnh đạo ĐCSTQ tiền nhiệm, nhiều lần xảy ra các sự việc như ĐCSTQ bao ăn ở, phát trợ cấp để lôi kéo người tham gia các hoạt động được gọi là “chào đón”, cũng như tấn công những người biểu tình.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố thông báo từ tuần trước, nhắc nhở rằng những người tại Mỹ hành động theo chỉ thị hoặc dưới sự kiểm soát của chính phủ nước ngoài hoặc những người khác được chính phủ nước ngoài ủy nhiệm có nghĩa vụ đăng ký hoặc thông báo theo luật định; nếu không, họ có thể phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự cấp liên bang.
Bộ Tư pháp cũng nhắc nhở rằng bất kỳ ai nắm giữ thông tin chưa được công bố về các hoạt động do chính phủ nước ngoài chỉ đạo hoặc kiểm soát đều có thể cung cấp thông tin cho FBI hoặc Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ tại nơi mình cư trú.Các tổ chức dân chủ khiêng quan tài tuần hành ở New York trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập
Theo Lâm Yến/ Epoch Times
Ông Rubio: Mỹ sẽ ngăn các công ty có liên quan đến Trung Quốc đầu tư vào Greenland
Hôm thứ Ba (22/9), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được thỏa thuận an ninh mang tính lịch sử với Đan Mạch và Greenland, Mỹ sẽ thiết lập cơ chế thẩm tra đầu tư nghiêm ngặt, ngăn các công ty có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hoặc các quốc gia thù địch khác ngoài NATO đầu tư vào Greenland.

Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu trước các thành viên giới truyền thông tại Phòng họp báo James S. Brady, thứ Ba, ngày 5/5/2026. (Ảnh: Molly Riley/ Nhà Trắng)
Trong cuộc phỏng vấn với đài WABC, ông Rubio chỉ rõ thỏa thuận ba bên giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland trao cho Mỹ quyền hạn rõ ràng. Mỹ sẽ thẩm tra tất cả các công ty có ý định đầu tư vào Greenland, ngăn chặn toàn diện các doanh nghiệp có liên hệ với ĐCSTQ hoặc các thế lực thù địch.
Hôm thứ Ba, Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ bổ sung với ABC News rằng theo nội dung thỏa thuận, trong tương lai chỉ Mỹ và các đồng minh của Mỹ mới có thể thực hiện các khoản đầu tư trong những lĩnh vực nhạy cảm tại Greenland. Điều khoản mới này đã hoàn toàn thay đổi tình trạng trước đây, khi Greenland thiếu cơ chế thẩm tra đầu tư, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng, đồng thời bảo đảm rằng nếu không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Washington, bất kỳ quốc gia nào đối địch với Mỹ cũng tuyệt đối không được đặt căn cứ, duy trì sự hiện diện quân sự hoặc tiến hành đầu tư nhạy cảm tại Greenland.
Ngoài các điều khoản mang tính loại trừ về kinh tế và đầu tư, thỏa thuận còn trao cho quân đội Mỹ quyền mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland. Ông Rubio nhấn mạnh quân đội Mỹ nên có ít nhất hai căn cứ tại Greenland. Hiện ngoài Căn cứ Không gian Pituffik có thể được mở rộng, còn một căn cứ cũ khác có thể được tái sử dụng.
Theo AFP, quân đội Mỹ có kế hoạch xây dựng thêm nhiều căn cứ ở miền nam Greenland. Một hiệp định quốc phòng được ký năm 1951 và cập nhật vào năm 2004 đã cho phép Washington tăng cường triển khai quân đội và cơ sở quân sự trên đảo, với điều kiện thông báo trước cho Đan Mạch và Greenland.
Nhiệm vụ của quân đội Mỹ tại đây sẽ chuyển phần lớn sang phòng thủ tên lửa, bởi bất kỳ tên lửa nào được phóng nhằm vào lục địa Mỹ rất có khả năng sẽ bay qua vùng trời Bắc Cực.
Ông Trump mô tả đây là một thỏa thuận có “hiệu lực vĩnh viễn”. Hôm thứ Sáu tuần trước (18/9), ông tuyên bố trên Truth Social rằng: “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận với Vương quốc Đan Mạch và Greenland, trao cho Hoa Kỳ quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với an ninh của Greenland và tất cả các nhu cầu khác”.
Ông nói: “Kể từ nay, nếu không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi, bất kỳ quốc gia nào đối địch với Mỹ cũng ‘TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC’ đặt căn cứ, duy trì sự hiện diện quân sự hoặc tiến hành đầu tư nhạy cảm tại Greenland”.Ông cho biết Washington sẽ lập tức bắt đầu mở rộng quy mô lớn sự hiện diện quân sự tại vùng lãnh thổ này.
Hôm thứ Ba, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với ABC rằng ngay cả nếu Greenland tiến tới độc lập hoàn toàn trong tương lai, thỏa thuận an ninh này vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và lãnh đạo Greenland Jens-Frederik Nielsen hoan nghênh thỏa thuận, cho rằng thỏa thuận này đã tăng cường hiệu quả an ninh chung của Bắc Cực, NATO và châu Âu, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch và lằn ranh đỏ về quyền tự quyết của Greenland. Ba bên đã chính thức ký thỏa thuận vào hôm thứ Ba tại New York, trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.Thỏa thuận về Greenland đã được ký, ông Trump nói sẽ có lợi lớn cho Mỹ và châu Âu
Theo Lý Ngôn, The Epoch Times
Ông Tập sắp thăm Mỹ, New York liên tiếp xuất hiện “đe dọa đánh bom giả”
Trước thềm chuyến thăm Mỹ của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc mạo danh người khác để gửi các mối đe dọa đánh bom giả tới các cơ quan công cộng ở New York, trong đó cảnh báo sẽ cho nổ bom nếu các tổ chức chống cộng tổ chức tuần hành. Các nhà hoạt động dân chủ kêu gọi Tổng thống Donald Trump tăng cường trấn áp hoạt động thâm nhập và đàn áp xuyên quốc gia của Trung Quốc tại Mỹ
Ngày 21/9, cảnh sát đã tiến hành khám xét tòa nhà Trung tâm Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc trên đường Main Street ở Flushing. (Ảnh do Trung tâm Thoái ĐCSTQ Toàn cầu cung cấp
Được biết, Thư viện Công cộng Queens và đường dây nóng 311 của thành phố New York đều nhận được những thông tin đe dọa đánh bom giả. Hôm 21/9 (thứ Hai), Sở Cảnh sát New York tiến hành kiểm tra Thư viện Flushing và tòa nhà của Trung tâm Dịch vụ Thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu. Cùng ngày, Tổng thống Trump gặp Thị trưởng New York Zohran Mamdani tại dinh thự của thị trưởng.
Theo nhiều ảnh chụp màn hình email được ông Giới Lập Kiến, người phụ trách Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc, đăng trên tài khoản X, trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 20/9, địa chỉ email của liên minh này lần lượt nhận được mã xác minh, xác nhận tiếp nhận và thư trả lời tự động từ Thư viện Công cộng Queens và Trung tâm Văn hóa Shinjuku thuộc quận Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản.
Ông Giới Lập Kiến cho biết những lời đe dọa này không phải do ông hoặc tổ chức của ông gửi đi. Thay vào đó, có người đã mạo danh địa chỉ email của ông và sử dụng nhiều tên khác nhau để gửi thông tin thông qua các biểu mẫu liên hệ trên trang web của các cơ quan công cộng. Do các trang web tự động gửi xác nhận tiếp nhận và bản sao nội dung tin nhắn về địa chỉ email do người gửi để lại, ông mới phát hiện địa chỉ email của mình đã bị mạo danh.
Trong các thư trả lời có đính kèm nội dung tuyên bố rằng chất nổ và thiết bị kích nổ điều khiển từ xa tự chế đã được đặt bên trong Thư viện Flushing. Nếu đoàn tuần hành của Đảng Dân chủ Trung Quốc và các tổ chức chống cộng khác đi qua thư viện, chất nổ sẽ bị kích hoạt và sự kiện cũng sẽ được phát trực tiếp trên mạng. Nội dung tin nhắn còn để lại một địa chỉ liên hệ khác với địa chỉ email của Giới Lập Kiến.
Hôm 20/9 (Chủ nhật), nhiều tổ chức dân chủ tổ chức các cuộc biểu tình và hoạt động tại Flushing nhằm phản đối chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình. Một người ủng hộ Trung Quốc đã bị cảnh sát lập tức còng tay khống chế sau khi giật biểu ngữ của thành viên Đảng Dân chủ Trung Quốc Dương Lỗi.
Sau 18 giờ cùng ngày, khi ông Giới Lập Kiến và Dương Lỗi tới Đồn cảnh sát 109 của New York để theo dõi vụ việc, hộp thư của Giới Lập Kiến lại nhận được một tin nhắn phản hồi từ “hệ thống website của Trung tâm Văn hóa Shinjuku”. Lần này, người gửi thậm chí mạo danh Thị trưởng New York Zohran Mamdani để đe dọa các quan chức chính quyền thành phố New York, cảnh sát New York và người thân của các sĩ quan thuộc Đồn 109. Tin nhắn cảnh báo rằng nếu những người liên quan không rời Mỹ trong vòng ba tháng, họ có thể gặp tai nạn giao thông, bị bắn hoặc đầu độc.
Ngày hôm sau (thứ Hai), Sở Cảnh sát New York tiến hành kiểm tra tòa nhà của Trung tâm Dịch vụ Thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu trên phố Main ở Flushing. Cảnh sát cho biết đường dây nóng 311 của chính quyền thành phố New York cũng nhận được tin nhắn đe dọa đánh bom. Vì vậy, lực lượng chức năng đã kiểm tra bom tại Thư viện Flushing và tòa nhà Trung tâm Thoái đảng trong ngày hôm đó. Sau khi kiểm tra, cảnh sát không phát hiện mối đe dọa thực tế nào, do đó cả hai tòa nhà đều mở cửa hoạt động bình thường.
Ông Giới Lập Kiến cho rằng các mối đe dọa đánh bom từ phía Trung Quốc ngày càng xuất hiện thường xuyên, cho thấy theo ông, phía Trung Quốc đang “hoảng loạn và điên cuồng trong những ngày cuối cùng”. Ông cảm ơn Sở Cảnh sát New York và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhanh chóng phản ứng, đồng thời duy trì trật tự và bảo đảm an toàn tại các cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm Mỹ của ông Tập do tổ chức của ông tiến hành.
Ông Giới Lập Kiến cho rằng mục đích của những tin nhắn này không chỉ là gây hoang mang về an ninh công cộng mà còn cố tình đổ trách nhiệm cho những người hoạt động dân chủ Trung Quốc, qua đó cản trở các cuộc biểu tình trong thời gian ông Tập Cận Bình thăm Mỹ.
Tuy nhiên, Giới Lập Kiến cho rằng sự việc không thể dừng lại ở đây. Ông hy vọng các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục truy tìm nguồn gốc của những lời đe dọa, bao gồm địa chỉ IP, thiết bị mạng và vị trí thực tế của người gửi. “Chuyện này nhất định phải được truy cứu đến cùng.”
Ông cho biết những lời đe dọa mà tổ chức của ông nhận được không chỉ liên quan đến Thư viện Flushing và các hoạt động biểu tình tại địa phương. Nội dung còn đề cập đến các đặc vụ FBI và gia đình họ, Tổng thống Trump, Nhà Trắng, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago và Lầu Năm Góc, thậm chí tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn công tương tự “sự kiện 11/9”.
“Chúng tôi hoạt động dân chủ tại Mỹ và được Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ bảo vệ. Chúng tôi đang thực hiện quyền bày tỏ chính kiến một cách hòa bình, phi bạo lực”, Giới Lập Kiến nói.
Ông cho rằng những người bất đồng chính kiến Trung Quốc tại Mỹ đang phải đối mặt với các mối đe dọa và hành vi đe dọa từ phía Trung Quốc, và đây là biểu hiện của hoạt động đàn áp xuyên quốc gia.
Ông Giới Lập Kiến kêu gọi chính quyền Trump quan tâm hơn đến vấn đề đàn áp xuyên quốc gia của Trung Quốc, đồng thời bảo vệ những người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc đang lên tiếng hợp pháp tại Mỹ.
“Tôi hy vọng chính phủ Mỹ bảo đảm an toàn cho tất cả những người bất đồng chính kiến tự do lên tiếng tại Mỹ, trấn áp hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của Trung Quốc, bảo đảm rằng khi thực hiện quyền tự do ngôn luận và bày tỏ chính kiến, chúng tôi không phải chịu các mối đe dọa, quấy rối và đe dọa từ hoạt động đàn áp xuyên quốc gia, các chiến dịch ‘săn cáo’ và những hình thức khác của Trung Quốc”.
Lâm Phàm/ Epoch Times
Trước cuộc gặp Trump–Tập, nhiều bên kêu gọi ông Trump ngăn chặn đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Các thượng nghị sĩ liên bang Mỹ, cựu đại sứ về tự do tôn giáo, chuyên gia, học giả và những người từng bị đàn áp vì đức tin gần đây đã trả lời phỏng vấn của phóng viên The Epoch Timesvà tham gia các sự kiện công khai. Họ kêu gọi Tổng thống Trump trực tiếp đề nghị ông Tập Cận Bình chấm dứt hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời cho rằng các tòa án Mỹ nên sớm bác bỏ những vụ kiện thuộc chiến dịch pháp lý của ĐCSTQ.

Ngày 16/9/2026, ông Steve Lance, Giám đốc văn phòng Washington của NTDTV và nhà sản xuất điều hành bộ phim tài liệu đoạt giải Không Khuất Phục (Unbreakable), phát biểu tại sự kiện “ĐCSTQ đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc” (CCP Oppression in America and China) được tổ chức tại Bảo tàng Kinh Thánh ở Washington, D.C. (Ảnh: Li Chen / Epoch Times)
Ngày 16/9, một sự kiện với chủ đề “ĐCSTQ đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc” (CCP Oppression in America and China) được tổ chức tại Bảo tàng Kinh Thánh ở Washington, D.C. Sự kiện kêu gọi ông Trump nêu với ông Tập Cận Bình tại cuộc gặp Trump–Tập các vấn đề như chấm dứt đàn áp tôn giáo, ngừng đàn áp xuyên quốc gia và trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Sự kiện do Viện Nghiên cứu Tự do Tôn giáo và Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Tự do Tôn giáo đồng tổ chức.
Bài viết này tập trung vào những lời kêu gọi ngăn chặn hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Nội dung liên quan đến lời kêu gọi cuộc gặp Trump–Tập thúc đẩy chấm dứt đàn áp tôn giáo và đàn áp nhân quyền tại Trung Quốc sẽ được đề cập trong các bài viết tiếp theo.
ĐCSTQ phát động chiến tranh pháp lý và truyền thông nhằm vào Pháp Luân Công và Shen Yun tại Mỹ
Ngày 16/9/2026, ông Steve Lance, Giám đốc văn phòng Washington của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) bản tiếng Anh và nhà sản xuất điều hành bộ phim tài liệu đoạt giải Không Khuất Phục (Unbreakable), phát biểu tại sự kiện “ĐCSTQ đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc” (CCP Oppression in America and China) được tổ chức tại Bảo tàng Kinh Thánh ở Washington, D.C. (Ảnh: Li Chen / Epoch Times)
Giám đốc Đài Truyền hình NTDTV tại Washington, D.C., Steve Lance, cho biết trong bài phát biểu rằng những năm gần đây, ĐCSTQ đã phát động chiến tranh pháp lý nhằm vào Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. “Cơ chế pháp luật của Mỹ đang bị sử dụng như một công cụ cho hoạt động đàn áp từ nước ngoài”.
Ông cho biết: “Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện những chỉ thị của chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) bị rò rỉ, trong đó đích danh Shen Yun và Pháp Luân Công là các mục tiêu, đồng thời kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công có trọng điểm”. Ông Lance cũng là nhà sản xuất điều hành bộ phim tài liệu từng đoạt giải có tên “Không Khuất Phục”(Unbreakable), phơi bày hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhằm vào các nghệ sĩ Shen Yun.
Hoạt động đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài và các tổ chức liên quan ngày càng leo thang, được cho là bắt nguồn từ các chỉ thị của ông Tập Cận Bình, lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ.
Học giả luật nổi tiếng đang sống tại Úc, nguyên giáo sư Khoa Luật Đại học Bắc Kinh Viên Hồng Băng trước đó nói với The Epoch Times rằng, tại một cuộc họp diễn ra trước Đại hội XX của ĐCSTQ vào năm 2022, ông Tập Cận Bình đã đề xuất nâng cấp chiến lược đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào Pháp Luân Công, trong đó bao gồm phát động chiến tranh pháp lý và chiến tranh truyền thông nhằm vào Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.
Ông Lance cho biết những hoạt động tấn công này“có thể được thực hiện thông qua các bên trung gian, người đại diện, công dân tư nhân, các vụ kiện dân sự, các mối liên hệ trong truyền thông hoặc các tổ chức”.
Ông Lance nói: “Chiến tranh pháp lý đặc biệt hiệu quả trong những xã hội cởi mở như Mỹ, bởi mục tiêu là lợi dụng hệ thống pháp luật của Mỹ”.
“Thông qua việc thao túng các quy trình thông thường, một chính phủ nước ngoài (ĐCSTQ) có thể áp đặt chi phí, gây trì hoãn và gây tổn hại danh tiếng; những điều này sẽ không thể được thực hiện một cách hợp pháp nếu chính họ (ĐCSTQ) trực tiếp thực hiện tại đây.”
Ông Lance cũng nêu 2 ví dụ:
Thứ nhất, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố hai người Mỹ gốc Hoa là Chen Jun (John Chen) và Lin Feng. Sau đó, cả hai thừa nhận đã hoạt động với tư cách đặc vụ chưa đăng ký của chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) và hối lộ một nhân viên ngầm của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Mục tiêu của họ là lợi dụng chương trình tố giác của IRS để tìm cách hủy tư cách được miễn thuế liên bang của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.
Theo các công tố viên liên bang, Chen Jun cho biết mục tiêu của ông ta là “đánh sập Pháp Luân Công”. Ông ta cũng gọi ông Tập Cận Bình là “người anh em ruột” của mình.
Các công tố viên cho biết chiến dịch này do chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ đạo và tài trợ.
Các công tố viên cho biết Lin Feng thừa nhận rằng ông ta và Chen Jun từng đến thung lũng sông Hudson, bang New York, nơi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và các cơ sở đào tạo của đoàn đặt trụ sở, để thu thập thông tin nhằm chuẩn bị cho một vụ kiện môi trường có thể xảy ra, với mục đích cản trở hoạt động của cộng đồng Pháp Luân Công tại địa phương.
Thứ hai, The New York Times đã đăng một loạt bài viết cáo buộc về điều kiện làm việc và vấn đề tiền lương của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Sau đó, Bộ Lao động bang New York tiến hành điều tra.
Ông Lance nói: “Bản thân The New York Times cũng từng đưa tin rằng cuộc điều tra này bắt đầu sau khi các phóng viên của The New York Times đặt câu hỏi liên quan”.
Theo trang web của Shen Yun, ngày 8/4/2026, Bộ Lao động bang New York công bố kết quả điều tra. Cơ quan này xác định Shen Yun không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào liên quan đến việc đối xử với các nghệ sĩ chưa thành niên, điều kiện làm việc hoặc tiền lương. Bộ Lao động bang New York xác định số tiền lương cần phải trả bổ sung là 0 USD và số tiền lương trả thiếu cũng là 0 USD.
Tuy nhiên, cho đến nay, The New York Times vẫn chưa đưa ra đính chính tương ứng đối với những bài viết trước đó.
Ông Lance nói: “Theo những gì tôi biết, ngay cả vào thời điểm chúng ta đang nói chuyện ở đây hôm nay, vẫn chưa có bất kỳ đính chính nào nhằm sửa lại những ấn tượng rộng hơn mà các bài viết đó của The New York Times có thể đã tạo ra”.
“Những thông tin này lan truyền nhanh hơn rất nhiều so với các phán quyết của tòa án, các phiên điều trần về bằng chứng hoặc kết luận điều tra của chính phủ, vốn có thể phải mất nhiều tháng hoặc nhiều năm mới xuất hiện.”
Thứ ba, ông Lance nói: “Hiện nay, 2 cựu diễn viên của Shen Yun có liên hệ với Học viện Múa Bắc Kinh đã đệ đơn kiện liên bang đối với Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm sau, The New York Times đăng một bài viết riêng về vụ kiện này… nhưng hoàn toàn không đề cập đến những lợi ích mà các nguyên đơn có được, thậm chí không đề cập đến tiêu chuẩn kép mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có thể dễ dàng nhận thấy”.
Ông cũng cho biết, vào tháng 1/2026, Đại sứ quán Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Washington, D.C., đã phân phát các tài liệu công kích Shen Yun cho trưởng văn phòng đại diện của nhiều cơ quan truyền thông, trong đó có các cơ quan truyền thông dòng chính.
Theo một báo cáo do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp công bố vào tháng 7 năm nay, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun là một trong những mục tiêu chính của hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Mẹ bị kết án 20 năm tù
Ngày 16/9/2026, bà Ziba Murat, người Mỹ gốc Duy Ngô Nhĩ và nhà hoạt động nhân quyền, tham dự sự kiện có chủ đề “ĐCSTQ đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc” (CCP Oppression in America and China) được tổ chức tại Bảo tàng Kinh Thánh ở Washington, D.C. (Ảnh: Li Chen / Epoch Times)
Ziba Murat, một người Mỹ gốc Duy Ngô Nhĩ và là nhà hoạt động nhân quyền, kể về trải nghiệm của mẹ cô, bác sĩ đã nghỉ hưu Gulshan Abbas, bị chính quyền ĐCSTQ giam giữ hơn 8 năm.
Cô Murat cho biết, vào tháng 9/2018, dì của cô, một công dân Mỹ, đã công khai đề cập tại Viện Hudson ở Washington đến tình trạng người Duy Ngô Nhĩ bị đàn áp tại Tân Cương. 6 ngày sau, mẹ cô mất tích tại Trung Quốc. Bà bị bí mật xét xử và kết án 20 năm tù.
Ngày 16/9/2026, ông Yang Fenggang, giáo sư xã hội học tại Đại học Purdue, bang Indiana, Mỹ, đồng thời là nhà sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo và Toàn cầu Đông phương, phát biểu tại sự kiện “ĐCSTQ đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc” (CCP Oppression in America and China) được tổ chức tại Bảo tàng Kinh Thánh ở Washington, D.C. (Ảnh: Li Chen / Epoch Times)
Ông Yang Fenggang, giáo sư xã hội học tại Đại học Purdue ở bang Indiana, Mỹ, đồng thời là nhà sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo và Phương Đông Toàn cầu, cho biết tại sự kiện rằng vào năm 2014, ông đã tổ chức một hội nghị tại Đại học Purdue, mời các mục sư và luật sư nhân quyền tham dự. Sau 3 ngày thảo luận, họ đạt được một “Đồng thuận Purdue về Tự do Tôn giáo”. Họ công bố một tuyên bố khẳng định rằng “tự do tôn giáo thuộc về mỗi người, thuộc về tất cả mọi người”.
Ông Yang Fenggang nói: “Kể từ khi chúng tôi công bố tuyên bố đó, tôi dần mất đi quyền tự do của mình.”
“ĐCSTQ dần bắt đầu yêu cầu các hiệu sách gỡ tất cả sách của tôi khỏi kệ, đồng thời xóa các bài viết bằng tiếng Trung của tôi khỏi các cơ sở dữ liệu tạp chí.”
Khoảng một năm rưỡi trước, ĐCSTQ thậm chí còn “gia tăng sức ép nhằm hạn chế việc tôi đi lại ở nước ngoài”, và nói: “Chúng tôi sẽ đưa ông vào danh sách truy nã đỏ của Interpol.”
Mùa hè năm nay, “Hiệp hội Công giáo Mỹ–Trung”mời ông tham dự hội nghị được tổ chức 2 năm 1 lần và phát biểu tại sự kiện. Hội nghị dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 tại Đại học St. Thomas ở Houston.
Tháng 5, chủ tịch hội đồng quản trị trở về từ Trung Quốc. Vị chủ tịch này nói với ông: “Các quan chức ĐCSTQ đã gặp tôi và yêu cầu đưa tên tôi ra khỏi chương trình nghị sự”.
“Đây là một hội nghị được tổ chức trên lãnh thổ Mỹ”, ông nói. “Tôi cho rằng đây thực sự là một sự leo thang, tức là hoạt động đàn áp xuyên quốc gia đã lan vào giới học thuật.”
“Chính phủ liên bang Mỹ thực sự nên hành động, có thể là điều tra những người dường như đã chịu ảnh hưởng và trở thành thành viên của Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ, hoặc trở thành các tổ chức bên ngoài có liên hệ với Mặt trận Thống nhất.”
Thượng nghị sĩ Mỹ: Ông Trump nên nêu với ông Tập về chiến dịch dùng tài khoản bot của ĐCSTQ
Ngày 15/9/2026, Thượng nghị sĩ liên bang Mỹ Pete Ricketts tham dự một sự kiện được tổ chức tại Viện Hudson (Hudson Institute), một viện nghiên cứu ở Washington, D.C. (Ảnh: Li Chen / Epoch Times)
Liên quan đến việc ĐCSTQ tạo ra hàng loạt tài khoản giả trên mạng xã hội Mỹ để công kích các học viên Pháp Luân Công cũng như các nhóm liên quan đến Tây Tạng, Hồng Kông và Đài Loan, qua đó tiến hành hoạt động đàn áp xuyên quốc gia tại Mỹ, Thượng nghị sĩ liên bang Mỹ Pete Ricketts ngày 15/9, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên The Epoch Times, cho biết: “Việc họ tạo ra các tài khoản bot và gây ra những bất đồng trong nội bộ nước Mỹ đã diễn ra trong một thời gian rất dài”.
Ông nói: “Những việc mà ĐCSTQ đang làm là hết sức nghiêm trọng.” “Đây là vấn đề an ninh quốc gia [của Mỹ].”
“Đây cũng cần trở thành một trong những vấn đề được Tổng thống Trump thảo luận khi gặp ông Tập Cận Bình.”
Năm 2024, sau khi The New York Times đăng các bài viết công kích Pháp Luân Công và Shen Yun, hàng loạt tài khoản bot do ĐCSTQ kiểm soát đã đăng lại các bài viết này trên mạng xã hội X. Trong đó, bản tiếng Trung của một bài viết mang tính công kích chính đã trở thành bài viết của The New York Times được chia sẻ nhiều nhất trên X trong năm 2024. Theo số liệu công khai của BuzzSumo, một công cụ phân tích mạng xã hội độc lập nổi tiếng có trụ sở tại Brighton, Anh, bài viết này đã được “đăng lại và chia sẻ hơn 28.000 lần trên X, trong đó 80% đến từ các tài khoản bot không có người theo dõi.”
Ngày 16/9/2026, ông Sam Brownback, cựu Đại sứ Tự do Tôn giáo của Mỹ, phát biểu tại sự kiện “ĐCSTQ đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc” (CCP Oppression in America and China) được tổ chức tại Bảo tàng Kinh Thánh ở Washington, D.C. (Ảnh: Li Chen / Epoch Times)
Cựu Đại sứ Tự do Tôn giáo của Mỹ Sam Brownback cho biết trong bài phát biểu rằng Tổng thống Trump nên yêu cầu ông Tập Cận Bình chấm dứt tình trạng đàn áp tôn giáo trong nước cũng như hoạt động đàn áp xuyên quốc gia.
Ông nói: “Chúng tôi trân trọng đề nghị Tổng thống Trump nêu vấn đề tự do tôn giáo tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Chủ tịch Tập Cận Bình của ĐCSTQ.”
“Nếu ĐCSTQ không chấm dứt việc đàn áp những người có đức tin, chúng ta nên hủy bỏ quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn giữa Trung Quốc và Mỹ.”
Giám đốc viện nghiên cứu nổi tiếng: Tổng thống Trump phải nêu vấn đề đàn áp xuyên quốc gia với ông Tập
Ngày 16/9/2026, bà Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo kiêm nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Hudson (Hudson Institute), một viện nghiên cứu nổi tiếng ở Washington, D.C., tham dự sự kiện “ĐCSTQ đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc” (CCP Oppression in America and China) tại Bảo tàng Kinh Thánh ở Washington, D.C. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times bản tiếng Anh)
Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo và nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Hudson, một viện nghiên cứu nổi tiếng ở Washington, phát biểu: “Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Trump giải quyết vấn đề đàn áp xuyên quốc gia đáng lo ngại này. Hoạt động đàn áp xuyên quốc gia đang diễn ra ngay tại Mỹ, nhằm vào những người Mỹ gốc Hoa, khiến họ bị tước đoạt các quyền hiến định theo Tu chính án thứ Nhất”.
Bà cho rằng việc ngăn chặn hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ “là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta phải hành động, chính phủ Mỹ phải hành động để bảo vệ những giá trị cao quý nhất của đất nước cũng như các quyền tự do cơ bản của chính chúng ta”.
“ĐCSTQ liên tục đàn áp các tổ chức tôn giáo của người Mỹ gốc Hoa ngay trên lãnh thổ Mỹ.”
“Pháp Luân Công và đoàn nghệ thuật của họ là Shen Yun liên tục trở thành mục tiêu của các biện pháp đàn áp của ĐCSTQ, trong đó có hơn 310 lời đe dọa giết người được gửi đến tại Mỹ.”
“Đoàn Nghệ thuật Shen Yun từng phải đối mặt với những lời đe dọa đánh bom nhằm vào các địa điểm biểu diễn.”
“Các đặc vụ ĐCSTQ đã bị kết tội và thừa nhận tìm cách hối lộ các quan chức Sở Thuế vụ Mỹ nhằm tước bỏ tư cách miễn thuế của Shen Yun. Ngoài ra, ĐCSTQ còn tiến hành chiến tranh pháp lý.”
Liên quan đến hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhằm vào Pháp Luân Công, Shen Yun và các nhóm khác, bà Shea nói với phóng viên The Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn: “Chính phủ Mỹ phải nhìn nhận sự thật rằng đây không phải những vụ việc riêng lẻ, mà là những hành động có chủ đích của ĐCSTQ nhằm vào công dân và cư dân Mỹ ngay trên lãnh thổ Mỹ, với mục đích đàn áp các quyền tự do được Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp bảo vệ.”
“Tổng thống Trump phải lên án hoạt động đàn áp xuyên quốc gia này khi gặp Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình.”
Trong bài phát biểu, bà Shea cũng cho biết những người Mỹ không có nguồn gốc Trung Quốc nhưng công khai lên tiếng về tình trạng đàn áp tôn giáo của Bắc Kinh cũng có thể trở thành mục tiêu của hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Gia đình Mục sư Jin Mingri cho biết họ đã bị đe dọa, thậm chí lốp xe của chiếc xe gia đình đậu trong gara tại nhà riêng ở Mỹ cũng bị rạch. Jin Mingri là mục sư và người sáng lập Hội Thánh Zion, từng bị bắt trong chiến dịch đàn áp các hội thánh ngầm tại Trung Quốc hồi năm ngoái. Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump vào tháng 5 năm nay, ông đã góp phần thúc đẩy việc trả tự do cho Jin Mingri.
“Piero Tozzi bị tin tặc tấn công cách đây vài tháng và tiền trong tài khoản ngân hàng của ông đã bị đánh cắp”. Ông Tozzi là Giám đốc cấp cao về chính sách Trung Quốc tại Viện Chính sách America First, đồng thời là cựu Chánh văn phòng Ủy ban Quốc hội và Hành pháp về Trung Quốc (CECC) của Mỹ.
“Cũng như nhiều người khác, toàn bộ email của tôi đã bị sao chép và đánh cắp. Đây là hậu quả của một vụ tin tặc được ĐCSTQ hậu thuẫn nhằm xâm nhập hệ thống lưu trữ đám mây của Viện Hudson. Họ cũng thực hiện một cuộc tấn công tương tự khi xâm nhập Bộ Tài chính Mỹ vào năm 2024”, bà Shea nói.
Tòa án Mỹ nên bác bỏ các vụ kiện thuộc chiến dịch pháp lý của ĐCSTQ
Trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, Thượng nghị sĩ liên bang Pete Ricketts lên án việc ĐCSTQ tiến hành chiến tranh pháp lý nhằm vào các nhóm tín ngưỡng tại Mỹ và cho rằng Mỹ cần ngăn chặn những vụ kiện như vậy. Ông nói:“Chúng ta không chỉ cần tiến hành điều tra nghiêm túc, mà Quốc hội còn cần thông qua luật để ngăn chặn các thực thể nước ngoài có ác ý tài trợ cho các vụ kiện. Chúng ta nên ngăn các thực thể thuộc ĐCSTQ tài trợ cho các vụ kiện tại Mỹ”.
Liên quan đến việc Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và Pháp Luân Công trở thành mục tiêu của chiến tranh pháp lý do ĐCSTQ phát động, bà Nina Shea nói với The Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn rằng các tòa án Mỹ nên bác bỏ những vụ kiện này.
Bà nói: “Những gì các tổ chức Pháp Luân Công đang phải đối mặt chính là các vụ kiện mang tính quấy rối. Điều này thật quá đáng.”
“Tòa án chỉ cần xem xét các sự kiện, không nhất thiết phải tiến hành phiên điều trần hay toàn bộ quá trình xét xử, mà có thể trực tiếp bác bỏ vụ án và chỉ ra rằng đây là một vụ kiện không có căn cứ. Chúng ta sẽ không tiếp tục xét xử vụ án này.”
Về việc Đoàn Nghệ thuật Shen Yun liên tục trở thành mục tiêu của chiến tranh pháp lý do ĐCSTQ phát động, cựu Đại sứ Tự do Tôn giáo Sam Brownback nói với The Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn: “Chiến tranh pháp lý đôi khi diễn ra rất tinh vi, khiến người ta thực sự khó nhận ra. Nhưng tôi cho rằng điều quan trọng là phải nhận thấy những việc này đang xảy ra và để tòa án nhận thức được điều đó, từ đó sớm bác bỏ các vụ kiện”.
“Các tòa án có thể làm như vậy. Nếu tòa án nhận thấy những vụ kiện này chỉ nhằm mục đích đàn áp một nhóm người nào đó, họ có thể bác bỏ ngay từ giai đoạn đầu của vụ án”, ông nói.
Chính phủ Mỹ có trách nhiệm xem xét chiến tranh pháp lý của ĐCSTQ
Cuối bài phát biểu, ông Lance, nhà sản xuất điều hành bộ phim tài liệu “Không Khuất Phục“(Unbreakable), cho rằng không chỉ các tòa án Mỹ mà các cơ quan hành pháp của chính phủ Mỹ cũng có trách nhiệm xem xét các vụ kiện trong chiến tranh pháp lý của ĐCSTQ.
Ông nói: “Chiến tranh pháp lý không quan tâm đến sự thật, cũng không quan tâm ai thắng trong vụ kiện.”
“Biện pháp trừng phạt không chỉ giới hạn ở phán quyết hay quyết định của tòa án.”
“Bản thân sự tồn tại của một vụ kiện không thể chứng minh rằng vụ kiện đó do Bắc Kinh chỉ đạo.”
“Các nhà báo có quyền tiến hành điều tra.”
“Tòa án nên dựa trên sự thật và cơ sở pháp lý của chính vụ án để đưa ra phán quyết đối với những tranh chấp hợp pháp.”
“Các cơ quan chính phủ có trách nhiệm xem xét tính đáng tin cậy của các khiếu nại.”
“ĐCSTQ không phải lúc nào cũng cần thắng kiện. Bản thân quá trình tố tụng đã là một hình thức ‘trừng phạt’ [mang động cơ xấu] của ĐCSTQ.”
“Bắc Kinh nhìn thấy toàn bộ bàn cờ.”
Ông cho rằng chính phủ Mỹ có trách nhiệm nhận diện và ngăn chặn chiến tranh pháp lý của ĐCSTQ.
“Chúng ta nên làm gì?”
“Câu trả lời là bảo vệ những thể chế liêm chính này. Nhưng quan trọng nhất là chính phủ liên bang Mỹ phải có người chịu trách nhiệm kết nối tất cả những manh mối này lại với nhau.”
“Đây là lỗ hổng mà chúng ta phải khắc phục.”
“Họ phải có khả năng phân biệt các hoạt động hợp pháp tại Mỹ với những hoạt động do nước ngoài chỉ đạo.”
“Những cuộc tấn công từ nước ngoài phức tạp nhất có thể không mang bóng dáng của một cuộc tấn công từ nước ngoài. Chúng có thể khoác lên mình vỏ bọc hợp pháp của Mỹ, và thách thức của chúng ta là phải học cách nhận diện và ngăn chặn chúng.”
“Nếu không, chính các thể chế của chúng ta — dù vô tình hay vì những lý do khác — sẽ tiếp tục trở thành công cụ cho hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.”
Theo Lý Thần, The Epoch Times
Minh Hoàng biên dịch
Ông Trump và ông Tập tìm kiếm sự ổn định thương mại và các thỏa thuận, nhưng AI, thuế quan và vấn đề Iran đang phủ bóng lớn. Những điều cần theo dõi.
Ngày 21 tháng 9 năm 2026 Kevin Breuninger
- Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thảo luận các biện pháp củng cố thỏa thuận đình chiến thương mại vốn còn mong manh khi họ gặp mặt trực tiếp tại Washington trong tuần này.
- Họ sẽ phải giải quyết những vấn đề gai góc như trí tuệ nhân tạo (AI), cuộc chiến tại Iran, thuế quan và các lệnh trừng phạt, bên cạnh những căng thẳng dai dẳng liên quan đến kiểm soát xuất khẩu, đất hiếm và nhiều vấn đề khác.
- "Có vẻ như đang tồn tại nhiều quan điểm thiếu nhất quán đan xen và xung đột lẫn nhau," chuyên gia về Trung Quốc Claire Reade chia sẻ với CNBC.
Mục tiêu của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc củng cố sự ổn định thương mại và đạt được các thắng lợi kinh tế có thể bị xáo trộn bởi cuộc tranh luận gay gắt về trí tuệ nhân tạo, cũng như những thay đổi trong chính sách thuế quan của Mỹ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc chiến tại Iran.
Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tìm cách củng cố thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh hiện tại khi họ gặp nhau tại Washington trong hội nghị thượng đỉnh trực tiếp lần thứ hai trong năm nay.
Bất chấp những cử chỉ thiện chí trong giai đoạn chuẩn bị cho hội nghị, hai bên vẫn tiếp tục đưa ra các cáo buộc và thực hiện những biện pháp thương mại trả đũa lẫn nhau.
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Squawk Box" của đài CNBC vào thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết "sự tôn trọng sâu sắc" mà ông Trump và ông Tập dành cho nhau đã tác động tích cực đến các cuộc đàm phán rộng hơn giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng: "Có một số cam kết chưa được Trung Quốc thực hiện đầy đủ" theo thỏa thuận thương mại mà ông Trump và ông Tập đã đạt được tại Busan, Hàn Quốc, cách đây gần một năm.
Một số nhà phân tích về Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về cách thức ngoại giao mang nặng tính chỉ đạo từ cấp cao nhất giữa hai cường quốc kinh tế này.
"Có vẻ như đang tồn tại nhiều quan điểm thiếu nhất quán đan xen và xung đột lẫn nhau," khi ông Trump định hướng "chiến lược tổng thể" đối với Trung Quốc "nhưng lại để xảy ra những hành động tiêu cực hơn ở các khía cạnh bên lề," bà Claire Reade, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) chuyên về kinh tế và kinh doanh Trung Quốc, nhận định.
Hội nghị thượng đỉnh này diễn ra khi chỉ còn chưa đầy sáu tuần nữa là kết thúc chu kỳ bầu cử Mỹ – một cuộc đua vốn tập trung chủ yếu vào những lo ngại của người dân Mỹ về chi phí sinh hoạt. Ông Trump – người đang chứng kiến tỷ lệ ủng hộ đối với vấn đề then chốt này sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục – càng có thêm động lực để đạt được một thỏa thuận kinh tế nào đó sau cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Dưới đây là thực trạng quan hệ thương mại Mỹ-Trung và những rủi ro tiềm ẩn khi hai nhà lãnh đạo gặp gỡ:
Tình hình thương mại
Cuộc chiến thương mại bùng nổ vào năm ngoái đã chứng kiến hai cường quốc kinh tế này tăng thuế quan đối với hàng hóa của nhau lên mức cao chóng mặt: thuế của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có lúc lên tới 145% ở thời điểm căng thẳng leo thang, trong khi mức thuế trả đũa của Bắc Kinh đạt 125%.
Các mức thuế này đã được cắt giảm mạnh vào tháng 5 năm 2025 sau khi các nhà đàm phán thương mại đạt được thỏa thuận tạm thời tại Thụy Sĩ; thỏa thuận này sau đó đã được gia hạn vào giữa tháng 8. Tiếp đó, ông Trump và ông Tập đã đạt được một thỏa thuận tại Busan, mở đường cho việc hai nước tiếp tục giảm bớt các biện pháp thương mại trả đũa lẫn nhau.
Theo thỏa thuận đó, Trung Quốc đồng ý tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và mua nông sản Mỹ, trong khi Mỹ giảm một số mức thuế và tạm dừng các biện pháp trả đũa thương mại khác. Thỏa thuận này có thời hạn một năm và sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 – một tuần sau cuộc bầu cử tại Mỹ – nếu không được gia hạn.
Nhiều phân tích cho thấy, bất chấp sự hạ nhiệt căng thẳng, cả hai nước vẫn tiếp tục áp thuế cao lên hàng hóa của nhau. Theo mô hình Penn Wharton Budget Model của Đại học Pennsylvania, tính đến tháng 7, mức thuế thực tế áp dụng cho sản phẩm Trung Quốc là 22.8% – cao nhất trong số các đối tác thương mại lớn của Mỹ – trong đó thép và nhôm nhập khẩu phải chịu mức thuế nặng nề nhất.
Ước tính của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) thậm chí còn cao hơn; cơ quan này tính toán rằng mức thuế trung bình của Mỹ áp lên hàng Trung Quốc vào tháng 7 là khoảng 36.5%, so với mức 31% mà Bắc Kinh áp dụng cho hàng hóa Mỹ.
Theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ, kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã sụt giảm mạnh trong năm 2025, với tổng giá trị thương mại hàng hóa giảm gần 30% so với năm trước đó; xu hướng sụt giảm này vẫn tiếp diễn trong bảy tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn là đối tác kinh tế quan trọng của Washington, chỉ đứng sau Mexico và Canada. Mới chỉ năm 2019, Trung Quốc còn là đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ.
Ông Trump từ lâu đã phàn nàn về tình trạng thâm hụt thương mại lớn giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, đồng thời ủng hộ việc vực dậy ngành sản xuất trong nước. Mặc dù thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ với Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025, con số này vẫn thuộc hàng cao nhất thế giới, ở mức khoảng 91.2 tỷ USD.
Bối cảnh sự kiện
Lần gần nhất ông Trump và ông Tập gặp nhau là tại một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ở Bắc Kinh vào giữa tháng 5; đó là một phần của hội nghị thượng đỉnh diễn ra dồn dập, đầy vẻ phô trương và nghi thức trang trọng nhưng rốt cuộc lại thiếu vắng các kết quả cụ thể.
Nhiều nhà quan sát tình hình Trung Quốc dự đoán lần này cũng sẽ có kết cục tương tự.
Các chuyên gia phân tích về Trung Quốc tại Bank of America Global Research cho biết trong một bản tin gửi khách hàng tuần trước rằng việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm một năm là "kịch bản cơ sở" của họ. Việc gia hạn này sẽ duy trì nguyên trạng các mức thuế quan và ngăn chặn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới – vốn là một điểm gây tranh cãi lớn trước cuộc họp tại Busan.
Họ viết rằng Trung Quốc cũng có thể đồng ý mua thêm hàng hóa của Mỹ, "có khả năng bao gồm nhiều máy bay Boeing hơn". Sau cuộc gặp tại Bắc Kinh, hai nước xác nhận Trung Quốc sẽ mua 200 máy bay Boeing, một con số thấp hơn so với kỳ vọng của một số nhà đầu tư.
Các chuyên gia phân tích của ngân hàng này cho biết: "Chúng tôi dự đoán sẽ có rất ít tiến triển ở các lĩnh vực khác", bao gồm triển vọng mở rộng khả năng tiếp cận các loại bán dẫn tiên tiến hoặc thay đổi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện hành.
Các chuyên gia khác về Trung Quốc cũng đồng tình với quan điểm này.
Ông Ryan Hass, Giám đốc Trung tâm Trung Quốc John L. Thornton thuộc Viện Brookings, chia sẻ với CNBC qua email rằng cả ông Trump và ông Tập Cận Bình "dường như đang hướng tới những thành quả nhỏ và nỗ lực tránh xung đột".
Ông Hass giải thích: "Trạng thái cân bằng mong manh này được duy trì vì nó mang lại hai lợi ích cho cả hai nhà lãnh đạo. Thứ nhất, nó cho phép cả hai nhà lãnh đạo phát đi tín hiệu tới người dân nước mình rằng họ đang kiểm soát được tình hình với đối thủ địa chính trị hàng đầu. Thứ hai, nó tạo ra thời gian và không gian để cả hai giảm bớt sự phụ thuộc cũng như các điểm yếu trước đối phương".
Ông Bessent dường như đã xác nhận một số dự đoán đó vào sáng thứ Hai khi nói với CNBC: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ duy trì" thỏa thuận đình chiến thuế quan.
Ông Bessent cho biết đây là "trọng tâm" của các cuộc thảo luận vào cuối tuần qua với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, đồng thời nói thêm: "Mối quan hệ song phương đã duy trì được sự ổn định tuyệt vời kể từ mùa thu năm ngoái".
Ông Bessent cũng cho biết đã có tiến triển trong việc dàn xếp thỏa thuận cắt giảm thuế quan tương hỗ trị giá 30 tỷ USD, một ý tưởng mà Bắc Kinh đã đề xuất hồi đầu tháng này.
Ông Bessent cho biết Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã "hiện thực hóa" đề xuất đó; ông gọi đây là "thỏa thuận thương mại 30-30 dành cho các mặt hàng không thiết yếu".
Ông Bessent chia sẻ với CNBC rằng phía Mỹ sẽ bán các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng và các mặt hàng khác như thiết bị y tế, trong khi Trung Quốc "sẽ nhập khẩu nhiều mặt hàng tiêu dùng thông dụng hơn".
Ông Reade, chuyên gia tại CSIS, nói với CNBC rằng Mỹ có thể chỉ muốn gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại trong một khoảng thời gian hạn chế. Thỏa thuận đình chiến đó là nguồn đòn bẩy quan trọng của Mỹ, và "họ sẽ không muốn từ bỏ lợi thế từ thỏa thuận này bằng cách để nó kéo dài quá lâu trong tương lai," Reade – cựu trợ lý Đại diện Thương mại Mỹ phụ trách vấn đề Trung Quốc dưới thời chính quyền Obama – nhận định.
AI lên ngôi
Ông Bessent cho biết AI sẽ là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự giữa ông Trump và ông Tập. Hai bên sẽ có nhiều vấn đề để thảo luận.
Mỹ và Trung Quốc là những quốc gia dẫn đầu trong ngành công nghiệp non trẻ nhưng ngày càng đóng vai trò trung tâm đối với nền kinh tế toàn cầu này. Ông Trump coi vị thế thống trị về AI và ưu thế kinh tế của Mỹ là những yếu tố gắn bó mật thiết, đồng thời mạnh mẽ ủng hộ việc phát triển cơ sở hạ tầng AI với sự can thiệp tối thiểu từ các quy định pháp lý.
"Có một âm mưu BỆNH HOẠN đang diễn ra nhằm chống lại AI và các Trung tâm Dữ liệu, và bên duy nhất cảm thấy vui mừng về điều đó là Trung Quốc," ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social tuần trước. "BẤT CỨ AI CHIẾN THẮNG TRONG LĨNH VỰC AI, NGƯỜI ĐÓ SẼ THẮNG LỚN! Chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc cũng như tất cả các quốc gia khác, và sẽ tiếp tục duy trì vị thế đó."
Tuy nhiên, một số lãnh đạo các công ty AI tại Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro thảm khốc tiềm tàng do sự phát triển quá nhanh của các mô hình AI tiên tiến.
Những ý kiến này đã vấp phải sự chỉ trích từ ông Trump. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên Truth Social vào thứ Hai, ông Trump tuyên bố chính phủ "sẽ siết chặt quản lý nếu cần thiết" – một động thái cho thấy sự thay đổi nhẹ so với quan điểm ủng hộ cơ chế tự do (laissez-faire) trước đây của ông, và điều này có thể ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận với ông Tập.
Hôm Chủ nhật, ông Bessent cho biết ông và các đối tác Trung Quốc đã thảo luận về việc thiết lập một cơ chế đối thoại, cho phép hai nước thông báo cho nhau về các sự cố liên quan đến AI.
Các biện pháp trừng phạt Iran
Những động thái mới nhất của ông Trump trong cuộc đối đầu với Iran cũng có thể tác động đến chuyến thăm của ông Tập.
Tháng trước, Mỹ đã khởi động nỗ lực gia tăng áp lực kinh tế lên Iran bằng cách nhắm vào các thực thể tài chính hỗ trợ nước này – một kế hoạch ngay lập tức hướng sự chú ý vào Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Tehran.
Chính quyền Trump tuyên bố không quốc gia nào được miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt tiềm tàng, nhưng cho đến nay vẫn chưa trực tiếp nhắm vào Bắc Kinh.
Ông Bessent chia sẻ với đài CNBC vào thứ Hai rằng "chúng tôi thực sự đã" thảo luận về các biện pháp trừng phạt này trong cuộc gặp với các quan chức Trung Quốc vào cuối tuần qua. “Việc thảo luận kín ở hậu trường sẽ tốt hơn là phô trương công khai,” ông Bessent nói, đồng thời cho biết thêm rằng các cơ quan tài chính Trung Quốc “đã tham gia rất tích cực vào quá trình này.”
Những ai sẽ tham dự?
Cũng giống như tại Bắc Kinh, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu lại một lần nữa góp mặt trong các hoạt động này.
Tuần trước, một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ với báo giới rằng danh sách các CEO tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước vào thứ Năm sẽ bao gồm Jeff Bezos của Amazon, Elon Musk của Tesla và SpaceX, Sundar Pichai của Google, Michael Dell của Dell và Chủ tịch kiêm CEO Apple Tim Cook. Trước đó, CNBC cũng đã đưa tin về việc tham dự của Jamie Dimon (CEO JPMorgan Chase), Jane Fraser (lãnh đạo Citigroup), Jensen Huang (CEO Nvidia) và Sam Altman (CEO OpenAI).
Đã xuất hiện thêm nhiều dấu hiệu cho thấy ông Trump đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện hoành tráng để đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc. Văn phòng Đệ nhất phu nhân Melania Trump cho biết buổi lễ dành cho ông Tập Cận Bình sẽ bao gồm nghi thức chào đón cấp tổng thống do lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ thực hiện tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, tiếp đó là lễ duyệt binh tại Vườn Hồng với sự tham gia của các nghệ sĩ thổi kèn hiệu trên sân thượng, và kết thúc bằng màn trình diễn bay ngang qua của nhiều máy bay.
Tuần trước, Đệ nhất phu nhân đã đăng tải một video giới thiệu về công tác chuẩn bị kỹ lưỡng của bà cho bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước này. Bản thân Tổng thống cũng sẽ đích thân đón ông Tập ngay tại sân đỗ máy bay khi ông đến Căn cứ Liên hợp Andrews ở bang Maryland.
Trump, Xi seek trade stability and deals as AI, tariffs and Iran loom large
Trước cuộc gặp với Tập Cận Bình, ông Trump gặp bà Takaichi thảo luận quan hệ Trung – Nhật
Hôm thứ Ba (22/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Trước thềm cuộc gặp Trump – Tập, quan hệ Trung – Nhật là một trong những chủ đề được bà Takaichi và ông Trump thảo luận
Tổng thống Donald J. Trump tham gia cuộc gặp bên lề với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, ngày thứ Ba, 22/9/2026. (Ảnh: Nhà Trắng do Daniel Torok chụp)
Trước khi bước vào cuộc hội đàm kín, Tổng thống Trump bày tỏ sự đánh giá cao đối với bà Takaichi trước truyền thông.
“Tôi rất vinh dự được gặp bà ấy. Bà ấy là bạn của tôi. Trong thời gian qua, chúng tôi đã hiểu nhau rất rõ… Nhật Bản hiện đang làm rất tốt. Bà ấy sẽ là một trong những thủ tướng vĩ đại nhất của Nhật Bản”.
Bà Takaichi: Tận dụng cơ hội tại Đại hội đồng LHQ để gặp ông Trump
Bà Takaichi cho biết muốn tận dụng cơ hội tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để hội đàm với Tổng thống Trump, qua đó thể hiện sự vững chắc của liên minh Nhật – Mỹ.
“Trước hết, tôi muốn một lần nữa cảm ơn Donald (Tổng thống Trump) vì cam kết hết sức mạnh mẽ đối với liên minh Nhật – Mỹ”. Bà nói, “Trong những năm gần đây, môi trường an ninh ngày càng trở nên nghiêm trọng, bao gồm cả ở châu Á. Trong bối cảnh đó, tôi muốn tận dụng cơ hội hôm nay để một lần nữa hội đàm với Donald tại trụ sở Liên Hợp Quốc, qua đó cho thế giới thấy liên minh Nhật – Mỹ vững chắc đến mức nào.”
“Trên thực tế, dưới sự lãnh đạo của Donald và tôi, hợp tác kinh tế – an ninh song phương trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng vẫn đang được thúc đẩy ổn định”, bà nói thêm.
Nhật Bản từ lâu tìm cách củng cố đồng nội tệ với sự hỗ trợ của Mỹ, đồng thời điều chỉnh cơ cấu công nghiệp nhằm ứng phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất ô tô và doanh nghiệp điện tử Trung Quốc.
Bà Takaichi đã cố tình đẩy lịch phát biểu vốn được lên kế hoạch vào thứ Năm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên thứ Ba, nhằm gặp ông Trump trước khi Tổng thống Mỹ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm.
Quan hệ Trung – Nhật là một trong những chủ đề hội đàm Mỹ – Nhật
Thủ tướng Takaichi hôm thứ Ba cho biết bà và ông Trump sẽ thảo luận một loạt vấn đề, sau đó đề nghị giới truyền thông rời khỏi phòng họp.
Trước cuộc hội đàm, ông Trump tiết lộ rằng ông sẽ thảo luận với bà Takaichi về quan hệ Trung – Nhật.
“Chắc chắn chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này”,ông nói.
Nhật Bản là đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại châu Á. Cuộc gặp diễn ra ngay trước chuyến thăm Mỹ của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm và cuộc gặp giữa ông Tập với ông Trump. Quan hệ Trung – Nhật đã căng thẳng kể từ tháng 11 năm ngoái. Khi đó, bà Takaichi phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản rằng nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực để tấn công Đài Loan, tình huống này có thể được xem là “mối đe dọa đến sự tồn vong của Nhật Bản”. Tuyên bố này trên thực tế tạo cơ sở pháp lý để Nhật Bản can thiệp quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao.
Trung Quốc ngay sau đó đã gây sức ép với Nhật Bản bằng nhiều biện pháp, trong đó có các biện pháp trả đũa kinh tế, bao gồm hạn chế cung cấp khoáng sản đất hiếm cho Nhật Bản và đưa nhiều doanh nghiệp Nhật Bản vào danh sách đen. Điều này khiến Nhật Bản xích lại gần Mỹ hơn, đồng thời tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tăng cường năng lực phòng thủ.
Tháng 5 năm nay, trên đường trở về Mỹ sau chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump đã nói chuyện điện thoại với bà Takaichi trên chuyên cơ Không lực Một và thông báo chi tiết cho bà về chuyến thăm Trung Quốc. Khi đó, bà Takaichi nói với truyền thông rằng bà rất cảm kích trước việc ông Trump ủng hộ Nhật Bản trong cuộc gặp với ông Tập.
Sau đó, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ rằng trong cuộc gặp với ông Trump tại Bắc Kinh, ông Tập đã đích danh chỉ trích việc bà Takaichi thúc đẩy tăng cường năng lực phòng thủ của Nhật Bản, gọi đây là “chủ nghĩa quân phiệt mới”. Ông Trump đã phản bác cáo buộc này bằng cách ca ngợi bà Takaichi.
Cuộc hội đàm giữa ông Trump và bà Takaichi hôm thứ Ba bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Một điểm đáng chú ý là trước những mối đe dọa khu vực ngày càng gia tăng, liệu bà Takaichi có cung cấp cho ông Trump thêm thông tin chi tiết về kế hoạch mở rộng năng lực quân sự của Nhật Bản hay không. Ông Trump từ lâu đã thúc giục Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ nhằm giảm bớt gánh nặng cho quân đội Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Trương Đình/ Epoch Times
Diễn văn của TT Trump tại Liên Hiệp Quốc ngày 22/09/2026
Diễn văn của TT Trump tại Liên Hiệp Quốc ngày 22/09/2026









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét