Mỹ và Iran vẫn đang sa lầy vào một cuộc xung đột quân sự gay gắt, hiện đã bước sang tháng thứ bảy. Iran đã gửi danh sách bảy điều kiện tới Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua Qatar để chấm dứt chiến tranh, đồng thời cảnh báo về khả năng leo thang hơn nữa nếu các yêu cầu này bị bác bỏ. Tóm tắt Iran tuyên bố một cuộc tấn công mới sẽ châm ngòi cho các đợt đáp trả liên tục nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ Iran khẳng định các đồng minh trong khu vực của Mỹ sẽ bị coi là bên tham gia xung đột
<!>
Cảnh báo từ Mỹ về nguy cơ leo thang bất ngờ tại Trung Đông và khả năng đóng cửa không phận
DUBAI, ngày 20 tháng 9 (Reuters) - Hôm Chủ nhật, Iran đã đưa ra cảnh báo về bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào từ phía Mỹ và các đồng minh, cho biết họ nắm được thông tin về việc một động thái như vậy đang được chuẩn bị. Thông tin này càng làm gia tăng lo ngại tại khu vực vốn đang trong tình trạng căng thẳng tột độ sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Ả Rập Xê Út.
Bộ Chỉ huy Trung tâm quân đội Iran tuyên bố trên các phương tiện truyền thông nhà nước rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào cũng sẽ châm ngòi cho các đợt đáp trả liên tục nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ, đồng thời khẳng định các đồng minh trong khu vực của Washington sẽ bị coi là bên tham gia xung đột. Phía Iran không cung cấp thêm chi tiết về thông tin mà họ cho là đã nắm được liên quan đến một cuộc tấn công sắp tới của Mỹ.
CENTCOM: Quân đội Mỹ hộ tống hơn 1 tỷ thùng dầu thô rời Vịnh Ba Tư trong 2 tháng
Ngày 19/9, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong hai tháng qua, quân đội Mỹ đã hỗ trợ hộ tống hơn 1 tỷ thùng dầu thô qua eo biển Hormuz, đồng thời duy trì lệnh phong tỏa khiến Iran “không thể xuất khẩu được một thùng dầu nào”
Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM.
CENTCOM đăng trên mạng xã hội X một video dài khoảng một phút của Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM.
Ông Cooper cho biết các tuyến hàng hải chính qua eo biển đã được rà phá thủy lôi. Lượng dầu, khí đốt và hàng hóa vận chuyển qua eo biển trong hai tuần gần đây đạt mức cao nhất trong sáu tháng, thậm chí vượt mức ngay sau khi các cuộc không kích giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát.
Ông nói trong hai tháng qua, lực lượng CENTCOM đã hỗ trợ hộ tống hơn 1 tỷ thùng dầu thô rời Vịnh Ba Tư. Quân đội Mỹ cũng đã hỗ trợ hơn 2.000 lượt tàu thương mại đi qua tuyến đường biển chiến lược này bằng các biện pháp bảo vệ phối hợp.
Cùng lúc đó, ông Cooper nói lượng dầu xuất khẩu của Iran là “bằng 0” do Mỹ áp đặt một lệnh phong tỏa “cứng rắn”.
Ông cho biết thêm Mỹ đang hợp tác với các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, các công ty bảo hiểm và hãng vận tải biển nhằm tiếp tục gia tăng lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz, một trong các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Tuy nhiên, các tổ chức theo dõi cho rằng lưu lượng vận tải biển vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước chiến sự. Iran vẫn được cho là thỉnh thoảng tấn công tàu thuyền nhằm duy trì ảnh hưởng đối với tuyến đường này. Trước chiến sự, khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt được giao dịch trên toàn cầu đi qua eo biển Hormuz.
Lực lượng vũ trang Iran bác bỏ tuyên bố của CENTCOM, gọi đây là “chiến dịch tâm lý thất bại” do Washington phát động nhằm củng cố tinh thần của quân đội Mỹ và biện minh cho những tổn thất kinh tế, nhân mạng do chiến tranh gây ra.
Theo Lâm Yến / Epoch Times
Mỹ đạt thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland, vì sao có ý nghĩa quan trọng
Hôm thứ Sáu (18/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt một thỏa thuận nhằm tăng cường sự hiện diện và quyền kiểm soát quân sự của Mỹ tại Greenland, đồng thời duy trì chủ quyền của Đan Mạch đối với hòn đảo này. Các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng.

Ngư dân trên vùng biển Bắc Cực gần Nuuk, thủ phủ Greenland, ngày 4/5/2025. (Ảnh: John Fredricks/ The Epoch Times)
Greenland có khoảng 56.000 dân, giàu tài nguyên và nằm ở vị trí cửa ngõ chiến lược của Bắc Cực. Trung Quốc và Nga từ lâu đã tích cực gia tăng ảnh hưởng tại hòn đảo này, khiến ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần kiểm soát vùng lãnh thổ bán tự trị này. Vì vậy, các quan chức Mỹ, Greenland và Đan Mạch đã tiến hành nhiều tháng đàm phán bí mật nhằm giải tỏa những lo ngại của ông Trump về an ninh tại Greenland.
Mặc dù các chi tiết cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố, ông Trump cho biết quân đội Mỹ được phép thiết lập sự hiện diện quân sự quan trọng tại Greenland, đồng thời cấm các đối thủ của Mỹ thiết lập căn cứ trên hòn đảo này.
Dự kiến thỏa thuận sẽ được ký vào tuần tới, trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Nhà phân tích chính trị kiêm bình luận viên Noa Redington nói với Reuters: “Hôm qua, Tổng thống Donald Trump đăng trên nền tảng Truth Social rằng Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt một thỏa thuận. Thỏa thuận xác nhận Mỹ có quyền duy trì sự hiện diện quân sự tại Greenland và tham gia nhiều hơn vào các vấn đề kinh tế của Greenland. Đây là một vấn đề lớn. Trong hơn một năm qua, tình hình trên đảo luôn căng thẳng, thậm chí còn xuất hiện những đồn đoán rằng Mỹ sẽ ‘xâm lược’ Greenland. Vì vậy, đây thực sự là một thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng”.
Ông nói tiếp: “Hiện chúng ta chưa biết các chi tiết cụ thể. Chúng ta biết rằng từ góc độ Đan Mạch và Greenland, đây được xem là sự xác nhận hiện trạng – tức duy trì hiện trạng, nghĩa là những gì xảy ra hôm qua sẽ tiếp tục vào ngày mai. Còn từ góc độ Mỹ, họ đang nói về việc có thêm quyền tiếp cận Greenland để tăng cường sự hiện diện quân sự”.
Ông Redington nhận định: “Mặt tích cực là thỏa thuận sẽ giúp ổn định tình hình. Các bên sẽ có thể đàm phán và hợp tác trong bầu không khí thường ngày thân thiện hơn”.
Những chi tiết then chốt của thỏa thuận vẫn chưa được công bố, trong đó có quy mô lực lượng Mỹ đồn trú trên đảo và liệu có bất kỳ quyền hạn chính thức nào về chính sách đối ngoại và tài nguyên được chuyển giao cho Washington hay không.
Theo AP, ông Marc Jacobsen, phó giáo sư tại Học viện Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Bắc Cực, nói: “Rõ ràng, chúng ta có thể kỳ vọng sẽ có thêm các căn cứ quân sự tại Greenland. Nhưng điều đáng lưu ý là nhìn lại lịch sử, đặc biệt trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng có sự hiện diện quân sự rất lớn tại Greenland”.
Ông cho rằng đây là một thắng lợi đối với ông Trump. “Đối với ông ấy, điều quan trọng là thể hiện mình là một doanh nhân sắc sảo, cho thấy ông đã gây sức ép với Đan Mạch và Greenland để tạo ra một tình hình mới ở một mức độ nào đó”.
“Thỏa thuận sẽ tăng cường an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương”
Sau khi ông Trump công bố thông tin, Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận sẽ được ký vào tuần tới, trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bà nói thêm rằng trước khi thỏa thuận có hiệu lực, chính phủ Đan Mạch và Greenland vẫn phải thông qua các thủ tục phê chuẩn tại quốc hội.
“Tuần tới có thể sẽ là một ngày tốt đẹp… đối với Greenland, Đan Mạch và Mỹ,” Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen viết trên Instagram sáng thứ Bảy (19/9).
Ông nói thêm: “Hy vọng giai đoạn đầy bất ổn này sẽ được thay thế bằng một thỏa thuận có tính ràng buộc, qua đó tăng cường an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời củng cố an ninh chung của chúng ta trong NATO và châu Âu”.
Lãnh đạo chính quyền Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết thỏa thuận không chỉ có lợi cho “an ninh chung của chúng ta mà còn giúp hòn đảo tiếp tục phát triển”.
Ngoại trưởng Greenland Múte B. Egede nói ông vui mừng khi thấy “chúng ta hiện sắp đạt được một thỏa thuận”.
“Tôi rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng sắp đạt được thỏa thuận cuối cùng,” ông nói trong cuộc phỏng vấn với đài TV2 của Đan Mạch. “Đã đến lúc rồi”.
NATO hoan nghênh thỏa thuận
Hôm thứ Bảy, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, cho biết thỏa thuận giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland “rất đáng hoan nghênh”.
Tại một cuộc họp báo ở Copenhagen, ông nói: “Đây là một thỏa thuận, vì vậy rất đáng hoan nghênh”.
Ông nói thêm: “Từ góc độ quân sự, chúng tôi có rất nhiều hoạt động tại đó. Vì vậy, xét về quân sự, chúng tôi rất coi trọng khu vực này”.
Ông cũng cho biết NATO có hoạt động “Arctic Sentry” (Lính canh Bắc Cực), và thỏa thuận là một cam kết lớn đối với NATO. NATO cần đồng thời chú trọng 3 hướng: phía Bắc, phía Đông và phía Nam. Đây chính là thế phòng thủ toàn diện “360 độ”. Bắc Cực là một phần trong hoạt động tuần tra ở sườn phía Bắc của NATO.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng có nhiều căn cứ và cơ sở tại Greenland, sau đó thu hẹp sự hiện diện quân sự. Hiện Mỹ vẫn vận hành căn cứ xa xôi Pituffik Space Base ở phía tây bắc Greenland. Căn cứ này được xây dựng vào năm 1951, sau khi Mỹ và Đan Mạch ký Hiệp ước Phòng thủ Greenland.
Căn cứ này hỗ trợ Mỹ và NATO trong các hoạt động cảnh báo tên lửa, phòng thủ tên lửa và giám sát không gian.
Ông Rubio: Greenland sẽ mãi là một phần của khu vực phòng thủ chiến lược Bắc Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hoan nghênh thỏa thuận và gọi đây là “một thắng lợi lớn của Mỹ và người dân Mỹ”.
Ông Rubio viết trên X: “Thỏa thuận lịch sử này bảo đảm vĩnh viễn các lợi ích an ninh của Mỹ tại Bắc Cực mà không làm tăng gánh nặng đối với người nộp thuế Mỹ”. Ông nói thêm rằng thỏa thuận “giải quyết vĩnh viễn và triệt để những quan ngại về an ninh quốc gia của chúng ta tại Greenland”.
“Greenland sẽ mãi là một phần của khu vực phòng thủ chiến lược Bắc Mỹ và sẽ loại bất kỳ thế lực thù địch nào khỏi khu vực này cũng như các vùng lân cận,” Ngoại trưởng Mỹ viết.
Theo AP, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thỏa thuận cấm xây dựng bất kỳ căn cứ nào không thuộc NATO tại Greenland, hạn chế các đối thủ đầu tư vào Greenland và bảo đảm Trung Quốc, Nga không thể xây dựng căn cứ trên hòn đảo này.
Quan chức này không được phép công khai phát biểu nên yêu cầu ẩn danh.
Nhẹ nhõm trước triển vọng đạt thỏa thuận
Tại Đan Mạch, nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm trước triển vọng sắp đạt được thỏa thuận với Mỹ.
Theo AP, ông Michael Burgaard, đến từ Gentofte, phía bắc Copenhagen, hy vọng cuộc khủng hoảng sắp kết thúc. Ông nói: “Mới 2 tuần trước, Donald Trump còn đăng một tấm bản đồ đánh dấu Greenland… là một phần của Mỹ”.
“Lúc đó chúng tôi thực sự hơi lo rằng ông ấy sẽ dùng vũ lực để chiếm toàn bộ Greenland,” người đàn ông 56 tuổi làm việc trong ngành viễn thông nói thêm. “Vì vậy, có thể giải quyết vấn đề này thông qua ngoại giao… tôi cho rằng đó là điều tốt.”
Ông Michael Frees, một giáo viên trung học 51 tuổi ở Copenhagen, cho rằng thỏa thuận này là “giải pháp thực tế nhất mà chúng ta có vào lúc này”.
“Chúng ta là một quốc gia nhỏ, tất nhiên phải hợp tác với các cường quốc cũng như Liên minh châu Âu,” ông nói.Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát vĩnh viễn an ninh Greenland
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times
Cảm tưởng của một người Việt hồi hương Đà Nẵng, mời nghe:


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét