NHẮC NHỞ: TỪ THỨ SÁU NGÀY MAI, SAN JOSE CÓ NHIỀU SINH HOẠT TƯNG BỪNG ĐÓN TẾT TRUNG THU 2026!
*Mùa trăng sáng đoàn viên! – Cùng nhau giữ nét đẹp văn hóa Việt cho thế hệ mai sau!(SAN JOSE, California) – Khi những chiếc lồng đèn bắt đầu xuất hiện, những hộp bánh Trung Thu được bày bán trên bàn các chợ, siêu thị, có trên bàn ăn ấm áp của gia đình và hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, múa lân trở lại trong các chương trình sinh hoạt cộng đồng, người Việt tại San Jose cũng tưng bừng bước vào một mùa Tết Trung Thu 2026 thú vị và đầy màu sắc.
<!>
Năm nay, không khí đón Tết Trung Thu – Tết Nhi Đồng tại San Jose đặc biệt rất rộn ràng. Qua các chương trình được loan báo trong cộng đồng, nhiều sinh hoạt dành cho trẻ em được tổ chức liên tiếp từ Thứ Sáu ngày mai, cho hết tháng Chín! Từ thư viện, trung tâm phục vụ cộng đồng, đến trường học và khu thương mại. Có nơi tổ chức rước đèn, múa lân; có nơi tặng lồng đèn, sách, bánh Trung Thu; có nơi thêm trò chơi, văn nghệ, thủ công, vẽ mặt và quà tặng.
Điều đáng quý là giữa một thành phố đa văn hóa như San Jose, vầng trăng Trung Thu vẫn đang nối kết những thế hệ cộng đồng người Việt với nhau.
Trung Thu bắt đầu từ những ký ức đẹp tuổi thơ, từ Quê Hương VN yêu dấu.
Với nhiều người Việt lớn tuổi tại San Jose, nhìn các em nhỏ cầm chiếc lồng đèn hôm nay, dễ làm sống lại cả một trời kỷ niệm tuổi thơ thân thương.
Bài hát “Tết Trung thu rước đèn đi chơi…” gợi lại ký ức hình ảnh trẻ con trong xóm ngày trước, tự làm những chiếc lồng đèn ông sao đủ màu, rồi háo hức chờ đến Rằm Tháng Tám để rước đèn quanh xóm. Những đứa trẻ có được chiếc đèn con thỏ, con bướm, hay máy bay đã xem đó là niềm vui lớn.
Ngày ấy không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua bánh. Có những gia đình, nhiều đứa trẻ phải góp tiền với nhau, chỉ để mua vài chiếc bánh rẻ tiền rồi chia nhau, nhưng chính sự đơn sơ ấy lại tạo thành những kỷ niệm thời mới lớn khó quên.
Từ những ký ức êm đềm ấy, nhìn sang San Jose năm 2026, Trung Thu đã khác rất nhiều. Lồng đèn ngày nay đẹp hơn, rực rỡ hơn, an toàn hơn, chương trình mừng đón quy mô hơn xưa nhiều; nhưng tiếng trống lân, ánh đèn và niềm vui trên gương mặt trẻ thơ, dường như, vẫn giữ được một phần hồn của Trung Thu năm cũ! Cám ơn những tấm lòng trong công tác gìn giữ!
San Jose: với nhiều chương trình Mừng Tết nối tiếp nhau:
Theo các poster được quảng bá những ngày qua, mùa Trung Thu năm nay khởi sắc với nhiều chương trình dành cho gia đình và thiếu nhi.
-Vào Thứ Sáu, ngày mai!18 Tháng Chín, Tully Community Branch Library tổ chức chương trình “Celebrate Moon Festival” từ 3:30 đến 5:30 chiều tại 880 Tully Road. Chương trình giới thiệu nhiều sinh hoạt vui nhộn như tặng lồng đèn và sách, bánh Trung Thu và thức uống, tạo hình bong bóng, vẽ mặt, thủ công, trò chơi, giải thưởng và xổ số giải đặc biệt.
-Cũng trong ngày Thứ Sáu, 18 Tháng Chín, một chương trình “Tết Trung Thu – Trăng Sáng Đoàn Viên” được quảng bá tại 2410 Senter Road, từ 5 đến 7 giờ tối, với các sinh hoạt cho trẻ em, múa lân, văn nghệ và rước đèn.
-Chỉ một ngày sau, Thứ Bảy, 19 Tháng Chín, chương trình The 35th Children’s Moon Festival – Quy mô mừng Tết Trung Thu dự trù diễn ra từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối, tại Andrew Hill High School, 3200 Senter Road, San Jose.
Theo poster, đây là một ngày hội lớn với văn nghệ, thi tài năng, thi Vovinam, hội họa, múa lân, rước đèn, trò chơi và nhiều tiết mục dành cho giới trẻ. Đáng chú ý, ban tổ chức quảng bá việc tặng 1.000 lồng đèn miễn phí cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống, đồng thời có hoạt động gây quỹ giúp học sinh vô gia cư thuộc khu vực Eastside.
Sau đây là Lời Mời từ BTC:
Lời Mời Lễ Hội Mừng Tết Trung Thu Truyền Thống Kỷ Niệm 35 Năm
Kính gởi Quý Đồng Hương,
Ban Tổ Chức trân trọng kính mời Quý Đồng Hương, tham dự Lễ Hội Tết Trung Thu Truyền Thống – Kỷ Niệm 35 Năm, một ngày hội văn hóa lớn, dành cho các em thiếu nhi và gia đình trong cộng đồng.
Địa điểm:
Trường Trung Học Andrew P. Hill
3200 Senter Rd, San Jose, CA 95111
Thời gian:
Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2026
Từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối
Lễ Chào Cờ:
5:30 PM – Lễ Chào Cờ Hoa Kỳ & Việt Nam Cộng Hòa
Lễ Hội Tết Trung Thu năm nay, đánh dấu 35 năm duy trì và gìn giữ truyền thống văn hóa Việt Nam, tạo một môi trường sinh hoạt vui tươi, lành mạnh cho các em thiếu nhi và gia đình, đồng thời góp phần bảo tồn những phong tục và giá trị văn hóa của cộng đồng Người Việt tại quê hương thứ hai – Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Sự hiện diện của Quý vị là một sự khích lệ rất quý báu, đối với Ban Tổ Chức và các em thiếu nhi.
Trân trọng kính mời và kính chào,
Ms. Tuyen Phan
-Không khí Trung Thu còn tiếp tục vào Thứ Bảy, 26 Tháng Chín, với Mid-Autumn Children’s Festival – A Family Celebration, từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối tại Grand Century Mall, 1111 Story Road, San Jose.
Chương trình được giới thiệu với hàng loạt sinh hoạt mang đậm nét lễ hội: Trung Thu truyền thống cho trẻ em, diễn hành lồng đèn, múa lân, trò chơi dân gian, làm lồng đèn, văn nghệ, trao quà, âm nhạc sống và các tiết mục văn hóa.
Như vậy, Trung Thu tại San Jose năm nay, không chỉ gói gọn trong một đêm Rằm. Những ngày hội nối tiếp nhau, đang biến tháng Chín thành một mùa hội của trẻ thơ và gia đình.
Mừng Tết Nhi Đồng, không chỉ là bánh và lồng đèn!
Điều đáng nói hơn cả là ý nghĩa nằm phía sau những chiếc lồng đèn.
Cuộc sống của trẻ em gốc Việt tại Hoa Kỳ hôm nay, rất khác tuổi thơ của cha mẹ, ông bà. Các em lớn lên với Anh ngữ, trường học Hoa Kỳ, điện thoại thông minh và một môi trường đa văn hóa. Nếu không có những sinh hoạt cộng đồng, hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, lồng đèn ông sao, múa lân, Rằm Tháng Tám, có thể phai mờ, dần chỉ còn là những câu chuyện được nghe kể lại.
Tết Trung Thu hiện đại đã khác xưa; việc rước đèn, phá cỗ, nhiều khi được đưa vào các trung tâm văn hóa, khu phố hay trường học. Tuy vậy, ý nghĩa văn hóa ban đầu của Trung Thu vẫn gắn với sự đoàn viên gia đình.
Bởi thế, mỗi chương trình Trung Thu tại San Jose còn mang một ý nghĩa lớn hơn chuyện vui chơi: trao lại văn hóa Việt Nam cho thế hệ kế tiếp.
Một em bé sinh ra tại California, có thể chưa từng biết cảm giác tự chẻ tre làm lồng đèn ông sao. Nhưng khi em cầm chiếc đèn đi bên cha mẹ, nghe tiếng trống lân, ăn miếng bánh Trung Thu và được kể về chú Cuội, chị Hằng, một hạt giống văn hóa Việt đã được gieo vào ký ức các em!
Vầng trăng của đoàn viên
Trung Thu xưa có thể nghèo hơn, lồng đèn chỉ bằng tre và giấy kiếng, vài chiếc bánh nướng, bánh đẻo phải chia nhau. Trung Thu hôm nay tại San Jose có sân khấu, âm thanh, đèn màu và những ngày hội đông vui, nhất là năm ngoái, tại Grand Century, trên 5 ngàn người tham dự!
Nhưng có một điều không thay đổi: Trung Thu vẫn là ngày trẻ em mong đợi. Là dịp cha mẹ dành thời gian cho con. Là lúc ông bà kể chuyện ngày xưa cho cháu. Và là một đêm để gia đình gần nhau hơn.
Trung Thu mang lại ước mong thật đẹp: dạy lại cho các em những bài hát Trung Thu quen thuộc, để tuổi thơ hôm nay, vẫn còn nhìn thấy “chút hình ảnh mơ mộng”, của những mùa trăng đã xa.
Giữa lòng San Jose năm 2026, ý nghĩa ấy dường như đang được tiếp nối.
Từ Tully Road đến Senter Road, từ Andrew Hill High School đến Grand Century Mall, những chiếc lồng đèn lại sáng lên. Tiếng trống lân lại rộn rã. Trẻ em lại vui chơi dưới hình ảnh vầng trăng tròn.
Và có lẽ món quà Trung Thu quý nhất mà thế hệ cha ông có thể trao cho các em hôm nay, không chỉ là một chiếc bánh hay một chiếc lồng đèn, mà chính là ký ức về nguồn cội của Cha Ông:
Dù sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, các em vẫn biết rằng mình có một nền văn hóa Việt Nam thật đẹp để yêu thương, gìn giữ và truyền lại.
Trăng vẫn sáng trên bầu trời San Jose. Và dưới ánh trăng ấy, tình gia đình, tình cộng đồng và nét đẹp Việt Nam vẫn tiếp tục được thắp sáng qua từng thế hệ! Như người Do Thái, qua 2 ngàn năm, vẫn giữ được ngôn ngữ, vẫn dựng lại nước!
SỰ TÍCH VÀ Ý NGHĨA TẾT TRUNG THU, CÒN GỌI LÀ TẾT NHI ĐỒNG!
*Từ ánh trăng rằm đến ký ức tuổi thơ Việt Nam
-Có những ngày Tết được người ta nhớ bằng hương vị. Có những ngày Tết được nhớ bằng tiếng nhạc, tiếng pháo hay một món ăn quen thuộc.
Riêng Tết Trung Thu dường như được nhớ bằng cả một bầu trời tuổi thơ.
Đó là vầng trăng tròn treo trên mái nhà. Là chiếc đèn ông sao sáng trong bàn tay trẻ nhỏ. Là tiếng trống múa lân “tùng! tùng! tùng!” vọng từ đầu ngõ. Là bánh nướng, bánh dẻo được cắt thành từng miếng nhỏ bên ấm trà đêm Rằm.
Qua bao thế hệ, Trung Thu không còn đơn thuần là một ngày lễ. Nó đã trở thành một phần ký ức văn hóa của người Việt.
Trung Thu có từ bao giờ?
Đây lại chính là điều thú vị đầu tiên: không ai có thể xác định thật chính xác Tết Trung Thu bắt đầu từ bao giờ. Nhiều sách vở và tư liệu xưa ghi nhận những phong tục liên quan đến ngày Rằm tháng Tám, nhưng nguồn gốc ban đầu của lễ hội vẫn nằm giữa lịch sử và truyền thuyết.
Trong Việt Nam phong tục, học giả Phan Kế Bính ghi lại rằng Trung Thu còn được gọi là Tết Trẻ Em, với tục treo đèn, bày cỗ. Ông nhắc đến những điển tích từ Trung Hoa thời xưa, trong đó có câu chuyện liên quan đến vua Đường Minh Hoàng. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huyên, trong Hội hè lễ tết của người Việt, cũng kể lại truyền thuyết vua Đường Minh Hoàng được một đạo sĩ đưa lên thăm cung trăng vào đêm Rằm tháng Tám. Nhà vua nhìn thấy cung điện nguy nga, cảnh vật kỳ diệu và những tiên nữ múa hát. Khi trở về trần gian, ông cho tái hiện những điệu múa, tiếng nhạc đã được thưởng thức trên cung trăng.
Dĩ nhiên, đó là truyền thuyết, không nên xem như một sự kiện lịch sử đã được kiểm chứng. Một tư liệu đáng chú ý khác là Bắc Kỳ tạp lục của Henri-Emmanuel Souvignet, xuất bản năm 1903. Sách ghi nhận rằng vào ngày 15 tháng Tám âm lịch, người dân làm và ăn những chiếc bánh mang hình dáng mặt trăng.
Như vậy, ít nhất từ hơn một thế kỷ trước, hình ảnh trăng Rằm – bánh Trung Thu – hội hè tháng Tám đã hiện diện rõ nét trong đời sống người Việt.
Vì sao lại là trăng?
Người xưa sống gần thiên nhiên hơn chúng ta ngày nay rất nhiều. Không điện thoại, không truyền hình, không những con đường rực ánh đèn điện, bầu trời đêm chính là một phần của đời sống. Và giữa bầu trời ấy, mặt trăng vừa là cảnh đẹp, vừa gắn với cách người xưa tính tháng, xem mùa và tổ chức sinh hoạt.
Rằm tháng Tám nằm giữa mùa thu, thời điểm thường gắn với mùa màng và thu hoạch. Khi công việc đồng áng đã bớt tất bật, người ta có dịp thưởng thức những sản vật đang vào độ ngon, bày cỗ, uống trà và ngắm trăng.
Bởi vậy, Trung Thu thuở trước không chỉ là chuyện vui chơi. Trong đó còn có dấu vết của đời sống nông nghiệp, sự quan sát thiên nhiên và những ước vọng của người xưa về mùa màng.
Tết của những chiếc đèn
Nếu phải chọn một vật tượng trưng cho Trung Thu Việt Nam, bên cạnh vầng trăng, có lẽ đó chính là chiếc lồng đèn. Đèn ông sao, đèn cá chép, đèn kéo quân, đèn con thỏ… Ngày trước, nhiều chiếc đèn chỉ được làm bằng tre, giấy màu và một ngọn nến nhỏ. Chẳng có pin. Chẳng có đèn LED. Cũng chẳng phát nhạc điện tử. Thế mà đối với một đứa trẻ, được cầm chiếc đèn ấy đi giữa xóm vào đêm Rằm đã là cả một niềm vui lớn.
Theo phần ghi chép của Phan Kế Bính được dẫn lại trong tài liệu, còn có một câu chuyện dân gian khá lạ về đèn hình cá chép.
Tương truyền có một con cá chép thành yêu quái, thường xuất hiện vào đêm trăng. Bao Công bèn giúp dân làm những chiếc đèn hình cá để mang theo khi ra đường khiến yêu quái khiếp sợ.
Điều đáng chú ý là chính Phan Kế Bính sau khi ghi câu chuyện ấy cũng thận trọng nhận xét rằng chuyện này huyền hoặc, chưa chắc đã thật.
Một chi tiết nhỏ nhưng thú vị: ngay trong sách xưa, người chép phong tục cũng không nhất thiết xem mọi truyền thuyết là lịch sử.
Chú Cuội – người ngồi dưới gốc đa trên mặt trăng
Nhắc đến Trung Thu Việt Nam mà thiếu Chú Cuội thì dường như vầng trăng cũng thiếu mất một phần câu chuyện. Trẻ con ngày trước mỗi khi nhìn lên mặt trăng thường được người lớn chỉ: “Đó! Thấy bóng cây đa không? Chú Cuội đang ngồi dưới gốc đó!” Theo câu chuyện dân gian quen thuộc, Cuội tình cờ tìm được một cây đa kỳ lạ có khả năng cứu người.
Một ngày kia, vì một sự kiện, cây đa bật rễ bay lên trời. Cuội vội nắm lấy rễ cây để giữ lại, nhưng không được. Cây cứ thế bay lên, kéo luôn Cuội tới tận cung trăng. Từ đó, cứ mỗi đêm trăng sáng, người dưới trần lại tưởng tượng thấy Cuội ngồi lặng lẽ dưới gốc đa nhìn xuống quê nhà. Câu chuyện vừa kỳ ảo, vừa phảng phất buồn. Với trẻ nhỏ, Cuội là nhân vật của cung trăng; với người lớn, bóng người dưới gốc đa đôi khi lại gợi một nỗi nhớ quê xa xăm.
Hằng Nga – bóng dáng huyền thoại trên cung trăng
Cùng với Chú Cuội, Hằng Nga là nhân vật quen thuộc trong thế giới Trung Thu. Qua nhiều dị bản và nhiều thế hệ kể lại, hình ảnh Hằng Nga dần trở thành biểu tượng của vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng và huyền ảo của cung trăng. Vì thế, trong những đêm hội Trung Thu, người ta thường thấy một “chị Hằng” xuất hiện giữa đoàn trẻ nhỏ. Ngày nay, có khi chị Hằng cầm micro, Chú Cuội làm hoạt náo viên, còn bên dưới hàng trăm em nhỏ reo hò. Truyền thuyết cổ xưa bỗng bước xuống đời thường một cách vui vẻ. Đó cũng là nét hay của văn hóa dân gian: chuyện cũ không đứng yên; mỗi thế hệ lại kể theo cách của mình.
Thỏ Ngọc – câu chuyện về lòng nhân ái
Một nhân vật khác thường xuất hiện trong những câu chuyện về cung trăng là Thỏ Ngọc.
Theo một truyền thuyết được lưu truyền với nhiều dị bản, một con thỏ trắng hiền lành gặp người đang đói nhưng bản thân không có thức ăn để cho. Thỏ sẵn sàng hy sinh chính mình. Cảm động trước tấm lòng ấy, thần linh đưa thỏ lên cung trăng. Dù chỉ là truyền thuyết, câu chuyện tồn tại qua nhiều thế hệ bởi thông điệp giản dị về lòng tốt, sự hy sinh và biết nghĩ đến người khác. Bởi thế, Trung Thu không chỉ có bánh ngọt và những cuộc vui. Đó còn là một dịp rất tự nhiên để người lớn kể chuyện xưa cho trẻ nhỏ.
Tại sao Trung Thu có múa lân, múa rồng?
Tiếng trống múa lân gần như đã trở thành “nhạc hiệu” của Trung Thu. Tùng! Tùng! Tùng!
Nghe tiếng trống từ xa, trẻ con đã chạy ra cửa. Trong đời sống nông nghiệp cổ truyền, rồng vốn được xem là biểu tượng liên quan đến nước, mưa và mùa màng. Nguyễn Văn Huyên khi nghiên cứu các lễ hội dân gian cũng đề cập đến mối liên hệ giữa hội rồng, mưa thuận gió hòa và mong ước một mùa thu hoạch tốt. Qua thời gian, múa lân và múa rồng trở thành những sinh hoạt hội hè mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng và niềm vui. Ngày nay, có lẽ chẳng mấy em nhỏ nghĩ đến chuyện mùa màng khi xem múa lân. Các em chỉ biết một điều: Lân càng nhảy cao, trống càng đánh lớn thì Trung Thu càng vui!
Chiếc bánh hình mặt trăng
Từ đầu thế kỷ XX, tư liệu đã ghi nhận tục làm và ăn những chiếc bánh có hình mặt trăng vào ngày 15 tháng Tám âm lịch. Và chiếc bánh ấy về sau trở thành một trong những dấu hiệu dễ nhận ra nhất của mùa Trung Thu. Bánh nướng vàng thơm, bánh dẻo trắng mềm; nhân đậu, hạt sen, thập cẩm… mỗi thời lại thêm những biến thể mới.Ngày trước, một chiếc bánh thường được cắt thành nhiều miếng nhỏ, ăn cùng chén trà. Cái thú của bánh Trung Thu vì vậy không chỉ nằm ở vị ngọt. Nó còn nằm trong không khí của một đêm Rằm: ngoài sân có trăng, xa xa có tiếng trống lân, trẻ con ríu rít, người lớn ngồi uống trà và chuyện trò.
Trung Thu ngày xưa còn là một cuộc chơi tao nhã
Điều khá thú vị trong những tư liệu cũ là Trung Thu từng mang nhiều ý nghĩa hơn chúng ta thường nghĩ. Đối với nhà nông, đó là khoảng nghỉ sau một giai đoạn mùa vụ. Đối với giới nho sĩ ngày trước, Trung Thu là dịp thưởng trà, ngắm trăng, làm thơ. Đối với học trò, những biểu tượng như cá chép vượt vũ môn, cây nguyệt quế, ông tiến sĩ hay trạng nguyên thể hiện ước vọng học hành thành đạt. Nguyễn Văn Huyên còn ghi nhận một nét ít người ngày nay biết đến: ở một số nơi, Trung Thu từng là dịp nam nữ gặp gỡ, hát đối đáp và tìm hiểu nhau, đến mức ông gọi đó là một dạng “Tết dạm hỏi”.
Như vậy, đêm Rằm tháng Tám ngày xưa đôi khi còn có chút… lãng mạn. Người lớn uống trà. Trẻ em rước đèn. Trai gái hát đối. Các cụ ngắm trăng. Mỗi người có một Trung Thu của riêng mình.
Nhưng cuối cùng, Trung Thu vẫn thuộc về trẻ nhỏ
Dẫu mang nhiều tầng ý nghĩa, hình ảnh sống động nhất của Trung Thu vẫn là những đứa trẻ cầm lồng đèn dưới ánh trăng. Trẻ em chờ Trung Thu đâu cần biết vua Đường Minh Hoàng là ai. Cũng chẳng cần tranh luận Chú Cuội có thật hay không. Các em chỉ biết: Tối nay có đèn. Có bánh. Có múa lân. Có bạn bè. Và có một đêm được phép vui thật lâu. Chính những điều tưởng nhỏ ấy lại thường ở trong ký ức lâu nhất.
Một đứa trẻ hôm nay cầm đèn ông sao chạy quanh sân, vài chục năm nữa có thể trở thành người cha, người mẹ, rồi người ông, người bà kể cho cháu: “Ngày xưa Trung Thu của ông bà…” Và câu chuyện lại bắt đầu.
Trung Thu của người Việt xa quê
Đối với người Việt sống xa quê hương, Trung Thu còn có một vẻ đẹp riêng. Ở một thành phố cách Việt Nam nửa vòng trái đất, chỉ cần nghe tiếng trống lân, nhìn thấy một chiếc đèn ông sao hay mở hộp bánh Trung Thu, nhiều người đã có thể nhớ đến một con đường, một mái nhà, một khoảng sân của mấy chục năm trước. Một em bé sinh ra ở nước ngoài có thể chưa từng trải qua đêm Rằm tháng Tám ở một làng quê Việt Nam. Nhưng em vẫn có thể biết Chú Cuội là ai, nhận ra chiếc đèn ông sao, xem múa lân, ăn bánh nướng và gọi đúng hai tiếng “Trung Thu”. Đó là một cách văn hóa tiếp tục sống. Không phải bằng những bài học dài dòng, mà bằng mùi vị, âm thanh, câu chuyện và ký ức.
Vầng trăng vẫn còn đó
Thời đại đã thay đổi. Chiếc lồng đèn giấy ngày xưa nay đứng cạnh những chiếc đèn điện tử đủ màu. Mâm cỗ đơn sơ có thêm vô số món mới. Chú Cuội, chị Hằng từ chuyện kể của bà nay bước lên sân khấu với micro, âm thanh và ánh sáng hiện đại. Nhưng có một thứ gần như không thay đổi:
vầng trăng Rằm tháng Tám.
Vẫn vầng trăng ấy soi xuống những mái nhà, những con đường và những đoàn trẻ nhỏ cầm đèn qua bao thế hệ. Có lẽ vì vậy mà Trung Thu có một sức sống rất riêng. Người ta có thể quên một món quà đã nhận. Có thể quên chiếc bánh năm ấy ngon đến đâu. Nhưng rất khó quên cảm giác của một đêm tuổi nhỏ, tay cầm chiếc đèn sáng, tai nghe tiếng trống lân, ngẩng đầu lên và tìm Chú Cuội dưới gốc đa trên mặt trăng. Rồi nhiều năm sau, chính người đứa trẻ ấy lại chỉ lên trời cho con cháu mình:
“Nhìn kìa, Chú Cuội vẫn còn ngồi đó…”
Có lẽ đó mới là điều kỳ diệu nhất của Trung Thu: trăng vẫn cũ, câu chuyện vẫn xưa, nhưng tuổi thơ thì mỗi năm lại bắt đầu với một thế hệ mới.
(LVH Sưu tầm & biên soạn)
Chiêm ngưỡng, chút Nước Mỹ bước vào tháng 9 – Bản tình ca mùa thu đầy quyến rũ, đẹp nhất trong năm!
Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm của nước Mỹ với tiết trời khí hậu khá mát mẻ, cảnh sắc vô cùng dịu dàng và lãng mạn. Hằng năm, cứ vào tầm tháng 9, tháng 10 du khách tứ phương đổ về du lịch Mỹ để chiêm ngưỡng mùa thu quyến rũ rất riêng không phải nơi nào cũng có được.
New Hampshire
Đứng đầu trong danh sách điểm ngắm mùa thu đẹp nhất ở Mỹ chính là New Hampshire. Du lịch Mỹ mùa thu đến đây, bạn có thể cùng bạn bè thuê một chiếc thuyền kayak và dạo chơi khám phá hồ New Hampshire bình yên và thơ mộng. Được thong dong ngắm cảnh trên thuyền và chiêm ngưỡng loài cây gỗ Thích dọc hai bên bờ đang phô diễn những chiếc lá đủ màu sắc từ xanh, đỏ đến nâu vàng quả là một kỷ niệm không bao giờ quên. Thời điểm tuyệt nhất để ghé thăm New Hampshire là cuối tháng 9 và cả tháng 10.
New Jersey
New Jersey là một trong những điểm đến yêu thích của du lịch Mỹ mùa thu nhờ sức hấp dẫn của rừng Belle Plaine State, những đầm lầy việt quất hay hồ Nummy. Du khách thường đến New Jersey vào khoảng giữa tháng 10. Đến đây là khoảng thời gian này, bạn sẽ được chứng kiến cảnh những người nông dân đang thu hoạch việt quất hay được ngắm nhìn bức tranh đa màu sắc của những loài cây gỗ Thích, cây bạch đàn trắng,… được trồng xen kẽ với nhau.
New York
New York là thành phố phát triển bậc nhất nước Mỹ tuy nhiên mùa thu ở đây cũng không kém phần hấp dẫn và lãng mạn. Du lịch Mỹ mùa thu bạn hãy ghé thăm công viên liên bang John Boyd Thacher, thành phố Albany, hay vùng đất thấp Hudson-Mohawk,… sẽ mang đến cho bạn cơ hội chìm đắm trong cảnh sắc thu tuyệt đẹp. Thu sang cũng là lúc tất cả lá những cây dương, cây bu lô, sồi, thích bạc… ngã hết sang vàng và khi nó xen kẽ với sắc đỏ chói lọi của cây Thích đỏ tạo thành những mảng màu đối lập tuyệt đẹp. Trái hẳn với cuộc sống hối hả, tấp nập vốn có, mùa thu ở New York cũng có lúc thật bình dị đến lạ. Thời điểm đẹp nhất để đến đây chính là cuối tháng 9 đến giữa tháng 10.
Vermont
Vermont được biết đến là vùng sản xuất siro lấy từ những cây Thích lớn nhất Mỹ. Đi du lịch Mỹ mùa thu sẽ là cơ hội để bạn thỏa sức dạo chơi và trải nghiệm quy trình làm việc trên những đồng cỏ rộng lớn và khám phá các trang trại. Đến Vermont vào mùa thu bạn còn được khám phá các khu rừng với những mảng màu đỏ, vàng và cam xuất hiện xen kẽ. Thích thú ngắm nhìn những cây Thích với những mảng màu rực rỡ nhất. Thời điểm tuyệt nhất để đến Vermont chính là cuối tháng 9 đến gần cuối tháng 10.
Michigan
Michigan là sự kết hợp tài tình giữa núi non và rừng lá. Đến đây vào mùa thu, bạn không chỉ được ngắm mùa thu tuyệt đẹp mà còn là nơi hội tụ những cảnh đẹp nước Mỹ với núi non, thác nước tuyệt đẹp. Michigan, nơi nổi tiếng với công viên quốc gia Porcupine Mountains Wilderness có thác Bond tung bọt trắng xóa. Núi Porcupine nổi tiếng là thiên đường của cây lá rộng, cho bạn mãn nhãn với một bức tranh đủ màu sắc giữa rừng thu tĩnh lặng, yên bình, rực rỡ,… sẽ chẳng có cảnh tượng nào thần tiên hơn thế. Thời điểm tuyệt nhất nên đến ngắm mùa thu ở Michigan chính là cuối tháng 9 – đầu tháng 10.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Xung Đột Giữa Phe Houthi và Ả Rập Saudi Trắc Nghiệm Hiệp Ước Phòng Thủ Chung Mecca
(Hình REUTERS - Saudi Press Agency: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và Thủ tướng Shehbaz Sharif sau khi ký Thỏa thuận Quốc phòng chung tại Mecca, Ả Rập Saudi ngày 7/8/2026.)
-Đối đầu giữa phe nổi dậy Houthi tại Yemen và Ả Rập Saudi tiếp tục leo thang. Hôm 15/9/2026, Riyadh cảnh báo đáp trả “mạnh mẽ” sau loạt tấn công mới bằng phi đạn-đạn đạo và drone của phe Houthi nhắm các căn cứ quân sự ở miền Nam Ả Rập Saudi cũng như là các vị trí của quân đội chính phủ Yemen.
Việc phe Houthi chiếm giữ được nhiều đảo chiến lược tại eo biển Bab El Mandeb đang đe dọa trực tiếp đến các lợi ích kinh tế của Ả Rập Saudi. Tình hình an ninh của vương quốc này ngày càng trở nên nguy kịch vào lúc hai nước đối tác trong Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký kết trong tháng Tám 2026, là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, tuy bày tỏ sự hậu thuẫn, nhưng không muốn can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc xung đột này.
Thông tín viên Anne Andlauer của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Ankara cho biết thêm lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ:
“Điều khoản cốt lõi của Hiệp ước Phòng thủ Chung Mecca ký ngày 7/8/2026 quy định: Bất kỳ cuộc tấn công nào chống Ả Rập Saudi, Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được coi như là một hành động gây hấn chống lại 3 nước. Vì vậy, các cuộc tấn công của phe nổi dậy Houthi tại Yemen nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Saudi có thể là một phép thử ban đầu mức độ vững chắc và phạm vi thực hiện của thỏa thuận phòng thủ này.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Ankara, việc thiếu phản ứng chung không hẳn là một thất bại của Hiệp ước. Đầu tiên hết là vì lý do kỹ thuật: Thỏa thuận vẫn chưa có hiệu lực. Văn bản này chưa được phê chuẩn vì Nghị Viện Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong kỳ nghỉ. Liên minh còn non trẻ này, vẫn chưa có thời gian để thiết lập các định chế, quy trình tác chiến và khai triển quân sự cần thiết cho một phản ứng chung.
Ngay cả khi mọi thứ đã sẵn sàng, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công chống một trong ba nước thành viên sẽ không tự động kích hoạt một hành động đáp trả từ hai nước còn lại. Điều này có nghĩa là, Ankara xem thỏa thuận như là một công cụ răn đe lâu dài và không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột khu vực. Quả thực, một cuộc can thiệp chống phe Houthi có nguy cơ dẫn đến đối đầu gián tiếp với Iran, bên hậu thuẫn phe nổi dậy và là quốc gia láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ”.
Tổng Thống Zelensky: Ukraine Sẵn Sàng “Hạ Nhiệt Căng Thẳng” Nếu Nga Hành Động Tương Tự
(Hình REUTERS - Social Media, tư liệu, minh họa: Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu trong vùng Mạc Tư Khoa, Nga, bị drone của Ukraine tấn công, ngày 18/6/2026.)
-Một ngày sau khi bị Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc gây ra “tình trạng thiếu hụt diesel” khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga, hôm 14/9/2026, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng thực hiện những “biện pháp hạ nhiệt căng thẳng”, với điều kiện Nga cũng làm tương tự.
Trong bài phát biểu thường nhật được đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine tuyên bố: “Nếu các đối tác Hoa Kỳ có thể khiến Nga thực sự mong muốn chấm dứt cuộc chiến tranh đang hủy hoại sinh mạng con người, và làm điều đó một cách chân thành, lâu dài, thì Ukraine sẽ thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng của mình”.
Tổng thống Urkaina nói tiếp: “Hoa Kỳ đã đưa ra một đề xuất chắc chắn về việc ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương. Nếu điều này có thể là bước đầu tiên hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng (...) thì Ukraine sẵn sàng ủng hộ”.
Cũng vào hôm 14/9, ông Trump viết trên mạng Truth Social: “Ukraine đã chấp nhận không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga. Nga cũng đã chấp nhận làm điều tương tự”. Tuy nhiên, khi được báo chí hỏi, ông Zelensky không xác nhận tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ về việc hai bên đã chấp nhận không tấn công các cơ sở năng lượng của đối phương. Về phía Nga, Ðiện Cẩm Linh chưa đưa ra bình luận.
Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ, trên thực tế, thông tấn xã Reuters cho biết là hôm 15/9, một drone Nga đã nhắm trúng một trạm xăng ở Kyiv, khiến 7 người bị thương. Đô trưởng Kyiv Vitaly Klitchko cho biết nhiều kho xăng khác cũng bị tấn công.é
Trong khi đó sáng 15/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo: “Tại các khu vực miền Tây Ukraine, các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở hạ tầng đường sắt được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước Âu Châu tiếp tục diễn ra”, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết
Ngoài ra, theo báo Le Monde, các drone của Nga đã nhắm vào một trung tâm hậu cần tại Velyka Balka, ngoại ô Odessa, nơi được cho là cất giữ “các trang thiết bị quân sự do ngoại quốc cung cấp”. Một tàu chở hàng và một phà “được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước Âu Châu tới” cũng bị nhắm mục tiêu tại cảng Tchornomorsk gần đó.
Tổng Thống Ukraine Cách Chức Tổng Chưởng Lý Vì Bị Cáo Buộc Tham Nhũng
(Hình AFP / Tetiana Dzhafarova: Bị cáo buộc tham nhũng, Tổng Chưởng lý Viện Công tố Ruslan Kravtchenko thông báo từ chức ngày 7/9/2026.)
-Ngày 14/9/2026, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky ký Sắc lệnh đình chỉ chức vụ của Tổng Chưởng lý Viện Công tố Ruslan Kravchenko, sau những cáo buộc nhận hối lộ để bao che các trung tâm lừa đảo qua điện thoại. Điều đáng chú ý là nhân vật này đã rời Kyiv đến Paris vài tiếng đồng hồ trước khi có Sắc lệnh bãi chức của Tổng thống.
Sáng 15/9, Quốc hội Ukraine đã thông qua Sắc lệnh của Tổng thống Zelensky bãi miễn chức vụ của Tổng Chưởng lý.
Vào đầu tháng 9/2026, NABU và SAP, hai cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đã công cố nhiều đoạn ghi âm, cáo buộc một viên chức cấp cao trong Văn phòng Công tố điều hành một mạng lưới bao che các trung tâm lừa đảo qua điện thoại để đổi lấy những khoản tiền lớn và rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản, mua bán đồ trang sức.
Ngay sau vụ lục soát văn phòng diễn ra vào đầu tháng 9, Tổng Chưởng lý Ruslan Kravchenko đã đệ đơn từ chức. Hôm 14/9, ông tuyên bố đã đệ đơn kiện người đứng đầu Cơ quan chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) là ông Semion Kryvonos, tố cáo nhân vật này đã “giả mạo các tài liệu chính thức”. Đồng thời, ông khẳng định là đã rời Kyiv sang Paris tham dự một sự kiện.
Câu hỏi đặt ra liệu phủ Tổng thống Ukraine có được thông báo về việc ông rời khỏi đất nước hay không? Và nhất là làm thế nào ông Ruslan Kravchenko có thể rời khỏi đất nước chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi bị cách chức.
Theo giải thích từ tổ chức Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) được thông tấn xã AFP dẫn lại, lĩnh vực trung tâm lừa đảo qua điện thoại tuyển dụng gần 60 ngàn người tại Ukraine, tương đương với khoảng 2/3 nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng. Mỗi tháng lĩnh vực này có thể thu lợi đến gần 1 tỉ Mỹ kim.
Giải Quyết Tranh Chấp Biên Giới Thái Lan-Cam Bốt: Vọng Các Tố Cáo Pnompenh Khai Thác Lá Bài “Nạn Nhân”
(Hình AFP - Tang Chhin Sothy: Bộ trưởng phụ trách Ban Thư ký Quốc gia về Biên giới Cam Bốt Lam Chea (phải) tiếp Cố vấn Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Prasas Prasasvinitchai, nhân cuộc họp lần thứ sáu của Ủy ban Hỗn hợp Cam Bốt-Thái Lan về Phân định Biên giới Đất liền (JBC) tại thủ đô Nam Vang của Cam Bốt, ngày 14/6/2025.)
-Hôm 15/9/2026, phiên điều trần đầu tiên đã mở ra tại Văn phòng Tòa Trọng tài Thường trực ở Tân Gia Ba để hòa giải tranh chấp trên biển giữa Cam Bốt và Thái Lan do Bản thỏa thuận từ 25 năm qua hết hiệu lực.
Vào tháng Năm 2026, Thái Lan đã đơn phương rút khỏi Thỏa thuận khung với Cam Bốt – còn gọi là Bản Ghi nhớ 44 – ký năm 2001 đưa ra các giải pháp cho các tranh chấp biên giới biển chồng chéo, liên quan đến vùng biển rộng khoảng 27.000 cây số vuông, mà cả Cam Bốt và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền.
Khu vực này được cho là có nhiều tài nguyên, đặc biệt là khí đốt có thể khai thác.
Hồi tháng Sáu, Cam Bốt đã khởi xướng một tiến trình hòa giải do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn tại Tòa án Trọng Tài thường trực, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) liên quan đến Bản ghi nhớ 44. Trong tiến trình này, một hội đồng chuyên gia độc lập sẽ xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị, mặc dù các kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào. Thủ tướng Hun Manet gọi hành động này là để “bảo vệ chủ quyền và hàng hải của Cam Bốt theo luật pháp quốc tế”.
Tại phiên điều trần đầu tiên hôm 15/9, theo thông tấn xã AFP, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow khẳng định rằng Nam Vang tìm cách “bôi nhọ Vọng Các bằng những tin sai lệch, xuyên tạc sự thật và những cáo buộc vô căn cứ (...), Cam Bốt đóng vai nạn nhân, mặc cảm tự đại về đạo đức”.
Về phần mình, phát biểu trước Ủy ban Trọng Tài Thường trực hôm 15/9, Ngoại trưởng Cam Bốt Prak Sokhonn nhấn mạnh rằng tiến trình hòa giải này là “phương tiện để xây dựng lòng tin”, chứ không phải một hình thức leo thang, với mục đích cuối cùng là “xác định ranh giới biển, chia sẻ tài nguyên một cách công bằng”.
Hoa Kỳ Lần Đầu Tiên Xác Nhận Có Vũ Khí Trên Quỹ Đạo
(Ảnh AFP/File, minh họa: Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua khoản chi tiêu quốc phòng 738 tỉ Mỹ kim trong năm 2020, bao gồm cả việc thành lập Lực lượng Không gian, nhánh thứ sáu của quân đội Hoa Kỳ .)
-Hoa Kỳ đã khai triển vũ khí trên quỹ đạo, theo tuyên bố hôm 14/9/2026 của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ (US Space Force), một quân chủng của quân đội Hoa Kỳ chuyên trách lĩnh vực không gian. Đây là lần đầu tiên, Hoa Kỳ xác nhận sự hiện diện của các phương tiện quân sự như vậy trong không gian.
Trong một thông cáo, một phát ngôn viên của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ cho biết: “Hoa Kỳ có các hệ thống kiểm soát không gian được trang bị vũ khí trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước những hành động thù địch của các đối thủ”, nhưng không nêu cụ thể loại vũ khí nào.
Theo thông cáo, “kiểm soát không gian” bao gồm toàn bộ các nhiệm vụ nhằm giành quyền kiểm soát môi trường không gian, thông qua các phương tiện “động năng và phi động năng” có khả năng tác động đến năng lực của đối phương. Những năng lực này “có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công lẫn phòng thủ”.
Lực lượng Không gian Hoa Kỳ biện minh cho việc khai triển các năng lực này bằng sự hiện diện của 2 đối thủ địa-chính trị chính là Trung Quốc và Nga.
Lực lượng Không gian Hoa Kỳ nhận định Trung Quốc “đang phát triển và khai triển các năng lực hoạt động trong không gian và chống lại các năng lực không gian của đối phương trong khuôn khổ chiến lược hiện đại hóa quân sự”, trong khi Nga “coi không gian là một lĩnh vực chiến đấu và cho rằng ưu thế trong không gian sẽ là yếu tố mang tính quyết định trong các cuộc xung đột tương lai”.
Về phía Trung Quốc, hôm 15/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, ông Quách Gia Côn (Guo Jiakun) phát biểu là Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc khai triển các năng lực quân sự, ngưng việc chuẩn bị chiến tranh trong không gian, đồng thời cảnh báo nguy cơ “một cuộc chạy đua vũ trang” trong không gian.
Thông tấn xã AFP nhắc lại là quân sự hóa không gian gần như xuất hiện cùng thời với công cuộc chinh phục không gian: Ngay từ khi vệ tinh Sputnik được phóng lên quỹ đạo vào năm 1957, Hoa Kỳ và Liên Xô đã tìm cách phát triển nhiều phương thức vũ trang hóa vệ tinh cũng như vô hiệu hóa các vệ tinh của đối phương.
Mối lo ngại chủ yếu trước đây liên quan đến vũ khí nguyên tử trong không gian. Tuy nhiên, các siêu cường, cùng với nhiều quốc gia khác, đã ký Hiệp ước về Không gian vào năm 1967, theo đó cấm khai triển vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo.
Kể từ đó, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đã nghiên cứu các phương thức tiến hành hoạt động tác chiến trong không gian, mà không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước nói trên, đặc biệt là nhằm vào các vệ tinh của đối thủ, vốn đóng vai trò thiết yếu đối với liên lạc quân sự, giám sát và dẫn đường.
Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Bác Bỏ Đề Nghị của Tổng Thống Trump Siết Chặt Bỏ Phiếu Bầu Qua Bưu Điện
(Hình REUTERS - Evelyn Hockstein: Trụ sở Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ trong thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Ảnh chụp ngày 17/5/2021.)
-Vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, hôm 14/9/2026, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Trump, về việc siết chặt các quy định liên quan đến bỏ phiếu bầu cử qua Bưu điện.
Mặc dù không đưa ra được bằng chứng, Tổng thống Hoa Kỳ vẫn luôn khẳng định rằng bỏ phiếu qua Bưu điện có nhiều gian lận, chống lại ông. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
“Sẽ không có thay đổi nào từ nay đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Bởi vì khi đến gần ngày bỏ phiếu, việc thay đổi sẽ thiếu khách quan. Đó là nhận định của một Thẩm phán tại Tối cao Pháp viện. Bởi việc bỏ phiếu qua Bưu điện đã bắt đầu tại tiểu bang Bắc Carolina và trong tuần này là tại Minnesota và nhiều nơi khác. Như vậy là đủ hiểu rằng việc đình chỉ tất cả các quy định cũ, làm lại từ đầu là không khả thi. Ngay cả những tiểu bang đa số theo phe Cộng hòa cũng không mặn mà với cuộc cải cách vội vã của ông Trump.
Quyết định của Tòa rõ ràng là một thất bại lớn đối với Tổng thống Donald Trump. Ông đã nỗ lực trong nhiều tháng qua trong việc mở rộng quyền hạn của Liên bang đối với quy trình bầu cử. Tuy nhiên, nước Mỹ không vận hành theo cách đó. Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định rõ là việc tổ chức bầu cử thuộc thẩm quyền của các tiểu bang và chính quyền liên bang cũng như Tòa Bạch Ốc không có quyền can thiệp.
Dù vậy, cũng phải lưu ý rằng Tối cao Pháp viện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Dù tình hình hiện có vẻ bất lợi cho Tổng thống, nhưng Tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về bản chất của vấn đề. Có khả năng một ngày nào đó cải cách về bỏ phiếu qua Bưu điện sẽ được thông qua, nhưng trước mắt Tối cao Pháp viện khẳng định là không có lý do gì mà phải vội vã, tức là trái lại hoàn toàn những gì mà ông Trump muốn nghe thấy. Bởi Tổng thống vẫn luôn khẳng định rằng ông bị đánh cắp mất các lá phiếu bầu vào năm 2020, dù không đưa ra bằng chứng. Vào tháng 11 tới, chắc chắn rằng các lá phiếu qua Bưu điện một lần nữa sẽ mang lại lợi thế cho phe Dân chủ.
Vào năm 2024, khoảng một phần ba cử tri Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bầu cử qua Bưu điện. Tổng thống Trump thường xuyên chỉ trích hình thức bỏ phiếu này, cho là gian lận, vì các lá phiếu bầu qua Bưu điện chủ yếu không ủng hộ Tổng thống, khiến ông thất bại trước đối thủ Joe Biden vào năm 2020.
TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Nhật Bản: Số người thọ trên 100 tuổi lần đầu tiên vượt mốc 100.000. Thông báo của Bộ Y tế Nhật Bản được đưa ra hôm 15/9/2026, trong bối cảnh tỷ lệ sinh cũng chạm mức thấp kỷ lục vào năm 2025. Tính đến ngày 1/9/2026, Nhật Bản có 107.677 người trên 100 tuổi, khoảng 90% là phụ nữ. Số người thuộc nhóm tuổi trên 100 tại Nhật Bản đã đạt mức kỷ lục trong 56 năm liên tiếp. Hiện giờ, Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là nước có dân số già thứ hai toàn cầu, chỉ sau Monaco. Tình trạng này gây ra nhiều vấn đề, như thiếu hụt nhân lực, chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng và nguồn thu từ thuế bị thu hẹp.
(AFP/RFI) – Hoa Thịnh Ðốn tăng thuế quan đối với hàng loạt sản phẩm của Gia Nã Ðại từ hôm 15/9/2026. Một số loại phô-mai, lông thú, tàu thuyền gắn động cơ, các sản phẩm từ giấy hoặc thép của Gia Nã Ðại nay phải chịu mức thuế bổ sung 50% khi nhập cảng vào Hoa Kỳ. Ngược lại, một số mặt hàng trước đây bị áp mức thuế bổ sung tương tự nay được miễn thuế. Trong số này có giấy vệ sinh, xi-măng và rượu whisky đựng trong chai lọ có dung tích trên 4 lít.
(RFI) – Quỹ đạo Trái Đất ngày càng chật chội do số lượng vệ tinh và rác không gian gia tăng, làm tăng nguy cơ va chạm. Báo cáo mới của Cơ quan Không gian Âu Châu (ESA) được công bố hôm 14/9/2026. Năm 2025, hơn 300 phi đạn được phóng và hơn 4.000 vệ tinh mới được đưa lên quỹ đạo, chủ yếu do việc khai triển các chòm vệ tinh như Starlink của SpaceX. Hiện có hơn 68.000 vật thể lớn hơn 10 cm trên quỹ đạo, 1,5 triệu mảnh vỡ có kích thước 1-10 cm và khoảng 230 triệu mảnh nhỏ 1mm-1 cm. Dù kích thước nhỏ, các mảnh vỡ này di chuyển với tốc độ vài cây số/giây, đủ sức gây hư hại nghiêm trọng cho vệ tinh khi xảy ra va chạm.
(AFP/RFI) – Lãnh đạo Cơ quan Nguyên tử Iran bị ngăn cản tham gia cuộc họp ở nước Áo. Hôm 14/9/2026, Iran đã lên án việc lãnh đạo Cơ quan Nguyên tử năng của nước này, ông Mohammad Eslami, bị ngăn cấm không được dự cuộc họp hàng năm của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA), có trụ sở ở thủ đô Vienne của Áo. Quyết định này được cho là do áp lực từ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết “không muốn để những cá nhân bị Hoa Kỳ trừng phạt có thể tìm cách lách luật”. Phía Vienne đã đề nghị Hoa Thịnh Ðốn đưa ra ngoại lệ cho ông Eslami, nhưng đã bị từ chối.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Một Thẩm phán liên bang tạm thời đình chỉ quy định hạn chế cấp visa (thị thực nhập cảnh) cho sinh viên và nhà báo ngoại quốc. Hôm 14/9/2026, một Thẩm phán liên bang ở Boston đã tạm thời đình chỉ một chính sách vốn có hiệu lực từ ngày 15/9, dời đến đầu tháng 10 để xem xét tiếp. Chính sách của chính quyền Trump quy định rằng các sinh viên ngoại quốc với visa sinh viên không được phép ở Hoa Kỳ quá 4 năm và các nhà báo ngoại quốc chỉ được cấp visa 240 ngày. Các nhà báo Trung Quốc chỉ được cấp visa thời hạn 90 ngày, và sau đó phải làm thủ tục gia hạn. Hiện Hoa Kỳ cấp visa cho sinh viên với thời hạn lên tới 5 năm, và 1 năm đối với nhà báo ngoại quốc.
Tin Việt Nam
Việt Nam Cân Nhắc Phát Hành Trái Phiếu Mỹ Kim
-Theo các nguồn tin được thông tấn xã Reuters đăng tải hôm 15/9/2026, Bộ Tài chánh Việt Nam đang đàm phán với các ngân hàng đầu tư, cân nhắc phát hành trái phiếu bằng Mỹ kim lần đầu tiên kể từ năm 2014.
Một ngân hàng đầu tư ngoại quốc được cho là đã đề xuất Việt Nam phát hành 1 tỉ Mỹ kim trái phiếu với kỳ hạn 10 năm.
Động thái này được cho là để tìm kiếm nguồn vốn ngoại hối dồi dào, nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 2 con số, được đánh giá là đầy tham vọng, đồng thời làm giảm áp lực đối với các hệ thống ngân hàng của Việt Nam, vốn là nguồn vay nợ chủ yếu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét