PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: TỪ CUỐI TUẦN NÀY, CHO ĐẾN HẾT THÁNG CHÍN! SAN JOSE CÓ NHIỀU SINH HOẠT RỘN RÀNG ĐÓN TẾT TRUNG THU 2026! *Mùa trăng sáng đoàn viên! – Cùng nhau giữ nét đẹp văn hóa Việt cho thế hệ mai sau! (LVH)
<!>
(SAN JOSE, California) – Khi những chiếc lồng đèn bắt đầu xuất hiện, những hộp bánh Trung Thu được bày bán trên bàn các chợ, siêu thị, đặt trên bàn ăn ấm áp của gia đình và hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, múa lân trở lại trong các chương trình sinh hoạt cộng đồng, người Việt tại San Jose cũng đang tưng bừng bước vào một mùa Tết Trung Thu 2026 đầy màu sắc.
Năm nay, không khí đón Tết Trung Thu – Tết Nhi Đồng tại San Jose đặc biệt rất rộn ràng. Qua các chương trình được loan báo trong cộng đồng, nhiều sinh hoạt dành cho trẻ em được tổ chức liên tiếp từ cuối tuần này, cho hết tháng Chín! Từ thư viện, trung tâm phục vụ cộng đồng, đến trường học và khu thương mại. Có nơi tổ chức rước đèn, múa lân; có nơi tặng lồng đèn, sách, bánh Trung Thu; có nơi thêm trò chơi, văn nghệ, thủ công, vẽ mặt và quà tặng.
Điều đáng quý là giữa một thành phố, có nhiều người Việt định cư đông nhất ngoài VN, đa văn hóa như San Jose, vầng trăng Trung Thu vẫn đang nối kết những thế hệ cộng đồng người Việt với nhau.
Trung Thu bắt đầu từ những ký ức đẹp tuổi thơ, từ Quê Hương yêu dấu.
Với nhiều người Việt lớn tuổi tại San Jose, nhìn các em nhỏ cầm chiếc lồng đèn hôm nay, dễ làm sống lại cả một trời kỷ niệm tuổi thơ thân thương.
Bài hát “Tết Trung thu rước đèn đi chơi…” gợi lại ký ức hình ảnh trẻ con trong xóm ngày trước, tự làm những chiếc lồng đèn ông sao đủ màu, rồi háo hức chờ đến Rằm Tháng Tám để rước đèn quanh xóm. Những đứa trẻ có được chiếc đèn con thỏ, con bướm, hay máy bay đã xem đó là niềm vui lớn.
Ngày ấy không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua bánh. Có những gia đình, nhiều đứa trẻ phải góp tiền với nhau, chỉ để mua vài chiếc bánh rẻ tiền rồi chia nhau, nhưng chính sự đơn sơ ấy lại tạo thành những kỷ niệm thời mới lớn khó quên.
Từ những ký ức êm đềm ấy, nhìn sang San Jose năm 2026, Trung Thu đã khác rất nhiều. Lồng đèn ngày nay đẹp hơn, rực rỡ hơn, an toàn hơn, chương trình mừng đón quy mô hơn xưa nhiều; nhưng tiếng trống lân, ánh đèn và niềm vui trên gương mặt trẻ thơ, dường như, vẫn giữ được một phần hồn của Trung Thu năm cũ! Nhân đây, xin được gởi lời cám ơn những tấm lòng trong công tác gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống này!
San Jose: với nhiều chương trình Mừng Tết nối tiếp nhau:
Theo các poster được quảng bá những ngày qua, mùa Trung Thu năm nay khởi sắc với nhiều chương trình dành cho gia đình và thiếu nhi.
-Vào Thứ Sáu, 18 Tháng Chín, Tully Community Branch Library tổ chức chương trình “Celebrate Moon Festival” từ 3:30 đến 5:30 chiều tại 880 Tully Road. Chương trình giới thiệu nhiều sinh hoạt vui nhộn như tặng lồng đèn và sách, bánh Trung Thu và thức uống, tạo hình bong bóng, vẽ mặt, thủ công, trò chơi, giải thưởng và xổ số giải đặc biệt.
-Cũng trong ngày 18 Tháng Chín, một chương trình “Tết Trung Thu – Trăng Sáng Đoàn Viên” được quảng bá tại 2410 Senter Road, từ 5 đến 7 giờ tối, với các sinh hoạt cho trẻ em, múa lân, văn nghệ và rước đèn.
-Chỉ một ngày sau, Thứ Bảy, 19 Tháng Chín, chương trình The 35th Children’s Moon Festival – Tết Trung Thu dự trù diễn ra từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối tại Andrew Hill High School, 3200 Senter Road, San Jose.
Theo poster, đây là một ngày hội quy mô lớn với văn nghệ, thi tài năng, thi Vovinam, hội họa, múa lân, rước đèn, trò chơi và nhiều tiết mục dành cho giới trẻ. Đáng chú ý, ban tổ chức quảng bá việc tặng 1.000 lồng đèn miễn phí cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống, đồng thời có hoạt động gây quỹ giúp học sinh vô gia cư thuộc khu vực Eastside.
-Không khí Trung Thu còn tiếp tục vào Thứ Bảy, 26 Tháng Chín, với Mid-Autumn Children’s Festival – A Family Celebration, từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối tại Grand Century Mall, 1111 Story Road, San Jose.
Chương trình được giới thiệu với hàng loạt sinh hoạt mang đậm nét lễ hội: Trung Thu truyền thống cho trẻ em, diễn hành lồng đèn, múa lân, trò chơi dân gian, làm lồng đèn, văn nghệ, trao quà, âm nhạc sống và các tiết mục văn hóa.
Như vậy, Trung Thu tại San Jose năm nay, không chỉ gói gọn trong một đêm Rằm. Những ngày hội nối tiếp nhau, đang biến tháng Chín thành một mùa hội của trẻ thơ và gia đình!
Mừng Tết Nhi Đồng, không chỉ là bánh và lồng đèn!
Điều đáng nói hơn cả là ý nghĩa nằm phía sau những chiếc lồng đèn.
Cuộc sống của trẻ em gốc Việt tại Hoa Kỳ hôm nay, rất khác tuổi thơ của cha mẹ, ông bà. Các em lớn lên với Anh ngữ, trường học Hoa Kỳ, điện thoại thông minh và một môi trường đa văn hóa. Nếu không có những sinh hoạt cộng đồng, hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, lồng đèn ông sao, múa lân, Rằm Tháng Tám, có thể phai mờ, dần chỉ còn là những câu chuyện được nghe kể lại.
Tết Trung Thu hiện đại đã khác xưa; việc rước đèn, phá cỗ, nhiều khi được đưa vào các trung tâm văn hóa, khu phố hay trường học. Tuy vậy, ý nghĩa văn hóa ban đầu của Trung Thu vẫn gắn với sự đoàn viên gia đình.
Bởi thế, mỗi chương trình Trung Thu tại San Jose, còn mang một ý nghĩa lớn hơn chuyện vui chơi: trao lại văn hóa Việt Nam cho thế hệ kế tiếp.
Một em bé sinh ra tại California, có thể chưa từng biết cảm giác tự chẻ tre làm lồng đèn ông sao. Nhưng khi em cầm chiếc đèn đi bên cha mẹ, nghe tiếng trống lân, ăn miếng bánh Trung Thu và được kể về chú Cuội, chị Hằng, một hạt giống văn hóa Việt đã được gieo vào ký ức các em! từ đó mọc lên!
Vầng trăng của đoàn viên
Trung Thu xưa có thể nghèo hơn, lồng đèn chỉ bằng tre và giấy kiếng, vài chiếc bánh nướng, bánh đẻo phải chia nhau. Trung Thu hôm nay tại San Jose có sân khấu, âm thanh, đèn màu và những ngày hội đông vui, nhất là năm ngoái, tại Grand Century, trên 5 ngàn người tham dự!
Nhưng có một điều không thay đổi: Trung Thu vẫn là ngày trẻ em mong đợi. Là dịp cha mẹ dành thời gian cho con. Là lúc ông bà kể chuyện ngày xưa cho cháu. Và là một đêm để gia đình gần nhau hơn.
Trung Thu mang lại ước mong thật đẹp: dạy lại cho các em những bài hát Trung Thu quen thuộc, để tuổi thơ hôm nay, vẫn còn nhìn thấy “chút hình ảnh mơ mộng”, của những mùa trăng đã xa.
Giữa lòng San Jose năm 2026, ý nghĩa tốt đẹp ấy dường như đang được tiếp nối.
Từ Tully Road đến Senter Road, từ Andrew Hill High School đến Grand Century Mall, những chiếc lồng đèn lại sáng lên. Tiếng trống lân lại rộn rã. Trẻ em lại vui chơi dưới hình ảnh vầng trăng tròn.
Và có lẽ món quà Trung Thu quý nhất mà thế hệ cha ông có thể trao cho các em hôm nay, không chỉ là một chiếc bánh hay một chiếc lồng đèn, mà chính là ký ức về nguồn cội:
Dù sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, các em vẫn biết rằng mình có một nền văn hóa Việt Nam thật đẹp để yêu thương, gìn giữ và truyền lại.
Trăng vẫn sáng trên bầu trời San Jose. Và dưới ánh trăng ấy, tình gia đình, tình cộng đồng và nét đẹp Việt Nam vẫn tiếp tục được thắp sáng qua từng thế hệ! Như người Do Thái, qua 2 ngàn năm, vẫn giữ được ngôn ngữ, vẫn dựng lại nước! Mong lắm thay!
Tin Quốc Tế Đó Đây
Báo Mỹ: Trung Quốc Cung Cấp Hình Ảnh Vệ Tinh Cho Iran Trước Vụ Tấn Công Gây Thương Vong Cho Binh Sĩ Hoa Kỳ
-Các vật thể bay ngang bầu trời trong hình ảnh được trích xuất từ video do giới chức Iran công bố, được cho là ghi lại cảnh phi đạn được phóng từ một địa điểm không xác định nhắm vào các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan, ngày 31/08/2026. via REUTERS - Wana News Agency
Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, ngày 11/9/2026, cho biết nhiều thực thể Trung Quốc đã cung cấp cho Iran hình ảnh vệ tinh về một căn cứ ở Jordan trước và sau cuộc tấn công khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng. Tiết lộ này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Hoa Thịnh Ðốn và Bắc Kinh trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Tập sắp tới.
Các viên chức Hoa Kỳ, xin ẩn danh, được tờ The Wall Street Journal trích dẫn, không cho biết rõ tên các thực thể Trung Quốc có liên quan, cũng như không ám chỉ rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm trực tiếp.
Những viên chức này cho biết thêm rằng vấn đề này đã được nêu ra với phía Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã phủ nhận vai trò của các công ty có liên quan, đồng thời yêu cầu phía Hoa Kỳ cung cấp các bằng chứng.
Cũng theo The Wall Street Journal, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rất có thể sẽ đề cập đến chủ đề này khi tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 24/9/2026.
Thông tấn xã AFP nhắc lại, vào ngày 17/7/2026, Iran đã dùng phi đạn tấn công căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan, nơi các lực lượng Hoa Kỳ đồn trú, khiến 3 binh sĩ Lục quân Hoa Kỳ thiệt mạng.
Vào tháng 05/2026, Tổng thống Trump đã cảnh báo Bắc Kinh không bán vũ khí cho Iran, đồng thời thông báo trừng phạt ba công ty vệ tinh Trung Quốc vì đã "hỗ trợ các hoạt động quân sự của Iran".
Tại eo biển Hormuz, sáng nay, 13/9, một tàu thương mại Iran đã bị tấn công, khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị thương, theo truyền thông Iran. Trước đó, nhiều vụ nổ đã xảy ra trong đêm tại Qeshm, đảo lớn nhất của Iran tại eo biển Hormuz.
Về phần mình, quân đội Hoa Kỳ ngày 12/9 thông báo đã buộc hơn 100 tàu thương mại phải chuyển hướng trong vòng 60 ngày qua, và nhấn mạnh rằng "KHÔNG MỘT TẦU NÀO" vượt qua lệnh phong tỏa mà không có sự cho phép của quân đội Hoa Kỳ.
Những sự việc này diễn ra vào lúc Iran và các nước Vùng Vịnh chuẩn bị có cuộc họp tại Oman vào ngày 14/9, để bàn về tình hình eo biển Hormuz.
Chiến Tranh Trung Đông: Thượng Đỉnh Khối BRICS Kêu Gọi Các Bên "Kềm Chế Tối Đa"
(Hình Ministère indien des Affaires étrangères, via Reuters: Lãnh đạo các nước thuộc BRICS, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, tại Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS ở Tân Ðề Ly, thủ đô của Ấn Độ, ngày 11/9/2026.)
-Trong một tuyên bố chung được thông qua hôm 12/9/2026, ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, các nước thành viên khối BRICS đã kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên "kiềm chế tối đa".
Bản tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông và, phù hợp với lập trường của mỗi nước, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa cũng như tránh các hành động có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình".
Theo hãng tin AFP, trước hội nghị thượng đỉnh, hôm 11/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trong cuộc gặp này, Tổng thống Iran đã cảnh báo: "Khi một nước đối mặt với áp lực chính trị và quân sự liên quan đến thương mại, năng lượng, cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chánh, những hệ quả sẽ lan rộng ra ngoài biên giới nước đó".
Để đáp trả các vụ oanh kích của Hoa Kỳ và Do Thái, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ thế giới trước khi chiến tranh nổ ra. Việc phong tỏa này tiếp tục đẩy giá dầu thô tăng cao: Giá dầu Brent trong tuần này đã một lần nữa vượt mốc 100 Mỹ kim 1 thùng. Cuộc xung đột đang gây chia rẽ giữa các thành viên khối BRICS. Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục giao thương với Iran bất chấp những lời đe dọa trừng phạt của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Trả lời hãng tin AFP, ông Harsh V. Pant, chuyên gia phân tích tại Observer Research Foundation, một tổ chức tư vấn thân cận với chính phủ Ấn Độ, nhận định: "Cuộc xung đột này sẽ là điểm bất đồng chính tại hội nghị thượng đỉnh lần này".
Hôm 11/9, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về xung đột tại Trung Đông và Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) gần đây nhất, ông Modi từng kêu gọi "người bạn" Putin tìm lối thoát cho xung đột kéo dài từ năm 2022, một cuộc chiến mà lãnh đạo chính phủ Ấn Độ vẫn tránh lên án công khai.
Là đồng minh truyền thống của Nga, Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập cảng dầu thô từ Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Khối BRICS được thành lập vào năm 2009, đầu tiên tập hợp các nước Ba Tây, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và tiếp đến là Nam Phi. Kể từ đó, khối này đã mở rộng quy mô, đáng chú ý là kết nạp thêm Iran. Các quốc gia BRICS nay đại diện cho một nửa dân số thế giới, 40% GDP toàn cầu và hơn một phần tư kim ngạch thương mại quốc tế.
Ukraine: Nga Tìm Cách Xóa Bản Sắc Ukraine Trong Trường Học Tại Các Vùng Bị Chiếm Đóng
(Ảnh Viacheslav Madiievskyi / Ukrinform / Future Publishing via Getty Images, minh họa: Những cuốn sách giáo khoa của Ukraine đã hỏng, không còn có thể sử dụng.)
-Tại Ukraine, từ ngày 1/9/2026, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học trong điều kiện chiến tranh: Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích và các cuộc oanh kích của kẻ thù.
Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kyiv ngày 9/9, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Những video, được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua, cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường. Họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine.
Kể từ ngày 01/9, những bộ sách lịch sử mới do bộ Giáo Dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Mạc Tư Khoa viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga.
Bộ Giáo Dục Nga trình bày một "lịch sử thống nhất của nước Nga", một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng.
Chiến lược "giáo dục lại" kiểu như vậy đã bị Kyiv lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất, bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là "ái quốc", nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình".
Tổng Thống Ukraine Tuyên Bố Sẵn Sàng Gặp Tổng thống Nga Tại Thượng Đỉnh G20
(Ảnh AFP - Odd Andersen, Maxim Shemetov, minh họa: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.)
-Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Miami, Hoa Kỳ, trong bối cảnh các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa hai nước đang được đẩy mạnh.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Deutsche Welle của Đức, được phát hôm 12/9/2026, khi được hỏi liệu ông có gặp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 vào tháng 12 hay không, nếu cả hai nhà lãnh đạo đều được mời, ông Zelensky đã trả lời: "Có, tất nhiên rồi. Chúng tôi cần phải đến đó. Chúng tôi cần gặp gỡ, đối thoại và đưa ra các quyết định".
Theo hãng tin AFP, hôm 12/9, một nhà ngoại giao Nga vừa cho biết Mạc Tư Khoa sẽ cử viên chức tham dự cuộc họp của nhóm G20 về năng lượng tại Houston vào tuần tới. Trước đó, Hoa Kỳ đã đón tiếp Bộ trưởng Tài chánh Nga Anton Siluanov đến North Carolina để dự một cuộc họp khác của nhóm G20 vào đầu tháng 9, khiến các đồng minh Âu Châu của Ukraine bất bình.
Trong thời gian gần đây, Hoa Thịnh Ðốn đã gia tăng nỗ lực nhằm khai thông bế tắc ngoại giao trong cuộc xung đột bắt đầu khi Nga phát động chiến dịch tấn công toàn diện vào Ukraine năm 2022. Chỉ vài ngày sau cuộc họp của nhóm G20 tại North Carolina, Tổng thống Donald Trump đã cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đến Mạc Tư Khoa và Kyiv để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh.
Tại Kyiv hôm 11/9, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Trump thi hành "ngay từ bây giờ" các biện pháp trừng phạt "nghiêm khắc" đối với Nga để cản trở khả năng của nước này sản xuất phi đạn.
Trong khi đó hôm 11/9, Tổng thống Nga Putin cảnh báo rằng bất kỳ hành động khai triển quân đội Âu Châu nào tới Ukraine đều sẽ đồng nghĩa với "một cuộc chiến chống lại Nga", đồng thời ông khẳng định Mạc Tư Khoa không hề "đe dọa" các nước Âu Châu. Nga vẫn coi việc khai triển quân đội phương Tây tới lãnh thổ Ukraine là một "lằn ranh đỏ" không được phép vượt qua. Kế hoạch khai triển quân ở Ukraine đã được các nhà lãnh đạo Âu Châu thảo luận trong nhiều năm qua, nhưng chưa thể thực hiện được.
Thượng Đỉnh Bắc Cực: Liên Hiệp Âu Châu Muốn Định Hình Lại Chiến Lược
(Ảnh (AP - Vladimir Chistyakov, tư liệu minh họa: Tàu phá băng chạy bằng năng lượng nguyên tử Rossiya của Nga đang từ Bắc Cực quay về, ngày 8/8/2007. Mạc Tư Khoa đang hỗ trợ Bắc Kinh trong việc lập ra Con đường tơ lụa mới Bắc Cực.)
-Trong hai ngày 13 và 14/9/2026, lãnh đạo nhiều nước Âu Châu đến Rovaniemi, miền Bắc Phần Lan để dự thượng đỉnh về Bắc Cực. Đây là dịp để Liên Hiệp Âu Châu (EU) định hình lại chiến lược Bắc Cực, dự trù được công bố vào cuối năm nay, trong bối cảnh Nga và Hoa Kỳ tăng cường hiện diện tại khu vực này.
Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, lãnh đạo Ba Lan và các nước vùng Baltic. Các lãnh đạo cấp cao của Âu Châu như Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa và lãnh đạo ngoại giao Âu Châu Kaja Kallas cũng hiện diện.
Theo bản Dự thảo về tuyên bố chung của hội nghị được báo chí loan tin, các nước kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu đảm nhận vai trò chiến lược và chủ động hơn tại khu vực Bắc Cực, thuộc Âu Châu, đồng thời cam kết các nguồn lực thích đáng, phù hợp với tình hình địa-chính trị.
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định rằng: "Khu vực Bắc Cực đang trở thành một phần quan trọng đối với an ninh Âu Châu". Nếu như các thảo luận về Bắc Cực trước đây tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, thì nay, do băng tan, các tuyến đường vận chuyển có thể được mở ra, giúp khai thác tài nguyên năng lượng dễ dàng hơn. Hiện Nga và Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này, với các đồn trú quân sự, hạm đội tàu phá băng cũng như đội ngũ nghiên cứu khoa học.
Theo trang Commonspace, trước tình hình căng thẳng ở eo biển Hormuz cũng như biến đổi khí hậu, các tuyến đường biển phía Đông-Bắc đang ngày càng được chú ý. Khoảng 40 triệu tấn hàng hóa có thể đi qua các tuyến hàng hải này, chủ yếu do Nga và Trung Quốc mở rộng.
Việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố muốn sáp nhập vùng tự trị Greenland của Đan Mạch hay việc Trung Quốc cho tàu chở container đi qua tuyến đường ở Bắc Cực cũng khiến Âu Châu phải cảnh tỉnh.
Hội nghị thượng đỉnh Bắc Cực là kỳ họp thứ ba do Phần Lan tổ chức trong vòng chưa đầy 2 năm qua, sau Hội nghị thượng đỉnh sườn phía Đông ở Helsinki vào 12/2025 và Hội nghị thượng đỉnh Bắc-Nam về các thách thức an ninh Âu Châu ở Saariselkä một năm trước đó.
Greenland: Liên Hiệp Âu Châu Tìm Cách Củng Cố Ảnh Hưởng Trước Tham Vọng Sáp Nhập của Trump
-Hôm 7/9/2026, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu (EC), bà Ursula von der Leyen đã kết thúc chuyến thăm Greenland kéo dài 2 ngày, cùng Thủ hiến Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Tòa Bạch Ốc. Ông Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập Greenland vào Hoa Kỳ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực.
Đối với Liên Hiệp Âu Châu (EU), việc thể hiện tình đoàn kết với Greenland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Hiệp Âu Châu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Greenland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, Ursula von der Leyen, công bố khoản tài trợ 200 triệu Euro từ các quỹ của Âu Châu dành cho Greenland. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Trước hết, Liên Hiệp Âu Châu sẽ tài trợ, ngay từ năm nay và cả trong năm tới, việc kết nối internet băng thông rộng trên toàn Greenland, với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Greenland thấy rằng Liên Hiệp Âu Châu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ.
Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng những mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch.
Đối với Âu Châu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên Hiệp Âu Châu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024.
Đổi lại, điều này cũng đi kèm một mục tiêu được công khai rõ ràng: đó là mong muốn của Âu Châu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Hoa Kỳ thèm khát.
Nhưng để làm được điều đó, dường như Âu Châu đã hiểu rằng họ sẽ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa-chính trị của Liên Hiệp Âu Châu, đặc biệt tại vùng cực Bắc, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ việc gia nhập Liên Hiệp Âu Châu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Iceland".
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump Thăm Ái Nhĩ Lan: Chuyến Công Du Mang Mầu Sắc "Thể Thao"
(Hình REUTERS - Kylie Cooper: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt tay Tổng thống Ái Nhĩ Lan Catherine Connolly tại thủ đô Dublin của Ái Nhĩ Lan, ngày 12/9/2026.)
-Ngày 12/9/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến Ái Nhĩ Lan, bắt đầu một chuyến thăm ngắn ngày, chủ yếu tập trung vào môn đánh golf. Năm nay, tại Doonbeg, phía Tây Ái Nhĩ Lan, sân nhà của ông đăng cai giải Irish Open, một trong những sự kiện lớn nhất của làng golf Âu Châu.
Chuyến thăm được bắt đầu với hai cuộc gặp ngoại giao tại Dublin. Máy bay của Donald Trump, một món quà từ Qatar, đã hạ cánh lúc 8 giờ 25 phút sáng, giờ địa phương. Để bảo đảm an toàn cho Tổng thống Hoa Kỳ, Ái Nhĩ Lan dường như đã phải chi khoảng 20 triệu Euro và huy động đến hơn 4.000 nhân viên an ninh. Từ thủ đô Dublin của Ái Nhĩ Lan, thông tín viên Clémence Pénard của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"Trước khi đến phía Tây của Ái Nhĩ Lan, Tổng thống Donald Trump đã hạ cánh xuống thủ đô Dublin. Tại đây, ông có cuộc gặp với các lãnh đạo Ái Nhĩ Lan, Thủ tướng Micheal Martin và Tổng thống Catherine Connolly ở Phoenix Park, dinh thự của Tổng thống.
Cái bắt tay với nữ Tổng thống đặc biệt được chú ý, bởi vì bà là người chỉ trích mạnh mẽ Donald Trump và chính quyền của ông, lên án chính sách "bình thường hóa chiến tranh" của ông.
Dù vậy, phe đối lập lên án chính phủ Ái Nhĩ Lan trải thảm đỏ đón Trump. Hàng ngàn người biểu tình dự kiến tập hợp vào lúc 1 giờ trưa, giờ địa phương, để phản đối chính sách đối ngoại của Donald Trump, những cuộc chiến và nhất là sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với Do Thái trong cuộc xung đột ở Gaza.
Tuy nhiên, ông Trump sẽ được bảo vệ tránh xa các cuộc biểu tình. Hiện tại, ông rất có thể đang trên chiếc Marine Onne, trực thăng của Tổng thống Hoa Kỳ, thẳng hướng đến Doonbeg để tìm lại những quả bóng golf quý giá của mình!"
Bất chấp các chính sách đối ngoại gây tranh cãi của Hoa Kỳ, chính phủ Ái Nhĩ Lan khó thể bỏ qua một thực tế khác: Hoa Kỳ cùng với các hãng kỹ thuật lớn của Hoa Kỳ đã có những khoản đầu tư to lớn, cung cấp hàng ngàn việc làm cho Ái Nhĩ Lan.
TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Cộng sản Bắc Hàn phóng nhiều phi đạn-đạn đạo. Trong thông cáo ngày 12/9/2026, Bộ Tham mưu Liên quân Nam Hàn (JCS) cho biết các phi đạn-đạn đạo được phóng đi lúc 5 giờ 20 phút, và đã bay được khoảng 250 cây số ngoài khơi phía Đông Bắc Hàn. Cơ quan Tình báo Nam Hàn và Hoa Kỳ theo dõi sát sự việc, và đã có những trao đổi thông tin ngay khi các phi đạn được phóng đi.
(AFP/RFI) – Yemen: Phe Houthis sử dụng trí tuệ nhân tạo Anthropic Claude để phát triển vũ khí điều hướng. Ngày 11/9/2026, Tập đoàn kỹ thuật Hoa Kỳ Anthropic cho biết một nhóm "tác nhân có dụng ý xấu đóng ở phía Bắc Yemen đã tiến hành 3 chương trình phát triển vũ khí", gồm một loại phi đạn điều hướng sử dụng máy điện toán điều khiển chuyến bay giống như điện thoại thông minh có khả năng tự hành, một loại phi đạn-đạn đạo có tầm bắn đến hơn 2.000 cây số và một phi đạn "kiểu lượn siêu thanh". Nhóm người này đã sử dụng Claude để để giả mạo một nhóm Kỹ sư chuyên về nhu liệu điện toán dẫn đường, điều hướng và điều khiển cho vũ khí bay. Anthropic cho biết nhóm này đã thực hiện một vụ thử nhưng thất bại. Cũng theo tập đoàn Hoa Kỳ, nhiều tài khoản đã bị chặn ngay khi phát giác các hoạt động bất hợp pháp.
(Reuters/RFI) – Tổng thống Donald Trump tuyên bố ủng hộ Trung Quốc mở xưởng lắp ráp xe hơi tại Hoa Kỳ. Trong một chương trình truyền hình của Fox News ngày 11/9/2026, Tổng thống Hoa Kỳ cho biết, "nếu Trung Quốc muốn đến mở nhà xưởng lắp ráp xe hơi, tôi sẽ OK với ý kiến này". Ông nói tiếp rằng "Nhật Bản đã làm như vậy nhưng họ thuê lao động Mỹ. Điều quan trọng là họ thuê lao động Mỹ". Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định ông "không muốn các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc lắp ráp xe hơi ở Mễ Tây Cơ để rồi bán sang Mỹ".
(AFP/RFI) – Tổng thống Donald Trump muốn đưa các tượng George Washington vào bảo tàng Lịch sử Hoa Kỳ. Trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/9/2026, Tổng thống Hoa Kỳ đề nghị đặt các bức tượng George Washington to lớn, cao từ 3 đến 9 mét tại bảo tàng Lịch sử Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Ðốn. Ông Trump còn muốn tổ chức một cuộc triển lãm kéo dài trong 5 năm, tức đến tận ngày 22/2/2032, ngày kỷ niệm 300 năm ngày sinh vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên, nhằm tôn vinh "cuộc đời và di sản" của ông. Năm 2025, Donald Trump lên án Viện Smithsonian, quần thể các bảo tàng Hoa Kỳ, đã thể hiện một hình ảnh "kinh khủng" về nước Mỹ. Trong một báo cáo dài 162 trang, Tòa Bạch Ốc chỉ trích Viện Smithsonian, đã bôi nhọ "người Mỹ da trắng, đàn ông và người theo Cơ Đốc giáo".
(AFP/RFI) – Pháp: Tai nạn xe lửa tại vùng Normandy có khả năng là do hành vi cố ý. Các nhà điều tra đang thiên về giả thuyết hành vi cố ý gây ra vụ trật bánh xe lửa tại vùng Normandy, miền Tây-Bắc nước Pháp vào tối 11/9/2026, khiến 44 người bị thương, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch. Theo một nguồn tin cảnh sát, sau khi một đoạn đường ray được tìm thấy trên đường ray mà chiếc xe lửa chở 188 hành khách đi qua, ở khu vực gần thị trấn Cléon (tỉnh Seine-Maritime). Sau vụ tai nạn, một chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn đã được khai triển
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét