Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cho biết Canada đã chọn cách "nhượng bộ" Mỹ ngay khi ông Trump đăng tải một hình ảnh mô tả quốc gia này như một phần lãnh thổ của Mỹ.- Canada trước đó đã lên án các "hành động gây bất ổn" củan Iran tại Trung Đông và tuyên bố sẽ phối hợp với các đối tác để duy trì áp lực đáng kể lên Iran.- Ông Baghaei đặt câu hỏi tại sao Ottawa lại chọn ủng hộ Washington sau khi đã chứng kiến điều mà ông gọi là "sự thiếu thiện chí của Mỹ" và biết rằng "chữ ký của Mỹ chỉ như được viết bằng bút chì" (ý nói cam kết của Mỹ rất dễ bị thay đổi).
<!>
Iran đã chỉ trích gay gắt Canada vì ủng hộ các hành động của Mỹ tại Eo biển Hormuz, gọi động thái của Ottawa là "biểu hiện của sự lúng túng về chiến lược và sự phục tùng trước sự đe dọa."
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cho rằng Canada đã chọn cách "nhượng bộ" Mỹ "đúng vào ngày Tổng thống Mỹ – với thái độ coi thường trắng trợn chủ quyền và nền độc lập của Canada – đã mô tả toàn bộ đất nước này như một phần lãnh thổ của Hoa Kỳ."
Ông Baghaei đang đề cập đến bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Hai (theo giờ Mỹ), trong đó hiển thị bản đồ lãnh thổ Mỹ bao trùm cả Canada, Greenland và Iceland.
Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Trump đã nhiều lần đưa ra các bình luận về việc biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ và sáp nhập Greenland – một vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch. Những bình luận của ông Baghaei được đưa ra sau khi Canada lên án các "hành động gây bất ổn" của Iran tại Trung Đông, đồng thời tuyên bố sẽ phối hợp với các đối tác để duy trì áp lực đáng kể lên Iran, bao gồm thông qua các biện pháp trừng phạt và việc ủng hộ các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz do Mỹ, Pháp và Anh dẫn đầu.
"Canada không thể tự cho mình là người bảo vệ cho 'hòa bình và an ninh', 'tự do hàng hải' và 'luật pháp quốc tế' một cách thuyết phục, trong khi lại đồng thời hậu thuẫn hành động gây hấn quân sự của Mỹ cũng như các hành động can thiệp bất hợp pháp của Washington tại khu vực của chúng tôi," ông Baghaei nói.
Hôm thứ Hai, ông Baghaei tuyên bố Tehran sẽ không để Mỹ quyết định kết cục của cuộc chiến. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran, ông Baghaei cho biết một số quốc gia vùng Vịnh đã tham gia vào cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran, song không cung cấp thêm chi tiết. Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về việc quản lý eo biển Hormuz đã diễn ra tích cực, đồng thời nói thêm rằng eo biển này vẫn đang bị đóng cửa.
"Đây không phải là 'ngoại giao' hay 'nghệ thuật quản trị quốc gia đầy trách nhiệm'. Đó là... một lựa chọn thậm chí sẽ không thể bảo vệ chính Canada khỏi sự bắt nạt và hành động gây hấn của Mỹ," ông Baghaei nhận định.
Ông đặt câu hỏi tại sao Ottawa lại chọn ủng hộ Washington sau khi đã trải qua điều mà ông gọi là "sự thiếu thiện chí của Mỹ" và biết rằng chữ ký của Mỹ chỉ "được viết bằng bút chì" (tức là thiếu sự cam kết chắc chắn).
Các cuộc đàm phán thương mại giữa Ottawa và Washington đã đổ vỡ vào tháng trước, khi Thủ tướng Mark Carney cho rằng các yêu cầu của Mỹ đã đi quá xa. "Họ đòi hỏi quá nhiều nhưng lại đưa ra quá ít," ông nói.
Điều này đã dẫn đến việc áp thuế đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 20 tỷ USD của Canada, đồng thời khiến Canada áp đặt các biện pháp thuế quan trả đũa với giá trị tương đương, dự kiến có hiệu lực vào lúc 00:01 sáng thứ Ba (giờ miền Đông - ET).
Iran takes aim at Canada for support of U.S. actions in Strait of Hormuz
Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần sau khi Iran và Mỹ có hành động đáp trả lẫn nhau; các cơ sở của Saudi Aramco được cho là đã bị tấn công
Thứ Hai, 7/9/2026, Greg Iacurci
- Giá dầu thô Brent và WTI đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần vào thứ Hai.
- Các cơ sở dầu khí của Saudi Aramco được cho là đã bị tấn công trong các vụ tập kích mới. Trong khi đó, Mỹ và Iran đã nổ súng vào tàu của nhau trong dịp cuối tuần, đánh dấu sự leo thang căng thẳng.
- Giá dầu tăng cao đã đẩy chi phí các loại nhiên liệu như xăng và dầu diesel lên cao. Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần vào thứ Hai khi Mỹ và Iran có các hành động đáp trả lẫn nhau trong dịp cuối tuần, làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông.
Giá dầu thô Brent kỳ hạn – chuẩn giá dầu quốc tế – đã tăng 1.5% lên mức 97.73 USD/thùng vào thứ Hai và có lúc chạm mốc 97.93 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 23 tháng 7. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) – chuẩn giá dầu của Mỹ – cũng tăng 1.8% lên mức 93.10 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 7.
"Tấn công tài sản của chúng tôi và các người sẽ bị tấn công lại," Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào thứ Hai.
Bài đăng này nhằm đáp lại tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người khẳng định rằng Mỹ "sẽ phá hủy (và đánh chìm)" các tàu chở dầu của Iran nếu nước này nổ súng vào tàu của Mỹ.
Theo một báo cáo của tờ Financial Times (FT), các cơ sở dầu khí của Saudi Aramco đã bị tấn công trong các vụ tập kích mới vào thứ Hai. Thiệt hại tại cơ sở ở thành phố Jizan (Ả Rập Xê Út) – nơi có nhà máy lọc dầu công suất 400.m,000 thùng/ngày – vẫn đang được đánh giá, và hiện chưa rõ ai là bên chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này, theo thông tin từ FT.
Dầu thô WTI, biến động từ đầu năm đến nay
Thị trường dầu mỏ vốn đã ở trạng thái căng thẳng do sự leo thang xung đột vào cuối tuần qua. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết, quân đội Mỹ đã tấn công ba tàu chở dầu của Iran vào thứ Bảy, sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào hai tàu chiến của Hải quân Mỹ.
CENTCOM cho biết ba con tàu này là một phần của "mạng lưới ngầm trị giá hàng tỷ đô la" chuyên tài trợ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực.
Trong một tuyên bố đưa ra vào thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại là "tội ác chiến tranh" và là hành động "chiến tranh kinh tế".
Các cuộc tấn công này diễn ra khoảng một tuần sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, chấm dứt giai đoạn tương đối yên ắng kéo dài khoảng một tháng của cuộc xung đột vốn đã vượt mốc sáu tháng vào tháng Tám.
Giá dầu tăng cao đã đẩy chi phí của các loại nhiên liệu khác như xăng và dầu diesel lên mức cao kỷ lục vào dịp cuối tuần lễ Lao động (Labor Day).
Oil prices rise to 6-week high after Iran and U.S. trade blows
Đối thủ của SpaceX phóng tên lửa thành công trong sự kiện lịch sử, khẳng định ngành công nghiệp đang "rất cần" thêm năng lực phóng
THỨ HAI, NGÀY 7 9 2028 Elsa Ohlen
- Isar Aerospace đã đưa tên lửa vào quỹ đạo và triển khai vệ tinh ngay trong chuyến bay thử nghiệm thứ hai.
- Công ty khởi nghiệp Đức này cho biết giá trị các đơn hàng thương mại tiềm năng của họ vượt mốc 10 tỷ euro trong bối cảnh nhu cầu phóng vệ tinh đang bùng nổ.
- Isar hiện tập trung vào việc mở rộng quy mô sản xuất, nhưng cũng nhấn mạnh rằng châu Âu cần thêm cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động phóng tên lửa.
Nhà sản xuất tên lửa Isar Aerospace (Đức) đã lần đầu tiên đưa tên lửa vào quỹ đạo thành công vào cuối tuần qua, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành công nghiệp vũ trụ thương mại của châu Âu, khi công ty tìm cách tăng cường tần suất phóng để đáp ứng nhu cầu đang bùng nổ.
Tên lửa Spectrum của công ty có trụ sở tại Munich này đã bay vào quỹ đạo vào thứ Bảy và triển khai thành công các tải trọng tại quỹ đạo Trái đất tầm thấp; đây là thành tựu đạt được chỉ sau chuyến bay thử nghiệm thứ hai.
Giám đốc Thương mại Stella Guillen chia sẻ với CNBC vào thứ Hai rằng công ty hiện đang tập trung mở rộng quy mô sản xuất. Bà cho biết ngành công nghiệp vũ trụ đang "rất cần" thêm năng lực phóng và Isar đang nắm giữ các đơn hàng tiềm năng trị giá hơn 10 tỷ euro (11.6 tỷ USD).
Công ty khởi nghiệp này chưa công bố ngay con số cụ thể về các đơn hàng đã được ký kết chính thức trong tổng số đó.
"Nhu cầu đang rất lớn," bà Guillen nói với chương trình "Squawk Box Europe" của CNBC. "Có rất nhiều... chùm vệ tinh và dự án mới đã xuất hiện, và thực tế là chúng đều đã được cấp vốn."
Bà Guillen cho biết công ty đang tập trung tăng cường sản xuất và tần suất phóng sau chuyến bay thành công hôm thứ Bảy, nhưng cũng cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng phóng của châu Âu cần được mở rộng để hỗ trợ sự phát triển của ngành.
Mặc dù quy mô hoạt động của Isar hiện còn rất nhỏ bé so với các đối thủ Mỹ như SpaceX của Elon Musk, nhưng công ty này vẫn ấp ủ những tham vọng lớn.
"Hiện tại, vấn đề cốt lõi là khả năng mở rộng quy mô; do đó, việc công nghiệp hóa là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi đang đẩy mạnh quá trình này," bà nói. "Vấn đề thực sự nằm ở việc mở rộng quy mô và khả năng phóng... không chỉ một tên lửa mà là hàng trăm tên lửa."
Công ty tư nhân có trụ sở tại Munich này đã thu hút được sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư như Porsche, các quỹ đầu tư mạo hiểm Lakestar và HV Capital, cùng Quỹ Đổi mới sáng tạo NATO (NATO Innovation Fund). Công ty đã huy động được 270 triệu euro trong vòng gọi vốn Series D vào tháng 6 nhằm mở rộng quy mô sản xuất và phát triển mạng lưới phóng vệ tinh toàn cầu.
Đây được xem là một trong những công ty khởi nghiệp đầy hứa hẹn nhất của châu Âu, trong bối cảnh khối này đang nỗ lực xây dựng một đối thủ cạnh tranh với SpaceX cũng như phát triển ngành công nghiệp phóng vệ tinh thương mại nội khối.
"Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới," Thủ tướng Đức Friedrich Merz chia sẻ trên nền tảng X vào Chủ nhật, trong khi Ủy viên phụ trách lĩnh vực quốc phòng và không gian của EU, ông Andrius Kubilius, nhận định: "Khả năng tiếp cận không gian độc lập của châu Âu vừa nhận được một cú hích lớn."
SpaceX rival launches rocket in historic first, says industry is 'desperate' for more
Thân mời ghi danh tham dự

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét