Tin vui! vẻ vang dân Việt: Hôm nay, thứ Năm, ngày 3 tháng 9/2026, lúc 6 giờ chiều, tại Hollywood Bowl, Los Angeles. Norman Huỳnh, nhạc trưởng gốc Việt, lần đầu tiên, đến với dàn đại hòa tấu hàng đầu thế giới! (LOS ANGELES, California) – Một tin vui đáng hãnh diện đối với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ: tối Thứ Năm, 3 Tháng Chín, 2026, nhạc trưởng người Mỹ gốc Việt Norman Huỳnh sẽ bước lên sân khấu Hollywood Bowl để chỉ huy Los Angeles Philharmonic (LA Phil), cùng đại hợp xướng Pacific Chorale, trong chương trình đặc biệt “Amadeus in Concert.”
<!>
Đây là một dấu mốc nổi bật trong sự nghiệp của vị nhạc trưởng gốc Việt, khi ông đứng trước một trong những dàn nhạc giao hưởng danh tiếng nhất Hoa Kỳ, tại một sân khấu ngoài trời đã trở thành biểu tượng văn hóa của Los Angeles.
Theo chương trình chính thức của LA Phil, cổng Hollywood Bowl mở lúc 6 giờ chiều và chương trình bắt đầu lúc 8 giờ tối ngày 3 Tháng Chín.
“AMADEUS” – ĐIỆN ẢNH VÀ MOZART HÒA LÀM MỘT
Đêm diễn mang tên “Amadeus in Concert” sẽ trình chiếu bộ phim kinh điển Amadeus của đạo diễn Miloš Forman trên màn ảnh lớn, trong khi Los Angeles Philharmonic trình diễn trực tiếp các tác phẩm của Wolfgang Amadeus Mozart, dưới sự chỉ huy của Norman Huỳnh.
Tham gia chương trình còn có Pacific Chorale, với Dr. Robert Istad là giám đốc nghệ thuật và Kibsaim Escárcega là phụ tá nhạc trưởng.
Amadeus, ra mắt năm 1984, là tác phẩm điện ảnh nổi tiếng kể câu chuyện được hư cấu hóa xoay quanh thiên tài âm nhạc Mozart và nhà soạn nhạc Antonio Salieri. Bộ phim giành tám giải Oscar, trong đó có giải Phim Hay Nhất.
Điểm đặc biệt của chương trình lần này là phần nhạc Mozart không chỉ phát ra từ cuốn phim. Khán giả sẽ được thưởng thức dàn giao hưởng và hợp xướng biểu diễn trực tiếp, đồng bộ với những hình ảnh đang diễn ra trên màn ảnh.
THỬ THÁCH CỦA NGƯỜI CẦM ĐŨA
Chỉ huy một chương trình “live-to-picture” như Amadeus đòi hỏi mức độ chính xác rất cao.
Người nhạc trưởng không chỉ điều khiển hàng vài chục nhạc công và các giọng ca hợp xướng, mà còn phải giữ cho âm nhạc khớp chặt với diễn biến, lời thoại và hành động trên màn ảnh.
LA Phil từng giải thích rằng những chương trình nhạc phim biểu diễn trực tiếp như thế này là sự kết hợp phức tạp giữa kỹ thuật, nghệ thuật và cảm xúc; việc đồng bộ thường được hỗ trợ bằng “click track” để người chỉ huy và dàn nhạc bám sát thời gian của bộ phim.
Với Norman Huỳnh, đây không phải lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Ông từng có kinh nghiệm chỉ huy những chương trình nhạc phim trình diễn trực tiếp trước đây.
TỪ CẬU BÉ CHƠI TROMBONE ĐẾN BỤC CHỈ HUY HOLLYWOOD BOWL
Hành trình của Norman Huỳnh càng đặc biệt đối với cộng đồng Việt Nam khi nhìn lại nguồn gốc gia đình ông.
Cha ông là người Việt Nam tị nạn đến Hoa Kỳ. Mẹ ông là người gốc Đài Loan. Norman Huỳnh sinh trưởng tại Alabama và bắt đầu bước vào thế giới âm nhạc từ năm 12 tuổi với chiếc trombone trong ban nhạc nhà trường.
Từ chiếc kèn đồng của một cậu học sinh, niềm say mê âm nhạc dần đưa ông đến một trong những vị trí khó khăn nhất của nghệ thuật cổ điển: người đứng trên bục chỉ huy cả một dàn giao hưởng.
Ông tốt nghiệp cử nhân âm nhạc tại University of Alabama và tiếp tục được đào tạo về chỉ huy dàn nhạc tại Peabody Institute thuộc Johns Hopkins University.
Trong sự nghiệp, Norman Huỳnh đã cộng tác hoặc được mời chỉ huy nhiều dàn nhạc đáng chú ý tại Hoa Kỳ, trong đó có New York Philharmonic, St. Louis Symphony Orchestra, San Diego Symphony, Detroit Symphony Orchestra, Oregon Symphony và nhiều đoàn khác.
MỘT ĐÊM ĐÁNG HÃNH DIỆN CHO NGƯỜI VIỆT
Sự xuất hiện của Norman Huỳnh trên bục chỉ huy tại Hollywood Bowl, mang một ý nghĩa vượt ra ngoài một buổi hòa nhạc.
Đó còn là hình ảnh của một thế hệ người Mỹ gốc Việt trưởng thành trên quê hương thứ hai, bước vào những lãnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp đòi hỏi tài năng, học thuật và sự khổ luyện lâu dài.
Từ một gia đình có người cha Việt Nam tị nạn, Norman Huỳnh hôm nay bước lên một trong những sân khấu âm nhạc nổi tiếng nhất nước Mỹ, cầm đũa chỉ huy Los Angeles Philharmonic trong những tuyệt tác của Mozart.
Đó là một câu chuyện đẹp về hội nhập và thành đạt.
Và đối với cộng đồng người Việt, tối 3 Tháng Chín, 2026, khi Norman Huỳnh nâng chiếc baton lên giữa Hollywood Bowl, khoảnh khắc ấy cũng có thể được nhìn như một niềm vui chung: Một người con mang dòng máu Việt đang góp tài năng của mình vào đời sống văn hóa nghệ thuật Hoa Kỳ.
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH AMADEUS IN CONCERT
Thời gian: Thứ Năm, 3 Tháng Chín, 2026
Cổng mở: 6:00 PM
Chương trình: 8:00 PM
Địa điểm: Hollywood Bowl
2301 N. Highland Ave., Los Angeles, CA 90068
Trình diễn: Los Angeles Philharmonic – Pacific Chorale
Nhạc trưởng: Norman Huỳnh
Một đêm Mozart dưới bầu trời Hollywood – và cũng là một đêm đáng hãnh diện đối với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ!
Từ Bắc Cali Đến Úc, Người Việt Quốc Gia Xuống Đường Ngày 2 Tháng 9, Phản Đối Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam!
(MELBOURNE, Úc) – Trong ngày 2 Tháng Chín, 2026, một số cộng đồng người Việt chống cộng ở hải ngoại tổ chức hoặc kêu gọi các hoạt động biểu tình, phản đối chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Tại Melbourne, Úc, các hoạt động phản đối diễn ra trong bối cảnh Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria vừa kêu gọi tẩy chay một đoàn văn nghệ từ Việt Nam sang trình diễn nhân dịp 2 Tháng Chín.
Theo quan điểm của những người tham dự và các tổ chức vận động, ngày 2 Tháng Chín không phải là một ngày để họ ăn mừng, mà là dịp nhắc lại những hệ quả lịch sử của chế độ cộng sản đối với Việt Nam, đồng thời lên tiếng về các vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền. Đây là quan điểm chính trị của phía tổ chức và người biểu tình, khác với quan điểm chính thức của chính quyền Việt Nam, vốn kỷ niệm 2 Tháng Chín là Quốc Khánh.
Tại Melbourne, Victoria, cộng đồng người Việt chống cộng tiếp tục thể hiện lập trường qua các hoạt động phản đối và tẩy chay những chương trình mà họ cho rằng quảng bá hình ảnh chính quyền Việt Nam. Một thông báo đề ngày 1 Tháng Chín của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria, kêu gọi đồng hương không tham dự hoặc quảng bá các chương trình liên quan đến đoàn văn nghệ từ Việt Nam trong dịp này.
Hôm qua, Bắc California cũng biểu tình đúng ngày 2 tháng 9, tại San Francisco, khá thành công, hừng hực khí thế!
-Cùng ngày tại Hoa Kỳ, các tổ chức người Việt ở Bắc California đã có cuộc biểu tình truyền thống tại San Francisco City Hall lúc 10:30 sáng, sau đó tiếp tục tại khu vực Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam, 1700 California St., từ 12:30 PM đến 1:45 PM. Có xe bus đưa đón đồng hương từ San Jose, tại khu Lion Plaza, lên San Francisco.
Thành phần gồm đồng hương tị nạn cộng sản, đại diện các hội đoàn cựu quân nhân QLVNCH, đoàn thể, chính đảng, hội đồng hương, cơ quan truyền thông, sinh viên, học sinh và hậu duệ VNCH đã tham gia.
Mục tiêu cuộc biểu tình tại San Francisco là bày tỏ lập trường “không bao giờ chấp nhận chế độ cộng sản,” phản đối việc treo cờ Việt Nam hiện nay tại khu vực City Hall và lên án chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Một trang sinh hoạt cộng đồng quen thuộc, của KQ LVH, những ngày qua, cũng đăng tải thông tin, bài vở liên tiếp, cổ động về cuộc biểu tình Bắc California ngày 2 Tháng Chín này
Đặc biệt, sau cuộc biểu tình, anh H. còn khoản đãi tất cả đồng hương tham dự, một buổi cơm chiều, họp mặt rất vui vẻ, ấm áp, chiếm gần nửa nhà hàng! và tặng mỗi người một hộp bánh, như một lời Cảm tạ của BTC. Buổi biểu tình rất thành công khí thế, ngày thường mà vẫn có gần 40 người tham dự, đông hơn năm ngoái!
(Anh H. chào đón quý đồng hương biểu tình, trong bữa cơm “khao quân!”
Tiếng nói từ cộng đồng hải ngoại
Các cuộc xuống đường và vận động trong dịp 2 Tháng Chín cho thấy, sự khác biệt sâu sa về ký ức lịch sử giữa nhà cầm quyền Việt Nam và cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở nước ngoài. Với những người biểu tình, việc xuống đường không chỉ nhằm nhắc lại quá khứ, mà còn là cách họ tiếp tục nêu các đòi hỏi về tự do ngôn luận, nhân quyền, dân chủ và một thể chế chính trị đa nguyên cho Việt Nam.
Từ Melbourne đến San Francisco, thông điệp chung được phía tổ chức nhấn mạnh là: dù đã sinh sống nhiều thập niên tại các quốc gia tự do, họ vẫn muốn duy trì tiếng nói chính trị của cộng đồng người Việt tị nạn và tiếp tục vận động cho những thay đổi tự do, nhân quyền tại quê hương.
Ngày 2 Tháng Chín, vì thế, tiếp tục là một ngày có ý nghĩa hoàn toàn đối nghịch đối với hai phía: trong khi Hà Nội tổ chức Quốc Khánh, nhiều cộng đồng người Việt hải ngoại chọn ngày này để xuống đường phản đối chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Lũ Quét ở Hy Mã Lạp Sơn: Số Người Chết Vượt Ngưỡng 1.000, Hơn 4.000 Người Mất Tích
(Hình REUTERS/Francis Mascarenhas: Máy xúc dọn đường sau trận lũ quét và sạt lở đất ở Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 1/9/2026.)
-Số người thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng vào tuần trước tại khu vực Hy Mã Lạp Sơn đã vượt ngưỡng 1.000, tính đến hôm 1/9/2026, trong bối cảnh lực lượng cấp cứu vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích dưới bùn đất và đống đổ nát.
Theo số liệu mới nhất, Nepal và Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 1.003 người thiệt mạng, trong đó có 987 người tại Nepal và 16 người ở Tây Tạng. Khoảng 4.462 người vẫn mất tích, gồm 3.916 người ở Nepal và 546 người tại Tây Tạng. Trong số này có hàng trăm du khách, người hành hương và người lao động ngoại quốc đến từ nhiều quốc gia.
Tại Nepal, khoảng 20.000 nhân viên cấp cứu đã được huy động và di tản gần 12.000 người khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng giảm, khi thảm họa đã xảy ra cách nay nhiều ngày. Từ thủ đô Kathmandu của Nepal, đặc phái viên Emmanuel Derville của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm chi tiết:
Thảm họa xảy ra vào ngày 26/8 đang khiến chính phủ Nepal phải đối mặt với áp lực rất lớn, và một bộ phận dư luận bắt đầu mất kiên nhẫn. Tại thị trấn Trishuli, nhiều gia đình phải trú ẩn trong các trường học và sống trong cảnh khốn khó do công tác cứu trợ diễn ra quá chậm. Thị trấn này chỉ được kết nối với thế giới bên ngoài bằng một hoặc hai con đường nhỏ hẹp, lầy lội, nơi các xe địa hình thường bị sa lầy vì mưa. Đôi khi phải mất tới 4 tiếng đồng hồ để di chuyển vài chục cây số.
Người dân Nepal bất bình khi thấy các Bộ trưởng di chuyển bằng trực thăng tới những khu vực bị ảnh hưởng, trong khi quân đội lại thiếu máy bay. Theo báo chí địa phương, 2 chiếc trực thăng được cho là đang nằm chờ bảo dưỡng tại Ấn Độ, và chính quyền chưa yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ tăng cường nào. Trong khi đó, các nước láng giềng như Trung Quốc và Pakistan đều có trực thăng hạng nặng. Quân đội Ấn Độ đang vận hành 15 chiếc Chinook của Hoa Kỳ, có khả năng vận chuyển tới 11 tấn hàng hóa và thiết bị.
Trong khi đó, những người dân bị ảnh hưởng đang rất cần được tiếp tế. Tình trạng thiếu thuốc men, nước uống và lương thực bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
Báo Mỹ: Quân Đội Hoa Kỳ Đối Mặt Nguy Cơ Suy Yếu, Nếu Xung Đột Với Iran Kéo Dài
(Ảnh AP - Lee Jin-man, minh họa: Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan khi ghé cảng Busan, Nam Hàn, ngày 23/9/2022.)
-Hôm 31/8/2026, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên kênh Fox News rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ “đáp trả” Iran sau khi nước này phóng phi đạn vào các vị trí của Hoa Kỳ tại Trung Đông.
Tuy nhiên, theo The Washington Post, một báo cáo mật của chính quyền Hoa Kỳ cảnh báo rằng nếu xung đột với Iran kéo dài, năng lực phòng thủ của Mỹ có thể bị suy yếu nghiêm trọng. Nhiều viên chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ xác nhận, kho đạn dược đang gần cạn, năng lực tác chiến đã bị suy giảm đáng kể. Tình trạng này thậm chí có thể tác động đến hoạt động của các lực lượng Hoa Kỳ trên toàn thế giới, bao gồm cả nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ.
Xung đột tại Trung Đông đã khiến Hoa Kỳ phải điều phần lớn lực lượng đang đóng tại Âu Châu và Á Châu về khu vực này. Cụ thể là chiến hạm, máy bay và các hệ thống phòng không được huy động về Vịnh Ba Tư. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Hải quân Hoa Kỳ được cho là không còn hàng không mẫu hạm nào sẵn sàng để bảo vệ khu vực Thái Bình Dương.
Không chỉ bị phân tán lực lượng, kho phi đạn và đạn dược dùng để đánh chặn của Hoa Kỳ cũng bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Theo các báo cáo bị rò rỉ của Ngũ Giác Đài, trong những tháng qua, Hoa Kỳ gần như đã sử dụng toàn bộ phi đạn địa-đối-địa ATACMS. Kho phi đạn liên lục địa Tomahawk phóng từ chiến hạm cũng đã giảm khoảng một nửa.
Hồi chuông cảnh báo đang vang lên và vấn đề này có thể nhanh chóng trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Hoa Thịnh Ðốn.
Ukraine: Vùng Kyiv Hứng Chịu Đêm Tấn Công Thứ Sáu Liên Tiếp
(Hình REUTERS - Gleb Garanich: Một tòa nhà chung cư bị hư hại do cuộc tấn công bằng drone của Nga, tại Kyiv, Ukraine, ngày 1/9/2026.)
-Theo thông báo của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, có ít nhất 12 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công đêm 31/8 rạng sáng 1/9/2026 nhằm vào thủ đô Kyiv và vùng Kyiv, trong đó có 8 người chết trong một vụ phi đạn Nga đánh trúng một cơ sở của ngành đường sắt trong thành phố,. Đêm 31/8 là đêm thứ 6 liên tiếp Nga tấn công vào Kyiv.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, không chỉ tấn công vào vùng Kyiv, đêm 31/8, Nga còn oanh tạc vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của thành phố Odessa và khu vực lân cận.
Sáng 1/9, các vụ mất điện lại được ghi nhận tại các vùng Kyiv, Donetsk, Soumy, Odessa và Kharkiv sau các cuộc tấn công của Nga, theo thông báo của Ukrenergo, nhà vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia Ukraine.
Theo thông tấn xã AFP, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh đáng kể các cuộc tấn công bằng drone, Thị trưởng Kyiv, Vitali Klitschko hôm 31/8/2026 thông báo triệu tập các viên chức địa phương để bàn về việc sửa đổi các quy định an ninh, đặc biệt liên quan đến hoạt động của phương tiện giao thông công cộng.
Hôm 1/9, niên học mới bắt đầu tại Ukraine. Cơ quan Quản lý Quân sự của Kyiv, phụ trách điều hành và ứng phó trong thời chiến, khuyến cáo không nên tổ chức các buổi lễ khai giảng. Chính quyền Kyiv cho biết đang chuẩn bị thay đổi các quy định đối với trường học, trong đó có khả năng tổ chức học trực tuyến.
Theo phía Ukraine, mục tiêu của Nga là “làm tê liệt” thủ đô Kyiv. Kể từ tuần trước, các tốp drone động cơ phản lực liên tiếp tấn công thủ đô và vùng Kyiv. Mỗi ngày, vùng thủ đô Ukraine có khoảng 10 lần báo động phòng không, khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ một phần.
Các đợt oanh kích này, thường gây thiệt hại nghiêm trọng và đôi khi gây chết người, buộc nhiều cơ quan và cửa hàng phải đóng cửa. Xe điện ngầm không còn chạy qua sông Dniepr, con sông chia thủ đô thành 2 khu vực, gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn.
Hôm thứ Bảy (29/8), Thủ tướng Ukraine, ông Serguiï Koretsky đã kêu gọi “điều chỉnh” các quy định an ninh nhằm “bảo vệ người dân tốt hơn”, đồng thời vẫn bảo đảm “khả năng tiếp tục cuộc sống” của 3 triệu dân tại Kyiv.
Bộ Trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao Liên Hiệp Âu Châu Thảo Luận Về Hồ Sơ Ukraine và Các Cuộc Tấn Công Hỗn Hợp
(Hình AP - Pascal Bastien: Cờ Liên Hiệp Âu Châu và Ukraine bên ngoài Nghị Viện Âu Châu, tại Strasbourg, miền Đông nước Pháp, ngày 8/3/2022.)
-Ngày 1/9/2026, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU) nhóm họp tại Wicklow, Ái Nhĩ Lan, trong bối cảnh chiến sự Ukraine leo thang và Âu Châu đối mặt với nhiều vụ tấn công “hỗn hợp” mà Nga bị quy trách nhiệm.
Theo thông tấn xã AFP, một trong những trọng tâm của cuộc họp là nhu cầu cấp bách về các hệ thống đánh chặn hiện đại, đặc biệt là phi đạn Patriot do Hoa Kỳ sản xuất. Liên Hiệp Âu Châu hy vọng thuyết phục các nước thành viên chuyển giao cho Ukraine những phi đạn đánh chặn sắp hết hạn sử dụng, qua đó giúp Kyiv bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng thiết yếu trước các cuộc tấn công ngày càng dữ dội của Nga.
Phát biểu trước cuộc họp, lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu, bà Kaja Kallas, cho rằng Nga đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm gây tổn thất tối đa cho người dân Ukraine và làm suy yếu ý chí kháng cự của họ. Tuyên bố này được đưa ra sau đợt không kích quy mô lớn mới nhất khiến ít nhất 12 người thiệt mạng tại Kyiv và khu vực lân cận. Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các đối tác phương Tây tăng cường hỗ trợ năng lực phòng thủ phi đạn-đạn đạo.
Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng thảo luận về làn sóng hoạt động phá hoại, gián điệp và tuyên truyền sai lệch mà nhiều nước Âu Châu cho rằng có liên quan đến Nga. Đức cho rằng đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công “hỗn hợp”, đặc biệt sau vụ phát giác một drone mang chất nổ tại khu vực an ninh của phi trường Leipzig, một đầu mối vận chuyển hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Tuy nhiên, các viên chức Âu Châu vẫn tỏ ra thận trọng, tránh phản ứng quá mức khi các hành động này chưa bị xem là một cuộc tấn công quân sự trực tiếp. Đồng thời, Liên Hiệp Âu Châu cũng chuẩn bị xem xét mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với khoảng 1.600 cá nhân và tổ chức Nga, cũng như thảo luận về cải cách bộ máy ngoại giao của khối nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Hoa Kỳ Làm Đồng Minh Phật Ý Khi Mời Nga Tham Gia G20
(Hình REUTERS - Sam Wolfe: Bộ trưởng Tài chánh Nga Anton Siluanov (giữa) và các đại diện của Ngân hàng Trung ương Nga tham dự phiên họp toàn thể G20 tại Asheville, Bắc Carolina, Hoa Kỳ, ngày 31/8/2026.)
-Hoa Kỳ đang tìm cách thuyết phục các nước Âu Châu tăng cường sức ép kinh tế với Iran, nhưng lại khiến các đồng minh Âu Châu khó chịu khi mời Bộ trưởng Tài chánh Nga Anton Siluanov tham dự cuộc họp G20 về tài chánh diễn ra tại Asheville, tiểu bang Bắc Carolina, vào hôm 31/8/2026.
Năm 2026, Hoa Kỳ giữ chức Chủ tịch G20, nhóm quy tụ 19 nền kinh tế lớn cùng Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Liên Hiệp Phi Châu (AU). Cuộc họp tại Asheville, Bắc Carolina, quy tụ các Bộ trưởng Tài chánh và Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent muốn tận dụng hội nghị để thúc đẩy các chính sách kinh tế của Hoa Thịnh Ðốn, đồng thời vận động các nước tăng cường cô lập Iran.
Hoa Thịnh Ðốn đang sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế để gây sức ép với Teheran, trong bối cảnh các hoạt động quân sự chưa buộc Iran phải nhượng bộ. Phát biểu khi hội nghị bắt đầu, ông Bessent khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây sức ép với Iran và Liên Hiệp Âu Châu cũng phát tín hiệu cho thấy có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt Teheran.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Bộ trưởng Tài chánh Nga Anton Siluanov tại hội nghị đã khiến các nước Âu Châu khó chịu. Liên Hiệp Âu Châu đề nghị ông Siluanov không chụp ảnh chung cùng các thành viên G20. Bộ trưởng Tài chánh Đức Lars Klingbeil cho rằng việc Hoa Kỳ tiếp đón viên chức Nga gửi đi một “tín hiệu đáng lo ngại”. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối thoại với những bên có vai trò quan trọng nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh Ukraine.
Quan hệ giữa Hoa Thịnh Ðốn và một số đồng minh G20 khác cũng đang căng thẳng. Gia Nã Ðại, thành viên G20 và G7, tiếp tục là nước có các tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tài chánh Gia Nã Ðại François-Philippe Champagne cho biết đến hội nghị với tinh thần tích cực và sẵn sàng đối thoại.
Ngoài ra, lãnh đạo các tập đoàn kỹ thuật lớn như Elon Musk, Jensen Huang và Sam Altman cũng tham dự cuộc họp G20 lần này, trong bối cảnh thế giới tranh luận về cách kiểm soát những rủi ro của Trí tuệ Nhân tạo (AI). Một số chuyên gia và lãnh đạo kỹ thuật kêu gọi tăng cường các biện pháp giám sát, trong khi chính quyền Trump vẫn chủ trương hạn chế can thiệp để không ngáng trở ngành AI phát triển.
Cựu Thủ Tướng Pháp Edouard Balladur Từ Trần, Thọ 97 Tuổi
(Hình AFP / Joël Saget: Cựu Thủ tướng Pháp Edouard Balladur từ trần ngày 31/8/2026, thọ 97 tuổi.)
-Cựu Thủ tướng Pháp Edouard Balladur đã qua đời vào hôm 31/8/2026 tại thủ đô Paris, thọ 97 tuổi. Gia đình ông cho biết một lễ cầu nguyện sẽ được tổ chức trong phạm vi nội bộ gia đình.
Chính giới Pháp đã bày tỏ thương tiếc. Tổng thống Emmanuel Macron ca ngợi ông là một người luôn đặt nước Pháp trong trái tim và tận tụy phục vụ đất nước. Thủ tướng Sébastien Lecornu nhấn mạnh tinh thần cải cách của ông, trong khi cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy gọi Edouard Balladur là người thầy, người bạn và một hình mẫu có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp chính trị của mình.
Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đánh giá ông Balladur là một “chính khách lớn”, đề cao sự chặt chẽ trong quản lý ngân sách và trách nhiệm chính trị. Dù từng có nhiều bất đồng với đường lối kinh tế tự do và các cải cách của ông, đảng Xã Hội (PS) vẫn ghi nhận ông Balladur là một người tận tụy với Quốc gia và gắn bó với các giá trị của nền Cộng hòa.
Các chính trị gia thuộc nhiều phe phái đều ghi nhận ở ông Edouard Balladur sự kiên định với các giá trị mà ông theo đuổi, tinh thần tận tụy với đất nước và sự tôn trọng đối với nền Dân chủ.
Ông Balladur, thuộc đảng cánh hữu Tập hợp vì nền Cộng hòa (RPR), tiền thân của đảng Những người Cộng hòa (LR), làm Thủ tướng từ tháng 3/1993 đến tháng 5/1995 dưới thời Tổng thống François Mitterrand thuộc đảng Xã hội cánh tả.
Pháp Chấm Dứt Thí Điểm Mặc Đồng Phục Vào Lúc Hơn 11 Triệu Học Sinh Tựu Trường
(Hình AFP - Sylvain Thomas: Chương trình thí điểm mặc đồng phục tại một số trường Tiểu học ở thành phố Beziers. Ảnh chụp tại Palais des Congres ở Beziers, miền Nam nước Pháp, ngày 15/2/2024.)
-Hôm 1/9/2026, khoảng 11,6 triệu học sinh Tiểu học, cấp 2 và 3 tại Pháp bắt đầu tựu trường.
Mùa Khai giảng 2026-2027 được đánh dấu với một số điểm mới như cấm điện thoại ở trường cấp 3, tăng cường tham vấn nạn bạo hành giới tính và tình dục, trong khi hoạt động tại một số cơ sở bị rối loạn sau vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhắm vào Bộ Giáo dục.
Tuy nhiên, có một biện pháp dường như đã hoàn toàn bị loại bỏ: Đó là quy định về đồng phục học sinh. Được thực hiện trên cơ sở thí điểm theo sáng kiến của cựu Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Gabriel Attal (hiện là ứng cử viên Tổng thống), đồng phục đã được thử nghiệm tại khoảng 100 trường học kể từ năm 2024.
Dự án này nhằm kiểm nghiệm tác động của đồng phục đối với môi trường học đường, xem liệu chúng có thể củng cố cảm giác bình đẳng giữa các học sinh hay không. Hai năm sau, Bộ Giáo dục thừa nhận những tác động “không đồng đều”. Chương trình thí điểm sẽ không được tiếp tục trên quy mô toàn quốc.
Trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Giảng viên Đại học Aix-Marseille, đồng chủ trì một nghiên cứu về thí điểm, ông Julien Garric giải thích vì sao chương trình này đã không thuyết phục được các em học sinh:
“Các học sinh kịch liệt chỉ trích việc thí điểm này được áp đặt mà không hỏi ý kiến của họ. Trong tâm trí các em, đồng phục gắn liền với các phim truyền hình Hoa Kỳ, với Harry Potter, áo vest.... Vì vậy, các em có cảm giác rằng không chỉ bị áp đặt mà còn không đẹp.
Hầu hết các học sinh đều bác bỏ ý kiến cho rằng đồng phục có thể chống lại nạn bắt nạt, và điều này càng đúng hơn đối với những học sinh nào có báo cáo bị bắt nạt. Các em tin rằng việc mặc đồng phục không làm thay đổi tình hình của mình”.
Xin nhắc rõ là chương trình thí điểm được chính phủ trung ương và chính quyền địa phương tài trợ. Nếu đưa vào thực hiện, vấn đề tài chánh sẽ là một rào cản khác. Ở nhiều nước khác chẳng hạn như tại Anh Quốc, chi phí đồng phục là do gia đình chi trả.
Túc Cầu: Lionel Messi Giã Từ Đội Tuyển Á Căn Ðình
(Hình AP/Martin Meissner: Huyền thoại túc cầu Lionel Messi của Á Căn Ðình sau khi Vô địch World Cup 2022 tại sân vận động Lusail, Qatar, ngày 18/12/2022.)
-Hôm 31/8/2026, Huyền thoại túc cầu Lionel Messi đã tuyên bố giã từ Đội tuyển Quốc gia Á Căn Ðình.
Quyết định này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Á Căn Ðình thất bại trong trận chung kết Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (FIFA World Cup) 2026 trước Tây Ban Nha, đồng thời Messi cũng phải chịu mất mát lớn khi thân phụ và là người đại diện của anh, ông Jorge Messi, qua đời.
Trên tài khoản Instagram cá nhân, được thông tấn xã AFP trích dẫn, chủ nhân của 8 Quả bóng Vàng chia sẻ: “Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ trận chung kết. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng sẽ giã từ Đội tuyển Quốc gia. Đây là một quyết định khiến tôi vẫn cảm thấy đau đớn sâu sắc, nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp”.
Ở tuổi 39, Messi hiện vẫn thi đấu cấp câu lạc bộ cho Inter Miami tại Hoa Kỳ. Đây không phải lần đầu tiên anh tuyên bố chia tay đội tuyển Á Căn Ðình. Năm 2016, sau thất bại ở Copa America, Messi từng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, nhưng sau đó trở lại để tham dự World Cup 2018 ở Nga. Tại World Cup 2022 ở Qatar 4 năm sau, Messi cùng Á Căn Ðình lên ngôi Vô địch, hoàn thành một trong những mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp.
Quyết định giã từ đội tuyển Á Căn Ðình đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Messi, khép lại hành trình quốc tế kéo dài nhiều năm với không ít chông gai, nhưng cũng có những khoảnh khắc vinh quang đáng nhớ.
TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln cập cảng Thái Lan sau 9 tháng lênh đênh trên biển. Theo dự kiến, hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đến cảng biển Pattaya, cũng là một điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, vào tối thứ Ba (1/9) rạng sáng thứ Tư (2/9/2026). Tỉnh trưởng Chonburi cho biết khoảng 600 nhân viên được huy động để bảo đảm an ninh và cung cấp hỗ trợ cần thiết. Theo Thị trưởng thành phố Pattaya, hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ dự kiến neo đậu ở cảng Laem Chabang đến tối Chủ Nhật (6/9). Điều này có thể mang về cho thành phố một nguồn thu khoảng 100 triệu Baht. Ông cho rằng “các thành viên thủy thủ đoàn đã không tiêu bất kỷ khoản tiền nào từ hơn 200 ngày”, đồng thời nhấn mạnh đến yếu tố “an toàn” cho thủy thủ đoàn và kêu gọi các thương nhân không nên thổi phồng giá để “bóc lột” các thủy thủ.
(AFP/RFI) – Tình báo Nam Hàn: Thượng đỉnh Trump-Kim có thể diễn ra “bất kỳ lúc nào”. Phát biểu trước báo giới ngày 1/9/2026, Nghị sĩ Youn Kun Young cho rằng đánh giá này dựa trên một phân tích sau cuộc họp kín giữa ông với các lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia. Theo đó, “có nhiều dấu hiệu đối thoại hiện hữu” dù rằng giữa hai bên chưa cho thấy có một cử chỉ nào liên quan đến những cuộc tiếp xúc cụ thể. Hôm 19/8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gây bất ngờ khi khẳng định sẽ có cuộc gặp mới với lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn từ nay đến cuối năm.
(AFP/RFI) – Thái Lan rút ngắn thời hạn lưu trú miễn thị thực. Ngày 31/8/2026, công báo Hoàng gia Thái Lan chính thức ban hành biện pháp mới này được công bố vào tháng 5/2026 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/9 tới đây. Theo đó, khách du lịch đến từ 93 nước được hưởng miễn visa nhập cảnh 60 ngày, nay rút xuống còn 30 ngày đối với ít nhất 60 quốc gia (bao gồm Liên Hiệp Âu Châu, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại, Do Thái...). Thời gian này sẽ còn 15 ngày đối với công dân Seychelles và Mauritius, trong khi công dân Azerbaijan, Belarus và Serbia phải xin thị thực nhập cảnh. Thông báo đưa ra vào tháng Năm giải thích là nhằm để chống nạn tội phạm liên quan đến việc lưu trú quá hạn.
(AFP/RFI) – Tòa Trọng tài Thường trực ra phán quyết duy trì hiệu lực của Hiệp ước về Nguồn nước sông Indus, một trong những vấn đề cốt lõi gây căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Phán quyết của tòa được đưa ra hôm 31/8/2026, nhấn mạnh Ấn Độ vẫn “bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ theo Hiệp ước”, đặc biệt liên quan đến việc thiết kế và vận hành các “dự án thủy điện trên các con sông phía Tây”. Ấn Độ lập tức bác bỏ phán quyết, trong khi Pakistan hoan nghênh quyết định này. Năm 2026, chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố đình chỉ Hiệp ước, đồng thời thông báo khai triển 2 dự án thủy lợi. Được ký kết năm 1960, Hiệp ước song phương về phân chia nguồn nước sông Indus quy định việc kiểm soát lưu vực của 6 con sông bắt nguồn từ vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, sau đó hợp lưu ở hạ nguồn và đổ vào sông Indus tại Pakistan.
(Le Monde/RFI) – Ba Lan: Hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất thiết bị drone cho quân đội Ba Lan và Ukraine. Đây là nhà máy của WB Electronics, tập đoàn quốc phòng tư nhân lớn nhất Ba Lan. Trong thông cáo hôm 31/8/2026, Viện Công tố Ba Lan thông báo mở điều tra về hành vi phá hoại và cho biết “các điều tra viên nghi ngờ đây là một hành động khủng bố do các cơ quan tình báo ngoại quốc chỉ đạo”. Một camera giám sát được cho là đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông trùm kín mặt trèo qua hàng rào để đột nhập vào khu vực nhà máy. Một chiếc ba-lô và một chiếc áo nỉ có mũ cũng được tìm thấy gần đó. Vụ cháy xảy ra trong đêm 29/8 rạng sáng 30/8, nhưng ngọn lửa đã được khống chế, không có ai bị thương.
(Le Monde/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn trợ cấp cho Hollywood, để đưa hoạt động công nghiệp điện ảnh trở lại Mỹ. Hôm 31/8/2026, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ việc áp dụng một hệ thống tín dụng thuế dành cho ngành công nghiệp điện ảnh, vốn đang chịu tác động từ dịch vụ phát trực tuyến, trí tuệ nhân tạo (AI) và việc chuyển một phần hoạt động ra ngoại quốc. Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra thông báo trên mạng xã hội Truth Social và hy vọng giải pháp này sẽ đạt sự đồng thuận của hai đảng và được thông qua

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét