Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI: 24/9/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Tại Liên Hiệp Quốc, tổng thống Mỹ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại Ngày 23/09/2026, trên diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đe dọa Iran, nhưng chỉ ít phút sau lại thông báo đối thoại giữa Washington và Teheran đã được nối lại.Phát biểu trước đại diện các nước thành viên Liên Hiệp Quốc, ông Trump tuyên bố : "Tôi phải đưa ra một quyết định lớn: liệu một thỏa thuận có được ký kết với Iran hay không?...Hoặc là tôi sẽ hủy diệt nước Cộng hòa Hồi giáo này (...)? Tôi sẽ đẩy họ xuống địa ngục? ". Trong một cuộc gặp với lãnh đạo các nước Trung Đông, tổng thống Mỹ nói thêm : "Tôi hy vọng họ sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn".
<!>
Tuy nhiên, sau đó, trong cuộc gặp với báo giới cùng tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, ông Trump tiết lộ rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, bị gián đoạn từ tháng 6 sau thất bại của thỏa thuận khung, đã được khởi động lại. Theo nguyên thủ Mỹ, cuộc gặp lần này kéo dài ba tiếng đồng hồ và diễn ra rất tích cực, đồng thời sẽ có thêm một vòng đàm phán trong thời gian tới.

Đặc phái viên Steve Witkoff, trực tiếp tham gia các cuộc trao đổi bên lề Đại Hội Đồng cùng con rể của Donald Trump là Jared Kushner, cho biết, phía Mỹ cảm thấy lạc quan về kết quả đàm phán. Về phía Iran, ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng tham gia cuộc gặp. Truyền hình Nhà nước Iran cho biết Teheran đã đưa ra các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran, hoàn trả toàn bộ tài sản Iran đang bị phong tỏa và chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận.

Nhưng trong khi đó tại Teheran, lực lượng Vệ Binh Cách Mạng đe dọa sẽ đáp trả mạnh hơn trong trường hợp bị Mỹ tấn công.
Bên cạnh hồ sơ Iran, tổng thống Trump cũng đề cập tới nhiều vấn đề quốc tế khác. Ông ca ngợi chiến dịch bắt cóc tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng Giêng năm nay, đe dọa dùng sức mạnh quân sự để bảo vệ ảnh hưởng của Mỹ tại Nam Mỹ, dự báo chính quyền Cuba sẽ sụp đổ, đồng thời khẳng định một thỏa thuận giữa Nga và Ukraina đang đến gần hơn bao giờ hết.

Giới quan sát nhận định bài phát biểu năm nay của ông Trump tại Liên Hiệp Quốc vẫn đậm chất dân tộc chủ nghĩa và hiếu chiến, nhưng không gây náo động như năm ngoái.

Hàn Quốc đề xuất « đóng băng » chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, nới lỏng trừng phạt
 

Tổng thống Hàn Quốc đề xuất « đóng băng » chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên thay vì kêu gọi từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí nguyên tử. Ông đồng thời kêu gọi Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên.

Trả lời báo Mỹ The New York Times và hãng thông tấn AP hôm 21/09/2026, tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng « theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa trong hoàn cảnh hiện tại đồng nghĩa với việc không đạt được kết quả gì ». Thay vào đó, nguyên thủ Hàn Quốc đề xuất nên yêu cầu Bình Nhưỡng « đóng băng » tham vọng hạt nhân, mặt khác, cần « xây dựng lòng tin », khuyến khích và có một sự nhượng bộ hai chiều để có thể thuyết phục chính quyền Kim Jong Un cắt giảm kho vũ khí nguyên tử.

Vẫn theo tờ báo Mỹ, ông Lee cho rằng bế tắc hiện tại trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên là một « rủi ro quá lớn, không thể tiếp tục kéo dài ».
Giới chuyên gia Hàn Quốc thẩm định Bắc Triều Tiên có khả năng đã hoặc đang sản xuất thêm từ 10 đến 20 quả bom nguyên tử mỗi năm. Một khi « tin rằng đã tích lũy đủ số lượng vũ khí nguyên tử và tên lửa cần thiết để bảo đảm sự tồn tại cho chế độ, Bắc Triều Tiên cũng có thể xuất khẩu những loại vũ khí này để kiếm lời ».

Do vậy nguyên thủ Hàn Quốc đề xuất « tạm ngưng » chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, mở đối thoại toàn diện dẫn đến một hiệp định hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Trong trường hợp này, tổng thống Lee Jae Myung tin rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ coi việc từ bỏ vũ khí hạt nhân là một cách để bảo đảm an ninh cho quốc gia này. Đề nghị của tổng thống Lee Jae Myung bị phe bảo thủ Hàn Quốc chỉ trích là thiếu thực tế, bởi vì bất kỳ lúc nào Bình Nhưỡng cũng có thể nuốt lời hứa và rút khỏi thỏa thuận về hạt nhân.

Kiev và Washingtonmong muốn Nga chấm dứt chiến tranh Ukraina « trước mùa đông »


Bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, tổng thống Ukraina đã có một cuộc gặp riêng với tổng thống Hoa Kỳ hôm qua 22/09/2026. Trong thông cáo sau cuộc gặp, ông Volodymyr Zelesnky cho biết hai bên đều mong muốn chiến tranh Ukraina kết thúc trước mùa đông năm nay. Lãnh đạo hai nước cũng thảo luận một số « biện pháp làm hạ nhiệt tình hình, mở đường cho một giải pháp ngoại giao ».

Theo thông cáo của phủ tổng thống Ukraina, trong cuộc gặp tổng thống Mỹ, ông Zelensky tuyên bố « rất biết ơn » Hoa Kỳ, vì trong thời gian qua, đàm phán về kế hoạch sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraina vẫn được xúc tiến trước nhu cầu cấp bách của Kiev về tên lửa và hệ thống tên lửa Patriot do Hoa Kỳ sản xuất.

AFP nhắc lại, đây là những « vũ khí duy nhất » có thể đánh chặn tên lửa của Nga. Tổng thống Zelensky cho rằng « trong trường hợp Nga từ chối đàm phán và vẫn uy hiếp Ukraina bằng tên lửa đạn đạo trong mùa đông này và sau đó », tên lửa của Hoa Kỳ sẽ « góp phần bảo vệ tính mạng người dân Ukraina »

Trong cuộc họp báo hôm qua tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, tổng thống Ukraina cho biết đã thông báo với Washington về ý định ngưng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga, với điều kiện Matxcơva đưa ra cam kết tương tự và chấm dứt các đợt không kích vào Ukraina. Tuy nhiên, hãng tin AFP lưu ý, tổng thống Zelensky không đi sâu vào chi tiết về cam kết ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Trong ngày hôm nay, 23/09/2026, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đồng cấp Nga Serguei Lavrov dự trù gặp nhau tại trụ sở Liên Hiệp Quốc.

Trí tuệ Nhân tạo: Liên Hiệp Quốc kêu gọi Mỹ, Trung Quốc hợp tác để kiểm soát rủi ro


Phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, tổng thư ký Antonio Guterres, hôm qua, 22/09/2026, kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI), đồng thời đề nghị hai nước « thiết lập các kênh đối thoại, minh bạch, tin cậy và hợp tác ».
Đối với tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, « nhiệm vụ đầu tiên của các chính phủ là bảo vệ người dân », và những quốc gia « sở hữu năng lực lớn nhất về AI cũng là những nước có trách nhiệm lớn nhất đối với nhân loại ».

Theo AFP, lời kêu gọi của ông Antonio Guterres được đưa ra trong bối cảnh bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent hôm Chủ Nhật 20/09 đã có cuộc trao đổi về AI tại New York với phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng). Phía Mỹ đề xuất thiết lập một cơ chế thông báo giữa 2 nước trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến AI có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc và Mỹ đều không muốn đưa ra các khuôn khổ nhằm kiểm soát những nguy cơ này và không muốn tác động đến quá trình phát triển AI, vì lo ngại làm suy yếu các doanh nghiệp hàng đầu của mình trong cuộc chạy đua về công nghệ AI.

Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những lời kêu gọi ngày càng nhiều về một sự hợp tác quốc tế rộng rãi nhằm kiểm soát Trí tuệ Nhân tạo (AI) và những rủi ro, nguy cơ do công nghệ này gây ra. Trái lại, hôm qua, ông tỏ ra quan tâm hơn đến việc đổi tên AI thành công nghệ « siêu trí tuệ ».

Về phía Pháp, tổng thống Emmanuel Macron hôm qua kêu gọi tất cả các quốc gia « coi trọng nền độc lập » « thành lập một liên minh » để phát triển một mô hình AI tiên tiến mã nguồn mở, « bằng cách tập hợp các năng lực tính toán hiện có, đồng thời huy động nguồn lực đầu tư của các nước », để tránh trở thành « chư hầu » của Mỹ hay Trung Quốc về AI.

Về phía Anh, cũng vào hôm qua, tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, thủ tướng Andy Burnham thông báo ý định khởi động tiến trình xây dựng các tiêu chuẩn an toàn đối với AI trong khuôn khổ G20, khi Luân Đôn đảm nhiệm chức chủ tịch G20 vào năm 2027. Thủ tướng Anh hứa « đặt AI vào vị trí trung tâm trong nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Anh vào năm tới ».

Không có nhận xét nào: