Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI: 21/9/2026 - MYLOAN - DukeNguyên

Mỹ - Trung Quốc trước viễn cảnh chấm dứt chiến tranh thương mại ?
Trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc Hà Lập Phong hội kiến bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent tại trụ sở ngân hàng JP Morgan Chase ở New York vào hôm nay 20/09/2026. Trước thềm thương đỉnh Donald Trump -Tập Cận Bình diễn ra vào tuần tới, cuộc họp lần này kỳ vọng đạt được đồng thuận về trí tuệ nhân tạo (AI), thuế quan và đất hiếm.Giới quan sát, được Reuters trích dẫn, dự đoán Washington và Bắc Kinh đạt được một số những tiến bộ nhỏ,tránh gây thêm căng thẳng trong một môi trường vốn đã khá bất lợi hiện nay.
<!>
Tuy nhiên, trên đài RFI Pháp ngữ, giáo sư kinh tế Đại Học Clermont-Auvergne, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, bà Mary-Françoise Renard thận trọng hơn. Theo bà trước bầu cử giữa kỳ Washington, đặc biệt là tổng thống Donald Trump cần chứng minh là đã đạt được một số kết quả cụ thể trong cuộc đọ sức với Trung Quốc :

« Câu hỏi đặt ra là Donald Trump sẽ thông báo những gì khi biết rằng ông cần đưa ra những tin tích cực. Chúng ta biết trước là Trung Quốc có thể sẽ mua thêm báy bay Boeing của Mỹ và sẽ đúc kết hợp đồng trang bị ít nhất 200 và thậm chí là có thể lên tới 500 chiếc. Nhưng đổi lại, Bắc Kinh cũng có thể yêu cầu được tiếp cận với một số phụ tùng thiết yếu cho động cơ máy bay. Cho đến nay Hoa Kỳ luôn từ chối thỏa mãn đòi hỏi này, không để cho Trung Quốc tiếp cận các phụ kiện thiết yếu và công nghệ sản xuất động cơ.

Bên cạnh đó cũng có khả năng Trung Quốc nhập khẩu nông phẩm của Mỹ và đây cũng là một điểm đã có trong các văn bản để đôi bên đàm phán. Tựu chung đây là hai vấn đề thuần túy thuộc về lĩnh vực thương mại, giữa các bên mua và bán (…) Ngoài ra, còn có những điểm cần phải thương lượng thêm bởi Bắc Kinh muốn hoãn lại việc áp dụng những quy định ảnh hưởng đến hàng ngàn doanh nghiêp Trung Quốc không được tiếp cận với các công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ.

Còn về phía Washington, Mỹ muốn Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn để cung cấp đất hiếm và khoáng sản chiến lược. Đó là những nguyên liệu được sử dụng trong các sản phẩm công nghệ cao và cần thiết cho ngành hàng không vũ trụ, cho công nghiệp xe hơi và quốc phòng. Chuỗi sản xuất trong những lĩnh vực vừa nêu có nguy cơ bị đứt gẫy nếu không tiếp cận được đất hiếm và khoáng sản chiến lược của Trung Quốc. Bắc Kinh đang giữ vị trí gần như độc quyền trong việc khai thác các loại đất hiếm này ».

Quân Houthi tấn công thủ đô Ả Rập Xê Út lần đầu tiên kể từ đầu xung đột

Hôm qua, 19/09/2026, quân Houthi thân Iran tấn công Riyadh. Đây là lần đầu tiên lực lượng nổi dậy Yemen oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út kể khi xung đột vũ trang bùng lên trở lại vào tháng 07/2026. Theo Reuters, phe Houthi ra một thông báo cho biết đã tấn công « nhiều vị trí nhạy cảm » tại Riyadh với tên lửa và drone.
Thông tín viên Joseph Clément tường trình từ Riyadh :
« Mặc dù đêm qua tình hình khá yên ắng, nhưng ngày thứ Bảy hôm qua là một ngày đầy căng thẳng. Đã có hai đợt báo động vào sáng sớm, nhiều tiếng nổ vang lên từ xa nhưng đủ mạnh để đánh thức cả thành phố. Sau đó, vào giữa trưa hôm qua, lại có thêm một số vụ nổ và một cột khói đen bốc lên gần sân bay. Theo các phóng viên của hãng tin AFP, một bồn chứa dầu mang logo của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco bốc cháy.

Lực lượng Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, coi đây là hành động đáp trả các cuộc không kích do không quân Ả Rập Xê Út thực hiện. Đây là lần đầu tiên Riyadh bị tấn công kể từ khi xung đột tái bùng phát.

Sự im lặng hoàn toàn của chính quyền Ả Rập Xê Út về vụ tấn công sân bay hôm qua cho thấy họ đang ở thế khó xử. Phía quân đội chỉ xác nhận việc đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo. Với việc một thành phố ở miền nam bị tấn công, một cảng dầu đang chịu áp lực và một đường ống dẫn dầu phải đóng cửa, Ả Rập Xê Út đang đối mặt với tình thế nan giải trước nguy cơ xung đột với Houthi leo thang nhanh chóng.
Vương quốc này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Ngoài ra, cũng có thông tin về các nỗ lực hòa giải đang được triển khai, bao gồm cả sự tham gia của Oman, nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tham chiến. »

Tổng thống Mỹ phải rút ngắn kỳ nghỉ cuối tuần
Theo AFP, tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải rút ngắn kỳ nghỉ cuối tuần tại khu dinh thự tổng thống ở Camp David, bang Maryland, để trở lại Washington ngay vào tối qua. Trên mạng X, bộ Ngoại Giao Mỹ đưa ra thông điệp cảnh báo công dân Mỹ tại Trung Đông : « Xung đột vũ trang có nguy cơ leo thang nhanh chóng ». Cho đến nay, Mỹ không đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ Riyadh về mặt quân sự trong xung đột với lực lượng Houthi.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm qua tuyên bố, thể theo thỏa thuận quốc phòng ba bên Mecca vừa ký kết hồi tháng 08/2026 với Ả Rập Xê Út và Pakistan, Ankara sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ quân sự cho Riyadh, « đặc biệt về các vấn đề kỹ thuật ». Mặt khác, lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết đã chuyển « nhiều sáng kiến ngoại giao » đến tất cả các bên liên quan nhằm chấm dứt xung đột.

Xung đột tái diễn khiến lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu của công ty theo dõi hàng hải Kpler, được AFP trích dẫn tối qua, chỉ có 5 tàu chở hàng hóa của Ả Rập Xê Út rời Biển Đỏ qua eo biển Bab el-Mandeb trong một tuần qua, chưa bằng một phần ba so với mức giao thông bình thường. Lưu lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường thủy này sụt giảm xuống trung bình mỗi ngày khoảng 3,4 triệu thùng dầu, kể từ 11/09, so với mức trung bình 4,4 triệu thùng/ngày trước đó.

Nga hứng đòn tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh, cáo buộc Ukraina phá hoại bầu cử Quốc Hội

Chính quyền Nga, hôm nay 20/09/2026, thừa nhận đất nước đã hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi tổng thống Vladimir Putin phát động chiến tranh Ukraina cách nay hơn 4 năm. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã vô hiệu hóa gần 1.600 drone Ukraina. Matxcơva cáo buộc Kiev tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Quốc Hội Nga, kết thúc vào tối nay.

Từ Matxcơva, thông tín viên Jean-Didier Revoin tường trình :
Theo thị trưởng Matxcơva, 450 drone hướng về thủ đô Nga đã bị vô hiệu hóa trong đêm. Sergey Sobyanin lên án một nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử Quốc Hội nhưng bất thành, trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào tối nay.
Tuy nhiên, một nhà máy lọc dầu đã bị oanh kích, nhưng không ai bị thương. Theo ông Sobyanin, không có nguy cơ ô nhiễm đối với người dân. Ngược lại, một phụ nữ và một người đàn ông đã thiệt mạng tại hai địa điểm khác nhau ở khu vực Matxcơva.

Cũng tại vùng ngoại ô thủ đô Nga, một drone đã rơi xuống mái một tòa nhà 21 tầng, gây hỏa hoạn và buộc khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em, phải sơ tán.
Theo bộ Quốc Phòng Nga, hơn 10 khu vực của Liên Bang Nga, cùng vùng biển Hắc Hải, đã bị tấn công. Tổng cộng, 1.600 drone đã bị vô hiệu hóa, trong khi các khu vực biên giới Bryansk, Belgorod và Kursk phải hứng chịu những cuộc oanh kích đặc biệt dữ dội.

Đảng cầm quyền “Nước Nga Thống nhất” được dự đoán sẽ tiếp tục giữ thế áp đảo trong hệ thống chính trị mà theo những nhà đối lập, không chấp nhận các tiếng nói bất đồng.

Phần lớn các ứng viên phản đối chiến tranh đã bị loại khỏi cuộc bầu cử sau khi Tòa Án Tối Cao phán quyết đảng Yabloko, phản đối chiến tranh Ukraina, đã vi phạm các quy định bầu cử. Tuy nhiên, một số ứng viên của đảng này vẫn tham gia tranh cử tại một số khu vực.

Tổng thống Pháp yêu cầu bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các mối đe dọa Nga

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua, 18/09/2026, thông báo đã yêu cầu chính phủ Pháp "chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu" trước các cuộc tấn công "hỗn hợp" (hybrid) của Nga.
Theo hãng tin AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống năm 2027 tại Điện Élysée, ông Macron cảnh báo: "Bản chất các hành động gây hấn và đe dọa của Nga tại châu Âu đang thay đổi". Tổng thống Pháp kêu gọi nâng cao tinh thần "cảnh giác" trước mối đe dọa này, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng "kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng, nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng."

Tổng thống Macron khẳng định Nga sẽ phạm "sai lầm" nếu tiếp tục "hành động theo cách này". Ông dẫn chứng vụ phát hiện một drone chứa đầy thuốc nổ tại sân bay Leipzig (Đức) vào mùa hè vừa qua. Theo ông, "mục đích đằng sau các cuộc tấn công này là đe dọa chúng ta và phá vỡ nỗ lực hỗ trợ người dân Ukraina. Nhưng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại."
Pháp kêu gọi Matxcơva rút quyết định tiếp quản tài sản của các công ty châu Âu ở Nga
Trong khi đó, hôm qua, Pháp đã kêu gọi Matxcơva rút lại quyết định tiếp quản các tài sản thuộc về những công ty châu Âu vẫn đang hoạt động tại Nga, như Nestlé và Auchan. Điện Kremlin biện minh rằng các công ty này có liên hệ với những quốc gia "không thân thiện". Theo một sắc lệnh do tổng thống Vladimir Putin ký ban hành hôm thứ Năm, các tài sản của những công ty nói trên đã được đặt dưới sự "quản lý tạm thời" của một công ty duy nhất.

Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina năm 2022 và phương Tây ban hành các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Matxcơva, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã rời khỏi Nga hoặc đình chỉ hoạt động tại đây, trong khi tài sản của họ bị tịch thu và chuyển giao cho các công ty Nga.
Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn duy trì sự hiện diện, cho dù bị chỉ trích là đang gián tiếp giúp tài trợ cho nhà nước Nga và qua đó hỗ trợ nỗ lực chiến tranh.

Không có nhận xét nào: