Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI: 19/9/2026 - MYLOAN - DukeNguyên



The Guardian : Các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman Theo nhật báo Anh The Guardian, trong bản tin đăng trên mạng ngày 16/09/2026, đại diện của Hoa Kỳ và lực lượng Houthi đã gặp nhau tại tòa đại sứ Mỹ ở Muscat, thủ đô Oman, vào cuối tuần qua. Washington dường như đã nhận được những bảo đảm từ lực lượng nổi dậy Yemen, cho nên đã quyết định không hỗ trợ đồng minh Ả Rập Xê Út đang chống đỡ trước đà tiến công của Houthi.Một nguồn tin tiết lộ với tờ The Guardian rằng trong cuộc gặp với đại diện Hoa Kỳ, đại diện Houthi, lực lượng mà Washington liệt vào danh sách khủng bố, đã cam kết không nhắm vào hạm đội Mỹ hay hoạt động thương mại quốc tế, mà chỉ nhắm vào các lợi ích của Ả Rập Xê Út.
<!>
Kể từ khi chiến dịch tấn công của Houthi bắt đầu, Ả Rập Xê Út không thể trông cậy vào sự hỗ trợ quân sự nào từ các đồng minh. Các đối tác trong "Liên minh Mecca" mới được thành lập gần đây, gồm Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến nay chỉ đưa ra những tuyên bố lên án phiến quân Yemen. Trong khi đó, đồng minh lớn nhất là Mỹ lại dành ưu tiên cho việc bảo vệ lợi ích của chính mình, như phó tổng thống J.D. Vance đã phát biểu trước báo giới vào thứ Hai :
"Đây là vấn đề mà chính quyền Mỹ đang theo dõi rất sát sao. Chúng tôi cũng đã có các cuộc thảo luận trực tiếp với phía Houthi. Tình hình đang biến động mạnh và thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đảm bảo rằng lợi ích của Mỹ được bảo vệ tốt nhất."

Về tình hình chiến sự tại Yemen, các cuộc giao tranh đẫm máu giữa lực lượng Houthi thân Iran và quân chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn hôm qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng, chỉ vài ngày sau cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng Houthi dọc theo Hồng Hải. Lực lượng Houthi hiện đã kiểm soát toàn bộ bờ biển của Yemen ở Hồng Hải, qua đó củng cố vị thế của họ tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải nối châu Âu và châu Á thông qua kênh đào Suez.

Trong bối cảnh đó, theo hãng tin AFP, hôm qua, chính phủ Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 24,3 tỷ đô la bán 48 chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho Ả Rập Xê Út. Theo quy định của luật pháp Mỹ, bộ Ngoại Giao đã thông báo cho Quốc Hội về đề xuất bán số máy bay này. Thương vụ vẫn cần được các nghị sĩ Mỹ thông qua. Một số nghị sĩ phản đối, do lo ngại công nghệ của loại chiến đấu tiên cơ tiến này có thể lọt vào tay Trung Quốc.

Nga bầu cử Quốc Hộitrong bối cảnh chiến tranh Ukraina

 
Cuộc bỏ phiếu bầu 450 dân biểu của Hạ Viện Nga (Duma) bắt đầu hôm nay 18/09/2026 và kéo dài ba ngày. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraina năm 2022.
Đảng Nước Nga Thống nhất của tổng thống Vladimir Putin được dự báo chắc chắn tiếp tục chiếm đa số, trong khi các lực lượng đối lập thực sự không được tham gia. Đảng Yabloko, lực lượng chính trị duy nhất công khai phản đối chiến tranh, đã bị tòa án loại khỏi cuộc bầu cử hồi tháng 08 vừa qua.

Trong bài phát biểu ngắn trên truyền hình hôm thứ Năm (17/09), tổng thống Vladimir Putin kêu gọi người dân đi bỏ phiếu để góp phần bảo đảm chiến thắng của Nga. Ông nói : “Sự lựa chọn và quyết tâm của quý vị sẽ một lần nữa cho thấy hàng triệu người đang ủng hộ các binh sĩ của chúng ta và chúng ta đoàn kết” trong cuộc xung đột tại Ukraina.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Nga ngày càng lo lắng, cảm nhận rõ ràng về những tác động của cuộc chiến đối với đời sống hằng ngày. Gần đây các cuộc tấn công bằng drone của Ukraina vào các kho hàng, trung tâm lọc dầu ở sâu trong lãnh thổ Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu nghiêm trọng ở trong nước.
Kết quả cuộc bầu cử lần này cũng được Điện Kremlin theo dõi như một chỉ dấu về tâm lý xã hội và mức độ ủng hộ đối với chính sách của tổng thống Putin.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử sẽ được công bố vào chiều tối ngày Chủ nhật 20/09.
Ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Nga cho biết lực lượng phòng không đã phát hiện 350 drone của Ukraina bay về phía thủ đô Matxcơva trong đêm 17 rạng sáng 18/9. Theo thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin, phần lớn các drone đã bị bắn hạ trên đường bay, trong đó 64 chiếc khi tiếp cận thủ đô. Trước đó, ông thông báo 35 drone bị tiêu diệt.
Tại tỉnh Tula, phía nam Matxcơva, thống đốc Dmitry Milyaev cũng cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ 40 drone trên khu vực này.

Bắc Triều Tiên "xuất khẩu" lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí


Trong báo cáo công bố ngày 16/09/2026, Nhóm Giám sát Đa phương Thực thi Các Trừng phạt (MSMT) khẳng định, Bắc Triều Tiên đưa hàng chục ngàn lao động, phân bổ khắp 17 nước, thu được hàng trăm triệu đô la mỗi năm để tài trợ một phần cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp.
Báo cáo dài 73 trang nêu rõ chỉ riêng trong năm 2025, chương trình lao động nước ngoài của Bắc Triều Tiên ước tính đã mang về từ 450 đến 800 triệu đô la cho chế độ. Số tiền này được Bình Nhưỡng sử dụng một phần để mua vũ khí và tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Theo MSMT, tổng số lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài có thể vượt quá 100 ngàn người, trải rộng ở khoảng 17 quốc gia, bao gồm sáu nước ở châu Á, Nga và mười nước châu Phi như Guinea Xích Đạo, Guinea và Nigeria. Tuy nhiên, phần lớn lao động Triều Tiên tập trung ở Trung Quốc từ 20 đến 70 ngàn người. Nếu như giai đoạn 2023-2025 chứng kiến việc hồi hương tạm thời từ 10 đến 20 ngàn lao động, nhưng trong vòng một năm từ tháng 01/2025 đến tháng 01/2026, có khoảng 10 ngàn lao động mới đến Trung Quốc. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

MSMT cũng nhận thấy Nga đang trở thành trung tâm tiếp nhận lao động Triều Tiên ngày càng quan trọng. Tính đến cuối năm 2025, có khoảng từ 15-30 ngàn người sang Nga làm việc tại các công trường xây dựng, nhà máy hoặc trang trại. Nhiều người trong số này còn tham gia sản xuất drone quân sự tại nhà xưởng ở Alabuga, thuộc Cộng hòa Tatarstan.

Những người này được đưa sang Nga theo một chương trình thị thực sinh viên nhằm che giấu sự hiện diện của lao động Bắc Triều Tiên. Mức lương trung bình được trả cho mỗi lao động Triều Tiên là khoảng 7500 đô la một năm. Các ước tính cũng cho thấy mức thu nhập hàng tháng của lao động Bắc Triều Tiên ở Nga có thể cao gấp đến 5 lần so với ở Trung Quốc, tùy thuộc vào từng ngành nghề.
Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ là những người này phải làm việc trong những điều kiện ngặt nghèo, gần như bị bóc lột, trong thời gian dài. Ngoài ra, chế độ Bình Nhưỡng thu giữ từ 80% đến 90% tiền lương mà các lao động Triều Tiên kiếm được ở nước ngoài.

Bắc Triều Tiên cũng áp đặt một cơ chế kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt đối với việc đi lại và tiếp xúc với người nước ngoài nhằm ngăn chặn các vụ đào tẩu. Việc lao động quyết định đào tẩu có nguy cơ khiến các thành viên gia đình còn ở lại trong nước phải gánh lấy những biện pháp trả đũa từ chính quyền.
Theo đề xuất của Hoa Kỳ và Hàn Quốc, MSMT được thành lập vào tháng 10/2024 với sự đồng thuận của 11 thành viên Liên Hiệp Quốc (Đức, Úc, Canada, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Nhật Bản, New Zeland, Hà Lan và Anh Quốc) nhằm giám sát việc thực thi các trừng phạt theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Không có nhận xét nào: