Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2026

Giá dầu giảm khi kỳ vọng về nguồn cung từ Ả Rập Xê Út lấn át lo ngại về các cuộc tấn công mới của Houthi - Lion Nguyên

Thứ Năm, 17/09/2026 - Lee Ying Shan - Giá dầu giảm khoảng 1% nhờ nguồn cung dầu thô bổ sung từ Ả Rập Xê Út giúp xoa dịu nỗi lo về gián đoạn nguồn cung. - Các cuộc tấn công mới giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi đã làm dấy lên lo ngại rằng xung đột leo thang tại Trung Đông có thể đe dọa thêm đến nguồn cung năng lượng. - Các nhà phân tích cho rằng những diễn biến địa chính trị sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối giá dầu trong thời gian tới.Giá dầu đã giảm vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa các cuộc tấn công mới giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) với những tín hiệu cho thấy dầu thô bổ sung từ Ả Rập Xê Út có thể tiếp cận thị trường toàn cầu, giúp giảm bớt lo ngại về nguồn cung.
<!>
Giá dầu thô Brent kỳ hạn – chuẩn mực quốc tế – giảm 0,94% xuống còn 103,83 USD/thùng. Giá dầu thô WTI (West Texas Intermediate) của Mỹ giảm 0,88% xuống còn 101,01 USD/thùng.
Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi đã thực hiện các cuộc tấn công qua lại tại khu vực biên giới vào thứ Năm, làm dấy lên lo ngại rằng xung đột leo thang ở Trung Đông có thể gây thêm gián đoạn cho nguồn cung năng lượng vốn đã căng thẳng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào tháng Hai.

Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy Ả Rập Xê Út đã tìm ra phương án thay thế để vận chuyển một số lô hàng dầu thô tới các khách hàng châu Á thông qua Oman; điều này đã giúp xoa dịu nỗi lo về tình trạng gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng hơn do việc đóng cửa một đường ống dẫn dầu huyết mạch sau các cuộc tấn công của Houthi.

Theo ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại XS.com, đợt giảm giá dầu thô gần đây phản ánh sự sụt giảm một phần của mức bù rủi ro địa chính trị, thay vì là sự thay đổi mang tính nền tảng của thị trường dầu mỏ.

Ông Massabni cho biết, việc cải thiện khâu hậu cần cho hoạt động xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út đã làm giảm mức độ lo ngại của thị trường về rủi ro đối với nguồn cung; ông nói thêm rằng giá dầu không chỉ phản ánh khối lượng dầu hiện có mà còn phản ánh cả xác suất nguồn cung đó bị gián đoạn.

Dù vậy, mạng lưới cung ứng tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, với các nhà giao dịch đặc biệt nhạy cảm trước những diễn biến xoay quanh Eo biển Hormuz, các tuyến đường xuất khẩu và các trạm tiếp nhận dầu, ông nhận định. Tốc độ khôi phục đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Ả Rập Xê Út cũng sẽ là yếu tố quan trọng.
Ông Massabni dự báo rằng trong thời gian tới, giá dầu sẽ tiếp tục nhạy cảm với các diễn biến địa chính trị hơn là các chỉ số cung-cầu truyền thống. Việc Ả Rập Xê Út tiếp tục duy trì nguồn cung sang châu Á và tiến triển trong việc khôi phục đường ống Đông-Tây có thể gây thêm áp lực giảm giá, trong khi những gián đoạn mới đối với hoạt động xuất khẩu từ Trung Đông có thể nhanh chóng làm gia tăng trở lại mức phí bù rủi ro.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Jack Lew cho rằng các nhà lập pháp cần "giữ các phương án mở" đối với việc cải cách An sinh Xã hội

THỨ NĂM, 17/09/2026  Lorie Konish
- Cựu Bộ trưởng Tài chính Jack Lew phát biểu trên CNBC hôm thứ Năm rằng An sinh Xã hội đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt ngân sách cho các quỹ tín thác – vấn đề mà Tổng thống Mỹ tiếp theo và các lãnh đạo Thượng viện sẽ phải giải quyết.
- Ông Lew cho biết các nhà lập pháp cần "giữ các phương án mở" và học hỏi cách tiếp cận lưỡng đảng mà các nhà lãnh đạo đã áp dụng khi những cải cách lớn gần đây nhất về An sinh Xã hội được ban hành vào năm 1983.

An sinh Xã hội sẽ không còn đủ nguồn thu để chi trả đầy đủ các khoản trợ cấp trong nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo, cựu Bộ trưởng Tài chính Jack Lew nhận định trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "The Exchange" của CNBC vào thứ Năm.
Mặc dù Quốc hội có thể chưa mặn mà với việc giải quyết các vấn đề của chương trình vào lúc này, nhưng "vấn đề này không thể trì hoãn quá lâu nữa," ông Lew – hiện là giáo sư tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công cộng thuộc Đại học Columbia – cho biết.
"Tôi chắc chắn muốn khuyên bất kỳ ai đang tranh cử tổng thống hoặc thượng nghị sĩ trong kỳ tới hãy giữ các phương án mở," ông Lew nói.

Theo dữ liệu tháng 7 của cơ quan này, An sinh Xã hội cung cấp trợ cấp hàng tháng cho hơn 75 triệu người Mỹ, bao gồm người đã nghỉ hưu, người khuyết tật và gia đình của họ.
Tuy nhiên, chương trình đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt ngân sách, điều có thể dẫn đến việc cắt giảm trợ cấp. Trong báo cáo thường niên công bố vào tháng 6, các ủy viên quản lý quỹ An sinh Xã hội dự báo rằng quỹ tín thác dùng để chi trả trợ cấp hưu trí có thể cạn kiệt vào quý 4 năm 2032; khi đó, chỉ 78% mức trợ cấp theo quy định mới có thể được chi trả. Nếu gộp chung với quỹ tín thác dành cho người khuyết tật, chương trình sẽ có khả năng chi trả đầy đủ trợ cấp cho đến quý 3 năm 2034, thời điểm mà chỉ 83% mức trợ cấp theo kế hoạch có thể được chi trả, theo dự báo của các ủy viên quản lý quỹ.

Cần lưu ý rằng, do nguồn thu từ thuế tiền lương vẫn tiếp tục đổ vào chương trình, nên chương trình sẽ không hoàn toàn mất khả năng chi trả trợ cấp.
Khi số lượng người Mỹ đến tuổi nghỉ hưu đạt mức kỷ lục, nhu cầu về trợ cấp An sinh Xã hội cũng đang ở mức cao. Theo Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng (Bipartisan Policy Center), các khoản chi cho An sinh Xã hội, Medicare và Medicaid đã tăng 7% (tương đương 198 tỷ USD) trong 11 tháng đầu năm tài chính 2026. Mức trợ cấp An sinh Xã hội bình quân và số lượng người thụ hưởng đều tăng; đồng thời, số người tham gia Medicare tăng cùng với mức chi trả cho mỗi dịch vụ cao hơn, và chi phí Medicaid tính trên mỗi người tham gia cũng tăng lên.

Cũng theo Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng, tổng chi tiêu trong 11 tháng đầu năm tài chính 2026 đã tăng 4% (tương đương 235 tỷ USD) so với cùng kỳ năm tài chính 2025. Tính đến cuối tháng 8, mức thâm hụt lũy kế của năm tài chính 2026 là 2.000 tỷ USD, theo số liệu từ tổ chức nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Washington, D.C. này.
Ông Lew phát biểu trên đài CNBC rằng các nhà lập pháp cần bắt đầu suy nghĩ và thảo luận về việc cải cách hệ thống An sinh Xã hội.
"Có những giải pháp, nhưng các giải pháp đó sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn khi thời điểm cạn kiệt nguồn quỹ đến gần," ông Lew nói. "Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu suy nghĩ và thảo luận về vấn đề này."

Ông Lew cho biết các nhà lập pháp có thể tham khảo cách tiếp cận lưỡng đảng từng được áp dụng vào năm 1983, khi Tổng thống Ronald Reagan ký ban hành luật về đợt cải cách lớn gần đây nhất đối với chương trình này. Những thay đổi đó bao gồm việc đánh thuế lên các khoản trợ cấp và nâng độ tuổi nghỉ hưu.
Mặc dù một số nhà lập pháp đã đề xuất đầu tư vào cổ phiếu để bù đắp khoản thiếu hụt của quỹ An sinh Xã hội, ông Lew cho biết ông "không ủng hộ việc chính phủ Mỹ sở hữu các doanh nghiệp tư nhân." Ông nhận định rằng không có gì đảm bảo việc đầu tư vào thị trường sẽ mang lại hiệu quả trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào.

Tuy nhiên, ông Lew cho rằng các nhà lập pháp có thể xem xét quy mô của nền tảng tiền lương chịu thuế và liệu nguồn thu từ thuế có đủ để chi trả các khoản chi phí hay không. Trong năm 2026, các khoản thu nhập từ tiền lương lên tới 184.500 USD sẽ phải chịu thuế tiền lương dành cho An sinh Xã hội.
"Cần phải có một quy trình thực hiện và sự cởi mở đối với các ý tưởng," ông Lew nói.

Ông Trump: Mỹ sẽ áp thuế nếu EU kết nạp Canada và ông cho rằng đó là “hành động thù địch”

Thứ Năm, 17/09/2026 - A A
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (16/9) tuyên bố Mỹ có thể áp mức thuế quan rất cao với Liên minh châu Âu (EU), thậm chí ngừng giao thương với châu Âu trên nhiều phương diện, nếu ông cho rằng đề xuất mở đường để Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của EU là hành động mang tính thù địch. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ – Canada tiếp tục căng thẳng.

Ngày 10/9/2026, tại American Airlines Center ở Dallas, Texas, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hòa giữa nhiệm kỳ năm 2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/ The Epoch Times) EU đề xuất mở đường cho Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên trong lịch sử khối

Ông Trump cảnh báo EU
Sau khi tới thành phố Charlotte, bang North Carolina, ông Trump được hỏi về đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen liên quan đến tư cách “thành viên liên kết” dành cho Canada. Ông gọi đề xuất này là “lố bịch”, đồng thời cho rằng “Canada luôn là một đối tác thương mại tồi”.
Ông Trump nói: “Nếu tôi cho rằng điều đó, dù ở bất kỳ mức độ nào, là một hành động thù địch, tôi sẽ áp thuế quan rất nghiêm khắc hoặc ngừng giao thương với châu Âu trên nhiều phương diện.”

Tuy vậy, ông vẫn để ngỏ khả năng cho các bước đi tiếp theo. Ông nói: “Nếu xuất phát từ thiện chí thì không vấn đề gì. Nếu có ý đồ xấu, chúng tôi sẽ áp thuế quan rất cao đối với châu Âu.”
EU mở đường cho Canada
Trong bài phát biểu thường niên về Tình trạng Liên minh châu Âu tại Strasbourg, Pháp, bà von der Leyen đã đề xuất mở đường để Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của EU. Thủ tướng Canada Mark Carney cũng được mời dự sự kiện này.

Bà von der Leyen nói: “Tôi muốn hợp tác với các bạn để mở đường cho Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên minh châu Âu.”
Bà cũng công bố ý tưởng xây dựng một “Liên minh vì tương lai” rộng hơn, nhằm mở rộng hợp tác EU – Canada trên nền tảng quan hệ thương mại hiện nay, với các lĩnh vực như sản xuất, công nghiệp quốc phòng, công nghệ, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản thiết yếu và Bắc Cực.

Tuy nhiên, “thành viên liên kết” hiện chưa phải quy chế chính thức trong các hiệp ước của EU. Các quyền lợi, nghĩa vụ và thủ tục phê chuẩn cụ thể vẫn cần được thương lượng. Nếu muốn đưa quy chế này vào các hiệp ước của EU, đề xuất sẽ cần sự đồng thuận của toàn bộ 27 nước thành viên và hoàn tất thủ tục phê chuẩn tại từng quốc gia.
Canada phản hồi thận trọng

Canada chưa chính thức ủng hộ đề xuất về tư cách thành viên liên kết. Trước đó, ông Carney nói Canada muốn xây dựng với EU một “liên minh an ninh và kinh tế đặc biệt”, thay vì trở thành thành viên chính thức của khối.
Đại sứ sắp nhậm chức của Canada tại EU, ông Jonathan Wilkinson, cũng hạ thấp ý nghĩa của thuật ngữ này. Trả lời tại Strasbourg, ông nói:“Chúng ta vẫn chưa đi đến bước đó. Điều chúng tôi thực sự tập trung lúc này là đạt được các kết quả thực chất.”

Trong bối cảnh quan hệ thương mại với Mỹ tiếp tục căng thẳng, Canada những tháng gần đây đẩy mạnh nỗ lực giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ và mở rộng hợp tác kinh tế, an ninh với châu Âu. Ông Carney cam kết trong 10 năm tới sẽ tăng gấp đôi kim ngạch thương mại của Canada với các thị trường ngoài Mỹ.
Canada hiện là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên tham gia công cụ mua sắm quốc phòng SAFE trị giá 150 tỷ euro của EU, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp Canada tiếp cận các chương trình mua sắm chung của châu Âu. Canada cũng đã ký hiệp định thương mại tự do với EU.
Theo Trần Đình / Epoch Times

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Mỹ và Canada

Thứ Sáu, 18/09/2026 A A
Chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Canada tiếp tục được mở rộng về thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học và công nghệ
.

Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: quochoi.vn)
Theo Bộ Ngoại giao, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến 25/9.
Tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York.

Theo lịch của Liên hợp quốc, phiên thảo luận chung của khóa 81 diễn ra từ ngày 22 đến 26/9 và ngày 28/9. Đây là dịp lãnh đạo các nước trình bày quan điểm và ưu tiên của mình về những vấn đề quốc tế.
Trong chương trình tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, đồng thời gặp và tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số nước, tổ chức quốc tế.

Ông cũng sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Mỹ.
Theo thông tin được Bộ Ngoại giao công bố, đây là lần thứ hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Thăm cấp Nhà nước tới Canada
Sau các hoạt động tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Tại Canada, chương trình dự kiến gồm hội kiến Toàn quyền Canada, hội đàm với Thủ tướng Mark Carney, hội kiến lãnh đạo Quốc hội Canada cùng một số hoạt động khác.
Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Hai nước xác lập khuôn khổ Đối tác toàn diện vào năm 2017, với các lĩnh vực hợp tác gồm chính trị – ngoại giao, thương mại – đầu tư, quốc phòng – an ninh, giáo dục, khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân.
Theo Chính phủ Canada, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Năm 2024, thương mại hàng hóa hai chiều giữa hai nước đạt 15,7 tỷ đô la Canada.

Thương mại và CPTPP là một nội dung hợp tác quan trọng
Quan hệ kinh tế Việt Nam – Canada có thêm nền tảng từ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Việt Nam và Canada đều là thành viên của hiệp định này.
Canada cho biết CPTPP tạo điều kiện mở rộng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp hai nước, đồng thời từng bước xóa bỏ thuế quan đối với nhiều nhóm hàng hóa.

Năm 2026, Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch CPTPP. Tại cuộc họp tháng 6/2026, các thành viên CPTPP tiếp tục thảo luận về việc mở rộng hiệp định và tăng cường hợp tác trong thương mại, chuỗi cung ứng.
Theo thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam được dẫn tại họp báo ngày 17/9, chuyến thăm Canada dự kiến tập trung vào các lĩnh vực hợp tác như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục – đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Chuyến công tác tại Mỹ và Canada diễn ra trong cùng một chương trình từ ngày 20 đến 25/9, với các hoạt động đa phương tại Liên hợp quốc và chương trình song phương tại hai nước.
Minh Long

Không có nhận xét nào: