NHẮC NHỞ NGÀY HÔM NAY! NHỚ THAM DỰ CHIỀU NHẠC “TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM” - THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM - 4:00 PM – 8:00 PM - Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2026 - Cosmoworld Media - 639 Tully Road, Suite J, San Jose, CA 95111
<!>
Vào Cửa Tự Do!
Trân trọng kính mời.
TIN NÓNG: THỨ BA NÀY, NGÀY 22 THÁNG 9, TÔ LÂM ĐẾN NEW YORK, DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG LHQ — HỨA HẸN NHIỀU CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT, NHIỀU "KHÚC RUỘT NGÀN DẶM!" CÙNG NHAU CHUẨN BỊ BIỂU TÌNH…NỒNG NHIỆT… “CHÀO ĐÓN!”
(NEW YORK, 17 Tháng Chín, 2026) — Trước tuần lễ cấp cao của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 81, một số tổ chức và thành viên cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, đang phổ biến lời kêu gọi tham dự cuộc biểu tình ôn hòa tại New York vào chiều Thứ Ba, 22 Tháng Chín, tập trung vào các vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Thông báo được phổ biến ghi thời gian 2 giờ chiều, tại khu vực Trụ sở Liên Hiệp Quốc.
Thông báo này xuất hiện trong lúc chuyến đi New York của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Việt Nam, đang thu hút chú ý. Reuters ngày 16 Tháng Chín cho biết ông Tô Lâm sẽ đến New York và tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 22 Tháng Chín. Theo các tài liệu Reuters cho biết, chuyến đi cũng dự kiến gắn với một loạt hoạt động kinh tế Mỹ–Việt; khoảng 29 thỏa thuận tiềm năng trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không, kỹ thuật và tài chính có thể được công bố tại một hội nghị doanh nghiệp ngày 23 Tháng Chín. Nhưng Reuters cho biết, khả năng ông Tô Lâm có được gặp Tổng Thống Donald Trump không, vẫn chưa chắc chắn.
Liên Hiệp Quốc xác nhận cuộc Thảo Luận Chung của Đại Hội Đồng lần thứ 81 diễn ra từ ngày 22 đến 28 Tháng Chín, tại trụ sở LHQ ở New York. Đây là tuần lễ quy tụ nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và các đại diện cao cấp từ nhiều quốc gia.
THÔNG BÁO BIỂU TÌNH ĐƯỢC KÊU GỌI TRONG TINH THẦN ÔN HÒA
Theo nội dung thông báo, những người tổ chức nêu mục tiêu bày tỏ quan điểm về tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, trong đó đề cập tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp và tình trạng những người bị giam giữ, mà ban tổ chức cho rằng liên quan đến hoạt động chính trị, tôn giáo hoặc bày tỏ chính kiến.
Thông báo cũng nhấn mạnh, cuộc tập hợp sẽ diễn ra trong tinh thần bất bạo động, đoàn kết, kỷ luật và tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ, đồng thời yêu cầu người tham dự tuân theo hướng dẫn của ban tổ chức và cơ quan công lực.
NEW YORK SẮP BƯỚC VÀO TUẦN LỄ NGOẠI GIAO ĐẶC BIỆT
Năm nay, Đại Hội Đồng LHQ lần thứ 81 mang chủ đề “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All.” Liên Hiệp Quốc cho biết, gần 130 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, dự kiến tham dự trực tiếp tuần lễ cấp cao.
Bởi vậy, chuyến đi của ông Tô Lâm diễn ra trong một New York đặc biệt, đông đúc về ngoại giao, an ninh và truyền thông quốc tế. Song song với các hoạt động chính thức bên trong trụ sở LHQ, cuộc biểu tình của một số cộng đồng người Việt bên ngoài, sẽ thể hiện quan điểm đối lập của những người tham dự, đối với chính quyền Việt Nam.
Thư mời tham dự Hội Luận Chính Trị chống Nghị Quyết 23 của VC. Chủ Nhật tuần này, ngày 20 tháng 9 năm 2026, tại Thư Viện Tully.
San Jose, ngày 7 tháng 9 năm 2026
UỶ BAN CHỐNG VIỆT CỘNG và TAY SAI Bắc Cali.
Kính gửi:
- Quý Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo
- Quý Đồng Hương tị nạn cộng sản Bắc Cali,
- Quý Đại Diện các Hội Đoàn Quân Đội QL/VNCH.
- Quý Tổ Chức Đoàn Thể, Chính Đảng
- Quý Hội Đồng Hương Ái Hữu Bắc Cali
- Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí,Youtuber
- Quý Sinh Viên Thanh niên Sinh Viên và Hậu Duệ VNCH
Kính thưa Quý Vị
Bắc California được người Việt Quốc Gia khắp nơi đánh giá là thành trì chống cộng vững chắc, đã từng tổ chức rượt đuổi phái đoàn việt cộng tại San Jose do đại biểu QH Phạm hồng Thái cầm đầu phải trốn chui trốn nhủi, đã từng dồn Thủ Tướng csVN Phạm minh Chính phải cắm đầu đi vào cổng sau của INTEL Santa Clara một cách nhục nhã.
Năm 2004, Nghị quyết 36 ra đời hòng kêu gọi Việt kiều yêu nước , là khúc ruột ngàn dặm hãy gửi tiền về nuôi chế độ, rồi 2023 Quyết định1334 ra đời với cùng giọng điệu, Người Việt Quốc gia tị nạn cs tại San Jose đã vạch trần sự gian trá với nhiều mưu mô xảo quyệt của bọn chóp bu cs, và ngày 2 tháng 8 năm 2026 lại công bố thêm một nghị quyết 23 nữa với nhiều thủ đoạn nham hiểm hơn. Mục tiêu khống chế, kiểm soát tận dụng nguồn lực người Việt nước ngoài bao gồm KIỀU HỐI ,NHÂN LỰC, cộng sản VN muốn biến Cộng Đồng Viêt Nam thành công cụ phục vụ cho Đảng CS qua các chiêu trò kêu gọi tham gia xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước, duy trì văn hóa bảo tồn tiếng Việt... mục đích là huy động nguồn lực từ Hải Ngoại, kêu gọi "hòa hợp hòa giải"," đại đoàn kết" "xóa bỏ định kiến","gác lại quá khứ"...
Từ những nhận định trên, các Đoàn Thể tại Bắc California sẽ phối hợp tổ chức một buổi Hội Luận Chính Trị Chống Nghị Quyết 23 để vạch trần âm mưu gian trá, hiểm độc cuả cs, thông báo cho Đồng Hương để đề cao cảnh giác và chận đứng sự xâm nhập tinh vi cuả bọn chúng.
Buổi HỘI LUẬN CHÍNH TRỊ sẽ được tổ chức tại:
Địa điểm: THƯ VIỆN TULLY
880 Tully Road, San Jose CA 95111
Thời gian: 10:00 AM đến 1:30 PM Chủ Nhật
Ngày 20 tháng 9 năm 2026
Với Ba vị Diễn Giả :
1- Ông Phan Thanh Châu Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương VNQDĐ đến từ Nam Cali,
2- Bà Phạm Thiên Thanh Chủ Tịch Lực Lượng Cứu Nguy Dân Tộc,
3- Bác Sĩ Trần Quốc Hưng Điều Phối Viên Liên Minh Vì Dân Chủ cho Việt Nam đến từ Texas.
Rất mong quý Đồng Hương và những người hằng quan tâm đến vận mệnh Đất Nước và Dân Tộc cùng đến tham dự thật đông đủ.
Trân trọng kính mời,
Điều Phối Viên
Jimmy Phan
(408) 210 5405
BAN TỔ CHỨC:
Liên Trường Sĩ Quan Trừ Bị QL VNCH
Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại
Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH/ Bắc CA
Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Học Viện CSQG / Bắc CA
Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc CA
Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Tây Bắc Hoa Kỳ
Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị San Francisco
Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Sacramento
Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Stockton
Hội HO San Francisco
Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng và Hậu Duệ VNCH
Ủy Ban Phụng Sự Cộng Đồng
Hội Ký Giả Việt Mỹ
Hội Nữ Quân Nhân Bắc CA
Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt
Thành Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Bắc CA
Cựu Thiếu Tá CSQG Trần Đức Túc
Tin Quốc Tế Đó Đây
Ả Rập Saudi Cáo Buộc Lực Lượng Houthi Tấn Công Thánh Địa Hồi Giáo Mecca
(Hình REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa: Tín đồ Hồi giáo thực hiện nghi lễ Umrah tại Đại Thánh đường ở Mecca, Ả Rập Saudi, ngày 14/9/2026.)
-Hôm 16/9/2026, liên minh quân sự, đứng đầu là Ả Rập Saudi cáo buộc phiến quân Houthi của Yemen đã dùng drone tấn vào thành phố thánh địa Hồi giáo Mecca, một cáo buộc mà lực lượng thân Iran này đã bác bỏ.
Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, liên minh cho biết hôm 15/9, hệ thống phòng không của Ả Rập Saudi đã phá hủy “một drone thù địch do lực lượng dân quân khủng bố Houthi phóng đi” trước khi drone này xâm nhập không phận của thánh địa Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã ngay lập tức lên án những cuộc tấn công “xâm phạm sự tôn nghiêm của các thánh địa linh thiêng và nhà thờ Hồi giáo, đồng thời xúc phạm người Hồi giáo trên toàn thế giới”.
Tuy nhiên, trên mạng X, một đại diện của lực lượng Houthi đã bác bỏ cáo buộc trên, gọi đó là “một lời nói dối sáo rỗng". Phát ngôn viên quân sự của Houthi khẳng định: “Các chiến dịch quân sự của chúng tôi chỉ nhắm vào các cơ sở dầu khí và căn cứ quân sự, vốn nằm cách xa những địa điểm linh thiêng “.
Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền Ả Rập Saudi đã phát cảnh báo không kích đối với thánh địa Mecca, nơi vẫn đón hàng triệu tín đồ hành hương thuộc cả hai dòng Sunni và Shiite mỗi năm.
Hôm 16/9, lực lượng Houthi tuyên bố đã bắn hạ 1 chiến đấu cơ của Ả Rập Saudi, đồng thời cáo buộc nước này đã tiến hành 450 cuộc không kích vào Yemen trong tuần qua.
Là đồng minh thân cận của Iran và thuộc một nhánh của hệ phái Hồi giáo Shiite, tuần trước, lực lượng Houthi đã chiếm được dải bờ biển Yemen dọc theo Hồng Hải và như vậy đã kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tuyến hàng hải nối Âu Châu với Á Châu qua Hồng Hải và Kênh đào Suez, vốn đã được sử dụng rất nhiều trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, nay càng trở nên thiết yếu hơn đối với Ả Rập Saudi, quốc gia xuất cảng dầu thô hàng đầu thế giới, trong bối cảnh Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz ở phía bên kia bán đảo Ả Rập.
Từ thủ đô Cairo của Ai Cập, hôm 15/9, lãnh đạo Ả Rập Saudi, ông Mohammed bin Salman và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi “bảo đảm tự do và an ninh hàng hải" dọc theo tuyến đường chiến lược này. Bộ Ngoại giao Qatar thừa nhận rằng việc đóng eo biển Bab el-Mandeb sẽ gây ra hậu quả “thảm khốc". Tuy nhiên, lực lượng Houthi khẳng định không có mối đe dọa nào đối với hoạt động vận tải biển tại Eo biển Bab el-Mandeb, ngoại trừ đối với các tàu của Ả Rập Saudi.
Hội Đồng Bảo An Họp Về Việc Lực Lượng Houthi Kiểm Soát Eo Biển Bab El-Mandeb
(Hình AFP - Khaled Ziad: Một chiếc tàu băng qua eo biển Bab el-Mandeb, ngày 25/7/2026.)
-Hôm 15/9/2026, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã họp để thảo luận về tình hình tại eo biển Bab el-Mandeb, nơi đang là mục tiêu trong chiến dịch tấn công của phong trào Houthi Yemen. Lực lượng này từ vài ngày nay đã kiểm soát nhiều vị trí xung quanh tuyến hàng hải chiến lược kết nối Âu Châu với Á Châu.
Thông tấn xã AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, cuộc họp của Hội Đồng Bảo An diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York (Hoa Kỳ), theo đề nghị của Pháp, quốc gia đang đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Hội Đồng Bảo An trong tháng 9. Đây là cuộc họp thứ 3 của định chế này chỉ trong 10 ngày qua về những hậu quả của việc Houthi chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, biến cuộc xung đột này thành một điểm nóng mới trong khu vực. Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc một lần nữa lại bất lực khi phải chứng kiến một cuộc chiến đang bắt đầu diễn ra ngay trước mắt họ.
Chỉ mới 5 ngày trước, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen đã cảnh báo là tình trạng leo thang giữa lực lượng Houthi và các chiến binh được Ả Rập Saudi hậu thuẫn là diễn biến căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết cách nay 4 năm. Và giờ đây, cuộc xung đột đã chuyển sang một giai đoạn mới.
Các nhà ngoại giao đã ngồi lại bàn đàm phán, lo ngại về điểm nóng xung đột mới này trong khu vực, đồng thời lo lắng cho 123.000 người phải rời bỏ nơi ở chỉ riêng trong tháng này. Họ cũng quan ngại bởi từ nhiều tháng qua, thậm chí từ cả năm qua, một số nhân viên ngoại giao và nhân viên trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo vẫn đang bị giam giữ.
Cho dù mối lo ngại được tất cả cùng chia sẻ, nhưng các cáo buộc về việc Iran hậu thuẫn lực lượng Houthi lại không được đưa ra một cách đồng loạt. Hôm 15/9, Nga đã phản đối mọi hành động nóng vội nhằm vào Teheran.
Các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, nhắc lại rằng Iran đã vi phạm các Nghị quyết của Hội Đồng Bảo An khi cung cấp vũ khí và tài trợ cho lực lượng Houthi tại Yemen.
Đại diện Hoa Kỳ, Jennifer Locetta, tuyên bố: “Chúng tôi cũng yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran chấm dứt hỗ trợ các hoạt động khủng bố của lực lượng Houthi. Hội Đồng Bảo An phải luôn cảnh giác trước vai trò của Iran trong việc duy trì cuộc xung đột này, ví dụ thông qua việc cung cấp vũ khí, tài trợ và chỉ đạo lực lượng Houthi”.
Lại một lần nữa, Hội Đồng Bảo An tỏ ra bất lực trong việc bảo đảm an ninh cho lưu thông hàng hải quốc tế.
Liên Hiệp Âu Châu Đề Xuất Gia Nã Ðại Trở Thành “Thành Viên Liên Kết” Đầu Tiên
(Hình REUTERS - Yves Herman: Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen phát biểu tại Strasbourg, Pháp, ngày 16/9/2026.)
-Gia Nã Ðại - đang trong cuộc chiến thương mại với nước Mỹ thời Donald Trump - muốn tìm kiếm các đối tác mới trong lúc quan hệ giữa Liên Hiệp Âu Châu với Hoa Thịnh Ðốn cũng đầy sóng gió. Trong bài diễn văn thường niên về tình hình Liên Hiệp Âu Châu (EU) trước Nghị Viện Âu Châu (EP) ở Strasbourg (Pháp) hôm 16/9/2026, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen chính thức đề nghị Gia Nã Ðại trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên Hiệp Âu Châu.
Người đứng đầu Ủy Ban Âu Châu khẳng định Liên Hiệp Âu Châu và Gia Nã Ðại nhìn thế giới với cùng một lăng kính, “từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến biến đổi khí hậu, từ Bắc Cực đến địa-chính trị”, và bày tỏ hy vọng “nâng tầm quan hệ với Gia Nã Ðại lên mức cao nhất có thể”.
Quy chế “thành viên liên kết” chưa được định nghĩa cụ thể về mặt pháp lý trong các Hiệp ước của Liên Hiệp Âu Châu. Gần đây Đức đã đề xuất cấp quy chế này cho Ukraine, với gợi ý Kyiv có thể tham dự một số cuộc họp cấp Bộ trưởng hoặc hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Âu Châu, nhưng không có quyền biểu quyết.
Theo giới quan sát, trước áp lực từ Hoa Kỳ và cạnh tranh từ Trung Quốc, Brussels và Ottawa đang tìm cách thúc đẩy các hợp tác vốn đã rất sâu rộng giữa hai bên. Kim ngạch thương mại giữa EU và Gia Nã Ðại đã tăng gần 80% kể từ năm 2016, nhờ vào Hiệp định thương mại tự do, giúp xóa bỏ gần như toàn bộ thuế quan. Ngoài ra, năm nay, Gia Nã Ðại đã trở thành quốc gia đầu tiên không thuộc Liên Hiệp Âu Châu tham gia chương trình quốc phòng Âu Châu SAFE.
Tuy nhiên, hợp tác song phương vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện. Trả lời thông tấn xã AFP tuần này, Đại sứ Gia Nã Ðại tại Brussels, ông Jonathan Wilkinson, cho biết hai bên dự định xem xét thúc đẩy các lĩnh vực mà hai bên “có năng lực và nhu cầu bổ trợ cho nhau” và mang “tầm quan trọng chiến lược” đối với việc “bảo đảm chủ quyền”, như năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Gia Nã Ðại có thể đóng góp vào chương trình cho vay trị giá 90 tỉ Euro của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Ukraine thông qua việc tham gia các dự án quốc phòng hỗ trợ Kyiv.
Theo truyền thông Pháp, Thủ tướng Gia Nã Ðại gần đây cũng từng đề cập đến một “liên minh đặc biệt” giữa Liên Hiệp Âu Châu và Gia Nã Ðại. Vấn đề hiện nay là xác định nội dung cụ thể của quy chế chưa từng có tiền lệ này, và quy chế này có được các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu chấp thuận hay không. Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney sẽ có bài phát biểu trước Nghị viện tại Strasbourg vào thứ Năm (17/9).
Cũng trong bài diễn văn hôm 16/9, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen đề nghị thành lập Hội đồng An ninh Âu Châu để cho phép Liên Hiệp Âu Châu và các quốc gia đối tác, bao gồm Gia Nã Ðại, Anh Quốc, Na Uy hay Ukraine, phối hợp phản ứng kịp thời trước “các tình huống khủng hoảng”, như vụ tấn công bằng drone tại Leipzig (Đức). Một cơ chế “an ninh khẩn cấp”, tương tự như điều 4 trong Hiệp ước NATO, sẽ được kích hoạt nếu cần, cho phép “phối hợp phản ứng ở cấp độ Âu Châu, ngăn chặn căng thẳng leo thang và giảm thiểu hậu quả”.
Theo lãnh đạo Ủy Ban, cuộc tấn công do đặc vụ Nga ở Leipzig “không chỉ nhắm vào một quốc gia thành viên mà còn nhắm vào toàn bộ Liên Hiệp”. Bà von der Leyen nhấn mạnh các nước Âu Châu hiện đã có các cơ chế hợp tác với Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), “nhưng học thuyết, các thể chế và quy trình ra quyết định vẫn chưa bắt kịp với thực tế mới đang thay đổi”.
Một Tổ Chức Bảo Vệ Nhân Quyền Tố Cáo Tình Trạng Tra Tấn, Ngược Đãi Tù Nhân Phổ Biến Tại Trung Quốc
(Ảnh AP - Ng Han Guan, minh họa: Tháp canh và hàng rào dây thép gai bao quanh một cơ sở giam giữ tại Khu công nghiệp Côn Sơn, khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc, ngày 3/12/2018.)
-Hôm 16/9/2026, tổ chức phi chính phủ, liên minh Những người Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc, tố cáo các hành động tra tấn, ngược đãi tù nhân quy mô lớn tại Trung Quốc. Có đến một phần ba tù nhân bị từ chối chăm sóc y tế, khiến nhiều người chết.
Theo thông tấn xã AFP, báo cáo của liên minh Những người Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc (CHRD) đã xem xét trường hợp của 209 tù nhân trong giai đoạn 2016-2025 và tố cáo là họ bị tra tấn và ngược đãi trong thời gian bị giam giữ tại Trung Quốc, bất chấp việc pháp luật Trung Quốc cấm các hành vi này.
Cụ thể, 35% số tù nhân được khảo sát cho biết họ bị từ chối chăm sóc y tế đầy đủ, khiến 16 người chết trong thời gian bị giam giữ. 20% số tù nhân đã bị đánh đập, trong khi 15% khẳng định bị tra tấn để ép phải nhận tội.
Bà Yin Dengzhen, nguyên làm nghề bán rau, đã bị kết án 4 năm rưỡi tù giam với tội danh “gây rối trật tự công cộng”, sau khi tham gia kiến nghị tập thể tố cáo tình trạng tham nhũng tại địa phương. Con gái bà, cô Xia Beibei, chia sẻ với thông tấn xã AFP rằng yêu cầu được trả tự do vì lý do sức khỏe đã bị từ chối, mặc dù bà không thể ăn uống hay đi lại bình thường. Cô cho biết: “Điều khiến tôi phẫn nộ nhất là ngay cả khi mẹ tôi đang trong tình trạng nguy kịch và có thể qua đời bất cứ lúc nào, chính quyền vẫn cố tình che giấu tình trạng của bà và khẳng định rằng bà không mắc bệnh nghiêm trọng”.
Nhiều tù nhân nói là họ bị bỏ đói, không cho uống nước, và bị tước đoạt giấc ngủ, bị phơi mình trong giá lạnh và chịu các đòn tra tấn bằng điện, cũng như bị giam trong lồng sắt hoặc bị treo người lên bằng cổ tay.
Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi tra tấn và sử dụng bạo lực để ép cung có thể bị phạt tù lên đến 3 năm, với mức án nặng hơn, nếu hành vi tra tấn gây thương tích hoặc dẫn đến chết cho nạn nhân. Bắc Kinh cũng là bên ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Chống Tra tấn, nhưng từ lâu đã bị cáo buộc không thực thi luật pháp nhằm xóa bỏ tình trạng này.
Bắc Kinh luôn luôn bác bỏ các cáo buộc tra tấn mà Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền và các cá nhân đưa ra. Báo cáo mang tên “Bị che đậy: Những thất bại mang tính hệ thống trong việc ngăn chặn tra tấn tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” cho thấy không có bằng chứng nào về việc chính quyền đã truy tố hay kỷ luật những người chịu trách nhiệm.
Năm 2025, cơ quan Công tố cấp cao nhất của Trung Quốc đã có một hành động khác thường khi thừa nhận rằng tình trạng tra tấn và giam giữ bất hợp pháp thực sự đang diễn ra tại nước này, đồng thời cam kết sẽ trừng trị các hành vi như vậy. Tuy nhiên, theo liên minh Những người Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc (CHRD), “Bắc Kinh vẫn đang bác bỏ các cáo buộc tra tấn – cũng như mọi nỗ lực quy trách nhiệm cho thủ phạm – với thái độ ngày càng gay gắt”, “cách tiếp cận mang tính đối đầu này làm suy yếu hệ thống Tư pháp quốc gia và tạo điều kiện cho nạn tra tấn hoành hành”.
Hoa Kỳ: Các Tập Đoàn AI Thúc Đẩy Việc Thành Lập Một Cơ Quan Giám Sát
(Hình AP/Julia Demaree Nikhinson: Giám đốc điều hành Google DeepMind, ông Demis Hassabis bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 17/6/2026.)
-Các tập đoàn trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI) tại Hoa Kỳ, Open AI, Anthropic và Google DeepMind đang thúc đẩy thành lập một cơ quan giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến kỹ thuật này, tương tự như Cơ quan Quản lý Tài chánh Hoa Kỳ (FINRA), tự quản lý trong lĩnh vực tài chánh. Nhưng trong bối cảnh chính trị Hoa Kỳ hiện nay, dự án này khó trở thành hiện thực.
Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Các đại tập đoàn trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI) muốn mở rộng ra toàn quốc một biện pháp vừa được thông qua tại tiểu bang California: Thành lập một cơ quan giám sát độc lập. Cơ quan này, bao gồm các chuyên gia khách quan, không có mối liên hệ nào với các công ty trong ngành, có nhiệm vụ theo dõi những rủi ro liên quan đến AI. Dự án này, mà Google và các công ty khác ủng hộ, yêu cầu mọi bản cập nhật các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải được thẩm định trước khi phát hành nhằm bảo đảm đã có đầy đủ các biện pháp an toàn.
Mục tiêu là ngăn chặn các tác nhân ảo này có được quyền tự chủ quá mức và thực hiện các cuộc tấn công tin tặc ngoài tầm kiểm soát, giống như sự việc đã từng xảy ra vào tháng 7. OpenAI (cha đẻ của ứng dụng ChatGPT), Anthropic (cha đẻ của ứng dụng Claude) và Google DeepMind (một công ty con chuyên về AI) đã hợp lực để thúc đẩy sáng kiến này.
Tuy nhiên, thiện chí của các doanh nghiệp là chưa đủ: Để kế hoạch thực sự trở thành hiện thực, Quốc hội Hoa Kỳ phải thông qua đạo luật theo hướng này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Donald Trump và phe đa số thuộc đảng Cộng hòa lại không hề muốn nghe nói đến kế hoạch này.
TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Nam Hàn yêu cầu Bắc Hàn bồi thường số tiền tương đương 28 triệu Euro vì đã phá hủy Văn phòng Liên lạc liên Triều. Được mở tại khu công nghiệp Kaesong năm 2018, văn phòng từng là biểu tượng cho giai đoạn hòa dịu trong quan hệ liên Triều, thúc đẩy quan hệ giữa hai miền và góp phần giảm căng thẳng quân sự. Năm 2020, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng cho rằng văn phòng này « vô dụng » nên đã cho phá bằng thuốc nổ. Đây là lần đầu tiên Seoul thông qua con đường tư pháp yêu cầu Bình Nhưỡng bồi thường.
(RFI) – Iran lập trang web để tăng cường đàn áp. Thông tín viên của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI)tại Teheran hôm 15/9/2026, ông Siavosh Ghazi cho biết đài truyền hình Iran đã thông báo về việc lập trang web Alaj Group nhằm xác định danh tính những người Iran, cả ở trong nước và ngoại quốc, đã biểu tình và ủng hộ các cuộc tấn công của Do Thái và Mỹ chống lại Iran ở ngoại quốc, và công bố các biện pháp đặc biệt hà khắc. Những người bị xem là phản bội sẽ bị tước bỏ quyền công dân. Theo Alaj Group, khoảng 1.600 người đã được xác định.
(AP/RFI) – Cựu Tổng thống Phi Luật Tân lần đầu tiên xuất hiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Hôm 16/9/2026, lần đầu tiên sau hơn 1 năm, cựu Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte, đã xuất hiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague (Hòa Lan) trong phiên điều trần trước khi xét xử. Ông Duterte (81 tuổi) bị cáo buộc phạm tội giết người và âm mưu giết người trong khuôn khổ chiến dịch được gọi là « cuộc chiến chống ma túy » khi ông còn đương chức, cáo buộc mà ông vẫn phủ nhận. Ông Duterte đã vắng mặt trong các phiên điều trần kể từ khi bị bắt giữ vào năm 2025, viện lý do sức khỏe. Tháng 1/2026, các Thẩm phán của tòa án đã ra phán quyết là ông đủ sức khỏe để hầu tòa. Phiên điều trần hôm 16/9 này thảo luận về việc công bố bằng chứng và thống nhất lịch trình cho phiên xử chính thức, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 11/2026.
(AFP/RFI) – Chính quyền Doanld Trump chuyển giao thêm khoảng 40.000 quả bom cho Do Thái. Theo truyền thông Hoa Kỳ hôm 15/9/2026, trong lô hàng này có một số loại vũ khí có sức công phá lớn nhất trong kho vũ khí của Hoa Kỳ, như bom MK-84, với đầu đạn nặng 1 tấn, có thể phát tán các mảnh bom sát thương trong phạm vi 370 mét. Vụ chuyển giao vũ khí trị giá 2,8 tỷ Mỹ kim diễn ra vào lúc Do Thái tiếp tục oanh kích gần như hàng ngày tại dải Gaza bất chấp Thỏa thuận Ngừng bắn.
(Reuters/RFI) – Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt hiện diện quân sự trong không gian. Ngày 16/9/2026, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn (Guo Jiakun) cho biết Bắc Kinh phản đối việc quân sự hóa không gian và việc biến không gian thành một chiến trường tiềm năng. Hôm 14/9, Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Troy Meink xác nhận Mỹ sở hữu vũ khí trên không gian để tự vệ. Theo một chuyên gia quân sự Trung Quốc, việc Hoa Kỳ tiếp tục con đường này có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu trên không gian.
(AFP/RFI) – Tổng thống Donald Trump đe dọa: Trung tâm văn hóa nổi tiếng Kennedy sẽ bị đóng cửa, nếu tên của cá nhân ông không được gắn lên mặt tiền trụ sở. Thông báo được đưa ra hôm 15/9/2026, sau khi Hội đồng Quản trị của Trung tâm Kennedy, đa số là người ủng hộ ông Donald Trump, bỏ phiếu về việc đóng cửa địa điểm văn hóa quan trọng này, để đáp lại việc một Thẩm phán liên bang ra phán quyết khắng định rằng nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội, tên của Donald Trump không được phép gắn lên tòa nhà chính, cho dù với danh nghĩa là người tài trợ trùng tu Trung tâm Kennedy,
(AFP/RFI) – Đợt trấn áp phong trào « Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do »: Ân xá Quốc tế (AI) cáo buộc Iran « tội ác chống nhân loại ». Báo cáo của Amnesty International công bố hôm 16/9/2026, nhân dịp kỷ niệm 4 năm phong trào phản kháng tại Iran, bùng lên sau cái chết của một thiếu nữ trong đồn cảnh sát. Trong tài liệu dài hơn 1.000 trang này, AI đã xác định danh tính 87 viên chức Iran chịu trách nhiệm về chiến dịch trấn áp và nêu tên ít nhất 377 nạn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét