CHÂN THÀNH CẢM TẠ: CHIỀU NHẠC “TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM” – THÀNH CÔNG RỰC RỠ! - MỘT NGÀY HỘI VĂN NGHỆ ĐẦY ẮP TÌNH THÂN! (Hình: Minh Thúy Thành Nội) -Văn Thơ Lạc Việt gởi lời chân thành cảm tạ đến Quý Nhạc Sĩ, Ca Nghệ Sĩ, Quý Quan Khách, Quý Thành Viên và toàn thể Thân Hữu, đã góp phần làm nên thành công tốt đẹp, trên cả mong ước của BTC, của một buổi chiều văn nghệ thật đặc biệt tại San Jose.
<!>
SAN JOSE, California – Ngày 21 tháng 9 năm 2026
Chiều Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2026 vừa qua, tại Cosmoworld Media, San Jose, Văn Thơ Lạc Việt đã tổ chức thành công lớn, một chương trình văn nghệ đặc biệt, mang chủ đề “Tác Giả và Tác Phẩm”, đánh dấu một sinh hoạt mới mẻ, trong hành trình VTLV, hơn 35 năm gìn giữ và phát huy văn học nghệ thuật Việt Nam nơi hải ngoại.
Điều đáng quý là, tuy chương trình lần đầu tiên được tổ chức, nhưng lại đạt được rất nhiều ưu điểm, khó có chương trình nào sánh:
Ngay từ khi bước vào hội trường, quan khách đã được đón tiếp trong một khung cảnh được trang trí công phu, mang dáng dấp của một buổi tiệc văn nghệ lớn.
Những bàn tiệc được chăm chút với bình hoa! mà mỗi bàn một khác! Thức ăn nhẹ, rượu và nước giải khát. Sân khấu được trang bị màn ảnh vĩ đại, kết hợp cùng tranh vẽ, chung quanh những bình hoa nghệ thuật, tạo nên một không gian thưởng ngoạn vừa trang trọng, vừa gần gũi.
Đặc biệt, phần mở đầu với nghi thức chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, trong giây phút khai mạc. Hàng chục tà áo dài thướt tha, từ các em thiếu nhi, đến những phụ nữ thuộc nhiều thế hệ, cùng hiện diện trong không khí trang nghiêm. Những sắc màu rực rỡ của quốc phục Việt Nam, đã góp phần làm nổi bật nét đẹp văn hóa dân tộc, giữa lòng thành phố San Jose.
Đó không chỉ là một nghi thức khai mạc, mà còn là hình ảnh đẹp của sự tiếp nối giữa các thế hệ, trong sinh hoạt cộng đồng người Việt hải ngoại.
Gần 10 tác giả, hơn 20 ca nghệ sĩ và sáu giờ văn nghệ vẫn chưa đủ!
Điểm nổi bật của chương trình chính là sự hiện diện của gần 10 tác giả, nhạc sĩ cùng hơn 20 ca nghệ sĩ, mang đến những sáng tác và phần trình diễn phong phú khó có!
Những ca khúc cũ và mới, những câu chuyện tình yêu, tôn giáo, những kỷ niệm vui buồn và những tâm tình, được gửi gắm qua âm nhạc, đã đưa người thưởng ngoạn đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.
Đặc biệt, bên cạnh tiếng hát và tiếng đàn, nhiều tiết mục còn được kết hợp với hình ảnh minh họa tân kỳ, ý nghĩa, trên màn ảnh lớn, tạo thêm chiều sâu nghệ thuật và giúp khán giả cảm nhận rõ hơn nội dung, tâm tình của từng tác phẩm.
Chương trình kéo dài đến khoảng… sáu giờ đồng hồ! mà vẫn chưa thể giới thiệu hết các tiết mục dự trù!
Từ những ca khúc trữ tình, những màn hợp ca, giọng cổ, những màn múa sinh động, đến các tiết mục khiêu vũ, trò chơi và sinh hoạt thân mật , tất cả đã tạo nên một buổi chiều phong phú, liên tục thay đổi không khí, giữ được sự hào hứng của người tham dự.
Đáng trân quý hơn cả, là những phần trình diễn của các em thiếu nhi của nhóm Thế Hệ Trẻ. Những tiếng hát trong sáng, những bước múa hồn nhiên, đã nhận được nhiều tràng pháo tay và lời tán thưởng nồng nhiệt. Kết hợp với những gọng ca nổi tiếng trong vùng của Nhóm Sài Gòn Nhớ và MC duyên dáng Thanh Loan.
Những tiết mục, sự hiện diện của các em, mang đến niềm vui đặc biệt, đồng thời thể hiện một trong những mục tiêu lâu dài của Văn Thơ Lạc Việt: tạo cơ hội để các thế hệ trẻ tiếp xúc, yêu mến và tiếp nối những giá trị văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.
Tiếng cười, quà tặng và giải độc đắc iPad!
Không chỉ có âm nhạc, Ban Tổ Chức còn chuẩn bị nhiều phần quà dành cho các tiết mục và sinh hoạt giao duyên thân tình, góp phần tạo nên không khí vui tươi, gần gũi giữa nghệ sĩ và khán giả.
Đặc biệt, chương trình Lô Tô, đã mang đến những phút giây hào hứng với nhiều phần thưởng, từ quà tặng, tiền mặt, đến giải độc đắc là một chiếc iPad. BTC mới đầu dự định có 3 giải, cuối cùng, hơn gấp đôi! 7 người trúng! Hên may vẫn đầy đủ quà. Tạo thành không khí vui nhộn, gây cấn, bất ngờ!
Những tiếng reo vui khi có người trúng thưởng, những tràng cười giòn giã và những lời chúc mừng liên tiếp, đã khiến cả hội trường thêm tưng bừng.
Có người đến để nghe nhạc, có người đến gặp lại bạn bè, có người vui vẻ tham gia trò chơi. Và biết đâu, cũng có người đến chỉ với một hy vọng rất dễ thương: nghe nhạc miễn phí, ăn uống miễn phí, lại có cơ hội ôm chiếc iPad về nhà!
Nhưng sau cùng, phần thưởng quý nhất, mà mỗi người mang về, có lẽ vẫn là những kỷ niệm đẹp và tình thân trong một buổi chiều hội ngộ.
Một nét đặc biệt khác, là chương trình có nhiều tiết mục, được chuẩn bị chu đáo với thức ăn, nước uống, quà tặng và giải thưởng hấp dẫn, nhưng lạ… là hoàn toàn không thu tiền vào cửa!
Chính tinh thần phục vụ văn hóa, văn nghệ và tình thân ấy, đã góp phần tạo nên nét riêng đáng quý của buổi sinh hoạt.
Sự hiện diện và khích lệ của các vị dân cử, đại diện chính quyền thành phố
Ban Tổ Chức cũng hân hạnh đón tiếp các vị đại diện chính quyền thành phố, đại diện văn phòng Thị Trưởng, nghị viên, ứng cử viên, cùng nhiều nhân sĩ và thân hữu trong cộng đồng.
Những lời thăm hỏi, khen ngợi và khích lệ dành cho chương trình, là nguồn động viên quý báu đối với Văn Thơ Lạc Việt, đặc biệt trong nỗ lực duy trì những sinh hoạt văn hóa đa thế hệ tại địa phương.
Sự quan tâm ấy cũng cho thấy, những chương trình văn học nghệ thuật Việt Nam có thể góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa đa dạng của thành phố San Jose. Nhắc lại, trong buổi lễ Chào cờ Tưởng niệm 911, đầu tháng 9 vừa qua, VTLV đã nhận được Bằng tưởng lục của Thành phố, công nhận sự đóng góp của VTLV, trong tinh thần phục vụ trên 35 năm!
Thành công đến từ những tấm lòng!
Nhìn lại buổi chiều văn nghệ, Ban Tổ Chức vui mừng trước sự hưởng ứng đông đảo và những tình cảm tốt đẹp mà chương trình đã nhận được.
Tuy nhiên, phía sau sân khấu rực rỡ, những tiếng hát ngọt ngào và những tràng pháo tay, chính là công sức âm thầm của biết bao người.
Đó là những anh chị em, nhất là Anh Thái Phạm, đã dành nhiều ngày chuẩn bị chương trình, bằng tưởng lục, thiết kế sân khấu, trang trí hội trường, sắp xếp bàn ghế, tiếp đón quan khách, chuẩn bị thức ăn, nước uống, điều hành âm thanh, hình ảnh và chăm lo từng chi tiết nhỏ.
Đó còn là những tác giả, nhạc sĩ, ca nghệ sĩ, đã dành thời gian tập dượt, chuẩn bị tác phẩm và mang tài năng của mình, đến phục vụ đồng hương.
Và trên hết, đó là tình thương yêu của Quý Khách, đã dành trọn một buổi chiều để đến với Văn Thơ Lạc Việt, cùng thưởng thức âm nhạc, chia sẻ niềm vui và tiếp thêm nghị lực cho những người thực hiện chương trình.
Không có những tấm lòng ấy, sẽ không có một buổi chiều văn nghệ đáng nhớ như vừa qua!
LỜI CẢM TẠ TỪ TRÁI TIM
Thay mặt Ban Tổ Chức, Văn Thơ Lạc Việt, xin được gửi lời tri ân sâu sa đến toàn thể Quý Vị.
Trân trọng cảm tạ Quý Tác Giả, Nhạc Sĩ, Ca Nghệ Sĩ, đã mang đến những tác phẩm, tiếng hát và phần trình diễn đầy tâm huyết, góp phần làm nên linh hồn của chương trình.
Chân thành cảm tạ Quý Quan Khách, Quý Vị Dân Cử, đại diện chính quyền thành phố, Quý Nhân Sĩ và Thân Hữu, đã dành thời gian quý báu đến tham dự, khích lệ và chia sẻ niềm vui với Văn Thơ Lạc Việt.
Đặc biệt cảm tạ Quý Anh Chị Thành Viên Văn Thơ Lạc Việt, những người đã không quản ngại công sức, thời giờ, âm thầm đóng góp từ việc tổ chức, trang trí, tiếp tân, đến những món ăn ngon và các phần quà đầy tình nghĩa.
Xin cảm tạ các em thiếu nhi, các bạn trẻ cùng quý phụ huynh, đã nhiệt tình tham gia, mang đến những hình ảnh tươi đẹp và niềm hy vọng cho tương lai sinh hoạt văn hóa Việt Nam nơi hải ngoại.
Và sau cùng, xin gửi lời cảm tạ nồng nhiệt nhất đến toàn thể Quý Khách, đã hiện diện đông đảo, dành cho chương trình những tràng pháo tay, những nụ cười, những lời khen ngợi và sự thương mến chân thành.
Ban Tổ Chức cũng xin được lượng thứ, nếu trong quá trình đón tiếp và điều hành một chương trình đông đảo, kéo dài nhiều giờ, có những thiếu sót ngoài ý muốn.
Chúng tôi trân trọng đón nhận mọi ý kiến xây dựng, để những lần tổ chức kế tiếp được chu đáo và tốt đẹp hơn.
Hẹn gặp lại trong mùa văn nghệ tới!
Với sự thành công đầy khích lệ của chương trình đầu tiên, Văn Thơ Lạc Việt hy vọng sẽ tiếp tục tổ chức “Tác Giả và Tác Phẩm” trong năm tới, từng bước xây dựng thành một sinh hoạt văn nghệ truyền thống, một điểm hẹn thân tình dành cho các tác giả, nghệ sĩ và những người yêu mến văn học nghệ thuật Việt Nam.
Như lời phát biểu của Trưởng Ban Tổ Chức, trong phần khai mạc: Nếu hôm nay vui quá, sang năm Quý Vị lại đòi tổ chức tiếp, thì Ban Tổ Chức chắc phải bắt đầu lo ngay từ ngày mai!
Và quả thật, với tình cảm nồng nhiệt mà Quý Vị đã dành cho chương trình, có lẽ Ban Tổ Chức không thể không nghĩ đến ngày hội ngộ kế tiếp!
Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ tất cả những tấm lòng, đã góp phần, làm nên thành công tốt đẹp của Chiều Nhạc “Tác Giả và Tác Phẩm” 2026.
Kính chúc Quý Vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin hẹn gặp lại Quý Vị trong một ngày hội văn nghệ mới, với nhiều tiếng hát hơn, nhiều niềm vui hơn và trên hết, tình thân ngày càng thêm thắm thiết! Nhân đây xin được giới thiệu buổi nhạc truyền thống kế tiếp hàng năm, mà rất nhiều người mong đợi: Chiều Nhạc “Đêm Thánh Vô Cùng!” sẽ được thông báo vào những ngày tới! Chưa kể thực hiện môt đặc san Xuân, đăng trên trang nhà của VTLV, trên 100 thành viên, hiện nay, có gần…4 triệu người theo dõi!
Trân trọng kính chào và chân thành cảm tạ!
Lê Văn Hải
Thay mặt Ban Tổ Chức
CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT
San Jose, ngày 21 tháng 9 năm 2026
Chiều Nhạc Tác Giả & Tác Phẩm
Văn Thơ tổ chức chiều âm nhạc
Tác giả tài năng được đón giàn
Đại Bản, Lynh Phương và Thái Phạm
Tuyết Nhung, Lê Tuấn, Đức Trần Hàn
Thiên Phương, Văn Hiệp, Cao Trần nữ
Tác phẩm dâng đời nối nhịp thơ
Bông lúa quê hương tràn cảm xúc (TP& TL )
Tình dâng Tổ Quốc với màu cờ (CT)
Niềm tin Đức Chúa tìm an ổn (TN)
Xót phận Thương binh nặng nghĩa tình (TP)
Nhớ Huế quay cuồng khung cảnh cũ (TĐB)
Người tù cải tạo ngóng bình minh (LT)
Tình buồn mượn phím cung đàn dạo (LP)
Hoài cảm trời thu mắt lệ nhòa (TĐH)
Thi sĩ lùa trăng vào gối mộng
Yêu nàng thêu dệt giấc mơ hoa (LT& PT)
Thêm phần phụ diễn đêm văn nghệ
Ẩm thực, dancing cảnh rộn ràng
Ca sĩ, thiếu nhi cùng hát múa
Thúy Nga trưởng nhóm tiếng đồn vang
Thanh Loan ngời sáng MC giỏi
Hướng dẫn chương trình khéo léo nha
Hội trưởng Hải Lê quà ngập mặt
Văn Thơ Lạc Việt kết chung nhà
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 9/20/2026
Thế Giới Đó Đây:
Mỹ giải mật và công bố video giải cứu phi công F-15E mắc kẹt tại Iran
(Lý Ngọc)
-Quân đội Mỹ gần đây đã giải mật và công bố một đoạn video quân sự gây chấn động, tái hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ chiến đấu (CSAR) có quy mô lớn nhất và mức độ rủi ro cao nhất trong lịch sử hiện đại của quân đội Mỹ.
Ngày 3/4, một máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của Mỹ, mang số hiệu liên lạc “Dude 44”, bị tên lửa phòng không vác vai của Iran bắn hạ khi đang thực hiện nhiệm vụ không kích gần thành phố Isfahan, Iran. Hai thành viên phi hành đoàn đã phóng ghế thoát hiểm vào thời khắc cuối cùng, rơi xuống lãnh thổ đối phương, từ đó dẫn tới một chiến dịch giải cứu xuyên quốc gia đầy nguy hiểm kéo dài gần 50 giờ.
Hạ cánh trong gang tấc và sinh tồn giữa lãnh thổ đối phương
Phi công, mang số hiệu liên lạc Dude44 Alpha, quân hàm thiếu tá, và sĩ quan hệ thống vũ khí ngồi phía sau, mang số hiệu Dude44 Bravo, quân hàm đại tá, đã bị tách khỏi nhau sau khi phóng ghế thoát hiểm, đáp xuống hai khu vực cách nhau khoảng 5 dặm (8 km).
Tuy nhiên, dù của Bravo bị hư hại trong vụ nổ và không thể bung hoàn toàn, khiến ông lao xuống mặt đất với tốc độ 70–100 dặm/giờ (khoảng 112–161 km/giờ). Vụ va chạm khiến ông bị gãy cột sống, gãy cánh tay và vai, bong gân mắt cá chân cùng nhiều vết rách ở đầu.
Trong cuộc phỏng vấn sau đó với CBS News, Bravo thừa nhận khoảnh khắc nhìn thấy dù bị hư hại là “khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời”, đồng thời cho rằng việc ông sống sót là một điều kỳ diệu.
Sau sự cố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng các lực lượng vũ trang địa phương nhanh chóng triển khai truy lùng. Các lực lượng này đã áp sát vị trí ẩn náu của Bravo chỉ vài trăm mét.
Phi công Alpha được đội trực thăng Mỹ mạo hiểm giải cứu trong một cuộc đấu súng chỉ 6 giờ sau khi máy bay bị bắn hạ. Tuy nhiên, do địa hình và lưới hỏa lực phong tỏa, Bravo buộc phải tiếp tục ẩn náu một mình.
Trong tình trạng đau đớn, ông cố gắng bò lên một đường sống núi ở độ cao khoảng 7.000 feet (2.133 m) để lẩn tránh. Không có nước và thức ăn, ông một mình cầm cự gần hai ngày, đồng thời sử dụng thiết bị liên lạc mã hóa để gửi thông tin về sở chỉ huy: “Tôi bị thương, nhưng vẫn đang di chuyển” và “Chúa thật nhân từ” (God is good), qua đó xác nhận ông vẫn còn sống.
CIA tham gia, huy động lực lượng liên quân quy mô lớn
Để ngăn Bravo rơi vào tay Iran, gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị và chiến lược, quân đội Mỹ phối hợp với Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) kích hoạt một mạng lưới giải cứu quy mô lớn.
CIA đã tung tin giả tại Iran, tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã đưa người này rời khỏi khu vực bằng đường biển, qua đó khiến một số đơn vị tìm kiếm của Iran chuyển hướng vị trí.
Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) huy động 155 máy bay các loại, bao gồm máy bay ném bom B-2/B-52, tiêm kích F-35, AC-130 và máy bay không người lái, tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào lực lượng vũ trang Iran xung quanh vị trí của Bravo để mở một hành lang an toàn.
Quân đội Mỹ thậm chí trực tiếp kiểm soát một đường băng nông nghiệp bỏ hoang giữa sa mạc ở phía Nam Isfahan để làm điểm tiếp nhiên liệu và tái vũ trang tiền phương (FARP). Mỹ triển khai 92 nhân sự thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt, bao gồm Đội SEAL số 6 (DEVGRU) và lực lượng Delta Force, tiến sâu vào lãnh thổ Iran. Đây được cho là lần đầu tiên kể từ Chiến dịch Eagle Claw năm 1980, quân đội Mỹ triển khai lực lượng mặt đất trên lãnh thổ Iran.
Cuộc giải cứu quyết định kéo dài 48 giờ
Rạng sáng ngày 5/4, đúng vào Chủ nhật Phục sinh, hai thành viên thuộc lực lượng cứu hộ nhảy dù tinh nhuệ của Không quân Mỹ (PJ) lên một đường sống núi bằng trực thăng “Little Bird” MH-6 và cuối cùng tiếp cận được Bravo.
Bravo mô tả khoảnh khắc nhìn thấy đội cứu hộ là “khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời”. Ông chỉ nói với họ một câu: “Chúng ta đi thôi” (Let’s go).
Tuy nhiên, quá trình rút lui tiếp tục gặp hàng loạt sự cố. Hai máy bay vận tải cứu hộ cỡ lớn khi hạ cánh xuống đường băng tạm thời giữa sa mạc đã bị lún càng đáp xuống cát và không thể cất cánh. Hơn 90 quân nhân Mỹ cùng Bravo một lần nữa bị mắc kẹt giữa lãnh thổ đối phương.
Quân đội Mỹ lập tức điều máy bay vận tải bí mật tới ứng cứu. Trước khi rút đi, lực lượng Mỹ cho nổ phá hủy tại chỗ các máy bay cứu hộ và trực thăng bị hư hại nhằm ngăn công nghệ nhạy cảm rơi vào tay Iran.
Gần 50 giờ sau khi máy bay bị bắn hạ, Bravo cuối cùng đã được đưa an toàn trở về căn cứ quân sự Mỹ. Các quan chức cấp cao của quân đội Mỹ sau đó xác nhận chiến dịch lịch sử đã thành công. Tổng thống Donald Trump cũng đăng lời chúc mừng trên mạng xã hội Truth Social.
Toàn bộ chiến dịch giải cứu cho thấy khả năng phối hợp giữa nhiều quân chủng của quân đội Mỹ, đồng thời thể hiện cam kết “không bỏ lại bất kỳ binh sĩ nào”.
New York hạn chế học sinh dùng thiết bị điện tử, chận YouTube tại trường công
(Đào Nhược Thủy)
-Hôm thứ Ba (15/9), Hội đồng Thành phố New York tổ chức phiên điều trần nhằm xem xét thời gian học sinh tại các trường công lập New York dành cho màn hình và việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số. Sở Giáo dục cho biết đã chặn YouTube trên thiết bị của học sinh, nhưng các video do giáo viên chia sẻ nhằm phục vụ những nhu cầu giảng dạy cụ thể sẽ không bị ảnh hưởng.
Trước phiên điều trần, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Điều tra của Hội đồng Thành phố Shekar Krishnan và Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Eric Dinowitz, cùng Chủ tịch Hội đồng Thành phố Julie Menin, Chủ tịch Ủy ban Công nghệ Jennifer Gutiérrez, nghị viên Phil Wong và nhiều nghị viên khác đã tập trung trước tòa thị chính. Các thượng nghị sĩ bang, phụ huynh, nhà giáo dục và những người vận động cho quyền trẻ em cũng tham dự.
Các nghị viên đưa ra 4 yêu cầu chính, gồm hạn chế việc sử dụng YouTube và các công cụ học tập được trò chơi hóa trong lớp học; giảm việc cho học sinh nhỏ tuổi sử dụng thiết bị cá nhân; và thúc đẩy khôi phục một phần hình thức kiểm tra bằng giấy và bút. Ông Krishnan cho rằng chính sách mới của Sở Giáo dục là một bước tiến quan trọng, nhưng trước tình trạng màn hình và công nghệ giáo dục được đưa vào lớp học ngày càng nhiều sau đại dịch, thành phố vẫn cần xây dựng các quy định rõ ràng hơn trên toàn hệ thống.
Trong năm học mới, các trường công lập New York đã áp dụng những giới hạn nghiêm ngặt hơn đối với việc sử dụng màn hình. Học sinh từ lớp 2-K đến lớp 2 không được sử dụng màn hình theo hình thức mỗi em một thiết bị; học sinh lớp 3-5 được khuyến nghị sử dụng không quá 30 phút mỗi ngày, còn học sinh lớp 6-8 không quá 45 phút.
Tình trạng sử dụng màn hình quá mức cũng là vấn đề mà nhiều nghị viên đồng thời là phụ huynh trực tiếp trải nghiệm. Bà Gutiérrez cho biết khi cố gắng hạn chế thời gian sử dụng màn hình của người con 12 tuổi tại nhà, con bà nói: “Con cần nó để làm bài tập.” Bà nhấn mạnh rằng mình không phản đối công nghệ, mà muốn nhà trường và phụ huynh cùng thiết lập những giới hạn phù hợp.
Ông Dinowitz, từng là giáo viên giáo dục đặc biệt tại các trường công lập New York, cho biết hơn 6 năm trước, đại dịch buộc các trường gần như chỉ sau một đêm phải chuyển sang hình thức dạy học qua màn hình. Hiện nay, giáo viên và học sinh đã trở lại lớp học nhưng màn hình vẫn ở lại. Ông cho rằng công nghệ có thể hỗ trợ học sinh giáo dục đặc biệt, người học tiếng Anh và một số hoạt động giảng dạy, nhưng mọi công cụ được đưa vào lớp học đều phải có bằng chứng chứng minh hiệu quả. Tại phiên điều trần, ông yêu cầu Sở Giáo dục: “Hãy nêu một công cụ, một nghiên cứu chứng minh cho công cụ đó và giáo viên được đào tạo chuyên môn gì trước khi sử dụng nó”.
Lãnh đạo phe thiểu số tại Hội đồng Thành phố David Carr nhận xét rằng sau đại dịch, công nghệ đã chuyển từ “một công cụ trong lớp học” thành “chính lớp học”. Ông yêu cầu Sở Giáo dục xác định thời gian thực tế học sinh sử dụng màn hình, đồng thời đánh giá liệu các công cụ kỹ thuật số có thực sự cải thiện kết quả học tập hay không.
Phó Giám đốc thứ nhất của Sở Giáo dục Danielle Giunta cho biết công nghệ không nên trở thành phương thức giảng dạy chủ đạo, cũng không nên được sử dụng chỉ để khiến học sinh bận rộn, giải trí hoặc giữ im lặng. Các thiết bị kỹ thuật số phải có mục đích giảng dạy rõ ràng và được giáo viên hướng dẫn.
Các quy định mới có ngoại lệ đối với công nghệ hỗ trợ cần thiết theo Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) hoặc kế hoạch 504, cũng như các công cụ đánh giá và chẩn đoán. Đối với giới hạn 30 phút và 45 phút dành cho học sinh lớp 3-8, dù Sở Giáo dục sử dụng từ “khuyến nghị”, cơ quan này cho biết đã truyền đạt rõ với lãnh đạo học khu, hiệu trưởng và giáo viên rằng đây là “yêu cầu”, không phải “lựa chọn”. Do năm học mới chỉ vừa bắt đầu, Sở Giáo dục hiện chưa áp dụng hình thức xử phạt mà cho phép các trường có thời gian triển khai và tiếp tục theo dõi.
Về kiểm tra bằng giấy và bút, Sở Giáo dục cho biết đã yêu cầu các trường áp dụng khi có thể. Tuy nhiên, một số bài đánh giá môn đọc, toán và các kỳ thi cấp bang vẫn phải thực hiện bằng hình thức kỹ thuật số. Đối với các yêu cầu khác, chẳng hạn hạn chế công cụ học tập được trò chơi hóa, Sở Giáo dục chưa áp dụng toàn diện. Việc các công nghệ giáo dục có đưa ra được bằng chứng thực nghiệm chứng minh hiệu quả hay không, cũng như cách các trường triển khai những giới hạn mới về thời gian sử dụng màn hình, sẽ tiếp tục là trọng tâm giám sát của Hội đồng Thành phố.
Phân tích: Quân đội Mỹ công khai năng lực kiểm soát không gian nhằm kiềm chế Trung Cộng
(Đường Binh, Lạc Á)
-Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink gần đây lần đầu xác nhận Mỹ đã triển khai vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo Trái đất, nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể. Động thái này được xem là một biện pháp răn đe chiến lược nhằm vào Trung Quốc và Nga, trong đó trọng tâm được cho là Trung Quốc. Các chuyên gia Đài Loan phân tích rằng không gian có thể trở thành chiến trường đầu tiên trong một cuộc xung đột giữa các cường quốc. Nếu xảy ra xung đột quân sự tại eo biển Đài Loan, quân đội Mỹ có thể sử dụng năng lực này để gây nhiễu các vệ tinh tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) của Trung Quốc, qua đó làm suy giảm đáng kể độ chính xác của các cuộc tấn công.
Hình ảnh cho thấy một tên lửa mang theo vệ tinh địa tĩnh hồng ngoại đặt trên quỹ đạo không gian cất cánh từ Căn cứ Không quân Cape Canaveral ở Florida vào ngày 19/1/2018. (Trang web của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ)
Chuyên gia: Mỹ công khai vũ khí không gian, chủ yếu nhằm kiềm chế Bắc Kinh
Khung tác chiến không gian được Lực lượng Không gian Mỹ công bố năm 2025 xác định “kiểm soát không gian” là một chức năng cốt lõi để giành ưu thế trong không gian, bao gồm các hoạt động chống không gian như tấn công quỹ đạo, tấn công từ mặt đất và đánh chặn liên kết không gian.
Đánh chặn liên kết không gian là việc sử dụng các biện pháp phi động năng như tác chiến điện từ hoặc mạng để gây nhiễu, ngăn chặn hoặc làm suy yếu các liên kết không gian quan trọng của đối phương. Khung tác chiến không gian cũng bao gồm các biện pháp phòng thủ chủ động và thụ động, chẳng hạn cảnh báo mối đe dọa và đáp trả.
Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink tiết lộ chương trình đánh chặn không gian đang được phát triển và là một phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa “Golden Dome” của Tổng thống Donald Trump. Không quân Mỹ cũng đang tăng cường các hệ thống tự động, dự kiến đến năm 2032 lực lượng này sẽ có những thay đổi căn bản, trong đó máy bay không người lái tấn công một chiều có thể thay thế pháo binh trở thành lực lượng tấn công chủ yếu. Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi chiến trường và quân đội Mỹ cần nhanh chóng nâng cao năng lực tác chiến.
Ông Tô Tử Vân, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Tài nguyên thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, nói với Epoch Times rằng năng lực mà Mỹ triển khai có thể là khả năng kiểm soát quỹ đạo, chẳng hạn vệ tinh tự sát hoặc hệ thống có thể bắt giữ vệ tinh đối phương. Ông giải thích: “Tức là trên vệ tinh của mình có một cánh tay robot nhỏ, khi cần thiết có thể bắt vệ tinh của đối phương, hoặc ném, đẩy nó ra khỏi quỹ đạo.”
Theo CBS, Lực lượng Không gian Mỹ đã kết luận rằng cả Trung Quốc và Nga đều coi không gian là một lĩnh vực tác chiến. Ông Trump thành lập Lực lượng Không gian Mỹ vào năm 2019. Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967 cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo, nhưng vẫn để ngỏ việc quản lý các loại vũ khí khác. Trung Quốc gia nhập hiệp ước này vào năm 1983.
Tô Tử Vân cho biết Mỹ hiện là cường quốc không gian lớn nhất thế giới, sở hữu hơn 10.000 vệ tinh, trong khi Trung Quốc có hơn 1.000 và Nga chưa tới 400. Ông nhận định: “Đối tượng mà Washington chủ yếu muốn kiềm chế vẫn là Bắc Kinh.”
Phân tích: Mỹ phô diễn sức mạnh để thúc đẩy đàm phán và tìm kiếm thỏa thuận mới
Ông Tô Tử Vân cho rằng việc Mỹ công bố thông tin trước cuộc gặp Trump–Tập Cận Bình có hai mục đích: một mặt thể hiện sức mạnh để gửi tín hiệu răn đe; mặt khác tạo thêm đòn bẩy cho Trump, sử dụng sức mạnh quân sự để thúc đẩy đàm phán và khiến Trung Quốc chấp nhận một thỏa thuận mới.
Ông nói: “Luật pháp về không gian hiện nay đã có từ những năm 1960.”
Theo ông, bối cảnh mới là nền kinh tế không gian đang phát triển nhanh chóng, khiến quyền kiểm soát thực tế đối với không gian trở nên quan trọng hơn. Cạnh tranh về vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) và nhu cầu thị trường viễn thông ngày càng tăng, trong khi về trung và dài hạn còn có việc khai thác tài nguyên trên Mặt Trăng.
Mỹ và Trung Quốc đều đang đẩy nhanh việc chuẩn bị khai thác các khoáng sản quý hiếm trên Mặt Trăng. Để ứng phó với sự gia tăng nhanh chóng năng lực không gian của Trung Quốc, Mỹ muốn thể hiện năng lực kiểm soát không gian và sử dụng sức mạnh quân sự để thúc đẩy đàm phán.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 15/9 cho biết Bắc Kinh phản đối việc vũ khí hóa, biến không gian thành chiến trường và chạy đua vũ trang trong không gian, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng mở rộng quân sự và chuẩn bị chiến tranh trong không gian. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng kêu gọi duy trì trạng thái không có vũ khí trong không gian và thúc đẩy phi quân sự hóa hoàn toàn không gian.
Ông Tô Tử Vân cho rằng trên thực tế Trung Quốc và Nga có thể đã bí mật triển khai những năng lực tương tự. Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm tên lửa phá hủy vệ tinh từ năm 2008 và trong 10 năm qua tiếp tục tiến hành thêm hai cuộc thử nghiệm.
Ông nói: “Nga, Trung Quốc và Mỹ thực sự đều có khả năng sử dụng vũ lực trong không gian. Vấn đề là năng lực của họ lớn đến đâu. Điều này cho thấy không gian thực sự đã trở thành một lĩnh vực tác chiến trực tiếp.”
Ông nhấn mạnh trọng tâm cần theo dõi trong tương lai là liệu có xuất hiện những thỏa thuận mới về việc sử dụng không gian hay không. Khi nhu cầu của nền kinh tế không gian, năng lực kiểm soát và khả năng xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng ngày càng rõ nét, luật pháp quốc tế hoặc các thỏa thuận liên quan sẽ trở thành vấn đề được chú ý tiếp theo.
Phân tích: Mỹ công khai vũ khí không gian nhằm tạo hiệu ứng răn đe thực chất
Một vệ tinh trinh sát của Trung Quốc được cho là có mục đích quân sự được phóng hồi tháng 3 năm nay gần đây đã phân rã trên quỹ đạo Trái đất. Lực lượng Không gian Mỹ tuần trước đã theo dõi một lượng lớn mảnh vỡ.
Jonathan McDowell, cựu chuyên gia phân tích quỹ đạo tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard–Smithsonian, đăng trên X rằng vệ tinh “Yaogan-50 (02)” đã phân rã trên quỹ đạo ngược, với ít nhất 43 mảnh vỡ có mức độ nguy hiểm cao được đưa vào danh sách theo dõi.
Trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn cho rằng Mỹ đã phá hủy vệ tinh này để trả đũa. Tuy nhiên, McDowell cho biết: “Không, hoàn toàn không phải. Hoặc là do pin phát nổ, hoặc do va chạm với mảnh vỡ không gian gây ra.”
Ông Thẩm Minh Thất, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, nói với Epoch Times rằng các cường quốc thường giữ bí mật về hệ thống vũ khí. Việc Mỹ công khai triển khai vũ khí kiểm soát không gian có thể xuất phát từ việc Trung Quốc đã nhận định Mỹ có khả năng sở hữu loại vũ khí này. Vì vậy, Washington chính thức công bố để biến những suy đoán thành sự thật, qua đó tạo hiệu ứng răn đe đối với Bắc Kinh.
Ông nói: “Việc Mỹ công bố chính là thể hiện sự răn đe cụ thể và thực chất hơn, cho thấy kế hoạch tác chiến không gian và công nghệ của Mỹ đã trưởng thành, đồng thời đã có năng lực tác chiến thực tế.”
Theo ông, Mỹ công khai sự tồn tại của vũ khí kiểm soát không gian nhưng không tiết lộ tính năng, qua đó tạo hiệu ứng răn đe trong khi khiến Trung Quốc và Nga không thể nắm được chi tiết cũng như điểm yếu của hệ thống, từ đó đạt hiệu quả phòng thủ chiến lược.
Tuy nhiên, sự thiếu minh bạch cũng có thể làm gia tăng tâm lý nghi kỵ và nguy cơ phán đoán sai theo kiểu Chiến tranh Lạnh, thúc đẩy các đối thủ đẩy nhanh phát triển vũ khí đối phó và dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang tiêu cực trong không gian.
Nếu eo biển Đài Loan xảy ra xung đột: “Đôi mắt” của bên nào sẽ mù trước?
Tô Tử Vân phân tích rằng nếu xảy ra xung đột quân sự tại eo biển Đài Loan, việc Mỹ gây nhiễu các vệ tinh ISR của Trung Quốc sẽ tương đương với việc che khuất “đôi mắt” của tên lửa chống hạm và hỏa lực tầm xa của quân đội Trung Quốc.
Ông nói: “Nếu bị Mỹ gây nhiễu, quân đội Trung Quốc sẽ ngay lập tức mất khả năng nắm bắt động thái của lực lượng Đài Loan; khả năng theo dõi hạm đội Mỹ trên biển cũng sẽ suy giảm đáng kể.”
Theo ông, trong chiến tranh hiện đại, các vệ tinh ISR trong không gian hoặc khí quyển chính là đôi mắt và đôi tai của chiến trường. Nếu không có chúng, hỏa lực sẽ không thể tấn công chính xác.
Ngược lại, nếu Trung Quốc tấn công các vệ tinh GPS, thông tin liên lạc hoặc cảnh báo sớm của Mỹ, hệ thống quan sát, liên lạc và định vị của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Ông cho rằng “hiện tại có vẻ Mỹ có lợi thế về số lượng và đã phóng một lượng lớn vệ tinh quỹ đạo thấp, có thể nhanh chóng bổ sung, vì vậy khả năng toàn bộ vệ tinh GPS, thông tin liên lạc và cảnh báo sớm của Mỹ bị vô hiệu hóa là tương đối thấp.”
Ông Thẩm Minh Thất cho rằng nếu chiến tranh xảy ra tại eo biển Đài Loan, đây sẽ là phép thử đối với khả năng tiến hành các hoạt động tấn công và phòng thủ của quân đội Mỹ tại Tây Thái Bình Dương với sự hỗ trợ của các nguồn lực không gian.
Nếu Trung Quốc muốn vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống của Mỹ, nước này sẽ phải tiến hành một cuộc tấn công bão hòa quy mô lớn trên nhiều quỹ đạo, nhưng điều đó cực kỳ khó khăn. Ông nói: “Khi đó sẽ là cuộc so tài về độ bền bỉ của vệ tinh và năng lực không gian của mỗi bên. Bên có khả năng chống chịu tốt hơn thường cũng là bên sống sót cuối cùng.”
Ông chỉ ra rằng chức năng của không gian hiện không còn giới hạn ở tình báo, giám sát và trinh sát, mà đã trở thành một chiến trường tác chiến thực sự phối hợp với các lực lượng lục quân, hải quân, không quân và tác chiến mạng.
Việc quân đội Mỹ chính thức thừa nhận triển khai vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga cũng tích cực phát triển vệ tinh quỹ đạo thấp, hệ thống đánh chặn quỹ đạo, laser chống vệ tinh và thiết bị gây nhiễu vi sóng công suất cao.
Ông Thẩm Minh Thất nói: “Cạnh tranh và chiến tranh giữa các cường quốc đã từ mặt đất vươn lên không gian. Trong tương lai, đòn tấn công đầu tiên của một cuộc chiến tranh toàn diện có thể không xảy ra trên mặt đất mà sẽ diễn ra trong không gian”.
Ông Thẩm Minh Thất cho rằng nếu quân đội Mỹ sử dụng vũ khí gây nhiễu quỹ đạo để vô hiệu hóa các vệ tinh ISR của Trung Quốc, tỷ lệ tên lửa hoặc rocket tầm xa của Trung Quốc đánh trúng và tiêu diệt các mục tiêu cơ động sẽ giảm xuống.
Sập mỏ vàng Sudan, ít nhất 82 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích
(Trương Đình)
(Khai thác vàng ở Sudan. Ảnh chụp màn hình video)
-Các quan chức địa phương và các nhà hoạt động tại bang West Kordofan, Sudan, hôm thứ Tư (16/9) cho biết, một vụ sập mỏ vàng xảy ra tại bang này đã khiến số người thiệt mạng tăng lên 82 người, ngoài ra còn hàng chục người mất tích.
Theo AP, những người sống sót cho biết vụ tai nạn xảy ra tại mỏ vàng al-Zara ở thành phố Nuhud, bang West Kordofan. Khu vực này hiện do Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), một tổ chức bán quân sự, kiểm soát. RSF đã giao tranh với quân đội Sudan trong hơn 3 năm.
Những người sống sót và Mạng lưới Bác sĩ Sudan cho biết thảm kịch xảy ra vào tối thứ Ba (15/9). Tuy nhiên, một quan chức địa phương cho biết trên thực tế vụ sập đã xảy ra từ Chủ nhật (13/9), bắt đầu tại một đường hầm trong mỏ rồi lan sang các đường hầm khác có kết nối với nhau.
Quan chức này cho biết hiện lực lượng cứu hộ chỉ có thể sử dụng một chiếc xe nâng thuộc sở hữu tư nhân, khiến công tác tìm kiếm và cứu những người sống sót gặp nhiều khó khăn.
Suleiman Abu Hmeida, thành viên của các Phòng Ứng phó Khẩn cấp, nói với AP rằng tính đến chiều thứ Tư, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 82 thi thể, “nhưng vẫn còn hàng chục người mất tích”.
Một quan chức địa phương cũng cho biết đã tìm thấy 82 thi thể nạn nhân.
Mạng lưới Bác sĩ Sudan, một tổ chức y tế theo dõi tình hình chiến sự tại Sudan, cho biết số người chết có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tổ chức này cho biết mỏ vàng trên là một điểm khai thác không chính thức, sử dụng lao động không được quản lý và thiếu các biện pháp an toàn, bảo hộ cơ bản.
Đây là thảm kịch mới nhất xảy ra tại Sudan, quốc gia đang chìm trong chiến tranh. Mặc dù Sudan là một trong những nước sản xuất vàng lớn, các vụ sập mỏ vẫn thường xuyên xảy ra do các tiêu chuẩn an toàn chưa được áp dụng rộng rãi và thường gây thương vong. Một vụ sập mỏ xảy ra năm 2023 khiến 14 thợ mỏ thiệt mạng, trong khi một vụ tai nạn năm 2021 đã cướp đi sinh mạng của 38 người.
Philadelphia: phát giác hình ảnh 5 phụ nữ mất tích, lo ngại họ bị sát hại
(Lâm Yến)
(Ảnh minh họa, không liên quan đến nội dung bài. Ngày 1/2/2025, cảnh sát làm nhiệm vụ gần hiện trường vụ máy bay rơi tại khu vực Trung tâm mua sắm Roosevelt (Roosevelt Mall), Đông Bắc Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ. Nguồn: Li Xiaosu / Epoch Times)
-Cảnh sát Philadelphia, bang Pennsylvania, đang điều tra một căn nhà ở khu Olney của thành phố này, sau khi phát hiện ngôi nhà có liên quan đến ít nhất năm phụ nữ mất tích và lo ngại họ có thể đã bị sát hại.
Ngày 16/9, cảnh sát cho biết trong số dữ liệu hình ảnh kỹ thuật số thu được khi khám xét căn nhà hồi tháng 6, họ thấy nhiều phụ nữ trong tình trạng bất tỉnh, bị thương hoặc dường như không còn dấu hiệu sự sống. Tuy nhiên, đến nay cảnh sát vẫn chưa tìm được thi thể, ADN hay bất kỳ vật chứng nào có thể trực tiếp xác nhận một vụ án mạng.
Cuộc điều tra chủ yếu xoay quanh hai cha con sống tại căn nhà này: Eugene Horsch, 44 tuổi, và cha ông, Raymond “R.C.” Horsch. R.C. đã qua đời vào năm 2025. Eugene Horsch bị bắt hồi tháng 6 và hiện đang bị giam giữ liên bang với các cáo buộc liên quan đến súng, ma túy và làm giả giấy tờ.
Cuộc điều tra bắt đầu từ một vụ đỗ xe trái phép
Tháng 6, cảnh sát phát hiện Horsch đỗ trái phép một chiếc BMW tại chỗ đậu dành cho lực lượng thực thi pháp luật ở Công viên Lịch sử Quốc gia Độc lập của Philadelphia, trong xe có một phụ nữ ngồi ở ghế sau.
Theo đơn tố tụng hình sự, lực lượng điều tra tìm thấy trong xe súng, đồ liên quan đến ma túy, dao và các vũ khí khác, cùng một thẻ nhận dạng của DEA có ảnh của chính Horsch nhưng bị nghi là giả mạo. Cảnh sát cho biết Horsch chưa từng làm việc cho DEA.
Điều khiến điều tra viên chú ý hơn là một phụ nữ đi cùng Horsch mang theo thẻ căn cước có ảnh của cô, nhưng tên trên thẻ lại thuộc về Blair Tonzelli, người mất tích từ năm 2023. Phát hiện này khiến cảnh sát mở rộng điều tra và khám xét căn nhà của Horsch ở khu Olney vào tháng 6.
Hầm nhà và kho dữ liệu khổng lồ
Khi khám xét, cảnh sát phát hiện dưới tầng hầm có một khu vực giống như phòng thí nghiệm.
Nhiều loại hóa chất đựng trong chai, thùng và các vật chứa nhựa khác nằm rải rác khắp nơi, cùng một thùng 55 gallon được nối với đường ống nước. Cảnh sát cũng tìm thấy năm hũ tro cốt mà họ tin là chứa hài cốt người. Ba hũ được cho là thuộc về R.C., em gái ông và một người bạn; hai hũ còn lại chưa xác định được danh tính.
Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện một điểm trồng cần sa quy mô nhỏ và 120 vật chứng liên quan đến đạn và đường đạn.
Lực lượng chức năng cũng thu giữ máy tính, ổ cứng, điện thoại, máy ảnh và các thiết bị lưu trữ, từ đó trích xuất hơn 1 triệu bức ảnh kỹ thuật số và hàng nghìn đoạn video.
Hình ảnh mới được công bố
Ngày 16/9, cảnh sát công bố thêm tiến triển điều tra. Trong số dữ liệu bị thu giữ, họ phát hiện ảnh và video của ít nhất năm phụ nữ, trong đó có những người dường như đang bất tỉnh hoặc đã chết.
Tuy vậy, cảnh sát vẫn chưa tìm được bất kỳ vật chứng, ADN hay thi thể nào.
Tại họp báo cùng ngày, cảnh sát nói họ vẫn đang nỗ lực xác minh các bằng chứng và tiếp tục tìm lời giải cho vụ việc.
Ông Frank Vanore, Phó giám đốc phụ trách điều tra của Sở Cảnh sát Philadelphia, cho biết nhiều bức ảnh kỹ thuật số là phụ nữ “đang tạo dáng trong nhà”.
Cảnh sát nói các bức ảnh cho thấy nhiều phụ nữ đã được báo mất tích, và lần cuối họ được nhìn thấy là khi ở cùng Horsch. Một số video cũng xuất hiện hình ảnh của R.C.
Ông Vanore cho biết các thám tử án mạng của Sở Cảnh sát Philadelphia sau khi phân tích video mới đã thấy một phụ nữ bị dây rút siết cổ tại đó cho tới khi “có vẻ như không còn dấu hiệu sự sống”; ngoài ra còn có hai hình ảnh cho thấy một phụ nữ bất tỉnh và bị thương. Hồi tháng 8, cảnh sát từng nói ngoài đoạn video trong nhà cho thấy thêm hai phụ nữ ‘rõ ràng đã chết’, cảnh sát còn có các bằng chứng khác.
Tuy nhiên, cảnh sát nhấn mạnh hình ảnh đơn thuần chưa đủ để chứng minh đã xảy ra một vụ án mạng thực sự.
Theo báo Philadelphia Inquirer trước đó, R.C. là người sản xuất ma túy và phim khiêu dâm, đồng thời từng xuất bản nhiều tiểu thuyết mang chủ đề bạo lực và hành hạ tình dục.
R.C. từng sống trong căn nhà này và qua đời năm ngoái, khiến việc xác minh các thông tin liên quan trở nên phức tạp hơn.
“Đừng quên là ông ta luôn làm phim,” Vanore nói. “Một số bộ phim của ông ta được lưu ngay trong những bằng chứng số này. Vì vậy, có những thứ có thể chỉ là diễn xuất, nhưng cũng có những thứ chúng tôi cho là có thể là thật.”
Vanore cho biết cảnh sát cần dùng chứng cứ độc lập để xác minh những gì xuất hiện trong ảnh và video, đồng thời có sự hỗ trợ của FBI trong giám định và điều tra. “Chúng tôi cần chứng minh những gì mình nhìn thấy, và cũng cần tìm bằng chứng để hỗ trợ nhận định của mình,” ông nói.
Cảnh sát hiện nghi ngờ những phụ nữ mất tích liên quan đến vụ việc có thể đã bị sát hại.
Lo ngại những phụ nữ mất tích có thể đã bị sát hại
Trước đó, cảnh sát đã công khai xác nhận danh tính của hai phụ nữ mất tích có liên quan đến căn nhà này là Maribel Fresses, 26 tuổi, và Gabrielle Amarando, 27 tuổi. Amarando mất tích từ năm 2012. Cảnh sát cho biết cả hai đều xuất hiện trong các đoạn video kỹ thuật số được ghi lại vào năm 2017.
Cảnh sát đã xác định danh tính của hai phụ nữ khác có liên quan đến vụ việc nhưng chưa công bố theo yêu cầu của gia đình; một phụ nữ khác vẫn chưa được xác nhận danh tính. Hiện cảnh sát cho rằng có ít nhất 5 phụ nữ có liên quan đến căn nhà này và lo ngại họ có thể đã tử vong.
Ngoài ra, hai phụ nữ mất tích khác cũng có liên quan đến vụ án: Blair Tonzelli, người có giấy tờ tùy thân được phát hiện khi Horsch bị bắt; và Amy McHale, mất tích năm 2016, người mà gia đình cho biết là vợ của R.C.
Gia đình cho biết McHale và R.C. quen nhau từ những năm 1990. Sau khi kết hôn, hai người cuối cùng ly hôn nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè. Gia đình cho biết vào đêm xảy ra vụ việc, McHale đã cãi nhau với mẹ rồi đến nhà R.C.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang phối hợp với cảnh sát Philadelphia để phân tích toàn bộ bằng chứng điện tử. Đặc vụ phụ trách Wayne Jacobs cho biết hiện khoảng 30% số dữ liệu đã được xem xét.
Vanore cho biết, thông qua việc xem xét các đoạn video, cảnh sát đã xác định được 58 người, trong đó một số người đã qua đời hoặc không muốn hợp tác điều tra.
Ông Vanore nói, một số người đã được liên lạc không muốn nói về những gì xảy ra bên trong căn nhà. Thậm chí, có người đã nói trước rằng cảnh sát có thể sẽ nhìn thấy họ trong các đoạn video, nhưng họ sẽ không trả lời thẩm vấn và cũng sẽ không quay lại căn nhà đó.
Quốc hội Mỹ thúc giục thả Jimmy Lai trước cuộc gặp Trump – Tập
(Lý Ngọc)
(Ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), người sáng lập Apple Daily. Ảnh: Yung Chi Wai Derek / Shutterstock).
-Ủy ban Quốc hội và Hành pháp Mỹ về Trung Quốc (CECC) ngày 16/9 tổ chức phiên điều trần với chủ đề kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trả tự do cho ông Jimmy Lai (Lê Trí Anh), nhà sáng lập báo Apple Daily đang bị giam tại Hong Kong. Phiên điều trần diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Tập tại Washington, khiến vấn đề này thu hút sự chú ý.
Phiên điều trần có sự tham dự của Sebastian Lai, con trai ông Jimmy Lai và là người sáng lập chiến dịch “Free Jimmy Lai”, cùng Mark Clifford, Chủ tịch Quỹ Ủy ban Tự do Hong Kong, và Steve Yates, nghiên cứu viên cấp cao về Trung Quốc và an ninh quốc gia tại Heritage Foundation. Chủ trì phiên điều trần là Hạ nghị sĩ Cộng hòa Chris Smith, đồng Chủ tịch CECC.
Ông Smith cho biết gia đình Jimmy Lai rất biết ơn việc Tổng thống Trump từng trực tiếp đề nghị ông Tập trả tự do cho cha mình. Ông đồng thời kêu gọi Trump tiếp tục nêu vấn đề này trong cuộc gặp sắp tới.
Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại phiên điều trần là tình trạng sức khỏe của gia đình Jimmy Lai. Con gái ông, Claire, vốn dự định tham dự phiên điều trần nhưng được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xâm lấn vài tuần trước và đang điều trị. Sebastian cho biết cha mình phải nghe tin con gái mắc bệnh khi đang bị biệt giam trong nhà tù an ninh cao, nhưng không thể ở bên để chăm sóc cô.
Jimmy Lai, 78 tuổi, đã bị giam giữ khoảng sáu năm. Tháng 2 năm nay, một tòa án Hong Kong kết tội ông theo luật an ninh quốc gia và tuyên án 20 năm tù, mức án dài nhất được áp dụng theo luật này cho đến nay. Phía gia đình cho rằng nếu không được trả tự do sớm, ông có thể phải chết trong tù.
Tại phiên điều trần, các nhân chứng cũng tập trung vào tình trạng tự do báo chí, pháp quyền và quyền tự trị tại Hong Kong. Jimmy Lai là người sáng lập Apple Daily, một trong những tờ báo ủng hộ dân chủ nổi bật tại Hong Kong. Tờ báo buộc phải đóng cửa năm 2021 sau khi giới chức bắt giữ các lãnh đạo cấp cao và đóng băng tài sản của công ty.
Sebastian kể rằng cha ông đã 3 lần phải đánh đổi những gì mình có để bảo vệ niềm tin vào tự do. Ông Lai từng rời Trung Quốc đại lục khi mới 12 tuổi để đến Hong Kong. Sau khi xây dựng một doanh nghiệp thời trang thành công, ông từ bỏ hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989 và thành lập Apple Daily với quan điểm “thông tin là lựa chọn, lựa chọn là tự do”. Đến năm 2020, ông quyết định ở lại Hong Kong thay vì rời đi sau khi luật an ninh quốc gia được áp dụng.
Steve Yates cho rằng trường hợp Jimmy Lai có ý nghĩa rộng hơn một vụ án cá nhân, trong khi Mark Clifford cảnh báo rằng thời gian dành cho việc tìm kiếm giải pháp nhân đạo đang không còn nhiều.
Ông Chris Smith kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Mỹ lên tiếng về trường hợp Jimmy Lai và các vấn đề nhân quyền tại Hong Kong. Trong khi đó, Sebastian tiếp tục kêu gọi ông Tập trả tự do cho cha mình để ông có thể trở về đoàn tụ với gia đình và ở bên con gái trong thời điểm khó khăn nhất.
Khả năng vấn đề Jimmy Lai được đưa vào chương trình nghị sự tại cuộc gặp Trump – Tập sắp tới vẫn chưa được xác định.
Trực thăng NBC News gặp nạn tại Los Angeles, 3 người thiệt mạng
(Lý Ngọc)
(Ảnh chụp hiện trường vụ trực thăng của NBC rơi. Ảnh chụp từ video)
-Tối thứ Ba (15/9, giờ địa phương), một trực thăng đưa tin của NBC4 tại Los Angeles bị rơi và bốc cháy ở khu Chatsworth, thuộc thung lũng San Fernando, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi phi hành đoàn đang theo dõi và đưa tin trực tiếp về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần đó khoảng hai giờ trước.
Theo AP, khoảng 19h, chiếc trực thăng News Chopper 4, do công ty Angel City Air vận hành, rơi xuống khu vực giữa hai tòa nhà thương mại. Máy bay bốc cháy ngay sau khi va chạm, sau đó ngọn lửa lan sang ít nhất 4 ô tô và 2 container hàng hóa trên mặt đất. Hơn 70 lính cứu hỏa được huy động để kiểm soát đám cháy.
Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) cho biết ba người thiệt mạng gồm hai người trên trực thăng và một người đi bộ đang ở bãi đậu xe gần một tòa nhà thương mại. Một người khác bị thương và được đưa tới bệnh viện, nhưng mức độ thương tích chưa được xác định. Do trực thăng bị phá hủy nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ tiếp tục phong tỏa và xử lý hiện trường để xác định đầy đủ tình tiết vụ việc.
Sau tai nạn, NBC4 xác nhận máy bay gặp nạn chính là News Chopper 4 của đài. Vụ việc cũng gây gián đoạn chương trình phát sóng buổi tối. Người dẫn chương trình Colleen Williams đã thông báo với khán giả về vụ tai nạn và cho biết cần vài phút để tiếp nhận thông tin trước khi chương trình tạm gián đoạn. NBC4 sau đó trở lại phát sóng bình thường vào khoảng 21h40.
Đáng chú ý, chỉ khoảng hai giờ trước khi trực thăng gặp nạn, một chiếc SUV đã va chạm với xe buýt của cơ quan giao thông công cộng Los Angeles Metro gần Chatsworth. Vụ tai nạn giao thông khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các bộ phận của chiếc SUV bị mắc vào phần thân xe buýt.
Vào thời điểm đó, một số trực thăng truyền hình, trong đó có News Chopper 4, đang bay phía trên khu vực để đưa tin về vụ tai nạn. Chiếc News Chopper 4 sau đó rơi cách hiện trường vụ va chạm khoảng 2,4 km.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã mở cuộc điều tra. Các điều tra viên dự kiến tới hiện trường vào ngày 16/9 để thu thập bằng chứng và xác định nguyên nhân. Nguyên nhân chính thức của vụ rơi hiện vẫn chưa được công bố.
Bàng hoàng: Sát nhân hàng loạt Brazil sa lưới, khai đã giết 80 người trong 20 năm!
(Vương Lan)
(Cảnh sát Brazil cho biết nghi phạm Da Silva đã mặc đồ nữ, đội tóc giả và bế một bé 2 tuổi để che giấu thân phận trong lúc trốn tránh truy bắt. Ảnh: Cảnh sát bang Paraíba, Brazil)
-Một nghi phạm giết người hàng loạt tại Brazil bị cáo buộc gây ra ít nhất 16 vụ án mạng trong 3 tháng. Sau khi sa lưới, người đàn ông 33 tuổi này khai đã bắt đầu giết người từ năm 13 tuổi và sát hại tới 80 người trong 20 năm.
Brazil đang điều tra một vụ án giết người hàng loạt gây chấn động, sau khi cảnh sát bắt giữ một nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến nhiều vụ án mạng.
Nghi phạm được xác định là Jorlan Alves da Silva, 33 tuổi. Cảnh sát cáo buộc người này gây ra ít nhất 16 vụ giết người chỉ trong 3 tháng. Sau khi bị bắt, Da Silva khai rằng hắn bắt đầu giết người từ năm 13 tuổi và đã sát hại tới 80 người trong suốt 20 năm.
Theo cảnh sát Brazil, ngày 13/9, lực lượng chức năng bang Paraíba, miền đông bắc nước này, triển khai chiến dịch truy bắt kéo dài 48 giờ. Tại thị trấn Mulungu, cảnh sát bắt giữ Da Silva, người đang bị tình nghi liên quan đến nhiều vụ giết người.
Trong thời gian trốn tránh sự truy bắt, Da Silva mặc quần áo phụ nữ, đội tóc giả và sơn móng tay. Hắn còn bế một bé 2 tuổi không có quan hệ huyết thống với mình nhằm che giấu thân phận.
Cảnh sát phát hiện danh tính thực sự của nghi phạm khi chiếc váy hắn mặc bị xê dịch, để lộ hình xăm trên người.
Bé 2 tuổi được sử dụng để che giấu thân phận cho nghi phạm hiện có sức khỏe tốt và đã được cơ quan chức năng bảo vệ an toàn. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định bằng cách nào đứa trẻ rơi vào tay Da Silva.
Có thể trở thành vụ án giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Brazil
Theo các báo địa phương O Globo, Record R7 và iG Último Segundo, Da Silva là một tay súng chuyên nghiệp, từng thực hiện các vụ ám sát cho một phe phái xã hội đen ở Rio de Janeiro. Người này đang bị truy nã theo 5 lệnh bắt giữ.
Da Silva mới được ra tù vào cuối tháng 5. Trước đó, hắn từng phải chấp hành án tù từ 5 đến 6 năm vì nhiều tội danh khác nhau.
Chỉ trong 3 tháng sau khi được tại ngoại, Da Silva bị cáo buộc đã thực hiện ít nhất 16 vụ giết người tại khu vực thung lũng Mamanguape.
Sau khi bị bắt, hắn khai rằng mình bắt đầu giết người từ năm 13 tuổi, với nạn nhân đầu tiên là chính cha ruột. Theo lời khai, trong 20 năm tiếp theo, hắn đã sát hại tới 80 người.
Điều tra viên Douglas Garcia, người phụ trách vụ án, cho biết con số 80 nạn nhân là rất lớn. Hiện cảnh sát và các cơ quan chức năng mới có bằng chứng kỹ thuật đối với 16 vụ án.
Tuy nhiên, cảnh sát đang đặc biệt chú ý đến lời khai của Da Silva về việc sát hại 80 người. Lực lượng chức năng đã phối hợp với cảnh sát nhiều địa phương để rà soát, đối chiếu từng vụ án chưa được phá trong suốt 20 năm qua.
Nếu lời khai của Da Silva được xác nhận, hắn sẽ vượt qua Pedro Rodrigues Filho, kẻ giết người khét tiếng được mệnh danh là “Dexter Brazil”, người từng bị kết án về 71 vụ giết người.
Khi đó, Da Silva sẽ trở thành kẻ sát nhân hàng loạt có số vụ giết người nhiều nhất trong số những trường hợp từng được ghi nhận tại Brazil.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét