Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 và 25/9 trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Trump–Tập. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành các cuộc gặp song phương, dự quốc yến và thăm Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ.Tổng thống Donald J. Trump tham quan Điện Cầu Nguyện Mùa Màng Bội Thu với Chủ tịch Tập Cận Bình của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 14/5/2026, tại Thiên Đàn ở Bắc Kinh. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng) Nhà Trắng đã công bố lịch trình chính thức của hội nghị thượng đỉnh vào tối thứ Sáu (18/9).
<!>
Ngày 23/9, ông Trump sẽ đón ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện tại Căn cứ Liên hợp Andrews, nơi hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân sẽ tham dự nghi lễ đón chính thức, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói với các phóng viên trong một cuộc điện đàm.
Ngày 24/9, Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ chủ trì lễ đón ông Tập và phu nhân tầng Chính lễ (State Floor) của Nhà Trắng, sau đó là lễ duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng và cuộc gặp song phương.
Tối hôm đó, Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân sẽ chủ trì quốc yến dành cho phái đoàn Trung Quốc tại Phòng Đông, nơi hai nhà lãnh đạo sẽ có những phát biểu khai mạc.
Ngày 25/9, Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân sẽ tiếp ông Tập và phu nhân dùng trà riêng tại Nhà Trắng. Sau đó, họ sẽ cùng tham quan Cục Lưu trữ Quốc gia để xem những văn kiện lập quốc quan trọng, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 250 năm nước Mỹ, bà Kelly cho biết.
Chuyến thăm sẽ kết thúc với lễ tiễn ông Tập và phu nhân trước khi họ rời Căn cứ Liên hợp Andrews.
Khi được hỏi về những tin đồn gần đây cho rằng ông Tập đã nhập viện sau hội nghị thượng đỉnh BRICS tuần trước tại Ấn Độ, một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết lịch trình vẫn được giữ nguyên.
“Chúng tôi không có lý do để tin rằng kế hoạch công du của Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bất kỳ thay đổi nào”, quan chức này nói với các phóng viên.
Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi ông Trump thăm Bắc Kinh vào tháng 5. Hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi việc Trung Quốc đình chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và thỏa thuận tạm đình chiến về thuế quan rộng hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đều dự kiến hết hạn vào ngày 10/11.
Một quan chức cấp cao nói với các phóng viên trong cuộc điện đàm rằng lượng đất hiếm Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã thấp hơn kỳ vọng.
Quan chức này lưu ý rằng Trung Quốc chưa đáp ứng các yêu cầu của Hoa Kỳ trong vấn đề này, do đó vấn đề đất hiếm sẽ là một trong những chủ đề được thảo luận.
Quan chức này cho biết Hoa Kỳ đang cân nhắc giảm một số mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong các lĩnh vực không mang tính chiến lược.
Quan chức này cũng lên tiếng về thông tin trên truyền thông liên quan đến một lá thư mà một liên minh các hiệp hội ngành ô tô gần đây gửi cho ông Trump, kêu gọi ông ngăn các hãng xe Trung Quốc thâm nhập thị trường Hoa Kỳ.
“Tôi có thể nói rằng ông ấy không chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào liên quan đến an ninh quốc gia của chúng ta”, quan chức này nói khi được hỏi về lá thư nói trên.
Quan chức này lưu ý rằng các quy định và luật lệ hiện hành, vốn đặt ra một số trở ngại nhất định, vẫn phải được đáp ứng để các khoản đầu tư của Trung Quốc có thể được tiến hành.
Vấn đề nhân quyền của Trung Quốc sẽ là một trọng tâm trong chương trình nghị sự tại Washington trong chuyến thăm của ông Tập. Các nhà lập pháp muốn ông Trump thúc ép Trung Quốc trả tự do cho những người Mỹ và các tù nhân chính trị khác đang bị giam giữ, trong đó có doanh nhân Hồng Kông Jimmy Lai.
Tháng 5, Thượng nghị sĩ Dan Sullivan (Đảng Cộng hòa, bang Alaska) và Hạ nghị sĩ Chris Smith (Đảng Cộng hòa, bang New Jersey), những người đứng đầu Ủy ban Quốc hội–Hành pháp về Trung Quốc, đã gửi thư cho ông Trump, thúc giục ông nêu vấn đề về các trường hợp người Mỹ, thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ và thân nhân của họ bị giam giữ bất công tại Trung Quốc.
Quan chức này cho biết tổng thống dự kiến sẽ nêu những vấn đề này trong cuộc gặp với ông Tập, như ông đã từng làm trong các cuộc gặp trước đây.
Các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã được mời dự quốc yến. Những người dự kiến tham dự gồm Elon Musk, Jeff Bezos của Amazon, Sundar Pichai của Google, Michael Dell của Dell, Jensen Huang của NVIDIA, Sam Altman của OpenAI, Jane Fraser của Citigroup và Tim Cook của Apple.
Kế hoạch của ông Trump về việc đón ông Tập ngay tại đường băng đã gây ra tranh luận. Việc đón các nhà lãnh đạo nước ngoài tại sân bay là điều không phổ biến, vì các tổng thống Mỹ thường đón họ tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, một số tổng thống đã lựa chọn phá lệ.
Năm 1959, Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã đón Thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev tại nơi khi đó mang tên Căn cứ Không quân Andrews, trong bối cảnh căng thẳng Chiến tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô đang ở mức cao.
Năm 2008, Tổng thống George W. Bush cũng đón Đức Giáo hoàng Benedict XVI khi ông đến Căn cứ Không quân Andrews. Tương tự, năm 2015, Tổng thống Barack Obama đã đón Đức Giáo hoàng Francis ngay tại đường băng.
Theo Emel Akan, The Epoch Times
Minh Hoàng biên dịch
Bessent gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump-Xi
CHỦ NHẬT, NGÀY 209 2026 Garrett Downs
- Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng đang gặp nhau tại New York trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump-Xi vào ngày 24 tháng 9.
- Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ bao gồm trí tuệ nhân tạo, thuế quan, đất hiếm và các vấn đề kinh tế khác.
- Việc tạm đình chỉ áp thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 11.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đang gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ trong tuần này.
Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ bao gồm trí tuệ nhân tạo, thuế quan, đất hiếm và các vấn đề kinh tế khác trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Trump và Tập Cận Bình vào ngày 24 tháng 9 tại Washington, D.C.
“Tại thành phố New York, Phó Thủ tướng Hà Lý Quang Diệu và tôi đang tiếp tục thảo luận về mối quan hệ kinh tế và thương mại Mỹ - Trung Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Washington”, ông Bessent cho biết trong một bài đăng trên X kèm theo ảnh chụp chung với ông Hà.
Ông nói thêm: “Những cuộc đàm phán này giúp đặt nền tảng cho Tổng thống Trump thúc đẩy lợi ích kinh tế của Mỹ và mang lại kết quả cho người dân Mỹ”.
Trong phát biểu ngắn gọn với các phóng viên trước cuộc gặp tại JPMorgan Chase ở New York, ông Bessent cho biết ông mong chờ “các cuộc đàm phán tập trung, đầy đủ và mang tính xây dựng hôm nay, sẽ tạo tiền đề” cho hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế quốc gia lớn nhất thế giới trong tuần này.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng dự kiến sẽ tham gia các cuộc đàm phán. Cuộc gặp diễn ra trước chuyến thăm quan trọng của ông Tập Cận Bình tới Washington trong tuần này, chuyến thăm đầu tiên của ông trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Trump đã đến thăm Bắc Kinh hồi đầu năm nay trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Cuộc gặp giữa ông Bessent và ông Tập cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh luận gay gắt tại Washington về sự an toàn của trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia khi Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh vị trí dẫn đầu về công nghệ. Chính quyền Trump ủng hộ các biện pháp bảo vệ tự nguyện và tập trung vào an ninh quốc gia hơn là các quy định bắt buộc rộng rãi đối với các nhà phát triển AI. Vấn đề này dự kiến sẽ là một phần trong các cuộc thảo luận giữa ông Tập và Trump trong chuyến thăm của chủ tịch Trung Quốc.
Các giám đốc điều hành hàng đầu về AI gần đây đã cảnh báo rằng công nghệ này có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát và đặt ra những mối đe dọa mới trên diện rộng. Họ kêu gọi Washington thiết lập các rào cản và quy định đối với ngành công nghiệp này, điều mà chính Trump gần đây đã chế giễu.
CNBC đưa tin hôm thứ Sáu rằng Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon và Giám đốc điều hành Citigroup Jane Fraser dự kiến sẽ tham dự bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước trong chuyến thăm của ông Tập. Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cũng dự kiến sẽ tham dự.
Hội nghị thượng đỉnh tại Washington dự kiến sẽ bao gồm các cuộc đối thoại kinh tế quan trọng trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc vẫn đang cạnh tranh gay gắt.
Ngoài trí tuệ nhân tạo (AI), hội nghị thượng đỉnh có thể sẽ đề cập đến các vấn đề khác như thương mại và thuế quan. Một phần quan trọng của thỏa thuận ngừng chiến thương mại hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc — việc Washington tạm dừng áp thuế đối ứng cao hơn đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc — dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 11.
Thỏa thuận hiện tại bao gồm các cam kết của Trung Quốc về xuất khẩu đất hiếm và mua nông sản của Mỹ, trong khi chính quyền Trump đã giảm một số thuế quan và tạm dừng áp thuế đối ứng cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc.
Bessent meets China Vice Premier He Lifeng ahead of Trump-Xi summit
Ông Trump ký đạo luật trừng phạt Nga, cho phép áp thuế tới 100%
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký đạo luật mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga và cho phép áp thuế lên tới 100% đối với các nước mua nhiều năng lượng Nga. Moscow và Bắc Kinh cảnh báo rằng biện pháp này có thể làm phức tạp nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine và gây gián đoạn thị trường năng lượng.
Tổng thống Donald J. Trump cùng Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tại Phòng Bầu dục vào thứ Năm, ngày 6/8/2026. (Ảnh: Molly Riley/ Nhà Trắng)
Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (18/9), Nhà Trắng cho biết ông Trump đã phê chuẩn Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran, sau khi Thượng viện thông qua với tỷ lệ 86-11 vào tháng 8 và Hạ viện thông qua với tỷ lệ 262-159 hôm thứ Tư (16/9).
Đạo luật nhắm vào các quan chức cấp cao của Nga, các ngân hàng, các thực thể trong lĩnh vực quốc phòng và năng lượng, cũng như những tàu mà các nước phương Tây gọi là “đội tàu bóng tối”của Nga. Đạo luật cũng cho phép áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ 5 nước mua dầu thô và khí đốt tự nhiên của Nga nhiều nhất. Đạo luật không nêu đích danh những nước mua năng lượng lớn của Nga như Trung Quốc hay Ấn Độ, và mức thuế có thể được áp dưới mức trần 100%.
Biện pháp này ban đầu được Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, người có quan điểm cứng rắn với Nga, cùng Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal đề xuất vào tháng 4/2025. Đề xuất ban đầu đe dọa áp thuế 500% đối với các quốc gia mua năng lượng Nga, nhưng sau hơn 1 năm đàm phán với Nhà Trắng, mức thuế đề xuất đã được giảm xuống còn 100%.
Đạo luật cũng trao cho ông Trump quyền miễn trừ trên diện rộng, cho phép ông đình chỉ các biện pháp trừng phạt dựa trên lợi ích quốc gia và trao cho chính quyền của ông quyền tự quyết lớn trong việc thiết lập mức thuế. Những điều khoản này là một trong những điểm chính trong các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và các nhà lập pháp, do một số nghị sĩ lo ngại đạo luật sẽ trao cho ông Trump quá nhiều quyền lực.
Gần đây, chính quyền Trump đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. Trong thời gian diễn ra cuộc chiến với Iran, chính quyền đã ban hành các miễn trừ tạm thời, cho phép tiếp tục bán và giao số dầu Nga đang được vận chuyển bằng đường biển nhằm giảm áp lực lên thị trường năng lượng.
Moscow đã lên án các biện pháp trừng phạt mới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm (17/9) cảnh báo rằng động thái “không thân thiện” này “chắc chắn sẽ làm phức tạp các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Ukraine”.
Đại sứ quán Nga tại Washington cũng cảnh báo rằng việc ngăn chặn oạt động xuất khẩu năng lượng của Nga trong khi nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn có thể khiến Hoa Kỳ phải trả giá đắt, đồng thời mô tả biện pháp này là “lời mời gọi giá xăng tại các trạm tiếp tục tăng cao”. Đại sứ quán Nga cảnh báo thêm rằng việc đồng thời gia tăng căng thẳng với Moscow và Bắc Kinh sẽ tạo ra một tình thế địa chính trị mà không bên nào có lợi và “chỉ có lợi cho các lực lượng hiếu chiến Euro-Atlantic”.
Bắc Kinh cũng lên án các biện pháp trừng phạt mới. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc “luôn phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không được Liên Hợp Quốc ủy quyền”, cũng như “việc áp đặt cái gọi là các biện pháp trừng phạt thứ cấp”.
Người phát ngôn này cho biết Trung Quốc nhất quán tiến hành “hợp tác kinh tế và thương mại với các quốc gia khác trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi”, đồng thời nói thêm rằng những mối quan hệ này “không nhằm vào bên thứ ba, cũng không chịu sự can thiệp hoặc cưỡng ép của bên thứ ba”.
Bắc Kinh cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ các hành động của Washington và “các biện pháp tiếp theo”phát sinh từ động thái mới
nhất. Người phát ngôn này nói Trung Quốc bảo lưu quyền “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích phát triển, cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp”.
Quan chức Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể “duy trì sự ổn định về quan hệ kinh tế và thương mại thông qua đối thoại và tham vấn”.
Minh Hoàng tổng hợp và biên dịch, theo RT


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét