THỨ HAI, 21/9/2026 - Dan Mangan - MS NOW, CNN và Politico chuẩn bị kiện Tổng thống Donald Trump nhằm đảo ngược lệnh cấm ba cơ quan truyền thông này vào toà Bạch Cung.. - Các nhà báo thuộc ba cơ quan này đã bị ngăn không cho vào toà Bạch Cung. vào thứ Bảy, sau tuyên bố của ông Trump vào thứ Sáu. - Trong bài đăng trên Truth Social thông báo về lệnh cấm, ông Trump cáo buộc các cơ quan này viết những điều dối trá về mình và cảnh báo: "Sẽ còn những cơ quan truyền thông 'Tin giả' khác bị xử lý tương tự." MS NOW, CNN và Politico dự kiến sẽ đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump vào sáng thứ Hai và yêu cầu thẩm phán liên bang hủy bỏ lệnh cấm hoàn toàn đối với ba cơ quan truyền thông này toà Bạch Cung..
<!>
Các nhà báo của những cơ quan này đã bị ngăn vào toà Bạch Cung. hôm thứ Bảy, một ngày sau khi ông Trump tuyên bố cấm họ tác nghiệp tại đây.
"Lệnh cấm này là sự tấn công trực diện nhất vào Tu chính án thứ Nhất, cũng như là sự vi phạm trắng trợn các nguyên tắc hiến pháp cơ bản nhất của chúng ta," đơn kiện nêu rõ.
Đơn kiện — dự kiến được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Washington — ghi nhận rằng: "Kể từ những ngày đầu thành lập nền Cộng hòa, các Tổng thống vẫn thường bất đồng và phàn nàn về giọng điệu cũng như nội dung đưa tin của báo chí về chính quyền của họ."
Tuy nhiên, đơn kiện khẳng định: "Hiến pháp bảo vệ quyền tự do và lợi ích tài sản mà các tổ chức tin tức và phóng viên toà Bạch Cung. có được thông qua thẻ tác nghiệp báo chí, cũng như quyền tiếp cận toà Bạch Cung. mà những tấm thẻ đó mang lại để phục vụ lợi ích công chúng." Đơn kiện nhấn mạnh: "Không một quan chức nào có quyền tước bỏ những lợi ích đó của các Nguyên đơn chỉ vì ý thích nhất thời — mà không có thông báo, không có quy trình và không có cảnh báo — như cách Tổng thống đã làm trong trường hợp này."
Khi thông báo về lệnh cấm vào thứ Sáu, ông Trump đã cáo buộc các cơ quan này viết những chuyện bịa đặt và dối trá về mình, đồng thời cảnh báo: "Sẽ còn những cơ quan truyền thông 'Tin giả' khác bị xử lý tương tự" trong bài đăng trên Truth Social. Tổng thống viện dẫn điều mà ông gọi là "những câu chuyện dồn dập" từ ba tổ chức tin tức này và nói thêm: "Thật phát ngán vì điều đó." Trong một tuyên bố chung đưa ra hôm thứ Hai, ba cơ quan truyền thông này cho biết: “Sáng nay, chúng tôi đã thông báo với chính phủ rằng chúng tôi sẽ đệ đơn kiện ngay trong ngày hôm nay nhằm bảo vệ quyền lợi theo Tu chính án thứ Nhất của mình, cũng như bảo vệ nguyên tắc rằng chính phủ không phải là bên quyết định nội dung báo chí đưa tin hay đăng tải.”
“toà Bạch Cung. đã tước thẻ tác nghiệp của các phóng viên chúng tôi mà không hề báo trước hay tuân theo quy trình nào, chỉ vì họ không hài lòng với các bài đưa tin của chúng tôi,” tuyên bố nêu rõ. “Nếu không bị ngăn chặn, hành động này sẽ đe dọa quyền tự do báo chí cũng như quyền của công chúng được tiếp cận nền báo chí độc lập, không chịu sự can thiệp từ chính phủ.” Ba cơ quan truyền thông này sẽ đệ trình một kiến nghị chung, yêu cầu thẩm phán ban hành lệnh hạn chế tạm thời nhằm ngăn chặn ông Trump và các bị đơn khác thực hiện thêm bất kỳ hành động nào để thi hành lệnh cấm, đồng thời buộc họ phải ngay lập tức khôi phục thẻ tác nghiệp đặc biệt (thường được gọi là "hard pass") cho các nguyên đơn, qua đó cho phép phóng viên của họ được ra vào toà Bạch Cung.
Ngoài ông Trump, các bị đơn còn bao gồm trợ lý truyền thông của ông là Steven Cheung, Chánh văn toà Bạch Cung Susan Wiles và Sean Curran - Giám đốc Sở Mật vụ Hoa Kỳ.
Vào tối Chủ nhật, toà Bạch Cung đã loại CNN khỏi danh sách luân phiên của nhóm phóng viên tháp tùng (pool) trong các chuyến công du của toà Bạch Cung. Nhóm này dự kiến sẽ cùng ông Trump di chuyển vào thứ Hai trong chuyến thăm New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Vụ kiện này được đệ trình tại cùng tòa án nơi hãng tin AP (Associated Press) đang có vụ kiện chưa ngã ngũ chống lại toà Bạch Cung; vụ kiện của AP liên quan đến lệnh cấm phóng viên của hãng này tác nghiệp tại một số khu vực hạn chế trong toà Bạch Cung., bao gồm Phòng Bầu dục và chuyên cơ Không lực Một. Lệnh cấm một phần đối với AP được toà Bạch Cung đưa ra vào tháng 2 năm 2025, sau khi hãng tin này từ chối đổi tên gọi thông thường của vùng biển quốc tế "Vịnh Mexico" (Gulf of Mexico) thành "Vịnh America" (Gulf of America) theo ý muốn của ông Trump.
Hôm thứ Sáu, ông Trump nói với các phóng viên rằng lệnh cấm mới nhất này đáng để thực hiện, ngay cả khi nó bị thẩm phán bác bỏ.
"Tôi nghĩ việc nêu vấn đề này ra là điều tốt, bất kể nó có được duy trì hay không," ông nói.
Viện Knight First Amendment thuộc Đại học Columbia, trong một tuyên bố sau thông báo của ông Trump, cho rằng ông sẽ thua trong cuộc chiến pháp lý về lệnh cấm này do sự bảo vệ của Tu chính án thứ Nhất Hiến pháp Hoa Kỳ dành cho giới truyền thông.
"Tu chính án thứ Nhất cấm Tổng thống trừng phạt các nhà báo chỉ vì ông không thích cách họ đưa tin, cũng giống như việc nó cấm ông trừng phạt các trường đại học vì không thích các khóa học họ cung cấp, hay trừng phạt các công ty luật vì không thích thân chủ mà họ đại diện," Jameel Jaffer, giám đốc điều hành của viện, cho biết.
"Với việc nhiều tòa án đã ra phán quyết chống lại ông về chính vấn đề này, người ta cứ ngỡ Tổng thống Trump hẳn đã rút ra được bài học rồi chứ," ông Jaffer nói.
Trong một tuyên bố vào thứ Bảy, MS NOW cho biết: toà Bạch Cung thuộc về người dân Mỹ và các quyết định được đưa ra bên trong đó được chi trả bởi..." tiền thuế của chúng ta.”
“MS NOW dự định thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi theo Tu chính án thứ Nhất của chúng tôi cũng như vai trò thiết yếu của báo chí độc lập trong nền dân chủ,” đài này tuyên bố. MS NOW cũng cam kết sẽ “tiếp tục đưa tin về Tổng thống, chính quyền và các vấn đề ảnh hưởng đến người dân Mỹ.”
CNN và Politico cũng đưa ra những tuyên bố tương tự, nhấn mạnh quyền hiến định của họ trong việc đưa tin mà không chịu sự can thiệp từ chính phủ.
Trong một tuyên bố vào thứ Bảy, bà Jacqui Heinrich – Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên toà Bạch Cung – cho biết: “Người dân Mỹ, thông qua một nền báo chí tự do và độc lập, phải có khả năng giám sát những người được bầu vào nắm quyền, bất kể các quan chức chính phủ có nhìn nhận việc đó một cách tích cực hay không.”
“Đó là lý do tại sao các tòa án nhiều lần khẳng định rằng một khi toà Bạch Cung đã cho phép các nhà báo tiếp cận, họ không thể tùy tiện từ chối quyền tiếp cận đó hoặc từ chối dựa trên nội dung tin bài của các nhà báo,” bà Heinrich, một phóng viên của Fox News, phát biểu.
Trong vụ kiện của hãng tin AP, Thẩm phán Trevor McFadden đã ra phán quyết vào tháng 4 năm 2025 rằng lệnh cấm một phần đối với các nhà báo của hãng này do ông Trump đưa ra đã vi phạm Tu chính án thứ Nhất. Ông cũng ra lệnh cho phép AP có quyền tiếp cận tương đương với các thành viên khác trong nhóm phóng viên tháp tùng Tổng thống (presidential press pool) khi vào Phòng Bầu dục, các khu vực hạn chế khác của toà Bạch Cung. và chuyên cơ Không lực Một.
“Tòa án chỉ đơn giản khẳng định rằng theo Tu chính án thứ Nhất, nếu Chính phủ mở cửa cho một số nhà báo — dù là vào Phòng Bầu dục, Phòng Đông (East Room) hay bất kỳ nơi nào khác — thì họ không thể đóng cửa đối với các nhà báo khác chỉ vì quan điểm của những người này,” Thẩm phán McFadden — người được ông Trump bổ nhiệm vào ghế thẩm phán liên bang — đã viết.
“Hiến pháp đòi hỏi phải thực hiện đúng như vậy,” vị thẩm phán nói.
Thay vì cho phép hãng tin AP tiếp cận những địa điểm mà nhóm phóng viên toà Bạch Cung thường đến để đưa tin về Tổng thống, toà Bạch Cung tuyên bố sẽ xóa bỏ cơ chế gọi là “wire pool” (nhóm phóng viên đại diện các hãng thông tấn), vốn bao gồm AP, Bloomberg và Reuters. Nhóm này đã duy trì hoạt động tháp tùng các đời Tổng thống trong nhiều thập niên để mang tin tức đến cho công chúng toàn cầu. Cơ chế này vẫn chưa được khôi phục.
Vào tháng 6 năm 2025, một hội đồng gồm ba thẩm phán thuộc Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực Đặc khu Columbia đã bỏ phiếu với tỷ lệ 2-1, quyết định ngăn chặn phán quyết của ông McFadden có hiệu lực trong thời gian ông Trump kháng cáo.
Hội đồng này đã nghe các bên trình bày lập luận về vụ kháng cáo vào tháng 11 nhưng vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Đây là tin nóng. Vui lòng quay lại để cập nhật thêm thông tin. Công bố thông tin: CNBC và MS NOW là các bộ phận trực thuộc Versant Media.
Trump to be sued by MS NOW, CNN, Politico to reverse White House ban
Cổ phiếu các công ty liên quan đến Greenland niêm yết tại Mỹ tăng vọt sau khi ông Trump công bố thỏa thuận an ninh với Đan Mạch
THỨ HAI, 21/9/2026 Sam Meredith
- Các cổ phiếu niêm yết tại Mỹ có liên quan đến Greenland đã tăng mạnh trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa (pre-market); trong đó, Greenland Energy tăng tới 150%, Greenland Mines tăng gần 70% và Critical Metals Corp. tăng hơn 30%.
- Đà tăng này diễn ra sau khi đạt được hiệp ước an ninh giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland, nhằm mục đích mở rộng sự hiện diện quân sự tại vùng lãnh thổ thuộc Bắc Cực này và ngăn chặn các đối thủ của Mỹ thiết lập căn cứ tại đây.
Cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Mỹ có hoạt động liên quan đến Greenland đã tăng vọt vào thứ Hai sau khi Mỹ và Đan Mạch đạt được thỏa thuận về các biện pháp an ninh tại vùng lãnh thổ Bắc Cực này.
Cổ phiếu của Greenland Energy đã tăng hơn 154% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, trong khi Greenland Mines tăng hơn 70% và Critical Metals Corp. tăng gần 27%.
Thỏa thuận này – dự kiến sẽ được ký kết trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này – sẽ thiết lập một hiệp ước giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland nhằm phát triển sự hiện diện quân sự đáng kể tại vùng lãnh thổ này, đồng thời ngăn chặn các đối thủ của Washington xây dựng căn cứ riêng tại đây.
Sự kiện này diễn ra sau nhiều tháng Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố muốn sáp nhập vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch, với việc ông khẳng định Greenland đóng vai trò then chốt đối với an ninh quốc gia của Mỹ.
U.S.-listed Greenland stocks soar after security deal with Denmark
Tổng thống Iran Pezeshkian tới New York dự họp LHQ trong bối cảnh ông Trump cảnh báo về hậu quả nếu không đạt thỏa thuận
THỨ HAI, 21/9/2026 Anniek Bao
- Ông Trump đe dọa sẽ hủy hoại nền kinh tế hoặc loại bỏ giới lãnh đạo Iran nếu Tehran không đạt được thỏa thuận.
- Các quan chức Iran dự kiến sẽ gặp gỡ lãnh đạo các nước tại New York trong tuần này.
- Các nhà phân tích nhận định giá dầu sẽ vẫn ở mức cao bất chấp những tiến triển của Mỹ trong việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, do Tehran tìm cách sử dụng các lực lượng ủy nhiệm và tấn công tàu chở dầu để kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường vận tải biển.
Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào thứ Ba, trong bối cảnh nhen nhóm hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Trung Đông.
Theo hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran, ông Pezeshkian sẽ phát biểu trước Đại hội đồng và trình bày quan điểm của Iran về các "diễn biến quốc tế", đặc biệt tập trung vào cuộc xung đột với Mỹ và Israel.
Ông cũng sẽ tiến hành các cuộc thảo luận với lãnh đạo một số quốc gia bên lề sự kiện, vốn dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 26 tháng 9 và ngày 28 tháng 9.
Việc phái đoàn Iran tham dự hội nghị LHQ đã khơi dậy hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến, giúp cải thiện tâm lý thị trường vào thứ Hai: giá cổ phiếu tăng, giá dầu hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu toàn cầu giảm mạnh.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump – người từng tuyên bố sẵn sàng gặp ông Pezeshkian trong thời gian diễn ra hội nghị – đã đe dọa sẽ hủy hoại nền kinh tế hoặc loại bỏ giới lãnh đạo Iran nếu Tehran không đạt được thỏa thuận.
Ông Trump phát biểu trên kênh Fox News hôm Chủ nhật rằng các lựa chọn duy nhất hiện có là "xóa sổ Iran" hoặc để nền kinh tế nước này "lụi tàn", trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận.
Ở một diễn biến khác, quân đội Iran cho biết thông tin tình báo cho thấy Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới, đồng thời cảnh báo về sự trả đũa "đau đớn" trên khắp khu vực Trung Đông. Tuyên bố cho biết các quốc gia trong khu vực ủng hộ một cuộc tấn công như vậy sẽ bị coi là các bên tham gia xung đột.
Theo hãng tin Tasnim, Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran tuyên bố: "Nếu Mỹ phạm bất kỳ sai lầm nào nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, mọi vị trí và lợi ích của họ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công liên tục, hiệu quả và gây thiệt hại nặng nề."
Các khoản đầu tư vào dầu khí của ông Trump tăng giá khi nguy cơ chiến tranh với Iran đẩy giá năng lượng lên cao.
Xung đột giữa Houthi và Ả Rập Xê Út làm phức tạp thêm hy vọng về các nỗ lực ngoại giao.
Cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh về nguy cơ leo thang căng thẳng bất ngờ tại Trung Đông, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ cần nâng cao cảnh giác và lưu ý khả năng hủy chuyến bay cũng như đóng cửa không phận.
Các cảnh báo này được đưa ra sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Riyadh hôm thứ Bảy, kích hoạt báo động phòng không đầu tiên tại thủ đô của Ả Rập Xê Út kể từ khi giao tranh leo thang vào tháng 7.
Giới chức Ả Rập Xê Út cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo, đồng thời xác nhận không có thương vong hay thiệt hại nào xảy ra. Thiếu tướng Turki al-Maliki, người phát ngôn của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, chia sẻ trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy rằng lực lượng Houthi cũng đã cố gắng tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực của vương quốc này, nhưng các cuộc tấn công đó đã bị hệ thống phòng không ngăn chặn.
Giá dầu đã giảm nhẹ trong những ngày gần đây bất chấp tình trạng thù địch gia tăng, do các nhà giao dịch kỳ vọng vào sự phục hồi của nguồn cung năng lượng từ Ả Rập Xê Út – quốc gia giàu dầu mỏ.
Trong một báo cáo công bố hôm thứ Bảy, nhóm chuyên gia phân tích tại Eurasia Group nhận định rằng giá dầu sẽ vẫn duy trì ở mức cao bất chấp những tiến triển của Mỹ trong việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Họ cho rằng bất kỳ sự gia tăng nào trong lưu lượng dầu cũng sẽ không đủ để bù đắp sự thiếu hụt chung của thị trường, đồng thời dự báo giá dầu Brent sẽ dao động trong khoảng cao hơn, từ 90 đến 110 USD/thùng, trong thời gian còn lại của năm nay.
Theo công ty tư vấn này, giới lãnh đạo Iran sẽ kiên định với chiến lược kháng cự ngay cả khi có những bất đồng nội bộ, trong bối cảnh Tehran tìm cách sử dụng các lực lượng ủy nhiệm và tấn công tàu chở dầu để kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường vận tải biển, nhằm gây sức ép buộc Washington phải nhượng bộ. Tehran khẳng định sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Washington thực hiện cam kết trong bản ghi nhớ tháng 6; văn bản này yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, nới lỏng các biện pháp trừng phạt, giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran và chấm dứt các mối đe dọa quân sự từ phía Mỹ.
Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, hôm Chủ nhật tuyên bố rằng Iran phải tiếp tục vừa đấu tranh vừa đàm phán để đẩy lùi kẻ thù, đồng thời chỉ tiến hành ngoại giao khi nắm thế thượng phong trên chiến trường.
Trump threatens to wipe out Iran as Tehran warns of 'painful' response

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét