Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2026

TÔ LÂM KÊU GỌI NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI CÙNG “KHÉP LẠI QUÁ KHỨ!”, NHẮC NHỞ “KHÚC RUỘT NGÀN DẶM” THI HÀNH NGHỊ QUYẾT 23! THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI VỚI HOA KỲ! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


TIN NÓNG THỜI SỰ QUỐC TẾ -  TÔ LÂM NHIỀU SINH HOẠT TẠI NEW YORK: KÊU GỌI NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI QUÊN ĐI, “KHÉP LẠI QUÁ KHỨ!”, NHẮC NHỞ THI HÀNH NGHỊ QUYẾT 23! VÀ THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI VỚI HOA KỲ!(Loạt tin theo sát chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tô Lâm, hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2026)
<!>
(NEW YORK, Hoa Kỳ) – Chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tô Lâm, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam kiêm Chủ Tịch Nước, đang thu hút sự chú ý của giới ngoại giao, thương mại và cộng đồng người Việt hải ngoại, với hàng loạt hoạt động diễn ra tại New York trong hai ngày 21 và 22 tháng 9.
Bên cạnh việc tham dự phiên thảo luận cấp cao của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81, ông Tô Lâm đã gặp gỡ đại diện cộng đồng (người Việt yêu XHCN) tại Hoa Kỳ, tiếp xúc với các giới chức Washington và lãnh đạo những đại công ty Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Đáng chú ý, trong cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt tối 21 tháng 9, ông Tô Lâm đã nhắc đến Nghị Quyết 23 về người Việt ở nước ngoài, đồng thời kêu gọi người Việt hải ngoại khép lại quá khứ và cùng đóng góp cho tương lai Việt Nam.
Trong khi đó, các cuộc thương thảo về thuế quan giữa Washington và Hà Nội cũng ghi nhận những tiến triển mới, với thông tin hai bên đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại.


1. Gặp người Việt tại New York, ông Tô Lâm kêu gọi “khép lại quá khứ”
Tối Thứ Hai, ngày 21 tháng 9, ông Tô Lâm cùng phái đoàn Việt Nam tham dự chương trình văn hóa, nghệ thuật mang tên “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc”, kết hợp với cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, sự kiện có hơn 2,000 người tham dự, bao gồm các giới chức Liên Hiệp Quốc, khách quốc tế và đại diện cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Tô Lâm nhìn nhận cộng đồng người Việt tại Mỹ lớn mạnh, gồm nhiều thế hệ, có những hoàn cảnh và quan điểm khác nhau về lịch sử.
Ông kêu gọi người Việt hải ngoại khép lại quá khứ, cùng đóng góp cho tương lai Việt Nam và các thế hệ mai sau.

Đây không phải lần đầu tiên giới lãnh đạo Hà Nội đưa ra lời kêu gọi hòa hợp với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Tuy nhiên, cuộc gặp lần này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam vừa ban hành Nghị Quyết 23-NQ/TW, ngày 2 tháng 8 năm 2026, về chính sách đối với người Việt sinh sống ở nước ngoài.
Theo nội dung được truyền thông Việt Nam công bố, nghị quyết nhấn mạnh việc mở rộng liên lạc chặt chẽ với cộng đồng hải ngoại, đặc biệt là giới trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ.
Trong bài phát biểu, ông Tô Lâm đề nghị người Việt tại Mỹ mở rộng các mạng lưới chuyên môn, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy những chương trình trao đổi giáo dục, nghiên cứu khoa học, y tế và công nghệ.
Ông cũng đề cập đến việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và truyền thống dân tộc trong các thế hệ người Việt sinh trưởng tại Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, lời kêu gọi khép lại quá khứ vẫn đặt ra những vấn đề cần được phân biệt giữa hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và những khác biệt về quan điểm lịch sử, chính trị.

Đối với nhiều gia đình người Việt tị nạn sau biến cố tháng 4 năm 1975, ký ức chiến tranh, cuộc di tản, những năm tháng tù cải tạo và hành trình vượt biển, là một phần lịch sử gia đình không thể tách rời.
BBC News Tiếng Việt, trong bản tin ngày 22 tháng 9, cũng đề cập đến sự khác biệt trong cách diễn giải lịch sử giữa chính quyền Hà Nội và một bộ phận cộng đồng người Việt tị nạn, trong đó có vấn đề nhìn nhận Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ vàng ba sọc đỏ.
Vì vậy, cuộc gặp tại New York cho thấy nỗ lực tiếp xúc với người Việt hải ngoại của chính quyền Hà Nội, nhưng số người tham dự sự kiện không thể được xem là thước đo mức độ đồng thuận chính trị của toàn thể cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.


2. Hoa Kỳ – Việt Nam tiến gần đến thỏa thuận thương mại mới
Một diễn biến đáng chú ý khác trong chuyến công du là cuộc gặp giữa ông Tô Lâm và Đại Sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ, diễn ra ngày 21 tháng 9 tại New York.
Theo Reuters ngày 22 tháng 9, ông Tô Lâm cho biết các cuộc thương thảo thương mại giữa hai nước đã có những tiến triển tích cực và một thỏa thuận có thể được ký kết trong thời gian tới.
Trong cuộc gặp, ông Tô Lâm cho biết Việt Nam đã gia tăng việc mua hàng hóa Mỹ, nhằm giảm mức thặng dư thương mại với Hoa Kỳ.
Về phía Washington, ông Greer ghi nhận những tiến triển trong quá trình thương thảo và cho biết hai bên đang tiến gần đến kết quả cuối cùng.
Tuy nhiên, tính đến ngày 22 tháng 9, thông tin được công bố mới xác nhận tiến triển trong thương thảo, chưa phải việc hai nước đã chính thức ký kết một hiệp định thương mại hoàn chỉnh.

Một trong những vấn đề còn được thảo luận là các cuộc điều tra thương mại của Washington theo Mục 301, Đạo Luật Thương Mại Hoa Kỳ năm 1974.
Điều khoản này cho phép Hoa Kỳ điều tra và áp dụng những biện pháp thích hợp đối với các chính sách hoặc hoạt động thương mại nước ngoài, bị xác định là không công bằng hoặc gây trở ngại cho thương mại Mỹ.
Ông Tô Lâm đề nghị Washington xem xét các vấn đề thương mại còn tồn đọng, trong khuôn khổ quan hệ kinh tế tổng thể giữa hai nước.
Đối với Việt Nam, một thỏa thuận thuế quan mới có thể tác động đến các ngành xuất cảng, đầu tư và chuỗi cung ứng. Đối với Hoa Kỳ, các vấn đề được quan tâm bao gồm việc mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ và giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại.


3. Gặp lãnh đạo Apple, Boeing và các đại công ty Hoa Kỳ
Song song với những cuộc tiếp xúc ngoại giao, ông Tô Lâm cũng gặp gỡ đại diện các công ty lớn của Hoa Kỳ, trong đó có Apple, Boeing và Warburg Pincus.
Theo các bản tin được tổng hợp, những cuộc tiếp xúc ngày 21 tháng 9 tập trung vào khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, công nghệ cao, tài chính, hạ tầng kỹ thuật và đầu tư.
Ông Tim Cook, Tổng Giám Đốc Apple, đã gặp ông Tô Lâm trong khuôn khổ các hoạt động này. Hai bên trao đổi về mạng lưới sản xuất, chuỗi cung ứng, đào tạo nhân lực và khả năng mở rộng hoạt động của Apple tại Việt Nam.
Trong cuộc gặp với đại diện Boeing, hai bên thảo luận về việc phát triển ngành hàng không, gia tăng hợp tác kỹ thuật và mở rộng sự tham gia của Việt Nam trong chuỗi cung ứng hàng không.
Đại diện Warburg Pincus cũng đề cập đến các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, tài chính, công nghệ và y tế.
Trước chuyến đi, Reuters ngày 16 tháng 9 cho biết nhiều công ty Hoa Kỳ và Việt Nam dự trù công bố các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, hàng không, kỹ thuật và tài chính tại New York. Một số thỏa thuận dự kiến chỉ mang tính nguyên tắc, chưa phải hợp đồng có hiệu lực ràng buộc.


4. Tiếp xúc giới chức Washington và tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc
Ngoài các hoạt động kinh tế, ông Tô Lâm còn có những cuộc tiếp xúc với các giới chức Hoa Kỳ và đại diện nhiều quốc gia bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.
Theo các bản tin được tổng hợp, ngày 21 tháng 9, ông gặp một nhóm dân biểu Hoa Kỳ do Dân Biểu Gregory Meeks, thành viên cao cấp của Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện, dẫn đầu.
Nội dung trao đổi bao gồm quan hệ ngoại giao, thương mại, đầu tư, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước.
Ngày 22 tháng 9, ông Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81.
Các bản tin trong tài liệu cũng đề cập đến những cuộc tiếp xúc với ông Hùng Cao, Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ, cùng lãnh đạo Thái Lan và Fiji.
Những hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tô Lâm, trước khi ông tiếp tục lịch trình thăm Canada.


5. Nghị Quyết 23 và câu hỏi về quan hệ giữa Hà Nội với người Việt hải ngoại
Một trong những nội dung được rất chú ý trong chuyến đi lần này là việc ông Tô Lâm nhắc đến Nghị Quyết 23-NQ/TW, được Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026.
Theo nội dung được công bố, nghị quyết xác định cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, khoa học và kỹ thuật của Việt Nam.
Chính quyền Hà Nội muốn mở rộng quan hệ với các chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và những người Việt trẻ tuổi đang sinh sống tại Hoa Kỳ, cũng như nhiều quốc gia khác.
Tuy nhiên, cộng đồng người Việt hải ngoại không phải là một tập thể có chung quan điểm về chính trị và lịch sử. Nhất là những hội đoàn có mục đích tranh đấu cho tự do dân chủ!
Bên cạnh những người mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa và giáo dục với Việt Nam, còn có những người quan tâm đến các vấn đề nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và việc nhìn nhận lịch sử Việt Nam Cộng Hòa.
Những khác biệt ấy cho thấy quan hệ giữa chính quyền Hà Nội và cộng đồng người Việt ở nước ngoài không chỉ giới hạn trong phạm vi thương mại, hoặc những lời kêu gọi đoàn kết.
Các vấn đề liên quan đến quyền tự do bày tỏ chính kiến, sự tôn trọng những quan điểm lịch sử khác biệt và quyền lựa chọn hình thức đóng góp cho quê hương vẫn là những nội dung có thể được đặt ra trong các cuộc thảo luận về quan hệ giữa hai bên.


6. Những diễn biến tiếp theo cần theo dõi
Trong những ngày còn lại của chuyến công du, các diễn biến đáng chú ý bao gồm kết quả thương thảo thương mại Hoa Kỳ – Việt Nam, các thỏa thuận giữa doanh nghiệp hai nước và những cuộc tiếp xúc ngoại giao được chính thức xác nhận.
Riêng về quan hệ với cộng đồng người Việt hải ngoại, cần phân biệt giữa những lời kêu gọi của ông Tô Lâm, chính sách được chính quyền Hà Nội công bố và phản ứng thực tế của các tổ chức, hội đoàn cũng như từng cá nhân người Việt tại Hoa Kỳ. Nhiều nghị quyết đã đưa ra áp dụng, nhưng kết quả chẳng có bao nhiêu!
Chuyến công du New York của ông Tô Lâm vì thế có hai nội dung nổi bật: thúc đẩy quan hệ kinh tế với Washington và mở rộng tiếp xúc với cộng đồng người Việt hải ngoại.
Kết quả của những hoạt động này sẽ cần được theo dõi qua các thỏa thuận chính thức, những chính sách được thực thi và các phản ứng được ghi nhận từ những bên liên quan.

Hình Ảnh: Nhiều “khúc ruột ngàn dặm” biểu tình chào đón Tô Lâm hôm nay, tại New York! Hên may ở Mỹ, còn ở VN, chào đón kiểu này, là ở...tù!...mút chỉ!
















Tin Quốc Tế Đó Đây:
Iran Thông Báo Với Mỹ Các Điều Kiện Để Mở Lại Eo Biển Hormuz


(Hình AFP - tư liệu: Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Qalibaf chủ trì một phiên họp tại Teheran vào ngày 1/2/2026.)
-Chủ Nhật (20/9/2026), Iran cho biết đã chuyển cho phía Hoa Kỳ các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, đồng thời cảnh báo nước này có đủ vũ khí để đối đầu Hoa Kỳ nếu giao tranh lại xảy ra.
Theo phát biểu của trưởng đoàn đàm phán và cũng là Chủ tịch Nghị viện Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, được kênh truyền hình quốc gia Iran dẫn lại, “khi nào Hoa Kỳ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện và không tuân thủ các cam kết của mình, thì tình hình sẽ không thể trở lại như trước, với các cuộc đàm phán và mở lại eo biển Hormuz”. Cũng theo ông Ghalibaf, Iran đã gởi “các thông điệp và giải thích về các điều kiện” của nước này đến Hoa Kỳ qua bên trung gian là Qatar.
Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, Thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, Tướng Mohsen Rezaï nêu rõ: “Điều kiện của chúng tôi là Hoa Kỳ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa” các cảng biển của Iran. Theo ông Mohsen Rezaï, “các lời dọa dẫm của Trump chẳng sẽ đi đến đâu. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến quyết định”.

Nhân vật này còn khẳng định là Iran đã được chuẩn bị tốt hơn so với đầu cuộc xung đột và sẵn sàng “trả đũa Hoa Kỳ với sức mạnh lớn hơn, bằng những đòn tấn công nhiều hơn và gây tổn thất nặng nề hơn”, vì các căn cứ và lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ trong khu vực sẽ là các mục tiêu tấn công như những gì đã xảy ra vào đầu cuộc chiến.
Tướng Mohsen Rezaï còn đe dọa là Iran đã tăng tốc độ các phi đạn siêu thanh từ Mach 6 (tức khoảng 7.400 cây số/giờ) lên Mach 10 (12.350 cây số/giờ) cũng như là đã tăng cường năng lực phòng không và phát triển các hệ thống tác chiến điện tử. Với năng lực này, trừ phi Hoa Kỳ rút khỏi vùng Ấn Độ Dương, “các tàu của Hoa Kỳ có khả năng trở thành mục tiêu tấn công ở bất cứ nơi nào chúng hiện diện trong vùng biển” nếu chiến sự lại diễn ra.é
Ông cũng khẳng định thêm là Iran đã thử nghiệm phi đạn chống hạm mang đầu đạn chùm. Đây cũng là cảnh báo từ Vệ Binh Cách mạng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong vùng hôm Chủ Nhật (20/9).

Iran Đóng Cửa Trung Tâm Ngôn Ngữ Pháp, Căng Thẳng Với Paris Leo Thang


(Ảnh AP - Vahid Salemi, minh họa: Biểu tình trước Tòa Ðại sứ Pháp tại Teheran để phản đối các bức tranh biếm họa do tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp đăng tải, chế giễu giới giáo sĩ cầm quyền của Iran, ngày 11/01/2023.)
-Iran đóng cửa Trung tâm Ngôn ngữ Pháp (CLF), một cơ sở có liên hệ với Tòa Ðại sứ Pháp tại Teheran, với cáo buộc trung tâm này tiến hành các “hoạt động bất hợp pháp”.
Quyết định được Tư pháp Iran công bố hôm 20/9/2026, trong bối cảnh Paris gọi đây là hành động “không thể chấp nhận” và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Tư pháp Iran thông báo quyết định này: Lấy cớ giảng dạy ngôn ngữ, trung tâm này đã tiến hành các hoạt động chống lại văn hóa Iran - Hồi giáo.
Trang thông tin Mizan, thuộc ngành Tư pháp Iran, cho biết thêm rằng trung tâm này cũng bị cáo buộc tiến hành các hoạt động nhằm xác định và xây dựng mạng lưới để đưa giới tinh hoa trí thức của đất nước ra ngoại quốc.
Sự việc diễn ra sau khi 2 nhà ngoại giao Pháp bị bắt giữ vào tháng 7 khi hiện diện tại nhà của 2 Họa sĩ đồ họa. Cả hai bị bắt và 1 người đã được trả tự do sau vài tuần bị giam giữ. Pháp đã đáp trả bằng việc trục xuất 2 nhà ngoại giao Iran.
Căng thẳng giữa Iran và Pháp đã gia tăng trong nhiều tháng qua. Teheran nhiều lần chỉ trích những phát biểu của Ngoại trưởng Pháp về Iran, cho rằng đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo.

Pháp và Gia Nã Ðại Thắt Chặt Hợp Tác, Bảo Vệ Chủ Quyền Trước Tham Vọng của Hoa Kỳ


(Hình Adrian Wyld/The Canadian Press: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) đón Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney, tại Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon, ngày 20/9/2026.)
-Ngày 20/9/2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney tại Saint-Pierre-et-Miquelon, một lãnh thổ nhỏ của Pháp gần Gia Nã Ðại. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp thăm vùng lãnh thổ ở Bắc Đại Tây Dương và bị Tổng thống Donald Trump gộp trong bản đồ Hoa Kỳ. Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo tuy ngắn nhưng mang tính biểu tượng để tái khẳng khẳng định “chủ quyền”.
Cuộc gặp song phương diễn ra tại đài tưởng niệm tình nguyện viên vì nước Pháp tự do tại quần đảo nhỏ bé đi vào lịch sử khi gia nhập nước Pháp tự do năm 1941 theo sáng kiến của Tướng de Gaulle và trái với mong muốn của Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt, người muốn duy trì hiện trạng với chế độ Vichy.
Theo thông tấn xã AFP, hai nhà lãnh đạo đề cao “mối quan hệ” song phương “sâu sắc” trước những lời hăm dọa thâu tóm của Tổng thống Hoa Kỳ cho dù tên của ông Trump không được nhắc đến. Trong bối cảnh này, Pháp và Gia Nã Ðại muốn thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực ngư nghiệp, an ninh và năng lượng. Pháp đang tìm kiếm những nguồn cung ứng mới để đối phó với giá năng lượng ngày càng tăng trong khi “Gia Nã Ðại là một nhà sản xuất lớn”. Ông Macron khẳng định “các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Gia Nã Ðại (...) rất quan trọng đối với Âu Châu và sẽ giúp mở ra những triển vọng mới giữa hai nước”.

Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người dân Saint-Pierre mở ra một “chương mới” trong mối quan hệ với Gia Nã Ðại, bất chấp “ngờ vực” và oán giận còn sót lại từ “cuộc chiến cá tuyết” trong thập niên 1980 và lệnh cấm của Ottawa khiến ngành ngư nghiệp địa phương bị tàn phá. Quần đảo có 5.800 cư dân cũng đang phải đối phó với chi phí sinh hoạt cao, suy giảm dân số và biến đổi khí hậu.
Tổng thống Pháp hứa hoàn thành “vào năm 2033” dự án tái định cư vì biến đổi khí hậu cho một nửa dân cư địa phương nhưng không nêu rõ số tiền tài trợ. Ngược lại, cảng Saint-Pierre, một trong những cầu cảng quan trọng, sẽ nhận được 19 triệu Euro để cải tạo. Cuối cùng, quần đảo sẽ có một “nền kinh tế dữ liệu”, theo kế hoạch đầy tham vọng được ông Macron thông báo, “để phát triển các doanh nghiệp kỹ thuật số, các trung tâm dữ liệu”. Công ty SCLES của Pháp “đang nghiên cứu một tuyến cáp nối vùng Bretagne với New York, tuyến cáp này sẽ đi qua Saint-Pierre”.
Sau chặng dừng chân ở Saint-Pierre-et-Miquelon, Tổng thống Pháp đến New York dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Theo lịch trình, ông sẽ gặp Tổng thống Donald Trump tại New York chiều 21/9/2026.

Bầu Cử Quốc Hội Nga: Đảng của Tổng Thống Putin Về Đầu Với Hơn 57% Số Phiếu


(Hình REUTERS - Ramil Sitdikov: Các thành viên ủy ban bầu cử địa phương lấy phiếu từ thùng phiếu ra để kiểm đếm, tại một đơn vị bầu cử ở thành phố Podolsk, gần Mạc Tư Khoa, Nga, ngày 20/9/2026.)
-Cuộc bầu cử Quốc hội Nga diễn ra từ ngày 18 đến 20/9/2026, trong bối cảnh không có nhiều bất ngờ.
Tính đến 1 giờ trưa, giờ Mạc Tư Khoa, kết quả kiểm tại 95% phòng phiếu cho thấy đảng Nước Nga Thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin về đầu với hơn 57% số phiếu. Các tiếng nói đối lập bị trấn áp. Đảng Yabloko, công khai phản đối chiến tranh Ukraine, đã bị tước quyền tham gia tranh cử. Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Jean-Didier Revoin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Đây là một chiến thắng áp đảo và được dự đoán trước của Nước Nga Thống nhất. Sau khi kiểm đếm 20% số phiếu, đảng ủng hộ các chính sách của ông Vladimir Putin giành được hơn 57% phiếu bầu. Đứng sau là đảng Cộng sản với hơn 14%, tiếp đến là đảng Dân chủ Tự do, theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, với 9,3%. Đảng Những Con người Mới, đại diện cho giới kinh tế, đạt 7,9%, lần này vượt qua đảng Nước Nga Công bằng, với 5,14%.

Tất cả những đảng còn lại đều không đạt ngưỡng 5%, mức tối thiểu để vào Duma, tức Hạ viện Nga. Những con số này vẫn có thể thay đổi. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ không được công bố trước ngày 25/9.
Đáng chú ý là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương, đạt mức kỷ lục. Tỷ lệ này vượt 57% so với hơn 51% cách đây 6 năm trong kỳ bầu cử Quốc hội trước đó, diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành.
Nước Nga Thống nhất nhiều khả năng sẽ giành được đa số tuyệt đối, qua đó cho phép Ðiện Cẩm Linh có toàn quyền hành động cả trong chính sách đối nội và, quan trọng hơn, trong việc tiếp tục khai triển các hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine.
Ông Vladimir Putin từng mô tả cuộc bầu cử lần này như một phép thử đối với sự ủng hộ của người dân dành cho cuộc chiến tại Ukraine. Kỳ bầu cử diễn ra trong 3 ngày, giữa lúc xung đột vẫn tiếp diễn, và bị đánh dấu bởi các cuộc tấn công bằng drone Ukraine đi kèm với một số vụ tấn công mạng.
Về chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn 1.951 drone và 8 phi đạn liên lục địa của Ukraine trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Mạc Tư Khoa lên án một “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm “cản trở người dân thực hiện quyền bày tỏ ý chí dân chủ” trong lúc diễn ra bầu cử Quốc hội Nga. Ðiện Cẩm Linh tuyên bố sẽ gia tăng oanh kích những mục tiêu quân sự tại Kyiv để đáp trả.

Forbidden Stories: Hoa Kỳ Trục Xuất Hơn 25 Ngàn Người Ngoại quốc Sang Các Nước Thứ Ba


(Hình Studio FMM: RFI cùng với 23 cơ quan truyền thông khác đã tiến hành điều tra trong khuôn khổ dự án do Forbidden Stories điều phối: “Dự án trục xuất: Những tiết lộ về các cuộc trục xuất hàng loạt của chính quyền Trump”.)
-Kể từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền vào tháng 1/2025, Hoa Kỳ đã trục xuất hơn 25 ngàn người sang các nước thứ ba theo các Thỏa thuận ngầm được ký kết với 35 nước.
Điều tra báo chí do 23 hãng truyền thông của 15 nước, trong đó có Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), vạch trần một sự thật: Những người này đã bị cưỡng bách đưa sang các nước mà họ không có mối liên hệ.
Cuộc điều tra do nhóm phóng viên Forbidden Stories, tập hợp 72 phóng viên, cho thấy Hoa Thịnh Ðốn đã chi hơn 410 triệu Mỹ kim cho những nước Mỹ Châu La-tinh, Phi Châu và Thái Bình Dương để tiếp nhận những người ngoại quốc nhập cảnh bất hợp pháp mà Hoa Kỳ không thể trả về nguyên quán một cách hợp pháp.

Tính đến ngày 31/8/2026, gần 25.450 người đã bị đưa sang 28 quốc gia, và chỉ riêng khoảng 20 ngàn người trong số này, phần lớn là người Cuba và Venezuela là bị đưa sang Mễ Tây Cơ. Các điều khoản thỏa thuận cũng tùy thuộc vào quốc tịch có thể được tiếp nhận cũng như là những cá nhân có tiền án tiền sự.
Theo giải thích của nhà báo Florence Morice, đài RFI, có tham gia cuộc điều tra, hiện tại có ít nhất 12 nước Phi Châu trong khoảng 50 nước được chính quyền Trump tiếp cận, đã tiếp nhận những người bị trục xuất. Ví dụ, người Việt Nam bị đưa sang Eswatini, người Colombia ở Cộng hòa Dân chủ Congo, người Guinea ở Ghana....
Trong sáu tháng điều tra, các phóng viên đã ghi lại cách thức hoạt động của hệ thống, hành trình của những người bị trục xuất cũng như đánh giá quy mô hệ thống. Khi đến Phi Châu, nhiều người trong số họ bị giam giữ mà không có lệnh của tòa án, những người khác bị mắc kẹt mà không có bất kỳ tư cách pháp lý hay triển vọng thật sự nào. Và trong một số trường hợp, cuộc điều tra ghi nhận quốc gia thứ ba chỉ là một bước đệm để trở về nước nguyên quán, điều mà Hoa Kỳ đôi khi không thể thực hiện.
Cuộc điều tra riêng của thông tấn xã AFP vào đầu năm 2026 cũng cho thấy cách thức Hoa Kỳ gây áp lực với nhiều nước Phi Châu, từ đe dọa áp thuế quan nặng, hủy cấp visa cho đến giảm viện trợ nhân đạo... để ép buộc những nước đó chấp nhận những người bị trục xuất.
Cuộc điều tra của Forbidden Stories, do Christian Jové Ehrhardt, một nhà ngoại giao 41 tuổi điều hành, cho biết là đích thân Văn phòng Tái Di cư (Bureau de la Remigration), một cơ quan ít được biết đến của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã tiến hành các cuộc đàm phán và viện trợ tài chánh với các nước thứ ba.

TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Ba sĩ quan Nam Hàn bị thương do vụ nổ gần biên giới liên Triều. Hôm 21/9/2026, quân đội Nam Hàn cho biết sự việc xảy ra khi họ đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía Nam của Đường phân giới Quân sự, bên trong Vùng phi quân sự (DMZ) giữa Nam Hàn và Cộng sản Bắc Hàn. Quân đội Nam Hàn chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ. Khu vực DMZ được cho là vẫn còn hàng trăm ngàn quả mìn từ thời Chiến tranh Triều Tiên. Trong những năm gần đây, chính quyền Bình Nhưỡng cũng tiếp tục rải mìn và xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ không cấp thị thực cho nhóm phụ trách truyền thông báo chí của Tổng thống Iran đến Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Phát ngôn viên chính phủ Iran, được cơ quan thông tấn quốc gia Irna trích dẫn ngày 21/9/2026, đã lên án “biện pháp thù nghịch chưa từng có của chính phủ Mỹ” khi “từ chối cấp thị thực cho nhiều thành viên phái đoàn cấp cao, trong đó có đội ngũ truyền thông”. Tổng thống Massud Pezeshkian sẽ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran đến lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh khơi mào vào cuối tháng 2/2026 và sẽ phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 23/9 và trở về Iran vào thứ Bảy (26/9).

(AFP/RFI) – Thiết bị chiến đấu cơ F-35 do Úc Ðại Lợi sản xuất được “phát giác” ở Hồng Kông. Ngày 21/9/2026, chính phủ Úc Ðại Lợi ra thông cáo khẳng định “rất coi trọng việc bảo vệ các kỹ thuật mật và kỹ thuật bị kiểm soát xuất cảng”. Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết không thể bình luận về việc xuất cảng vì lý do an ninh. Trước đó, trang Politico cho biết, sau khi rời khỏi nhà máy ở gần Sydney (Úc Ðại Lợi) để đến Hoa Kỳ, một lô phụ tùng F-35, bao gồm mái che buồng lái (lớp phủ đặc biệt bao phủ buồng lái) với kỹ thuật giúp giảm tín hiệu radar, đã bị chuyển hướng đến Hồng Kông làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể đã tiếp cận được hệ thống vũ khí này. Hiện chưa rõ lý do tại sao thiết bị này bị chuyển hướng và ai đang sở hữu lô hàng.
(AFP/RFI) – Iran: GDP giảm hơn 10% trong thời kỳ chiến tranh. Trong giai đoạn từ cuối tháng Ba đến cuối tháng Sáu năm 2026, giai đoạn nước Iran bị Do Thái và Hoa Kỳ oanh tạc, Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) của Iran đã giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025, theo như số liệu chính thức được công bố hôm 20/9/2026. Trưởng đoàn đàm phán và Chủ tịch Nghị viện Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định trong suốt giai đoạn Hoa Kỳ phong tỏa các cảng biển, từ tháng 4 đến tháng 6, Iran đã không thể xuất cảng “một thùng dầu nào”. Cuộc chiến này với Hoa Kỳ đã làm cho tình trạng lạm phát vốn dĩ đã tăng cao còn thêm trầm trọng, tăng lên gần 70% trong tháng 8/2026.

Tin Việt Nam
Việt Nam Trục Xuất và Cấp Nhập Cảnh Vĩnh Viễn Một Du Khách Nga Vì Lái Xe Nguy Hiểm!

-Báo chí trong nước ngày 21/9/2026 đưa tin cho hay quyết định được đưa ra sau khi người phụ nữ 35 tuổi này đã nhiều lần lái mô-tô phân khối lớn không mang đồ bảo hộ và thực hiện các động tác nguy hiểm tại Khánh Hòa.
Các video ghi lại những màn biểu diễn nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội, gây phản ứng trong dư luận.
Đương sự bị phạt 30 triệu đồng

Không có nhận xét nào: