Tổng thống Donald Trump đã tập trung nói về hàng loạt mối đe dọa từ bên ngoài mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.- Ông Trump bảo vệ quyết định phát động chiến tranh chống lại Iran và chỉ trích Cuba là một "quốc gia thất bại".- Ông cũng ca ngợi một thỏa thuận quân sự mới với Greenland và Đan Mạch. Vào Thứ Ba, Tổng thống Donald Trump đã tập trung đề cập đến nhiều mối đe dọa từ nước ngoài đối với Hoa Kỳ trong một bài phát biểu đầy vẻ tự mãn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở Manhattan.
<!>
Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 37 phút, ông Trump cũng trực tiếp chỉ trích chính Liên Hợp Quốc và tái khẳng định quan điểm rằng ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) của Hoa Kỳ cần tiếp tục phát triển nhanh chóng mà không bị ràng buộc hay kiểm soát quá nhiều.
Ông Trump bảo vệ quyết định phát động chiến tranh chống lại Iran, cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo này đang tìm cách xây dựng kho tên lửa phòng thủ trước khi thực hiện một "nước đi điên cuồng nhằm chế tạo bom hạt nhân".
Khi cuộc chiến đã bước sang tháng thứ tám mà chưa thấy hồi kết rõ ràng, ông Trump cho biết ông sẵn sàng đưa ra một "quyết định lớn" về việc liệu sẽ đạt được thỏa thuận hay nhanh chóng "tiêu diệt" quốc gia này.
Sau đó, ông lại dự đoán rằng một thỏa thuận sẽ đạt được "ngay sau" cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11, với lý lẽ rằng "việc họ không làm vậy là vô lý".
"Họ đang chờ xem kết quả của tôi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ra sao," ông nói. "Điều họ không nhận ra là tôi không hề tranh cử."
"Tôi hoàn toàn không coi trọng và sẽ không để cuộc bầu cử ảnh hưởng đến vấn đề Iran. Chuyện đó thậm chí không nằm trong suy nghĩ của tôi. Điều duy nhất tôi quan tâm là Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân," ông Trump khẳng định.
Trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Vương quốc Anh Andy Burnham sau bài phát biểu, ông Trump nói thêm rằng ông tin giá năng lượng toàn cầu – vốn đã tăng vọt do chiến tranh và gây áp lực lạm phát – sẽ giảm ngay sau khi xung đột kết thúc.
"Tôi nghĩ ngay khi chiến tranh kết thúc, các con số sẽ giảm mạnh," ông Trump nói, và bổ sung thêm: "ý tôi là giá cả nói chung, bởi vì dầu mỏ là yếu tố quan trọng nhất." Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng ca ngợi một thỏa thuận quân sự với Greenland và Đan Mạch, cho rằng thỏa thuận này mang lại cho Mỹ "khả năng toàn diện để thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ lục địa Mỹ, cũng như châu Âu và các khu vực khác". Thỏa thuận đó đã được ký kết tại một cuộc họp ba bên diễn ra sau đó vào sáng thứ Ba.
Ông Trump gọi Cuba là một "quốc gia hoàn toàn thất bại" và cáo buộc nước này "phối hợp với các phần tử cánh tả cực đoan và các mạng lưới cộng sản" tại Mỹ.
"Chủ nghĩa cộng sản sẽ không bao giờ đến với nước Mỹ, nhưng tự do sẽ đến với Cuba," ông Trump nói với các nhà lãnh đạo đang có mặt. Ông cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đang tiến hành đàm phán với quốc đảo này.
Ngay khi ông đang phát biểu, phái đoàn Cuba đã đứng dậy và rời khỏi hội trường. Đại sứ quán Cuba tại Washington, D.C. chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về sự việc.
"Hoa Kỳ sẽ không còn cho phép các mối đe dọa đối với nước Mỹ có cơ hội bén rễ ở bất kỳ đâu tại Tây Bán cầu," ông Trump tuyên bố, đồng thời dẫn chứng việc chính quyền của ông can thiệp vào tình hình Venezuela trong năm nay làm minh chứng.
"Và nếu cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng sức mạnh quân sự vô song của mình để bảo vệ các lợi ích quốc gia cốt lõi của Hoa Kỳ," ông nói.
Về cuối bài phát biểu, ông Trump chuyển hướng sang chủ đề AI — trước tiên là bằng cách giới thiệu tên gọi mới mà ông muốn đặt cho công nghệ này là "siêu trí tuệ" (super intelligence), đồng thời thể hiện quan điểm thay đổi liên tục về vai trò của chính phủ Mỹ trong việc thiết lập các cơ chế kiểm soát đối với công nghệ này.
Sau đó, Tổng thống so sánh những người bày tỏ lo ngại về AI — một nhóm bao gồm cả một số lãnh đạo trong ngành công nghệ — với những người cảnh báo về biến đổi khí hậu, vấn đề mà ông Trump cũng phủ nhận là một mối nguy hại thực sự.
"Đây cũng chính là những người hiện đang nói rằng AI sẽ giết chết tất cả chúng ta, rằng robot sẽ tấn công chúng ta và mọi thứ sẽ trở thành một thảm họa tồi tệ," ông Trump nói.
Ông tái khẳng định quan điểm cho rằng việc giành chiến thắng trong cuộc đua giành ưu thế về AI chính là chìa khóa để Mỹ duy trì vị thế thống trị toàn cầu.
"Đó là nhóm sẽ giành chiến thắng; hiện chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc và tất cả các quốc gia khác một khoảng cách lớn, và chúng ta sẽ tiếp tục duy trì vị thế đó," ông nói. “Chúng tôi sẽ giữ cho mọi thứ đi đúng hướng và thật vững chắc. Tôi sẽ không kìm hãm sự phát triển của một thứ còn vĩ đại hơn cả cuộc cách mạng công nghiệp.”
Ông Trump cho biết chính phủ sẽ “kiểm soát” tình hình nếu cần thiết và sẽ dẫn dắt lĩnh vực này một cách “an toàn và có trách nhiệm”.
Tuy nhiên, ông cũng khẳng định: “Chúng tôi sẽ chỉ khuyến khích siêu trí tuệ. Chúng tôi sẽ thúc đẩy nó chứ không kìm hãm nó.”
Trump slams Iran and Cuba, defends AI growth and recounts record in UN speech
Thỏa thuận về Greenland đã được ký, ông Trump nói sẽ có lợi lớn cho Mỹ và châu Âu
Ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và lãnh đạo Greenland Jens-Frederik Nielsen đã ký Thỏa thuận Greenland bên lề kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Thỏa thuận an ninh ba bên này sẽ ngăn chặn hiệu quả Nga và Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự và chiến lược tại Greenland, đồng thời tăng cường bố trí an ninh của NATO ở khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.
Ngày 22/9/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và lãnh đạo Greenland Jens-Frederik Nielsen đã ký một thỏa thuận an ninh ba bên bên lề kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Ông Trump: Thỏa thuận Greenland có lợi lớn cho châu Âu và Mỹ
Ông Trump cho biết chặng đường hợp tác với Thủ tướng Frederiksen và lãnh đạo Nielsen, hai người mà ông gọi là “những người rất xuất sắc”, là “một hành trình đáng kinh ngạc”.
“Chúng ta sẽ xây dựng một mối quan hệ rất tốt, an toàn và vững chắc,” ông nói.
Ông cảm ơn hai nhà lãnh đạo đã cùng Mỹ đạt được Thỏa thuận Greenland, đồng thời cho biết các bên sẽ “dốc toàn lực” để thực hiện thỏa thuận.
Ông Trump cũng nói thỏa thuận này đã “được hình thành từ lâu”, qua hàng chục năm, thậm chí có thể hàng trăm năm, và sẽ “mang lại lợi ích rất lớn cho châu Âu, Mỹ và tất cả mọi người”. Theo ông, thỏa thuận sẽ giúp ba bên ký kết xây dựng một mối quan hệ lâu dài và rất tốt đẹp.
Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sáng 22/9, ông Trump cho biết Thỏa thuận Greenland có nghĩa là “chúng ta sẽ lập tức khởi động các thủ tục liên quan để xây dựng sự hiện diện quân sự quy mô lớn tại những địa điểm thích hợp”, trong đó có “xây dựng hai căn cứ quân sự rất quan trọng”.
Mỹ vốn đã có lực lượng quân sự quy mô lớn tại Greenland, nhưng ông Trump cho biết Mỹ sẽ “mở rộng bố trí tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương”.
Thủ tướng Đan Mạch: Hôm nay là một dấu mốc
Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen cho biết Đan Mạch “luôn giữ đúng cam kết” và luôn là đồng minh của Mỹ.
“Hôm nay đánh dấu một cột mốc trong mối quan hệ hợp tác lâu dài của chúng ta,” bà nói. Bà cho biết các bên đang ký một “thỏa thuận lớn hơn, tốt hơn, một thỏa thuận có thể được duy trì lâu dài”.
“Thỏa thuận này có lợi cho Mỹ, Greenland, Đan Mạch và các đồng minh NATO, do đó cũng có lợi cho châu Âu,” bà nói. “Nói cách khác, chúng ta đang tăng cường an ninh chung, nâng cao năng lực răn đe chung, cho các đối thủ thấy chúng ta là ai, và tất cả những điều này được chúng ta cùng nhau thực hiện.”
Thủ tướng Đan Mạch cũng nhấn mạnh tuyệt đối không cho phép bất kỳ đối thủ nào “giành quyền kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng đáng kể tại Greenland”.
Bà cho biết thỏa thuận này ghi nhận những đóng góp quan trọng mà Mỹ đã thực hiện trong quá khứ và hiện tại đối với an ninh và quốc phòng của Greenland, đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của Greenland. Thỏa thuận cũng đáp ứng những quan ngại về an ninh của Mỹ trước khả năng các đối thủ nước ngoài thiết lập chỗ đứng tại Greenland. Bà nhấn mạnh thỏa thuận “làm nổi bật tầm quan trọng của liên minh NATO”.
Ông Nielsen: Greenland luôn là đồng minh kiên định của Mỹ
Lãnh đạo Greenland Nielsen cho biết đây là “một ngày rất quan trọng đối với an ninh của chúng tôi”. Thỏa thuận này được xây dựng trên nền tảng 85 năm hợp tác về an ninh kể từ Thế chiến II.
“Đây không chỉ là một thỏa thuận về chúng tôi, mà là một thỏa thuận có sự tham gia của cả ba bên,”ông nói. “Trong quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng tôi luôn là đồng minh kiên định của Mỹ và là một phần của liên minh phương Tây. An ninh của các bạn là an ninh của chúng tôi, an ninh của chúng tôi là an ninh của các bạn… Đây là một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả ba bên.”
“Thỏa thuận này đặc biệt chú trọng đến người dân Greenland, các quyền của chúng tôi, sinh kế cũng như sự phát triển của đất nước. Trong suốt quá trình này, đó luôn là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi,” ông nói.
“Greenland có vai trò thiết yếu đối với an ninh Bắc Mỹ và an ninh xuyên Đại Tây Dương. Thỏa thuận này thể hiện rằng chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình và đang hành động dựa trên đó,” ông Nielsen nói. “NATO có vai trò thiết yếu. Chúng tôi cho rằng việc duy trì sức mạnh của NATO là điều rất quan trọng, trong đó có tại khu vực Bắc Cực, bởi NATO đóng vai trò then chốt tại đây.”
Thỏa thuận giải quyết quan ngại của Mỹ về sự can dự của Nga và Trung Quốc tại Greenland
Greenland giàu tài nguyên, nằm tại vị trí trọng yếu ở Bắc Cực và có tầm quan trọng chiến lược. Nga trong nhiều năm qua liên tục mở rộng triển khai quân sự tại Bắc Cực, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) những năm gần đây cũng gia tăng các hoạt động và ảnh hưởng tại khu vực này. Điều đó khiến Mỹ ngày càng coi trọng an ninh Bắc Cực. Ông Trump nhiều lần cho rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland. Vì vậy, các quan chức Mỹ, Greenland và Đan Mạch đã tiến hành nhiều tháng đàm phán bí mật nhằm tìm cách giải quyết những quan ngại của ông Trump về an ninh của Greenland.
Thứ Sáu tuần trước (18/9), Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt một thỏa thuận nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự và quyền kiểm soát của Mỹ tại Greenland, đồng thời duy trì chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland. Ông Trump cho biết quân đội Mỹ được phép thiết lập sự hiện diện quân sự quan trọng tại Greenland, đồng thời cấm các đối thủ của Mỹ xây dựng căn cứ trên hòn đảo này.
Cũng trong ngày ông Trump ký thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với truyền thông rằng thỏa thuận giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland về việc cho phép quân đội Mỹ mở rộng triển khai quân sự tại Greenland là công việc nội bộ của các bên liên quan.
Khi được hỏi liệu Nga và Mỹ có đang thảo luận về hợp tác tại Bắc Cực hay không, ông Peskov nói: “Hiện tại, vấn đề hợp tác tại Bắc Cực không nằm trong chương trình nghị sự. Mỹ và các quốc gia Bắc Cực khác từ chối hợp tác với Nga”.
Ông Trump: Mỹ sẽ xây dựng 2 căn cứ quân sự lớn tại Greenland
Cùng ngày 22/9, ông Trump cho biết Mỹ sẽ xây dựng hai căn cứ quân sự lớn tại Greenland. Ông Trump đưa ra thông báo này trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
“Sẽ không có đối thủ nào của Mỹ được phép thiết lập sự hiện diện quân sự tại Greenland nữa, hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại đây nếu không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của chúng ta,” ông nói. “Chúng ta sẽ lập tức bắt đầu quá trình xây dựng sự hiện diện quân sự quy mô lớn tại những địa điểm thích hợp. Chúng ta sẽ xây dựng hai căn cứ quân sự rất lớn.”
Một căn cứ sẽ được đặt ở phía nam Greenland, căn cứ còn lại ở bờ biển phía đông.
Một địa điểm là Narsarsuaq, nơi Mỹ từng đặt căn cứ quân sự Bluie West One và đóng cửa căn cứ này vào những năm 1950. Hiện dân số tại đây chỉ còn vài chục người.
Địa điểm còn lại là Mestersvig, một tiền đồn quân sự được Đội tuần tra chó kéo xe Sirius, một đơn vị đặc nhiệm của Đan Mạch, sử dụng.Không mua Greenland, nhưng Mỹ lại có được thứ quan trọng hơn
Bảo Minh (t/h)
Hàng nghìn người Mỹ gốc Iran xuống đường trước LHQ, phản đối chính quyền Tehran
Ngày 22/9 là ngày đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Lãnh đạo hàng trăm quốc gia trên thế giới tập trung tại đây, trong khi cuộc chiến Mỹ – Iran là một trong những vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm nhất hiện nay. Hàng nghìn người Mỹ gốc Iran đã tập trung trước trụ sở Liên Hợp Quốc để biểu tình phản đối chế độ giáo sĩ độc tài tại Iran.
Ngày 22 tháng 9, hàng nghìn người Iran sinh sống tại Hoa Kỳ đã biểu tình trước trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để phản đối chế độ độc tài tôn giáo của Iran. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
Những người Iran này cho rằng chiến tranh và chính sách xoa dịu đều không phải giải pháp, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc đối với Iran.
“Chúng tôi đến đây để nói với thế giới rằng chính quyền Iran không đại diện cho người dân Iran”, ông Nasir Sharif, Chủ tịch Hiệp hội Dân chủ Iran tại California, nói với Epoch Times. “Họ tùy tiện hành quyết người dân, và toàn thế giới nên lên án hành động này”.
Ngày 22/9, Chủ tịch Hiệp hội Dân chủ Iran tại California Nasir Sharif trả lời phỏng vấn Epoch Times.
Theo ông Sharif, những người Iran tập trung trước trụ sở Liên Hợp Quốc ủng hộ lực lượng đối lập chính của chính quyền Iran là Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI), với mục tiêu “xây dựng một nền cộng hòa tự do và dân chủ”.

Ngày 22/9, ông Nasir Sharif, chủ tịch Hiệp hội Dân chủ Iran tại California, đã được báo The Epoch Times phỏng vấn. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
“Chúng tôi không tin vào chiến tranh hay chính sách xoa dịu” Reza Tand, một lãnh đạo người Mỹ gốc Iran khác và là Chủ tịch NCRI khu vực New England, nói. “Giải pháp là ủng hộ người dân Iran cùng khát vọng và cuộc đấu tranh giành tự do của họ. Thế giới nên chấm dứt chính sách xoa dịu. Các biện pháp trừng phạt đang phát huy tác dụng và chúng ta không nên để họ tham gia thương mại quốc tế. Chúng ta nên truy cứu trách nhiệm của họ theo luật pháp quốc tế. Tôi cho rằng cách này sẽ hiệu quả hơn, đồng thời mang lại dân chủ và tự do cho Iran”.
Ngày 22/9, lãnh đạo phong trào vì một Iran dân chủ Reza Tand biểu tình phản đối chính quyền độc tài Iran trước trụ sở Liên Hợp Quốc.

Ngày 22 tháng 9, Reza Tand, lãnh đạo của nền dân chủ Iran, đã biểu tình phản đối chính phủ độc tài Iran trước trụ sở Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
Hai người cho biết các tổ chức kháng chiến Iran đang tiến hành đấu tranh chống chính quyền hiện tại ngay bên trong Iran.
“Chúng ta cần ủng hộ người dân Iran”, ông Sharif nói. “Trong 47 năm cầm quyền, chính quyền độc tài này đã hành quyết 120.000 người. Chúng tôi lên án bất kỳ ai ủng hộ chính quyền Iran”.
Ông Tand cho biết mọi người đều biết chính quyền Trung Quốc đang hỗ trợ chính phủ Iran. “Chúng tôi tin rằng những người phạm tội ác chống lại loài người phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, bất kể họ đang ở đâu!”
Thi Bình/ Epoch Times
Ông Trump: Đại diện Mỹ và Iran đã gặp nhau trong 3 giờ
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (22/9) cho biết, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, các đại diện của Mỹ và Iran đã tiến hành cuộc đàm phán kéo dài 3 giờ trong cùng ngày.

Ngày 22/9/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc họp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh trong khuôn khổ kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. (Ảnh: Nhà Trắng)
Mặc dù Tổng thống không tiết lộ thêm chi tiết, ông cho biết đây là một “cuộc gặp rất tốt”, đồng thời cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đều tham gia cuộc đàm phán với phái đoàn Iran.
“Đây là một cuộc gặp rất tốt”, Tổng thống nói, đồng thời cho biết “hai bên đã sắp xếp để tiếp tục gặp nhau trong thời gian không xa”.
Ông Witkoff cũng cho biết cuộc gặp diễn ra rất suôn sẻ.
“Hiện tại tôi cảm thấy rất tốt”, ông nói, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sáng thứ Ba, ông Trump cảnh báo rằng nếu không nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Iran, ông có thể “hoàn toàn hủy diệt” nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Andy Burnham, Trump cũng đề cập đến vấn đề Iran. Ông nói rằng ông tin Mỹ cuối cùng sẽ đạt được một thỏa thuận với Iran, dù không nêu rõ thời điểm cụ thể.
“Tôi nghĩ sẽ đạt được một giải pháp”, ông Trump nói. “Họ muốn đối thoại với chúng ta và vẫn luôn liên lạc với chúng ta. Ngay hôm nay, họ cũng đã nói chuyện với chúng ta; có thể nói rằng mối quan hệ giữa hai bên đang phát triển.”
“Họ hiểu rằng chúng ta tuyệt đối không thể cho phép họ sở hữu vũ khí hạt nhân, nếu không họ sẽ phải trả giá”, ông Trump nói.
Hôm thứ Ba, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump tham dự một cuộc họp với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Các quan chức Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cũng tham dự.
Tổng thống Trump cho rằng tình hình kinh tế Iran đang rất tồi tệ và ông hy vọng Iran sẽ làm những điều có lợi cho người dân nước này.
Ông cho biết khi cân nhắc vấn đề loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran, ông hoàn toàn không nghĩ đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, “tôi chỉ tập trung vào việc loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran”.
“Tôi kêu gọi các quốc gia cùng chúng tôi áp đặt cô lập kinh tế toàn diện đối với Iran cho đến khi nước này chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, từ bỏ tham vọng hạt nhân và ngừng hỗ trợ khủng bố. Chế độ khủng bố này hành xử tồi tệ không phải vì nó mạnh mẽ và tự tin, mà vì nó yếu thế và tuyệt vọng. Nếu chúng ta đoàn kết, chẳng bao lâu nữa thế giới sẽ không còn phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố từ Iran… Khi đó, giá dầu cũng sẽ giảm mạnh, thậm chí xuống mức thấp hơn bao giờ hết”, Tổng thống nói.
Lý Ngọc t/h
RSF: Bắc Kinh gây ảnh hưởng dư luận trong cộng đồng người Hoa tại Mỹ
Trước chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình vào thứ Tư tuần này, tổ chức Phóng viên Không Biên giới (Reporters Without Borders – RSF) công bố báo cáo điều tra cho rằng Bắc Kinh sử dụng truyền thông tiếng Hoa, mạng xã hội và mạng lưới cộng đồng để gây ảnh hưởng đến dư luận trong cộng đồng người Hoa tại Mỹ về quan hệ Mỹ – Trung, Đài Loan và nhân quyền Trung Quốc.
Manhattan, New York, Mỹ, ngày 16/2/2023: Quầy báo và khu vực xung quanh tại Midtown Manhattan vào một ngày đông. (Nguồn: Pierre-Olivier/Shutterstock)
Ngày 21/9, RSF công bố báo cáo nêu rằng Bắc Kinh khai thác bản sắc văn hóa và nhận thức về nguồn gốc của người Hoa ở hải ngoại, nhằm truyền tải những thông tin mà chính quyền Trung Quốc muốn cộng đồng này tiếp nhận.
Vụ cựu thị trưởng thành phố Arcadia
Báo cáo phân tích vụ bà Eileen Wang (Vương Ái Lâm), cựu thị trưởng thành phố Arcadia, bang California, người đã nhận tội vào tháng 5/2026 vì hoạt động tại Mỹ với tư cách đại diện chưa đăng ký của chính phủ Trung Quốc. RSF cho rằng đây là ví dụ điển hình cho một chiến lược gây ảnh hưởng rộng hơn: tận dụng truyền thông cộng đồng đáng tin cậy, ứng dụng nhắn tin và các mạng lưới chính trị địa phương để định hình dư luận trong cộng đồng người Hoa tại Mỹ.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, từ cuối năm 2020 đến năm 2022, bà Vương và ông Tôn Diệu Ninh (Yaoning “Mike” Sun) vận hành trang web U.S. News Center, tự giới thiệu là nguồn tin dành cho cộng đồng người Hoa địa phương tại California. Trang này đăng nội dung về chính trị, kinh doanh, y tế và đời sống cộng đồng.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết bà Vương và ông Tôn đã hành động theo chỉ đạo và kiểm soát của các quan chức chính phủ Trung Quốc, phối hợp với những người ở Mỹ để thúc đẩy lợi ích của Bắc Kinh, trong đó có việc đăng các nội dung tuyên truyền thân chính quyền Trung Quốc
Bà Vương Ái Lâm (Eileen Wang) đang tham dự một sự kiện cộng đồng liên quan đến chiến dịch tranh cử. (Ảnh: Chen Deyi / The Epoch Times)
Ví dụ, tháng 6/2021, một quan chức Trung Quốc gửi qua WeChat cho bà Vương và các nhà vận hành trang web tiếng Hoa khác những bài viết được soạn sẵn, trong đó có bài bênh vực chính quyền Trung Quốc và phủ nhận cáo buộc về “diệt chủng” và “lao động cưỡng bức” ở Tân Cương. Theo hồ sơ của công tố viên, bà Vương đăng bài lên trang web chỉ vài phút sau khi nhận được và gửi đường liên kết lại cho quan chức này.
Trong một trường hợp khác, bà Vương được yêu cầu sửa nội dung một bài viết và cung cấp ảnh chụp số lượt xem; bài này khi đó có hơn 15.000 lượt xem. Tháng 11/2021, bà Vương cũng liên hệ với một người mà Bộ Tư pháp Mỹ xác định là thành viên cấp cao của hệ thống tình báo Trung Quốc; người này đề nghị bà đăng lại một bài viết được mô tả là nội dung Bộ Ngoại giao Trung Quốc muốn công bố.
Bà Vương thừa nhận bà không đăng ký theo luật Mỹ với tư cách đại diện của một chính phủ nước ngoài, đồng thời không công khai rằng các bài viết được đăng theo yêu cầu của quan chức Trung Quốc. Bà đối mặt mức án tối đa theo luật định là 10 năm tù liên bang.
Ông Tôn Diệu Ninh trước đó đã nhận tội vào tháng 10/2025 về hành vi hoạt động trái phép với tư cách đại diện của chính phủ nước ngoài, và bị tuyên án bốn năm tù liên bang vào tháng 2/2026.
Vai trò của WeChat
RSF đặc biệt lưu ý vai trò của WeChat trong cộng đồng người Hoa ở hải ngoại. Trong vụ bà Vương, WeChat là kênh để quan chức Trung Quốc gửi bài viết, truyền đạt chỉ đạo nội dung và phối hợp việc đăng tải với các nhà vận hành truyền thông tiếng Hoa.
Đối với nhiều người dùng tiếng Hoa ở nước ngoài, WeChat không chỉ là ứng dụng nhắn tin mà còn phục vụ đọc tin tức, giao tiếp cộng đồng, mạng xã hội và thanh toán. RSF dẫn các nghiên cứu cho biết các nội dung về Đài Loan, Hồng Kông, Đông Turkestan/Tân Cương, Pháp Luân Công và chỉ trích lãnh đạo Trung Quốc từng được phát hiện là chịu sự kiểm duyệt bằng thuật toán trên nền tảng này.
Không chỉ một trang web
RSF cho rằng vụ Arcadia không phải là trường hợp đơn lẻ. Bà Vương Á Thu (Yaqiu Wang), nghiên cứu viên cao cấp phụ trách Trung Quốc của RSF, nhận định rằng lập trường biên tập của một số truyền thông người Hoa tại Mỹ giống nhau một cách đáng chú ý, cho thấy có thể tồn tại mạng lưới ảnh hưởng rộng hơn.
Theo bà Vương Á Thu, trong những năm gần đây, trọng tâm của Bắc Kinh đã mở rộng sang chính trị địa phương ở Mỹ, trong đó có nỗ lực tác động hành vi bỏ phiếu của cộng đồng người Hoa hải ngoại — như khuyến khích ủng hộ một số ứng viên hoặc tránh các ứng viên có lập trường ủng hộ Hồng Kông và Đài Loan.
Báo cáo của Freedom House năm 2022, Beijing’s Global Media Influence, từng nêu Mỹ là một trong những mục tiêu nổi bật của hoạt động truyền thông đối ngoại của Trung Quốc. Báo cáo đề cập các chiến dịch tài khoản mạng xã hội giả nhắm đến cử tri Mỹ và việc mua không gian quảng cáo trong một số báo lớn Mỹ để đăng nội dung truyền thông nhà nước Trung Quốc dưới nhãn “China Watch”.
Các học giả ngày càng mô tả những hoạt động này là phần mở rộng của hệ thống “mặt trận thống nhất” của ĐCSTQ, tức chiến lược gây ảnh hưởng ở nước ngoài qua các tổ chức trung gian bề ngoàicó vẻ độc lập.
Nhà báo người Hoa tại Mỹ Vivian Wu (Ngô Vi), người sáng lập Dasheng Media, nói với RSF rằng người ta không cần là đảng viên để tham gia các mạng lưới như vậy. Bà mô tả cách Bắc Kinh có thể sử dụng các mạng lưới gồm chủ nhà hàng, doanh nghiệp Trung Quốc và tổ chức văn hóa nhằm mở rộng ảnh hưởng thông qua quan hệ văn hóa và cộng đồng.
Gây ảnh hưởng đến dư luận cộng đồng người Hoa thông qua truyền thông
Trong một bài phân tích đăng trên tạp chí China Made năm 2025, bà Vivian Wu chỉ ra rằng nhiều cơ quan truyền thông Hoa ngữ hiện đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: vừa phải duy trì tính độc lập trong biên tập, vừa phải bảo đảm khả năng tồn tại về mặt thương mại.
Một cuộc khảo sát trên toàn nước Mỹ cho thấy vào cuối những năm 1990, Mỹ có tổng cộng 40 tờ báo và tạp chí tiếng Hoa; đến năm 2026 (theo Danh mục Truyền thông Quảng cáo Người Mỹ gốc Á năm 2026), trên toàn nước Mỹ chỉ còn 15 tờ báo và đài phát thanh tiếng Trung, trong đó có China Daily, Sing Tao Daily, Dallas Chinese Daily và Hawaii Chinese News, cùng các đài phát thanh/truyền hình như NTD Television, Xinshi và ETTV America.
Bà Vivian Wu mô tả việc ĐCSTQ bơm một lượng lớn tiền vào các cơ quan truyền thông địa phương và cộng đồng ở nước ngoài là “làn sóng gây ảnh hưởng thứ hai”.
Bà cho biết sự xâm nhập này không chỉ giới hạn ở truyền thông Hoa ngữ mà còn mở rộng sang các cơ quan truyền thông địa phương của Mỹ đang phải đối mặt với khủng hoảng sinh tồn, trong đó có phiên bản Mỹ của Sing Tao Daily. Bà chỉ ra rằng: “Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chi 30 tỷ nhân dân tệ để xây dựng mạng lưới này, nhằm mua chuộc các cơ quan truyền thông địa phương.”
Trong tình hình đó, một số cơ quan truyền thông đã trở thành “loa phát thanh” cho các luận điệu chính thức của ĐCSTQ; trong khi những cơ quan khác, để tránh bị trả đũa về kinh tế, mất doanh thu quảng cáo hoặc chịu sức ép từ các tổ chức cộng đồng thân Bắc Kinh, đã tiến hành tự kiểm duyệt ở những mức độ khác nhau.
Bà ví các cơ quan truyền thông Hoa ngữ độc lập ở nước ngoài như đang “dùng nguồn lực hạn chế để chống lại một gã khổng lồ”.
Trong bối cảnh cộng đồng người Hoa ở hải ngoại vẫn phụ thuộc nhiều vào truyền thông tiếng Trung và WeChat để tiếp nhận thông tin, việc phân biệt ranh giới giữa bản sắc văn hóa Trung Hoa thông thường, lập trường chính trị cá nhân và hoạt động gây ảnh hưởng dư luận có tổ chức của chính phủ nước ngoài đã trở thành một vấn đề then chốt.
Theo Vương Lan / Epoch Tim
Diễn văn của TT Trump tại Liên Hiệp Quốc





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét