Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2026

Khuyến mãi xe hơi, là sinh hoạt “nổi đình, nổi đám!” & Tóc TT Trump đổi mầu? 2 sự kiện được chú ý nhất, trong dịp Mừng Lễ Lao Động 2026! Và kính chuyển tin thế giới đó đây - Lê Văn Hải


Hôm qua, sinh hoạt khuyến mãi xe hơi, hấp dẫn, tưng bừng “nổi đình, nổi đám!”…nhất! trong dịp Mừng Lễ Lao Động 2026!
(California) – Tổng kết, Mùa Hè 2026, khép lại với kỳ nghỉ Lễ Lao Động, và cùng với những chuyến du lịch, tiệc nướng hay sinh hoạt gia đình, thị trường xe hơi cũng bước vào một trong những đợt khuyến mãi đáng chú ý trong năm. Nhiều hãng xe đang đưa ra mức giảm giá lớn nhằm thu hút khách hàng và giải quyết lượng xe tồn kho.
<!>
Theo thông tin do Cars.com tổng hợp, mức độ hấp dẫn của mỗi chương trình được tính bằng cách so sánh khoản ưu đãi với giá bán lẻ đề nghị của nhà sản xuất (MSRP), bao gồm phí vận chuyển đến đại lý. Vì vậy, một khoản giảm giá lớn chưa chắc đã đứng đầu danh sách nếu giá chiếc xe vốn đã rất cao.
Năm nay, đáng chú ý nhất là các chương trình dành cho xe điện, bên cạnh những ưu đãi lớn đối với xe pickup và SUV.
Hyundai Ioniq 5: Ưu đãi kỷ lục! tương đương 37.5%!
Ưu đãi: $13,750 – Giá khởi điểm: $36,650 – Tỷ lệ: 37.5%
Hyundai Ioniq 5 nổi bật nhất trong danh sách với khoản hỗ trợ thuê xe lên tới $13,750 cho một số mẫu đời 2026, tương đương khoảng 37.5% giá khởi điểm.
Ioniq 5 tiếp tục là một trong những mẫu xe điện quan trọng của Hyundai. Theo số liệu được Cars.com dẫn lại, mặc dù doanh số từ đầu năm giảm khoảng 14%, hơn 32,000 chiếc đã được bán tính đến Tháng Tám.
Đối với khách hàng California, một số chương trình mua xe còn có thể mang lại khoản giảm giá tiền mặt $5,500. Tuy nhiên, người mua cần kiểm tra kỹ điều kiện áp dụng của từng chương trình hỗ trợ và khả năng kết hợp các ưu đãi trước khi ký hợp đồng.


Ford F-150: Giảm tới $12,000
Ưu đãi: $12,000 – Giá khởi điểm: $40,045 – Tỷ lệ: 29.9%
Ford F-150 từ lâu là một trong những dòng pickup nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ, với nhiều cấu hình, động cơ, cabin và thùng xe khác nhau.
Trong đợt khuyến mãi này, một số chiếc F-150 đời 2025 có thể được giảm tiền mặt lên tới $12,000, tương đương gần 30% mức giá khởi điểm.
Điểm quan trọng là mức ưu đãi lớn này chủ yếu dành cho xe đời 2025 và kéo dài đến 30 Tháng Chín. Đối với một số phiên bản đời 2026, khoản giảm được nêu chỉ lên tới khoảng $3,500.
Hyundai Ioniq 9: Ưu đãi tới $18,000
Ưu đãi: $18,000 – Giá khởi điểm: $61,105 – Tỷ lệ: 29.5%
Nếu xét riêng số tiền, Hyundai Ioniq 9 có một trong những khoản ưu đãi lớn nhất: tới $18,000 đối với hình thức thuê một số xe đời 2026, tương đương khoảng 29.5% giá khởi điểm.
Đây là mẫu SUV điện ba hàng ghế tương đối mới. Theo số liệu được dẫn trong bản tổng hợp, doanh số Tháng Tám đạt 589 chiếc. Hyundai vì thế đưa ra những chương trình mạnh để kích thích nhu cầu.


Ngoài chương trình thuê xe, khách mua một số Ioniq 9 đời 2026 cũng có thể được giảm tới $10,000. Một số ưu đãi được công bố kết thúc ngày 8 Tháng Chín.
Genesis G80: Hơn $11,000 cho khách thuê xe
Ưu đãi: $11,750 – Giá khởi điểm: $59,945 – Tỷ lệ: 19.6%
Genesis G80, sedan hạng sang cỡ trung thuộc thương hiệu Genesis của Hyundai Motor Group, cũng xuất hiện trong nhóm khuyến mãi đáng chú ý.
Một số khách hàng thuê G80 đời 2026 có thể nhận khoản hỗ trợ lên tới $11,750, tương đương gần 20% mức giá khởi điểm gần $60,000. Chương trình được nêu có thời hạn đến ngày 8 Tháng Chín.
Infiniti QX80: Giảm $10,000
Ưu đãi: $10,000 – Giá khởi điểm: $87,835 – Tỷ lệ: 11.4%


Đối với người đang tìm một chiếc SUV cỡ lớn và sang trọng, Infiniti QX80 đời 2026 cũng có chương trình đáng chú ý.
Khoản giảm có thể lên tới $10,000, tương đương khoảng 11.4% mức giá khởi điểm gần $88,000, và chương trình được nêu kéo dài đến 30 Tháng Chín.
Giảm nhiều chưa chắc là mua rẻ nhất
Các con số trên cho thấy cuộc đua khuyến mãi Lễ Lao Động năm nay khá mạnh. Tuy nhiên, người mua xe không nên chỉ nhìn vào hàng chữ “giảm $10,000,” “giảm $18,000” hay tỷ lệ giảm giá thật lớn.
Một số khoản ưu đãi chỉ dành cho thuê xe (lease), một số chỉ áp dụng cho mua xe, một số giới hạn ở phiên bản hoặc xe tồn kho nhất định. Điều kiện còn có thể thay đổi theo khu vực, đại lý, tình trạng tín dụng và chương trình tài chính của nhà sản xuất.
Người mua cũng nên so sánh giá cuối cùng phải trả, lãi suất vay, thời hạn hợp đồng, tiền đặt trước, thuế và các khoản phí của đại lý. Một chiếc xe được giảm mạnh nhưng đi kèm lãi suất cao chưa chắc có tổng chi phí thấp hơn một chiếc được giảm ít nhưng hưởng tài trợ ưu đãi.
Với những con số được công bố trong danh sách trên, Hyundai Ioniq 5 dẫn đầu về tỷ lệ ưu đãi, 37.5%; Hyundai Ioniq 9 nổi bật về số tiền ưu đãi, tới $18,000; còn Ford F-150 gây chú ý với mức giảm tới $12,000 trên một số xe đời 2025.


Có thể nói, trong lúc nhiều gia đình Mỹ dùng cuối tuần Lễ Lao Động để nghỉ ngơi và khép lại mùa hè, tại các đại lý xe hơi, đây lại là lúc những bảng “Labor Day Sale” hoạt động hết công suất.
Và với người đang thực sự cần đổi xe, Lễ Lao Động có thể là dịp đáng tham khảo — nhưng khuyến mãi càng lớn, càng nên đọc kỹ những hàng chữ thật nhỏ trước khi ký tên nhé!

CHUYỆN KIẾM PHÚT VUI TỪ TÒA BẠCH ỐC: LÀM TT, LÚC NÀO CŨNG SỐNG TRÊN KÍNH HIỂN VI! NƯỚC MỸ SẮP CÓ GÌ THAY ĐỔI? TÓC ÔNG TRUMP…ĐANG TỰ NHIÊN, TỪ VÀNG BIẾN SANG NÂU!



(LVH. Phiếm luận vui. Mục này, sẽ không bao giờ thấy, dưới XHCN! Móp méo lãnh đạo như thế, là.. đi tù!…rục xương!)
(WASHINGTON, DC) – Giữa lúc nước Mỹ có đủ chuyện lớn nhỏ để bàn, hơn 10 cái chợ! từ kinh tế, chính trị đến thế giới, mạng xã hội Mỹ mấy ngày qua lại bất ngờ dành sự chú ý cho một “vấn đề trọng đại quốc gia!” Đánh Nga? Diệt Tầu? có, nhưng...nhẹ nhàng hơn nhiều: Đó là mái tóc nổi tiếng của Tổng Thống Donald Trump hình như… đổi màu! có ảnh hưởng gì đến vận mệnh đất nước tương lai?
Trong những bức ảnh chụp ông Trump bước xuống Air Force One tại Morristown, New Jersey, ngày 4 Tháng Chín vừa qua, mái tóc vốn được cả thế giới quen thuộc với sắc vàng óng, bỗng trông sẫm hơn, gần như thành...màu nâu!
Thế là thế giới Internet lại có chuyện "chó cán xe!" bàn, để… giải trí!
Người thì quả quyết: “Đổi màu rồi!” Nước Mỹ sắp có thay đổi? Người khác bảo, chẳng có gì mới, chỉ vì ánh nắng, góc máy hoặc cách chải tóc. Có người còn săm soi ảnh từ Getty Images, để xem đây là chuyện thật, hay chỉ là “ảo thuật của ánh sáng!”
Chưa có thông báo chính thức nào từ Tòa Bạch Ốc, về một “chính sách tóc mới!” cả, và dĩ nhiên màu tóc tổng thống chẳng có gì vớ vẩn, thay đổi cả một chính sách quốc gia cả! Nhưng với một nhân vật có mái tóc nổi tiếng gần như… thương hiệu riêng, như ông Trump, chỉ cần màu tóc trông khác đi một chút, cũng đủ khiến mạng xã hội "thao thức vì...em!" và "mất ăn, mất ngủ!" bàn tán...ra, bàn tán vào!


“TÔI KHÔNG ĐỘI TÓC GIẢ!”
Chuyện càng vui vì chỉ vài ngày trước đó, ông Trump lại nhắc đến một câu hỏi đã theo ông nhiều năm: Có phải ông đội tóc giả hay không?
Ông phủ nhận thẳng thừng: “Tôi không đội tóc giả.”


Theo lời ông, một lần xuất hiện trong chiến dịch tranh cử 2024, đã chứng minh điều ấy, bởi nếu là tóc giả, thì trong hoàn cảnh hôm đó, nó khó lòng “nằm yên” lâu được.
Nói cách khác, nếu tin lời "chính chủ", thì mái tóc ấy là “hàng thật, chính hiệu! con nai dzàng!” — còn vàng hay nâu, lại là câu chuyện khác nữa!
Mái tóc ông Trump từ lâu đã trở thành đề tài nhàn rỗi của báo chí, truyền hình hài và mạng xã hội. Có lúc tóc trông vàng óng, lúc gần trắng, khi lại vàng cam; và bây giờ dưới ống kính tại New Jersey, lại xuất hiện phiên bản… “Trump brunette!”
Có lẽ trước khi mở cuộc điều tra, trước...2 viện quốc hội! về chuyện quan trọng này, nên chờ ông Trump xuất hiện dưới một ngọn đèn khác! thợ chụp hình khác xem sao?


CHƯA HẾT: ÔNG TRUMP TỰ CHẤM ĐIỂM… VÀ CHO MÌNH ĐỨNG NHẤT!
Nếu chuyện màu tóc chưa đủ làm mọi người mỉm cười, Tổng Thống Trump còn gây chú ý khi khá tự tin, đăng một bảng xếp hạng các tổng thống Hoa Kỳ do chính ông đưa ra!
Và người đứng cao nhất là ai?
Dĩ nhiên là Donald Trump!
Trong bảng này, ông đặt riêng mình ở hạng “Greatest” – “Xuất Sắc Nhất!” cao hơn cả những tên tuổi lịch sử như Cha già George Washington, Abraham Lincoln và Franklin D. Roosevelt.
Nếu xem đây như một bài kiểm tra lịch sử, thì ông Trump vừa là thí sinh, giám khảo, lại kiêm luôn người trao huy chương vàng! Tiếng Việt còn gọi là "vừa thổi còi, vừa đá bóng!vừa nhận cúp!"
Ronald Reagan và Dwight Eisenhower được ông xếp vào nhóm gần xuất sắc; John F. Kennedy và Richard Nixon ở mức trung bình; trong khi một số tổng thống gần đây bị ông đưa xuống cuối bảng.
Dĩ nhiên, đây là bảng đánh giá cá nhân của ông Trump, không phải bảng xếp hạng học thuật chính thức của giới sử gia. Việc đánh giá các đời tổng thống vốn tùy thuộc tiêu chuẩn, thời điểm và quan điểm của người thực hiện.
Nhưng có một điều khó phủ nhận: ông Trump không thiếu tự tin! còn...có thừa! lại có máu hài hước!

LẠI KIẾM MỘT PHÚT VUI TRONG CUỘC SỐNG!
Chính trường Hoa Kỳ vốn nghiêm túc, đôi khi căng thẳng đến nhức đầu! hèn gì người Mỹ, đứng đầu bịnh tim là thế! Không biết đâu, mà...mò! Bởi vậy, lâu lâu chuyện một mái tóc từ vàng bỗng hóa nâu, cũng có thể trở thành vài phút thư giãn...cho cả nước! Thế mới là tự do, ngôn luận!
Nước Mỹ có thay đổi hay không, thì còn phải chờ thời gian trả lời. Nhưng mái tóc ông Trump có đổi màu hay không, dân mạng chắc còn phải chờ thành quả… nghiên cứu...khoa học thêm!
Và nếu lần xuất hiện tới mái tóc lại vàng như cũ, xin cũng đừng quá ngạc nhiên.
Có thể chẳng phải ông Trump đổi màu tóc gì cả.
Chỉ là… mặt trời đổi góc chiếu mà thôi! Dư luận lại thêm một lần nữa...bé cái lầm!

Tin Quốc Tế Đó Đây
Mỹ Tấn Công Một Tàu Dầu của Iran Gần Đảo Kharg
 

(Hình 2026 Planet Labs PBC/Via REUTERS: Ảnh vệ tinh đảo Kharg của Iran, chụp ngày 25/12/2026.)
-Hãng tin bán chính thức Tasnim đưa tin một tàu dầu Iran neo đậu ở đảo Kharg bị trúng 4 phi đạn của Hoa Kỳ vào sáng 5/9/2026. Đảo này được xem là cơ sở sản xuất và xuất cảng dầu quan trọng nhất của Iran trong Vùng Vịnh.
Theo các thông tin được Tasnim trích dẫn vụ oanh kích nói trên không gây thương vong. Thủy thủ đoàn đang được di tản. Chính quyền Teheran chưa chính thức lên tiếng về vụ này còn Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) chưa hồi âm khi được yêu cầu xác nhận tin trên.

Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, hôm 31/8, Tổng thống Donald Trump đã cho đăng 1 video do AI tạo ra và khẳng định đảo Kharg đang "nổ tung thành trăm mảnh". Khi đó Teheran đã cảnh báo sẽ "đáp trả đích đáng" nếu cơ sở bảo đảm đến 90% xuất cảng dầu thô này bị nhắm tới. Từ tháng 6/2026, trước khi Teheran và Hoa Thịnh Ðốn ký Thỏa thuận khung cho phép đàm phán chấm dứt xung đột, chủ nhân Tòa Bạch Ốc đã tuyên bố muốn kiểm soát đảo Kharg.
Hôm 4/9, Tổng thống Donald Trump đã gọi chiến tranh Iran là "chuyện nhỏ" (small potatoes) sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cho rằng cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng tại Trung Đông không phải là "chiến tranh". Hãng tin Mỹ AP nhắc lại nguyên thủ Hoa Kỳ giảm nhẹ tầm mức quan trong một cuộc xung đột mà Hoa Kỳ đã khởi xướng từ cuối tháng 2/2026. Các phí tổn chiến tranh ước tính đã lên tới gần 38 tỉ Mỹ kim, 18 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng.

Kho Vũ Khí Cạn Kiệt: Ngũ Giác Đài Dùng Máy Phát Giác Nói Dối Kiểm Tra Viên Chức Bị Tình Nghi Để Lộ Thông Tin


(Ảnh AP - Sebastian Apel, minh họa: Truyền thông Mỹ trong tháng 7/2026 loan tin Mỹ thiếu hụt nghiêm trọng phi đạn bắn chặn!)
-Hôm 4/9/2026, nhiều phương tiện truyền thông Mỹ trong đó có New York Times loan tin Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã dùng máy phát giác nói dối để kiểm tra các viên chức quân sự, nhằm xác định người để lộ thông tin liên quan đến việc kho vũ khí của nước này cạn kiệt.
Báo New York Times tiết lộ 50 thành viên thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Liên quân đã phải trải qua cuộc kiểm tra bằng máy phát giác nói dối trong một cuộc điều tra để xác minh ai đã để lộ tin. Kênh CBS cũng xác nhận tin này. Cụ thể là hồi tháng Bảy, truyền thông Hoa Kỳ đã đồng loạt đưa tin kho vũ khí đã bị suy giảm đáng kể do cuộc chiến ở Iran. Chính quyền Trump đã mạnh mẽ bác bỏ.
Khi được hỏi về cuộc điều tra nói trên, phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài Sean Parnell từ chối trả lời bình luận, nhưng khẳng định rằng "tất cả những vụ làm rò rỉ thông tin mật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, là cần phải tiến hành điều tra phù hợp".
Tại Hoa Kỳ, việc sử dụng máy nói dối khá phổ biến, nhưng việc khai triển quy mô lớn, trong các cuộc điều tra rò rỉ thông tin là rất hiếm, nếu không muốn nói là chưa từng có tiền lệ, theo các nhà phân tích và các nguồn tin được tờ New York Times và CBS trích dẫn ẩn danh.

Năm Nước Liên Hiệp Âu Châu Ủng Hộ Đưa Người Di Cư Bị Từ Chối Đến "Trung Tâm Hồi Hương" Từ Năm 2027


(HìnhREUTERS - Liselotte Sabroe: Năm Bộ trưởng phụ trách Vấn đề Di cư của Âu Châu đã họp bàn về các trung tâm tiếp nhận người chờ hồi hương, tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, ngày 4/9/2026.)
-Ngày 4/9/2026, năm nước Liên Hiệp Âu Châu (EU) gồm Đan Mạch, Áo, Đức, Hòa Lan và Hy Lạp, đã nhất trí về việc thành lập "trung tâm hồi hương" những người xin tị nạn bị từ chối, được đặt tại các quốc gia ngoài Liên Hiệp Âu Châu. Các "trung tâm hồi hương" ở ngoại quốc sẽ là bước đi đầu tiên trong chính sách di cư của Liên Hiệp Âu Châu.
Theo hãng thông tấn AP, sau cuộc họp tại thủ đô Copenhagen, Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch Morten Bødskov khẳng định "hệ thống di cư và tị nạn chung của Liên Hiệp Âu Châu (EU) đang bước vào giai đoạn thay đổi mang tính nền tảng". Năm quốc gia tham gia cuộc họp đã và đang làm việc với một số chính phủ, chủ yếu tại Phi Châu, để tìm địa điểm xây dựng các "trung tâm tiếp nhận người hồi hương" bên ngoài EU nhưng không cho biết là những nước nào. Họ kỳ vọng đạt được thỏa thuận đầu tiên vào đầu năm 2027. Đây được xem là bước đi tiên phong nhằm khai triển mô hình mới cho toàn khối.

Ý tưởng xây dựng các trung tâm này từng gây nhiều tranh cãi và bị chỉ trích vì có khả năng không phù hợp với luật pháp EU cũng như luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, theo ông Bødskov, khuôn khổ pháp lý của EU đã thay đổi do sức ép từ dư luận và chính giới, yêu cầu các biện pháp cứng rắn hơn để giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tháng 6/2026, Nghị Viện Âu Châu (EP) đã bỏ phiếu cho phép các quốc gia thành viên, riêng lẻ hoặc theo nhóm, thiết lập các cơ sở như vậy ở ngoài Liên Hiệp Âu Châu và chuyển người xin tị nạn bị từ chối đến đó thay vì đưa họ trở về nước xuất xứ.
Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch Morten Bødskov bác bỏ nhận định rằng các "trung tâm hồi hương" thực chất chỉ là cách gọi khác của hình thức giam giữ và trục xuất. Ông khẳng định Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) sẽ giám sát các cơ sở này. Tuy nhiên, cả hai tổ chức cho hãng thông tấn AP biết là chưa được tiếp cận đầy đủ nội dung đề xuất.
Trong khi đó, Rwanda đang đàm phán với một số nước thành viên EU và các quốc gia khác về khả năng tiếp nhận những người xin tị nạn bị từ chối. Phát ngôn viên chính phủ Rwanda, bà Yolande Makolo, cho rằng các cuộc thảo luận là hoàn toàn bình thường và nhắc đến trung tâm trung chuyển khẩn cấp Gashora, được lập năm 2018 để tiếp nhận người di tản từ Libya trước khi họ được tái định cư tại nước thứ ba.
Hiện vẫn chưa rõ các quốc gia đang đàm phán với Liên Hiệp Âu Châu sẽ nhận được lợi ích gì khi tiếp nhận những người di cư bị Âu Châu từ chối.

Bầu Cử Cấp Vùng Tại Đức: Đảng Cực Hữu Trước Ngưỡng Cửa Quyền Lực Tại Tiểu Bang Sachsen-Anhalt
 

(Hình REUTERS - Annegret Hilse: Những cử tri ủng hộ đảng cực hữu AfD cầm tấm áp-phích in hình của ứng viên Ulrich Siegmund lãnh đạo đảng ở vùng Sachsen-Anhalt, ngày 4/9/2026, tại Magdebroug, Đức.)
-Bầu cử tại tiểu bang Sachsen-Anhalt, miền Đông nước Đức vào ngày 6/9/2026, phải chăng là một cột mốc quan trọng trong đời sống chính trị tại quốc gia Âu Châu này? Lần đầu tiên từ sau khi Ðệ nhị Thế chiến, đảng cực hữu với tinh thần bài ngoại - AfD có triển vọng lên cầm quyền. Theo các thăm dò về ý định bỏ phiếu mới nhất, đảng này đang dẫn đầu, hơn hẳn đảng cầm quyền Dân chủ Thiên Chúa giáo đến 20 điểm.
Giới quan sát lo ngại nếu giành được chiến thắng tại Sachsen-Anhalt, tiểu bang này sẽ trở thành thí điểm cho phong trào cựu hữu này để chuẩn bị chinh phục quyền lực ở cấp quốc gia.
Hãng tin Pháp AFP lược qua cương lĩnh hành động của ứng cử viên dẫn đầu danh sách của AfD ra tranh cử Ulrich Siegmund. Chính trị gia này tuyên bố trong những ngày đầu nhiệm kỳ sẽ mạnh tay trục xuất người nhập cư, thúc đẩy những giá trị truyền thống về gia đình của người Đức. Về an ninh, AfD đòi cải tổ sâu rộng, thậm chí giải thể các cơ quan đặc trách về an ninh, đồng thời khuyến kích công dân tham gia vào các đội tuần tra để giữ gìn trật tự. Điểm này khiến các nhà sử học liên tưởng đến chính sách an ninh dưới thời Đức Quốc xã.

AfD chủ trương cắt đứt liên hệ với các phương tiện truyền thông công cộng, với lý do các đài truyền hình và truyền thanh nhà nước không "công tâm".
Giáo dục cũng là một trong những ưu tiên của ứng cử viên AfD: Không bắt buộc học sinh phải đến trường, và từng bước "điều chỉnh lại" các chương trình giáo khoa đặc biệt là về môn lịch sử bị ứng cử viên Siegmund cho là quá tập trung bới móc tội ác Đức Quốc Xã.
Về đối ngoại, AfD có lập trường thân Nga, ngay cả khi Mạc Tư Khoa đưa quân xâm chiếm Ukraine và bị cáo buộc là đã đứng đằng sau các vụ tán công "hỗn hợp" diễn ra trên lãnh thổ Đức trong thời gian gần đây. Dân biểu Đức Elisabeth Kaiser thuộc đảng Xã hội Dân chủ (cánh tả) giải thích, miền Đông nước Đức vẫn luôn có thiện cảm với nước Nga và trái lại có tinh thần bài Mỹ vẫn còn khá mạnh.

Bầu Cử Cấp Vùng Tại Đức: Phép Thử Cho Đảng Afd và Thách Thức Chính Trị Cho Thủ tướng Friedrich Merz


(Ảnh REUTERS - Annegret Hilse, minh họa: Một điểm bỏ phiếu tại tiểu bang Sachsen-Anhalt, Đông Đức ngày 6/9/2026.)
-Hôm 6/9/2026, khoảng 1,7 triệu cử tri vùng Sachsen-Anhalt được mời gọi bầu chọn mới 83 thành viên Landtag (Quốc hội Vùng). Cuộc bỏ phiếu này đặc biệt được theo dõi sát sao ở cấp độ toàn quốc, bởi vì, lần đầu tiên kể từ sau Đệ nhị Thế chiến, một đảng cực hữu có nhiều cơ may lên cầm quyền tại một tiểu bang.
Theo các thăm dò, đảng cực hữu mang tư tưởng bài ngoại AfD (tức Giải pháp Thay thế cho nước Đức), nhận được hơn 40% ý định bỏ phiếu. Tỷ lệ ủng hộ này đã tăng gấp đôi so với cách đây 5 năm, và bỏ xa đối thủ là đảng CDU, đảng bảo thủ của Thủ tướng Friedrich Merz, hiện đang cầm quyền tại vùng này với khoảng 20% cử tri ủng hộ.
Làm thế nào giải thích cho mức tăng ủng hộ đáng kể này dành cho AfD? Nhà xã hội học Steffen Mau, một chuyên gia hàng đầu về hiện tượng này ở Đông Đức, trả lời phỏng vấn thông tín viên Pascal Thibaut của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bá Linh, giải thích rằng AfD đã khai thác thành công di sản của sự thống nhất cũng như nỗi bất mãn của người dân phía Đông nước Đức.
"Thế hệ đầu tiên, giống như những người nhập cư, đã cố gắng hòa nhập, đây là thế hệ của bà Angela Merkel. Thế hệ thứ hai và thứ ba kết nối lại với nguồn gốc và bản sắc vùng miền của họ. Điều này một phần được giải thích bởi những lời hứa không được thực hiện về sự thống nhất. Và có những nhân tố chính trị như AfD chẳng hạn đã khai thác nỗi bất mãn này.

Ở Đông Đức, 60% người dân tự coi là công dân hạng hai. Và khi người ta nói với họ, "bạn không phải là công dân hạng hai, mà bạn đang trên tuyến đầu", thì quý vị đã đảo ngược mặc cảm tự ti của họ. Những người từng cảm thấy bị gạt ra ngoài lề giờ cảm thấy được trân trọng và ngẩng cao đầu.
Nỗi hoài niệm về một thời Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) là một phần của hiện tượng này. Và đảng AfD đã khai thác cuộc cách mạng Đông Đức mùa Thu năm 1989 và so sánh nước Đức ngày nay với chế độ Cộng sản Đông Đức. Đảng này cho rằng dân chủ rốt cuộc vẫn phải được thiết lập tại Đức.
Miền Đông nước Đức vẫn có những nét khác biệt, ở đó, tồn tại một truyền thống khác, một trải nghiệm lịch sử khác và những tiểu sử, số phận cá nhân khác. Và AfD đã tận dụng thành công những di sản lịch sử đó để thu hút sự ủng hộ của cử tri".
Theo thông tấn xã AFP, hôm 5/9, khoảng từ 5-6 ngàn người đã đến biểu tình tại Magdebourg, thủ phủ tiểu bang Sachsen-Anhalt, để bảo vệ các giá trị dân chủ và nhân văn, phản đối chương trình tranh cử của đảng AfD.

Liên Hiệp Âu Châu Củng Cố Hiện Diện ở Greenland Để Đối Phó Với Tham Vọng của Hoa Kỳ


(Ảnh AP - Evgeniy Maloletka, minh họa: Quần đảo Greenland và hiện tượng cực quang trên bầu trời thủ phủ Nuuk, ngày 20/1/2026.)
-Ngày 6/9/2026, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula Von Der Leyen cùng với ủy viên phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế Jozef Sikela và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đến Nuuk, thủ phủ của Greenland, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày. Trước tham vọng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Liên Hiệp Âu Châu (EU) sẵn sàng đầu tư nhiều hơn vào vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Bà Ursula Von Der Leyen công bố khoản đầu tư bổ sung 200 triệu Euro cho Greenland trong giai đoạn 2026-2027, bên cạnh 225 triệu Euro đã được phân bổ trong ngân sách 2021-2027. Theo nhật báo Les Echos, các khoản đầu tư sẽ được tăng cường trong những năm tới, có thể đạt 530 triệu Euro cho giai đoạn 2028-2034.
Các khoản đầu tư mới sẽ tập trung vào những lĩnh vực chiến lược như khoáng sản quan trọng, cáp ngầm dưới biển, kết nối vệ tinh, năng lượng tái tạo và trung tâm dữ liệu. Mục tiêu trước mắt là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Greenland, nơi GDP hiện thấp hơn khoảng 30% so với Đan Mạch. Về lâu dài, Liên Hiệp Âu Châu muốn tăng cường sự kết nối của hòn đảo với Âu Châu, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông, đồng thời hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng và năng lượng.

Được dự kiến từ đầu năm nhưng phải hoãn do cuộc bầu cử sớm tại Đan Mạch, chuyến thăm của phái đoàn Âu Châu mang ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của Liên Hiệp Âu Châu tăng cường hiện diện ở Greenland. Trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), nhà nghiên cứu Mikaa Blugeon-Mered, Đại học Québec, giải thích:
"Thách thức đối với Liên Hiệp Âu Châu hiện nay là bảo đảm Greenland không rời khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Âu Châu. Việc này liên quan đến việc hỗ trợ nỗ lực của Đan Mạch, tái khẳng định tính bổ trợ và gắn kết giữa Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và Liên Hiệp Âu Châu. Đáng chú ý, chuyến thăm Greenland của bà Ursula Von Der Leyen diễn ra cùng thời điểm với một cuộc tập trận quy mô lớn của NATO, quy tụ hơn 10 quốc gia và khoảng 400 binh sĩ. Cuộc diễn tập này cũng nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và khả năng chống chịu của Greenland trước bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào, và đối thủ đó rất có thể là Hoa Kỳ.

Điều mà người dân Greenland mong đợi trước hết là những khoản đầu tư, bất kể chúng đến từ Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại, Úc Ðại Lợi hay Âu Châu. Thông điệp của họ rất rõ, nếu các đối tác thực sự mong muốn xây dựng mối quan hệ vì lợi ích chiến lược của họ khi xem Greenland là một phần không thể thiếu trong phạm vi ảnh hưởng, thì cần chứng minh cam kết đó bằng đầu tư. Mối quan hệ giữa Liên Hiệp Âu Châu và Greenland rất quan trọng bởi vì hiện nay, sau Đan Mạch, Liên Hiệp Âu Châu là nhà tài trợ lớn thứ hai cho ngân sách của chính quyền Greenland. Nguồn hỗ trợ này tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết yếu như nhà ở, y tế, văn hóa, dĩ nhiên là cả du lịch: Liên Hiệp Âu Châu phải nỗ lực thúc đẩy lượng du khách Âu Châu đến Greenland, qua đó hỗ trợ ngành kinh tế mà người dân địa phương phụ thuộc đáng kể. Tất cả những yếu tố này phải được chuyển thành đầu tư cụ thể, chứ không thể chỉ là tuyên bố về ý định".

Ðại Hội Ảnh Báo Chí Tại Pháp Vinh Danh Các Bức Ảnh Phóng Sự Về Biểu Tình của Gen Z ở Madagascar


(Hình AFP / Valentine Chapuis: Phóng viên ảnh người Tây Ban Nha Luis Tato được trao giải Visa vàng cho Ảnh phóng sự tại Ðại hội "Visa pour l’Image", Perpignan, Pháp ngày 5/9/2026.)
-Hôm 5/9/2026, Phóng viên ảnh người Tây Ban Nha, Luis Tato đã được trao giải Visa d’or News (Visa vàng cho Ảnh phóng sự), hạng mục cao quý nhất tại Ðại hội Visa pour l’Image, để vinh danh những bức ảnh được chụp tại các cuộc biểu tình của Gen Z ở Madagascar.
Thế hệ Gen Z đã khởi xướng nhiều phong trào biểu tình vào năm 2025, đặc biệt là tại Nepal, Bangladesh và Madagascar. Riêng tại quốc đảo ở Ấn Độ Dương, các cuộc biểu tình có quy mô lớn bắt đầu từ cuối tháng 9/2025, đã bị chính quyền Madagascar đàn áp bạo lực, nhưng cuối cùng dẫn đến việc quân đội lật đổ Tổng thống vào giữa tháng 10. Nhà báo ảnh Luis Tato đã dành 10 ngày sống cùng những người biểu tình, lên tiếng phản đối những vấn đề như dịch vụ công yếu kém, tham nhũng và khủng hoảng kinh tế.

Chia sẻ với thông tấn xã AFP, ông Luis Tato cho rằng "phong trào toàn cầu của giới trẻ nhằm định nghĩa lại nền Dân chủ và mang lại thay đổi xã hội này tạo động lực và rất thú vị, mê hoặc tôi trên cương vị một nhiếp ảnh gia cũng như của một người đang tìm cách hiểu thế giới mà chúng tôi đang sống".
Trong bài phát biểu nhận giải, ông Luis Tato bày tỏ lòng biết ơn đến những người trẻ tại Madagascar, vì họ "hiểu rằng câu chuyện của họ rất quan trọng, cần được kể lại".
Nhiếp ảnh gia Luis Tato cũng đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, 3 lần được World Press Photo trao giải và được Pictures of the Year International công nhận là nhiếp ảnh gia của năm vào năm 2013.
Hiện làm việc tại Nairobi, Kenya, ông Luis Tato giữ vai trò trưởng bộ phận nhiếp ảnh kiêm điều phối viên hình ảnh của hãng tin AFP tại khu vực Đông Phi và Ấn Độ Dương.

TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Hoa Kỳ đồng ý bán vũ khí cho Ả Rập Saudi, trị giá 5 tỉ Mỹ kim. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 4/9/2026 cho hay Hoa Thịnh Ðốn sẽ cung cấp cho đối tác Ả Rập này từ bom đến các thiết bị dẫn đường và nhiều thiết bị quân sự khác nhằm "nâng cao khả năng phòng thủ trên không của Riyadh". Từ khi Hoa Kỳ và Do Thái phát động chiến tranh Iran, Ả Rập Saudi là mục tiêu bị phi đạn và drone của Iran, của lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen do Teheran yểm trợ nhắm tới. Thưng vụ bán vũ khí cho Ả Rập Saudi còn phải được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua.
(AFP/RFI) – Do Thái không có kế hoạch trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Hôm 5/9/2026, Đại sứ Hoa Kỳ tại Jerusalem, ông Mike Huckabee đưa ra phát biểu này trong lúc đến thăm các công dân Mỹ tại vùng Cisjordan bị chiếm đóng. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhiều Bộ trưởng Do Thái kêu gọi dời chỗ ở của khoảng 2 triệu dân cư Gaza đi nơi khác. Cách nay 2 ngày, Bộ trưởng An ninh Do Thái Itamar Ben Gvir thậm chí đã đề xuất một lộ trình cụ thể: Năm đầu tiên đưa 250.000 người Palestine ra khỏi Gaza và kế hoạch sẽ được thực hiện trong 6 năm liên tiếp.

(RFI) – Ðại hội Ðiện ảnh Deauville vinh danh điện ảnh Hoa Kỳ 2026 khai mạc. Chương trình mở năm nay ra từ ngày 4 đến 13/9/2026 với sự tham gia của những tên tuổi lớn trong thế giới điện ảnh Hoa Kỳ như Faye Dunaway, Brendan Fraser, Ethan Hawke. Đây là cuộc hội ngộ lần thứ 52 tại thành phố biển Deauville, vùng Normandy, miền Tây nước Pháp giữa, những "huyền thoại" của làng điện ảnh Hollywood với các nhà làm phim độc lập của Hoa Kỳ.
(Reuters/RFI) – Chủ tịch Trung Quốc sẽ dẫn theo một phái đoàn hùng hậu các doanh nhân trong chuyến công du Hoa Kỳ. thông tấn xã Reuters trích dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết như trên và lưu ý đây là một sự kiện hiếm thấy. Các doanh nhân Trung Quốc ít khi nào được mời tháp tùng ông Tập Cận Bình. Nhưng chuyến đi Mỹ của lãnh đạo Trung Quốc lần này thì khác. Hoa Kỳ đang hoài nghi về các khoản đầu tư của Trung Quốc và quan hệ giữa Bắc Kinh với các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc không mấy tốt đẹp. Thượng đỉnh Donald Trump-Tập Cận Bình tại Hoa Thịnh Ðốn dự trù diễn ra vào ngày 24/9/2026.
(AFP/RFI) – Phó Tổng thống Phi Luật Tân Sara Duterte nộp tiền bảo lãnh để được tự do. Một ngày trước đó tòa án Manila phát lệnh bắt giữ Sara Duterte với lý do bà đe dọa sát hại Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân. Hôm 5/6/2026, Luật sự của Phó Tổng thống Phi Luật Tân cho biết thân chủ của ông đã nộp tiền thế chân hơn 5.000 Mỹ kim. Trong một cuộc họp báo, bà Sara Duterte (48 tuổi, con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte) từng xác nhận đã thuê sát thủ để ám sát Tổng thống Marcos Jr. và phu nhân nếu bản thân bà bị hại. Đương sự giải thích những phát biểu đó của bà đã bị "hiểu nhầm".

(AFP/RFI) – Bồ Đào Nha được nâng điểm tín nhiệm. Vào lúc nhiều quốc gia trên thế giới lo ngại bị lôi vào vòng xoáy khủng hoảng, bị sụt điểm tín nhiệm trong mắt các nhà đầu tư vì nợ công, thì công ty thẩm định tài chánh Hoa Kỳ Fitch hôm 4/9/2026 lại bất ngờ nâng điểm tín nhiệm cho Bồ Đào Nha. Nợ dài hạn của quốc gia này được cho là "an toàn hơn" đang từ mức điểm A được nâng lên thành A+. Fitch đánh giá cao những nỗ lực của Lisbon để giảm bớt nợ công và thu hẹp bội chi nhân sách. Bồ Đào Nha được đánh giá là một nền kinh tế "ổn định" về mặt tài chánh.
(SCMP/RFI) – Trung Quốc sử dụng máy bay huấn luyện vũ trang tuần tra tại bãi cạn Scarborough. Ngày 2/9/2026, ba chiếc JL-10 mang theo phi đạn PL-5 đã được huy động, khóa mục tiêu và cảnh báo xua đuổi 3 máy bay hạng nhẹ của Phi Luật Tân (gồm BN-2A Islander, C-208 và PA-31T) trên khu vực bãi cạn Scarborough, nằm trong Vùng đặc quyền Kinh tế của Phi Luật Tân nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012. Đối với Bắc Kinh, đây là giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với điều động tiêm kích trong bối cảnh các vụ đối đầu trên không ở Biển Đông ngày càng gia tăng. Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam bộ khẳng định "các chuyến tuần tra như vậy nhằm tăng cường kiểm soát vùng biển, vùng trời liên quan và đối phó những hành động bị xem là vi phạm quyền lợi" của Trung Quốc.

(Reuters/RFI) – Tòa Bạch Ốc tìm ứng viên thay thế Thứ trưởng Quốc phòng. Nhân sự ở cấp cao nhất tại Ngũ Giác Đài tiếp tục biến động. Ngày 5/9/2026, thông tấn xã Reuters trích 3 nguồn tin nắm rõ hồ sơ, Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Steve Feinberg có thể bị miễn nhiệm nhưng không rõ khi nào, cũng như thông tin về ứng viên thay thế. Quá trình tìm ứng viên đã được khai triển từ tháng 6, bao gồm cả việc tham vấn các Thượng Nghị sĩ về khả năng phê chuẩn. Nhiều vị trí quan trọng trong Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã được thay đổi trong thời gian gần đây: Ông Adam Telle làm Quyền Bộ trưởng Lục quân, ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân.
(AP/RFI) – Trung Quốc bắt 52 công dân Tân Gia Ba vì liên quan đến kinh doanh đa cấp. Ngày 4/9/2026, Bộ Ngoại giao Tân Gia Ba cho biết những người này bị bắt tại khu vực Quảng Tây (miền Nam Trung Quốc) trong chiến dịch trấn áp các hoạt động bị nghi ngờ là mô hình kinh doanh đa cấp bất hợp pháp. Tân Gia Ba đã liên hệ với các cơ quan chức năng Trung Quốc để nắm thêm thông tin về sự việc. Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, ông Quách Gia Khôn (Guo Jiakun) cho biết Trung Quốc điều tra và giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến công dân ngoại quốc theo đúng quy định của pháp luật.

Không có nhận xét nào: