Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2026

Nhận định: PHẢI CHĂNG NƯỚC MỸ NAY KHÔNG CÒN VĨ ĐẠI, NÊN CẦN LÀM CHO NƯỚC MỸ VỸ ĐẠI TRỞ LẠI ? - Thiện Ý.


Áp phích chiến dịch tranh cử của Ronald Reagan
Để trả lời cho tiêu đề “Phải chăng nước Mỹ nay không còn vĩ đại, nên cần làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại?”; thiết tưởng cần xét định xem các yếu tố nào đã làm cho nước Mỹ vĩ đại nay có còn hội đủ không?Dựa theo các tai liệu tham khảo và nhận thức của chúng tôi thì các yếu tố làm cho nước Mỹ vĩ đại liên quan đến các lãnh vực vĩ mô sau đây:
1.Về tài nguyên thiên nhiên: Hoa Kỳ cho đến lúc này, vẫn được coi là một nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng trong lòng đất cũng như biển cả…vào bậc nhất thế giới.
<!>
2.-Về lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng gần 250 năm qua (1776-2025) nay vẫn và mãi mãi vẫn còn là niềm tự hào chung của nhân dân Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ và vẫn được cả thế giới thán phục, ca ngợi sau này.

3.Về lãnh vực chính trị, với chế độ dân chủ pháp trị hình thành trên nền tảng Hiến pháp 1789, từng bước hòan chỉnh, thực hiện ổn cố. hữu hiệu sau gần 250 năm; nay vẫn được coi là một mẫu mực được nhiều quốc gia noi theo.Vì trong khung cảnh chế độ dân chủ pháp trị có tính mẫu mực này, các quyền dân chủ, dân sinh, nhân quyền vẫn được các cơ quan công quyền tam lập quốc gia (Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp) tôn trọng, bảo vệ và thực thi ổn cố.

4.Về lãnh vực kinh tế tài chính, trong khung cảnh kinh tế thị trường tự do tư bản chủ nghĩa,mọi người dân Hoa Kỳ đều có cơ hội đồng đều để làm giầu và thủ đắc thành quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ cá nhân, tập thể từ bao lâu nay. đến nay vẫn thế. Hiện Hoa Kỳ vẫn được coi là một cường quốc kinh tế phát triển giầu mạnh vào bậc nhất thế giới; nằm trong Khối G.7 (Bẩy nước công nghiệp phát triển hàng đầu).Nhờ đó đã thỏa mãn được hâu hết các nhu cầu vật chất cũng như tinh thần của mọi tầng lớp người dân Hoa Kỳ hơn hẳn nhân dân các nước khác trên thế giới.

5.Về lãnh vực khoa học kỹ thuật cho đến lúc này Hoa Kỳ vẫn được coi tiên tiến bậc nhất thế giới, luôn dẫn đầu về số lượng các nhà khoa học và các phát minh khoa học kỹ thuật vận dụng vào mọi lãnh vực phục vụ đời sống con người.Thành quả này có được là nhờ Hoa Kỳ đã thu hút, tập trung được nhiều nhân tài “chất sám” trên khắp thế giới, qua chính sách nhập cư có chọn lọc.

Tựu chung đến lúc này, theo nhận định của chúng tôi, Hoa Kỳ hiện nay vẫn là một thế giới thu nhỏ, một đỉnh cao của nền văn minh nhân loại. Nhất là Hoa Kỳ vẫn hội đủ các yếu tố thể hiện qua các lãnh vực để vẫn là một quốc gia hùng mạnh bậc nhất thế giới, trở thành một trung tậm quyền lực thế giới, xứng đáng là mộtđất nước vĩ đại để các sắc dân Hợp chủng quc Hoa Kỳ có quyền tự hào và hãnh diện.

6. Về Quân sự quốc phòng, cho đến lúc này, Hoa kỳ vẫn được coi là quốc gia hùng mạnh bậc nhất thế giới,với đủ loại vũ khí tối tân, thủ đắc số dấu đạn vũ khi nguyên tử nhiều nhất, đứng đầu và đóng vai trò chủ đạo các liên minh quân sự quốc tế vốn có bao lâu nay(dù có manh nha dấu hiệu có thể mất vị thế lúc này lúc khác, nếu không chấn chỉnh kịp thời).

7.Vị thế quốc tế, cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn được coi là một trung tâm quyền lực chính trị, kinh tế quân sự mạnh nhất thế giới; đến độ mọi thay đổi chính sách chính trị, kinh tế quân sự đối nội cũng như đối ngoại của Hoa Kỳ đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến một khối quốc gia hay toàn cầu.

Tựu chung, qua các yếu tố thể hiện trên các lãnh vực trên,chúng tôi cho rằng Hoa Kỳ vẫn đã đang tiếp tục được cả thế giới coi là một quôc gia vĩ đại.Vậy tại sao lại có cao trào hành động làm “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make Amarica Great Again – MAGA) ?

Câu trả lời tổng quát là: Nước Mỹ đã vĩ đại, vẫn đang được coi là vĩ đại cho đến lúc này và chỉ hết vĩ đại sau này khi các yếu tố làm cho nước Mỹ vĩ đại bị hủy diệt từng phần hay hoàn toàn do những nguyên nhân chủ quan (nội bô: chính quyền và nhân dân Hoa Kỳ tự hủy) hay khách quan (Bên ngoài do tác động một vài hay một liên minh các quốc gia đối nghịch khác làm Hoa Kỳ suy yếu). Chính vì vậy mà hiện nay đang dấy lên sư quan tâm lo ngại của phần đông nhân dân Hòa Kỳ về tính vĩ đại đang bị đe dọa bởi các chủ trương chính sách đối nội cũng như đối ngoại táo bạo, đầy mạo hiểm, lợi bất cập hại của một chính quyền của tổng thống, do tổng tổng thống và vì tổng thống hiện nay.

Thật vậy, cao trào “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make Amarica Great Again – MAGA) thực tế cũng như thực chất,chỉ là một khẩu hiệu tuyên truyền chính trị của cá nhân hay đảng phái chính trị nhằm vận động quần chúng cử tri ủng hộ bỏ phiếu cho mình, để có cơ hội nắm chính quyền thực hiện chủ trương chính sách của mình (MAGA Cộng Hòa) cho rằng sẽ tốt hơn đối thủ chính trị của mình (Đảng Dân Chủ) đã thực hiện hay sẽ thực hiện (có tác dụng làm mất tính vĩ đại vốn có của Hoa Kỳ).

Thực tế đúng là như vậy.

Vì thực tế khẩu hiệu “Make America Great Again (MAGA) đã được các chính trị gia Hoa Kỳ sử dụng từ lâu, trước khi ứng viên tổng thống Cộng Hòa Donald Trump sử dụng tranh cử nhiệm kỳ đầu (2016-2020) và nhiệm kỳ hai (2024-2028).


Áp phích chiến dịch tranh cử của Ronald Reagan
Thật vậy, trước đây "Let's make America great again" đã được sử dụng một cách nổi tiếng trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1980 của ứng viên Cộng hòa Ronald Reagan. Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ đang phải chịu đựng một nền kinh tế ngày càng tồi tệ trong nước được đánh dấu bằng tình trạng đình đốn lạm phát. Sử dụng sự suy thoái kinh tế của đất nước làm bàn đạp cho chiến dịch của mình, Reagan đã sử dụng khẩu hiệu này để khơi dậy tinh thần yêu nước trong cử tri. Trong bài phát biểu chấp nhận của mình tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 1980, Reagan nói, "Đối với những người không có cơ hội việc làm, chúng tôi sẽ kích thích tạo ra những cơ hội mới, đặc biệt là ở các khu vực nội thành nơi họ sinh sống. Đối với những người đã từ bỏ hy vọng, chúng tôi sẽ khôi phục hy vọng và chúng tôi sẽ chào đón họ vào cuộc thập tự chinh vĩ đại của quốc gia để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Cụm từ này cũng được Bill Clinton đảng Dân chủ sử dụng trong các bài phát biểu của ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1992. Tổng thống Clinton cũng sử dụng cụm từ này trong một quảng cáo trên đài phát thanh được phát sóng cho chiến dịch tranh cử tổng thống sơ bộ năm 2008 của vợ ông là Hillary Clinton.

Trong cuộc Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016, trong đó Hillary Clinton cạnh tranh với Trump, Tổng thống Clinton đã ám chỉ rằng phiên bản câu nói này của Trump, được sử dụng như một lời kêu gọi vận động tranh cử, là một thông điệp gửi đến những người miền Nam da trắng rằng Trump hứa sẽ "mang lại cho bạn nền kinh tế mà bạn đã có cách đây 50 năm và... đưa bạn trở lại vị thế cao trong xã hội trong khi hạ thấp những người khác xuống."

Sử dụng bởi Donald Trump
Vào tháng 12 năm 2011, sau khi có suy đoán rằng Trump sẽ thách thức tổng thống đương nhiệm Barack Obama trong cuộc Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2012, Trump đã đưa ra một tuyên bố trong đó ông cho biết ông không loại trừ khả năng sẽ ra tranh cử tổng thống trong tương lai; giải thích rằng "Tôi phải để ngỏ mọi lựa chọn của mình vì trên hết, chúng ta phải làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại"

Vào tháng 12 năm 2011, Donald Trump cũng xuất bản một cuốn sách sử dụng cụm từ tương tự "Làm cho nước Mỹ trở lại vị trí số 1" làm phụ đề - và trong lần tái bản năm 2015 đã được đổi thành "Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!"
Trump bắt đầu sử dụng khẩu hiệu này một cách chính thức vào ngày 7 tháng 11 năm 2012, một ngày sau khi Barack Obama giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại trước Mitt Romney. Trump đã sử dụng khẩu hiệu này trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8 năm 2013 với Jonathan Karl. Theo lời kể của chính ông, lúc đầu ông cân nhắc đến "Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại", nhưng cảm thấy nó không có vần điệu phù hợp. "Làm cho nước Mỹ vĩ đại" là ý tưởng khẩu hiệu tiếp theo của ông. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn, ông cảm thấy rằng đó là một sự coi thường đối với nước Mỹ vì nó ngụ ý rằng nước Mỹ chưa bao giờ vĩ đại. Cuối cùng, ông đã chọn cụm từ "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", sau đó tuyên bố rằng ông không biết Reagan đã sử dụng nó vào năm 1980 cho đến năm 2015, nhưng lưu ý rằng "Reagan đã không đăng ký cầu tòa nhãn hiệu đó" nên Trump có sử dụng cũng được.

Vào ngày 12 tháng 11, Trump đã ký một đơn đăng ký với Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ yêu cầu quyền độc quyền sử dụng khẩu hiệu cho mục đích chính trị. Nó đã được đăng ký như một nhãn hiệu vào ngày 14 tháng 7 năm 2015, sau khi Trump chính thức bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 và chứng minh rằng ông đang sử dụng khẩu hiệu này cho mục đích nêu trong đơn.


Biểu ngữ "Bỏ phiếu để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" ở California, 2016


Biểu ngữ "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" được những người ủng hộ Trump sử dụng
Tuy nhiên, Trump đã không đăng ký nhãn hiệu cho cụm từ này trong thương mại. Vào ngày 5 tháng 8 năm 2015, người dẫn chương trình phát thanh Bobby Bones đã nhận thấy điều này và đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thành công cho việc sử dụng cụm từ này trong thương mại. Hai ngày sau, Bones đã đăng dòng tweet gửi cho Trump, đề nghị mua lại khẩu hiệu của ông để đổi lấy khoản quyên góp 100.000 đô la cho Bệnh viện Nhi St. Jude. Vào ngày 29 tháng 10, Bones đã đăng dòng tweet tiếp theo với hình ảnh một tấm séc từ Tổ chức Trump. Số tiền trên tấm séc không được tiết lộ và Bones cho biết Trump có thể "lấy lại khẩu hiệu của ông ấy".

Sau cuộc bầu cử đầu tiên của Trump, trang web chuyển giao quyền lực tổng thống của ông đã được thành lập tại địa chỉ greatagain.gov. Trump đã nói vào năm 2017 và 2018 rằng khẩu hiệu của chiến dịch tái tranh cử năm 2020 của ông sẽ là "Giữ cho nước Mỹ vĩ đại" và ông đã tìm cách đăng ký nhãn hiệu cho khẩu hiệu này. Tuy nhiên, chiến dịch năm 2020 của Trump vẫn tiếp tục sử dụng khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Phó tổng thống của Trump, Mike Pence, đã sử dụng cụm từ "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, một lần nữa trong bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 2020, gây ra sự chế giễu vì ám chỉ rằng nhiệm kỳ đầu tiên của Trump đã thất bại. Vào cuối năm 2021, cụm từ này đã trở thành tên của một Super-PAC ủng hộ Trump, và cũng bị chế giễu. Một sắc lệnh hành pháp năm 2020 có tên "Thúc đẩy Kiến trúc đẹp Liên bang", được những người ủng hộ và báo chí đặt biệt danh là "Làm cho các Tòa nhà Liên bang Đẹp trở lại".

Chưa đầy một tuần sau khi Trump rời nhiệm sở, trong nhiệm kỳ đầu (2016-2020)ông đã nói chuyện với các cố vấn về khả năng thành lập một đảng thứ ba, mà ông gợi ý có thể được đặt tên là "Đảng Yêu nước" hoặc "Đảng Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại". Trong những ngày đầu tiên rời nhiệm sở, ông cũng ủng hộ nữ chủ tịch Đảng Cộng hòa tiểu bang Arizona Kelli Ward, người cũng kêu gọi thành lập "Đảng MAGA". Vào cuối tháng 1 năm 2021, cựu tổng thống coi Đảng MAGA được đề xuất là đòn bẩy để ngăn các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu kết tội ông trong phiên tòa luận tội của Thượng viện và để thách thức những người Cộng hòa đã bỏ phiếu luận tội ông tại Hạ viện.

Cụm từ này được sử dụng lại như khẩu hiệu chính thức của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2023, Trump đã gọi những người ủng hộ mình là Magadonians, gây ra sự chế giễu trên mạng xã hội.Tiếc rằng thực tế đã không phản ánh đúng với ý nghĩa và đáp ứng đúng với lòng mong muốn của những người ủng hộ nhiệt thành (MAGA) là “Làm cho nước Mỹ vĩ đại và ngày càng vĩ đại hơn”.

Thế nhưng, trái lại thực tế ngày càng có những dấu hiệu rõ nét đáng quan ngại về nước Mỹ có thể tự đánh mất tính chất và vị thế vĩ đại vốn có. Tất cả do cung cách hành xử chính sách đối nội cũng như đối ngoại của vị Tổng thống đương quyền, thông qua “một chính quyền của Tổng thống, do Tổng thống và vì Tổng thống” (A government of the president, by the president, and for the president); chứ không còn là “một chính quyền của dân, do dân và vì dân” (A government of the people, by the people, and for the people) như một trong những nguyên tắc cơ bản được xác lập trong Hiến pháp Hoa Kỳ ban hành năm 1789, đã vận hành ổn cố sau 250 năm lập quốc (1776-2026) qua 45 đời Tổng thống Hoa Kỳ tiền nhiệm.

Thiện Ý
Houston, ngày 2-9-2026
Tham khảo, tổng hợp tài liệu trên mạng internet.

Không có nhận xét nào: